“…Không ngờ Murase-kun lại tự ý đi mời con bé luôn mới sợ chứ. Chúng ta dạo này dễ dãi với cậu ta quá rồi đấy.”
Rinko thở dài lên tiếng.
“Chắc từ giờ phải đeo vòng cổ cho cậu ta thôi nhỉ?”
Akane nhún vai chêm vào.
“Tớ đã bảo với cậu là phải cân nhắc thời điểm rồi cơ mà, Makoto-san!”
Shizuki gào lên rồi bám chặt lấy tôi, vẻ mặt như thể sắp sửa òa khóc đến nơi.
Vào đầu tuần, tôi thông báo với mấy cô gái rằng Kaya sẽ đến dự buổi hòa nhạc, để rồi nhận lại lần lượt những phản ứng như thế.
“Nhưng chính Kaya đã bảo không sao mà, nên có vấn đề gì đâu chứ? Có phải em ấy đi chơi cả ngày đâu; buổi hòa nhạc chỉ kéo dài đúng một tiếng thôi. Đi xem một chút đâu đến mức ảnh hưởng tới việc học của em ấy–”
“Bọn tớ không có nói về kỳ thi.”
Hảảả… Nếu không phải về kỳ thi, thì tại sao mọi người lại quay sang tấn công tớ hăng hái thế chứ?
“Thôi thì chuyện cũng đã rồi, chẳng làm khác được nữa,” Rinko tiếp tục, “Đã đến nước này rồi thì chúng ta cứ tập trung vào buổi biểu diễn thôi, làm sao để cống hiến một buổi hòa nhạc tuyệt vời nhất có thể.”
“Sự lạc quan của Rin-chan đúng là đáng kinh ngạc thật đấy, cả tinh thần thép nữa. Tớ chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc điều gì đã khiến cậu từ bỏ các cuộc thi piano nữa.”
“Vì lúc đó tớ không có Murase-kun ở bên cạnh.”
“Cậu ấy thả thính tự nhiên như hơi thở vậy… thật tình làm mình hơi ghen tị đấy, Rinko-san”
“Còn Shizuki thì đang thở dốc quá rồi này.”
“Ồ-ồ, hình như đúng thế thật… Tớ nghĩ mình nên bình tĩnh lại một chút thì hơn… Cơ mà làm sao để bớt thở dốc bây giờ?”
“Tớ đọc ở đâu đó bảo hôn một cái là hết đấy, nhưng mà…”
“Thế thì cậu cứ tiếp tục thở dốc đi cho rồi!”
Như thường lệ, các cô gái lại bắt đầu một cuộc trò chuyện mà tôi vừa chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa, vừa chẳng tìm đâu ra thời điểm thích hợp để chen vào.
“Dù sao thì tụi mình cũng nên sớm chốt danh mục biểu diễn thôi, nhất là khi các thành viên của dàn nhạc đang muốn xin ý kiến của chúng ta.”
Và cũng như thường lệ, cuộc trò chuyện lại đột ngột chuyển sang hướng nghiêm túc. Tôi thật sự không thể hiểu não bộ của họ vận hành kiểu gì nữa…
“Việc tìm những bản nhạc mà những người không quen thuộc với nhạc cổ điển có thể thưởng thức… khá là khó đấy. Bản thân tớ cũng chỉ mới là người bắt đầu, nên nếu có ai hỏi tớ muốn nghe gì, tớ cũng chẳng biết phải trả lời họ thế nào nữa.”
“Rất khó để đưa ra đáp án chính xác cho việc người mới bắt đầu nên nghe những bản nhạc nào, nhưng ngược lại, tìm những bản nhạc họ
không nên
nghe thì lại dễ vô cùng.”
Rinko thản nhiên tuyên bố
“Kiểu như mấy tác phẩm đương đại phức tạp ư?” Tôi lên tiếng hỏi.
Những nhà soạn nhạc như Stravinsky hay Schoenberg đúng là một thử thách lớn, chứ chưa nói đến những tác phẩm thuộc thời kỳ nghịch âm thực thụ. Nhưng Rinko chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Thứ nên tránh nhất là những bản nhạc thuộc trường phái Cổ điển Vienna.”
“Hả? Tại sao cơ?”
“Nhưng Cổ điển Vienna là đang nói đến Mozart và Beethoven đúng không? Chẳng phải họ là linh hồn của nhạc cổ điển sao?”
“Cả hai người họ đều có số lượng tác phẩm dở tệ nhiều ngang ngửa các kiệt tác, mà ngay cả các kiệt tác của họ cũng chẳng thiếu những đoạn chán ngắt. Chẳng hạn như bản
Jupiter
hai người chơi hôm nọ đi. Chương hai của nó là một đoạn andante cảm giác như được thêm vào cho đủ vậy.”
Đó chỉ là ý kiến cá nhân – hoàn toàn mang tính chủ quan của cậu thôi đấy nhé!
“Ừm, vậy tụi mình nên chọn các tác phẩm từ thời kỳ muộn hơn một chút đúng không?”
“Thời kỳ Lãng mạn ư? Tớ sẽ không đề xuất Brahms hay Wagner đâu vì tác phẩm của họ quá dài.Với lại chúng yêu cầu số lượng người chơi đông hơn cả dàn nhạc Animal Trail hiện tại. Thêm nữa, các bản nhạc Đức thường có xu hướng phô trương một cách hơi quá đà.”
“Thế còn các tác phẩm không thuộc về các nhà soạn nhạc người Đức thì sao?”
“Không có nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng thuộc thời kỳ đó ở ngoài nước Đức đâu,hoặc có lẽ do nền giáo dục âm nhạc của Nhật Bản bị thiên vị nghiêng về Đức; chẳng hạn tớ cá là rất khó để nghĩ ra một nhà soạn nhạc người Pháp đúng không? Sẽ chẳng ai biết tới Franck đâu – may ra thì có Saint-Saëns hoặc Ravel? Nhưng vẻ đẹp trong các sáng tác của Ravel lại nằm ở phần phối khí cho dàn nhạc, và sẽ rất khó để thể hiện nếu dàn tấu không bám sát bản phổ…”
“Thế còn Ý thì sao? Ý chắc là khá nổi tiếng đấy, vì đó là quê hương của opera và mọi thứ liên quan đúng không?”
“Cậu tuyệt đối không được để những người không quen với nhạc cổ điển nghe opera đâu.”
“Tại sao lại không?” Tôi vô thức hỏi.
“Nhạc Opera, đặc biệt là các đoạn solo tập trung quá nhiều vào giọng hát, điều đó có nghĩa là dù tốt hay xấu thì cuối cùng chúng vẫn phụ thuộc vào năng lực của ca sĩ. Nói cách khác, người ta đâu có đang thưởng thức dàn nhạc. Điểm nhấn chính của buổi hòa nhạc phải là dàn nhạc Animal Trail chứ, chẳng phải sao?”
“Thì… cũng đúng, nhưng mà…”
“Với lại, cái này tuy chẳng liên quan gì tới buổi hòa nhạc, nhưng opera cũng chẳng ra gì vì kịch bản của bài nào bài nấy đều chán ngắt như nhau.”
Đó chắc chắn lại là ý kiến chủ quan rồi! Tới một trăm phần trăm là ý kiến cá nhân của riêng cậu luôn đấy!
“Thế thì còn phía đông – Nga thì sao? Tchaikovsky và Rachmaninoff cực kỳ nổi tiếng, còn tác phẩm của họ thì có giai điệu rất dễ nghe, vậy họ thì thế nào?”
“Và nếu chọn họ thì tớ lại chỉ muốn chơi một bản concerto cho piano thôi, nên là cũng không được đâu.”
“Đó hoàn toàn là vấn đề cá nhân của cậu rồi còn gì!”
Thật sự đấy, cứ cái đà này thì chúng tôi sẽ chẳng có bài hát nào cho khán giả thưởng thức mất…
“Vậy Rin-chan đề xuất thể loại nhạc cổ điển nào cho người mới bắt đầu đây?”
Rinko giả vờ suy nghĩ trước câu hỏi của Akane, dành ra một chút thời gian rồi mới đưa ra lời giải đáp.
“Chopin.”
“Ông ấy chỉ sáng tác cho piano thôi mà!” Tôi phản bác ngay lập tức, “Chẳng phải cậu vừa mới bảo điểm nhấn của buổi hòa nhạc nên dành cho dàn nhạc sao?!”
“Sau tất cả thì đó mới là đẳng cấp của một vị vua chứ.”
Rinko đáp lại không chút đắn đo. Nói đi cũng phải nói lại, Chopin đúng là từng sáng tác một số tác phẩm có dàn nhạc đệm cùng, nhưng tất cả cũng chỉ là mấy bản concerto mà ở đó piano đóng vai trò ngôi sao chính
“Vậy thì chọn một thứ gì đó ngoài nhạc cổ điển nhưng nổi tiếng có khi lại tốt hơn chăng? Kiểu như nhạc từ game hay phim ảnh chẳng hạn – ai mà chẳng biết đến Dragon Quest hay Ghibli chứ?”
Shizuki đưa ra một ý tưởng khá hợp lý. Đó chắc chắn là điều đáng để cân nhắc, nhưng…
“Kiểu nhạc đó có vẻ không nằm trong vốn tấu của Animal Trail. Hơn nữa, nhạc game hay phim ảnh khi chuyển sang hòa tấu dàn nhạc thường có xu hướng làm cho phần kèn đồng trở nên to và phô trương hơn, điều này rất khó để một nhóm nhỏ thực hiện – cân bằng âm thanh sẽ bị lệch ngay.”
Có vẻ như dù chúng tôi có nghĩ ra điều gì đi nữa thì vẫn luôn có một vấn đề ngăn cản: cấu trúc nhóm.
Vừa lúc đó, cửa phòng âm nhạc mở ra, và một đám học sinh ùa vào. Họ đến đây để luyện tập bản cantata mà chúng tôi sẽ trình diễn cho lễ hội âm nhạc; bốn đứa vốn chỉ ngồi tán chuyện phiếm để giết thời gian trong lúc chờ buổi diễn tập bắt đầu.
Có tổng cộng tám mươi người – một dàn hợp xướng khá lớn – đồng nghĩa với việc phòng âm nhạc trở nên chật cứng.
Sau khi dẫn dắt mọi người khởi động nhẹ nhàng và luyện thanh, tôi kết nối điện thoại với dàn loa chính trong phòng rồi bật phần nhạc đệm dàn nhạc đã lập trình sẵn lên.
Phần tẩu xướng và hợp xướng thánh ca đúng là đã tiến bộ rất nhiều…
Thế nhưng, mặc cho dàn hợp xướng đã cải thiện đến nhường nào, trong tôi chỉ cảm thấy một sự thất vọng ngày càng lớn dần. Sau khi được trải nghiệm phần trình diễn trình độ cao của dàn nhạc giao hưởng Animal Trail, phần nhạc đệm dàn nhạc Bach mà tôi tự ghép bằng thiết bị tạo nhịp điệu đột nhiên trở nên lép vế hẳn khi đem ra so sánh.
Có khi tôi nên quay lại dùng nhạc đệm piano cho xong.
Mặt khác, tôi lại không thích việc chỉ dùng duy nhất piano để đệm cho một dàn hợp xướng bốn bè – cảm giác nó quá cứng nhắc, giống như việc phải hát trong giờ học âm nhạc vậy. Chưa kể, đây lại là một tác phẩm của Bach, thứ không chỉ sử dụng dàn nhạc mà còn tôn vinh nó một cách nổi bật trong đoạn hợp xướng thánh ca.
Với những hoài nghi đó trong đầu,ôi chẳng thể nào tập trung nổi vào buổi luyện tập cantata ngày hôm đó; bên cạnh tôi, Rinko thỉnh thoảng lại phải dùng cùi chỏ húc nhẹ vào người tôi.
Phải đến sau buổi tập, tôi mới vô tình nghe lén được câu chuyện của vài đàn anh khối trên đang nói với nhau lúc ra về.
“Mày biết không, tự nhiên tao lại bắt đầu thích cái bài đầu tiên mình hát thế không biết.”
“Ồ, ừ, tao hiểu cảm giác đó đấy. Nó mang lại cái cảm giác như kiểu đang ở bên người yêu, và mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo ấy.”
Bài đầu tiên mà anh ấy nói chắc là chương mở màn hợp xướng –
Heart and Mouth and Deed and Life
– mà chúng tôi sắp trình diễn. Phần nổi tiếng hơn của bản cantata là bản hợp xướng thánh ca kết thúc –
Jesu, Joy of Man’s desiring
– và chúng tôi sẽ biểu diễn phần đó ngay sau đó. Bản thân tôi cũng thích chương đầu tiên hơn chương mười, nên nghe thấy người khác có cùng cảm nhận khiến tôi rất vui.
“Ừ, với lại thấy ngầu thật sự khi mình thực sự hiểu một bài hát, trong khi bình thường tao chỉ nghe mà chẳng suy nghĩ gì.”
“Chuẩn luôn?! Rồi lúc nghe trọn vẹn cả bài kiểu ‘Oai, mấy đoạn này trước giờ mình chưa nghe bao giờ, càng nghe lại càng đỉnh!’ ấy!”
“Chính xác! Đã thế tao còn có thể ra vẻ mình trí thức và có gu lắm ý.”
“Ừ rồi rồi, tao cá là mày còn chẳng nhớ nổi tên bài hát là gì đâu.”
“Ý tao là…”
“Nhưng mày nói đúng đấy, nghe giai điệu hay chủ đề đó thích thật.”
“Ừ, biết sao không, tao bắt đầu thấy hơi áy náy vì từ trước đến nay toàn nghe nhạc cổ điển mà chẳng thực sự nghĩ ngợi gì…”
Chẳng mấy chốc, mấy đàn anh khối trên đã rời khỏi phòng âm nhạc, vừa đi vừa cười đùa với nhau. Tôi bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ rồi nhìn về phía Rinko; ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, và tôi bản năng nhận ra cô ấy không chỉ nghe lén mấy đàn anh khối trên giống như tôi, mà còn đang suy nghĩ cùng một điều với mình.
Ngay lập tức, cả đứa cùng lao ra ngoài, hướng về phía phòng chuẩn bị âm nhạc với tốc độ nhanh đến mức như thể đang đua xem ai đến đó trước. Bên trong phòng chuẩn bị, đôi mắt Komori-sensei mở to ngạc nhiên khi thấy chúng tôi xông vào.
“Cô mở cửa phòng kho giúp tụi em được không ạ? Có vài bản tổng phổ chúng em muốn tìm.”
Komori-sensei gật đầu, dù đôi mắt vẫn chớp liên hồi vì ngơ ngác.
*
“Ồ, một tác phẩm của Bach à! Chúng ta hoàn toàn có thể chơi được chứ.”
Okonogi-san mỉm cười khi xem qua bản phổ mà chúng tôi mang đến. Tôi gật đầu nói tiếp.
“Cháu có xem qua danh mục biểu diễn trước đây của dàn nhạc Animal Trail và thấy mọi người chơi rất nhiều bản nhạc Baroque. Điều đó làm cháu suy nghĩ – vì quy mô nhóm hiện tại không đông, chúng ta có thể dùng âm trầm liên tục để bù đắp cho việc thiếu double bass, và điều đó cũng giúp cân bằng lại âm thanh nữa.”
“Ra vậy. Còn tác phẩm này – tôi tin là nó khá nổi tiếng, nên chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra. Tuy nhiên…”
Okonogi-san nhanh chóng lật qua các trang giấy, sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn khi xem.
“Chương ba thì ổn đấy – ít nhất là phần giai điệu mà ai cũng biết này. Chứ chơi toàn bộ tác phẩm thì dài quá. Chương hai với chương bốn nghe cũng hay, nhưng tôi sợ khán giả sẽ thấy mệt mỏi khi nghe. Giá mà chúng ta chơi một bản nhạc quen thuộc khác thì…”
Các thành viên khác của dàn nhạc – bè trưởng của từng nhóm nhạc cụ cùng Concertmistress Tabata-san tiến lại bàn của chúng tôi để tự mình xem bản phổ. Lúc này chúng tôi đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ gần trung tâm cộng đồng của họ – tôi từng khá bất ngờ khi biết Okonogi-san quản lý nơi này như công việc chính của mình.
“Tôi cũng cực kỳ thích chương hai,” Tabata-san bồi thêm, “Giai điệu nghe u uẩn và đẹp vô cùng, nhưng hơi lo là mấy khán giả trẻ tuổi sẽ không nhận ra nó.”
“Tôi thì thấy mấy bản khúc mở màn phong cách Pháp đúng là tuyệt vời; tôi đặc biệt thích những đoạn tiết tấu dồn dập chuyển sang
vivace
.”
“Được chơi ở giọng Si thứ đúng là giấc mơ thành hiện thực với bè sáo – chúng tôi sẽ nổi bật hơn hẳn so với việc chơi một bản concerto cho sáo đấy.”
“Nhưng mà biết đấy…”
“Ừm. Mấy bài này dùng cho một buổi hòa nhạc bình thường thì quá ổn, nhưng mà…”
“Thế còn đàn harpsichord thì sao?”
“Cháu có thể chơi harpsichord,” Rinko vừa nói vừa giơ tay lên, “nhưng với điều kiện là cháu phải được dùng synthesizer.”
“Đương nhiên là được phép chứ. Có cháu tham gia là bọn tôi đã mừng lắm rồi.”
“Nhưng liệu họ có thích nghe Bach không nhỉ?”
“Thế cháu quyết định chọn bài này sau khi hỏi ý kiến bạn bè à? Chúng tôi không rõ lắm, nhưng liệu chương hai và chương bốn có thực sự phổ biến trong giới học sinh không?”
“Dạ không, thực ra là không chút nào ạ,” tôi lắc đầu đáp. “Cùng lắm thì cháu nghĩ họ chỉ biết bài
Air
vì nó dựa trên chương ba thôi.”
“À, ra vậy. Hừm…”
“Nhưng mà, nếu có thể…”
Tôi nửa đứng dậy khỏi ghế, để rồi nhận ra mình đang làm gì và vội ngồi phịch xuống khi sự xấu hổ kéo tôi trở lại thực tại.
“Ý cháu là, không ạ, cháu xin lỗi. Cháu đâu phải thành viên của dàn nhạc – cháu cũng chỉ là một thính giả ngồi dưới khán phòng thôi, nên thực ra đây chỉ là một yêu cầu ích kỷ của riêng cháu. Nhưng mà…”
Ánh mắt tôi dừng lại trên bản tổng phổ, những ngón tay bắt đầu vô thức di chuyển theo dòng chảy giai điệu rộn ràng của khúc mở màn.
Vào khoảnh khắc đó, vô số suy nghĩ cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi.
Nếu là Hanazono-sensei thì cô ấy sẽ làm gì ở đây nhỉ? Cô ấy sẽ làm thế nào nếu có thể được chơi nhạc cùng phần còn lại của dàn nhạc? Cô sẽ nói những gì khi dàn nhạc bàn bạc xem nên chơi bài gì? Cô sẽ làm thế nào để truyền lửa cho các thành viên trong dàn nhạc?
“Đây là bản nhạc mà cháu thực sự khao khát được nghe mọi người cất lên. Và đối với dàn nhạc giao hưởng Animal Trail của hiện tại, cháu tin đây chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.”
Hơi thở tôi khựng lại vì hồi hộp khi trực diện đối mặt với Okonogi-san và toàn bộ dàn nhạc Animal Trail.
*
Sau giờ học ngày 14 tháng 2, tôi rảo bước ra cổng trường, nơi đã hẹn gặp Kaya.
Khi đứng đó chờ đợi, tôi quan sát từng tốp học sinh lớp chín đi qua lại qua ngưỡng cửa, chóp mũi ai nấy đều đỏ bừng vì cái lạnh và nét mặt bắt đầu giãn ra sau chuỗi ngày căng thẳng tột độ. Họ chỉ kém tôi đúng một khóa, nhưng sao trông ai cũng nhỏ nhắn và non nớt thế nhỉ? Có lẽ là vì trên vai họ vẫn còn đang gánh nặng nỗi lo thi cử.
Nhưng nghĩ lại thì, mới chỉ một năm trước thôi, tôi cũng y hệt bọn nhóc ấy, nhét vội chiếc phong bì cỡ lớn vào cặp rồi cúi gằm mặt bước qua chính cánh cổng này. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác lúc đó: những anh chị học sinh khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường này trông thật lớn lao và xa vời. Hình như hôm ấy trời cũng đổ tuyết – còn hôm nay trời chỉ hơi nhiều mây một chút, thật may là thời tiết không quá tệ.
Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi sao?
Cảm giác như mọi thứ kể từ khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh như một chớp mắt. Mỗi khi nhìn lại, khoảng thời gian qua dường như chẳng phải là cuộc đời của chính mình – chỉ trong vỏn vẹn một năm, tôi đã được gặp gỡ biết bao con người tài năng, được hòa quyện biết bao giai điệu, và được tắm mình dưới biết bao ánh đèn sân khấu rực rỡ–
“Murase-senpai!”
Một tiếng gọi kéo tôi trở về thực tại.
Khoác chiếc áo khoác màu vàng nhạt, một bóng hình nhỏ nhắn đang chạy bộ dọc vỉa hè hướng về phía tôi – là Kaya. Cứ như thể mùa xuân đã thực sự ghé đến, vẻ rạng rỡ lấp lánh của con bé làm mắt tôi bất giác nheo lại theo bản năng.
“Xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu nhé.”
Dừng lại ngay trước mặt tôi, Kaya chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người thở hổn hển. Tôi lắc đầu.
“Anh có phải đợi lâu đâu, không sao đâu mà.”
“Nhưng mà trời lạnh thế này… Đâu cần phải đứng ngoài này đợi em làm gì…”
“À, tại cả ngày hôm nay anh cứ thấy bồn chồn đứng ngồi không yên nên muốn ra ngoài hóng gió ấy mà.”
Kaya ngạc nhiên chớp mắt.
“Cả… Cả ngày luôn á? Anh mong chờ ngày hôm nay đến thế cơ à?”
“Ừ, thế nên khi em đồng ý đi cùng, anh vui lắm đấy.”
Buổi hòa nhạc vốn chỉ dành cho các cặp đôi mà. Mà ngặt nỗi Rinko, Shizuki và Akane đều bận biểu diễn cùng dàn nhạc mất rồi, nếu Kaya từ chối thì tôi chẳng còn cách nào để tham dự. Đương nhiên là tôi vẫn còn bà chị gái, nhưng chắc chắn bà chằn đó sẽ từ chối phắt cái trò giả vờ làm người yêu chỉ để tôi được vào cửa. À mà, nếu đường cùng thì tôi có thể hỏi xin Okonogi-san hoặc bất kỳ ai trong dàn nhạc Animal Trail cho nghe ké ở phía sau. Dẫu vậy, thứ tôi thực sự muốn là được thưởng thức từ phía khán đài cơ.
Một dàn nhạc giao hưởng được bố trí theo một trật tự nhất định để hòa quyện âm thanh các nhạc cụ hướng về phía khán giả, đồng nghĩa với việc cách tận hưởng buổi hòa nhạc tuyệt vời nhất là được đối diện trực tiếp với âm nhạc.
“A-anh thật sự mong chờ thế sao? T-thực ra thì, đêm qua em hồi hộp đến mức chẳng thể nào chợp mắt nổi. T-thực ra ngay lúc này đây, em vẫn đang run bắn cả người đây này…”
“Nhưng hôm nay chỉ là hạn chót nộp hồ sơ thôi mà em? Còn lâu mới tới kỳ thi chính thức ý.”
“Em có nói chuyện nộp đơn đâu chứ!”
Kaya bỗng chốc bối rối ra mặt, phụng phịu rồi giậm chân đi thẳng về phía trường.
Đương nhiên, với tư cách là một người mẫu kiêm diễn viên, Kaya nhanh chóng thu hút sự chú ý của những học sinh khác. Ngay cả những người vốn chẳng mấy quan tâm đến giới giải trí cũng không khỏi lóa mắt trước vẻ đẹp của Kaya khi con bé bước qua sân trường.
“Đợi đã, chẳng phải con bé đó là…?” “Cậu ấy định thi vào trường này sao?”
Đủ loại tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi, vài học sinh thậm chí còn móc điện thoại ra định chụp hình.
Nhưng Kaya phớt lờ mọi sự náo động xung quanh. Cô bé tiến thẳng đến bàn tiếp tân, ký tên vào sổ khách và lấy một đôi dép đi trong nhà để thay trước khi bước sâu hơn vào tòa nhà trường học, dáng vẻ vẫn còn đang hờn dỗi. Tôi nhanh chóng bước chân theo sau.
“Được rồi, vậy giờ em sẽ đi hoàn thành cái thủ tục chán ngắt là nộp hồ sơ này thật nhanh đây!”
Kaya dừng lại trước cầu thang, quay người lại đối mặt với tôi rồi cất lời.
“À-ừm, vậy… chúc em may mắn nhé..?”
Tôi không chắc đó có phải là việc mà mình cần phải cổ vũ không, hơn nữa, sao em ấy lại gọi đây là một việc chán ngắt cơ chứ?
Con bé quay đi và định bước lên bậc cầu thang đầu tiên, nhưng rồi chợt khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào tôi một lần nữa.
“Murase-senpai, xin anh hãy truyền năng lượng đỗ đạt vào cái hồ sơ này giúp em với!”
Em ấy rút từ trong cặp ra một chiếc phong bì khổ lớn màu trắng rồi đưa tới trước mặt tôi.
“Năng lượng… đỗ đạt sao..? Uh, như… thế này hả..?”
Chẳng biết em ấy kỳ vọng mình sẽ làm gì, thế nên tôi đành đưa cả hai tay trùm lên trên chiếc phong bì, nghiến chặt răng tưởng tượng như đang truyền những đợt sóng năng lượng từ lòng bàn tay sang xấp hồ sơ.
“Cảm ơn anh nhiều lắm! Em đi đây!”
Khựng lại một giây, Kaya rụt tay lại, xoay gót một cách đầy dứt khoát rồi tung tăng chạy vút lên cầu thang.


