“Niềm tin, chính là ma pháp của tôi♥!”
Câu thoại kinh điển ấy, đến từ một bộ anime Ma Pháp Thiếu Nữ mà Lâm Vũ từng xem khi còn bé.
Chỉ là một bộ anime trẻ con, nét vẽ còn thô kệch.
Hồi đó xem thì hừng hực khí thế, nhưng giờ nhìn lại, quả thật có hơi ấu trĩ.
Dù sao thì, trước quy luật vật lý của hiện thực, chủ nghĩa duy tâm cũng chỉ có thể bị đánh cho tơi tả.
Nhưng lúc này, giữa đống đổ nát hoang tàn và cơn mưa lạnh lẽo, trong bùn lầy thấm đẫm máu tươi.
Lâm Vũ lại thật sự muốn đem câu thoại này, hét lên thật to.
Không, không phải bằng lời.
Mà là bằng đôi tay run rẩy này, bằng thân thể tàn tạ này và cả phần nhiệt độ nóng bỏng ấy!
“Ư——!”
Phép màu, dường như đang xảy ra.
“Xì xì xì——!!!
Âm thanh bốc hơi vang lên.
Trong tầm nhìn mờ ảo, gã khổng lồ màu đỏ sẫm kia đột nhiên run lên dữ dội như bị điện giật.
Những khối cơ ghê rợn lần lượt tan rã, hóa thành tro đen bay đi;
Lớp sừng cứng dần dần tan ra, chảy xuống như sáp nóng.
Mưa lớn vẫn trút xuống, gột sạch những thứ dơ bẩn còn sót lại.
Khi lớp vảy máu cuối cùng rơi xuống.
Đứa con của Khorne từng ngạo mạn đó đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó, là một chàng trai đầy thương tích, cuối cùng cũng lấy lại hình dạng con người.
Nụ hôn khẽ buông.
Hơi thở đan xen, hóa thành một làn sương trắng giữa không trung.
La Thiếu Thiên chậm rãi mở mắt.
Sắc đỏ trong đôi mắt ấy đã lắng xuống, chỉ còn lại sự mờ mịt và suy yếu sau khi tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
Hắn ngơ ngác nhìn xuống.
Nhìn cô gái với quần áo rách nát, làn da đầy vết bầm tím và máu, nhưng vẫn mang vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách.
Ma pháp biến trang của cô đã bị cưỡng ép giải trừ, để lộ mái tóc xám và đôi mắt hai màu.
Mà trong đôi mắt ấy, phản chiếu chính khuôn mặt thảm hại của hắn.
Ký ức, giống như những tảng đá ngầm sau khi thủy triều rút, dữ tợn hiện ra.
Giết chóc…… Máu tươi…… Quái vật……
Còn có……
Thứ đã kéo hắn trở lại từ vực sâu vạn trượng……
Mềm mại và nóng bỏng.
“Ực.”
Yết hầu hắn khẽ rung lên, nuốt xuống một cách khó khăn.
La Thiếu Thiên run rẩy đưa tay ra, đầu ngón tay dừng lại phía trước đôi môi sưng đỏ rách da của cô, nhưng mãi không dám chạm vào.
Như thể chỉ cần chạm vào, giấc mộng này sẽ vỡ tan.
“……Lộ……Lộ?”
Giọng nói khàn khàn thô ráp, như giấy nhám mài qua mặt đất.
Nghe thấy cách gọi đó, Lâm Vũ vốn định mắng một câu “Đồ ngu chết tiệt, cuối cùng cũng tỉnh rồi à”.
Nhưng lời đến bên môi, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài như trút bỏ tất cả.
“Tên ngốc…”
Tuy nhiên, khung cảnh ấm áp này cũng không kéo dài được bao lâu.
“Ha a——”
Một tiếng ngáp đầy chán nản và lười biếng, không đúng lúc vang lên từ phía xa.
“Vậy mà lại là kiểu kết thúc viên mãn thế này sao? Thật là…… Khiến người ta khó mà vui nổi.”
Seraphine đứng trên đống xác, chán chường vung vẩy tay.
“Phụt——”
Cô ta tiện tay rút ra từ trong xác của một tên Vực Thẳm Xướng Giả, một sợi gân cột sống trắng bệch.
Ánh sáng hồng lưu chuyển trong lòng bàn tay, sợi gân đẫm máu lập tức tan chảy rồi kéo dài, biến thành một cây roi dài phủ đầy gai ngược.
“Không phải ô nhiễm nuốt chửng Ma Pháp Thiếu Nữ thuần khiết, mà là ô nhiễm bị thanh tẩy ngược lại sao?”
Seraphine thè lưỡi dài, liếm những vết máu trên roi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường không hề che giấu.
“Từ một kẻ được thần chọn cao quý, lại biến về thành một phàm nhân yếu đuối vô năng……”
“Đã là món đồ chơi hỏng không sửa được, vậy thì phá hủy hoàn toàn đi vậy.”
“Thật…… Xấu xí quá——”
Ngay khi lời vừa dứt.
“Chát——!!!”
Chiếc roi quất ra, tiếng xé gió chói tai bùng nổ thành một đám mây âm bạo có thể thấy bằng mắt thường!
Cây roi như một con rắn độc, nhắm thẳng vào cổ họng Lâm Vũ mà đánh tới!
“Cẩn thận!”
Gần như là phản xạ bản năng.
La Thiếu Thiên thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự hành động.
Dù đã mất đi thần lực, dù toàn thân đau đớn, hắn vẫn bất chấp tất cả mà lao tới.
Hắn muốn dùng lưng mình, thay cô gái dưới thân đỡ lấy đòn chí mạng này.
Dù đó là Lộ Lộ, thì vẫn là bạn gái của anh em tốt.
Chính hắn đã làm hỏng mọi chuyện.
Chính hắn suýt nữa khiến anh em tốt của mình bị cắm sừng.
Chính hắn đã làm tổn thương cô ấy.
Đã là một kẻ mang tội, vậy thì dùng cái mạng này để chuộc lại——
“Chát!”
Một tiếng chụp giòn vang lên.
Cơn đau dữ dội như dự đoán không hề giáng xuống.
La Thiếu Thiên sững người.
Hắn cúi đầu xuống, đồng tử co rút lại.
Chỉ thấy Lâm Vũ vốn được hắn che chắn dưới thân, không biết từ lúc nào đã vươn ra một cánh tay mảnh khảnh.
Vượt qua vai hắn, vững vàng, siết chặt……
Nắm chặt cây roi đáng sợ đó trong lòng bàn tay!
“Xì xì xì——”
Những chiếc gai ngược trên roi đâm thủng lòng bàn tay, máu tuôn ra, nhưng bàn tay đó vẫn không hề nhúc nhích, như được đúc bằng sắt.
“Hả……?”
Ngay cả Lâm Vũ lúc này cũng ngơ ngác.
Cô nhìn bàn tay mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Chuyện gì vậy?
Mình…… Mình bắt được rồi?
Hơn nữa……
Cơ thể nóng quá……
Một nguồn sức mạnh chưa từng trải qua, cuồng bạo và hỗn loạn, đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản cô!
Đó không phải linh năng màu hồng mà cô quen thuộc, cũng không phải chỉ là cơn phẫn nộ đơn thuần.
Đó là một thứ……
Còn sâu thẳm hơn, còn hỗn loạn hơn nữa.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, nguồn sức mạnh đó đã trực tiếp chiếm quyền điều khiển cơ thể cô.
Cô đột nhiên đẩy văng La Thiếu Thiên đang đè trên người mình ra, đứng bật dậy, sau đó cánh tay bỗng phát lực, kéo mạnh về phía sau!
“Cái gì?!”
Từ phía xa, Seraphine chỉ kịp cảm thấy một lực kinh khủng ập tới, cả người lập tức bị kéo phăng lên không trung!
“Không thể nào——!”
Trên mặt Seraphine lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Dù có là Ma Pháp Thiếu Nữ đi nữa, cũng chỉ là một con kiến cấp C mà thôi!
Sao có thể sở hữu thứ sức mạnh quái dị như vậy?!
Nhưng hiện thực không cho cô ta thời gian suy nghĩ.
Nhờ lực kéo đó, cơ thể Seraphine mất kiểm soát lao thẳng về phía Lâm Vũ.
Mà tay còn lại của Lâm Vũ, đã siết chặt thành nắm đấm.
“Vù——”
Cú đấm đó trông hoàn toàn bình thường, không có hiệu ứng ánh sáng, cũng không hề tích lực.
Nhưng ngay khoảnh khắc nắm đấm sắp chạm vào.
“Bùng——”
Một ngọn lửa đột ngột bùng cháy trên nắm đấm của Lâm Vũ!
Đó không phải ngọn lửa bình thường.
Lõi lửa mang màu đỏ máu, lớp ngoài lại nhảy múa sắc xanh u ám kì dị, còn rìa thì lan tỏa làn sương tím khiến người ta choáng váng.
“Chỉ là thứ rác rưởi……”
Seraphine theo bản năng muốn triển khai lá chắn.
“Phụt——”
Nắm đấm dễ dàng xuyên qua lá chắn, in nhẹ lên trán cô ta.
Giống như một cú búng trán nhẹ nhàng.
Nhưng——
“Phừng——!!!”
Ngọn lửa ba màu quỷ dị kia như tìm được thứ nhiên liệu ngon nhất, trong chóp mắt lan theo điểm tiếp xúc, điên cuồng phủ kín toàn thân Seraphine!
“Á a——!!!”
Tiếng thét thảm thiết vang vọng tận trời cao.
Seraphine như phát điên, liều mạng vỗ dập ngọn lửa trên người, thậm chí không tiếc dùng móng vuốt xé toạc da thịt chỉ để loại bỏ ngọn lửa.
“Đây là…… Đây là khí tức của Khorne! Không đúng…… Còn có Tzeentch!?”
“Tại sao…… Tại sao hai loại sức mạnh hoàn toàn đối lập này lại có thể dung hợp với nhau?!”
“Khó chịu…… Thật khó chịu quáaa——”
Seraphine quằn quại, giãy giụa trong lửa.
Cơ thể hoàn mỹ của cô ta bắt đầu tan chảy như tượng sáp.
Mà trong cơn đau đơn tột cùng, dường như cô ta cuối cùng đã nhận ra điều gì đó.
Trong đôi mắt hồng, nỗi sợ hãi hóa thành mối hận thù sâu thẳm và vô vọng.
“Ta cảm nhận được…… Mùi của quỷ kế!”
“Hóa ra là vậy…… Hóa ra là vậy!!!”
Cô ta hét lên điên cuồng, giọng trở nên khàn khàn vì dây thanh bị thiêu nóng.
“Không phải thanh tẩy…… Mà là nuốt chửng!”
“Ngươi là vật chứa【Hư Vô】! Ngươi là kẻ được tên người chim chết tiệt kia lựa chọn!”
“Thảo nào…… Thảo nào tên đàn ông đó lại dễ dàng sa đọa như vậy…… Thảo nào ngươi lại dễ dàng tiếp nhận như vậy……”
“Bị lợi dụng rồi…… Hắn ta bị lợi dụng! Bọn chúng cũng bị lợi dụng! Ta cũng bị lợi dụng! Tất cả bọn ta đều bị lợi dụng rồi!”
“Cái gì giáng lâm…… Cái gì triệu hoán…… Hóa ra…… Hóa ra tất cả đều là trò của tên khốn đó sao!?”
“Ha ha ha ha…… Nực cười! Quá nực cười!”
Seraphine cười điên loạn, nước mắt và máu hòa lẫn rồi bốc hơi.
Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Vũ, ánh mắt như đang nhìn một con quái vật còn thảm hại hơn cả bản thân.
“Ngươi nghĩ mình đã thắng sao?”
“Không đời nào…… Để ngươi đạt được mục đích!”
“Để ta ban cho các ngươi…… Khoái lạc——”
Vào khoảnh khắc cuối cùng này, Seraphine hoàn toàn phát điên.
Cô không còn cố dập tắt ngọn lửa gặm xương đó nữa, ngược lại đột nhiên giang rộng hai tay, ngửa mặt lên bầu trời đang mưa như trút, phát ra một tiếng thét chói tai đầy bi thương.
“Xèo xèo xèo——!!!”
Không khí xung quanh lập tức bị ion hóa, phát ra từng tiếng “lách tách”.
Tiếp đó, đôi cánh ve sầu đột ngột bung ra đến cực hạn, từng con mắt vàng trên cánh đều đồng loạt mở, rỉ ra dòng máu đặc quánh như nước mắt.
Cơ thể cô ta phồng lên dữ dội, như một quả bóng bị bơm quá mức!
Bề mặt da nứt ra vô số khe, từ đó bắn ra một luồng sáng hồng chói mắt!
Ánh sáng đó không hề thánh khiết, mà tràn đầy khí tức hủy diệt.
“Tận cùng của cái chết…… Tận cùng của…… Khoái lạc——”
“Vù——!!!”
Một làn sóng năng lượng kinh khủng, lấy cơ thể cô ta làm trung tâm mà phát nổ!
“Không ổn——!!!”
Lý Tình từ xa hét lên đầy kinh hãi.
Uy lực của vụ nổ này, e rằng sẽ……
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo.
“Phù……”
Bàn tay của Lâm Vũ, như bị một ý chí vô hình điều khiển, vô thức siết nhẹ.
“Cạch.”
Động tác của Seraphine cứng đờ.
Giống như bị nhấn nút tạm dừng.
Khoảnh khắc kế tiếp.
Cơ thể của cô ta, cùng với linh hồn, thậm chí cả câu nguyền rủa chưa kịp thốt ra.
Tất cả đều tan rã trong ngọn lửa tím đó, từng mảnh vụn biến mất không một âm thanh.
Không có vụ nổ, không có tro tàn.
Cô ta giống như một vũng mủ máu màu tím mất hình dạng, “bộp” một tiếng rơi xuống đất, rồi chậm rãi chảy đến chân Lâm Vũ.
Cuối cùng, thấm sâu vào lòng đất, biến mất hoàn toàn.
Mưa, vẫn rơi không ngừng.
Nhưng bên trong trung tâm triển lãm, mọi thứ rơi vào im lặng chết chóc.
Ở phía xa, Lý Tình mất một cánh tay, sững sờ nhìn cảnh tượng này.
Cô nhìn vào vũng mủ máu đã biến mất đó.
Rồi lại nhìn người đứng trong mưa, vẫn giữ tư thế tung cú đấm với vẻ mặt bàng hoàng của Lâm Vũ.
Lâm Vũ vẫn đứng bất dộng.
Cô cúi đầu, dường như cũng bị dọa, ngơ ngác nhìn bàn tay phải vẫn còn hơi nóng của mình.
“Ầm ầm——!!!”
Bỗng chốc, một tia sét trắng nhợt xé toang bầu trời.
Dưới ánh sáng chói lòa của khoảnh khắc ấy.
Lý Tình cảm thấy tim mình bỗng dừng một nhịp.
Không biết có phải là ảo giác hay không.
Vào thời khắc ấy, cái bóng của Lâm Vũ phản chiếu trên vũng nước…….
Lại không hề hiện ra dáng hình thiếu nữ.
Ở phần bóng đen bị ánh sáng kéo dài và xoắn vặn ấy, hình dáng bên trong mờ ảo như chìm trong mực.
Bỗng nhiên như giãn ra một……
Thực thể khổng lồ không sao tả nổi!


