Hôm sau là ngày trong tuần, nhưng vì là ngày tổ chức lễ trưởng thành của các anh chị khóa trên nên chúng tôi được nghỉ học.
Tôi hẹn gặp Akane ở ga tàu, và đúng như lời hứa hôm qua, cô ấy mặc một bộ đồ cực kỳ “nữ tính”: một chiếc chân váy jeans xòe dài đến đầu gối kết hợp cùng áo kiểu tay lỡ màu xuân mềm mại.
“Cậu có biết tớ đã phải tốn bao nhiêu công sức mới phối được bộ đồ này không hả, Makoto-chan? Sao hôm nay cậu không diện bộ nào đáng yêu tí đi?”
Về phần tôi, bộ đồ bình thường – áo phông, áo khoác cardigan và quần jeans – chẳng hiểu sao lại bị mắng một cách vô lý. Cô ấy trông đợi cái gì cơ chứ? Tôi mà tự phối đồ thì chỉ đến thế thôi…
Dù nói vậy nhưng Akane cũng chẳng giận dỗi lâu. Lúc bước lên tàu, mọi chuyện lại đâu vào đấy khi cô ấy hào hứng thao thao bất tuyệt về những đĩa đơn mới và các album mới phát hành tuần này.
Chúng tôi xuống tại ga JR ở Meguro, đi ra bằng cửa phía tây rồi bước xuống một con dốc. dẫn đến một tòa nhà năm tầng nằm ở khoảng giữa dốc. Bảy tấm biển đánh chữ YASUPRO được gắn trên tường gần sát mái nhà, phản chiếu ánh nắng xuân ấm áp lúc giữa trưa. Đối với trụ sở chính của một ông lớn trong ngành giải trí, sự hiện diện của nơi này khiêm tốn hơn nhiều so với hình dung của tôi.
Khi tới trước lối vào, Akane xưng tên mình qua ống nghe bên cạnh cửa. Khoảng năm phút sau, một bóng người xuất hiện ở phía bên kia cánh cửa kính.
“Ồ, Akane-san! Cảm ơn em vì đã cất công đến tận đây hôm nay nhé!”
Bóng người đó hiện ra là một người đàn ông đẹp trai đến ngạt thở trong bộ suit màu kem. Khi anh ta mở cửa bước ra, tôi không thể không chú ý đến nét cuốn hút kỳ lạ trong từng cử chỉ của anh ta. Anh ấy cũng nhanh chóng nhận ra tôi, đôi mắt mở to trước khi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Anh thấy em còn dắt theo cả Makoto-san nữa này! Rất vui được làm quen với cậu, Makoto-san. Anh là Misuno.”
Khi tới gần hơn, dường như có một khí chất kỳ lạ bao quanh anh,kiểu như một tác phong đầy kịch tính và cố ý trong cách di chuyển lẫn ứng xử giống như trong phim vậy.. Tuổi tác của anh ta cũng rất khó đoán; nhìn diện mạo thì có vẻ như chỉ mới hai mươi mấy nhưng qua tác phong thì lại trông già dặn hơn thế nhiều.
Dĩ nhiên anh ấy không để hai đứa đứng ngoài mà nhanh chóng mời cả hai vào trong, dẫn lên khu văn phòng ở tầng hai.
Chúng tôi từng ghé thăm văn phòng của Naked Egg – một công ty quản lý khác ở Aoyama, và mặc dù giữa hai nơi có vài điểm tương đồng – như bố cục và những đống tài liệu lộn xộn chất cao như núi che khuất tầm nhìn – thì điều ấn tượng nhất ở đây chính là sự bận rộn. Nơi này tỏa ra một bầu không khí áp lực tột cùng, hoàn toàn khác xa với Naked Egg, cùng với hàng chục nhân viên đang hối hả qua lại và nói chuyện oang oang vào điện thoại. Tai tôi nghe thấy hàng loạt câu từ bay vèo vèo qua lại –
Chuyện đó tôi rất xin lỗi vì đã gây phiền phức; Cảm ơn sự hỗ trợ của bên anh; Không, đến tháng sau chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm một lần; Dĩ nhiên là họ biết đây là thời điểm tuyệt đối quan trọng rồi; Chúng tôi còn phải cân nhắc các tình huống khác nữa; Không, tôi chưa nghe nói, sao anh không báo ngay cho tôi; Vâng thưa sếp, dĩ nhiên rồi, chúng tôi có thể điều chỉnh lại một chút trước khi…
Bầu không khí làm việc hối hả phô diễn trước mắt khiến người ta có cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.
“Chà, tớ vẫn luôn muốn tận mắt chứng kiến môi trường làm việc kiểu này đấy!”
Trong khi đó, Akane lại tỏ ra cực kỳ phấn khích.
“Bọn em chưa từng thực sự vào bên trong một công ty quản lý nào để xem họ làm việc thế này cả."
“Ồ thật sao? Ra đây là lần đầu tiên của các em à? Thật thú vị làm sao. Anh chắc là nhóm của các em hẳn phải nhận được không ít lời đề nghị hấp dẫn rồi đúng không?”
Misuno mỉm cười trả lời, trông có vẻ thực sự hài lòng khi dẫn tụi tôi đến một bàn làm việc nhỏ ở phía cuối phòng.
“Chúng ta có nhận được mấy thứ như thế sao? Tớ chẳng biết gì cả."
Ngay khi đi sau lưng Misuno, Akane quay lại hỏi tôi.
“Ờ thì, đúng là vài lần rồi… Nhưng tớ toàn từ chối thôi.”
Sự kinh ngạc của cô ấy khiến tôi không khỏi lo lắng.
Cô ấy định đến đây để từ chối lời đề nghị làm idol đúng không? Thế sao cô ấy lại hào hứng đến mức này cơ chứ? Tôi biết mình đã liên tục từ chối hết lời mời này đến lời mời khác, nhưng tôi không muốn trông như thể mình đang làm giá để rồi lập tức gật đầu với một công ty lớn như YasuPro đâu.
Sau khi hai đứa ngồi xuống quanh bàn làm việc, Misuno hơi cúi đầu rồi trao cho tôi một tấm danh thiếp. Kỳ lạ thật; nó hơi khác so với tấm danh thiếp anh ta đưa cho Akane: mặc dù chức danh vẫn giữ nguyên nhưng tên của anh ta lại được ghi khác đi.
Mizuno Tomoya (Misuno Touya)
Có lẽ do nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt tôi khi nhìn tấm danh thiếp, nên Misuno-san nở một nụ cười gượng gạo rồi bắt đầu giải thích.
“Tấm này anh mới cho in đấy. Misuno thực ra chỉ là nghệ danh thôi, nên anh quyết định thêm cả tên thật của mình vào danh thiếp.”
"Hả, Misuno-san là người nổi tiếng sao ạ?” Akane hỏi, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Ồ không, không phải đâu. Ngày xưa anh chỉ đóng phim một thời gian thôi,” anh ấyngại ngùng trả lời. Ngẫm lại vẻ ngoài đẹp đẽ và khí chất của anh thì đúng là rất hợp với nghề đó.
“Đáng tiếc là công việc đó không hợp với anh, nên anh đã chuyển sang làm hậu trường. Chính vị chủ tịch thời đó đã khuyến khích anh tiếp tục dùng nghệ danh Misuno Touya. Ông ấy bảo: 'Ngay cả với quản lý thì việc để người khác nhớ tên mình cũng rất quan trọng'.”
“Ồ, ra là vậy. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm ạ.”
“Ồ không có gì đâu, em không cần phải bận tâm! Ngày xưa anh cũng chẳng nổi tiếng gì cho lắm, với lại chuyện cũng đã hai mươi năm rồi. Mặc dù phải thú thực là đôi khi cũng hơi ngượng khi bố mẹ của các tài năng trẻ do anh quản lý bảo rằng họ vẫn nhớ thời anh còn làm diễn viên…”
Misuno-san lớn tuổi hơn vẻ ngoài nhiều đến thế sao? Anh ấy trông không thể nào quá bốn mươi được. Bỏ qua chuyện tuổi tác, tôi cứ nghĩ một quản lý idol như anh ta sẽ phải hách dịch lắm, nên tính cách cởi mở và dễ chịu của anh ta là một sự bất ngờ đầy dễ chịu. Giữa điều đó và vẻ ngoài cuốn hút, tôi bắt đầu hiểu lý do vì sao Akane lại xiêu lòng mà đồng ý gặp anh ta rồi.
Còn về Akane…
Cô ấy cứ cười nói vui vẻ với Misuno-san ngay từ đầu đến giờ, nhưng mà… Akane-san này? Cậu định từ chối lời đề nghị của anh ta không đấy?
“Anh giỏi hơn những gì anh tự nhận nhiều đấy Misuno-san. Ý em là, anh vốn là giám đốc điều hành đúng không? Vậy mà anh cũng làm cả mấy việc liên quan đến quản lý nữa sao?”
“Ồ, chuyện đó à? Chẳng có gì to tát đâu, rốt cuộc thì anh cũng chỉ là một giám đốc bình thường, và công ty nhìn chung vẫn tách biệt mảng sản xuất và mảng quản lý bất cứ khi nào có thể. Thực ra, sở dĩ anh làm công việc quản lý là vì đã xin phép chủ tịch cho phép tiếp tục quản lý nhóm nhạc mà anh đã chăm sóc từ hồi họ mới ra mắt. Và nói thật thì anh không hợp làm quản lý cho lắm; anh thà ở ngoài hiện trường để đắm mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của sân khấu còn hơn.”
“Ồ đúng rồi, em hiểu ý anh mà! Em cũng cực kỳ thích được đứng trên sân khấu!” Akane đồng tình, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, "Còn Makoto-chan thì ngược lại, cậu ấy có vẻ vẫn ổn ngay cả khi không biểu diễn trực tiếp. Em cá là cậu ấy sẽ thấy ổn dù có ở lì trong phòng thu để làm nhạc suốt ngày.”
“Ừm, chắc vậy. Về cơ bản thì đó là tất cả những gì tớ làm trước khi ban nhạc thành lập mà.”
“Thật thế sao? Với anh thì Makoto-san trông lại có vẻ thoải mái hơn khi ở trên sân khấu đấy.”
Ánh mắt Misuno-san như tỏa sáng khi anh ta chồm người tới gần hơn trên mặt bàn.
“Hả? Không không, em không quen với việc đứng trên đó và bị tất cả mọi người dồn ánh mắt vào đâu…”
Chờ đã, là do tôi tưởng tượng hay sao mà Misuno-san đang tập trung một cách kỳ lạ vào tôi vậy? Chẳng phải chúng tôi đến đây là vì Akane sao?
“À thì, anh chỉ mới xem qua vài bản ghi hình của các em thôi, nhưng theo những gì anh thấy thì cậu chẳng kém phần tỏa sáng so với Akane đâu: với tư cách là người chơi bass, anh cứ nghĩ cậu sẽ bị mờ nhạt trong lúc biểu diễn nhưng ai ngờ sự hiện ấy lúc nào cũng rõ nét. Anh thực sự đã rất mong chờ được xem cậu biểu diễn trong buổi hòa nhạc Giáng sinh đó, nhưng…”
“Ờ… Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng…”
Anh ta đang cố tình nịnh hót tôi đấy à?
“Dù sao thì, Misuno-san này, em đang nghĩ – Rin-chan với Shizu-chan thì không phải kiểu người làm idol rồi, nhưng còn Makoto-chan thì sao ạ?”
Mắt tôi mở to ngạc nhiên, tôi chỉ biết quay sang nhìn cô nàng ngồi bên cạnh với vẻ bàng hoàng sau khi nghe những gì cô ấy vừa đề xuất.
“Makoto-san làm idol sao…”
Đấy thấy chưa, đến cả Misuno-san còn chẳng biết phải phản ứng thế nào với những gì cậu vừa nói kìa!
“Nếu giữ nguyên như hiện tại thì sẽ rất khó để tiếp thị, nhưng anh hiểu ý em: cậu ấy đúng là có tiềm năng.”
“Hả? Ờm, anh không cần phải tâng bốc hay hùa theo ý tưởng đó đâu, Misuno-san…”
“Không không, đây hoàn toàn không phải lời nịnh hót. Cậu có muốn biết là dù có rất nhiều trường hợp nam giới thành công nhờ giả gái, nhưng đó lại không phải là thứ xảy ra đối với các tài năng giải trí không? Cậu có đoán được lý do tại sao không?"
"Hả… Nghe anh nói thì đúng là vậy thật. Tại sao thế ạ?" Akane trả lời trong khi nhíu mày suy nghĩ. Chuyện này thực sự là một câu hỏi cần phải suy nghĩ nhiều đến thế sao?”
“Có vài lý do, nhưng theo anh, lý do quan trọng nhất chính là giọng nói của họ.”
Misuno khựng lại một chút, chỉ tay vào cổ họng mình.
“Công việc của một idol là bán một loại ảo tưởng nhất định, và một người nam giả gái có thể hủy hoại sản phẩm một cách không thể cứu vãn, chưa nói đến việc bán hàng, chỉ từ một sự cố nhỏ nhất làm lộ ra bản chất thật đằng sau lớp vỏ ảo tưởng đó. Còn về lý do tại sao lại là giọng nói, em xem, khuôn mặt, vóc dáng và cử chỉ đều có thể che đậy được, nhưng giọng nói thì chúng ta chỉ có thể can thiệp đến một giới hạn nào đó thôi. Dĩ nhiên là có máy đổi giọng, nhưng những thứ đó chỉ hiệu quả với giọng nói bình thường chứ không áp dụng được cho giọng hát. Để đạt được điều đó, công nghệ giúp chủ động thay đổi giọng nói và tông giọng có thể qua mắt người khác như một người phụ nữ thực sự chưa tồn tại. Đó là vấn đề cốt lõi đối với một idol, người mà giá trị lớn nhất nằm ở các buổi live.”
Điều đó nghe cũng có lý đấy, nhưng ngay từ đầu mấy chuyện này có thực sự cần thiết không? Ý tôi là, tôi đoán vì anh ta là người trong nghề nên mới nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà vẫn…
“Bỏ qua chuyện đó sang một bên, anh cũng tin rằng Makoto-san hoàn toàn có khả năng vượt qua vấn đề đó.”
“Cái gì cơ ạ?!”
“Theo anh thấy thì cậu có một giọng hát rất trung tính và một khoảng giọng rất rộng để bổ trợ cho nó, rộng đến mức cậu chẳng gặp khó khăn gì khi hòa giọng với Akane-san ở những nốt cao. Hơn nữa, xin cứ thẳng thắn chỉ ra nếu anh nói sai nhé, cậu đã cố tình điều chỉnh giọng của mình để hòa hợp tốt hơn với Akane-san ở các nốt thấp hơn đúng không?”
Tôi buộc bản thân phải thở ra một hơi dài mà chính tôi cũng không nhận ra mình đang nín thở khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Misuno-san.
“…Ờ, vâng, ý em là, ừm, không, anh không nói sai đâu ạ.”
Anh ta từng bảo đã nghe các bản biểu diễn trước đây của tụi tôi, nhưng tôi không nghĩ lại nghe sâu đến mức đó… Thật là đau tim mà.
“Chuyện là nếu em hạ giọng thấp xuống nữa thì sẽ khiến Akane nghe bị lệch tông, nên em chỉ cố gắng nương theo cậu ấy thôi.”
“Hả, thật sao?” Akane đột nhiên xen vào, hướng ánh nhìn kinh ngạc về phía tôi, “Tớ chưa bao giờ nhận ra đấy. Tớ cứ tưởng toàn là tớ nương theo hòa giọng với cậu suốt thời gian qua cơ… Xin lỗi nhé, tớ chỉ toàn nghĩ xem hát thế nào cho đã thôi.”
Nói thật thì tôi thấy việc nhận ra điều đó ngay từ đầu mới là kỳ quặc ấy, chứng tỏ người quản lý này dị thật sự…
“Tất cả những điều đó để nói rằng Makoto-san hoàn toàn có thể hát bằng giọng nữ. Thêm vào đó, với tài năng ca hát và diện mạo phù hợp, cậu chắc chắn rất thích hợp để trở thành một nam idol giả gái. Từ đó, vấn đề chỉ còn là đối tượng khán giả mục tiêu của cậu là ai và sẽ được tiếp thị như thế nào thôi, những điều mà dù rất tiếc phải thừa nhận nhưng anh lại không mấy quen thuộc. Tuy nhiên, nếu cậu hỏi anh thì anh sẽ ủng hộ việc bán hình ảnh của em theo cách truyền thống và–”
“Chờ đã, chờ đã, Misuno-san, xin anh đấy, anh không cần phải đi xa đến thế đâu ạ.”
Tôi giơ cả hai tay lên để ngắt lời, ngăn anh ấy tiếp tục màn động não đầy nhiệt huyết đó. Anh ta khựng lại, ngạc nhiên, rồi lộ ra vẻ mặt hối lỗi khi đưa một tay lên che miệng.
“Ôi trời, xin lỗi cậu nhé. Anh lại bị cuốn đi quá rồi.”
“Không, ừm, em không thấy phiền đâu, nhưng mà…”
“Vậy thì, việc đầu tiên cần làm: vì cậu vẫn còn là vị thành niên nên anh sẽ cần sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ của cậu, Makoto-san.”
“Ý anh là sự đồng ý của em trước tiên đúng không ạ?” Tôi yếu ớt trả lời; “Và ừm, để làm rõ chuyện này, chuyện này không phải về em đâu đấy nhé? Em không hề có hứng thú làm việc này, không một chút nào luôn ấy. Em ở đây chỉ vì Akane nhờ em đi cùng thôi.”
Misuno-san nhìn từ tôi sang Akane, trước khi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng.
“Phải rồi, dĩ nhiên rồi. Xin lỗi cậu nhé Makoto-san, xin hãy thứ lỗi cho sự bộc phát vừa rồi của anh. Cậu thấy đấy, Akane-san vốn không hứng thú với lời đề nghị của anh, nhưng khi cô bé dắt cậu đến hôm nay và có vẻ hứng thú với chủ đề này lúc nãy, anh lại nghĩ có lẽ…”
“Một phần cũng là lỗi của tớ nữa, khi cứ cuốn theo những gì Misuno-san nói. Xin lỗi cậu nhé, Makoto-chan.”
Cả hai người họ luôn sao? Nghiêm túc đấy à? Tha cho tôi đi!
“Nhưng cậu biết điều gì thú vị không? Chúng tớ chưa từng nhắc tới idol nam bình thường một lần nào cả, chỉ toàn giả gái thôi. Cậu đúng là giỏi khoản này thật đấy, Makoto-chan!”
“Chờ đã, cái gì cơ? Không, tớ, ừ thì, đó là vì…”
Tôi quay lại nhìn Misuno-san, chỉ thấy anh ấy trông còn có vẻ hối lỗi hơn trước.
“Anh thành thật xin lỗi cậu, Makoto-san. Anh đã quá tập trung vào việc cậu giả gái hoàn hảo đến mức nào mà không cân nhắc các lựa chọn khác… Về mặt đó thì anh rất tiếc phải nói rằng YasuPro chưa từng đào tạo idol nam bao giờ.”
“Đó đâu phải là chuyện anh cần phải xin lỗi đâu ạ! Tụi mình bỏ qua chuyện này được chưa? Với lại Akane này, cậu đến đây đâu phải để nói về tớ đúng không?”
"Ồ, phải rồi, chuyện đó. Misuno-san này, hôm nay em đến đây là vì mặc dù em rất trân trọng lời đề nghị của anh, nhưng em phải từ chối nó."
Akane chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lưng và khép hai chân lại khi trang trọng nói chuyện với Misuno-san.
“Em thực sự rất trân trọng việc anh đã dành thời gian ra gặp em thế này dù cuối cùng em lại từ chối, nhưng thật không may là em muốn tập trung nhiều hơn cho ban nhạc của mình, và ngay từ đầu em cũng không có mấy hứng thú với việc trở thành idol. Cho nên một lần nữa, mặc dù rất trân trọng lời đề nghị của anh, em buộc phải từ chối ạ.”
Nói rồi, cô ấy cúi đầu thật sâu.
Về phần mình, Misuno-san đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo đầy bối rối.
“Không sao đâu, đúng hơn thì anh mới là người phải xin lỗi vì đã quá dai dẳng về chuyện này. Với sự cuốn hút của em trên sân khấu, Akane-san à, anh đơn giản là không thể không thử xem sao.”
Không ngờ trên đời này lại có những người có thể buông ra những lời khen ngợi như thế mà không chút ngần ngại hay làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo… Đáng sợ là cảm giác đó lại vô cùng sảng khoái nữa chứ.
“Vậy nên, ừm, thay vào đó…”
Akane đột nhiên trở nên bồn chồn, ngón tay bấu vào nhau đầy bối rối trong khi ánh mắt đảo quanh liên tục.
“Em biết yêu cầu này thật ích kỷ sau khi đã từ chối lời đề nghị của anh, nhưng ngoài việc làm idol hay nâng đỡ Makoto-chan ra, liệu YasuPro có thể nhận bọn em vào – và quản lý ban nhạc của bọn em được không ạ?”
Tôi cảm thấy hàm mình như rớt xuống trước khi quay sang nhìn Akane trong sự bàng hoàng.
Tôi đã luôn thắc mắc tại sao cô ấy lại cất công đến tận đây, đến văn phòng của YasuPro chỉ để từ chối lời đề nghị của Misuno-san… Yêu cầu này chính là lý do.
Đáp lại, nụ cười của Misuno-san dường như tắt đi đôi chút khi anh ấy bắt đầu trả lời.
“Anh rất tiếc phải nói điều này nhưng thật đáng tiếc là chuyện đó là không thể được.”
Dĩ nhiên là không rồi, và Akane có vẻ cũng đã lường trước được điều đó; cô ấy không hề tỏ ra thất vọng khi Misuno-san tiếp tục giải thích.
“Như em đã biết, YasuPro là một công ty quản lý tài năng chuyên về việc quảng bá và khai thác sức hút cũng như cá tính riêng của từng cá nhân. Mặc dù bên anh hiểu những điểm này có thể áp dụng vào âm nhạc như thế nào, nhưng thật đáng tiếc là lại không có đủ năng lực để làm việc với âm nhạc theo cách đó.”
Anh ấy đang khiêm tốn sao? Không, chắc là không đâu – tôi phải nhớ rằng người đàn ông này đã nhận ra việc tôi điều chỉnh tiếng hát của mình quanh Akane, ngay cả khi chính người trong cuộc còn chẳng hề hay biết.
Nói cách khác, anh ấy không hề khiêm tốn mà đang rất chân thành.
“Theo anh thấy thì âm nhạc của PNO thực sự rất đặc biệt, những kẻ nghiệp dư trong mảng âm nhạc như bên anh không nên là những người đảm nhận. Anh chỉ có thể khuyên các em nên cực kỳ cẩn trọng trong việc tìm kiếm những người phù hợp với nhu cầu của mình.”
"Vâng, dĩ nhiên rồi… Em xin lỗi vì đã gây phiền phức… và cảm ơn anh rất nhiều.”
Akane, giờ đã trở nên ngoan ngoãn, ủ rũ cúi đầu.
Thấy cậu ấy như vậy, khóe môi Misuno-san giãn ra thành một nụ cười gượng gạo.
“Anh nên nói thêm là, với nhiều mối quan hệ trong ngành, anh sẽ làm những gì có thể để đề cập đến trường hợp của các em với các nhà sản xuất âm nhạc hoặc một số nhân sự cấp cao ở các công ty thu âm–”
“Anh sẽ làm vậy thật sao?!”
Akane ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt lập tức sáng bừng và giọng nói cất lên rõ to.
“Ý em là, đó chính xác là lý do hôm nay em đến đây đấy, vì em muốn tạo dựng các mối quan hệ mà! Cảm ơn anh rất nhiều nhé, Misuno-san!”
Thật là xấu hổ khi nghe cô ấy thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn như thế… Tôi không thể cưỡng lại việc úp mặt vào hai lòng bàn tay. Nghiêm túc đấy Akane ơi, cậu không được phép nói cái phần đó ra thành lời đâu…
Misuno-san tuy nhiên chỉ đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ đầy lịch thiệp.
“Không cần phải lo đâu Akane-san, vì anh cũng cảm thấy như vậy mà: anh muốn tạo dựng mối quan hệ với em, đó là lý do vì sao anh lại dai dẳng mời em đến công ty của tụi anh như thế. Và biết đâu đấy, một ngày nào đó anh có thể thuyết phục em thử làm idol thì sao, mặc dù anh cũng không kỳ vọng quá nhiều vào những nỗ lực đó đâu. Tuy nhiên, anh cũng phải xin em đừng kỳ vọng quá nhiều ở anh nhé; theo anh hiểu thì ban nhạc của em đâu đến mức tuyệt vọng muốn ra mắt đến nỗi công ty nào đến cũng gật đầu đâu đúng không? Dù sao thì anh tin là PNO cũng đã có một màn ra mắt thương mại rồi đúng không?"
“Đúng vậy ạ, và bọn em dự định sẽ tiếp tục làm nhạc theo nhịp độ của riêng mình mà không chịu sự can thiệp. Đó là lý do ban nhạc cần một ai đó có thể lo liệu tất cả những chuyện rắc rối gây cản trở. Ồ, và nếu họ am hiểu nhiều về ngành công nghiệp âm nhạc nữa thì tốt quá.”
Lần này, sự kỳ vọng của Akane đã bật ra tiếng cười lớn từ sâu trong lồng ngực Misuno-san; tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh ta nữa… Em rất xin lỗi về Akane nhà em nhé; cô ấy từ chối lời đề nghị rồi quay ngoắt đi đưa ra những yêu cầu, mà lại toàn là những yêu cầu cực kỳ ích kỷ nữa chứ…
“Nếu một người như thế thực sự tồn tại thì anh nghĩ anh sẽ muốn kéo họ về YasuPro trước tiên đấy, nhưng anh sẽ thử xem liệu mình có tìm được ai như thế không nhé.”


