Trong tầm nhìn dần dần mơ hồ của Lý Tình.
Cơn mưa hỗn tạp với những mảnh vụn mái vòm đổ nát, tựa như một buổi tang lễ long trọng, bay lả tả rơi xuống.
Ngay sau đó——
“Oành ——!!!”
Đó là một tiếng vang trầm trọng đến mức ngay cả cốt tủy cũng phải rung động.
Khối sắt thép ngang ngược nện thẳng xuống mảnh tử địa tuyệt vọng này.
Nhiệt độ từ đuôi lửa của tên lửa đẩy gặp cơn mưa lớn tạo nên những luồng hơi nước trắng xóa, phát ra tiếng "xì xì" tê dại.
Xuyên qua lớp sương trắng lượn lờ ấy, Lý Tình nhìn thấy một bàn tay thép.
Và trong lòng bàn tay ấy, đang nâng một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc.
“……”
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Cách màn mưa băng giá, Lý Tình nhìn rõ đôi đồng tử kia.
Nơi đó không có sợ hãi, cũng chẳng có trốn tránh.
Chỉ có sự lo lắng sắp tràn ra ngoài, cùng với…… phẫn nộ?
“A……”
Lý Tình há miệng, muốn kêu lên thành tiếng.
Thế nhưng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những âm khí khàn đặc.
Đau quá.
Thật sự rất đau.
Vết thương nơi cánh tay cụt nóng rát như lửa đốt.
Nhưng mà…… so với cơn đau tê tâm liệt phế này, điều khiến cô muốn thét chói tai hơn cả, chính là cái đồ đần đang đứng trên bộ cơ giáp kia.
“—— Cậu bị ngu à?!”
Cô gào thét khản cả giọng ở trong lòng.
Rõ ràng…… rõ ràng đã bảo cậu mang theo Băng - Chan và Hotaru - Chan chạy đi rồi mà!
Rõ ràng tôi đã đem cái mạng này ra đánh đổi, chính là để giành cho các người dù chỉ một giây cơ hội sống sót thôi mà!
Cậu quay lại làm cái gì?
Mang theo cái cục bông trắng chỉ biết giả nai kia…… quay lại chịu chết sao?!
Làm ơn đi……
Cậu tưởng đây là loại phim hoạt hình Ma Pháp Thiếu Nữ dành cho thiếu nhi thời xưa à?
Chỉ cần hô một tiếng “tình bạn”, “xiềng xích”, rồi bộc phát sức mạnh là có thể tiêu diệt Trùm Cuối sao?
Tỉnh lại đi đồ đần.
Phim Ma Pháp Thiếu Nữ thời nay…… toàn là phong cách đen tối, tàn khốc, toàn là sẽ chết người cả đấy!
Cậu định biểu diễn cái gì đây?
Vua từ trên trời hạ xuống à?
Nước mưa hòa lẫn với máu chảy vào mắt Lý Tình, vừa cay vừa chát.
Cô cảm thấy khóe mắt mình có thứ gì đó nóng hổi trào ra.
Cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.
Dù lý trí đang điên cuồng mắng mỏ tên ngốc kia……
Dù trong lòng có một vạn lý do muốn đá cái tên không nghe lời kia biến đi……
Nhưng mà……
Nhìn cái tên bình thường nhát chết kia, một lần nữa liều mạng giết trở lại cái địa ngục này……
Quả thực có một chút xíu ngầu đấy chứ……
Nhưng mà……
“Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể thắng hả?”
Seraphine thậm chí còn không thèm quay người lại.
Cô ta chỉ hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt màu hồng tràn đầy mị hoặc nhưng cực độ băng lạnh kia liếc xéo cái bóng dáng nhỏ bé.
“Chỉ là một con sâu bọ…… mà cũng dám làm phiền hứng thú dùng bữa của ta sao?”
Khóe miệng cô ta nhếch lên một đường cong tàn nhẫn:
“Xem ra…… phải dạy dỗ lại cái miệng nhỏ không biết lễ phép kia của ngươi một chút mới được!”
Lời còn chưa dứt.
“Chát.”
Cái chân nhỏ đi giày lười kia nhìn như tùy ý đá vào một khối bê tông vụn to bằng nắm tay bên cạnh.
“Vút ——!!!”
Cú đá kia rõ ràng rất hờ hững, nhưng lại tạo ra một tiếng nổ xé rách không khí!
Khối đá vụn tầm thường ấy trong nháy mắt hóa thành một viên đạn xuyên giáp hạng nặng rời nòng, cuốn theo tiếng rít chói tai, lao thẳng vào mặt Lâm Vũ!
Nhanh! Quá nhanh!
Nhanh đến mức đại não Lâm Vũ thậm chí còn chưa kịp hạ lệnh “né tránh”.
Nhưng ——
“Uỳnh ——!!!”
Không cần phải ra chỉ lệnh.
Đó chính là lý do vì sao “Vũ khí chuyên dụng” lại được gọi là “chuyên dụng”.
Nó là sự kéo dài của linh hồn, là bản năng được cụ thể hóa.
Gần như ngay khoảnh khắc khối đá vụn nổ phát ra, mặt Tháp Thuẫn dày nặng bên cánh tay trái của Đại Bạch vốn đang lơ lửng sau lưng Lâm Vũ đã tự động bật ra!
“Đông ——!!!”
Khối đá đâm sầm vào tấm quang thuẫn linh năng màu xanh lam, ngay lập tức nát vụn thành bụi mịn đầy trời.
Dù động năng cực lớn đã bị quang thuẫn hấp thụ hoàn hảo, thế nhưng lực xung kích kinh khủng vẫn truyền từ cơ giáp sang người Lâm Vũ.
“ah ——!”
Lâm Vũ kêu lên một tiếng, cả người như bị đẩy mạnh một cái, hai khối mỡ trước ngực cũng theo cú chấn động kịch liệt này mà nảy mạnh lên một cái.
“Chậc…… Nguy hiểm thật!”
Cô thậm chí không kịp cảm thán xem đài cơ giáp này tự động phòng ngự đỉnh đến mức nào, mau chóng đáp xuống mặt đất.
Không thể cho đối phương cơ hội thở dốc!
“Nã pháo!!!”
“Cạch cạch cạch —— Uỳnh ——!”
Kèm theo âm thanh biến hình cơ khí khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, bàn tay thép khổng lồ vừa nâng cô lên của Đại Bạch ngay lập tức thu hồi.
Trong vòng một giây, nó tái cấu trúc, biến hình thành một họng pháo!
Sâu trong họng pháo dài ngoằng dữ tợn, ánh sáng màu xanh u lam điên cuồng hội tụ, phảng phất như đang nén cả một cơn bão vào bên trong!
“Oành ——!!!”
Viên đạn pháo năng lượng thuần túy màu xanh lam gào thét lao ra!
Vì tốc độ quá nhanh, trong tầm mắt thậm chí còn xuất hiện cả đuôi lửa.
Đối mặt với đòn tấn công đủ để hòa tan sắt thép này, Seraphine lại chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đưa bàn tay trắng nõn thon thả ra.
Giống như lúc trước cô ta tiếp lấy nắm đấm của Thần Tuyển Khorme.
“Nhàm chán……”
Thế nhưng.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay thực sự chạm vào.
“Xì xì xì ——!!!”
Cảm giác thong dong như "thuần phục chim nhỏ" như dự tính đã không xuất hiện.
Ngược lại, một luồng sức mạnh khiến cô ta cảm thấy khó chịu đang điên cuồng đâm sầm vào lòng bàn tay!
“Hử?!”
Khuôn mặt vốn luôn duy trì nụ cười ưu nhã của Seraphine lần đầu tiên xuất hiện một tia kinh ngạc.
Phong áp cực lớn thổi loạn mái tóc đen, khiến váy xếp ly của cô ta bay phấp phới.
“Chuyện gì thế này? Có chút…… kỳ lạ nha?”
Dù vậy, cô ta vẫn dựa vào ưu thế sức mạnh tuyệt đối để cưỡng ép bẻ lái cổ tay.
“Vút —— Ầm ầm!!!”
Viên đạn năng lượng mất kiểm soát lướt qua vai cô ta, đánh nát vụn cả một mảng tường chịu lực phía sau.
Tuy nhiên……
Một cảnh tượng khiến Lý Tình ở đằng xa không thể tin nổi vào mắt mình đã xảy ra.
Ả Seraphine kia……
Cái con quái vật mà ngay cả trận mưa đạn hỏa lực toàn khai của Yoruno Hotaru cũng chỉ coi như pháo hoa để ngắm……
Cái con quái vật mà ngay cả nắm đấm của La Thiếu Thiên cũng có thể một tay đỡ lấy……
Vậy mà dưới đòn tấn công này, thân hình lại hơi lảo đảo, rồi lùi về sau…… nửa bước?!
Lâm Vũ cũng chấn kinh.
Hóa ra đây chính là lý do Tiểu Bạch bảo mình quay lại sao?
Nó thật sự…… lợi hại đến thế à?
“Xì…… Xì……”
Một làn khói xanh bốc lên từ lòng bàn tay trắng trẻo của Seraphine.
Cô ta chậm rãi giơ tay lên, nhìn vết da thịt bị cháy sém trong lòng bàn tay, đôi đồng tử màu hồng chợt co rụt lại chỉ bằng đầu kim.
Lần này, cô ta cuối cùng cũng thực sự nhìn thẳng vào thiếu nữ mặc váy hồng kia.
Ánh mắt ấy không còn là trêu chọc nữa, mà là……
“Linh năng của cái đứa này……”
Seraphine nghiến răng:
“Sao lại…… không thuần khiết như vậy hả?”
Cô ta giống như ngửi thấy thứ gì đó đáng ghét, ngũ quan tinh xảo hơi nhăn lại thành một đống, chán ghét lắc lắc bàn tay:
“Không…… phải nói là……”
“Trong linh năng của ngươi, tại sao lại có một mùi vị mà ta cực kỳ ghét thế này?!”
Đối mặt với ánh mắt chất vấn đầy chán ghét của Seraphine, Lâm Vũ không hề dừng lại để giải thích dông dài.
Đùa gì thế?
Ông đây là tới để đánh nhau, chứ không phải tới để tư vấn tâm lý cho ngươi!
Phản diện chết vì nói nhiều, chính diện nói nhiều cũng dễ tèo, chân lý này không cần phải bàn cãi.
Thế là, cô không những không trả lời, trái lại còn tiến thêm một bước, giơ tay hướng về phía khuôn mặt tinh xảo của Seraphine, làm một thủ thế bắn súng cực kỳ khiêu khích.
“Biu~”
Cái miệng nhỏ nhắn hơi mũm mĩm thốt ra từ tượng thanh dí dỏm.
“Đã ghét cái mùi vị này đến thế……”
“Vậy thì nếm thêm nhiều chút đi, cho ngươi ăn đến nghẹn chết luôn ——”
“Xì —— Oành!!!”
Đại Bạch vốn đã tâm ý tương thông với cô, hoàn toàn không cần thêm chỉ lệnh dư thừa nào.
Họng pháo dài vẫn còn nóng rực kia trong nháy mắt hoàn thành lần nạp năng lượng thứ hai!
Viên đạn pháo tử vong màu xanh u lam lại một lần nữa gào thét lao ra, mang theo động năng còn cuồng bạo hơn trước, nhắm thẳng vào mặt Seraphine mà oanh tạc!
Thế nhưng.
Đối mặt với đòn tấn công còn mãnh liệt hơn này, Seraphine lại chỉ đứng yên tại chỗ, thậm chí ngay cả bàn tay dùng để phòng ngự cũng không thèm giơ lên.
Khóe miệng cô ta chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh đầy ác ý.
“Hừ……”
Nụ cười đó khiến tim Lâm Vũ hẫng một nhịp, một dự cảm cực kỳ bất an trào dâng trong lòng.


