Trong đống đổ nát của trung tâm triển lãm, khói lửa dần tan đi.
Mũi tên tỏa ánh sáng ra màu hồng rực rỡ ngỡ như có thể chiếu rọi đất trời kia, cuối cùng…… vẫn chẳng thể tạo nên kỳ tích.
Dù là thiêu đốt sinh mạng, tiêu hao hết linh năng, hay thậm chí là thứ gọi là sức mạnh tình bạn kia……
Trước sự chênh lệch tuyệt đối về đẳng cấp sức mạnh, tất cả đều chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa, một sự lóe sáng không đáng kể.
“Lạch cạch.”
Một bàn chân nhỏ nhắn mang giày lười không chút lưu tình mà giẫm lên bộ ngực đầy rẫy vết thương của thiếu nữ.
“A, đây đã là giới hạn của ngươi rồi sao?”
Seraphine đứng từ trên cao nhìn xuống Lý Tình.
Đôi đồng tử hiện lên ánh hồng quang quỷ dị của cô ta lấp lánh sự trêu tức và tàn nhẫn, giống như một con mèo đang vờn chuột vậy.
“Hô hào thủ hộ, tình bạn, tình yêu và chính nghĩa rồi xông lên…… Tuy hơi lỗi thời, nhưng cái dáng vẻ biết rõ tuyệt vọng mà vẫn muốn giãy dụa này…… Nói thật, đúng là mang lại cho ta chút niềm vui đó nha ~”
Lý Tình lúc này, tình trạng đã vô cùng thê thảm.
Bộ trang phục Ma Pháp Thiếu Nữ vốn dĩ đáng yêu giờ rách nát từng mảnh, những mảng lớn da thịt trắng ngần lộ ra trong không khí băng lạnh, lại bị máu tươi nhuộm thành màu sắc khiến người ta giật mình.
Nếu không nhờ thể chất Ma Pháp Thiếu Nữ vượt xa người thường giúp treo lại hơi thở cuối cùng, thì cơ thể cô hiện tại sớm đã lạnh thấu rồi.
“Khục…… Thả…… Thả ra……”
Ý thức sớm đã mơ hồ. Nhưng ngón tay Lý Tình vẫn co quắp theo bản năng.
Cô nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Seraphine, dùng hết chút sức tàn cuối cùng để toan đẩy ra.
Động tác đó nhẹ bẫng, mềm nhũn, thậm chí chẳng tạo thành một cuộc tấn công ra hồn, trái lại giống như một kiểu vuốt ve khiến người ta thương xót.
“Ấy chà?”
Seraphine không hề đá văng cô ra, ngược lại như thể vừa phát hiện món đồ chơi mới, cô ta cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia.
“Thật là một đứa trẻ không đứng đắn mà……”
Ngón tay cô ta nhu mì mơn trớn cổ tay Lý Tình.
Xúc cảm băng giá truyền đến khiến toàn thân Lý Tình run lên bần bật.
“Rõ ràng đã tàn tạ rồi, mà vẫn còn muốn phản kháng sao?”
Trên mặt Seraphine từ từ hiện ra một nụ cười xấu xa đầy ác ý.
“Đã là cái tay không nghe lời như vậy…… Thế thì ta đột nhiên nghĩ ra một cách chơi thú vị hơn đấy ~”
Lời còn chưa dứt.
“Rắc ——!”
Một tiếng xương gãy thanh thúy đến ghê răng vang lên trong đống đổ nát tĩnh mịch.
Bàn tay nhỏ nhắn trông có vẻ yếu ớt và vô lực của Seraphine, vậy mà lại có thể cứng rắn bẻ gãy ngược cánh tay của Lý Tình!
“A ——!!! Ah —— ah……”
Cơn đau kịch liệt ngay lập tức đánh bay sự tê dại lúc sắp chết.
Lý Tình phát ra một tiếng hét thảm thiết, nhưng lại bị máu tươi tràn lên cổ họng chặn đứng, hóa thành những tiếng nấc nghẹn vỡ vụn.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.
“Ngoan…… Nhịn một chút nha ~”
Nụ cười của Seraphine càng thêm ngọt ngào, giống như đang hái một đóa hồng đẫm máu.
Cô ta nắm chặt lấy cánh tay đã gãy, chân đạp lên vai Lý Tình, rồi đột ngột kéo mạnh lên phía trước ——
“Xoẹt ——!!!”
Cơ bắp xé rách, da thịt đứt đoạn.
Cánh tay trắng nõn thon thả kia, vậy mà lại bị…… bị cưỡng chế giật phăng khỏi cơ thể thiếu nữ!
“Ách…… A……!”
Máu tươi phun ra như suối, đôi mắt Lý Tình trong khoảnh khắc đó đã mất đi tiêu cự, cơn đau kịch liệt khiến cơ thể cô run rẩy dữ dội.
Thế nhưng, tố chất thân thể của một Ma Pháp Thiếu Nữ lại không cho phép cô được ngất đi.
“Ala ala ~ Thật là một mặt cắt xinh đẹp làm sao……”
Seraphine xách cái tay cụt vẫn còn đang nhỏ máu, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Sau đó, cô ta xoay người, nhìn về phía cái xác không đầu khổng lồ đang nằm trong vũng máu cách đó không xa.
Đó là La Thiếu Thiên.
Cái đầu dữ tợn bị Yoruno Hotaru chém rụng kia, lúc này ngọn lửa máu trong ánh mắt vốn đã tắt ngấm từ lâu.
“Thật là, rõ ràng là món đồ chơi mà người ta khó khăn lắm mới thuần hóa được, sao có thể dễ dàng hư hỏng như vậy chứ?”
Seraphine bước những bước chân sáo nhẹ nhàng đi tới.
“Bộp.”
Cô ta giống như đang đá bóng, tùy ý tung một cước đá cái đầu nặng nề kia trở lại chỗ cổ của thi thể.
Vết cắt khớp nhau, trông giống như một con búp bê được chắp vá vụng về.
“Nào, đến giờ dự tiệc rồi đó ~”
Seraphine giơ cánh tay cụt của Lý Tình lên, lơ lửng phía trên cái miệng đang hé mở của La Thiếu Thiên.
Cô ta nhẹ nhàng bóp mạnh cái tay cụt ấy.
“Tí tách…… Tí tách……”
Máu tươi đỏ thẫm nương theo đầu ngón tay tái nhợt trượt xuống, nhỏ chính xác vào cái miệng tĩnh mịch của La Thiếu Thiên.
“Đây chính là máu của Ma Pháp Thiếu Nữ đó nha……”
Sắt Rafael nheo mắt lại, giọng nói tựa như ác ma thì thầm:
“Đối với phàm nhân được【Khorne】chúc phúc mà nói, huyết dịch chính là thứ các ngươi thèm muốn nhất đúng không nào……”
Theo từng giọt máu nhỏ xuống.
“Xèo…… Xèo xèo……”
Âm thanh quỷ dị vang lên.
Thi thể vốn đã lạnh lẽo của La Thiếu Thiên đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội.
Những mầm thịt ở vết cắt nơi cổ bắt đầu nhúc nhích điên cuồng, giống như vô số con giun đỏ nhỏ xíu đang đan xen, khâu vá, rồi kết nối hộp sọ và thân thể lại với nhau.
Đôi mắt đỏ rực vốn đã tắt lịm kia, từ sâu thẳm lại một lần nữa thắp lên một vòng lửa u ám.
“Tỉnh lại đi, đại thúc.”
Seraphine tiện tay ném cái tay cụt đã bị vắt kiệt sang một bên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gò má đang khép lại vết thương của La Thiếu Thiên.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu……”
“Nếu đã không chết, vậy thì đứng lên đi……”
“—— Tiếp tục làm nô lệ của ta, chiến đấu vì ta cho đến khắc cuối cùng nhé ~♥”
“Rắc…… Rắc rắc……”
Tiếng xương cốt ma sát giòn tan vang lên đặc biệt chói tai trong đống đổ nát lặng ngắt như tờ.
Cái xác không đầu vừa mới được ghép lại kia, ngón tay bắt đầu co rút rồi giật mạnh.
Ngay sau đó, hai tay chống đất, cơ thể khôi ngô tựa như ngọn núi cao kia mang theo tiếng xé rách cơ bắp đáng ghê tởm, lảo đảo đứng dậy.
Huyết hỏa màu đỏ sẫm lại một lần nữa được thắp sáng.
Chỉ có điều lần này, trong đôi mắt đỏ rực ấy đã bớt đi vài phần cuồng bạo, mà thêm vào đó là sự đờ đẫn.
“Ể!? Sao trông ngơ ngác thế này……”
Seraphine nghiêng đầu nhìn gã khổng lồ có chút đần độn trước mắt, hơi bất mãn mà chu môi lên.
Lập tức, cô ta như sực nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng gõ vào cái đầu nhỏ của mình rồi thè lưỡi:
“Ai nha! Suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng như vậy! Thứ đó của Ma Pháp Thiếu Nữ cũng mang theo tác dụng phụ là thanh tẩy mà…… Nếu như đem món đồ chơi bảo bối của ta tẩy trắng mất, thì chẳng còn gì vui nữa.”
“Lại đây, bảo bảo, quỳ xuống.”
Cô ta duỗi ngón tay, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc về phía La Thiếu Thiên.
Kẻ từng là Thần Tuyển của Khorne không ai bì nổi, giờ đây lại giống như một con chó săn trung thành nhất, ngoan ngoãn quỳ xuống.
Thân hình cao lớn ầm vang sụp xuống trước mặt thiếu nữ, hạ thấp đầu xuống ngang tầm ngực cô ta.
Seraphine đưa hai tay ra, nhu mì nâng lấy gương mặt đầy vết máu và vết thương của La Thiếu Thiên.
Trên mặt cô ta ửng lên một vệt triều hồng, pha trộn giữa sự thẹn thùng và hưng phấn tột độ.
Cô ta hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa rơi xối xả, mây đen đè nặng thành phố. Toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong một màn u ám đến nghẹt thở.
“Hì hì…… Đại thúc, chú nhìn xem, mưa bên ngoài rơi lớn thật đó……”
Giọng nói của cô ta trở nên nhớp nháp và ướt át, mang theo hơi thở khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
“Thời tiết loại này…… bầu không khí thật đúng là vừa vặn nha ~”
“Đến đây nào…… Nếu không muốn tỉnh lại, vậy thì cùng Lộ Lộ hôn một chút……”
“Cùng nhau…… triệt để đọa lạc vào nơi sâu thẳm nhất của dục vọng đó đi ~♥”
Cô ta chậm rãi hé mở đôi môi anh đào mọng nước.
Cái lưỡi dài vốn chẳng thuộc về nhân loại kia mang theo dịch tiết trong suốt, giống như lưỡi rắn chậm rãi thò ra, tiến sát về phía đôi môi của La Thiếu Thiên.
Nghi thức tiết độc sắp hoàn thành phong ấn cuối cùng.
“—— ĐOÀNG!!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên không một dấu hiệu báo trước ngay trên đỉnh đầu!
Mưa, im bặt.
Giống như tiếng chuông gió bị giật đứt rồi vỡ tan tành.
Không, không phải mưa đã tạnh.
Mà là tòa mái vòm bằng kính cường lực hình bán cầu bao phủ bầu trời trung tâm triển lãm ——
Đã nổ tung.
Vô số khối mảnh kính cực lớn vỡ tan tành.
Chúng phản chiếu ánh sáng mờ tối của bầu trời, hóa thành một trận “mưa thủy tinh” càng sắc bén, càng chí mạng và cũng rực rỡ hơn, gào thét rơi xuống!
“…… Chậc.”
Động tác sắp hôn lên của Seraphine khựng lại trong nháy mắt.
Cái cảm giác không thể đạt tới cao trào khiến cô ta không thoải mái, gò má hơi run rẩy.
Cô ta chậm rãi thu lưỡi lại, đôi mắt màu hồng nguy hiểm nheo nheo, mang theo sát ý không thèm che giấu mà ngước nhìn lên trên.
Chỉ thấy giữa những mảnh vỡ óng ánh đang rơi đầy trời kia.
Nơi lỗ hổng trên bầu trời bị xé rách ấy.
Một đạo bóng đen sắt thép khổng lồ, cuốn theo hai luồng đuôi lửa dữ tợn ——
Từ trên trời giáng xuống!
“THẢ CÁI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ RA ——!!!”
“CON LỢN NÁI ĐỘNG DỤC KIA!!!”


