Về truyệnTiếng Vọng Thiên Đường
Chương 92

Chương 92 · 121 chương

Khi Mùa Xuân Đến, Em...

“Em sợ phải đi xem kết quả một mình lắm. Mọi người đi cùng em được không?”

“Mà thực ra, em nghĩ chắc đi một mình lại tốt hơn ấy.”

“Lỡ mà trượt thật thì xấu hổ chết mất."

“Ơ nhưng mà khoan đã, em thấy lo lắng quá, chẳng dám đi một mình đâu!”

“Hay là mọi người xem hộ em kết quả được không?”

“À thôi thôi, em phải tự mình tận mắt chứng kiến mới được!”

Vào cái ngày trước khi bảng điểm thi tuyển sinh được dán lên, Kaya rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Dù chúng tôi đã chuẩn bị đi ngủ, cứ năm phút em ấy lại gửi một tin nhắn nháo nhào vào nhóm chat như một cách để tự trấn an bản thân.

Nói ra điều này nghe có hơi ác ý một chút, nhưng thú thật thì tôi thấy dáng vẻ đó của cô bé lại khá là đáng yêu.

Khác với hôm diễn ra kỳ thi tuyển sinh, vào ngày công bố kết quả, các lớp học vẫn diễn ra như bình thường. Và ngẫm lại thì, lúc tôi đi xem kết quả của chính mình vào năm ngoái, tôi vẫn nhớ là có những học sinh đứng quan sát chúng tôi từ phía hành lang nối giữa hai dãy nhà. Tôi đoán trong số đó thậm chí có người còn tranh thủ lôi kéo những thí sinh thi đỗ về cho câu lạc bộ của mình nữa cơ.

“Dù sao thì bọn chị cũng phải đến trường mà nên sẽ đi cùng em thôi.”

“Lúc nào đến nơi thì cứ bảo bọn chị nhé.”

“Ngày mai em cũng sẽ được ngắm bình hoa mà câu lạc bộ cắm hoa nhờ chị chuẩn bị giúp họ ở ngay sảnh lối vào đấy.”

“Đó là tác phẩm ưng ý nhất của chị từ trước đến giờ luôn.”

“Chị đã cắm nó dành riêng cho em đấy, Kaya-san.”

“Trưa mai đi ăn cùng nhau nhé?”

“Bọn chị phải dẫn em thử qua tất cả những quán ăn ngon nhất quanh trường mới được.”

Cả ba người họ đều phản hồi rất nhanh chóng.

Chính vào những lúc thế này, tôi lại chẳng thể nghĩ ra được điều gì vừa tinh tế, ân cần lại vừa không quá trang trọng để thốt ra. Sau hồi lâu đắn đo và suy nghĩ, rốt cuộc tôi mới gửi đi dòng tin nhắn của riêng mình.

“Cũng lâu rồi nhỉ, sau giờ học tất cả chúng ta cùng đến studio nhé.”

Tin nhắn phản hồi của Kaya xuất hiện ngay lập tức.

“Em muốn đi ạ!”

“Lâu lắm rồi em chưa được đụng vào nhạc cụ nào hết!”

“Và nếu em có thi trượt thật thì xin hãy ở bên cạnh chịu đựng nghe em hát liên tục suốt hai tiếng đồng hồ nhé!”

Này, đừng có phán gở thế chứ. Tôi đã định bảo em ấy như vậy, nhưng có lẽ con bé chỉ đang tự chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất để bớt sốc nếu điều đó thực sự xảy ra mà thôi. Ít nhất thì tôi cũng hiểu được cảm giác đó.

Và, chà, kỳ thi đã kết thúc từ lâu, việc chấm điểm cũng đã hoàn tất rồi. Những gì chúng tôi có thể làm lúc này chỉ là cầu nguyện.

Nên xin hãy để em ấy đỗ…

…để chúng tôi có thể bắt đầu một năm học mới vào mùa xuân này cùng Kaya.

*

Ngày hôm sau, cả bốn đứa cùng hướng về phía ga tàu vào buổi trưa để đón Kaya. Akane bảo nếu phải đi đến đây một mình có khi em ấy lại lên cơn hoảng loạn mất, nhưng có cảm giác cô ấy chỉ là muốn gặp Kaya càng sớm càng tốt mà thôi.

Sáng nay khi tôi đến trường, một chiếc bảng lớn đã được dựng lên ở giữa sân trường ngay phía sau cổng, trên đó dán những tờ giấy liệt kê số báo danh của các thí sinh đã trúng tuyển. Đám đông có vẻ là các em học sinh lớp chín với đôi má ửng hồng khoác trên mình những chiếc áo khoác duffel, chen chúc qua cổng để dò số; một vài em reo hò nhảy nhót vì sung sướng rồi lập tức lấy điện thoại ra báo tin, trong khi những em khác lại ủ rũ lủi thủi quay bước rời khỏi cổng trường.

Nói cho cùng thì Kaya chưa từng tiết lộ số báo danh của em ấy cho chúng tôi, nên cả đám chẳng có cách nào biết được liệu em ấy có thi đỗ hay không.

Dù sao thì, tôi cũng bắt đầu thấy hồi hộp thay cho con bé – dù tôi thậm chí còn chẳng phải là người đi thi.

Và thế là, ngay khi giờ nghỉ trưa đến, cả bốn chúng tôi lập tức kéo nhau ra ga tàu.

“Bên này này!”

Từ sau chiếc cổng soát vé tự động, Kaya chạy ra vừa vẫy tay vừa gọi, chiếc áo khoác màu cam rực rỡ của cô bé chói đến mức tôi phải nheo mắt lại khi nhìn sang. Vì lý do nào đó, tôi cảm giác như đã lâu lắm rồi mình mới lại được gặp em ấy. Dù vậy, thực ra mới chỉ khoảng ba tuần kể từ lần cuối tôi gặp em ấy – hồi diễn ra buổi hòa nhạc Valentine mà thôi.

“Kaya-chan!”

Akane ngay lập tức ôm chồm lấy cô bé.

“Em xin lỗi vì đã khiến mọi người phải cất công ra tận ga đón em thế này…”

Kaya vừa cất lời xin lỗi vừa lần lượt đảo mắt nhìn từng người.

“Có gì đâu mà phiền phức cơ chứ. Dù sao thì bọn chị cũng được gặp em càng sớm càng tốt mà,” Shizuki trả lời.

“Với lại, chẳng có gì đáng sợ hơn việc vừa đi đến trường, ngay lúc vừa nhìn thấy cổng thì cái bảng kết quả đã thình lình đập ngay vào mắt như kiểu 'đùng!' một cái đâu. Năm ngoái chị đã phải tự mình nếm trải qua cái cảm giác đó đấy…”

“Ư… Nghe… đáng sợ thật đấy…”

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cùng nhau cất bước quay trở lại trường.

“À thì, ừm, em thực sự xin lỗi vì đã không thể đến xem lễ hội âm nhạc được. Em rất, rất muốn đi, nhưng mà, ừm, như em đã nói đó, em lo lắng tới mức chẳng thể tập trung thưởng thức phần trình diễn được mất…”

Kaya cất tiếng, giọng điệu có phần buồn rầu.

“Không sao đâu mà. Bọn chị có bản ghi âm lại phần biểu diễn đấy, nên tẹo nữa chúng mình cùng nghe nhé.”

“Bọn chị cũng muốn tải video lên mạng này nọ lắm, nhưng nghe chừng hơi rắc rối vì có rất nhiều học sinh xuất hiện trong đó.”

“Ít nhất thì tụi mình đã xin được phép đăng tải đoạn cuối, cái phần

Biến tấu Phục hưng

rồi.”

“Ồ, nhắc mới nhớ, tớ đã tải nó lên sáng nay rồi đấy," tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho họ xem, “Cũng mất một lúc mới liên lạc được với Okonogi-san vì bác ấy không dùng địa chỉ email hay bất kỳ mạng xã hội nào cả.”

"Thật sao? Thế thì bác ấy sắp xếp các buổi luyện tập cho dàn nhạc kiểu gì chứ?”

“Bác ấy gọi điện thoại cho từng thành viên một đấy.”

"Và cách đó hiệu quả là vì họ toàn là các cụ ông với bà lão cả thôi!" Akane cười lớn nói.

“Bác ấy có dùng smartphone đấy chứ, tớ cũng bảo bác ấy cài LINE rồi.  Tớ đã cho bác ấy ID của mình, nhưng rốt cuộc bác ấy vẫn cứ gọi điện thẳng sang…”

Và dù đã dạy ông ấy cách sử dụng LINE, có khi Okonogi-san cũng chẳng buồn dùng theo cách đó đâu.

Xin được sự cho phép từ Okonogi-san để tải bản ghi âm lên đồng nghĩa với việc mọi chuyện giữa chúng tôi đã được giải quyết xong xuôi. Từ giờ trở đi, nếu dàn nhạc Giao hưởng Animal Trail thực sự giải tán, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Kaya, dường như nhận ra bầu không khí gượng gạo vừa trỗi dậy, đã chủ động đổi chủ đề bằng một giọng điệu vô cùng vui vẻ.

"À phải rồi, em nghe nói Murase-senpai đã mặc một bộ tuxedo đúng không! Em mới chỉ được xem qua ảnh chụp thôi đấy! Nên lần biểu diễn trực tiếp tới anh nhất định phải mặc lại nó đấy nhé! Anh mặc bộ đó trông ngầu cực kỳ luôn!"

“Em với mọi người cứ lặp đi lặp lại chuyện đó mãi, đúng là nó trông hợp với các buổi biểu diễn cổ điển thật đấy, nhưng mà… em biết là bộ đó toàn một màu đen đúng không? Với lại đèn trên sân khấu lúc chúng ta diễn live thì tối om, chẳng ai nhìn thấy gì đâu.”

“T-Thế thì anh mặc tuxedo trắng tinh luôn đi ạ!”

Trước lời gợi ý của Kaya, mặt Shizuki lập tức đỏ bừng như gấc chín.

“K-Không được đâu Kaya-san! Chỉ có chú rể mới được mặc tuxedo trắng tinh thôi!”

‘Mà này, bọn mình cũng mặc trang phục màu trắng tinh luôn thì có làm sao đâu nhỉ?” Akane nói với vẻ mặt thản nhiên. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao làm vậy thì lại ổn nữa.

“Không, không được đâu Akane-san! Thế thì khác gì váy cưới đâu cơ chứ!”

"Hừm, bố tớ cũng đã bảo Murase-kun nên để mắt chăm sóc tớ rồi mà, nên là…"

"Cậu lại nhắc lại chuyện đó nữa đấy à Rinko-san?!”

Cuộc tán dóc rôm rả của chúng tôi cứ thế tiếp diễn khi cả đám rảo bước qua khu phố mua sắm, băng qua ngôi đền cùng nghĩa trang phía sau, cho tới khi cổng trường dần hiện ra trước mắt. Chúng tôi lướt qua một đôi nữ sinh có vẻ cũng là học sinh cấp hai; nhìn cái cách họ vui vẻ trò chuyện rồi cười đùa cùng nhau, chắc hẳn cả hai đều đã trúng tuyển.

Nét mặt của Kaya bỗng chốc cứng đờ lại.

Akane đột nhiên đặt hai tay lên vai Kaya.

“Được rồi! Bọn chị đoán là giờ này ai cũng đói meo cả rồi, nên chúng ta mau giải quyết cho xong chuyện này thôi nào! Bọn chị cá là chẳng có gì phải lo lắng đâu!”

Kaya dừng bước, em ấy quay lại nhìn, đầu tiên là Akane rồi lần lượt đến từng người chúng tôi, sau đó cúi gắm mắt nhìn xuống mặt đất với đôi mắt sợ hãi. Rồi, cũng đột ngột như lúc dừng lại, em ấy hất mạnh đầu về phía trước như muốn rũ bỏ điều gì đó để nhìn thẳng về phía trước.

Cô bé bước những bước rộng rãi nuốt trọn khoảng mười mét còn lại giữa chúng tôi và cổng trường, trước khi bước qua ranh giới đó bằng một bước chân đầy quyết đoán.

Chúng tôi vội vã đuổi theo từ phía sau, tiến vào bên trong khuôn viên trường.

Tấm bảng kết quả rộng lớn dựng sẵn ở đó như chờ đón tụi tôi. Ngoài Kaya ra, còn có hai bạn khác đang dán mắt vào bảng, ráo riết tìm kiếm số báo danh của mình. Hầu hết các thí sinh chắc hẳn đã kiểm tra kết quả từ sớm hơn vào buổi sáng rồi.

Tôi thoáng thấy tờ phiếu dự thi mà Kaya đang nắm chặt trong tay.

Số báo danh 407.

Tôi hướng ánh mắt về phía bảng kết quả, dò tìm khu vực của đầu số 400…

Đột nhiên, những âm thanh tươi mát của một dàn nhạc giao hưởng vút lên từ phía tòa nhà nhà trường.

Đó là âm thanh của một bản nhạc Bach.

Và không chỉ là một tác phẩm Bach bất kỳ, mà chính là tác phẩm tôi đã thể hiện cùng Dàn nhạc Giao hưởng Animal Trail – hôm nay nhà trường đang phát lại bản ghi âm phần trình diễn của chúng tôi tại lễ hội âm nhạc.

Tôi thấy mình nheo mắt lại trước ánh nắng chói chang của buổi trưa đang phản chiếu từ những ô cửa kính của tòa nhà.

Jesu, Joy of Man’s Desiring

– những giai điệu như từ trên bầu trời rót xuống. Đầu bàn tay bỗng nhói lên một cảm giác nhột nhạt – chút hơi ấm tàn phai của buổi tàn đông và tôi nhẹ nhàng khép các ngón tay ôm lấy nó.

Khoảnh khắc ấy, chắc chắn đã có một âm thanh vang lên trong lòng bàn tay tôi.

Đó là một khoảng thời gian kỳ diệu, nơi hai mươi con người đã hòa quyện hoàn hảo vào nhau vì một cá nhân duy nhất, để trở thành một nhạc cụ độc nhất vô nhị.

Và rất có thể, tôi sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai để chạm vào nó nữa.

Sau cùng thì, tôi đã bừng tỉnh khỏi giấc mộng rồi.

Và khi mở bàn tay ra, tôi cảm giác như nhìn thấy một thứ gì đó vỗ cánh bay đi, thoát khỏi tay tôi để bay vào ánh nắng mặt trời. Tôi đã muốn vươn tay ra ôm trọn lấy nó một lần nữa, nhưng tôi thừa biết nó đã–

“…Có rồi kìa.”

Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái.

Đó là giọng nói cất lên từ phía bên kia của ảo tưởng đã vỡ vụn này: Kaya, đang quay đầu nhìn lại với giọt nước mắt lăn dài trên mi. Đôi má em ấy đỏ hốt hơn trước, và bàn tay đang cầm tờ phiếu dự thi giơ cao lên không trung khi chạy ngược về phía chúng tôi.

“Em đỗ rồi ạ!”

Người đầu tiên phản ứng là Akane, cô ấy lao tới ôm chồm Kaya vào lòng.

“Em làm được rồi! Chúc mừng nhé! Từ giờ em chính thức là đàn em của bọn chị rồi đấy! Húuu!”

Tiếp theo, Kaya gục vào vòng tay của Shizuki. Shizuki chuyển tay trái sang xoa đầu Kaya.

“Chúc mừng em nhé, Kaya-san. Em đã thực sự rất cố gắng vì điều này rồi. Chị luôn biết là em sẽ làm được mà.”

Kaya cố gắng đáp lời, nhưng giữa những tiếng khóc nghẹn ngào và nức nở, giọng cô bé nghẹn lại chẳng thể cất thành lời.

Có chút bất ngờ, nhưng ngay cả Rinko cũng tiến tới trao cho Kaya một cái ôm chúc mừng.

“Chúc mừng em. Chị rất vui vì em đã đỗ. Bắt đầu từ mùa xuân này tất cả chúng ta có thể ở bên nhau nhiều hơn rồi."

Vừa nói, Rinko vừa lấy một tờ khăn giấy từ trong gói ra và bắt đầu lau mắt nước mũi cho Kaya.

“Ơ… C-Cảm, ơn chị…”

Kaya rốt cuộc cũng cất tiếng đáp lại, dẫu giọng em ấy nghe nghẹn ngào chẳng rõ câu chữ.

Tôi nhìn sang phía bảng kết quả một lần nữa và xác nhận số 407 đúng là có tên trên đó, trước khi trút ra một hơi thở dài hướng lên bầu trời. Tôi nhắm mắt lại, đón nhận và thưởng thức ánh nắng mặt trời rọi lên mi mắt.

Tôi thấy nhẹ nhõm – thực sự thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Khi mở mắt ra, tôi thấy ánh mắt của các cô gái đã đổ dồn về phía mình; Akane đang mỉm cười, Shizuki có nét mặt phức tạp, còn Kaya thì đang ngập ngừng trong vòng tay Rinko.

“…Ừm, được rồi. Nhưng chỉ đặc biệt hôm nay thôi đấy nhé.”

Ngay khoảnh khắc Rinko vừa dứt lời, Kaya gần như lao chồm về phía tôi.

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến tôi chỉ kịp trụ vững thân mình; tôi suýt chút nữa đã ngã ngửa ra sau ngay cả khi đã đỡ được Kaya vào lòng.

“Murase-senpaaaiii!”

Kaya oà khóc bằng một giọng nói ấm ướt nhòe lệ ngay trước ngực áo khoác của tôi, hai tay em vòng qua siết chặt lưng tôi. Này, em biết chúng ta vẫn đang ở trong khuôn viên trường đấy đúng không? Và bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, với bao nhiêu học sinh đang đi lại xung quanh kìa – nhìn xem, họ đều đang chỉ trỏ nhìn chúng ta rồi kìa.

Mà, mặc kệ đi.

Chỉ hôm nay thôi, như một ngoại lệ đặc biệt; chiều em ấy chừng này chắc cũng không sao.

Tôi vòng tay ôm đáp lại em ấy và khẽ xoa đầu em ấy từ phía sau.

“…Chúc mừng em nhé. Em thực sự làm được rồi.”

“Em hãnh, hạnh phúp quása, oa aaa!”

Kaya òa khóc, rồi lại càng rúc sâu hơn vào ngực tôi mà nức nở.

Là do tôi tưởng tượng ra hay em ấy thực sự đang siết chặt tay hơn vậy nhỉ? Mình phải tiếp tục ôm em ấy như thế này bao lâu nữa đây? Khi tôi bắt đầu thấy hồi hộp vì sự đụng chạm này, Shizuki đã cất tiếng; “Ừm, Kaya-san, chị nghĩ thế là đủ lâu rồi đấy…” cô ấy thì thầm, nhưng có vẻ giọng cậu ấy quá nhỏ để có thể lọt qua những tiếng nức nở của cô đàn em khóa dưới mới này.

Rốt cuộc, chính sự rung lên của chiếc điện thoại trong túi áo ngực tôi đã chấm dứt vòng ôm vừa dài vừa chặt này; Kaya giật mình giật thót khi cảm nhận được nó, và em ấy nhanh chóng buông tôi ra.

“Ôi, ừm, em xin lỗi.”

“A, k-không sao đâu… Anh mới là người…”

Mặc dù bắt đầu bớt xúc động hơn, Kaya dường như đã nhận ra những gì mình vừa làm, và từ khuôn mặt cho đến tận vành tai em ấy đều chuyển sang màu đỏ gấc.

Trong khi đó, tôi lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi và thấy mắt mình mở to khi đọc những dòng trên màn hình.

Thật bất ngờ, trên màn hình… là một tin nhắn LINE từ Okonogi-san.

“Tôi đã bày cho tất cả mọi người trong Animal Trail cách dùng LINE rồi.”

Các bong bóng chat bắt đầu hiện lên liên tục, mỗi tin nhắn mới lại phát ra một tiếng píp nổ nhẹ trên điện thoại của tôi.

“Chúng tôi cũng đã lập một cái nhóm kiểu này nữa.”

“Và tất cả bọn ta sẽ rất hạnh phúc nếu cậu tham gia cùng, Maestro.”

“Được đồng hành cùng cậu một lần nữa trong tương lai sẽ là một vinh dự cho chúng tôi.”

Bên dưới các bong bóng chat là một lời mời tham gia nhóm có tên 'Dàn nhạc Animal Trail.' Sau khi nhấn vào để tham gia, tôi thấy danh sách thành viên đã lên tới gần ba mươi người.

Nét mặt tôi dần dãn ra.

Okonogi-san hành động nhanh thật đấy. Ông ấy còn chẳng biết đến cửa hàng ứng dụng cho đến khi tôi dạy bác ấy, thế mà hai ngày sau, bác ấy đã học đủ để tự mình tạo một nhóm LINE rồi. Hay là có ai khác trong nhóm vốn đã biết cách dùng LINE từ trước rồi nhỉ? Dù sao đi nữa, việc người ta chỉ liên lạc qua các cuộc gọi điện thoại giờ đây đã là chuyện khá hiếm hoi, ngay cả với những người lớn tuổi.

Cảm ơn bác, cháu rất mong lại được hợp tác cùng mọi người trong tương lai ạ,

tôi viết lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào những từ cuối cùng mình vừa gõ:

trong tương lai

Vậy là vẫn còn những điều tiếp theo đang chờ đón.

Động cơ sẽ tiếp tục vận hành, với ngọn lửa nhỏ mà nó đang lưu giữ bên trong.

Và chừng nào ngọn lửa đó còn tiếp tục cháy, nó có thể lớn lên, tỏa ra nhiều nhiệt năng và ánh sáng hơn nữa; đó chính là ý nghĩa của việc có những điều tiếp theo ở tương lai. Tất cả những gì chúng cần làm chỉ là đi theo tấm bản đồ để khám phá những khung cảnh hoàn toàn mới.

Và… tôi nên chia sẻ tin vui này tới ai đầu tiên đây nhỉ?

Khi tôi lướt qua danh sách bạn bè trên LINE, các ngón tay của tôi dừng màn hình lại ở cái tên 'Misao.'

Người nên nghe tin này đầu tiên hẳn đã quá rõ ràng rồi. Dù sao thì đây cũng là dàn nhạc do chính tay người ấy gây dựng nên. Đó cũng là nơi người ấy nên quay trở về – bè double bass lúc này vẫn còn thiếu người trầm trọng. Dẫu vậy, nếu dàn nhạc kết nạp thêm thành viên, cô ấy sẽ phải điều chỉnh lại các bản nhạc phổ sao cho phù hợp.

Về phần tin nhắn, tôi giữ cho câu chữ của mình đơn giản nhất có thể, để truyền tải niềm vui của mình một cách rõ ràng và trực tiếp nhất. Và bởi vì tôi lựa chọn từ ngữ của mình một cách quá cẩn thận, phải mất khá nhiều thời gian tôi mới hoàn thành xong tin nhắn.

Ngay khi tôi gõ xong tin nhắn của mình, tôi nghe thấy giọng nói của Akane.

“Makoto-chan! Mau lên nào! Không là hết giờ nghỉ trưa mất bây giờ!”

Tôi ngước mắt khỏi điện thoại và thấy các cô gái lúc này đang đứng bên ngoài cổng trường.

“Tụi mình đến MOS Burger để ăn mừng thôi!” Shizuki nói, vừa chỉ tay về phía ga tàu.

Khuôn mặt của Kaya vẫn còn hơi sưng lên, nhưng em ấy lúc này đã mỉm cười và cũng đang vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Về phần Rinko, cô ấy đã bắt đầu bước đi từ trước, chẳng buồn đứng lại đợi tôi.

Trong sự cuống quýt, tôi nhét vội chiếc điện thoại trở lại vào túi và cất bước chạy đuổi theo.

Nhưng ngay khi chuẩn bị bước qua cổng trường, tôi đột ngột dừng lại.

Lúc này tôi mới chú ý tới hai cây hoa anh đào sừng sững ở hai bên cổng. Tôi ngước nhìn lên cao và bắt gặp những chồi non nhỏ xíu đang rủ nhau xúm lại trên các cành cây, co quắp chặt chẽ để chống chọi lại những cơn gió lạnh đầu tháng Ba.

Thế nhưng chẳng mấy chốc nữa, chúng sẽ bung nở rạng rỡ.

Một lần nữa, vòng tuần hoàn của cuộc sống sẽ hoàn thành một chu kỳ trọn vẹn khi mùa xuân gõ cửa, mùa xuân thực ra đã ở ngay quanh đây rồi, ngập tràn trong hương thơm ngọt ngào dưới ánh nắng dịu nhẹ.

“Murase-senpai! Mau lên nào!”

Tiếng gọi vang lên kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, và tôi rẽ gió lao ra phía vỉa hè. Tôi tăng tốc bước chân để đuổi kịp bóng lưng của các cô gái đang sóng bước bên nhau ngay phía trước. Và từ phía sau bước theo họ, tôi nghe thấy tiếng hợp xướng trong trẻo, hân hoan của dàn dây cùng dàn kèn xa xăm đầy hoài niệm đang thấm đượm vào khoảng không bầu trời phía trên.

Bạn đã đến cuối chương 92.

Không gian đọc của bạn