Chương 178 · 359 chương

100 Vạn

Trong phòng giám sát, ánh sáng lạnh từ màn hình huỳnh quang chiếu lên nửa gương mặt của Lý Tình.

Sau khi giải trừ trạng thái biến thân, cơ thể cô đã trở lại bình thường.

Nhưng cơn phản phệ tinh thần khiến đầu óc như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Dù vậy, cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc, tay gõ liên hồi trên bàn điều khiển để trích xuất đoạn camera an ninh lúc nãy.

Hình ảnh tua ngược với tốc độ cao, cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh chật vật đến thảm hại.

“Ha…… Quả nhiên là hắn sao?”

Lý Tình nhìn con quái vật nửa người nửa nhện đang hoảng loạn bỏ chạy trong màn hình, không khỏi thở dài,

“Thế này mà cũng để hắn chạy thoát.”

“Tình, Tình tỷ…… Giờ phải làm sao đây?”

Lâm Vũ đứng bên cạnh, trong lòng ôm chặt【Tiểu Bạch】đã biến về hình dạng ban đầu.

Nhóc này giờ chẳng còn chút oai phong nào luôn.

Mắt nó vô hồn, đầu rũ xuống mềm nhũn, mặc cho Lâm Vũ có lay thế nào cũng không phản ứng, trông như một món đồ chơi bị tháo pin.

“Đừng hoảng, tiền bối, trời vẫn chưa sập đâu.”

Lý Tình xem giờ trên chiếc vòng tay, giọng điệu khá bình tĩnh,

“Theo tính toán của em, viện trợ của chúng ta còn khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến.”

“Trong hai mươi phút này, em phải phụ trách phong tỏa hiện trường toàn bộ trung tâm triển lãm và xử lý hậu quả sơ bộ.”

“Ví dụ như hack sạch toàn bộ dữ liệu camera, tránh mấy video cấp R[note94046] kiểu Ma Pháp Thiếu Nữ đại chiến quái vật biến hình bị phát tán……”

“Sau đó, trước khi đám du khách kia tỉnh lại, còn phải xử lý đống thi thể và vết máu.”

Nói đến đây, cô khựng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén:

“Mấy việc này tuy bẩn thỉu và mệt mỏi, nhưng một mình em vẫn không thành vấn đề, dù sao thì cũng không cần động tay động chân. Nhưng mà……”

Ánh mắt cô lướt qua Lâm Vũ, đầy ẩn ý dừng lại trên người anh chàng cao lớn kia, rồi quay lại nhìn Lâm Vũ,

“Để con cá lọt lưới kia chạy lung tung bên ngoài thì rất nguy hiểm. Dù sao hắn ta cũng đã bị đám người của Thâm Uyên Phúc Âm Hội biến thành đọa lạc giả, không chừng lúc nào đó sẽ phát điên và gây loạn.”

Lý Tình giơ tay lên, đầu ngón tay vạch ra vài đường màu đỏ trên bản đồ ảo, đẩy đến trước mặt Lâm Vũ,

“Dựa vào con đường tẩu thoát và tình trạng thương tích của hắn, em có thể suy đoán ra vài tuyến đường.”

“Đi đi, tiền bối.”

Cô chớp mắt với Lâm Vũ, trong khoảnh khắc đó, lại như biến về con tiểu hồ ly tinh ranh lúc trước,

“Chúc chị xanh tỏi thành công nha~” [note94047]

……

Sau khi rời khỏi khu triển lãm, cơn mưa lớn không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nặng hạt.

Chiếc SUV của La Thiếu Thiên như một con thuyền đơn độc, xé toạc màn mưa, chạy trên con đường trống trãi.

Trong xe, máy sưởi bật khá cao, thậm chí có phần hơi ngột ngạt.

Nhưng Lâm Vũ vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Cô co mình trong góc ghế sau, bên cạnh là【Tiểu Bạch】.

Cần gạt mưa không biết mệt mà quét qua lại, tiếng “soạt, soạt” đơn điệu trở thành âm thanh nền duy nhất trong khoang xe.

Qua cửa kính phủ đầy hơi nước, Lâm Vũ nhìn ra cảnh phố xá nhòe nhoẹt bên ngoài, trong lòng thì lại rối như tơ vò.

Nói dối.

Lại là nói dối.

Để che đậy lời nói dối khổng lồ này, cô như một thợ xây vụng về, không ngừng dùng những lời nói dối mới để vá lại những lỗ hổng cũ.

Nhưng giấy thì sao có thể gói được lửa.

Nhìn bóng lưng im lặng lái xe phía trước, trong lòng Lâm Vũ dâng lên một nỗi mơ hồ và hoảng sợ mãnh liệt.

Lâm Vũ là Lộ Lộ, Lộ Lộ là Lâm Vũ, còn cơ thể này là Ma Pháp Thiếu Nữ…… Cái bí mật hoang đường này, thật sự có thể giấu được cả đời sao?

Nếu…… Bây giờ nói ra thì sao?

Nói cho cậu ta biết sự thật, nói rằng vốn dĩ chẳng có cái gọi là “bạn gái”, nói rằng cái “cảm giác tội lỗi trái đạo đức” kia căn bản không tồn tại.

Như vậy, có phải tên này sẽ thoát khỏi cảm giác tội lỗi ngột ngạt kia không?

Nhưng mà, nếu thật sự nói ra……

“Cái đó……”

Người đàn ông ở ghế lái đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

Giọng anh có chút khàn, còn mang theo một tia do dự khó nhận ra,

“Cái đó của em…… Con thỏ nhỏ, còn có thể sửa được không?”

“Hả? À…… Anh nói Tiểu Bạch à?”

Lâm Vũ hoàn hồn, vô thức sờ lên khối kim loại lạnh bên cạnh, cố giữ giọng nhẹ nhàng nói,

“Chắc là không vấn đề gì đâu. Thứ này làm từ kim loại ký ức dạng lỏng, bền lắm, mang về công ty reset lại chắc là sẽ nhảy nhót như cũ thôi.”

“Vậy à…… Thế thì tốt.”

La Thiên dường như thở phào nhẹ nhõm,

“Nếu cần phí sửa chữa thì…… Tôi có thể……”

“Thôi khỏi, không cần anh bồi thường.”

Lâm Vũ xua tay cắt lời anh,

“Đây là thiệt hại bình thường trong nhiệm vụ, công ty sẽ chi trả toàn bộ. Nghề của bọn tôi tuy nguy hiểm, nhưng phúc lợi thì miễn chê.”

“Vậy à…… Công ty của các em cũng khá là nhân văn nhỉ.”

“Còn phải nói à? Nhưng cũng không bằng công chức các anh rồi, có thể dùng tiền công quỹ ăn uống các kiểu.”

“Thực ra…… Cũng không tốt như em nghĩ đâu. Mấy năm gần đây quản rất chặt, cũng chỉ là hào nhoáng bề ngoài thôi.”

“Thôi đi, nếu thật sự không có lợi thì mỗi năm mấy trăm vạn người chen nhau thi công chức để làm gì? Chẳng phải đều nhắm vào cái ổn định lâu dài với phúc lợi sao?”

“…… Có lẽ vậy. Nhưng……”

Bàn tay nắm vô lăng của La Thiếu Thiên siết nhẹ, các khớp ngón tay hơi tái đi.

Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thật sâu vào cô gái ở ghế sau, ánh mắt phức tạp mà sâu thẳm,

“Nghe em nói…… Giống như ai đưa ra lựa chọn, cũng chỉ là vì tiền. Tiền…… Thật sự quan trọng đến thế sao?”

“Hả? Câu này mà cũng cần hỏi à?”

Lâm Vũ cười khẩy, mượn vỏ bọc “cô gái mê tiền” này, dùng giọng điệu đương nhiên, thậm chí có phần cay nghiệt mà nói,

“La cảnh quan, anh không nghĩ tôi đi làm Ma Pháp Thiếu Nữ vì ‘tình yêu và chính nghĩa’ đấy chứ? Làm ơn đi, thời nào rồi?”

Cô xòe tay, cố ý làm ra vẻ hám lợi,

“Đương nhiên là vì tiền rồi! Ngoài tiền ra, còn lý do nào khiến một thiếu nữ như tôi phải đi liều mạng chứ?”

“Tôi không phủ nhận trên đời có những kẻ cao thượng kiểu thánh nhân đâu, nhưng rõ ràng tôi không phải.”

“Tôi ấy à, chỉ là một người bình thường, hay đúng hơn là…… một đứa hám tiền? Chỉ cần trả đủ tiền, bảo tôi làm gì cũng được…… Đương nhiên, với điều kiện là không vượt quá giới hạn của tôi.”

Nói xong, Lâm Vũ thầm khinh bỉ chính mình trong lòng.

Để khiến anh ta từ bỏ, đúng là kiểu thiết lập nhân vật ghê tởm gì cô cũng dám khoác lên người……

Một con Bitch vì tiền thuần túy sao?

Hừ, khá là hợp với mình bây giờ.

Trong xe rơi vào một sự im lặng chết chóc.

La Thiếu Thiên không đáp lời, chỉ thấy yết hầu khẽ chuyển động lên xuống một cái.

Rất lâu sau.

“…… A Vũ, rất giàu sao?”

Anh ta đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

“Cái, cái gì?”

Lâm Vũ sững người.

“Ý tôi là…… Lâm Vũ.”

Giọng La Thiếu Thiên trầm xuống, mang theo một sự đè nén khó nói,

“Người bạn trai hiện tại của em…… Cái người tên Lâm Vũ đó, cậu ta rất giàu sao?”

“Ách……”

Câu hỏi này như một cú đánh thẳng, khiến Lâm Vũ nhất thời nghẹn lời.

Cô có chút bối rối mà né tránh ánh mắt trong gương chiếu hậu, ấp úng nói:

“Anh ấy…… Anh ấy chắc cũng không giàu gì đâu. Chỉ là một người làm công bình thường thôi……”

“Nếu đã không giàu……”

Giọng La Thiên đột nhiên trở nên có phần dồn ép,

“Vậy tại sao em lại thích cậu ta? Tại sao lại đồng ý làm bạn gái của một tên nhóc nghèo như vậy?”

“Nếu em là loại con gái hám tiền, vì tiền cái gì cũng làm được…… Vậy cậu ta có thể cho em cái gì?”

“Chuyện này, Chuyện này không liên quan đến anh nhé?!”

Lâm Vũ có chút thẹn quá hóa giận,

“Đó là chuyện riêng của tôi! Anh lo mà lái xe cho đàng hoàng đi!”

“Két——”

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên.

Tốc độ không hề giảm, nhưng đôi tay trên vô lăng lại siết chặt đến mức như muốn bóp nát cả lớp da bọc.

La Thiếu Thiên hít sâu một hơi.

Anh nhìn chằm chằm vào màn mưa phía trước, như đã hạ quyết tâm liều một phen.

“…… Lộ Lộ.”

“Nếu những gì em vừa nói, toàn bộ đều là lời thật lòng.”

“Nếu em thật sự……  Chỉ cần có tiền là được.”

Giọng anh trở nên bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi,

“Vậy thì…… Tôi có một đề nghị.”

“Hả? Đề nghị gì?”

Lâm Vũ có chút dự cảm không lành.

“100 vạn.”

La Thiếu Thiên phun ra con số ấy, như nện mạnh vào trong khoang xe.

“Hảa??”

Lâm Vũ nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Làm bạn gái của tôi.”

“Tôi cho em…… 100 vạn.”

Bạn đã đến cuối chương 178.

Không gian đọc của bạn