Mưa xối xả trút xuống không ngừng vào mái vòm kính hình bán cầu, tạo nên tiếng ầm ầm như muốn đập vào tim.
Tại đấu trường La Mã biệt lập này——
"Ầm——!!!"
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi kim loại va chạm với đá!
Chiếc khiên khổng lồ của Trần Băng lao thẳng vào con quái vật nửa người nửa nhện!
"Chỉ dựa vào thứ sức mạnh nhàm chán này mà có thể áp đảo ta sao? Thật ngây thơ!"
Đối mặt với những đợt tấn công dữ dội của các chi bọc giáp như công thành chùy, Trần Băng không hề lùi bước.
Tấm chắn năng lượng【 Trường Thành 】trong tay cô phát ra tiếng vo ve như quá tải.
"Vũ Trang Giải Cấu!"
Chỉ nghe một tiếng “Răng rắc” vang lên, âm thanh trong trẻo lan tỏa, phá vỡ mọi kết cấu âm thanh xung quanh nó.
Tấm chắn năng lượng vừa dày vừa nặng kia trong nháy mắt vỡ vụn!
Nó cũng không mất đi mà hóa thành mấy trăm phiến lớn bằng bàn tay, viền sắc nhọn như cánh hoa.
Mỗi cánh hoa lập lòe xơ xác nhuốm màu u ám, vây quanh Trần Băng và xoay tròn theo tốc độ thân thể, tạo thành vòng xoáy rùng rợn.
"Lên—— Nghiền nát nó!"
Theo tiếng hét trầm của Trần Băng, những cánh hoa kim loại ào ạt lao về phía trước như một đàn cá piranha đánh hơi thấy mùi máu, biến thành một dòng thác xám xịt!
"Két két—— Xì xì xì——!"
Tia lửa bắn tung tóe!
Dịch axit phiêu tán, rơi rụng như mưa!
Những cánh hoa kim loại điên cuồng xé nát lớp vỏ cứng của sinh vật, từng lớp từng lớp bị bóc ra như bùn mục!
Ở phía bên kia chiến trường, sát khí còn mạnh mẽ hơn, không gian chìm trong im lặng chết chóc.
"Shine (Đi chết đi——)!"
Bóng dáng của Yoruno Hotaru biến thành một tia sét đen, luồn lách như một bóng ma xuyên qua đội hình sáu tên Vực Thẳm Xướng Giả.
Những cánh tay bọc giáp khổng lồ lơ lửng bên cô bất ngờ động đậy, hai lưỡi đao bằng tinh thể Obsidian dài ba mét lao ra phía trước!
Đó là những vũ khí được chế tạo hoàn toàn chỉ để phục vụ cho việc tàn sát.
Với tầm đánh quá xa so với thực tế kết hợp với tốc độ của Yoruno Hotaru, trận đấu này vốn nên là một cuộc tàn sát một chiều.
Tuy nhiên——
Khoảnh khắc những lưỡi đao tinh thể Obsidian ấy sắp sửa chém xuống.
“——⍙⟒⋏…”
Sáu tên Vực Thẳm Xướng Giả đồng loạt ngừng tụng niệm và quay đầu lại một cách hoàn hảo.
Sáu cặp mắt vô hồn hoạt động như một tấm lưới vô hình, lập tức khóa chặt vào Yoruno Hotaru giữa không trung.
"Vù vù——!!!"
Một áp lực tâm linh nặng nề ập xuống mà không hề báo trước!
Loại cảm giác ấy giống như va mạnh vào một bức tường vô hình, mềm dẻo như chất gel.
Đòn tấn công của cô tràn ngập sát khí, lại bị đóng băng giữa không trung!
"Chậc…… Lại là chiêu này! Bọn cuồng tín đáng ghét… Phiền chết đi được!"
Cô nghiến chặt răng, khuôn mặt búp bê nhăn nhó vì khó chịu.
Cảnh tượng trước mắt khiến Lâm Vũ có chút kinh hãi.
Theo như kỳ vọng của cô ấy, với sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu công ty như Trần Băng và Yoruno Hotaru, trận đấu này đáng lẽ phải dễ dàng giành chiến thắng.
Cô ấy không bao giờ ngờ rằng hai vị tiền bối đáng tin cậy nhất này lại bị giữ chân!
"Chậc——"
Khuôn mặt của Lý Tình trở nên nghiêm nghị, nụ cười cùng cặp mắt hồ ly thường thấy giờ đây híp lại thành những khe hẹp.
"Những tên Vực Thẳm Xướng Giả này quả thực rất ngoan cố…… Tôi thực sự chẳng mang theo vũ khí hạng nặng nào cả, tiền bối, giờ mọi chuyện trông cậy vào chị rồi!"
Cô ấy quay đầu, nhìn về phía Lâm Vũ,
"Thừa dịp bọn chúng đang bế tắc, nếu chị có thể hạ gục một trong những tên tép riu đó giúp Hotaru-chan và phá vỡ trận hình của chúng, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về phía chúng ta!"
"Nhưng linh năng của em đã cạn kiệt rồi! Hai mũi tên lúc nãy…"
Lâm Vũ có chút bối rối, tay cô vô thức sờ lên đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Quay đầu lại, cô thấy cục lông trắng đang giả vờ chết.
Đúng rồi!
Mình còn có "Vũ khí tối thượng" này mà!
Dù có hơi xấu hổ, dù có hơi lập dị, nhưng gia hỏa này vẫn là vũ khí độc quyền của tôi!
"Ta trông cậy vào ngươi, cộng sự!"
Lâm Vũ bế Tiểu Bạch lên và giơ cao.
"Gu…"
Tiểu Bạch khẽ thốt lên một tiếng đầy khinh bỉ, đôi mắt màu ngọc bích nheo lại nhìn Lâm Vũ như muốn nói:
Giờ ngươi mới nhớ đến bản đại gia sao?
"Được rồi! Đừng nhìn ta như thế. Ta chỉ nói những câu thoại xấu hổ đó một lần thôi! Tốt hơn hết là các ngươi nên nghe cho kỹ!"
Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, gương mặt cô ửng đỏ.
Vì thắng lợi!
Đành liều một phen vậy!
Cô hé miệng:
"Trái tim thuần khiết! Sợi dây gắn kết……”
"Ầm ầm——!!!!!"
Trước khi Lâm Vũ kịp niệm xong câu thần chú khó đỡ của mình, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ sâu bên trong hành lang phía trước!
Bức tường chịu lực kiên cố sụp đổ như thể được làm bằng giấy, khiến gạch vụn và cốt thép bay tứ tung.
"Phụt phụt——!"
Ngay sau đó, một bóng đen xé toạc không khí, kéo theo tiếng gió rít thê lương mà giáng xuống chiến trường, nện thẳng vào trung tâm trận pháp!
"!!!"
Động tĩnh quá lớn làm tất cả ai nấy đều sững lại trong giây lát.
Khi bụi lắng xuống, đám người tập trung nhìn kỹ và thấy đó là một…
Vực Thẳm Xướng Giả!
Chỉ có điều, tình trạng hiện tại của hắn còn tệ hơn cả thảm hại.
Xương ngực hắn lõm sâu, tứ chi bị bẻ ngoặt ra sau ở những góc độ quái dị, toàn thân như vừa bị ép qua máy thủy lực, vặn xoắn thành một đống thịt nát bét không thể nhận dạng. Hắn đã chết rồi.
"Là ai?!"
Biểu cảm của tên thủ lĩnh Vực Thẳm Xướng Giả biến sắc đột ngột, hướng về phía đám bụi mà hét lớn.
Phản hồi duy nhất là một âm thanh.
"Xèo…… Xèo……"
Âm thanh của máu bốc hơi dưới nhiệt độ cao.
Ngay sau đó, những tiếng bước chân nặng nề vang vọng từ trong đám bụi mù mịt truyền đến.
"Bịch…… Bịch…… Bịch……"
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung nhẹ.
Một luồng sóng nhiệt nồng nặc mùi máu tươi, pha lẫn lưu huỳnh ập tới.
Cuối cùng, bóng người đó từ trong bụi đi ra.
Đồng tử của Lâm Vũ lập tức co lại nhỏ như đầu kim.
Đó là một… Người khổng lồ, với chiều cao đã tăng vọt lên gần ba mét.
Phần thân trên trần của hắn ta có một màu đỏ sẫm kỳ lạ, với những hoa văn chữ rune màu đồng mờ nhạt hiện lên trên da.
Mỗi khi hắn ta thở, những ký tự ma thuật đó lại phát sáng như thể chúng có sự sống.
Bàn tay phải của hắn cắm sâu các ngón tay vào mặt một xác chết khác.
Các khớp ngón tay của hắn ta cắm sâu vào hốc mắt, kéo cái xác như một con búp bê rách nát.
Đó cũng là một Vực Thẳm Xướng Giả đã cố gắng ngăn cản hắn ta.
"Xoẹt——"
Gã khổng lồ tiện tay hất lên.
Cái xác bị vứt bỏ bên vệ đường, kéo theo một vệt máu dài trên mặt đất.
Hắn chậm trãi ngẩng đầu.
Gương mặt kia…
Mặc dù hình dán cơ thể trở nên gớm ghiếc như quỷ dữ, với những khối xương nhô ra từ thái dương như thể sắp xé toạt da.
Lâm Vũ vẫn nhận ra gương mặt kia.
Đó là gương mặt của người anh em mà cô quen thuộc nhất và tin tưởng nhất.
Nhưng bây giờ, trong ánh mắt ấy không còn chút kiên nghị hay ôn hòa nào nữa.
Chỉ có hai ngọn huyết hỏa đỏ rực, dường như đủ sức thiêu rụi cả vạn vật!
Ánh mắt của gã khổng lồ quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở trung tâm của vòng tròn ma thuật.
Hắn ta há miệng, để lộ hàm răng trắng như xương.
Cơ thể Lâm Vũ run rẩy không kiểm soát, và Tiểu Bạch suýt nữa tuột khỏi tay cô.
Miệng cô há hốc, cố gắng hô lên cái tên đó, nhưng cổ họng khô khốc đến nỗi không phát ra được âm thanh nào.
Tại sao lại…
Tại sao có thể là anh ta được…
"…La Thiếu Thiên!?"
"Cái, Cái gì? La Thiếu Thiên? Tên gia hỏa kia chính là bạn trai của chị—— À không, bằng hữu của chị?!"
Đồng tử Lý Tình trong nháy mắt co giật, rồi trợn tròn như chuông đồng.
Tay cô run rẩy, chỉ vào con quái vật màu đỏ sẫm cao ba mét, giọng nghẹn lại vì kinh hãi:
"Tiền bối, chị đang nói đùa gì vậy?! Chổ nào của cái tên gia hỏa kia trông giống một 'bằng hữu' chứ?! Tên đó…… trông chẳng giống kiểu người mà ta có thể cùng ngồi xuống uống trà chút nào cả?!"
"Im đi, hồ ly."
Trần Băng, người vốn im lặng cho đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của cô mang một sức nặng chưa từng thấy.
Là nhân tố phòng thủ chủ chốt của đội, bản năng nhận biết “nguy hiểm” của cô ấy là nhạy bén nhất.
Ngay khi người tên đó xuất hiện,【Trường Thành】trong vô thức tay cô bắt đầu phát ra một luồng gió mang cảm giác bất an.
"Tất cả vào trạng thái cảnh giác."
Trần Băng từ từ buông lỏng cảnh giác với sinh vật nửa người nửa nhện, ánh mắt cô dán chặt vào bóng dáng màu đỏ thẫm kia.
"Tên đó… hắn ta toàn mùi máu me!"
"Lũ phàm nhân đáng chết! Sao các ngươi dám làm hại anh em của chúng ta!"
Ngay lúc đó, một tiếng gầm thét đầy oán độc xé tan chiến trường.
Chứng kiến cái chết thảm của đồng đội, một trong những Vực Thẳm Xướng Giả đã bỏ dở cuộc chiến với Yoruno Hotaru, hắn ta buộc phải rút lui, ngay cả khi phải trả giá bằng một nhát đao Obsidian cứa vào vai.
Hắn ta vung mạnh tay trái vào không trung, tạo ra một vết thương sâu hoắm, lạnh thấu xương trên lòng bàn tay.
Máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống những ký hiệu ma thuật màu tím sẫm trên mặt đất, phát ra tiếng “rít rít” với cường độ ăn mòn dữ dội.
"Ta hiến dâng máu mình để đánh thức Vực Thẳm Chi Nha—— Xuất hiện đi,【Luyện Ngục Ma Khuyển】!”
Khi hắn niệm câu thần chú trầm thấp, điên cuồng, những ký hiệu ma thuật trên mặt đất bỗng bừng sáng chói lòa đỏ như máu!
"Grrr——!!!"
Kèm theo tiếng kêu rợn người, một con chó săn to lớn như bò tót lao ra từ ánh sáng đỏ rực!
Con chó săn nhe nanh, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa địa ngục đỏ rực, tỏa ra một luồng khí chết chóc kinh hoàng!
"Lên! Xé xác tên báng bổ đó!"
"Awooo——!!!"
Con Ma Khuyển Luyện Ngục trong nháy mắt đã biến thành một tia chớp đỏ rực, lao thẳng về phía La Thiếu Thiên!
Nó di chuyển với tốc độ chóng mặt, để lại một vệt mờ nhòe phía sau.
Bất cứ nơi nào nó đi qua, không khí đều bị biến dạng dưới sức nóng khủng khiếp của nó!
"Cẩn thận!"
Lâm Vũ vô thức hét lên cảnh báo.
Tuy nhiên, điều xảy ra tiếp theo đã khiến giọng cô nghẹn lại.
"Bụp—— "
Không có hiệu ứng ánh sáng hào nhoáng, không có vụ nổ long trời lở đất.
Chỉ với một tiếng "bụp", con chó ma thuật đã bị La Thiếu Thiên tát bay giữa không trung, lập tức biến thành một đám mây máu và sương mù!
Những giọt máu ấm nóng rơi xuống như mưa…
"Cái, Cái gì!?"
Tên Vực Thẳm Xướng Giả, kẻ đã triệu hồi con Ma Khuyển, trợn đôi mắt gần như lồi ra khỏi hốc.
"Đó là【Luyện Ngục Ma Khuyển】mà! Nó có sức mạnh của một vật ô nhiễm cấp C…… Làm sao có thể…… Làm sao nó có thể bị tiêu diệt chỉ bằng một cái tát?!"
Trước khi tiếng kêu kinh ngạc của anh ta kịp thốt ra hết, gã khổng lồ màu đỏ thẫm trong tầm nhìn của hắn ta đột nhiên biến mất.
"Nhanh! Giúp ta!"
Cảm nhận được cơn rét chết người, tên Vực Thẳm Xướng Giả hét lên thảm thiết, cầu viện các anh em của hắn.
Hai tên Vực Thẳm Xướng Giả còn lại, đang bao vây Yoruno Hotaru buộc phải từ bỏ ưu thế của mình và giải phóng tâm lực.
Chúng đã cố gắng sử dụng sức mạnh vô hình để giữ chặt La Thiếu Thiên tại chỗ.
Nhưng mà…
“Rắc——!”
Chỉ trong nháy mắt.
Tâm lực lẽ ra có thể kìm hãm cả một con voi lại tan vỡ như tơ nhện, phá thành mảnh nhỏ!
Bàn tay khổng lồ của La Thiếu Thiên đấm xuyên qua hàng phòng thủ của hắn mà không gặp chút trở ngại nào, tóm lấy cổ họng tên mặc áo đen!
"Ư Ách——!"
Tên Vực Thẳm Xướng Giả bị nhấc bổng lên không trung như xách gà con, hai chân vùng vẫy loạn xạ.
Khuôn mặt hắn ta lập tức chuyển sang màu tím bầm tím tái, hắn ta điên cuồng cào cấu vào cánh tay của gã khổng lồ, móng tay rít lên trên làn da đỏ sẫm, nhưng hắn ta không thể để lại dù chỉ một vết xước trắng.
Đôi mắt của La Thiếu Thiên rực lửa đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ lạnh lùng.
"Ta đã dọn sạch lũ côn trùng bên dưới rồi…"
Giọng hắn ta trầm thấp và khàn khàn.
"…Sau khi ta xử lý xong các người, mọi thứ ở đây… sẽ trở lại bình thường, phải không?"
"Tên, Tên phàm nhân ngu ngốc… Khụ khụ……"
Ngay cả trong tình cảnh này, tên Vực Tẳm Xướng Giả vẫn giữ nguyên vẻ ngoài kiêu ngạo của hắn.
"Ngươi…… Ngươi căn bản không hề biết… Hễ là tồn tại cùng loại với ta, thì đều là địch…"
"Ta không cần biết."
"Rắc——!"
Âm thanh xương nứt ghê rợn vang lên rõ mồn một, xé toạt bầu không khí tĩnh lặng như tờ của hội trường triễn lãm.
Giống như là tiện tay bẻ một cành cây khô.
"Phụt phụt——!!!"
Máu lẫn chất trắng trong não phun trào từ chiếc cổ bị bóp nát như một dòng suối, dính đầy lên người La Thiếu Thiên.
Nhưng anh ta không hề nao núng. Thay vào đó, như thể được tắm mình trong thánh quang, anh ta hơi ngẩn đầu lên và thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.
Tên Vực Thẳm Xướng Giả bất hạnh rơi bẹp xuống sàn và tan nát như một quả cà chua thối.
Cái xác không đầu dâng trào máu tươi, nhanh chóng lan ra khắp sàn nhà tạo thành một cảnh tượng gớm ghiết và rùng rợn.
Cả hội trường chìm vào im lặng chết chóc.
"Cái này……"
Ngay cả Yoruno Hotaru, người nổi tiếng với vẻ điềm tĩnh không lay chuyển, cũng không khỏi thốt lên kinh hãi.
Trong đôi mắt thường chỉ chứa đựng niềm kiêu hãnh, lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm xúc “ kiêng kị”.
"Này…… Tôi nói, tên gia hỏa đó……"
Lý Tình nuốt nước bọt một cách khó khăn, lùi lại phía sau Trần Băng, giọng nói run rẩy.
"Hắn…… Hắn vẫn đứng về phía chúng ta phải không? Phải không? Tiền bối?"
Cô nhìn về phía Lâm Vũ, chỉ thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt hơn bao giờ hết.
“La Thiếu Thiên……”
Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ chìm trong máu tươi, móng tay cô cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Cậu làm sao lại… Biến thành cái dạng này?"


