“…… Hả?”
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Lâm Vũ rơi vào trạng thái treo máy ngắn ngủi.
100 vạn?
Chuyện này là thế nào?
Kiểm tra độ liêm khiết à?
Hay là một dạng câu cá chấp pháp[note94160] kiểu mới?
Cậu định dùng cái này để thử cán bộ đấy à?!
“……”
Nhưng, trái tim nghèo rớt mồng tơi ẩn sâu dưới lớp vỏ Ma Pháp Thiếu Nữ kia, vẫn không chịu nghe lời mà đập loạn hai nhịp.
100 vạn à……
Số tiền này có thể làm được gì?
Trong đầu Lâm Vũ lập tức bật ra một cái bàn tính, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng.
Cái card đồ họa Titan bản cao cấp mà mình thèm nhỏ dãi bao lâu…… Giờ chắc có thể nhắm mắt mua luôn rồi nhỉ?
Dù là phiên bản giới hạn bị đội giá, vẫn có thể tậu vài cái về!
Còn nữa……
Cái “Kim Túc Ấn Tượng” trước đây mỗi lần đi ngang qua chỉ biết đứng nhìn thèm thuồng…… Giờ có phải cũng có thể làm một cái thẻ hội viên được rồi không?
Sau này muốn đi massage chân lúc nào thì đi lúc đó, thậm chí tăng giờ cũng không cần chớp mắt!
Hơn nữa……
Nếu tiết kiệm một chút, bao nuôi một cô nữ sinh dễ thương gần khu đại học, sống cuộc đời vô tư thoải mái, hình như cũng không tệ ……
“Chậc……”
Lâm Vũ đang mơ mộng, bỗng nhiên nhớ tới giá nhà ở Thành phố Tân Hải này cao đến mức làm người ta tuyệt vọng.
Cứ nhìn chuỗi giá đó, giống như một chậu nước đá, lập tức dội tắt sự phấn khích trong lòng cô.
100 vạn?
Ở cái nơi đất chật người đông như Thành phố Tân Hải, số tiền này e rằng ngay cả một căn hộ độc thân vừa đủ sống cũng không mua nổi đâu nhỉ?
Nếu là vì 100 vạn này, mà phải đem hạnh phúc cả đời mình (có khi còn cả trinh tiết) đi đánh cược……
Thương vụ này, tính thế nào cũng lỗ to!
“Bốp!”
Lâm Vũ bỗng giơ tay, không nhẹ không nặng mà vỗ một cái lên gò má đang nóng rực của mình.
Tỉnh táo chút nào Lâm Vũ!
Mày đang suy nghĩ cái mẹ gì vậy?!
Bây giờ trọng điểm là tiền à?!
Trọng điểm là mày là một người đàn ông thực thụ!!!
Làm sao mày có thể chỉ vì 100 vạn, mà ngồi đây suy nghĩ nghiêm túc về khả năng trở thành “bạn gái của anh em tốt” chứ?!
Hơn nữa……
Lâm Vũ lấy lại tinh thần, nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy hoài nghi quét lên xuống trên người La Thiếu Thiên đang cầm vô lăng.
“Ừm, tôi nói đại thúc.”
Cô khoanh tay trước ngực, tạo dáng kiểu tuy thích tiền nhưng không dễ bị lừa,
“Thúc đang đùa cái trò quốc tế gì vậy? 100 vạn? Bán thúc đi cũng chẳng đáng giá như thế?”
“Theo tôi biết, thúc chẳng phải chỉ là một cảnh sát nhỏ thôi sao? Lấy đâu ra tự tin nói ra mấy câu kiểu tổng tài bá đạo vậy?”
Nói đến đây, Lâm Vũ như chợt nghĩ ra điều gì, mắt hơi híp lại, giọng nói trở nên nguy hiểm:
“Hay là…… La cảnh quan, anh lợi dụng chức vụ, sau lưng tổ chức…… Làm chuyện mờ ám gì rồi? Chẳng hạn như nhận hối lộ? Hay là…… Tham ô?”
Bên trong xe rơi vào im lặng chốc lát.
Chỉ còn tiếng gạt mưa đều đều vang lên.
Ngón tay đang cầm vô lăng của La Thiếu Thiên siết rồi lại thả, như đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt.
Một lúc lâu, anh ta mới từ tốn mở miệng, giọng trầm thấp:
“Không có tham ô, tiền cũng là sạch.”
“Cái đó từ đâu ra? Từ trên trời rơi xuống à?”
“……Là mẹ tôi.”
“Hả? Mẹ anh?”
Lâm Vũ hơi sững người, suýt nữa buột miệng “mẹ anh tham ô à?”, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì La Thiếu Thiên đã ngắt lời.
“Bà ấy trước đây…… Là thành viên đội người mẫu cấp tỉnh, luôn giữ gìn nhan sắc rất tốt.”
Ánh mắt La Thiếu Thiên hơi trống rỗng, như đang hồi tưởng về một số chuyện trong quá khứ không mấy dễ chịu,
“Không lâu sau khi cha tôi mất vì bệnh, bà ấy liền tái giá. Đối phương là một thương nhân giàu lên từ việc kính doanh vật liệu xây dựng, lớn tuổi hơn bà ấy rất nhiều.”
“Người đó…… Lão già, dưới gối chỉ có mấy cô con gái, chưa từng có con trai. Cho nên sau khi mẹ tôi gả qua đó, dù mang một đứa con ghẻ như tôi theo, bên đó vẫn đối xử khá tử tế với tôi, thậm chí có thể nói là quan tâm.”
“Vậy nên, bà ấy bây giờ coi như sống cuộc đời phú quý như phu nhân nhà giàu.”
Nói đến đây, La Thiếu Thiên tự giễu, khẽ nhếch mép cười,
“Chỉ là lúc đó tôi trẻ tuổi bốc đồng, không chịu nổi cảm giác ăn nhờ ở đậu, cũng không muốn bị người ta nói là ăn bám, nên mới quyết tâm thi vào Thành phố Tân Hải, muốn chứng minh tự lực cũng có thể sống ra dáng người.”
“Nhưng mà……”
Anh giương mắt, thông qua gương chiếu hậu, nhìn sâu vào cô gái ngồi ghế sau.
Trong ánh mắt ấy, niềm kiêu hãnh và sự cứng rắn xưa kia đang dần sụp đổ, nhường chỗ cho một quyết tâm không từ thủ đoạn, chỉ vì mục tiêu.
“Nếu là vì bản thân tôi, thì dù chết tôi cũng sẽ không bao giờ ngửa tay xin bên đó.”
“Nhưng nếu là vì…… Nếu chỉ là vấn đề tiền bạc……”
“Tôi nghĩ, chỉ cần tôi chịu hạ mình mở lời, cho dù là 100 vạn…… Mẹ tôi bên đó, chắc cũng sẽ không do dự mà gửi qua.”
Nghe xong đoạn “bí ẩn xuất thân” hơi khoe mẽ của La Thiếu Thiên, Lâm Vũ chỉ cảm thấy vị chua trong miệng càng nặng hơn, không nhịn được liền nhăn mặt lại.
Cái cái cái…… Cái này còn có công bằng nữa sao?!
Cùng tuổi hai mươi mấy, sao mình lại phải vì vài nghìn tiền thuê nhà mà phát sầu, vì đồng lương ít ỏi mà liều mạng làm Ma Pháp Thiếu Nữ?
Còn tên này, không những còn trẻ mà đã có “bát cơm sắt”[note94161] trên tay, mà dù không muốn làm nữa, quay đầu lại vẫn có bà mẹ đại gia chống lưng sao?
Tại sao?
Tại sao hồi đó bố mẹ mình không thể cố gắng thêm một chút?!
“Anh…… Anh cái tên này……”
Lâm Vũ càng nghĩ càng tức, hai má hồng phồng lên, giơ nắm tay nhỏ, như trút giận mà đập mạnh hai cái lên tựa lưng ghế lái, giọng đầy oán niệm của dân đi làm,
“Nếu anh đã là phú nhị đại lúc nào cũng có thể về thừa kế gia sản, thì sao còn phải liều mạng như vậy chứ?”
“Không thể ngoan ngoãn làm một công tử chỉ việc ăn không ngồi rồi chờ chết thôi à? Cứ phải chạy ra tranh cơm với bọn nghèo tụi tôi? Còn cuốn[note94163] tới mức đó nữa chứ!”
“Này! Anh có biết hành vi như vậy rất đáng ghét không hả?! Ghét nhất cái loại rõ ràng có đường lui mà vẫn liều mạng cuốn như anh đấy!”
Đối mặt với “nắm đấm nhỏ” chẳng có chút sát thương nào của cô gái, La Thiếu Thiên cũng không hề né tránh.
Ngược lại, anh đưa một tay ra, chuẩn xác nắm lấy bàn tay nhỏ đang vung lung tung kia, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Bàn tay anh ta rộng và ấm áp, lực siết ấy khiến tim Lâm Vũ hẫng mất một nhịp.
“Tôi chỉ là…… Trước đây cảm giác tiền bạc không quan trọng đến vậy.”
La Thiếu Thiên thấp giọng giải thích,
“Tôi nghĩ chỉ cần có lý tưởng, có niềm tin, những thứ khác……”
“Tôi quan tâm!”
Lâm Vũ đột ngột rút tay về, lớn tiếng ngắt lời như một con mèo bị giẫm phải đuôi,
“Tôi quan tâm tiền! Tôi quan tâm tiền nhất! Trong mắt tôi chỉ có tiền! Nghe rõ chưa?!”
“Nếu em đã quan tâm……”
Ánh mắt La Thiếu Thiên qua gương chiếu hậu lại lần nữa khóa chặt cô, nóng bỏng đến mức như muốn làm người ta tan chảy.
“Vậy em có thể…… Nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của tôi được không?”
“Hảa——?”
Lâm Vũ kéo dài giọng một cách khoa trương, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh đầy châm chọc,
“Sao thế? La cảnh quan? Không giả vờ nữa à?”
Cô nghiêng người về phía trước, áp sát ghế lái, giọng điệu cay nghiệt,
“Tôi nhớ có người trước đó còn ra vẻ chính nhân quân tử, tuyệt đối không phản bội anh em cơ mà?”
“Sao thế? Giờ cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi à? Vì muốn có được tôi, ngay cả anh em tốt cũng chẳng cần nữa? Dù tôi chỉ là một con nhỏ hám tiền, anh cũng không quan tâm sao?”
“Chậc chậc chậc…… Đồ giả nhân giả nghĩa! Ghê tởm! Tôi còn thấy thất vọng thay cho người anh em A Vũ của anh đấy!”
Đối mặt với loạt công kích dồn dập này, sắc mặt La Thiếu Thiên hơi tái đi.
Nhưng anh không hề phản bác, cũng không nổi giận.
Chỉ là sau khi im lặng một chút, anh mím môi, rồi nói bằng giọng gần như nhận tội:
“Bên phía A Vũ…… Tôi cũng sẽ bồi thường cho cậu ấy.”
“Gì cơ?”
“Tôi biết tôi có lỗi với cậu ấy, tôi biết hành vi của mình rất đê tiện.”
La Thiếu Thiên hít sâu một hơi,
“Tôi cũng biết cậu ấy rất thiếu tiền, hoàn cảnh gia đình vẫn luôn không tốt…… Cho nên, chỉ cần cậu ấy chịu buông tay, chỉ cần cậu ấy chịu thành toàn cho chúng ta……”
“Tôi sẽ cho cậu ấy gấp đôi.”
“Bao…… Bao nhiêu?!”
Giọng Lâm Vũ lập tức cao vút lên một quãng, mắt trợn tròn như chuông đồng.
“Anh nói gấp đôi? 2…… 200 vạn?!”
“Không sai.”
La Thiếu Thiên trả lời chắc như đinh đóng cột, không có lấy một chút do dự.
“Đây là thành ý lớn nhất tôi có thể đưa ra, cũng là sự bù đắp duy nhất tôi có thể làm.”
“…….”
Lần này, trong xe hoàn toàn rơi vào im lặng.
Lâm Vũ há miệng, những lời châm chọc và mắng mỏ vốn đã lên đến môi, lại bị nghẹn cứng trong cổ họng.
Nếu là 100 vạn lúc nãy, cô còn có thể cắn răng, dùng kiểu lý do như “tuổi tác của mình bây giờ cũng không còn nhỏ, 100 vạn cùng lắm chỉ bằng hai năm tiền lương” để ép mình đừng dao động, tiện thể còn hung hăng chế giễu sự ngây thơ của đối phương.
Nhưng mà……
Nếu là “Lộ Lộ” lấy 100 vạn, “A Vũ” lấy 200 vạn thì……
Vậy chẳng phải có nghĩa là……
Một thân một mình, cũng có thể từ con dê béo này……
À không, từ tay anh em tốt, rưng rưng nước mắt mà kiếm trọn 300 vạn sao?!
300 vạn đấy!!!
Đó đâu phải tiền Zimbabwe[note94164] gì, mà là nhân dân tệ xịn sò cơ mà!
Đó là bao nhiêu cái 648?[note94165]
Bao nhiêu cái card đồ họa?!
“Ực.”
Lâm Vũ nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt của chính mình.
Đáng chết……
Sao tim mình đập nhanh thế này?
Xong đời rồi……
Chẳng lẽ sâu trong xương tủy mình……
Thật sự là một con Bitch mê tiền vô phương cứu chữa sao?!
“Thế nào?”
Thấy ghế sau hồi lâu không có động tĩnh, La Thiếu Thiên lại hỏi thêm lần nữa, giọng mang theo một chút cố chấp không chịu bỏ cuộc.
“Điều kiện này…… được chứ?”
“…….”
Lâm Vũ mím môi, quay mặt sang cửa sổ, nhìn cảnh mưa mờ ảo bên ngoài.
Cô trầm ngâm một lúc, thở ra một hơi, có chút bực mình, rồi mới đáp:
“Không được đâu……”
“Tại sao?”
Giọng La Thiếu Thiên lập tức căng lên,
“Có phải vì em cảm thấy…… Có lỗi với A Vũ không? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ……”
“Trời ạ, không phải vì lý do đó đâu.”
Lâm Vũ vò tóc, đầu óc quay cuồng vì phiền não,
“Nói thật nha, dù mức giá anh đưa ra thật sự rất hấp đẫn, tôi cũng có hơi động lòng trước mấy trăm vạn…… Khụ khụ, số tiền ấy khiến tôi hơi rung động.”
“Nhưng suy cho cùng…… Hai chúng ta là không thể được đâu.”
“Không thể sao?”
Sắc mặt La Thiếu Thiên lập tức tái mét như tờ giấy, như thể bị rút hết xương cốt.
“Tại sao…… Không thể được?”
“Chuyện này…… Tôi không tiện nói……”
Lâm Vũ lúng túng cúi đầu, nhìn đôi chân trong đôi giày loafer lo lắng cọ đi cọ lại trên thảm.
Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ muốn tôi nói sự thật cho cậu biết sao?
Nói cho cậu biết cái người khiến cậu mê mẩn, thậm chí không tiếc tiền mà bỏ ra cả trăm vạn để có được “nữ thần trong mộng”, thực ra là chính anh em tốt của cậu sao?
Nói cho câu biết, thực ra tôi là một gã đàn ông chính hiệu, chỉ khoác lên lớp vỏ “Ma Pháp Thiếu Nữ” thôi sao?
Làm ơn……
Chuyện này khiến tôi làm sao mở lời đây?
E rằng ngay khi nói ra, tên này sẽ phát điên ngay tại chỗ nhỉ?
“Là bởi vì…… Tiền vẫn chưa đủ sao?”
Thấy cô ấp a ấp úng, La Thiếu Thiên rõ ràng hiểu lầm gì đó.
Anh nghiến răng, trong mắt lóe lên một tia điên rồ của kẻ dốc hết mọi thứ vào một canh bạc,
“Nếu vẫn chưa đủ…… Tôi có thể nghĩ cách khác! Tôi có thể bán đi căn nhà cũ của mình, hoặc……”
“Ôi, thôi thôi~”
Nhìn anh chàng này giờ đã hoàn toàn mắc kẹt trong cái suy nghĩ của mình, vì một người con gái mà gần như mất hết lí trí, Lâm Vũ vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy có chút chạch lòng.
Cô nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, trong giọng nói pha vài phần bất lực:
“La đại cảnh quan, sao giờ anh lại giống hệt một cậu bé lăn lộn ăn vạ ở trung tâm thương mại, nhất định phải mua món đồ chơi phiên bản giới hạn vậy?”
“Chín chắn một chút có được không? Trên đời này có những thứ vốn là như vậy đó, không phải cứ bỏ ra bao nhiêu công sức, không phải cứ dốc hết sức mình là sẽ chắc chắn thuộc về anh đâu.”
“Tôi hiểu cảm giác hiện giờ của anh…… Ách, tình cảm tuổi dậy thì đang bùng nổ của anh mà.”
Lâm Vũ nhún vai, bắt đầu vô tư tự bôi nhọ bản thân,
“Nhưng anh thử nghĩ xem, trên đời này có bao nhiêu cô gái tốt, dịu dàng, đảm đang, không tham tiền…… nhiều vô kể.”
“Sao anh nhất định phải cố chấp với một con Bitch chỉ biết tiền như tôi chứ?”
“Tôi nói thật với anh nhé, thực ra tôi là một người rất tệ. Ngoại trừ bộ dạng này trông còn tạm được…… Bên trong quả thực là một mớ hỗn độn.”
“Tính tình nóng nảy, thích tiêu tiền, còn suốt ngày nói dối…… Thật đấy, đừng để vẻ bề ngoài xinh xắn này đánh lừa anh nhé.”
“…….”
Màn bộc bạch gần như tự hủy này cuối cùng như một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa cuồng nhiệt cuối cùng trong mắt La Thiếu Thiên.
Ánh mắt anh dần trở nên mờ nhạt, nguồn tinh khí và sức sống chống đỡ anh như bị rút cạn.
Anh hoàn toàn buông xuôi, dựa trở lại vào tựa ghế.
Bên trong xe lại chìm trong im lặng chết chóc.
Chỉ có cần gạt nước vẫn miệt mài hoạt động không biết mệt mỏi.
Vài phút sau, chiếc SUV màu đen từ từ giảm tốc, dừng lại ở lối vào một con phố khá yên tĩnh.
“Người đó…… Tiền bối Ma Pháp Thiếu Nữ gửi cho em vị trí này, chính là ở đây phải không?”
La Thiếu Thiên không ngoảnh lại, giọng nói trầm xuống như sắp vụn nát.
“Bên phải có ô, mưa lớn, đi chậm một chút.”
“Tôi…… Sẽ chờ em ở đây.”
Nhìn tấm lưng rộng lớn nhưng lại cực kỳ cô đơn đó, trong lòng Lâm Vũ bỗng trào lên một luồng cảm giác tội lỗi mãnh liệt.
Rõ ràng những lời ấy chỉ để làm anh ta từ bỏ……
Nhưng khi thật sự thấy khúc gỗ[note94168] bị tổn thương thế này, sao lòng mình lại thấy đau lòng đến vậy?
Hành động này của tôi có tính là……
Đang lừa dối tình cảm của một chàng trai trong sáng không?
“Phù……”
Lâm Vũ thở dài, đưa tay mở cửa xe.
Nhưng ngay trước khi bước xuống, cô bỗng dừng lại, như bị ma xui quỷ khiến.
Cô quay người, vươn tay qua lưng ghế lái.
Trong ánh mắt sửng sốt của La Thiếu Thiên, bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hơi rối của anh, giống như lúc cô an ủi thỏ cưng của mình.
“Thôi mà, đừng làm mặt ủ rũ nữa.”
Lâm vũ nhìn anh, đôi mắt dị sắc lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, dùng giọng vừa mang hơi hướng Lộ Lộ, vừa là giọng riêng của Lâm Vũ, nhẹ nhàn an ủi,
“Nhớ lời tôi nói đó, đồ ngốc.”
“Có những thứ, nếu định mệnh không thuộc về anh, thì ép cũng chẳng được, chỉ có thể tạm thời giữ lấy mà thôi.”
“Nhưng nếu là thứ thật sự thuộc về anh……”
“Dù có cách trở đến đâu, dù vòng xoay của thế giới có rộng lớn đến đâu, sớm muộn có một ngày…… Nó vẫn sẽ quay trở lại tay anh.”
Kết thúc lời nói, cô thu tay lại, mở dù lấy từ cửa xe, rồi lặng lẽ bước vào cơn mưa gió trải dài khắp bầu trời.
“Bịch.”
Cửa xe đóng lại, ngăn cách cả ánh nhìn.
Chỉ còn La Thiếu Thiên trong xe, ngây người chạm vào nơi vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, mãi lâu vẫn chưa hồi tâm trí.


