“Đùa thôi… Đúng không?”
Ý thức như bị cắt đứt trong nháy mắt.
Cho đến tận lúc này, Lâm Vũ vẫn cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường.
Người đàn ông từng vì không muốn cô bị thương mà một mình gánh hết mọi trách nhiệm đó……
Giờ đây, hắn chẳng khác nào một con dã thú đang thở dốc, hung hăng đè lên người cô.
“Roẹt——!!!”
Tiếng vải bị xé toạc chói tai, như hồi chuông tang vang lên.
Bộ đồng phục thủy thủ mang theo cả dối trá lẫn kỷ niệm kia, dưới sức mạnh thô bạo lập tức tan vỡ, hóa thành vô vàn cánh bướm xanh thẫm tung bay khắp trời, rồi lặng lẽ rơi rụng xuống.
Khi lớp áo quần biến mất, làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa lộ ra từng mảng lớn.
Dù xung quanh tràn ngập khói lửa và bụi bặm, thân thể ấy vẫn trắng đến chói mắt.
Chiếc nội y trắng tinh còn sót lại ôm lấy thân thể mềm mại, dưới cơn mưa nặng hạt trở nên bán trong suốt, lộ rõ những đường cong nhịp nhàng nhấp nhô của thiếu nữ.
“Ưm……”
Một cơn nhói buốt sắc lẹm chạy dọc lưng.
Những mảnh kính vỡ cùng bê tông vụn lạnh lùng cắm vào làn da mịn màng.
Những giọt máu đỏ tươi rỉ ra, loang trên lưng trắng tinh như tuyết, tựa như những đóa mai đỏ rực rỡ giữa tuyết, vừa bi thương vừa kiêu sa.
Lạnh quá……
Cái lạnh cắt da cắt thịt len sâu vào tận tủy xương.
“Gừ……”
La Thiếu Thiên gầm lên, đôi mắt hắn đã hoàn toàn mất đi nhân tính.
Chỉ còn lại cơn khát nguyên sơ nhất.
Hắn chậm rãi cúi đầu, đôi nang hung tợn áp lên chiếc cổ mảnh mai của Lâm Vũ.
Mỗi lần cọ sát, đều để lại một vết đỏ rợn người;
Mỗi hơi thở đều phả ra mùi máu tanh ghê tởm.
Đôi bàn tay từng ấm áp ấy, giờ đây như kìm sắt, siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Lâm Vũ, đè qua đầu, ép xuống bùn lầy trong đống đổ nát.
“Á……A……”
Đau đớn.
Ngạt thở.
Còn có cả cảm giác bị sỉ nhục đến rùng mình…… Bị xem như một “khối thịt” mà đối xử.
Lâm Vũ vùng vẫy trong tuyêt vọng, cố gắng nghiêng đầu sang một bên, nhắm chặt đôi mắt, không dám nhìn gương mặt đang gần ngay trước mắt.
Dù linh hồn là của một người đàn ông, nhưng trước áp lực tuyệt đối về sức mạnh, cơ thể thiếu nữ này vẫn phản ứng theo bản năng một cách chân thật nhất——
Cô đang run rẩy.
Như một con cừu sắp bị giết, cô run rẩy không ngừng.
“Đừng…… Đừng như vậy…… Thiếu Thiên……”
Phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ.
Cái gọi là tôn nghiêm đàn ông, cái gọi là vinh quang Ma Pháp Thiếu Nữ, tất cả trong khoảnh khắc này đều vỡ vụn thành tro bụi.
Nước mắt trào ra, hòa lẫn với mưa chảy vào miệng, đắng đến tuyệt vọng.
“Dù nghĩ thế nào…… Cũng…… Cũng không thể vào được đâu……”
Không thể vào dạ dày, bị ăn mất, hay bất cứ thứ gì khác……
Nhưng lời cầu xin nghẹn ngào ấy không hề đánh thức chút lương tri nào của con thú.
Ngược lại, giống như một liều kích thích, khiến mọi hành động tàn bạo càng thêm điên cuồng.
“A ha ha ha ha——!!!”
Ở phía xa, Seraphine bật ra tràng cười điên cuồng đầy khoái trá.
Cô ta đứng trên cao, như đang thưởng thức một vở opera được dàn dựng công phu, đôi mắt hồng lóe lên tia độc ác.
“Đừng dừng lại nha, đại thúc ~❤️”
Cô ta thè lưỡi, liếm môi, tận cùng của sự khiêu khích.
“Tại sao phải dừng lại chứ? Đây chẳng phải là khoảnh khắc ngươi hằng mong ước sao?”
“Thừa nhận đi! Dưới lớp mặt nạ giả dối kia, chẳng phải đang giấu những thứ dục vọng xấu xa thế này sao!”
“Ngươi muốn chiếm đoạt thân thể này từ lâu rồi đúng không? Muốn bóp nát cô ta, nuốt chửng cô ta đi!”
“Dù cô ta là người phụ nữ của anh em tốt…… Không, chính vì cô ta là người phụ nữ của anh em tốt, nên cảm giác tội lỗi này mới khiến ngươi phát điên, phải không?!”
“Muốn xâm hại cô ta…… Muốn làm ô uế cô ta…… Muốn khắc dấu ấn bẩn thỉu của ngươi vào sâu bên trong cơ thể thuần khiết của cô ta!”
“Đến đi! Dù chỉ là hàng nhái, dù chỉ là vật thay thế……”
“Nhưng cũng đủ để chứa đựng dục vọng không nơi giải tỏa của ngươi rồi!”
“Làm cho ta xem đi! Làm cho ta xem đi!”
“Để ta xem cái gọi là tình bạn chí cốt của loài người, khi đứng trước dục vọng tột cùng, nó yếu ớt đến mức…… Không còn chút sức chống cự!”
Như đáp lại sự xúi giục độc ác đó, La Thiếu Thiên cuối cùng cũng không thể kìm chế bản năng.
Cặp nanh sắc nhọn như dao, đột ngột đâm vào làn da mềm mại như nước!
“I——!”
Một tiếng thét méo mó mắc kẹt trong cổ họng.
Cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, mồ hôi lạnh thấm ướt.
Cái tên này……
Đang hút máu?
“Ừng ực…… Ừng ực……”
Tiếng yết hầu chuyển động lăn tròn, vang lên rõ ràng, không thể nhầm lẫn.
Lâm Vũ cảm nhận được, sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi một cách chóng mặt.
Cơ thể Ma Pháp Thiếu Nữ vốn được cấu thành từ linh năng nồng độ cao, giờ đây theo dòng máu bị hút đi, như thể đang từng chút bị người đàn ông kia nhai nát, nuốt chửng, hòa làm một.
Ý thức bắt đầu phân tán giữa cơn đau nhói và mất máu.
Tầm nhìn trở nên mơ hồ, thế giới bắt đầu quay cuồng.
Cô yếu ớt lật tròng mắt, thở dốc từng hơi dài, giống như một con cá sắp chết bị vứt lên bờ.
Trong lòng, chỉ còn lại nỗi buồn hoang tàn, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
…… Ha.
Xem ra con quỷ cái đó nói đúng.
Con người, làm sao có thể chống lại sự xâm thực của vực thẳm chứ?
Cái gọi là bản tính lương thiện của con người, chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ giả tạo sau khi đã no đủ mà thôi.
Cái gọi là tình bạn chân thành, trước dục vọng tuyệt đối, cũng chỉ là tờ giấy vụn, mỏng đến nỗi chẳng dùng làm gì được.
Bạo ngược, dục vọng, gian trá, tham lam……
Chắc đây mới là chân lý của cái thế giới khốn kiếp này.
Bây giờ……
Sắp bị ăn rồi……
Thật sự sắp bị ăn sạch từ da đến xương rồi……
Chẳng thể tưởng tượng được…… Thật chẳng thể tưởng tượng nổi……
Đời này lão tử làm trâu làm ngựa, cuối cùng lại chết dưới thân phận “Ma Pháp Thiếu Nữ”, ngay trong miệng người anh em tốt nhất của mình……
Cái quái gì thế này, đùa kiểu địa ngục à?
Cái kia… Tôi trước có mua bảo hiểm tai nạn cá nhân, kiểu chết thế này có được trả tiền không nhỉ?
Công ty bảo hiểm chắc không viện lý do “bất khả kháng” để từ chối chứ?
Hy vọng không có ai ăn chặn tiền mà tôi bán mạng mới có được……
Mẹ tôi mấy năm trước phát hiện u phổi, vừa mới mổ xong, giờ đang cần tiền dưỡng sức.
Bố tôi thì cứng đầu, viêm dạ dày nghiêm trọng vậy mà vẫn không chịu bỏ thuốc lá, cũng cần để lại chút tiền mua thuốc cho ông.
Nếu tiền bảo hiểm được giải quyết suôn sẻ……
Hy vọng Tiểu Tuyết hiểu chuyện chút, mua cho bố mẹ gói bảo hiểm y tế tốt hơn.
Bảo hiểm Nhân Thọ Hoa Hạ thì không ổn, Bảo Hiểm Bình An thì khá hơn, tỷ lệ chi trả cao.
Tiếp đó……
Tiếp đó……
Số tiền còn lại, để dành cho con bé làm của hồi môn đi.
Của hồi môn?
À……
Ghét quá……
Thật ghen tị……
Thật đáng ghen tị……
Tôi cũng muốn có của hồi môn…… Không phải, tôi cũng muốn kết hôn mà.
Tôi cũng muốn có một mái ấm của riêng mình, muốn có một người vợ dễ thương để gần gũi, muốn có một đứa bé thích trèo lên cổ tôi mà làm nũng.
Rõ ràng tôi đã cố gắng đến thế rồi……
Rõ ràng tôi đã không tiếc bán rẻ cả tôn nghiêm, mặc thứ váy nhục nhã này để liều mạng kiếm tiền……
Tại sao……
Tại sao đến cuối cùng, vẫn chẳng thể làm được gì cả?
Tôi chỉ muốn……
Được yêu thật lòng, chân thành và trọn vẹn, chỉ một lần thôi!
Đúng……
Tên quản lý hói chết tiệt đó nói đúng thật.
Linh năng của tôi mang màu hồng thiếu nữ đáng ghét như vậy……
Là vì tôi thiếu tình yêu.
Thiếu tình yêu chết tiệt đó!
Trong cái xã hội khốn kiếp này, có ai mà không thiếu tình yêu chứ?!
Nếu không phải vì tiền dễ mua được tình yêu nhất, ai lại liều mạng kiếm tiền như thế này?!
Nhưng mà……
Thật tiếc……
Thật sự đáng tiếc……
Rốt cuộc tôi vẫn không có cơ hội để cảm nhận……
Nếu như……
Nếu như trước khi chết, có thể……
Nếu có thể được “yêu” thêm một nữa, theo cách dịu dàng như vậy……
“Ư——”
Tầm nhìn hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Nhưng trên môi, đột nhiên cảm nhận vị sắt nóng bỏng.
Cơ thể không còn sức để đẩy ra.
Thậm chí…… Vì lạnh, cơ thể còn vô thức áp sát vào nguồn nhiệt duy nhất đó.
Thật ấm áp……
Giống như cô bé bán diêm sắp chết rét, ôm chặt ánh sáng le lói từ que diêm……
Trong khoảnh khắc mơ màng ấy.
Trong tâm trí, màn đêm tuyệt vọng bỗng nứt ra một khe hở.
Một hình ảnh trắng thuần và ấm áp, hiện lên như thước phim quay chậm.
Đó là một căn hộ nhỏ, không lớn, nhưng vô cùng ấm cúng.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tấm rèm màu be, rơi xuống căn bếp gọn gàng, trong không khí lan tỏa hương thơm của món thịt hầm.
Một người vợ trẻ với dáng người thon thả đeo tạp dề, đang bận rộn bên bếp.
Không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy bóng lưng ấy dịu dàng đến mức khiến lòng người thắt lại.
Một bé gái buộc tóc hai chùm đang nhảy nhót quanh cô, gọi “Mẹ thơm quá”.
Đúng vào khoảnh khắc ấy.
Một đôi tay đàn ông từ phía sau vòng tới, nhẹ nhàng nhưng vững chắc ôm lấy eo cô.
Xuyên qua lớp tạp dề mỏng, đôi bàn tay ấy áp sát lên bụng dưới phẳng lì của cô.
Ánh nắng thánh khiết.
Người đàn ông cúi xuống, người phụ nữ ngẩng lên.
Hai đôi môi chạm vào nhau trong ánh sáng và bóng tối đan xen, trao nhau một nụ hôn.
Thật đẹp biết bao……
Đáng mơ ước biết bao……
Trong sự mờ nhạt không rõ ràng.
Khuôn mặt của người đàn ông ấy, trông lại quen thuộc đến vậy.
Chất phác, kiên định, khiến người ta cảm thấy an tâm vô cùng.
Còn người phụ nữ trong vòng tay anh……
Người phụ nữ mặc tạp dề, với gương mặt tràn ngập hạnh phúc khi đón nhận nụ hôn……
Dù không nhìn rõ ngũ quan, nhưng dáng người ấy, cảm giác ấy……
Lại…… Cũng có cảm giác như đã từng quen biết?
“Xin lỗi……”
Người đàn ông trong khung cảnh ấy bỗng lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp, nhưng mang theo nỗi buồn khiến người ta tan nát cõi lòng.
Ơ?
Tại sao lại phải xin lỗi?
Rõ ràng đang hạnh phúc như vậy……Tại sao lại phải xin lỗi?
Ngay khi khoảnh khắc ý nghĩ ấy vừa nảy sinh.
Ánh nắng thánh khiết bỗng chốc tối sầm, khung cong vênh rồi vỡ vụn như một tấm ảnh bị cháy xém.
Tiếng mưa tí tách lại tràn ngập màng tai.
Hình bóng mờ ảo dần hiện lên rõ nét.
Nước mưa lạnh lẽo thep ngọn tóc nhỏ xuống.
Rửa trôi gương mặt nhuốm đầy máu kia, khiến nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Tách.”
Một giọt chất lỏng nóng hổi rơi mạnh xuống khóe mắt Lâm Vũ.
Đó không phải nước mưa.
Mà là…… nước mắt.
“…… Ơ?”
Đồng tử tản loạn, dưới hơi nóng của giọt nước mắt ấy, dần tụ lại.
Con quái vật đang đè nặng trên người cô, vừa rồi còn muốn xé xác và nuốt chửng cô……
Lúc này…… Đang khóc?
Gương mặt hắn vẫn dữ tợn, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt cổ tay Lâm Vũ lại run lên dữ dội.
Ánh mắt Lâm Vũ trược xuống, dừng lại ở đôi môi dính đầy máu của La Thiếu Thiên.
Đó là máu của cô.
Là máu vừa bị hút ra từ cổ cô, dòng máu thuần khiết của một Ma Pháp Thiếu Nữ.
Trên khóe miệng nhuốm đầy máu đó, lớp da vốn đỏ sậm mục nát bỗng nhạt đi nơi tiếp xúc với máu, để lộ một chút mảng màu da vốn có của con người.
“…… Máu?”
Một tia chớp lóe lên trong tâm trí, soi sáng một phần ký ức bị Lâm Vũ chôn vùi.
「Ma Pháp Thiếu Nữ là vật chứa thuần khiết, là vũ khí cuối cùng chống lại ô nhiễm.」
「Dịch thể của các cô, dù chỉ là một giọt lệ hay một giọt máu, đối với vật ô nhiễm đều là axit mạnh chết người…… Cũng là thanh tẩy mạnh nhất.」
Những kiến thức lý thuyết khô khan và nhàm chán ngày trước, giờ đây lại trở thành phao cứu sinh giữa bão táp.
Còn có Tiểu Tuyết…… Tiểu Tuyết cũng từng nói rằng máu của mình có tác dụng ức chế chất ô nhiễm!
Hóa ra……
Hóa ra lý do La Thiếu Thiên dừng lại, lý do hắn rơi lệ……
Là bởi sau khi hắn uống máu của mình, phần nhân tính còn sót lại bị đánh thức trong chốc lát sao?
Nếu đúng là như vậy……
Trái tim Lâm Vũ bắt đầu đập điên cuồng, một cơn sung sướng tột cùng dâng trào trong lòng.
Nếu chỉ một ngụm máu cũng khiến hắn chao đảo……
Vậy nếu cô truyền cho hắn thứ còn tinh khiết, còn mãnh liệt hơn thì sao?
“…… Dùng chiêu đó đi.”
Trong cơn mơ màng, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai cô, như một tia hy vọng lạc vào giữa mưa gió dữ dội.
Lâm Vũ vô thức quay sang một bên.
Trong tầm mắt chớp nhoáng thấy cô gái mất tay ở đống đổ nát phía xa, đang vật vã ngẩng đầu.
Sắc mặt Lý Tình trắng bệch, nhưng đôi mắt hồ ly của cô lại sáng đến kinh ngạc.
Đôi môi cô mở ra khẽ khàng, truyền trực tiếp câu thần chú mang tên “Phép màu” vào tâm trí Lâm Vũ——
“……【Tâm Ý Phúc Tả】.”
“Không chỉ là kỹ năng…… Đó là thứ lấy khát vọng mãnh liệt muốn bảo vệ ai đó của cậu, cưỡng ép ghi đè lên hiện thực tàn khốc này… Đó chính là ma pháp.”
Tâm Ý…… Phúc Tả?
Lâm Vũ ngoảnh lại, một lần nữa về phía người đàn ông đang quằn quại đau đớn trên người cô.
Phải truyền tâm ý của tôi…… Cho hắn sao?
Phải đem cái kẻ vô dụng mang tên “Lâm Vũ” đó, truyền đi tâm ý muốn cứu lại người bạn mà mình trân quý……
Thông qua cơ thể của một Ma Pháp Thiếu Nữ, trao trọn tất cả cho hắn sao?
“…… Thật là.”
Một nụ cười mong manh hiện lên nơi khóe môi Lâm Vũ, đẹp đến đau lòng.
“Lại phải dùng cách này…… Thật không công bằng chút nào……”
Đôi tay nhỏ nhắn của Lâm Vũ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hung tợn đó.
Nóng quá.
Cảm giác thô ráp và gai góc khiến từng cái chạm đều đau nhói.
Hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ đẹp trai nào nữa rồi, đồ ngốc.
“Gừ……”
Cảm giác tiếp xúc khiến La Thiếu Thiên theo bản năng muốn lùi lại, muốn gầm lên.
Nhưng Lâm Vũ không cho hắn cơ hội.
Cô bỗng dồn sức, kéo cái đầu khổng lồ ấy lại gần mình.
Sau đó, cô nhắm mắt lại.
Bất chấp nanh vuốt sắc nhọn, bất chấp mùi máu tanh nồng.
Trong khung cảnh mưa bão và phế tích, mọi thứ đều trở thành nhân chứng.
Cô mang đôi môi anh đào còn vương vết máu của mình, không chút do dự——
Ấn chặt lên đôi môi của con thú ấy!
Cùng lúc đó.
Một luồng nhiệt khiến người ta run rẩy cũng theo nụ hôn này, từ cơ thể La Thiếu Thiên dội ngược trở lại.
Đó là thần lực của “Khorne”?
Hay chính là sinh mệnh của La Thiếu Thiên?
Lâm Vũ không biết.
Cô chỉ biết rằng, theo luồng sức mạnh ấy tràn vào, cơ thể vốn lạnh lẽo của mình cũng dần trở nên ấm áp!
“Thịch—— Thịch—— Thịch——”
Đó là nhịp tim của hai người.
Giữa cơn mưa này, trong nụ hôn đầy máu tanh và tội lỗi ấy.
Chậm rãi giao thoa, không còn tách biệt.
Hợp lại làm một.
Làm ơn……
Thần tiên nào cũng được……
Chúa Giê-su cũng được, Phật Tổ cũng được, thậm chí là cái vị thần Ma Pháp Thiếu Nữ chết tiệt đó cũng được……
Chỉ cần có thể khiến tên ngốc này quay trở lại……
Dù phải sống cả đời trong bộ dạng này, tôi cũng không quan tâm!!!


