“—— Giết sạch hết đi nhé ~❤️”
Âm cuối ngọt xớt ấy còn chưa kịp tan đi.
“Uỳnh——!!!”
Lâm Vũ chỉ cảm thấy trên võng mạc nổ tung một quầng sáng hồng chói mắt.
Sóng nhiệt nóng bỏng ập thẳng vào mặt!
Nhanh!
Quá nhanh!
Gã khổng lồ màu đỏ đang quỳ dưới đất kia, ngay khoảnh khắc dứt lời đã đạp nát lớp bê tông dưới chân, tựa như hóa thành một viên sao băng đỏ thẫm, xuất hiện trước mặt mọi người như thể dịch chuyển tức thời!
“Ngu ngốc——!!!”
Trần Băng là người phản ứng đầu tiên.
Cô vọt tới trước một bước, đem trọng thuẫn【Trường Thành】trong tay đóng mạnh xuống mặt đất!
“Triển khai——【Thán Tức Chi Bích】!!!”
“Ù ù——”
Màn sáng linh năng màu xám đen lập tức dâng cao, hóa thành một rào chắn tuyệt đối! Thế nhưng, trước nắm đấm thép đang rực cháy ngọn lửa đỏ máu kia……
“Rắc rắc——!!!”
Không có giằng co, càng không thể đọ sức.
Nắm đấm quấn quýt thần lực【Khorne】 ấy giống như dao nóng cắt vào bơ, không có một chút trở ngại——
Trực tiếp xé toạc rào chắn linh năng mà cô vẫn luôn tự hào!
“Cái gì……”
Đồng tử Trần Băng co rút lại chỉ bằng đầu kim.
Cô thậm chí không kịp né tránh, nắm đấm với đà thế không giảm đã đánh nát bộ giáp linh năng ở bụng cô!
“Phập phập——!!!”
Máu tươi lẫn với vụn nội tạng phun ra từ sau lưng Trần Băng!
Cánh tay tráng kiện kia lại có thể đâm xuyên…… xuyên thủng bụng cô!
“Ách…… Khục……”
Trần Băng không tin nổi cúi đầu nhìn cánh tay đang cắm trong bụng mình.
Cơn đau thấu xương đến tận lúc này mới lục đục truyền đến đại não, khiến khuôn mặt vốn luôn lạnh như băng của nàng vặn vẹo lại thành một đống.
Làm sao…… có thể……
Dễ dàng như vậy đã……
“Băng tỷ……”
Đầu óc Lâm Vũ trống rỗng.
Cô từng thấy máu me cũng từng thấy tử vong.
Nhưng trong nhận thức của cô, Ma Pháp Thiếu Nữ đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ.
Vậy mà giờ đây……
Vị tiền bối vô địch ấy lại như một con búp bê vải rách, bị treo trên cánh tay của La Thiếu Thiên?!
“Oa a ~ Đại thúc làm tốt lắm!”
Phía sau truyền đến tiếng hoan hô buồn nôn của “Lộ Lộ” giả mạo.
Ả vỗ tay như thể đang xem một màn xiếc thú đặc sắc, khuôn mặt cười tươi như hoa:
“Thế mà một phát đâm xuyên qua luôn nha ~ Thật tốt quá…… Lộ Lộ cũng muốn trải nghiệm cảm giác bị xuyên qua như thế này cơ ~❤️”
“…… URUSAI (IM MIỆNG ĐI)——!!!”
Một tiếng quát giận dữ xé toạc không khí.
Đôi mắt Yoruno Hotaru trong nháy mắt vấy máu, tà váy Gothic đen kịt tung bay cuồng loạn trong gió.
“【Blade Mode (Chế độ lưỡi đao)】—— Công Suất Tối Đa!!!”
Các đơn vị bay lơ lửng bên cạnh nàng lập tức tổ hợp lại, hóa thành hai thanh tinh đao!
Thân hình phát động, cô hóa thành một tia chớp đen lao về phía La Thiếu Thiên!
Vào thời khắc này, trên khuôn mặt dữ tợn của La Thiếu Thiên thoáng qua một tia tàn nhẫn giống như dã thú.
“Gừ.”
Anh gầm nhẹ một tiếng, rút cánh tay đầy máu ra, trực tiếp nắm lấy cổ chân Trần Băng, dùng vị Ma Pháp Thiếu Nữ này như một món vũ khí thịt, hung hăng quật về phía Yoruno Hotaru!
“Cái——?!”
Sắc mặt Yoruno Hotaru trầm xuống.
Chiêu thức chém giết bị khựng lại ngay giữa không trung!
“Chậc——!”
Cô buộc phải cưỡng ép thu hồi lưỡi đao, dang rộng vòng tay định đón lấy cơ thể đang bay tới của Trần Băng.
"Bộp!"
Cô đã đón được.
Nhưng ngay khoảnh khắc nàng đỡ lấy Trần Băng và tầm nhìn bị che khuất, gã khổng lồ màu đỏ đã mượn vật chắn áp sát tới như quỷ mị!
“Uỳnh——!!!”
Dưới nắm đấm thép rực lửa huyết hỏa, vùng bụng phẳng lỳ của Yoruno Hotaru……
Kinh hoàng lõm sâu xuống!
Sức mạnh của cú đấm này lớn đến mức xuyên thấu qua cơ thể.
Sau lưng nàng nổ tung một làn khói xung kích trắng xóa!
“Oẹ——”
Một ngụm máu lớn lẫn với dịch vị và vụn nội tạng phun ra từ miệng Yoruno Hotaru, bắn tung tóe lên mặt La Thiếu Thiên như mưa.
Tuy nhiên——
ngay cả cơn đau đớn tột cùng khi nội tạng vỡ nát cũng không thể khiến vị át chủ bài cấp A này ngừng tư duy.
Trong đôi mắt đang dần mất tiêu cự của Yoruno Hotaru đột ngột bộc phát một tia tàn độc cuối cùng!
“——!!!”
Cô dùng hết chút sức tàn, vung tay chém mạnh một đường——
“Xoẹt——"
Nhát đao ấy nhanh như chớp, sắc như cắt giấy.
Thậm chí máu tươi còn chưa kịp bắn ra.
Cơ thể gã khổng lồ màu đỏ kinh khủng như Ma thần kia bỗng khựng lại.
Ngay sau đó.
“Cộp.”
Cái đầu dữ tợn kia giống như một quả dưa chín nhũn, rơi rụng xuống.
Nó lăn lóc trên mặt đất đầy vết máu, cuối cùng dừng lại bên cạnh đôi chân nhỏ đang đi giày lười của ả "Lộ Lộ" giả mạo.
Thân hình khổng lồ mất đầu lảo đảo, rồi đổ rầm xuống đất, cuốn lên một đám bụi mù.
“Hà…… hà hà……”
Yoruno Hotaru ôm bụng, run rẩy muốn đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống bên cạnh Trần Băng.
Hai đại át chủ bài lúc này dìu dắt nhau, toàn thân đẫm máu, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Không còn sức đứng dậy nữa.
“Kết, kết thúc rồi sao……?”
Lâm Vũ ngơ ngác nhìn cái xác không đầu, rồi lại nhìn các tiền bối đang nằm trong vũng máu.
Thắng rồi?
Chúng ta thắng rồi?
Thế nhưng……
Tại sao trong lòng không có một chút vui sướng nào?
Ngược lại còn thấy nghẹn đắng đến mức muốn nôn mửa?
Cô nhìn cái đầu lăn dưới đất, trên đó vẫn còn lưu lại biểu cảm dữ tợn của La Thiếu Thiên.
Đó là người anh em của cô mà……
Cứ như vậy……
Bị người của chính mình giết chết sao?
“Ài…… Thế là chết rồi à?”
Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào đầy thất vọng phá vỡ không gian tĩnh mịch.
“Lộ Lộ" giả mạo thậm chí còn chẳng buồn nhướng mắt.
Ả nhấc đôi chân đi giày lười lên, dẫm thẳng lên cái đầu vẫn còn bốc hơi nóng của La Thiếu Thiên.
Ả dùng sức nghiền nát lớp huyết nhục, như thể đang dập một mẩu thuốc lá.
“Đúng là vô dụng nha ~”
Ả bĩu môi, chê bai đá đá cái đầu,
“Uổng công nãy giờ người ta còn cổ vũ nhiệt tình thế…… Kết quả là hạng tốt mã dẻ cùi à? Người ta còn chưa kịp sung sướng nữa mà ~”
“Cái loại phế vật này…… chết cũng là đáng đời thôi ~”
“NGƯƠI——!!!”
Mắt Lâm Vũ đỏ vằn lên trong nháy mắt.
Cái con mụ này lại dám……
“Tiền bối……”
Ngay khi Lâm Vũ sắp mất kiểm soát xông lên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên vai cô.
Lâm Vũ rùng mình quay đầu lại.
Chỉ thấy Lý Tình chẳng biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
Lâm Vũ chưa từng thấy vị tiền bối này trong dáng vẻ này. Ôn nhu……
Bình tĩnh……
Mang theo một sự kiên định không gì cản nổi……
“Tình, Tình tỷ?”
“Suỵt——”
Lý Tình đặt một ngón tay lên môi,
“Đừng nói gì, nghe chị.”
Đôi mắt hồ ly vốn luôn híp lại của nàng lúc này mở to hoàn toàn, trong vắt như một hồ nước.
“Lát nữa…… em đếm đến ba.”
“Chị hãy mang theo Băng tỷ và Hotaru - Chan, liều mạng mà chạy…… được không?”
“Hả?”
Lâm Vũ ngẩn người,
“Tại sao? La Thiếu Thiên chẳng phải đã……”
“Đồ ngốc……”
Lý Tình lắc đầu, nhếch môi nở một nụ cười khổ,
“Chị chưa xem phim kinh dị bao giờ à? Trận đấu BOSS làm gì kết thúc dễ dàng thế? Cái con quái vật thực sự ấy……”
Ánh mắt nàng vượt qua Lâm Vũ, nhìn về phía “Lộ Lộ giả” vẫn đang đùa nghịch với cái đầu đằng xa,
“Thậm chí nó còn chưa thèm động một đầu ngón tay nữa kìa.”
“Thế nhưng……”
“Đừng có thế nhưng, cho em mượn dùng một chút nhé.”
Không đợi Lâm Vũ kịp phản ứng, Lý Tình đã thuận tay rút lấy cây trường cung thủy tinh đạo cụ trong tay cô.
Nàng bước lên một bước, chắn trước người Lâm Vũ.
Bóng lưng nhỏ nhắn ấy lúc này bỗng trở nên cao lớn lạ thường.
“Kỹ năng【Lóe Sáng Hiện Ra ☆ Linh Năng Quang Tiễn】này ấy mà, thực ra ngày trước em cũng từng học qua rồi……”
“Dù chỉ là kỹ năng hòa nhoáng, bị mọi người chê là có hoa không quả……”
Lý Tình lầm bầm lầu bầu, chậm rãi kéo căng dây cung.
“Nhưng mà…… thỉnh thoảng dùng cũng tốt lắm đấy.”
“Ù ù——”
Theo động tác của cô, một luồng linh năng khổng lồ vượt xa trí tưởng tượng của Lâm Vũ bắt đầu hội tụ về phía cung tiễn.
“Thực ra…… người ta cũng biết chiêu【Tâm Ý Phúc Tả】đấy chứ…… Tuy là không thành thạo lắm, nhưng mà……”
“Lúc này đây, nói không chừng chị thật sự có thể dùng được nó!”
Ánh sáng hồng rực rỡ lóe lên trên đôi tóc đuôi ngựa của nàng như ngọn lửa nhảy múa, những sợi tóc tung bay trong dòng năng lượng mãnh liệt.
Khoảnh khắc ấy, Lâm Vũ bỗng thấy xuất thần.
Bóng hình đó trở nên lạ lẫm, nhưng lại……
Giống như một Ma Pháp Thiếu Nữ thực thụ trong truyền thuyết!
Lý Tình không quay đầu lại, giọng nói của cô hơi run rẩy trong gió nhưng kiên định lạ thường:
“Cho nên…… Lâm Vũ!”
Nàng gọi thẳng tên cô, trong giọng nói không còn chút ý vị đùa cợt nào,
“Dẫn các chị ấy……”
Ngay khi dứt lời.
Cung căng như trăng rằm.
“—— CHẠY ĐI!!!”
ẦM——!!!
Một tiếng nổ rền trời như sấm sét!
Mũi tên ấy, không còn là tên nữa.
Mà là một đạo bình minh màu hồng đủ sức xé toạc màn đêm!
Cột sáng khổng lồ cuốn theo khí thế thần thánh, ầm ầm lao về phía “Lộ Lộ giả”!
“ẦM ẦM——!!!!!”
Vụ nổ kinh hoàng bùng lên giữa trung tâm sảnh triển lãm, ánh sáng chói lòa nuốt chửng mọi thứ.
Khí thế cuồn cuộn, bụi mù mịt mù.
Hồi lâu sau, Lý Tình vẫn giữ nguyên tư thế bắn.
Cô hạ cung xuống, lo âu quay đầu lại nhìn.
Nhưng rất nhanh sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ấy hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.
“Tốt quá rồi……”
“Cái tên ngốc đó…… Hiếm khi dứt khoát được một lần.”


