Sau khi xuống xe, Lâm Vũ thở phào một hơi dài, có chút rã rời dựa vào cột điện ướt sũng bên đường.
“Ha…… Nguy hiểm thật, suýt nữa thì toang……”
Đầu óc cô giờ vẫn còn choáng váng, cứ như vừa nốc một hơi hết hai cân Nhị Oa Đầu.[note94362]
300 vạn đấy…… Đó là hẳn 300 vạn tròn trĩnh đấy!
Nếu là lúc bình thường, ai dám lấy từng ấy tiền đập vào mặt cô, cô đảm bảo sẽ quỳ xuống gọi bố ngay tại chỗ.
Nhưng lần này……
“Coi như mình vẫn giữ được ranh giới cuối cùng của một thằng đàn ông rồi nhỉ?”
Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.
Dù bản thân cô đúng là có hơi ham tiền, nhưng vào lúc quan trọng, vẫn không thể nào đê tiện đến mức đem tình cảm của anh em tốt ra làm trò đùa.
“Làm vậy thì…… Chắc tên đó cũng chịu buông bỏ rồi nhỉ? Thật là……”
Chỉ tiếc 300 vạn kia quá……
“Chát!”
Lâm Vũ đột nhiên vỗ mạnh vào má mình một cái.
“Được rồi! Dẹp cái đoạn sến súa đó đi! Việc quan trọng nhất bây giờ là công việc!”
Tên đọa lạc giả đang lẩn trốn kia, nếu không xử lý kịp thời, chắc chắn sẽ trở thành mối nguy cực lớn.
Cô giơ tay trái lên, kích hoạt chiếc vòng tay khế ước.
“Chế độ quét, khởi động.”
【Thông báo hệ thống: Mô-đun liên lạc diện rộng đã ngoại tuyến…… Đang chuyển sang chế độ dò tìm linh năng cục bộ……】
Đi kèm tiếng điện nhẹ vang lên, một tấm bản đồ hologram xanh nhạt dần hiện ra giữa làn mưa.
Trong mô hình kiến trúc 3D xám xịt ấy, một vệt linh năng đứt quãng, tỏa ra sắc đỏ đầy điềm gở, như vết sẹo đang rỉ máu, uốn lượng kéo về phía sâu trong vùng bóng tối phía trước.
“Tình tỷ phân tích đúng là đáng tin thật, không ngờ hắn lại trốn theo hướng này……”
Lâm Vũ nheo mắt, lần theo dấu vết nhìn về phía trước.
Đó là một khu thương mại xây dở rồi bị bỏ hoang từ lâu.
Vì hồi đó giá thuê bị thổi lên quá cao, các cửa hàng liên tục rút đi, cộng thêm việc không được bảo trì, khiến khu thương mại này gần như phải đóng cửa.
Ngày thường nơi này đã hiếm người lui tới, giờ dưới bầu trời âm u, những con ngõ sau tối om như hố đen trông chẳng khác gì những con mắt đang mở to của người chết, tỏa ra một thứ khí lạnh rùng rợn.
“Thật biết chọn chỗ mà chết……”
Lâm Vũ lẩm bẩm một câu, hạ thấp người, như một con mèo linh hoạt, lặng lẽ len vào con ngõ tối om đó.
Trong ngõ tràn ngập mùi rác ẩm mốc, hai bên tường cao chắn gần hết ánh sáng, khiến không gian nơi này càng thêm ngột ngạt.
Lâm Vũ vừa thận trọng tiến bước, vừa âm thầm cảm nhận tình trạng cơ thể.
Không thể không thừa nhận……
Cái nụ hôn “bổ ma”[note94363] xấu hổ kia hiệu quả ngay lập tức.
Chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi, thanh linh năng của cô vốn gần như cạn kiệt bỗng dưng được nạp đầy căng tràn, thậm chí còn có cảm giác hơi nóng tràn ra.
“Cơ thể mình, rốt cuộc đã xảy ra biến biến đổi kỳ lạ gì vậy?”
Lâm Vũ nắm chặt tay, cảm nhận nguồn sức mạnh dồi dào lan ra từ đầu ngón tay.
Trong trạng thái này, cho dù tên Long Ca kia vẫn chưa ngỏm củ tỏi, muốn bồi thêm cho hắn một đao chắc cũng không phải việc khó.
Dù sao thì ngay cả vật ô nhiễm không coi ai ra gì ban nãy, cũng đã bị cô một đấm chết luôn rồi!
Nghĩ đến đây, Lâm Vũ chợt nảy ra một ý nghĩ, muốn thử triệu hồi lại thứ “hỏa diễm tam sắc” quỷ dị kia.
Nhưng mà……
“Ọc……”
Chỉ là bụng cô kêu lên một tiếng.
“……Hả?”
Lâm Vũ có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào tay mình.
“Không phải chứ? Chẳng lẽ thứ đó là kỹ năng giới hạn? Là thẻ trải nghiệm dùng một lần?”
“Này này này…… Đúng lúc quan trọng lại tụt xích thế này à……”
Trong lúc cô còn đang lăn tăn chuyện Cooldown của kỹ năng, bước chân đã chẳng biết từ lúc nào rẽ qua một góc khuất.
Ngay giây sau.
Một luồng mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn, lẫn với hơi ẩm của mưa, ập thẳng vào mặt không báo trước!
“Ư——!”
Lâm Vũ vô thức che mũi miệng, lập tức dừng bước.
Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử cô co rút một cách đột ngột.
“Cái này……”
Đây là một góc khuất.
Trên nền đất ngập nước, một vũng dung dịch đỏ thẫm và sền sệt hiện lên.
Những giọt mưa rơi xuống, khuấy lên từng bọt nước màu máu.
Trên hai bức tường xi măng loang lổ, để lại vài vết trầy xước kinh hoàng sâu vài tất, đó là dấu tích của kẻ chết trong cơn tuyệt vọng.
Và ngay chính giữa vũng máu đó.
Tên đọa lạc giả luôn khiến cô lo lắng đề phòng, ông trùm của Xích Thành Bang, Long Ca……
Lúc này trông như một đống thịt thối bị vứt bừa bãi, nằm im lìm trên mặt đất.
Cơ thể nửa người nửa nhện khổng lồ và xấu xí đã ngừng co giật, tứ chi vặn vẹo một cách quái dị.
Còn ở vị trí lẽ ra phải là cổ……
Lại trống rỗng.
Chỉ còn một vết cắt phẳng đến kinh hoàng, hướng thẳng lên bầu trời u ám.
Đầu……
Biến mất rồi?
Đồng tử Lâm Vũ run lên nhẹ.
Vết cắt này phẳng đến mức không giống thật.
Không có dấu xé rách, không có mảnh xương vỡ.
Không có dấu vết xé nhỏ như sợi lông, không có mảnh xương vụn nào, cứ như thể một lưỡi đao thần tốc đã hoàn tất việc chặt đầu trong nháy mắt.
Hơn nữa……
“Máu……”
Lâm Vũ cố nén cơn buồn nôn, khom người xuống, duỗi ngón tay chạm vào mép vũng máu vẫn còn chưa đông.
Còn ấm.
Điều này có nghĩa hung thủ vừa mới rời đi không lâu……
Thậm chí, có thể hắn căn bản không hề rời đi.
“……”
Lâm Vũ mơ hồ cảm thấy bất an, định chụp một bức ảnh trước, rồi quay về báo cáo cho Lý Tình.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô định đứng dậy.
“Viu……”
Một luồng gió lạnh, bất ngờ thổi lên gáy cô.
“Ể——?!”
Lâm Vũ vô thức muốn quay người lại.
Nhưng——
“Suỵt——”
Một luồng hơi ấm, khẽ áp sát vành tai cô.
Âm thanh đó nhẹ nhàng nhưng cực kỳ lôi cuốn, mang giọng điệu thanh lịch pha chút uer oải của một thanh niên.
“Đừng cử động nhé, tiểu thư đáng thương.”
Cảm giác lạnh buốt theo sát sau gáy.
Trên mạch cổ mảnh khảnh và mong manh, một cảm giác lạnh như băng thoáng qua.
Lâm Vũ thấy rõ, đó là dao găm, một con dao găm đen như mực.
Lưỡi dao áp sát vào da, chỉ cần vuốt nhẹ là có thể cắt đứt cổ cô.
“Cái…… Cái quái gì vậy?!”
Đầu óc Lâm Vũ trống rỗng, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.
Tên này từ đâu chui ra vậy?
Từ dưới đất chui lên?
Hay từ trên trời rơi xuống?
Sao vòng tay của mình lại không hề phát ra bất kỳ báo động nào?
Thậm chí không cảm nhận được chút dao động linh năng nào?
“Tàn dư của Xích Thành Bang?”
Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị Lâm Vũ ngay lập tức dập tắt.
Không thể nào.
Đám côn đồ phàm nhân chỉ biết nghịch súng và múa gậy, làm sao có thể sở hữu kỹ năng cơ thể thần tốc, ma quái đến vậy?
Kẻ có thể làm được chuyện này……
Chỉ có thể là một sinh vật ô nhiễm sở hữu năng lực đặc biệt nào đó?
Hay là……
“Thay vì lãng phí tế bào não để suy đoán những danh tính nhạt nhẽo kia……”
Người đàn ông bí ẩn phía sau dường như có khả năng đọc suy nghĩ, khẽ cười rồi cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lâm Vũ.
Giọng hắn vẫn thanh lịch như cũ, nhưng sự trêu chọc cao cao tại thượng ấy lại khiến người ta cảm thấy một áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở.
“Không bằng…… Chúng ta chơi một trò hỏi đáp thú vị đi?”
Giọng hắn ngừng lại một nhịp, con dao găm trong tay hạ xuống thêm một chút, mang theo một cơn đau nhói nhẹ.
“Ví dụ như, tôi rất muốn hỏi một câu……”
“Một câu hỏi nghe có chút buồn cười……”
“Cô nói xem…… Đàn ông có thể trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ không?”


