“Hộc —— Hộc ——”
Nước mưa lạnh lẽo gột rửa khuôn mặt Lâm Vũ, hòa lẫn với mồ hôi chảy vào trong mắt, cay xè đến đau nhức.
Mặc dù có thể chất Pha Vị Linh Thể duy trì, nhưng việc kéo theo hai thương binh di chuyển trong bùn lầy vẫn không hề dễ dàng một chút nào.
Nhờ có Lý Tình đoạn hậu, vào thời khắc cuối cùng, Lâm Vũ vẫn thành công mang được hai vị tiền bối ra khỏi trung tâm triển lãm.
“Bộp.”
Chưa đi được bao xa, Lâm Vũ đuối sức, chân trượt một cái.
“Ưm ——”
Không có cảm giác va chạm như dự đoán.
Lâm Vũ thấy mình như ngã lên một đống đồ vật gì đó.
Mềm mềm, lại còn có chút… ấm áp?
“Xin lỗi… Băng tỷ? Yoruno tiền bối? Hai người không sao chứ… Ơ?”
Cô hốt hoảng định đứng dậy, bàn tay theo bản năng chống xuống đất.
Tiếp đó xúc cảm truyền đến từ lòng bàn tay không phải đá cẩm thạch hay bùn đất, mà là một loại da thịt trơn ướt, nhớp nháp và có độ đàn hồi.
Nhìn rõ tấm đệm dưới thân, Lâm Vũ kinh hồn bạt vía.
“Á ——!!!”
Đây không phải tấm đệm nào cả.
Đó là thi thể.
Từng đống, từng đống thi thể bị vứt bỏ như núi rác bên vệ đường.
Họ mặc đồng phục bảo vệ thống nhất, bị ướt sũng bởi thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.
Có người lồng ngực sụp đổ, có người tứ chi gãy ngược…
Tất cả thi thể đều không có vết đạn, vết đao hay mấy vết thương chí mạng tương tự.
“Đại khái là… tên La Thiếu Thiên kia… làm tất cả chuyện này…”
Trần Băng thoi thóp.
Lúc này, cô đã bị cưỡng ép giải trừ biến thân.
Một khi Ma Pháp Thiếu Nữ trọng thương mà quay về trạng thái người thường, cảm giác đau đớn không hề tan biến mà sẽ lấy phương thức tổn thương tinh thần để không ngừng gặm nhấm tinh thần và ý chí.
“Đừng sợ… Đám người này, chết không có gì đáng tiếc…”
Trần Băng tựa vào đống xác chết, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua những khuôn mặt vặn vẹo kia,
“Nhìn hình xăm này xem… Đều là người của Xích Thành Bang giả dạng… Xem ra tên được thần lựa chọn kia trước khi vào sân đã mở một bữa tiệc tàn sát ở đây rồi…”
“Khụ khụ —— Oẹ!”
Phía bên kia, Yoruno Hotaru định chống tay ngồi dậy nhưng lại phun ra một búng máu lớn.
“Yoruno tiền bối!”
“Đừng quản chị…”
Yoruno Hotaru đẩy mạnh Lâm Vũ đang định bước tới đỡ cô.
Theo một hồi linh năng nhấp nháy bất ổn, trạng thái biến thân của cô cũng được giải trừ.
Tinh thần kịch liệt đau đớn đang điên cuồng ăn mòn ý chí cô.
Nàng run rẩy cầm lấy vòng tay, điên cuồng nhấn nút liên lạc khẩn cấp.
【NO SIGNAL (Không có tín hiệu)】
“Chậc… Đáng chết…”
Yoruno Hotaru nghiến răng, ném mạnh chiếc vòng tay xuống bùn nhão:
“Trần Băng, đừng lề mề nữa… Mau tìm một phương tiện giao thông. Chỗ này cách công ty quá xa, chúng ta nhất định phải về tổng bộ cầu cứu viện…”
“Ách ——”
Trần Băng hít sâu vài hơi, cưỡng ép đè xuống vị tanh ngọt trong cổ họng.
Đôi mắt sắc sảo của nàng nhanh chóng tìm kiếm trong màn mưa, sớm khóa mục tiêu vào một chiếc xe thương vụ màu đen đậu bên đường.
“Chiếc phía trước… trông có vẻ còn dùng được.”
Trần Băng loạng choạng đứng lên nhưng lại lảo đảo một cái,
“Lâm Vũ, chị bây giờ không còn sức nữa… Em phải giúp chị đập vỡ kính xe, sau đó chị mới có thể đấu nối vào hệ thống…”
“Vâng, vâng!”
Lâm Vũ không dám chậm trễ, dốc hết sức bình sinh dìu hai người đến bên cạnh chiếc xe.
Cô giơ nắm đấm định đập nát cửa sổ xe.
“Hây ah!”
“Bộp.”
Một tiếng vang trầm đục.
Cửa sổ xe không hề suy suyển, ngược lại tay Lâm Vũ bị chấn động đến đau nhức.
Vì quá căng thẳng và thiếu hụt linh năng, dù đang ở trạng thái Ma Pháp Thiếu Nữ, cô lúc này cũng yếu ớt như một người bình thường.
“Đồ ngốc… Dùng sức lên chứ!”
“Em cũng muốn lắm chứ! Nhưng mà…”
“Chậc.”
Trần Băng có chút cạn lời lắc đầu, cúi người nhặt một nửa viên gạch từ bồn hoa ven đường nhét vào tay Lâm Vũ.
“Cầm lấy cái này, đây gọi là vật lý học.”
“À, vâng!”
Lâm Vũ cầm lấy viên gạch, nghiến răng, nhắm chuẩn góc cửa sổ xe đập mạnh xuống.
“Choảng! Rào rào —— "
Kính xe vỡ tan tành.
“Hú —— Hú —— Hú —— ”
Tiếng còi báo động chống trộm chói tai vang lên ngay lập tức, trong đêm mưa tĩnh mịch nghe càng thêm rợn người.
“Nhanh! Vào đi!”
Ba người không màng tới việc có thu hút quái vật hay không, luống cuống mở cửa xe, thọc tay qua ô cửa kính vỡ để mở khóa rồi lảo đảo chui vào.
Trong xe có mùi da thuộc nhàn nhạt, dù vẫn lạnh lẽo nhưng ít nhất đã ngăn cách được cơn mưa lớn gây tuyệt vọng ngoài kia.
Vừa lên xe, Trần Băng đã làm một hành động khiến Lâm Vũ trợn mắt hốc mồm.
Cô trực tiếp lột phăng bộ đồ tu nữ ướt sũng ra, ném ra ghế sau.
“Phù…”
Lúc này, nửa thân trên của nàng chỉ còn lại một chiếc áo lót thể thao màu đen, mảng lớn da thịt trắng ngần lộ ra trong không khí.
Dáng người nảy nở, cao ngất dưới ánh đèn xe mờ tối cực kỳ có sức công phá, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí để thưởng thức.
“Quần áo ướt sẽ nhanh chóng làm mất nhiệt độ cơ thể, gia tốc việc bị mất máu.”
Trần Băng lạnh lùng giải thích một câu, dường như không hề bận tâm việc thân thể mình bị lộ hết trước mặt hậu bối.
Yoruno Hotaru tuy không phóng khoáng bằng nhưng cũng lặng lẽ cởi bỏ chiếc váy ướt sũng, ném chiếc bịt mắt đã đẫm nước mưa sang một bên.
Trần Băng lục lọi trong hộc chứa đồ một hồi, cuối cùng tìm thấy một sợi cáp Type-C.
Cô thành thục cạy bảng điều khiển xe ra, nối dây vào vòng tay của mình, ngón tay lướt điên cuồng trên bàn phím ảo.
Vài giây sau.
“Tít. ”
Tiếng báo động phiền phức cuối cùng cũng im bặt.
Động cơ phát ra tiếng gầm trầm thấp, hơi ấm bắt đầu chậm rãi tỏa ra.
“Giải quyết xong.”
Trần Băng thở phào một hơi dài, dựa vào ghế lái,
“Chờ một chút, phá giải tường lửa lái tự động cần thêm chút thời gian… Hệ thống xe dân dụng này không chặn được chị đâu.”
Trong xe rơi vào bầu không khí yên tĩnh như chết chóc.
Chỉ còn tiếng mưa gõ vào nóc xe “lộp bộp” và tiếng gió của máy sưởi “vù vù”.
Sự an nhàn này tới quá đột ngột, cũng quá nặng nề.
Ngồi ở phía sau, Lâm Vũ ôm đầu gối, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Trong đầu nàng toàn là hình ảnh của cảnh tượng cuối cùng vừa rồi.
“Cái, cái, cái đó…”
Cổ họng Lâm Vũ như nghẹn lại, giọng nói khàn đặc,
“Tình tỷ… làm sao bây giờ? “
“Chúng ta… cứ thế mà đi sao? ”
“Chúng ta có nên… ”
Hàng loạt câu hỏi ném ra nhưng lại như đá chìm đáy bể.
Bầu không khí trong xe đông cứng lại ngay lập tức.
Trần Băng ở hàng ghế trước không quay đầu lại, tay vẫn thao tác trên màn hình nhưng đầu ngón tay rõ ràng đã khựng lại một nhịp.
Yoruno Hotaru ở ghế phụ thì nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“…”
Trầm mặc.
Một sự im lặng đến nghẹt thở.
Hồi lâu sau.
“Lâm Vũ.”
Giọng Yoruno Hotaru rất nhẹ nhưng cũng rất lạnh,
“Em mới làm Ma Pháp Thiếu Nữ ngày đầu tiên à?”
“…”
“Nhiệm vụ tịnh hóa… chưa bao giờ là một bữa tiệc nơi mời khách đến vui chơi cả.”
“Cấp độ của con Pollutant đó… em cũng thấy rồi. Đó căn bản không phải thứ chúng ta có thể đối phó.”
“Nếu vừa rồi chúng ta không rời đi, tất cả sẽ chết hết ở đó.”
Lúc này Trần Băng cũng lên tiếng:
“Lý Tình cái con bé ngốc đó… Bình thường trông vô tâm vô tính, nhưng lúc mấu chốt lại cứ thích làm anh hùng.”
“Nó đã dùng chút lực lượng cuối cùng để tạo ra con đường sống duy nhất này cho chúng ta.”
“Nếu bây giờ chúng ta quay lại nộp mạng… đó mới thực sự là phụ lòng nó.”
“Chúng ta nên… trân trọng cơ hội mà nó đã tạo ra.”
“Chỉ cần chúng ta sống sót trở về công ty, mang được tình báo về… dù chỉ có một phần vạn hy vọng, chúng ta cũng nhất định phải dẫn đại quân đánh trở lại.”
“Đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm lúc này.”
“…”
Lâm Vũ không nói nên lời.
Cô cảm giác lồng ngực như bị một tảng đá nghìn cân đè nặng.
Má Nó…
Có nhầm không vậy?
Tôi… tôi chỉ là muốn đi dự triển lãm Anime, nghĩ bụng muốn kiếm thêm chút thu nhập, tiện thể xem có mua được mấy cái figure bản giới hạn về bán lại kiếm lời thôi mà…
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tại sao phải đối mặt với loại quái vật Pollutant căn bản không thể đánh bại?
Tại sao còn phải… trơ mắt nhìn đồng nghiệp đi nộp mạng?
Mặc dù bình thường mọi người rất hay đùa giỡn trong phòng giải lao, nói mấy câu hài đen kiểu: “Nếu ngày nào đó tôi không may hy sinh, nhớ cầm tiền tử tuất mua cái túi xách đời mới nhất đốt cho tôi nhé.”
Mọi người cười vui vẻ, tôi cũng cười hùa theo.
Nhưng mà…
Nhưng mà đó chỉ là đùa thôi mà!
Ai thèm coi là thật chứ?!
“A…”
Trong đầu cô, bóng lưng kiên định cuối cùng của Lý Tình giống như một thanh sắt nung đỏ, khắc sâu vào võng mạc.
Vị tiền bối lúc nào cũng cười hì hì, thích hóng hớt, thậm chí có chút xấu bụng ấy…
Vị tiền bối đáng ghét hay tọc mạch chuyện riêng của mình ấy…
Vị tiền bối rất thích trêu chọc mình biến thân thành hồ ly tinh ấy…
Sắp chết rồi sao?
Thật sự… chị ấy phải chết sao?
Lâm Vũ cảm thấy thái dương giật thình thịch, như có ai cầm mũi khoan ngoáy vào trong não.
Cô ôm chặt lấy đầu, mười ngón tay cắm sâu vào mái tóc ướt đẫm.
Xong đời rồi…
Xong đời rồi…
Thực sự không có cách nào sao?
Thực sự không tránh khỏi kết cục đáng sợ đó sao?
Trên đời này thực sự không có ai cứu nổi chị ấy sao?
Batman được không? Không được, đó là hiệp sĩ bóng đêm của Gotham, là người phàm, không đánh lại được con quá Pollutant hệ Cthulhu này đâu.
Spider-Man thì sao? Cũng không được, ngoài bắn tơ thì còn làm được gì?
Iron Man chắc là được nhỉ? Dù sao cũng có giáp Hulkbuster?
Nhưng Iron Man ở vũ trụ Marvel mà! Ở Mỹ mà! Dù ông ấy có tồn tại thật thì cũng chẳng thể vì mấy cô nàng Ma Pháp Thiếu Nữ ở Hoa Hạ mà cưỡi tên lửa SpaceX vượt Thái Bình Dương tới đây được…
Làm sao bây giờ?
Rốt cuộc phải làm gì đây?
Chẳng lẽ chỉ có thể thế này… bỏ chạy như một con chó chết bại trận sao?
Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn mà không làm gì được?
Lâm Vũ ôm tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía hai bóng lưng hàng ghế trước.
Làm ơn đi…
Làm ơn hai người mau nghĩ ra một phương án lật bàn tuyệt diệu đi chứ!
Giống như trong Anime ấy, đột nhiên thức tỉnh tuyệt chiêu gì đó, hoặc lôi ra một món thần khí ẩn giấu đã lâu…
Thế nhưng, không có gì cả.
Trần Băng vẫn trầm mặc, Yoruno Hotaru vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Vũ biết họ cũng rất khó chịu, nỗi đau trong lòng họ chắc chắn còn hơn cả cô.
Nhưng lúc này, sự thật tàn khốc mang tên “thực tế” đã xé nát ảo mộng cuối cùng của Lâm Vũ.
Đây không phải phim hoạt hình Ma Pháp Thiếu Nữ.
Sẽ không có đạo diễn nào vì bạn khóc lóc thảm thương mà ban thêm buff thêm sức mạnh cho bạn đâu.
Đây là thành phố Tân Hải, đây là thế giới hiện thực trần trụi.
Ma Pháp Thiếu Nữ rốt cuộc cũng chỉ là những người lính làm công ăn lương, là những… “công nhân quét dọn” cấp cao của thành phố mà thôi.
Gặp phải loại rác rưởi không dọn dẹp nổi thì cũng sẽ bị rác rưởi nuốt chửng.
Thế nhưng…
“Đừng mà…”
Lâm Vũ co rúc vào góc ghế sau, ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy vì sợ hãi và buồn nôn.
Đừng như vậy có được không?
Làm ơn đi ông trời ơi…
Tôi thừa nhận mình là kẻ vô dụng rồi mà!
Tôi thừa nhận mình là kẻ tham sống sợ chết, chỉ biết có tiền rồi mà!
Vì để kiếm tiền lấy vợ, vì chút lương bổng đó, tôi còn sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn của đàn ông để đi mặc đồ con gái, để đi cosplay, đi làm cái nghề Ma Pháp Thiếu Nữ bị người ta coi là biến thái này.
Tôi đã cố gắng sống sót trong cái thế giới chết tiệt này như vậy rồi…
Nên… để tôi sống nhẹ nhàng hơn một chút không được sao?
Tôi không muốn làm anh hùng cứu thế giới hay gì đâu!
Tôi chỉ muốn có những ngày thường vui sướng thôi…
Dù có mệt một chút cũng không sao, miễn là được cùng đám đồng nghiệp thiếu nữ xinh đẹp này tan làm, đi cửa hàng tiện lợi mua Oden, đi tiệm trà sữa hưởng ké điều hòa…
Dù có bị họ trêu vài câu “Hôm nay váy cũng dễ thương nhỉ”, tôi cũng sẵn sàng cười hì hì mắng lại…
Dù mỗi tháng nhận lương chỉ dám như kẻ nghèo kiết xác dùng mã giảm giá trên PDD để đặt hàng, tận hưởng niềm vui rẻ tiền khi đập hộp bưu kiện…
Chẳng lẽ đó là nguyện vọng quá đáng sao?
Loại chia ly sinh tử này…
Loại chủ nghĩa anh hùng hy sinh này…
Liên quan gì đến kẻ vô dụng như tôi chứ!?
Tại sao phải ép tôi đối mặt với chuyện này?
Biết rõ tôi căn bản chẳng làm được gì, chẳng có chút sức mạnh nào…
Còn ép tôi ngồi đây nhìn vị tiền bối mà miệng tôi nói ghét nhưng lòng lại rất quý mến ấy…
Từng chút một, cô độc…
Chết đi trong đêm mưa lạnh lẽo này.
Được rồi được rồi, thật ra tôi cũng không phải là thích chị ấy đến thế.
Dù sao cái mụ đó cũng rất hay tọc mạch chuyện riêng của tôi, luôn muốn xem trộm điện thoại, thậm chí còn đem chuyện tôi và La Thiếu Thiên ra đùa ác ý…
Thế nhưng…
Thế nhưng nghĩ đến việc chị ấy sắp chết, tôi thực sự sợ lắm. Tim như bị khoét mất một miếng, trống rỗng.
Vẫn là chẳng làm được gì cả…
Vô dụng vẫn hoàn vô dụng!
Dù có biến thành Ma Pháp Thiếu Nữ, dù có mang tiềm năng đánh giá cấp S, bản chất vẫn là cái tên phế vật chỉ biết trốn chạy!
“Đừng chết mà…”
Lâm Vũ gục mặt vào đầu gối, giọng nói yếu ớt nghẹn lại trong cổ họng, mang theo sự cầu khẩn trẻ con.
Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má, làm ướt sũng bộ váy vốn rất đáng yêu.
Trong xe rất yên tĩnh, rất cô độc.
Hai vị tiền bối không ai đáp lại cô.
Họ đã làm đúng, lúc này mọi lời an ủi đều vô lực như nhau.
Là những tiền bối Ma Pháp Thiếu Nữ dày dạn kinh nghiệm, họ đã sớm gạt bỏ thứ cảm xúc vô dụng mang tên “nhu nhược”.
Tiếng khóc không cứu được ai, chỉ tổ lãng phí thể lực và nước mà thôi.
Tuy nhiên…
Họ cũng không lên tiếng quát mắng, chỉ lặng lẽ cho phép tên hậu bối này được nuông chiều thứ cảm xúc xa xỉ mang tên “bi thương” trong không gian chật hẹp này một lần.
“Rào rào…”
Tiếng mưa dường như lớn hơn, giống như vô số bàn tay đang điên cuồng vỗ vào cửa kính xe, phát ra những tạp âm làm xao động lòng người.
Trong cơn mê man, Lâm Vũ dường như nghe thấy giữa tiếng mưa ồn ã ấy xen lẫn một tiếng gõ khe khẽ nhưng vô cùng kiên trì.
“Cộc… Cộc… Cộc…”
Đó là… âm thanh gì?
Lâm Vũ chậm rãi mở đôi mắt sưng đỏ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe theo hướng âm thanh.
Khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử nàng bỗng co rụt lại.
Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ xe đầy bùn đất, có một bóng trắng nhỏ bé đang bám trên tay nắm cửa, dùng cái móng ngắn củn của mình, từng chút một, liều mạng gõ vào mặt kính.
“Mở… Mở cửa ra!”
“Hả?”
Trần Băng cũng nghe thấy động tĩnh, nàng nhíu mày, liếc nhìn gương chiếu hậu.
Ngay lập tức, vị đại tỷ đầu luôn bình tĩnh này cũng lộ vẻ kinh hãi:
“Tiểu Bạch?! Cái thứ này thế mà lại…”
Bên ngoài cửa sổ xe, thứ “Binh trang pha vị hình tự trị” vốn dĩ phải bị bỏ lại trong đống phế tích của trung tâm triển lãm, giờ đây lại đuổi kịp tới tận đây như một phép màu.
Bộ lông trắng như tuyết của nó đã bị nước mưa dính bết, cái đuôi to vốn xù bông giờ như một chiếc giẻ lau ướt sũng kéo lê dưới đất, trên người dính đầy dầu máy đen ngòm và bùn nhão.
Trông nó giống như một con thú bông lang thang bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ, nhưng vẫn vượt qua ngàn dặm đuổi theo tới tận đây.
Tim Lâm Vũ thắt lại một cơn đau nhói.
Vừa rồi mải chạy trốn… đã hoàn toàn quên mất nhóc con này.
Cảm giác tội lỗi ập đến như thủy triều.
“Xin lỗi… Tiểu Bạch…”
Trần Băng nhấn nút mở khóa trung tâm.
“Cạch.”
Cửa xe vừa mở khóa, Lâm Vũ đã không thể chờ đợi thêm mà đẩy cửa ra, muốn ôm lấy nhóc con ướt sũng này vào lòng để bù đắp chút hơi ấm muộn màng.
“Mau lên đây! Bên ngoài lạnh lắm…”
Thế nhưng ——
“CHÁT ——!!!”
Chưa đợi tay Lâm Vũ chạm tới, một cái móng ướt nhẹp đã không khách khí quất thẳng vào mặt nàng một phát rõ đau!
Cú tát này không hề nhẹ, khiến má Lâm Vũ đau rát, cả người ngây ra như phỗng.
“Mày…”
Nàng còn chưa kịp phản ứng.
Con thỏ vốn chỉ biết giả ngu hoặc chổng mông về phía nàng ấy giờ đây như phát điên.
Nó không hề chui vào khoang xe ấm áp, mà đứng bật dậy giữa vũng bùn.
Đôi mắt hồng ngọc vốn vô hồn của nó giờ đây đang chớp đỏ liên tục với tần suất cực cao.
“Tít —— Tít —— Tít ——”
Tiếng còi điện tử dồn dập vang vọng trong đêm mưa.
Lâm Vũ nhớ rất rõ.
Đó là…
Tín hiệu yêu cầu khởi động chiến đấu, gia nhiệt hệ thống vũ trang!
Làm gì thế?
Lâm Vũ sững sờ, nước mưa theo má chảy vào miệng đắng chát.
Cái tên này… không muốn chạy?
Nó đuổi theo… không phải để chạy trốn?
Mà là… muốn mình quay lại chiến đấu?!
“Lâm Vũ, đừng quản cái thứ đó nữa!”
Trần Băng ở ghế lái sốt ruột thúc giục,
“Tiến sĩ Mai cái bà điên đó… phát minh ra mấy cái thứ này thỉnh thoảng cứ bị lỗi BUG vô lý! Bả lúc nào cũng lảm nhảm cái gì mà thiết kế chip AI phải có ‘linh hồn’ hơn, nói có thế mới phù hợp với nguồn sức mạnh duy tâm của Ma Pháp Thiếu Nữ…”
“Lúc này mà bị lỗi… đúng là thêm phiền! Vứt nó đi, chúng ta nhanh chóng…”
“…”
Lời Trần Băng chưa dứt, mắt Lâm Vũ chợt mở to.
Chỉ có “linh hồn” hơn…
Mới phù hợp với nguồn sức mạnh?
Ma Pháp Thiếu Nữ…
Nguồn sức mạnh?
“…”
Lâm Vũ đột nhiên đẩy cửa xe, từng bước bước vào màn mưa lạnh giá.
“Rầm!”
Cửa xe được đóng sầm lại.
“Các chị đi trước đi! Em sẽ đoạn hậu cho!”
Giọng cô không lớn, nhưng lại rõ mồn một giữa tiếng mưa.
Trần Băng và Yoruno Hotaru trong xe trợn tròn mắt kinh ngạc, nhìn Lâm Vũ đứng trong mưa như nhìn một kẻ điên:
“Này —— Đầu em bị chập mạch à…”
“Em không có điên! Tin em một lần đi!”
Lâm Vũ lau sạch nước mưa trên mặt, sau đó dốc hết sức bình sinh, gào lên với màn mưa tầm tã câu lời thoại từng khiến nàng cảm thấy xấu hổ muốn chết.
“—— TRÁI TIM THUẦN KHIẾT! SỢI DÂY GẮN KẾT! BIẾN THÂN ĐI!!! TIỂU BẠCH!!!”
“ẦM ——!!!”
Đáp lại nàng là một tiếng nổ hồng vang động tầng mây!
Dưới chân nàng, Tiểu Bạch ngay lập tức giải thể, hóa thành vô số dòng chảy kim loại lỏng màu trắng bạc như thác nước chảy ngược, quấn quanh đôi chân Lâm Vũ đi lên!
“Rắc rắc rắc —— Xè xè xè ——”
Tiếng kim loại tái cấu trúc vang lên dày đặc như mưa rào.
Vài giây sau.
Linh vật nực cười kia hoàn toàn biến mất.
Thay thế vào đó là một bộ giáp hạng nặng nửa thân trên cao hơn hai mét, tỏa ra sát khí lạnh lẽo lơ lửng sau lưng nàng —— 【Đại Bạch】!
Nhưng lần này, nó không chỉ lơ lửng như bình thường.
“Cạch!”
Khẩu pháo hạt cực lớn ở tay phải vốn dùng để bắn tầm xa, giờ đây đột nhiên biến hình, mở rộng, hóa thành một bàn tay thép khổng lồ.
Bàn tay ấy dịu dàng nhưng đầy sức mạnh nâng lấy cơ thể nhỏ bé của Lâm Vũ, nhấc bổng nàng lên cao, như thể đang nâng niu một Thánh nữ sắp xuất chinh.
“ĐI ——!!!”
Lâm Vũ chỉ tay về phía trung tâm triển lãm đang bị mây đen bao phủ.
“UỲNH ——!!!”
Hai động cơ đẩy vectơ sau lưng Đại Bạch lập tức khai hỏa!
Luồng lửa xanh thẫm kéo dài thành hai vệt sáng lộng lẫy giữa đêm mưa.
Hướng thẳng về phía chiến trường địa ngục kia mà——
Bay đi!
“…”
Trần Băng và Yoruno Hotaru ngây người nhìn bóng lưng ấy, toàn thân cứng đờ.
“Tít ——"
Một tiếng thông báo điện tử trong trẻo vang lên.
“Tít tít… Hệ thống lái tự động đã phá giải thành công.”
“Đã lập lộ trình rút lui tối ưu cho quý khách —— Điểm đến: Trụ sở chính Công ty Tảng Sáng.”
“Thời gian dự kiến: 45 phút.
“Vui lòng thắt dây an toàn.”
“Cục Giao thông thành phố Tân Hải nhắc nhở, Đường xá vạn nẻo, an toàn là trên hết, lái xe không đúng quy định, người thân hai hàng lệ rơi.”


