Chương 177 · 359 chương

Nguy Cơ Tiềm Ẩn?

“Phù…… Hà……”

Lâm Vũ gào xong một tràng, cảm giác không khí trong phổi đều bị rút sạch, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Sướng!

Mẹ nó sướng quá mà!

Mấy lời này nghẹn trong lòng lâu lắm rồi, giờ cuối cùng mượn cái vỏ “Lộ Lộ” này, một hơi xả hết ra ngoài.

Nhìn bộ dạng đờ đẫn như gà gỗ của La Thiếu Thiên, cơn giận trong lòng Lâm Vũ cũng vơi đi hơn nửa.

“Thật là…… Hết người này tới người khác, chẳng ai làm người ta yên tâm nổi……”

Cô lẩm bẩm, ánh mắt theo bản năng liếc xuống dưới.

Sau đó, cả người lập tức cứng đờ.

Nãy giờ mải mắng người, hoàn toàn không để ý cái bộ dạng hiện tại của tên này……

“Đồi phong bại tục”.

Bởi vì trước đó cơ thể phình to quá mức, bộ quần áo cũ của La Thiếu Thiên từ lâu đã biến thành những mảnh vải rách bay tứ tung.

Bây giờ thứ duy nhất còn che trên người anh, chỉ còn lại một mảnh…… Vải rách.

Trong cơn gió lạnh mưa tạt này, mảnh vải đáng thương kia ướt sũng dính vào phần trên đùi, run rẩy theo làn gió lạnh, chỉ đủ che lại phần quan trọng nhất……

“Của quý”.

Ngoài ra, cơ ngực săn chắc, cơ bụng, thậm chí cả đường nét cơ bắp cuồn cuộn trên đùi, tất cả đều lộ ra hoàn toàn trước không khí.

“Khụ khụ! Cái đó……”

Lâm Vũ vội quay mặt đi, đưa tay che đôi mắt hồ ly dường như đang liếc về phía mình của Lý Tình, đồng thời trong lòng lẩm nhẩm khẩu lệnh:

“Biến trang đến giờ rồi——!”

“Vù——”

Những điểm sáng linh năng màu hồng nhanh chóng hội tụ.

Lần này, Lâm Vũ không biến ra mấy bộ váy hoa hòe hoa sói, mà trực tiếp hiện ra một chiếc áo choàng đen có mũ rộng dày.

“Mặc vào cho lão tử!”

Cô bực bội ném áo choàng qua, động tác thô bạo trùm lên đầu La Thiếu Thiên, rồi cúi xuống tự tay thắt dây ở cổ áo cho anh.

“Bao nhiêu tuổi rồi, sao không biết giữ hình tượng chút hả?!”

Lâm Vũ một bên thắt nơ con bướm, một bên lầm bầm tự nhủ linh tinh,

“Thật là…… Cũng chẳng sợ bị lạnh……”

Loại vật phẩm do linh năng tạo ra này có giới hạn khoảng cách, một khi rời khỏi người thi triển quá xa sẽ vì mất nguồn cung linh năng mà tan biến.

Nhưng giờ hai người đứng sát nhau như vậy, chiếc áo choàng này lại cực kỳ chắc chắn và ấm áp hơn hẳn.

Xong xuôi, Lâm Vũ vỗ tay, đứng dậy:

“Được rồi, đừng có quỳ ngây ra đó nữa, đứng dậy mau!”

“Yên tâm đi, chuyện này, tôi…… Tôi sẽ không nói cho Lâm……  Lâm Vũ biết đâu.”

Nói đến mấy chữ cuối, Lâm Vũ luôn cảm thấy có kiểu tự mình “cắm sừng” chính mình.

Câu trả lời này khiến La Thiếu Thiên cảm thấy không thể tin nổi.

Anh nắm chặt tấm vải còn mang hơi ấm thiếu nữ, ngơ ngác ngẩng đầu, xuyên qua vành mũ áo choàng nhìn cô gái trước mặt đang chống nạnh dạy dỗ mình.

Mưa làm ướt đuôi tóc cô, dính lên gò má trắng mịn.

Trong đôi mắt dị sắc kia, không hề có sự chán ghét như anh tưởng, cũng không có vẻ khinh bỉ, thậm chí không có một chút sợ hãi nào.

Chỉ có một loại……

Cảm giác bất lực hận sắt không thành thép?[note93843]

“Tại sao……”

Trong đầu La Thiếu Thiên rối như tơ vò.

Anh không hiểu.

Thật sự không hiểu.

Theo lý mà nói……

Đối diện với một kẻ biến thái vừa suýt xâm phạm, suýt nuốt chửng mình……

Phản ứng bình thường chẳng phải là nên dùng ánh mắt liếc mình như nhìn thấy đống rác, sau đó tát một cái thật mạnh, mắng một câu “Kinh tởm, biến thái, đi chết đi” sao?

Nhưng……

Tại sao Lộ Lộ lại có phản ứng như thế này?

Điều này được coi là gì?

Điều này có phải là đang trách tôi chưa làm đến nơi đến chốn sao?

“Ơ? Khoan đã…… Không ổn rồi!”

Ngay lúc ấy, Lý Tình đang đứng lặng lẽ quan sát bên cạnh, bỗng kêu phát ra một tiếng kinh ngạc.

“Hả?”

Lâm Vũ giật mình, vô thức căng hết dây thần kinh,

“Cái gì không ổn? Chẳng lẽ tên đó sống lại sao?!”

“Không phải tên quái vật biến thái đó.”

Lý Tình nhíu mày, chỉ về khoảng đất trống phía xa:

“Chị nhìn chỗ kia.”

“Chỗ đó thì sao? Mấy hòn đá vụn?”

Lâm Vũ nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng ngoài vài cột chịu lực gãy vụn và mảnh kính vỡ đầy đất, thì chẳng thấy gì khác.

“Không, không phải hòn đá.”

Lý Tình lắc đầu, giọng trở nên cực kỳ nghiêm trọng,

“Chỗ đó…… Thiếu một cái xác.”

“Cái xác?”

Lâm Vũ sửng sốt một chút, ngay lập tức hình ảnh trước đó lóe lên trong đầu như tia chớp.

“Ý em là……”

“Đúng.”

Lý Tình gật đầu chắc nịch,

“Chính là kẻ lúc đầu bị tên áo đen biến thành quái vật nửa người nửa nhện đó……”

“Em nhớ rất rõ, trước khi La Thiếu Thiên…… Khụ, trước khi gã khổng lồ đỏ xuất hiện, hắn còn đang vật lộn với Hotaru-chan.”

“Sau đó tình hình quá hỗn loạn, mọi người đều bị gã khổng lồ đỏ và thiên sứ thu hút hết sự chú ý…… Nhưng……”

“Xì——”

Lý Tình chỉ vào khoảng đất trống, giọng mang theo một chút lạnh lẽo,

“Nếu trận chiến đã kết thúc, vậy xác hắn đâu rồi?”

Nghe thấy vậy, Lâm Vũ bỗng hít một hơi thật sâu.

Cô chợt nhớ ra!

Đúng rồi!

Tên Long Ca kia đã biến thành quái vật, nhưng trong trận hỗn chiến cuối cùng, dường như không hề thấy cảnh hắn bị giết chết!

Lúc đó La Thiếu Thiên xuất hiện, tất cả chỉ còn là hỗn loạn, mọi ánh nhìn đều dồn vào anh ta và đám Vực Thẳm Xướng Giả

Rồi sau đó là Seraphine giáng lâm, toàn bộ trận đấu bị áp chế.

Tên Long Ca đó…… Đã đi đâu rồi?

…………

“Ha a…… Ha a……”

Cơn mưa lạnh lẽo lẫn mùi máu rỉ sắt, rửa trôi cơ thể hắn ta.

Trong con hẻm giữa thành phố, Long Ca kéo lê thân thể tàn tạ của mình mà hoảng loạn chạy trốn.

Trong khoảng giây lặng của trận chiến, khi những tên mặc áo đen bị giết gần hết, sức mạnh ô uế bám trên người hắn cũng theo đó suy yếu, khiến hắn tạm thời khôi phục lý trí.

Nhưng chính sự tỉnh táo này lại khiến hắn càng thêm đau đớn.

Là trùm của một băng đảng liếm máu trên lưỡi dao mấy chục năm, tầm nhìn của hắn vượt xa người thường.

Ngay lập tức hắn nhận ra, nếu tiếp tục ở lại đó, mình chắc chắn sẽ bị nghiền nát đến tận xương.

Không thể chết…… Tuyệt đối không thể chết ở đây!

Hắn vất vả lắm mới đoạt được Xích Thành Bang từ tay “Thiết lão”, vất vả lắm mới ngồi lên ngai vàng thế giới ngầm Thành phố Tân Hải!

Vinh hoa phú quý, tiền tài mỹ nhân, tất cả mới chỉ bắt đầu!

Tuyệt đối không thể chết như một trò cười ở cái nơi quỷ quái này!

Phải quay về!

Chỉ cần còn sống!

Chỉ cần có thể trở lại hình dạng ban đầu!

Dựa vào thủ đoạn và các mối quan hệ của mình, nhất định có thể phục hồi thế lực, làm lại từ đầu!

“Mẹ kiếp…… Đám thần côn[note93844] khốn nạn đó……”

Khi đi ngang qua một tấm kính cửa sổ vỡ, hắn nhìn thấy bóng phản chiếu của chính mình lúc này.

Đó là một con quái vật nửa người nửa nhện.

Trên lưng, bốn cái chi dữ tợn vẫn co giật không kiểm soát.

Trên mặt, những đặc điểm của con người đã bị thay bằng cái miệng mang chất dịch ăn mòn.

“Ọe——”

Long Ca khó chịu nôn khan.

Hắn hận không thể lập tức cầm dao, chặt từng tấc giáp xác xấu xí và những chi rùng rợn này xuống, băm thành thịt vụn!

“Đợi lão tử quay về…… Đứa đầu tiên phải trả giá chính là lũ khốn nạn giả thần giả quỷ bọn mày!”

Tất cả cơn hận thù của hắn đều trút lên đầu【Thâm Uyên Phúc Âm Hội】.

Thân hình dị dạng khiến hắn không thể đi đường lớn, chỉ có thể luồn lách qua những con hẻm hẹp, bẩn thỉu, đầy rác.

Mặt đất trơn trượt khiến hắn nhiều lần ngã một cách thảm hại, những cái chi không nghe lời lại liên tục vướng vào đủ loại chướng ngại.

Kẻ từng là đầu lĩnh giang hồ lừng lẫy dưới lòng Thành phố Tân Hải, giờ đây ngay cả việc dứng thẳng đi lại cơ bản cũng không thể.

Nỗi nhục nhã này khiến cơn hận thù bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

“Thâm Uyên Phúc Âm Hội…… Tụi mày cứ đợi đó…… Lão tử nhất định sẽ khiến từng đứa……”

Vừa chửi rủa, hắn vừa dùng cả tay chân lê mình vào khúc cua của con hẻm tiếp theo.

Sau đó, hắn dừng lại.

Cuối hẻm, có một thân ảnh đứng đó.

Đó là một điểm đen sâu thẳm, như mực đen đặc quánh không thể tan ra.

Mưa xối xả, nhưng khu vực nhỏ mà thân ảnh đó đứng lại chẳng một giọt nào rơi xuống.

Những giọt mưa như va vào một bức tường vô hình, bắn tung tóe ra khắp xung quanh.

Máu trong người Long Ca, trong khoảnh khắc đó dường như đông cứng lại.

Thân ảnh kia, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.

Cơn hận ngút trời lập tức tan biến, hắn cố gắng điều khiển cơ mặt, vắt ra một nụ cười nịnh bợ.

“【Vô】……Đại nhân?”

“Vút——”

Đáp lại hắn là một vệt đen nhanh đến cực hạn.

Cổ lạnh đi.

Ngay sau đó, trời đất quay cuồng.

Ý thức cuối cùng của hắn là nhìn thấy thân thể xấu xí không đầu của mình, quỳ sụp trong mưa.

“Bịch.”

Đầu người lăn xuống đất, bắn lên một vòng bùn nước, trên gương mặt vẫn đông cứng biểu cảm vừa kinh hãi vừa nịnh bợ, trông thật hài hước.

Trong con hẻm, tên mặc áo choàng đen chậm rãi ngồi xuống.

Hắn phớt lờ cái xác còn giãy giụa, chỉ là giống như đang nhặt một vật bình thường ven đường, nhấc lên cái đầu kia……

Bạn đã đến cuối chương 177.

Không gian đọc của bạn