Chương 176 · 359 chương

Cắm Sừng Còn Chưa Tới Bến

Những giọt mưa lạnh như băng rửa sạch mặt đất, không hề mệt mỏi.

Khi vũng máu mủ kia nhạt dần, mọi thứ, dường như đã đi đến hồi kết.

“Phù…… Biến thân, giải trừ.”

Cùng với làn bụi sáng màu hồng nhạt, Lý Tình giải trừ trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ.

Nhờ cơ chế【Trạng Thái Hồi Tảo】, cánh tay bị xé toạc kia từ trong ánh sáng đã mọc lại như cũ.

Nhưng cơn đau như thấu tận xương tủy, cùng với cơn chóng mặt dữ dội do linh năng cạn kiệt, khiến mắt cô tối sầm, bước chân loạng choạng.

“Khụ khụ…… Thật là…… Suýt chút nữa thì toi mạng rồi……”

Cô cố nhịn cảm giác buồn nôn dữ dội, chống tay vào đầu gối thở dốc một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng dậy.

Nhìn về phía bóng người đang đứng ngây ra trong mưa, ánh mắt Lý Tình trở nên hơi phức tạp.

Tên này……

Thật sự không phải là dạng ô nhiễm cực kỳ nguy hiểm sao?

Loại sức mạnh đáng sợ này……

Chắc đủ để gọi là【Ma Nữ】rồi nhỉ?

Cô lắc đầu, lê bước chân nặng nề tiến về phía trước.

“Không tệ đâu…… Tiền bối.”

Cô vỗ nhẹ lên vai Lâm Vũ.

“……”

Lâm Vũ không ngoảnh lại, ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay mình.

Ở đó, dường như vẫn còn sót lại một chút nhiệt nóng.

Cảm giác đó……

Giống như đang nắm một con rắn độc trơn trượt, khiến tim loạn nhịp, nhưng lại…… Đầy cám dỗ.

“Đừng nhìn nữa.”

Lý Tình tưởng rằng cô vẫn còn bận tâm về Seraphine, nên dùng mũi chân đá vào mặt đất trống không kia,

“Tên đó đã chết đến mức không còn gì để chết, ngay cả tro cũng bị chị thổi bay luôn rồi.”

“…… Vừa nãy……”

Lâm Vũ khó tin tự lẩm bẩm,

“Cơ thể mình tự cử động…… Nhưng mà tôi……”

“À…… Em hiểu em hiểu, kiểu rõ ràng không nghĩ gì mà cơ thể lại tự hành động đúng không? Em biết rồi…… chuyện này về rồi chúng ta sẽ phân tích lại nhé.”

Lý Tình nhướng mày, rồi đánh giá Lâm Vũ từ trên xuống dưới, nét mặt trở nên hơi kỳ quặc,

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại…… Em nghĩ nhé, với tư cách một cô gái đoan trang…… Chẳng phải chị nên chú ý một chút hình tượng rồi không?”

“Hả?”

Lâm Vũ sững người, nhìn xuống theo hướng tay Lý Tình

“——!!!”

Chỉ trong giây lát, khuôn mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, thậm chí còn bốc hơi nóng hổi!

“Biến, biến trang đến giờ rồi——!!!”

“Ù ù——”

Ánh sáng linh năng màu hồng lóe lên, một bộ đồng phục thủy thủ mùa đông mới tinh lập tức bao phủ cơ thể đầy quyến rũ đó.

Lâm Vũ ôm chặt ngực, ngồi xổm xuống đất, cảm giác muốn chết luôn tràn ngập trong lòng.

Mãi tới bây giờ, cô mới nhận ra tình huống này xấu hổ đến mức nào……

“Được rồi được rồi~ Dù sao thì cũng bị nhìn hết rồi~.”

Lý Tình an ủi một câu cho có lệ, rồi hất cằm về phía người đàn ông đang quỳ ở không xa,

“So với chuyện quần áo…… Thì bên kia, cái phiền phức kia mới là thứ chị bây giờ cần giải quyết trước, đúng không?”

“……”

Lâm Vũ thở dài, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Đúng vậy.

Phiền phức lớn nhất.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, bước từng bước nặng nề về phía La Thiếu Thiên.

Kẻ được Khorne lựa chọn đã từng kiêu hãnh không ai bì, giờ đây đang cụp đầu, quỳ ngồi trong bùn lầy.

Máu nhuốm đầy gương mặt kiên cường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt đất, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn Lâm Vũ một lần.

Màn mưa ngăn cách hai người, chẳng ai nói lời nào.

Chỉ còn tiếng “ào ào” của mưa rơi trên vũng nước đọng.

Cuối cùng.

“…… Thật xin lỗi.”

Vẫn là La Thiếu Thiên phá vỡ sự tĩnh lặng trước tiên.

Anh như thể nuốt phải cả nắm sỏi trong cổ họng:

“Tôi…… Cho các em…… Cho các Ma Pháp Thiếu Nữ……  Nhiều phiền toái như vậy.”

Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm vào gương mặt Lâm Vũ liền như bị bỏng mà nhanh chóng dời đi,

“Còn có…… Những chuyện vừa rồi……”

“Những chuyện đó…… Xâm phạm…… Bạo lực……”

Nói đến đây, cơ thể anh run lên dữ dội, nắm đấm siết chặt trong bùn, khớp tay trắng bệch,

“Mặc dù…… Đó là trong trạng thái bị ô nhiễm……”

“Mặc dù đó không phải ý định của tôi……”

“Nhưng tôi…… Thật sự…… Đã làm tổn thương em.”

La Thiếu Thiên đau khổ nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào,

“Lộ Lộ…… Em định…… Nói chuyện này cho A Vũ biết sao?”

“……”

Lâm Vũ há miệng, nhưng nhận ra mình hoàn toàn không biết nói gì.

Nói cho A Vũ?

Tôi chính là A Vũ đây!

Chẳng lẽ muốn tôi tự nói với chính mình là “Người anh em, mày vừa cưỡng hôn tài khoản giả gái của tao đó” sao?!

Thế nhưng, sự im lặng của cô trong mắt La Thiếu Thiên, lại trở thành một dạng đồng ý gián tiếp khác.

“À…… Ra là vậy……”

La Thiếu Thiên phát ra một tiếng cười cay đắng tự giễu, thần sắc lập tức tiêu điều như lá khô cuối thu,

“Tôi hiểu rồi…… Cũng đúng thôi…..”

“Làm sao mà có thể tha thứ được chứ?”

“Thật ra, ngay từ lúc cậu ấy dọn ra khỏi khu chung cư mà tôi ở, tôi lẽ ra nên hiểu.”

“Cậu ấy sớm nhận ra rồi đúng không? Nhận ra rằng tôi đối với em…… Có loại suy nghĩ bẩn thỉu đó.”

La Thiếu Thiên ngẩng đầu, mặc cho mưa trút lên gương mặt đầy hối hận,

“Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ như vậy thôi đúng không? Người phụ nữ của mình bị anh em thân nhất thèm muốn, thậm chí còn bị đè dưới thân……”

“Đây là nỗi nhục tột cùng.”

“Đây là…… Sự phản bội không thể tha thứ.”

Anh hít một hơi thật sâu, như thể đưa ra một quyết định gì đó, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:

“Lộ Lộ…… Thật xin lỗi em, thật sự. Nhưng…… Nhưng tôi vẫn muốn nhờ em, giúp tôi nhắn lại cho cậu ấy một câu cuối cùng.”

“Nói với cậu ấy, đời này là La Thiếu Thiên tôi có lỗi với cậu ấy. Kiếp sau…… tôi——”

“——ÔI TỔ SƯ NHÀ ANH!!!”

Một tiếng gào tức đến nổ tung, không hề báo trước mà vang lên!

Trực tiếp khiến La Thiếu Thiên nghẹn họng, lời còn chưa kịp nói xong đã bị chặn lại.

“Ơ……?”

La Thiếu Thiên ngẩng đầu ngạc nhiên.

Chỉ thấy “Lộ Lộ” vốn dịu dàng đáng yêu trước mặt, lúc này đang chống nạnh, trừng mắt.

Trên gương mặt xinh xắn ấy viết đầy vẻ bực bội kiểu “Lão tử nhịn mày lâu lắm rồi”.

“Lằng nhà lằng nhằng! Dài dòng lắm chuyện! Làm như sắp chết đến nơi vậy!”

Lâm Vũ tức đến dậm chân tại chỗ, chỉ thẳng vào mũi La Thiếu Thiên mà xả một tràng như điên,

“La Thiếu Thiên, anh xem phim Quỳnh Dao[note93839] nhiều quá rồi hả?! HẢ?! Suốt ngày ở đó tự tưởng tượng mấy cái bi kịch sến súa gì vậy?!”

“Tha với chả không tha? Phản bội với chả không phản bội? Anh tưởng anh đang đóng《Hồi Gia Đích Dụ Hoặc》à?!”[note93840]

“Có mỗi chuyện đơn giản như vậy thôi mà cứ quỳ ở đó tự cảm động! Còn kiếp sau nữa chứ?! Đời này anh sống cho ra hồn chưa mà đòi kiếp sau?!”

“Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi thật sự chịu hết nổi rồi!!!”

Bên cạnh, Lý Tình nhìn đến há hốc mồm.

Cái…… Cái này không đúng phong cách mà nhỉ?

Đây còn là tiền bối ngốc nghếch kia sao?

Lâm Vũ hoàn toàn không để ý đến khán giả bên cạnh.

Cô bước một bước lên trước, chọc mạnh một cái vào ngực anh:

“Tôi thật sự không nhìn nổi cái bộ dạng tự ghét bản thân, ủ rũ như đưa đám của anh nữa rồi!”

“Dù tôi rất nể anh có nguyên tắc, có giới hạn! Nhưng mà……”

“La Thiếu Thiên, anh tưởng anh là cái thá gì? Thánh kỵ sĩ à? Gương mẫu đạo đức sao?!”

“Mẹ nó làm người không thể hơi khốn nạn một chút à?! Không thể mặt dày một chút à?!”

“Anh tưởng cái bộ dạng ‘tôi có tội, tôi đáng chết’ của anh nhìn vào là người ta thấy dễ chịu lắm à?!”

“Giờ ngay cả nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng chẳng còn ai xài cái kiểu đó nữa đâu, người ta chuộng kiểu cặn bã rồi, hiểu chưa hả?!”

Lâm Vũ thở hồng hộc, mặt đỏ bừng,

“Chẳng qua chỉ là hôn có mấy cái thôi mà?! Chẳng qua chỉ là hơi…… Có chút tiếp xúc cơ thể thôi mà?!”

“Có phải đến bước cuối cùng đâu! Có phải gạo đã nấu thành cơm đâu! Có phải làm ra mạng người đâu!”

“Cái này mà cũng gọi là NTR à?! Anh có biết cái quái gì không vậy hả?!”

“Trình độ này của anh? Đem vào mấy cuốn đó bây giờ, độc giả người ta phải spam trong comment là…… Thế là xong à? Quần cũng cởi rồi mà cho tôi xem cái này à?”

“Thì…… Thì chỉ có vậy thôi được chưa?!”

“Tóm lại……”

“Anh cùng lắm cũng chỉ là thằng phế vật chỉ biết nói mồm, một thằng vai quần chúng vô danh thôi, đến cả cái ngưỡng của thằng tóc vàng phản diện còn chưa với tới đâu!”

Lâm Vũ càng nói càng kích động,

“Anh có hiểu NTR là cái gì không hả?”

“Anh còn chưa cắm sừng tới bến đâu, được chưa!”

Bạn đã đến cuối chương 176.

Không gian đọc của bạn