Ngay khi học kỳ ba vừa mới bắt đầu, nhà trường đã yêu cầu chúng tôi hoàn thành một bản khảo sát nguyện vọng tương lai.
Dẫu sao thì trường chúng tôi cũng là một trường điểm hướng tới mục tiêu thi đại học, thế nên ngay từ năm hai trở đi, chúng tôi sẽ phải lựa chọn giữa việc theo học ban xã hội hay tự nhiên. Trường thậm chí còn có cả một giáo viên tư vấn hướng nghiệp để giúp học sinh định hình hướng đi và quyết định xem nên đặt mục tiêu vào trường đại học nào.
Dù vậy, việc bắt các học sinh năm nhất trung học phải quyết định tương lai của mình một cách đột ngột như thế này có phần hơi quá sớm. Không phải chỉ mình tôi thấy vậy; giờ ra chơi ngay sau tiết sinh hoạt lớp nhận bản khảo sát, tôi đã nghe thấy không biết bao nhiêu tiếng thở dài thườn thượt cùng những lời than vãn vang lên khắp phòng học.
“Họ bắt mình chọn chuyên ngành luôn từ bây giờ á?”
“Chẳng phải họ chỉ cần lấy số liệu thống kê trong phạm vi độ lệch chuẩn từ các bản khảo sát năm ngoái là được rồi sao?”
“Bọn mình thực sự phải điền đầy đủ cả ba nguyện vọng à? Tớ còn chưa kịp nghĩ gì về chuyện này luôn ấy!”
Và ngay cả khi đang không ngừng than vãn, từng người một trong số các bạn cùng lớp bắt đầu quay sang nhìn tôi.
“Sướng nhất mày rồi đấy, Murase.”
“Tương lai của cậu coi như đã được bảo đảm rồi nhỉ…”
“Làm gì có chuyện bảo đảm nào ở đây chứ. Sao tự dưng các cậu lại lôi tớ vào chuyện này thế?"
Khi tôi lên tiếng thanh minh, thứ nhận lại chỉ là những cái nhìn lạnh gáy từ đám bạn.
“Cậu chẳng phải đã kiếm được số tiền nhiều đến mức có thể bị người ta thủ tiêu rồi sao?”
“Còn số tiền cậu kiếm được từ việc bán vé cho buổi hòa nhạc giả gái bí mật của cậu thì sao, nghe bảo mỗi vé tận 300.000 nghìn yên cơ mà?”
“Sao tớ lại đi làm mấy cái giao dịch mờ ám như thế chứ?! Bị bắt như chơi đấy!"
Đến giờ nghỉ trưa trong phòng chuẩn bị âm nhạc, tờ khảo sát nguyện vọng chính là chủ đề đầu tiên được đem ra bàn tán.
“Tờ khảo sát nguyện vọng á? Ồ, cái đó hả. Tớ vừa viết xong là nộp ngay lập tức luôn, nhưng giáo viên lại trả về rồi bắt tớ nghĩ thêm.”
Akane là người khơi mào trước, cô ấy chìa cho cả nhóm xem những gì mình đã viết.
Nguyện vọng 1: P. Nguyện vọng 2: N. Nguyện vọng 3: O.
“Tớ thật sự không hiểu nổi luôn! Viết thế thì có gì sai chứ?” Akane ấm ức cằn nhằn. Về phần mình, tôi thấy hoang mang hơn cả là tại sao ngay từ đầu cô ấy lại nghĩ câu trả lời như vậy là được chấp nhận.
“Akane-san này, đây là khảo sát về nguyện vọng tương lai, nên cậu không được phép điền những thứ mà bản thân đã đạt được rồi đâu,” Shizuki từ tốn giải thích.
“Ồ, ra là thế!”
Đó thực sự là vấn đề ở đây hả? Dù sao đi nữa, Akane lại bắt tay vào việc viết lại câu trả lời của mình. Nguyện vọng 1 của cậu ấy đổi thành 'Tầm cỡ The Beatles', nguyện vọng 2 thành 'Tầm cỡ Coldplay', và nguyện vọng 3 là 'Tầm cỡ Linkin Park'. Dù tôi có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, những câu trả lời này chắc chắn sẽ lại bị trả về cho mà xem…
“Thế còn cậu thì sao, Shizu-chan? Cậu đã nghĩ ra mình sẽ viết gì chưa?”
“Tớ xong rồi. Nguyện vọng của tớ là hiệu trưởng, tay trống, và người vợ.”
“Hửm. Thế đó cũng là thứ tự nguyện vọng một, hai, ba luôn à?”
“Không phải đâu. Chính xác thì cả ba thứ đó gộp lại mới là mục tiêu của tớ. Tớ không nghĩ ra nguyện vọng nào khác nữa nên mới để trống nguyện vọng 2 và 3.”
Shizuki đầy tự hào ưỡn ngực khi tiếp tục giải thích việc giáo viên đã nhận bản khảo sát của cô ấy mà không hỏi thêm câu nào. Tôi có cảm giác là giáo viên chỉ đang cạn lời không biết phải nói gì với cô ấy thôi, nhưng Shizuki trông chẳng có vẻ gì là đang khoe khoang về chuyện đó cả.
“Nói cách khác, cắm hoa, đánh trống và kết hôn, tất cả những điều đó phải đi liền với nhau,” Shizuki vừa nói vừa đột ngột rướn người về phía tôi với một vẻ đầy quả quyết. Chuyện này là sao đây? Đó là tương lai của cô ấy cơ mà, cô ấy muốn làm gì mà chẳng được.
Đáng ngạc nhiên, hoặc có lẽ là ngoài dự kiến, chỉ có duy nhất Rinko là bình thường. Khi cậu ấy lấy tờ phiếu khảo sát của mình ra, cả ba ô nguyện vọng vẫn còn bỏ trống.
“Tớ đang suy nghĩ, có lẽ tớ thực sự nên cân nhắc việc thi vào một nhạc viện…”
“Thật sao? Tớ cá là cậu sẽ đỗ một cách dễ dàng thôi, Rin-chan,” Akane nói.
“À, nếu đã thi, tớ sẽ nhắm đến một ngôi trường có độ khó cực cao,” Rinko tiếp tục, “Tớ nghĩ có những loại nhạc lý mà mình chỉ có thể được lĩnh hội khi theo học tại một trường chuyên về âm nhạc, và tớ sẽ là người duy nhất có khả năng đem những chất liệu âm nhạc đó vào ban nhạc của chúng ta.”
Sau khi nghe lời giải thích của cô ấy, tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thú thực, lúc nghe Rinko bảo muốn thi nhạc viện, tôi đã lo sốt vó lên vì sợ cô ấy có ý định rời khỏi PNO sau khi tốt nghiệp cấp ba.
“Em bảo là nhạc viện sao? Nếu là chuyện nhạc viện thì cứ hỏi cô nhé, cái gì cô cũng biết hết!”
Komori-sensei nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng chốc lên tiếng.
“Em cũng có thể hỏi cô về các kỳ thi tuyển sinh nữa! Cuối cùng thì cũng có dịp để cô thể hiện sự hữu ích của mình với tư cách là một giáo viên rồi!”
Ít nhất thì Komori-sensei cũng tự ý thức được việc bản thân mình trông chẳng giống một giáo viên chút nào… Mà nói đi cũng phải nói lại, ngay cả chúng tôi đôi khi cũng quên béng mất cô ấy là giáo viên của mình.
“Em rất biết ơn sự giúp đỡ của cô. Thực ra em cũng đang có kế hoạch nộp hồ sơ vào nhạc viện mà Komori-sensei từng tốt nghiệp đấy ạ," Rinko cúi đầu một cách đầy chân thành khi trả lời, “Nhưng em cũng thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến việc mình sẽ phải nói chuyện này với bố mẹ như thế nào.”
“Có phải vì bố mẹ em sẽ phản đối chuyện đó không? Mà cũng phải thôi, việc theo học nhạc viện quả thực có hơi–”
“Hoàn toàn ngược lại ạ – bố mẹ em sẽ ủng hộ cả hai tay hai chân luôn ấy chứ, bởi ngay từ đầu họ đã luôn muốn em trở thành một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp rồi. Thế nên việc thi vào nhạc viện đồng nghĩa với việc em phải thừa nhận rằng bố mẹ đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo nhất cho mình, thật bực mình vì cảm giác như thể họ đã giành chiến thắng vậy.”
“Ờ…”
Komori-sensei có vẻ không hiểu lắm, trong khi Shizuki, Akane và tôi khẽ liếc nhìn nhau với vẻ thấu hiểu, như muốn nói "Ừ, đúng là phong cách của cậu ấy rồi."
“À thì, dù sao đi nữa, nếu em thực sự có ý định thi nhạc viện thì nên bàn bạc với bố mẹ càng sớm càng tốt. Dẫu sao thì chuyện đó cũng sẽ tiêu tốn khá nhiều tiền bạc đấy.”
Nhưng tất nhiên, một Komori-sensei đầy lý trí vẫn đưa ra một câu trả lời vô cùng thực tế.
“Rin-chan tự mình kiếm tiền đóng học phí cũng được mà. Học phí nhạc viện đắt đỏ đến thế cơ à?”
Akane hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng sau khi lấy điện thoại ra và lướt lướt một lúc, đôi mắt cô ấy bỗng trợn tròn lên vì sốc.
“Uầy, hai triệu yên một năm cơ á?!”
Thật sao? Tôi từng nghe nói các trường nghệ thuật thường rất đắt đỏ, nhưng tôi không ngờ chi phí của nó lại khủng khiếp đến mức này.
Tôi cũng bắt đầu tự mình tra cứu thử. Có vẻ như các trường đại học tư thục có mức học phí dao động từ khoảng 1.6 triệu yên ở mức thấp nhất cho đến hơn 2 triệu yên ở mức cao nhất. Còn đối với trường nghệ thuật công lập duy nhất là Đại học Nghệ thuật Tokyo, học phí của họ rẻ hơn hẳn một chữ số, nhưng đổi lại, tỉ lệ chọi của thí sinh đăng ký vào đó lại vô cùng khốc liệt.
"Để cô nói cho các em biết, nhạc viện… toàn là mấy cô tiểu thư đài các giàu nứt đố đổ vách học thôi…”
Komori-sensei trịnh trọng lên tiếng.
“Hồi đó, cô thường xuyên được họ rủ đi ăn những bữa trưa đắt đỏ, và mỗi khi cô nhắc đến công việc làm thêm của mình, họ lại hỏi han cô về chuyện đó như thể đang tìm hiểu về một loài động vật quý hiếm vậy. Rồi còn cả những lần họ nói về việc đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ cứ như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện nữa chứ… Nhưng mà, ừm, cô vẫn thấy rất biết ơn họ, vì họ thường hay cho cô mấy món đồ trang điểm dùng dở hoặc mấy chiếc túi xách họ không dùng đến nữa…”
“Komori-sensei, ừm cô thuộc diện thường dân trong trường ạ?”
“Ừm, đúng thế đấy. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô đạt giải cao trong một cuộc thi hồi còn học cấp hai. Bố mẹ cô thuộc kiểu người dễ bị kích động, thế nên họ đã ra sức thúc đẩy cô đi theo con đường này. Nhưng cô thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng kiếm được một công việc ổn định đấy; các em có biết là chỉ có khoảng mười phần trăm sinh viên tốt nghiệp nhạc viện tìm được công việc liên quan đến âm nhạc không? Cái ngành này thực sự chỉ là thú vui tiêu khiển của giới nhà giàu mà thôi.”
Oài, tỉ lệ thấp đến mức thảm hại thế sao, chỉ có mười phần trăm thôi á?
Và việc gọi đó là thú vui tiêu khiển của giới nhà giàu nữa…
Nghĩ lại thì, hầu hết những người xung quanh tôi đều giàu thật. Ngoại trừ một Shizuki rõ mười mươi ra, chúng ta còn có Rinko, người mà gia đình đang sinh sống trong một căn hộ áp mái cao cấp sừng sững như một tòa tháp vượt trội hoàn toàn so với những người hàng xóm xung quanh; Akane, người sở hữu một ngôi nhà riêng có cả khoảng sân vườn rộng rãi – chưa kể đến việc gia đình cô ấy còn đủ khả năng thuê cả gia sư riêng; và thậm chí là cả Kurokawa-san, người được bố mình sang tên cho cả một tòa nhà làm tài sản riêng. Tôi từng nghĩ tất cả những chuyện này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng có vẻ như tiền bạc thực sự đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong âm nhạc. Mà đúng là thế thật, càng nghĩ tôi lại càng thấy thấm thía – nếu ngày xưa bố không để lại cho tôi toàn bộ đống nhạc cụ cũ của ông, tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thử sức với nhiều thứ đến vậy. Hôm nào phải nhớ cảm ơn ông một tiếng mới được.
“Ừm, nếu trong trường hợp bất khả kháng, Murase-kun sẽ là người chu cấp tiền học phí cho tớ.”
Nghe câu nói đột ngột của Rinko, tôi giật bắn mình suýt chút nữa thì ngã nhào ra khỏi ghế.
‘Tại sao tớ lại phải trả tiền cho cậu chứ?!”
“Tại sao ư, bởi vì đó rõ ràng là một khoản chi phí cần thiết cho hoạt động của ban nhạc mà.”
“Hả? Không, nhưng… Khoan đã…”
“Hơn nữa, đằng nào thì sau này chúng ta cũng sẽ dùng chung một quỹ chi tiêu gia đình thôi.”
“Thế quái nào chuyện đó lại có thể xảy ra được chứ?”
“Ô, thế thì Makoto-chan ơi, tớ cũng muốn mua một chiếc gối cao su non mới cải thiện giấc ngủ nè, cậu tài trợ cho tớ ít tiền luôn được không?”
“Sao tự dưng cậu lại lái sang chuyện đó rồi hả?!”
“Bởi vì việc tớ ngủ ngon giấc vào ban đêm cũng là một yếu tố quyết định đến chất lượng biểu diễn của PNO mà?”
Nói theo cách đó thì cũng có phần đúng thật, nhưng nếu áp dụng cùng một logic đó vào thì đồng nghĩa với việc –
“Vậy tiền tổ chức lễ cưới cũng được tính vào chi phí hoạt động của ban nhạc đúng không, Makoto-san?”
“Này! Tớ biết ngay là sẽ có người nói ra mấy lời vô lý đùng đùng như thế mà!”
“Nhưng tại sao lại là vô lý chứ?! Có một cuộc sống hôn nhân gia đình ổn định sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các hoạt động của ban nhạc cơ mà!”
Làm ơn hãy tự làm cho bản thân mình ổn định trước đi đã, Shizuki.
“Mà nhân tiện, Makoto-san đã viết gì vào tờ khảo sát nguyện vọng của mình thế?”
“Đúng đấy. Tương lai của Murase-kun cũng chính là tương lai của cả nhóm chúng ta, nên tụi mình phải kiểm tra mới được.”
Tại sao họ lại cần phải kiểm tra chứ? Tôi đã nghĩ thầm như vậy, nhưng vì biết rằng họ sẽ chỉ càng làm loạn lên hơn nếu tôi cố tình che giấu, tôi đành lấy tờ phiếu khảo sát của mình ra cho họ xem. Và trên trang giấy… tất cả các mục, cho đến tận nguyện vọng thứ ba, đều hoàn toàn để trống.
“Ý tớ là, tự dưng bị bắt phải quyết định đột ngột như thế này làm tớ thấy khó mà nghĩ ra được nên viết cái gì…”
Akane bỗng nghiêng đầu, lộ rõ vẻ mặt đầy thất vọng.
“Cậu không điền chữ ‘vợ’ vào đấy à?”
“Cậu phải viết là ‘chồng’ mới đúng.”
“Sao không phải là ‘chồng’?”
“Hở? Không, cái đó, làm sao tớ có thể tự tiện–”
Nhưng còn chưa thèm nghe câu trả lời của tôi, Akane đã giật phắt lấy bản khảo sát của tôi và viết đè chữ 'chồng' vào cả ba ô nguyện vọng. Cô ấy đang làm cái trò gì thế không biết? Quan trọng hơn là, nếu tôi nộp tờ phiếu như thế này cho giáo viên thì họ sẽ nói gì đây?
“L-Làm chồng của a-ai cơ chứ…” Shizuki lắp bắp, gương mặt bỗng chốc trắng bệch cắt không còn giọt máu, “Lại còn có tận ba nguyện vọng nữa, thế… ừm, cậu định phân chia thứ hạng thế nào đây?”
Rinko buông một câu trả lời lạnh lùng.
“Xét theo những gì chúng ta vừa bàn luận lúc nãy, chẳng phải chuyện đó nên được quyết định dựa trên tổng tài sản sao?”
“Nếu là về tài sản thì tớ sẽ không chịu thua bất kỳ ai đâu!” Shizuki nói, khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên với một nụ cười. Cô ấy có thể dừng lại được không? Nghe sặc mùi mờ ám quá đấy.
“Ngay cả với Kurokawa-san luôn sao?’ Akane trêu chọc, nở một nụ cười tinh nghịch.
“Ồ… Chuyện đó thì tớ cần phải kiểm tra lại cho chắc chắn đã… Để tớ gửi một yêu cầu truy vấn đến Teikoku Databank xem sao.” Tôi nghiêm túc đấy, dừng lại giùm đi mà.
“Mà nhắc mới nhớ, về Kurokawa-san ấy, tớ nghe nói chị ấy đang chuẩn bị tái xuất cùng ban nhạc của mình – chuyện đó đang là chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội đấy. Chị ấy vừa giàu có, vừa sở hữu studio riêng, và giờ thậm chí còn quay trở lại con đường âm nhạc nữa. Đúng là một đối thủ đáng gờm mà…”
“Hả? Sao chuyện đó đã trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội rồi?!”
Phản ứng có phần mạnh mẽ đến mức ngoài dự kiến của tôi khiến khuôn mặt của Akane thoáng hiện lên vẻ bối rối.
“Ơ, ừm. Đầy rẫy các fan ban nhạc indie trên bảng tin của tớ đang rần rần bàn tán về chuyện đó kìa. Cậu không biết buổi diễn tiếp theo của họ sẽ được tổ chức ngay tại Moon Echo sao?”
Tôi cứ đinh ninh chỉ có đám fan trung thành nhất của Black Death Butterfly là đang phát cuồng thôi, không ngờ sức ảnh hưởng của chủ đề này lại lan rộng đến mức ấy.
“Thực ra, tất cả những chuyện đó chỉ nằm trong một lời nói dối do Chouno-san tự dựng lên thôi…"
"Hả? Ý cậu là sao?”
Đó là lúc tôi quyết định giải thích cho họ nghe toàn bộ những gì đã xảy ra giữa Kurokawa-san và Chouno-san.
“Uầy, chơi lớn thật,” Akane nhận xét, vẻ mặt nửa buồn cười nửa lo lắng.
“Nhưng làm một chuyện như vậy… chẳng phải sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối hơn thôi sao?”
"Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người họ vốn đã không được hòa thuận cho lắm ngay từ đầu rồi, và việc họ liên tục cãi vã về những chuyện như thế này là điều hoàn toàn bình thường. Và khi tớ hỏi, Kurokawa-san chỉ bảo: 'Đó là hành vi thường ngày của Chouno rồi. Tôi cũng chịu chết chẳng thể làm gì được'."
“Tạm gác chuyện của hai người họ sang một bên, thế còn Moon Echo thì sao? Nếu mọi người phát hiện ra thông báo về buổi diễn kia chỉ là một trò lừa bịp, chẳng phải uy tín của studio sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng ư? Đáng ra họ phải đính chính lại sự hiểu lầm này càng sớm càng tốt chứ,” Rinko lên tiếng chất vấn.
“Đúng là thế thật, nhưng Kurokawa-san có vẻ cũng không biết phải giải quyết thế nào. Chị ấy chỉ bảo bản thân không muốn hủy bỏ buổi diễn vì sợ làm những người hâm mộ đang mong chờ phải thất vọng…”
“Điều đó nghĩa là chuyện này có liên quan đến cái đó! Chắc chắn là về cái đó rồi!”
Tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn Komori-sensei với vẻ đầy ngạc nhiên khi cô ấy hào hứng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả nhóm một lần nữa.
“Đó chính là sự vương vấn! Cô hoàn toàn có thể đồng cảm được với điều đó! Nó giống như việc một sinh viên tốt nghiệp trường nhạc phải đi làm một công việc hoàn toàn không liên quan đến âm nhạc, nhưng sau đó vẫn tìm cách tham gia vào một dàn nhạc giao hưởng công cộng vậy!”
Ồ, ra là vậy sao, hóa ra đó là những gì cô ấy muốn ám chỉ.
Và giờ khi được Komori-sensei nhắc đến, tôi mới để ý thấy dạo gần đây Kurokawa-san quả thực luôn mang một vẻ mặt như vậy.
Chị ấy giống như những đống tàn tro đã nguội lạnh, và ngọn lửa rực cháy bên trong Chouno-san đang cố gắng lan tỏa để sưởi ấm cho chị ấy một lần nữa.
Nhưng thế thì đã sao chứ?
Đó là chuyện riêng của Kurokawa-san. Bản thân tôi còn đang ngập đầu trong rắc rối của chính mình đây – cụ thể là ba cái ô nguyện vọng trống trơn cùng một tương lai mịt mờ, bất định kia kìa. Tôi đâu có rảnh rỗi mà đi lo chuyện bao đồng của người khác.
Dẫu vậy, ngay cả khi đã cất tờ khảo sát nguyện vọng đi, tôi vẫn không kiềm chế được mà dùng điện thoại tra cứu thông tin về Black Death Butterfly. Khắp nơi trên mạng, các diễn đàn, trang tin tức cho đến blog cá nhân – mọi người đều đang vô cùng hân hoan và phấn khích trước thông tin về màn “tái xuất” của họ.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã mở trang web chia sẻ video lên, chăm chú xem lại đoạn ghi hình buổi biểu diễn trực tiếp của Black Death Butterfly, nơi Kurokawa-san và Chouno-san đang quấn quýt lấy nhau đầy ma mị trên sân khấu.
– Ngọn lửa đã lụi tàn từ bốn năm trước.
Khi tôi khẽ đặt lòng bàn tay mình lên màn hình điện thoại, tôi dường như vẫn có thể cảm nhận được thứ hơi nóng hừng hực tỏa ra từ khoảnh khắc ấy, vượt qua cả khoảng cách thời gian dài đằng đẵng của bốn năm trời.
Đột nhiên, có thứ gì đó che khuất hoàn toàn tầm nhìn của tôi. Tôi giật mình ngồi thẳng người dậy trong sự ngỡ ngàng, chỉ để đối mặt với một đôi mắt to tròn đang dán chặt vào mình – là Rinko. Cô ấy đang ghé sát mặt và quan sát biểu cảm của tôi một cách đầy dò xét.
“C-Cái gì thế?”
“Tớ cứ có cảm giác cậu lại đang mưu tính chuyện gì đó mờ ám rồi.”
“Mưu tính cái gì chứ? Tớ có làm gì đâu. Là do ai nói gì với cậu à, hay là— ơ, Kurokawa-san kể gì cho cậu rồi sao? Ý tớ là, chắc chỉ là mấy lời đùa giỡn thôi đúng không? Kiểu như là…”
“Tớ thực sự không thích cái cách cậu bắt đầu lấp liếm bào chữa cho bản thân đâu, Murase-kun.”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói những lời đó, khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối và bồn chồn.
“Có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình như vậy… tớ thực sự ngưỡng mộ điểm này ở cậu đấy, Rinko-san.”
Đứng bên cạnh, Shizuki trầm trồ thán phục
“Dù sao đi nữa, Makoto-chan, Kurokawa-san sớm muộn gì cũng sẽ gửi tin nhắn cho cậu qua LINE thôi, và đó là lúc cậu sẽ lập tức lao đầu vào chuyện đó đúng không?”
“Làm gì có chuyện–”
Chiếc điện thoại trên tay tôi bỗng nhiên vang lên một tiếng thông báo, làm tôi giật bắn cả mình. Tôi suýt chút nữa đã đánh rơi nó vì quá bất ngờ.
Một tin nhắn LINE thực sự vừa mới được gửi đến. Nhưng người gửi không phải là Kurokawa-san, mà là một cái tên còn nằm ngoài dự đoán của tôi hơn rất nhiều: Kyouko Kashmir.


