Chương 168 · 359 chương

Nữ Nhân Xấu Xa Lộ Lộ

Đau……

Đầu sắp nứt ra rồi……

Tầm nhìn……

Chỉ toàn là một màn sương mờ ảo màu đỏ thẫm.

Tiếng nói từ ngai vàng đồng vẫn đang vang dội……

Xé nát……

Giết……

Giết hết những kẻ cản đường……

Sau đó……

Sống sót trở về……

Giữa cơn bão đỏ dữ dội, chỉ còn lại một tia lí trí……

Vạn Hiểu Hổ……

Còn có A Vũ…

Chỉ cần……

Chỉ cần còn có thể sống sót trở về……

Chỉ cần còn có thể gặp mặt A Vũ……

Chuộc tội……

Tiếp đó liền có thể gặp lại……

“A, đại thúc~”

Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng như một giọt mật mát lạnh rơi xuống thanh sắt nóng đỏ.

Quen thuộc đến lạ, với chút ngân nga tinh nghịch ở cuối câu, tràn ngập hương vị tuổi thanh xuân.

Đó là……

Đó là giọng nói ám ảnh vang lên giữa cơn ác mộng đêm khuya, giọng nói mà anh khao khát nhưng không bao giờ dám chạm vào.

Đôi bàn tay thon dài che khuất tầm mắt anh, chậm rãi dời đi.

Ánh sáng tràn vào mắt anh.

Một bóng người mờ ảo hiện ra từ màn sương đỏ thẫm, từng lớp một, dần trở nên rõ nét hơn.

Bộ đồng phục thủy thủ màu xanh thẫm ấy in sâu vào tâm hồn anh, chiếc váy xếp ly bay phấp phới trong gió, đôi chân quyến rũ……

Và khuôn mặt đó……

Nhìn anh ấy với đôi mắt to tròn, ngây thơ.

“Đã lâu không gặp rồi nhỉ~”

Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước.

Một mùi hương kết hợp giữa sữa và hương hoa thoang thoảng xộc vào mũi La Thiếu Thiên, lập tức xua tan mùi máu tươi.

Tim anh bỗng thắt lại, tiếp đó ——

“Uỳnh ——!!!”

Một tiếng sấm nổ long trời lở đất vang lên trong lồng ngực hắn.

“Thúc có nhớ…… Lộ Lộ không?”

Ngay khi những lời đó thốt ra từ đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt ấy.

Tất cả sát khí, tất cả cơn phẫn nộ, thậm chí cả tiếng gầm của vị thần cổ đại ấy, đều tan biến vào hư không.

“Bịch.”

Mặt đất phát ra một tiếng tru trầm đục.

Gã khổng lồ đáng sợ, kẻ vừa nãy còn trông bất khả chiến bại, giờ trông như thể cột sống của hắn đã bị xé toạc.

Hai đầu gối hắn ta nặng nề quỳ xuống, lực tác động khiến sàn nhà đập nát như mạng nhện.

Hắn ta quỳ xuống trước mặt thiếu nữ như một tín đồ sùng đạo nhất dưới chân thần linh của mình.

“A…… A……”

Một âm thanh khàn khàn, như tiếng ống thổi bị vỡ, thoát ra từ cổ họng hắn ta.

Khả năng nói của hắn đã bị suy yếu, bởi vì đã chấp nhận Dấu ấn của【Khorne】, dây thanh quản của hắn chỉ còn phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú.

Nhưng trong đôi mắt vẫn rực lửa khát máu ấy, giờ đây hiện lên một nỗi khát khao xé lòng.

Cơ thể hắn ta phản ứng theo bản năng.

Đôi bàn tay khổng lồ có khả năng xé toạc cả thép, run rẩy vươn ra.

Bỗng nhiên——

Hắn đem thân hình nhỏ nhắn ấy mà ôm chặt vào lòng!

“Ưm!”

Cảm giác ấm áp, nhiệt độ cơ thể chân thực.

Đây không phải là ảo ảnh thoáng qua trong giấc mơ, mà đó là da thịt thật, mềm mại một cách tự nhiên.

La Thiếu Thiên vùi khuôn mặt dính đầy máu của mình vào bụng bằng phẳng của cô gái.

Hắn tham lam hít lấy mùi hương thuộc về cô, vòng tay siết chặt đến nỗi những ngón tay như muốn lún sâu vào da thịt.

Hận không thể nghiền nát cô, hòa tan vào xương cốt và máu thịt của chính mình.

Em là của tôi……

Cho dù là phản bội anh em……

Cho dù là rơi vào Địa Ngục……

Khoảnh khắc này, ta sẽ không bao giờ buông tay!

“Á~ Đại thúc……”

Thiếu nữ trong vòng tay hắn không hề giãy giụa.

Thay vào đó, cô ta duỗi đôi tay thon thả của mình và nhẹ nhàng vòng quanh chiếc cổ dày đáng sợ của gã khổng lồ.

Ngón tay cô ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của hắn, xoa dịu con thú đang nổi loạn.

“Thúc đang ôm Lộ Lộ…… Thật chặt, thật mạnh……”

Cô ta thì thầm vào tai hắn, hơi thở dịu dàng như hoa lan.

Giọng không hề có chút đau đớn nào, ngược lại nó mang một tiếng rên rỉ ngọt ngào đến thở gấp và một…… Lời động viên giả tạo.

“Ừm ừh…… Từng mạch xương tủy đều muốn bị thúc bóp nát rồi……”

“Nhưng mà…… Không sao đâu ạ~”

“Bởi vì Lộ Lộ có thể cảm nhận được…… Trong lòng của đại thúc, dường như muốn nhắm vào Lộ Lộ mà triệt để nuốt trọn mọi dục vọng”

Cô ta duỗi chiếc lưỡi ẩm ướt của mình liếm lên động mạch cổ đang đập mạnh của hắn, một tiếng thì thầm ma quái thoát ra:

“Tuyệt vời quá…… Tuyệt vời đến nỗi Lộ Lộ…… Sắp chết vì sung sướng rồi~❤️”

“Ừm ừh ~❤️”

Một tiếng rên rỉ quyến rũ đến thấu tâm can tràn ra từ miệng con quái vật mang khuôn mặt của “Lộ Lộ”.

Ánh mắt khiêu khích, chế giễu của cô ta đổ dồn về phía Lâm Vũ ở đằng xa.

“Hực hắc——!”

Lâm Vũ, diễn viên gốc thủ vai “Lộ Lộ”, suýt nữa đã phun cả miệng máu ra ngoài.

Làm cái gì thế hả?!

Rõ ràng là ta đến trước!

Không đúng…… Rõ ràng bản quyền “Lộ Lộ” thuộc về tôi!

Tôi là bản gốc!

Tôi là người thật!

Đồ tạp chất khiêu dâm không biết từ đâu mà đến, sao ngươi dám dùng mặt ta để diễn lại một cảnh y hệt trong doujin R18 vậy hả?!

Mày đang xâm phạm quyền diễn viên của tao, đồ khốn nạn!

“Ư Ách……”

Lâm Vũ ôm ngực, hận không thể lao tới giết chết nó ngay lập tức.

“Bình tĩnh chút nào! Tiền bối!”

Một bàn tay dùng sức đè lấy bả vai đang run rẩy của Lâm Vũ xuống.

Khuôn mặt thường ngày lúc nào cũng cười hì hì của Lý Tình hôm nay lại nghiêm túc một cách bất thường, thậm chí còn có chút căng thẳng:

“Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa! Sinh vật ô nhiễm đó…… là một thực thể cấp cao của chủng【Slaanesh】! Khả năng đặc biệt của nó là nhìn thấu vào những ký ức sâu kín nhất của con mồi và tạo ra ảo ảnh mà chúng thấy hấp dẫn nhất!”

“Tôi…… Tôi đã sớm nhận ra rồi!”

Lâm Vũ nghiến răng, cơ mặt co giật, giọng run run vì xấu hổ tột độ,

“Nhưng mà…… Nhưng mà tên khốn kia…… La Thiếu Thiên, cái tên chó chết kia! Cái ‘đối tượng khao khát’ của ngươi…… Sao lại có thể là…… có thể là……”

Cô chỉ vào “Lộ Lộ giả” đang thân mật với La Thiếu Thiên, ngón tay run rẩy hồi lâu, câu “Sao lại có thể là tôi” nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra.

Quá mất mặt!

Quá xấu hổ!

“…… Là cậu.”

Tuy nhiên, Trần Băng không cho cô lưu lại một chút mặt mũi nào.

Vị đại tỷ này nhíu chặt lông mày, nhìn Lâm Vũ từ đầu đến chân.

“Nếu tôi không nhìn nhầm…… Ảo ảnh đằng kia trông giống hệt hình dạng ‘Lộ Lộ tóc đen’ của cậu, phải không?”

Cô chỉ tay về phía cảnh tượng khó coi đang diễn ra ở phía xa.

“Mặc dù rất không muốn thừa nhận…… Nhưng gã đàn ông đó, con quái vật được【Khorne】lựa chọn…… Liệu bây giờ, hắn ta có thực sự đang bị khuôn mặt của cậu làm cho thuần phục?”

Trần Băng ngưng lại một chút, giọng điệu của cô trở nên vô cùng cổ quái.

“Cậu và người đàn ông kia…… Rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Tại sao tôi cảm giác cái bầu không khí này……Liệu nó có hơi ‘kiểu đó’ quá không?”

“Anh em tốt! Hắn và tôi thật sự là anh em tốt!!!”

Lâm Vũ suýt nữa thì nhảy dựng lên, liều mạng giải thích mà vung tay loạn xạ, tốc độ lời nói nhanh như súng máy:

“Hoàn toàn là hiểu lầm! Chúng tôi có một tình bạn thuần khiết mang tính cách mạng! Trước đây hắn vì cứu tôi mà bị ô nhiễm, tình huống rất nguy cấp! Tôi vì cho hắn mớm thuốc—— Ách, chính em gái tôi làm ra thuốc ức chế linh năng kia—— Không còn cách nào mới dùng hình dạng Ma Pháp Thiếu Nữ của mình để tiếp cận hắn! Có qua có lại, cùng nhau sống chung một mái nhà, tên kia khả năng…… Có thể đầu óc bị úng ước hay là……”

“Hiểu rồi.”

Yoruno Hotaru lạnh lùng cắt ngang lời bào chữa dài dòng của cô.

“Nói một cách đơn giản…… Chính là cậu đã dùng vẻ ngoài Ma Pháp Thiếu Nữ này để tiếp cận một người đàn ông thẳng thắn, trong khi anh ta không hề hay biết gì.”

“Tiếp theo, trong suốt quãng thời gian hai người sống cùng nhau ngày đêm, cậu cũng không có giữ vững ranh giới chuẩn mực mà thay vào đó lại cho hắn những lời bóng gió…… Dẫn đến việc tên đàn ông đó yêu say đắm hình dạng Ma Pháp Thiếu Nữ của cậu đến hết thuốc chữa.”

“Là như thế này đúng không?”

“Không…… Không phải tôi! Là Lộ Lộ!”

Mặt Lâm Vũ đỏ bừng vì xấu hổ, cô hét lên phản đối như một con mèo bị giẫm phải đuôi.

“Lộ Lộ chỉ là một…… Một nhân vật hư cấu mà tôi đóng vai khi ra ngoài thôi! Cô ấy không liên quan gì đến con người thật của tôi cả! Bản thân tôi là một người đàn ông đích thực!”

“…… Haiza.”

Một tiếng thở dài đồng loạt thoát ra từ môi của ba Ma Pháp Thiếu Nữ.

Lý Tình nhìn Lâm Vũ đỏ bừng đến tận mang tai, dáng vẻ rõ ràng đã hết đường chối cãi, biểu cảm trên không mặt cô trở nên vô cùng phức tạp.

“Ừm…… Nên nói như thế nào đây? Tiền bối……”

Lý Tình gãi má có chút lúng túng.

“Mặc dù không biết trong quãng thời gian đó, chị cùng với chú cảnh sát đáng thương kia đã làm cái gì……”

“Nhưng em cảm giác…… Chị thật sự rất biết cách trêu đùa trái tim đàn ông nhỉ?”

“Thực sự là trời sinh ra một kẻ chuyên đi lừa tình”

Lâm Vũ siết chặt nắm đấm, khuôn mặt phồng lên trở thành màu gan heo:

“Tôi…… Tôi không có! Mấy người đừng vu khống tôi!”

Nhẫn nhìn suốt nửa ngày, cuối cùng cô chỉ có thể nghiến răng nói ra vài lời yếu ớt.

Phản bác?

Phản bác như thế nào?

Sự thật nằm ngay trước mắt.

Lâm Vũ nhìn cái tên đang quỳ dưới đất ở đằng xa kia, cảm giác xấu hổ của cô dần dần than biến.

Thay vào đó, một cảm giác mà từ trước đến nay cô chưa từng trải nghiệm……

Một sự pha trộn giữa chua xót và phẫn nộ.

La Thiếu Thiên, tên đại ngốc này……

Rõ ràng đều bị tôi lừa cho thảm như vậy……

Vì cái gì mà…… Ngay cả với thứ giả mạo đó, cậu cũng có thể dịu dàng như vậy à?!

Trong khi Lâm Vũ vẫn đang cố gắng bảo vệ sự trong sạch của mình một cách vô vọng.

Từ xa, “Lộ Lộ” giả dường như đã mệt mỏi với vở kịch tình cảm sướt mướt này.

Cô ta nhón chân lên như một con bướm đêm trắng muốt, ghé vào tai đang chảy máu của La Thiếu Thiên.

Đôi môi khẽ mấp máy, thì thầm những lời nguy hiểm như lưỡi rắn uốn lượn.

Đột nhiên, vẻ mặt đờ đẫn của La Thiếu Thiên bắt đầu biến đổi một cách kỳ dị.

Nỗi đau đớn và sự cuồng tín đan xen vào nhau……

“Rắc…… Rắc……”

Tiếng xương cốt ma sát phát ra âm thanh làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Tên khổng lồ đang quỳ dưới đất, giờ chậm rãi bắt đầu chuyển động.

Hắn ấn hai tay xuống đất, với mỗi đợt tăng sức mạnh, các cơ bắp ở lưng anh ta điên cuồng co giật, như thể có thứ gì đó đang gầm rú dưới lớp da, tuyệt vọng muốn thoát ra ngoài.

“Bịch……”

Một bước.

Hắn bước những bước đầu tiên một cách loạng choạng.

“Bịch……”

Hai bước.

Hắn ngẩng đầu lên.

Đôi mắt của hắn ta giờ đây hoàn toàn bị nhấn chìm trong một màu đỏ thẫm, u ám.

Ba bước.

“GRAAAR——!!!”

Những ngọn lửa máu hung tàn phun ra từ cơ thể hắn!

Nguồn năng lượng nóng bỏng cuồn cuộn chảy trong những mạch máu dày của hắn như dung nham nóng chảy, thiêu đốt không khí xung quanh cho đến khi nó biến dạng và méo mó.

Hắn quay người lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào những Ma Pháp Thiếu Nữ đang đứng gần đó.

Đó là……

Khát khao hủy diệt tột cùng, được thúc đẩy bởi một thứ tình yêu méo mó!

“Hì hì~”

Khi thấy “tác phẩm” hoàn hảo của mình cuối cùng cũng được kích hoạt, “Lộ Lộ” phía sau hắn phát ra một tiếng cười khúc khích vui sướng, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông.

Cô ta đứng giữa vũng máu loang lổ, chiếc váy khẽ bay phấp phới trong cơn bão năng lượng.

Cô ta chụm hai bàn tay trắng nõn trước miệng, tạo thành một chiếc kèn nhỏ đáng yêu, hướng về bóng lưng mang theo khí tức hủy diệt kia, cất giọng trong trẻo, đầy sức sống như đang cổ vũ bạn trai trên sân vận động, lớn tiếng gọi:

“Đại thúc ~ Cố lên nhé ~”

“Vì hạnh phúc của chúng ta……”

Giọng nói của cô ta ngọt ngào, nhưng ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, hướng thẳng vào Lâm Vũ và những người khác.

“Đem đám phụ nữ xấu xa đã bắt nạt Lộ Lộ……”

“—— Toàn bộ, giết chết đi ~❤️”

Bạn đã đến cuối chương 168.

Không gian đọc của bạn