Chứng kiến cái chết của đồng đội, những Vực Thẳm Xướng Giả còn lại không hề tái mặt vì sợ hãi.
Ngược lại, chúng trưng lên vẻ mặt ửng hồng bệnh hoạn trên gương mặt gầy gò kia.
“A…… Thật là một màn bạo ngược thuần túy, không chút pha tạp……”
“Mỹ diệu…… Quá mỹ diệu rồi……”
Chúng chẳng những không bỏ chạy, ngược lại giống như đang chiêm ngưỡng một món mỹ vị vô song.
Đồng tử của chúng giãn ra, nước bọt tham lam chảy ra từ khóe miệng, cơ thể chúng co giật dữ dội vì quá phấn khích.
Vào lúc đó, La Thiếu Thiên đột nhiên gầm lên một tiếng như sấm nổ——
“——GRÀOOO!!!”
Một luồng xung kích tinh thần chứa đầy sát khí bùng nổ trong không khí, tạo ra một vệt năng lượng đỏ như máu có thể nhìn thấy rõ.
“Ù ù——”
Mặt đất dưới chân anh ta vỡ vụn như mạng nhện.
Từ xa, Yoruno Hotaru cảm thấy lông tơ của mình dựng đứng vì sức ép sát khí dữ dội, theo bản năng lùi lại.
Mà hai tên Vực Thẳm Xướng Giả đối mặt trực diện với tiếng gầm thét lại trông như thể vừa được đón nhận bằng một làn sóng hạnh phúc tột độ.
“A a a——!!!”
Chúng thét lên những âm thanh méo mó, đầu gối khuỵu xuống, “phù phù” một tiếng nặng nề rồi ngã gục xuống vũng máu.
Không phải là đôi chân của chúng không còn đủ sức, mà chính là áp lực khủng khiếp dồn thẳng vào não bộ đã đẩy chúng vào trạng thái sảng khoái đến mức không còn sức để đứng vững.
Sức mạnh của kẻ được thần linh lựa chọn là nỗi kinh hoàng đối với phàm nhân, nhưng đối với những kẻ điên rồ này, đó lại là một phước lành thiêng liêng!
La Thiếu Thiên lê bước nặng nề, tiến từng bước về phía một trong số chúng.
“Bẹp——!!!”
Không có tiếng hét thảm thiết, chỉ có một tiếng vang trầm đục.
Đầu của tên Vực Thẳm Xướng Giả lập tức bị một bàn tay khổng lồ nghiền nát, nổ tung thành một làn sương mù đỏ trắng rực rỡ!
Tuy nhiên, một cảnh tượng làm cho con người rợn cả tóc gáy đã xảy ra.
Kẻ địch đứng ngay bên cạnh anh ta bị bắn tung tóe chất dịch não nóng hổi và mảnh xương vụn vào mặt.
Hắn ta không thét lên. càng không bỏ chạy.
Ngược lại hắn lè lưỡi, tham lam liếm sạch những vết đỏ và trắng còn sót lại trên môi. Sau đó, như một kẻ điên, hắn bò bằng bốn chân về phía chân La Thiếu Thiên.
Biết cái chết là điều chắc chắn, hắn chỉ biết vòng tay ôm lấy đôi chân đỏ thẫm của gã khổng lồ, áp mặt vào đó và rên rỉ như trong mơ:
“Cho tôi…… Cũng cho tôi…… Loại kết thúc hoàn mỹ này……”
“Răng rắc.”
Bàn chân màu đỏ sẫm giáng xuống một lực mạnh, đè nát lồng ngực hắn ta.
Tiếng xương sống đứt gãy giòn vang, kèm theo tiếng thở dài mãn nguyện cuối cùng của hắn, lấn áp bầu không khí im lặng chết người mà vang khắp hội trường triển lãm.
“…Thì ra là thế.”
Tên thủ lĩnh của nhóm Vực Thẳm Xướng Giả chứng kiến cảnh tượng đó mà không hề có chút bi thương nào trong mắt.
“Thô lỗ, man rợ… Nhưng lại chứa đựng một sự thôi thúc đầy mê hoặc.”
Hắn ta bắt đầu vỗ tay một cách tao nhã, giọng nói hơi run run vì niềm vui sướng tột độ.
“Tên này đã nhận【 Ấn ký 】của vị ‘Đoan tọa ư hoàng đồng vương tọa chi thượng’[note93012] rồi sao?”
Hắn duỗi đầu lưỡi đỏ thẫm ra, liếm môi một cái rồi lộ ra nụ cười đang dần tắt lịm.
“Thú vị… Thật thú vị! Sự va chạm giữa cơn thịnh nộ và niềm cực lạc[note99857]… Tất nhiên sân khấu đã được dàn dựng hoàn hảo, chẳng có lý do gì để không tận hưởng bữa yến tiệc này!”
“Mặc dù tế phẩm hơi có chút không trọn vẹn…… Nhưng kết hợp với 'sự khát máu' tràn ngập trong căn phòng này, thế là đủ để tạo nên một bản nhạc tuyệt đỉnh!”
Hắn ta đột nhiên dang rộng hai tay, ngước nhìn lên khoảng không vô định và cất lên một khúc nhạc cao vút.
“Dùng nỗi đau thể xác làm mồi nhử, lấy linh hồn sa ngã làm vật dẫn đường——”
“Xin ngài giáng lâm! Giáng xuống sân khấu tràn ngập dục vọng và cái chết!”
“——【Cực Lạc Thiên Sứ · Seraphine】!”
Vào khoảnh khắc đó, ba tên Vực Thẳm Xướng Giả còn lại đều lộ vẻ mặt cuồng loạn và nụ cười hạnh phúc.
“Phụt phụt——!”
Đồng loạt, chúng duỗi cánh tay khô gầy mà đâm những móng vuốt vào lồng ngực mình.
Không chút do dự, cũng không có đau đớn.
Như thể hái một đóa hồng tặng tình nhân, chúng đã tự xé toạc trái tim còn ấm, đang đập của chính mình!
“Vì…… Cực hạn…… Khoái lạc……”
Chúng ngẩng cao đầu, để máu phun trào như suối tràn vào giữa pháp trận.
Ngay lúc đó, không khí không còn thoang thoảng mùi sắt và máu me nữa, mà thay vào đó là một mùi hương hoa thối rữa nồng nặc.
Vô số【Mê âm sứa】trôi nổi gần trần nhà dường như bị hấp dẫn bởi một lực hút chết người, điên cuồng lao về phía màn sương máu.
Chúng nuốt chửng và hòa quyện vào nhau, dệt nên hình dạng phôi thai của một cơ thể vừa phạm thượng vừa thiêng liêng.
“Ôi không - những kẻ điên này đang tự hiến tế mình!”
Yoruno Hotaru nhận ra ý định tự sát của chúng và cố gắng lao tới ngăn cản, nhưng cô đã bị con quái vật nửa người nửa nhện điên cuồng khống chế.
“GRÀOOO——!!!”
La Thiếu Thiên gầm lên một tiếng như thú vật và xông lên phía trước không chút do dự.
“Bốp! Bốp!”
Chỉ với hai cú đấm, thân thể của hai tên Vực Thẳm Xướng Giả cuối cùng vỡ vụn như pháo hoa, trong nháy mắt nổ thành một cơn mưa máu.
Nhưng hắn cuối cùng… Vẫn là chậm một bước.
Ba trái tim nổ tung giữa không trung, biến thành một làn sương hồng dày đặc, không thể tan biến, kích hoạt hoàn toàn Đại môn Địa Ngục Cực Lạc[note93011]!
“Ù ù——”
Một lực đẩy vô hình, từ chính giữa trận pháp bộc phát ra xung quanh.
Sức mạnh ấy không dữ dội, lại giống như có vô số bàn tay dịu dàng đặt lên lưng mỗi người với một lực nhẹ nhàng nhưng không thể kháng cự.
“Ách……”
Tất cả những người có mặt ở đây, từ các Ma Pháp Thiếu Nữ cho đến La Thiếu Thiên trong hình dạng bị Khorne tha hóa đều cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, bị ép ngã xuống đất bởi “sự dịu dàng” đáng sợ này.
Làn sương hồng như một tấm màn sân khấu, được những bàn tay vô hình chậm rãi kéo ra.
Theo tiếng đàn hạc, một bóng người trắng muốt bước ra từ màn sương mù bằng đôi chân trần.
Đó là một vẻ đẹp…… Thanh khiết đến chết người.
Nó sở hữu những đường cong nữ tính mềm mại nhất, nhưng vẫn giữ được cấu trúc xương mảnh mai của một cậu bé.
Toàn thân nó trần trụi, không một mảnh vải, chỉ có vô số đóa hoa thịt màu hồng tường vi quấn quanh những bộ vị kín đáo. Theo từng nhịp hô hấp, chúng khẽ nở rồi lại khép, không ngừng tỏa ra thứ pheromone[note93013] kích thích dục vọng.
Phía sau nó, một đôi cánh thần thánh được tạo thành từ những đôi cánh ve sầu chồng lên nhau từ từ bung ra, mỗi cánh đều mang một con mắt vàng nhắm nghiền.
Khuôn mặt của nó đẹp đến tột cùng, nhưng lại toát lên vẻ độc ác quyến rũ, đe dọa kéo toàn bộ tạo vật vào vực thẳm trụy lạc.
Nó từ từ cúi đầu, mái tóc dài buông xuống nhẹ nhàng chạm vào má của Xướng Giả cuối cùng đến từ Vực Thẳm.
“A… Thiên sứ…… Thiên sứ của ta……”
Tên Vực Thẳm Xướng Giả ngước nhìn lên với vẻ si mê, những giọt huyết lệ tuôn rơi từ khóe mắt hắn trong sự sùng bái thuần khiết.
“Ta cảm nhận được…… Tình yêu…… Vượt qua mọi nỗi đau……”
Thực thể xinh đẹp kia mỉm cười, vươn ngón tay dài, trắng như ngọc ra nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán dính đầy máu của hắn ta.
Giống như một người mẹ ân cần dỗ dành con mình ngủ.
“Khổ cho con rồi, con của ta.”
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống từ đôi mắt buồn rầu của nó.
“Tí tách.”
Giọt nước mắt rơi trúng giữa hai lông mày của tên Vực Thẳm Xướng Giả.
Ngay lập tức, như thể trải nghiệm cả một đời khoái lạc trong một giây, thân thể của Vực Thẳm Xướng Giả cong lên dữ dội ở một góc độ không thể tin được.
Một nụ cười méo mó, điên cuồng nhưng đầy mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt hắn:
“A a a a a——Khoái lạc…… đến cực điểm—— A a a a!!!”
Với tiếng thở dài cuối cùng, lay động tận đáy lòng…
Thân xác hắn ta héo mòn ngay lập tức sau khi sự nở rộ cực hạn đó xảy ra.
Giống như một bông xương rồng nở về đêm rồi vụt tắt trong chớp mắt, hắn tan thành một đống tro tàn.
Vẻ đẹp là cái chết.
Tình yêu là chất độc.
【Cực Lạc Thiên Sứ · Seraphine】, đã giáng trần!


