Chương 173 · 359 chương

Chiến Đấu Đi, Bạn Thân Của Tôi! (Phần 2)

Một giây sau.

“Đùng——!!!”

Viên đạn pháo màu xanh kia lẽ ra phải lao thẳng vào mặt Seraphine, nhưng đã đột ngột dừng lại giữa không trung, như thể vừa va phải một bức tường không thể phá vỡ.

Khói bụi tan đi.

Đồng tử Lâm Vũ chợt co lại.

Thứ ngăn cản ở đó, không phải là hộ thuẫn, cũng không phải là kết giới

Mà là…

“… La Thiếu Thiên?!”

Chẳng biết hắn từ lúc nào mà trong chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt Seraphine.

Cái bộ ngực căng cứng, vạm vỡ kia…… Hắn ta đã chịu đựng được vụ nổ từ viên đạn pháo có uy lực đủ để nung chảy cả sắt thép!

“Xì xì…”

Khói đen bốc lên từ ngực hắn ta để lộ cái vết thương lớn bị cháy sém kia, lớp da bị xoáy tròn, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt màu đỏ sẫm bên trong.

Thế nhưng hắn vẫn đứng bất động như một pho tượng, một bước cũng không lùi, quyết tâm che chắn cho người phụ nữ phía sau kia.

“Ai ya ya~”

Seraphine thò đầu ra từ phía sau tấm lưng đồ sộ của hắn ta, hướng về phía đôi mắt đang trợn tròn của Lâm Vũ, nở một nụ cười ngọt ngào và phát ra giọng nói làm cho người ta muốn nôn mửa,

“Thứ thô bạo như vậy… Vẫn là để cái tên da dày thịt chắc này tới đón đi~”

Cô ta chìa ngón tay ra và nhẹ nhàng chọc chọc vào vết thương đầy máu của La Thiếu Thiên.

“Ngươi nhìn xem, hắn giống như… Rất hưởng thụ nha~♥”

“Đồ khốn——!!!”

Lâm Vũ cắn môi đến chảy máu.

Khẩu pháo vẫn đang hoạt động, chỉ cần ra lệnh, liền có thể một lần nữa bắn ra hỏa lực hủy diệt.

Nhưng mà…

Tay của cô, đang run rẩy.

Ngón tay kia ngày thường rất linh hoạt, giờ lại nặng trĩu như đổ chì, cứng đờ lơ lửng giữa không trung.

Lí trí điên cuồng thét lên trong đầu cô:

Khai hỏa!

Nhanh khai hỏa!

Đồ ngốc—— Mày đang làm cái gì vậy?

Đó là con quái vật bị Khorne làm cho ô nhiễm!

Căn cứ vào hợp đồng mà mày đã ký, căn cứ vào sổ tay chấp hành viên, đó là vật ô nhiễm cần phải được tịnh hóa!

Thế nhưng mà…

Cuộc đời tựa như những trang giấy, cứ đến lúc không nên, lại bị lật sang một cách vô tình.

Giữa những dòng chữ u tối ấy, La Thiếu Thiên lại là người bạn đầu tiên của cô.

Duy nhất…

Anh em tốt.

Những ký ức lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này, ấm áp đến mức nhói lòng, đã phủ che lấp bộ tâm trí cô.

“Đáng ghét…”

Đôi mắt của Lâm Vũ đỏ hoe, tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt.

Nhưng mà.

Trên chiến trường, chỉ cần một chút khoan dung cũng đủ biến nó thành con đường một chiều dẫn xuống địa ngục.

Trong mấy giây ngắn ngủi của cuộc đấu tranh nội tâm ấy.

“GRAAAH!!!”

Một cơn gió tanh nồng mùi rỉ sắt và lưu huỳnh đột ngột ập tới, tát thẳng vào mặt cô!

“Hả——?!”

Lâm Vũ chợt bừng tỉnh, nhưng ánh sáng trên đỉnh đầu đã bị nuốt chửng hoàn toàn.

Một bóng tối khổng lồ như núi cao, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ phủ xuống, bao trùm lấy cô.

Quá gần!

Cặp mắt của La Thiếu Thiên rực cháy ngọn lửa khát máu và bạo ngược, chỉ cách cô chưa đầy nửa mét!

Không có một chuyển động dư thừa nào.

Nắm đấm phải của hắn vẫn còn rỉ ra thứ máu đen kia, giáng mạnh xuống!

“Rầm——!!!”

Tiếng kim loại va chạm vang vọng!

Tháp Thuẫn trên cánh tay trái của Đại Bạch đã bật lên vào đúng giây phút ngàn cân treo sợi tóc!

Nhưng lần này, nó không hề vững trãi như một ngọn núi.

Cú xung kích khủng khiếp khiến máy phát hộ thuẫn quá tải trong nháy mắt, toàn bộ cơ giáp phát ra tiếng “két két” vì không chịu nổi sức ép, ngay cả bộ khung hợp kim kiên cố cũng rung lên dữ dội!

Đây chính là… Sức mạnh của Khorne?

Đây quả thực là một con khủng long bạo chúa hình người!

Không đợi Lâm Vũ kịp lấy hơi.

“Vút——!”

Tiếng gió rít chói tai lại vang lên!

Cú đấm trái của La Thiếu Thiên nối tiếp ngay sau đó, mang theo một sức mạnh điên cuồng hơn, nhắm thẳng vào phía bên phải không phòng bị của Lâm Vũ!

“Rầm——!!!”

Đại Bạch buộc phải hủy bỏ việc tụ lực cho khẩu pháo, nhanh chóng biến đổi cánh tay phải của nó thành một bàn tay thép khổng lồ chỉ trong chưa đầy một giây để đỡ lấy nắm đấm sắt đang lao tới!

Hai cỗ sức mạnh cực hạn trực diện va chạm giữa không trung!

“Xì xì xì——!!!”

Đôi mắt điện tử của Đại Bạch nhấp nháy đỏ liên tục, hệ thống truyền động thủy lực phát ra tiếng rên rỉ báo hiệu sắp sụp đổ.

Nó đang bị áp chế.

Dù đây là thứ đại diện cho đỉnh cao công nghệ của công ty, kết tinh từ cơ giáp, nhưng trước cỗ sức mạnh bạo liệt này thì nó cũng lộ rõ sự lung lay, sắp sụp đổ!

“GRÀO——!!!”

La Thiếu Thiên gầm lên một tiếng.

Hắn ta không hề lùi bước sau khi bị chặn, ngược lại chính sự cản trở ấy càng khơi dậy bản năng thú tính mãnh liệt hơn trong hắn.

Hắn dồn toàn bộ thân hình đồ sộ của mình về phía trước, tận dụng lợi thế tuyệt đối về kích thước và sức mạnh, cố gắng gồng hết sức khiến Đại Bạch từng điểm một dần dần bị áp đảo về phía sau!

Loại tư thế đó…

Loại tư thế đó tràn ngập bản năng xâm lược và cảm giác bị đè nén…

Đơn giản giống như một con dã thú mất kiểm soát, nó muốn ghì con mồi dưới thân mình, nhấn ngã xuống đất và thô bạo xé ra rồi nuốt chửng!

“Haa… Haa…”

Hơi thở nóng và tanh hôi phả thẳng vào mặt Lâm Vũ.

Cô buộc phải ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đó ở cự ly gần.

Làn da hắn ta chuyển sang màu đỏ sẫm kỳ dị, giống như kim loại nung đỏ;

Răng nanh nhô ra, sắc bén như răng của loài sói;

Những phần xương nhô ra trên trán hắn đã xuyên qua da, mọc thành hai chiếc sừng quỷ gớm ghiếc.

Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa khủng khiếp.

Cũng không còn một dấu vết nào…… Của chàng trai trẻ trung thực, giản dị ấy nữa.

Nhưng dù có trở nên giống quái vật đến mức nào, Lâm Vũ vẫn nhận ra khuôn mặt đó.

Hình dáng ấy đã khắc sâu vào tận linh hồn cô.

“Thiếu Thiên! Là ta đây!”

Lâm Vũ hướng về La Thiếu Thiên mà hô lớn, khàn cả giọng,

“Nhìn ta này! Ngươi tốt nhất hãy nhìn ta một chút! Người còn nhớ rõ ta là ai không?!”

“Grrr…”

Đáp lại cô, chỉ có tiếng gầm gừ rợn người phát ra từ La Thiếu Thiên.

“Ngươi… Ngươi làm sao có thể biến thành cái dạng này?”

Nước mắt lưng tròng, cảm giác hoảng sợ dữ dội khiến lời nói của Lâm Vũ trở nên lộn xộn.

“Ngươi xem ngươi kìa… Quần áo cũng không mặc… Cái này có ý gì thế hả…”

“GRÀO——!!!”

Cứ như thể bị những lời lảm nhảm không ngừng làm cho nổi giận.

La Thiếu Thiên đột nhiên bộc phát sức mạnh, nắm đấm sắt của hắn rực lửa, giáng xuống với sức mạnh khủng khiếp!

“Rắc rắc——!!!

Lá chắn năng lượng trên cánh tay trái của Đại Bạch đã bắt đầu quá tải, cuối cùng không chịu nổi sức ép, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn lấp lánh!

Chỉ còn lại lớp hợp kim của lá chắn đỏ rực vì nhiệt độ cao, phát ra tiếng tên đau đớn như sắp gãy vụn, chống chọi trong tuyệt vọng.

Khoảng cách, lần nữa rút ngắn.

Bóng ma tử vong đã dán chặt vào chóp mũi.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Lâm Vũ cảm nhận một tia linh quang chợt thoáng qua trong đầu cô.

Nếu hắn say mê cái ảo ảnh giả tạo đó đến như vậy…

“Liều thôi!”

Cô nghiến chặt răng, trong lòng thầm niệm câu khẩu lệnh ấy:

“—— Biến trang ☆ Đến giờ rồi!!!”

“Vù——”

Một luồng linh quang màu hồng lập tức bao trùm lấy cô.

Vỏn vẹn chỉ trong chớp mắt.

Chiếc váy hồng bị khói lửa hun đen của cô biến mất, thay vào đó là bộ đồng phục thủy thủ quen thuộc.

Hai bím tóc đuôi ngựa như thác nước tản ra, mềm mại hóa thành mái tóc đen dài, thẳng mượt như nhung.

Vào giây phút này, cô ấy đã biến trở lại thành người từng nấu cơm cho hắn ta—— “Lộ Lộ tóc đen”.

“Thiếu Thiên! Ngươi nhìn này! Nhìn cho rõ!!”

Lâm Vũ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, giọng nói run rẩy,

“Ta… Ta là Lộ Lộ đây! Không… Không đúng…”

Cô cố nén xấu hổ, bắt chước giọng điệu của ảo ảnh, kèm theo tiếng khóc nức nở rồi hô to danh xưng đó.

“Thối đại thúc! Ngươi mở mắt ra mà nhìn đi! Ta mới là Lộ Lộ thật!!!”

“——”

Không biết là vì xưng hô quen thuộc ấy, hay vì tác dụng tịnh hóa trong máu của Lý Tình trước đó.

Lâm Vũ như thể đã cược đúng.

Trong khoảnh khắc đó, trong cặp mắt tràn ngập máu cuồng loạn của La Thiếu Thiên, vậy mà thật sự lóe lên một tia mê mang.

Cánh tay hắn đè xuống hơi khựng lại, khuôn mặt dữ tợn nhăn nhó bên trên hiện rõ nỗi đau đớn cùng sự do dự.

“Lộ… Lộ…?”

Tuy nhiên…

“Ai ya ya ~ Đại thúc! Đừng bị nữ nhân xấu xa đó lừa nhé~”

Từ xa, một giọng nói đầy ác ý, giống như giòi đang bò trong xương mà phát ra những âm thanh rùng rợn.

“Sao một thứ hàng nhái rẻ tiền lại có thể là Lộ Lộ được chứ? Lại đây… Hãy để Lộ Lộ chính hãng cho một lời cảnh tỉnh nhé~♥”

Seraphine đứng trên đống đổ nát, nụ cười nham hiểm hiện trên môi.

Cô ta giơ tay lên, thổi một nụ hôn đầy quyến rũ về phía La Thiếu Thiên.

“Mwah~”

Một bong bóng hình trái tim, lấp lánh với vầng hào quang màu hồng, thực sự bay ra từ môi cô ta!

Nó bay đi một cách chậm rãi, nhưng lại mang trong mình sự nguy hiểm chết người của một cây kim tẩm độc…

“Phốc!”

Hung hăng lao thẳng vào sau đầu của La Thiếu Thiên!

“É a a a a——!!!!”

La Thiếu Thiên phát ra một tiếng thét kinh hoàng tột cùng!

Khoảnh khắc mê mang ngắn ngủi ấy vừa mới hiện lên, lập tức càng thêm điên cuồng, dường như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi một luồng sáng đỏ thẫm!

“GRÀOOO——!!!”

Ngay tức khắc.

“ẦM——!!!”

Tháp Thuẫn của Đại Bạch vốn đã sắp vỡ, giờ đã bị nghiền nát thành đống sắt vụn chỉ bằng một cú đấm!

Ngay sau đó, tốc độ của cú nắm đấm sắt kia vẫn không hề suy giảm, hung hăng đập thẳng vào cơ giáp ngực!

“Rầm——!!!”

Cỗ cơ giáp gánh chịu toàn bộ sức mạnh cuối cùng, tựa như một lon nước mà tiện tay ném đi, trực tiếp bị hất tung và đâm sầm xuống đất, khói đen cuồn cuộn bốc lên, sau đó hoàn toàn im bặt.

“A——!”

Mất đi cơ giáp bảo vệ, Lâm Vũ giờ đây đã không còn khả năng tự vệ, thậm chí bị cú va chạm làm cho cô ngã nhào xuống đất.

Trước khi cô ấy kịp đứng dậy…

Một luồng bóng tối ngột ngạt khiến người ta không thở nổi lần nữa đè xuống.

Thân hình khổng lồ của La Thiếu Thiên trực tiếp đè lên người cô, ép chặt cô xuống mặt đất lầy lội, đầy bùn và đá vụn.

Lúc này, cô trông yếu ớt như một đứa trẻ sắp phải đối mặt với một số phận khủng khiếp

“Ha a… Ha a……”

Mùi máu tanh nồng nặc đến mức làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, hòa lẫn với nước bọt sền sệt không ngừng nhỏ xuống, rơi lên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vũ.

Toàn thân Lâm Vũ run rẩy, nhìn khuôn mặt phía trên đã hoàn toàn hóa thú, tuyệt vọng cầu khẩn:

“Thiếu Thiên… Ngươi… Ngươi bình tĩnh một chút…”

Thế nhưng, đáp lại cô, chỉ là tiếng thở hổn hển của một con dã thú.

Khuôn mặt La Thiếu Thiên trở nên méo mó đến đáng sợ, trong mắt chỉ còn lại ý niệm hủy diệt.

Ngay tức khắc…

“Roẹt——!!!”

Kèm theo một tiếng vải bị xé vang vọng trong không khí.

Bộ đồng phục thủy thủ ấy, là biểu tượng cho danh tính “Lộ Lộ”, cũng là thứ chất chứa những kỷ niệm đầu tiên của hai người…

Bị đôi bàn tay thô bạo kia, không chút lưu tình——

Xé nát!

Bạn đã đến cuối chương 173.

Không gian đọc của bạn