“——Beep! Beep! Beep! Beep! ——”
Một tiếng chuông cảnh báo điện tử chói tai vang lên từ vòng tay của mỗi Ma Pháp Thiếu Nữ có mặt.
“Đây là……”
Trần Băng cố gắng chịu đựng sức ép khủng khiếp, kéo Lý Tình bên cạnh dậy khỏi mặt đất.
Cô giơ cổ tay lên, chiếc vòng tay hợp đồng liên tục chớp loạn các ký tự:
[ERROR]…… [FATAL]…… [UNKNOWN]……
“Lý Tình! Bình tĩnh lại đi!”
Trần Binh nghiêm nghị quát lên,
“Cậu hiểu rõ bách khoa toàn thư về vật ô nhiễm hơn bất kỳ ai! Tên này…… Nó thuộc cấp bậc nào? B? A? Hay là cấp bậc cao hơn?”
“Không…… Không biết…… Căn bản không có ghi chép……”
Sắc mặt Lý Tình trắng bệch như tờ giấy.
“Hồ sơ của công ty…… Cho tới nay chưa có ghi chép qua loại vật này…… Nhưng mà……”
Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc, mắt dán chặt vào thực thể kỳ dị ở phía xa,
“Tâm lực này…… Nó đang tác động trực tiếp đến các giác quan của chúng ta…… Đây chắc chắn là một tồn tại cấp cao của chủng【Slaanesh】!”
“Tôi không quan tâm nó là cái gì!”
Yoruno Hotaru cố gắng đứng thẳng dậy.
Cô đã chịu đủ cảm giác bị áp bức nhục nhã này, càng chịu đựng hơn khi sinh vật kia mỉm cười nhìn họ như những con kiến bé nhỏ.
Kèm theo tiếng gầm thét, đôi găng tay Obsidian khổng lồ lơ lửng bên cạnh cô đột nhiên tách ra!
“——【Barrage Mode (Chế độ mưa đạn)】——!”
Tinh thể Obsidian lập tức biến đổi thành các khẩu pháo bay lơ lửng xoay quanh cô như những ngôi sao quấn quýt bên mặt trăng.
Những ánh sáng màu xanh kỳ dị chứa đựng nguồn năng lượng cao cuộn trào bên trong họng pháo, phát ra tiếng vo ve chói tai!
“——Fire (Khai hỏa)!!!”
“Đoàng——!!!”
Theo lệnh của Yoruno Hotaru, hàng tá kia năng lượng xanh khổng lồ ập xuống như một trận lụt kinh hoàng!
Tuy nhiên——
Seraphine di chuyển rồi.
Đó không chỉ đơn thuần là một pha “né tránh”.
Đó là một “điệu nhảy”.
Một cú nghiêng người, một cú nhảy vọt, từ từ nhắm hai mắt lại.
Mỗi cử động đều là đỉnh cao của sự thanh lịch.
“Chíu—— Chíu——”
Những tia sáng chết người sượt qua cổ nó, rít qua eo và thậm chí xuyên qua những ngọn tóc đang bay phấp phới của nó.
Lại vẫn luôn——
Lệch một ly.
Nó giống như một con bướm trắng bay lượn giữa cơn mưa, không hề bị một giọt nước nào chạm tới.
“……Masaka…… (Làm sao có thể……)”
Ngoài Yoruno Hotaru ra, người ngạc nhiên nhất ở đó chắc chắn là Lâm Vũ.
Cô đã tận mắt chứng kiến cuộc tấn công này quét sạch toàn bộ sào huyệt【Progenitor】[note93022]!
Trong suy nghĩ của cô, đây chính là con át chủ bài tối thượng của Yoruno Hotaru.
Nhưng bây giờ thê mà…
“He he……”
Một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng vọng đến tai mỗi người.
Seraphine đột nhiên dừng lại, khẽ giơ một bàn tay thon thả và trắng như ngọc lên.
“Vù vù——”
Một tia năng lượng lẽ ra phải phát nổ khi va chạm nhưng lại chậm lại trong tích tắc khi chạm vào đầu ngón tay, giống như một con chim được thuần hóa.
Ngay sau đó, quỹ đạo của nó đã bị chuyển hướng một cách cưỡng ép.
“Xoẹt——Đùng!”
Nó vụt qua má Seraphine rồi đâm sầm vào bức tường phía sau, tạo ra một lỗ thủng cháy xém, rộng hoác.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Tia thứ hai.
Tia thứ ba.
Seraphine không chỉ đơn thuần né tránh mà còn chủ động tiến vào giữa làn mưa đạn dày đặc trên bầu trời.
Nó đang nhảy múa trên lưỡi hái của tử thần.
Với những cú chạm nhẹ của ngón tay và những cái vẫy nhẹ nhàng của lòng bàn tay,
Những nguồn năng lượng hủy diệt dữ dội ấy trở nên giống như những dải ruy băng ngoan ngoãn, theo nhịp của điệu nhảy vẽ nên những vòng cung rực rỡ nhưng vô hại trong không trung.
Một bước, hai bước.
Nó nhẹ nhàng luồn lách qua bức tường lửa, tiến sát đến những Ma Pháp Thiếu Nữ đang ngỡ ngàng.
“Quá nóng nảy rồi, bé con.”
Seraphine dừng lại cách Yoruno Hotaru chưa đầy mười mét, khẽ nói.
Trong giọng nói đó không hề có sát ý, chỉ có chút thích thú, giống như một trưởng bối đang dạy bảo vãn bối một cách vui vẻ.
Nó hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồng đầy vẻ dịu dàng nhìn chằm chằm vào Yoruno Hotaru đang có sắc mặt tái nhợt.
“Mặc dù sức mạnh vẫn còn…… Nhưng kiểu thô bạo không có màn dạo đầu này……”
“——Làm cho người ta, cảm thấy thật nhàm chán?”
Nó quay người, không hề có động thái tấn công. Thay vào đó, nó cúi chào duyên dáng trước mọi người có mặt, như thể đang chào tạm biệt khán giả trên sân khấu lần cuối.
“Nhân tiện nói đến chuyện đó…… Ta thực sự nên cảm ơn bọn nhóc con nghịch ngợm này.”
“Nếu các ngươi không dồn đám tín đồ cuồng tín nhàm chán đó vào đường cùng, và nếu không phải các ngươi đảo loạn nghi lễ cứng nhắc đó……”
“Nhân vật chính xuất hiện từ Cõi Hỗn Loạn lần này chắc chắn không phải là ta.”
“A…… Thật là một bất ngờ ngoài dự kiến……”
Seraphine thè chiếc lưỡi dài đến khó tin, liếm bờ môi đỏ thắm của nó,
“Ta nên cảm tạ các ngươi như thế nào cho phải đây……”
Vào đúng thời điểm đó——
“——Ầm!!!”
Một tiếng nổ long trời lở đất đã cắt ngang lời độc thoại!
Từ sâu trong lớp bụi mù mịt của đống đổ nát, một nắm đấm đỏ như máu lao tới!
Cơn gió từ cú đấm rít lên, không khí như biến dạng vì sức nóng khủng khiếp.
Tuy nhiên——
“Bụp.”
Một âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng vang vọng.
Seraphine thậm chí còn không buồn quay đầu lại.
Bàn tay trái của nó, trông có vẻ mềm mại và không có xương, xòe các ngón tay ra.
Liền vững vàng tiếp nhận nắm đấm sắt đang bốc cháy với ngọn lửa đỏ như máu!
“Ầm——!!!”
Hai luồng sức mạnh cực hạn va chạm trên lòng bàn tay!
Một làn sóng xung kích kinh hoàng bùng phát ngay lập tức, nghiền nát sàn đá cẩm thạch dưới chân Seraphine thành bột mịn.
Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện lan rộng khắp toàn bộ sảnh triển lãm.
Nhưng thân thể của Seraphine không hề nhúc nhích một chút nào.
Ngay cả lọn tóc xoăn nhẹ nhàng của nó cũng không hề bị xáo trộn.
“……A.”
Nó chậm rãi quay đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia không hề có vẻ hoảng sợ, ngược lại nó mang vẻ mặt vui sướng của một người vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.
“Thì ra là thế.”
Nó nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ gớm ghiếc trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ thương hại và chế giễu.
“Con dã thú chỉ biết ngồi trên ngai vàng bằng đồng và chảy nước dãi…… Vậy mà thực sự để lại dấu móng vuốt trên người ngươi sao?”
“GRÀOOO——!!!”
La Thiếu Thiên đáp lại bằng một tiếng gầm giận dữ còn điên cuồng hơn.
Anh ta cố gắng thu nắm đấm lại để đánh tiếp.
Để rồi nhận ra bàn tay mình như bị dính chặt vào lòng bàn tay đối phương, hoàn toàn không thể cử động được.
“Thật đáng thương……”
Seraphine thở dài, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay dày, nổi gân của La Thiếu Thiên.
“Hắn chỉ dạy ngươi cách phá hoại…… Cách dùng bạo lực như một kẻ man rợ vô tri.”
“Vậy mà hắn thậm chí còn không mang lại cho ngươi một chút khoái cảm?”
“Thật là…… keo kiệt và vô vị.”
Giọng nói của nó nhỏ dần, nhưng lại càng nguy hiểm hơn,
“Đã như vậy…… Hãy để ta, một thiên thần nhân hậu, hàn gắn tâm hồn tan vỡ của ngươi.”
“GRAAA——!!!”
Toàn thân La Thiếu Thiên bốc cháy đỏ rực như máu, anh ta cố vùng vẫy để thoát khỏi sự trói buộc kỳ lạ.
“Suỵt——”
Seraphine giơ một ngón tay lên và ấn vào môi anh.
“Ù ù——!!!”
Ngay khi những lời đó vừa thốt ra khỏi môi.
Một luồng linh năng màu hồng, đáng sợ gấp mười lần trước đây, khuếch tán ra xung quanh hướng về Seraphine ở trung tâm!
“Ách——!!!”
Những Ma Pháp Thiếu Nữ ở đằng xa thậm chí còn không kịp kêu lên.
Lực đẩy ấy không còn nhẹ nhàng nữa, nó đã trở thành một ngọn núi khổng lồ, đè nặng lên xương sống của họ!
“Rắc……”
Hai đầu gối của Trần Băng đập mạnh xuống đất, chiếc khiên khổng lồ của cô suýt nữa tuột khỏi tay.
Yoruno Hotaru bị ghì chặt xuống đất, không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
Ngay cả La Thiếu Thiên, kẻ được Khorne chọn lựa và sở hữu sức mạnh thần thánh, bây giờ cũng buộc phải cúi người, như thể đang tỏ lòng tôn kính trước thiên thần.
“Hê……”
Nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt nó vẫn trừng trừng, như muốn xé tan tành mọi thứ dù đã bị áp chế.
Seraphine đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm, lạnh lùng.
Nó từ từ nhấc một bàn chân trần trắng muốt, tinh tươm lên.
“Bộp”
Bàn chân kia nhẹ nhàng, nhưng không cho La Thiếu Thiên một cơ hội kháng cự, dẫm lên gương mặt thô ráp của anh ta.
Mu bàn chân căng lên, các ngón chân nhẹ nhàng cọ xát vào làn da đang nóng rát của anh.
Đây là một hành động vô cùng nhục nhã, nhưng đồng thời cũng là một hành động khiêu khích tột độ.
“A…… Ánh mắt nóng bỏng làm sao! Sát khí thật quyến rũ!”
Nó cúi người, khuôn mặt tuyệt mỹ của nó gần như chạm vào chóp mũi của La Thiếu Thiên.
“Ta có thể cảm nhận được…… Ngay cả khi cơn thịnh nộ của con thú ấy đã thiêu đốt bộ não của ngươi, sâu thẳm trong tâm hồn ngươi…… Vẫn còn một khoảng trống không thể lấp đầy.”
“Đứa trẻ tội nghiệp…… Chắc hẳn phải có một ‘đối tượng khao khát’ nào đó mà con sẵn sàng làm mọi thứ để có được, đó là lý do tại sao cái thứ bằng đồng xấu xí kia lại có thể len lỏi vào được, phải không?”
Seraphine ghé sát vào cái tai không ngừng chảy máu của La Thiếu Thiên
Đầu lưỡi chẻ đôi thè ra như lưỡi rắn, nhẹ nhàng liếm láp lấy tai anh ta.
Một cơn tê dại kinh khủng chạy dọc sống lưng anh ta!
“Nào…… Đừng xấu hổ.”
Giọng nói của nó trở nên đặc quánh và ướt át, xuyên thẳng vào sâu thẳm tâm trí của La Thiếu Thiên.
“Để cho ta xem một chút……”
“Cái gọi là 'đối tượng khao khát' của ngươi……”
“—— Rốt cuộc, nó là cái gì?”
Chiếc lưỡi càng lúc càng thâm nhập sâu hơn, cho đến khi nó đâm thẳng vào bên trong……
“……Đối tượng khao khát?”
Dù bị đè chặt xuống đất bởi nguồn linh năng màu hồng đáng sợ đó, Lâm Vũ vẫn nhạy bén nghe rõ những từ ấy.
Thành thật mà nói, cô cũng tò mò.
Với tình hình thảm khốc hiện tại, cô đoán được tám, chín phần chuyện gì đã xảy ra với La Thiếu Thiên.
Xem ra chất ức chế linh năng mà Tiểu Tuyết nghiêm cứu cuối cùng đã đến giới hạn.
Sức mạnh tha hóa tiềm ẩn bên trong anh ta đã hoàn toàn bùng phát, được thúc đẩy bởi một cảm xúc cực đoan nào đó.
“Haiz…… Mình thực sự không nên đánh giá thấp vật ô nhiễm……”
Trong lòng Lâm Vũ dâng lên một nỗi khổ tâm.
Nhưng……
Tên Seraphine đó nói là do “đối tượng khao khát” đã tạo điều kiện cho sự ô nhiễm bén rễ?
Lâm Vũ có chút khó hiểu.
Cái tên này…… Đến cuối cùng còn có thể khao khát cái gì nhỉ?
Anh ta trở thành công chức ở độ tuổi còn rất trẻ, mặc dù bây giờ anh ta bị đình chỉ công tác, lương của anh ta vẫn được trả đều đặn.
Anh ta đẹp trai và có thân hình rất cân đối.
Đây chính là định nghĩa chuẩn mực về người chiến thắng trong cuộc sống!
Nếu đổi lại một nhân viên văn phòng khốn khổ như mình, người phải biến thành một Ma Pháp Thiếu Nữ chỉ để trả hết nợ nhà, thì việc sa vào cám dỗ vì “tiền bạc” hay “tình yêu” là điều dễ hiểu.
Nhưng cái tên La Thiếu Thiên này……
Chẳng lẽ cũng là bởi vì tiền sao?
Hoặc có thể……
Anh ta quá khao khát “thăng tiến”?
Trong khi Lâm Vũ đang chìm trong suy nghĩ.
“A a a a a……. Ha ha ha ha ha ha……”
Một tràng cười điên loạn đột nhiên phát ra từ Seraphine.
Đôi mắt màu hồng của nó rời khỏi La Thiếu Thiên, từ từ chuyển hướng cho đến khi dừng lại trên Lâm Vũ, người đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Lâm Vũ sởn gai ốc, tim cô đập thình thịch.
Tên này…… Muốn làm gì?
Seraphine thu hồi ánh mắt đi, khóe môi nhếch lên thành một đường cong lưỡi liềm.
Nó duỗi lòng bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng che lấy mắt La Thiếu Thiên.
“Thật đáng thương…… Rõ ràng là bị dục vọng làm cho phát điên, vậy mà ngươi vẫn giả vờ là thánh nhân.”
Giọng nói của nó trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát, như thể đang chủ trì một buổi lễ ra mắt.
“Đã như vậy, hãy để thiên sứ nhân từ này…… Đến giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đó nhé!”
“Ngươi đã sẵn sàng chưa? Điều bất ngờ đang chờ ngươi đấy~”
“——3.”
Kèm theo âm thanh đếm ngược, cơ thể trần trụi của Seraphine bắt đầu trải qua một sự biến đổi quỷ dị.
Một luồng ánh sáng hồng huyền ảo bao trùm lấy nó, hình dáng cao gầy của nó bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ và tái tạo.
“——2.”
Giữa ánh sáng thay đổi liên tục, tiếng sột soạt của những mảnh vải đang được dệt ra có thể nghe thấy.
Một chiếc khăn quàng thủy thủ màu đen đột nhiên xuất hiện, và một chiếc váy xếp ly màu xanh đậm khẽ đung đưa.
Mái tóc màu bạc ánh thủy ngân của nó nhanh chóng chuyển sang màu đen như mực, trở nên mượt mà và bóng bẩy, lọn tóc hơi xoắn rủ xuống vai.
Thậm chí ngay cả đôi chân trần cũng được bao bọc trong chiếc quần tất đen mỏng, cuối cùng chúng xỏ chân vào một đôi giày lười màu nâu mũi tròn.
“——1.”
Ánh hào quang tán đi.
Nó không còn là Cực Lạc Thiên Sứ cao cao tại thượng nữa.
Thay vào đó là một cô gái cao khoảng một mét sáu, với khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu và bộ ngực phát triển đáng ngạc nhiên đối với một nữ sinh cao trung.
Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy bóng người đó.
Lâm Vũ cảm thấy máu trong người mình đông lại!
“Cái……”
Cô há hốc miệng, mắt trợn tròn vì kinh ngạc.
Tên khốn đó…… Cái con quỷ chết tiệt đó……
Thế mà đã biến thành——!!!
“Ừ hừ~”
Bàn tay nhỏ đang che mắt La Thiếu từ từ thu lại, với một chút vẻ tinh nghịch.
Cơn thịnh nộ dữ dội của La Thiếu Thiên đóng băng ngay khi hắn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
Thế giới dường như ngừng lại.
Người đã ám ảnh trong giấc mơ của hắn……
Người đã khiến hắn phải vật lộn với cảm giác tội lỗi mỗi đêm……
Hình bóng mà hắn sẵn sàng bán linh hồn cho một vị thần tà ác chỉ để được nhìn thấy thêm một lần nữa……
Hiện ra sống động và chân thực ngay trước mắt hắn.
Cô gái hơi cúi người về phía trước, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh của cô chớp chớp, lộ ra giọng nói ngọt ngào mang một nụ cười ranh mãnh:
“A, đại thúc!”
“Đã lâu không gặp rồi nhỉ~”
“Thúc có nhớ Lộ Lộ không?”


