“Đính hôn á? Ch-Chuyện đó nghĩa là sao cơ chứ?!”
Khi Kaya được nghe kể lại về những gì đã xảy ra, em ấy lập tức phản ứng gắt gao với tôi, trông vô cùng cuống cuồng.
“Không, nhưng mà, ờ… chẳng phải em nên tập trung học bài sao?”
“Murase-senpai đừng có mà đánh trống lảng ạ.”
Đó là ngày hôm sau buổi tập tại studio đó, và chúng tôi đã tập hợp lại để chuẩn bị cho buổi học nhóm của Kaya. Chúng tôi đang ở nhà của Akane; bố mẹ của cả Rinko và Shizuki đều đã nhẵn mặt tất cả chúng tôi rồi, việc đến nhà của một trong hai người bọn họ sẽ khá là khó xử (dù phần lớn lỗi lầm là do tôi), còn việc tụ tập ở nhà Kaya là điều hoàn toàn bất khả thi vì em ấy vẫn đang giấu bố mẹ chuyện mình tham gia kỳ thi tuyển sinh lên cấp ba. Và phòng của tôi thì đơn giản là quá chật chội cho cả năm đứa. Vì vậy, bằng phương pháp loại trừ, nơi duy nhất còn lại là nhà Kudou.
Nhưng tất nhiên, buổi học nhóm này chẳng thể bắt đầu suôn sẻ được. Dù sao thì vẫn còn rắc rối của ngày hôm qua cần phải giải quyết trong ngày hôm nay mà.
“Phải đấy, và bọn tớ cũng đang quá lo lắng để có thể dạy em ấy học đây này! Nên là hãy nói rõ chuyện đó trước đi!”
Akane vừa nói vừa rót trà cho chúng tôi, dù trông co rõ ràng là đang thấy thú vị hơn là lo lắng.
“Sẽ là một vấn đề khá lớn nếu trưởng nhóm bị bắt vì tội lừa đảo kết hôn đấy. Vậy nên Murase-kun, cậu không tính giải thích rõ ràng sao?”
“Tại sao lúc nào cậu cũng biến tớ thành một kẻ tội phạm thế hả, Rinko..”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Makoto-san. Cùng lắm thì tội song hôn cũng chỉ bị phạt tù đến hai năm, và điều đó không áp dụng cho hôn nhân thực tế đâu!”
Rốt cuộc thì có cái gì gọi là “ổn” ở đây cơ chứ? Mà khoan đã, sao Shizuki lại biết rành rọt mấy cái kiến thức này vậy? Cô ấy đã tra cứu cái quái gì thế không biết?!
Xem chừng buổi học nhóm của chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục như thế này, vì vậy tôi thực sự không còn cách nào khác ngoài việc giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Và, mặc dù hôm qua sau buổi tập cả lũ vẫn kéo nhau ra McDonalds bất chấp mọi chuyện, nhưng mọi thứ đã diễn ra không được suôn sẻ cho lắm vì đầu óc ai nấy đều bị phân tâm bởi những gì vừa chứng kiến ở studio.
“Ừm, thì… Để xem nào, tớ nên bắt đầu từ đâu đây… Thôi thì, trước hết, toàn bộ chuyện tớ là bạn trai của Kurokawa-san hay việc bọn tớ đính hôn chỉ là nói dối mà thôi.”
“Nhưng chẳng phải cậu bảo sau đó Kurokawa-san có liên lạc lại sao?” Akane ngắt lời.
“Ừm. Chị ấy gửi tin nhắn LINE lúc nửa đêm.”
“Này, khoan đã,” Kaya nói, rướn người về phía trước, “Chẳng phải hai người chỉ là mối quan hệ giữa khách hàng và chủ tiệm thôi sao? Tại sao anh lại có tài khoản LINE của chị ấy? Chẳng phải điều đó có nghĩa là hai người thực sự đã đính hôn rồi sao?”
“Logic kiểu gì vậy chứ? Nói như em thì anh đính hôn với tất cả mọi người trong căn phòng này rồi còn đâu.”
Một bầu không khí im lặng đến căng thẳng bao trùm lấy căn phòng.
…Thôi nào, ai đó nói gì đi chứ! Tại sao mọi người lại cùng im lặng vào một thời điểm như vậy hả?! Các cậu đã tập dượt trước với nhau rồi đấy à?
Shizuki là người đầu tiên lên tiếng, dù trông cô ấy có vẻ bồn chồn không yên.
“M-Mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi mà, Makoto-san. Dù sao thì đính hôn với nhiều người cùng lúc cũng đâu bị tính là phạm tội song hôn.”
“Đó không phải điều cậu nên lo lắng đâu! Chẳng phải còn nhiều chuyện khác đáng bận tâm hơn sao?”
“Ngay cả khi mới chỉ là đính hôn, tớ nghĩ việc đính hôn với nhiều người cùng lúc vẫn bị tính là tội lừa đảo kết hôn đấy.”
“Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa!”
“Vậy ý của cậu là cuộc đời của chúng ta đều được kết nối với nhau thông qua một sợi chỉ đỏ đúng không?”
“Cái ứng dụng LINE có màu xanh lá cây đấy nhé!”
Nhưng trong khi các cô nàng và tôi đang mải mê tung hứng đấu khẩu, Kaya trông có vẻ khá là bối rối.
“Ừm, vậy là đến lượt em đúng không ạ? Để xem nào, cơ mà… em nghĩ mình chẳng thể nghĩ ra trò đùa nào hay ho cả.”
“Ban nhạc tụi mình làm gì có cái quy định quái gở đó chứ!”
Tôi vội trấn an vì không muốn em ấy có cảm giác bị bỏ rơi khi chẳng thể góp vui vào câu chuyện. Dẫu vậy, Kaya vẫn lặng yên trầm ngâm một hồi, rồi bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, hai tay vỗ bành bạch vào nhau.
“Được rồi, em nghĩ ra rồi ạ! Xen vào chuyện đính hôn làm nó thêm chắc chắn, y như trộn thạch konjac với nước vôi làm nó đông cứng lại vậy đó!”
“Ước gì em cũng có thể nghĩ ra câu trả lời cho các câu hỏi trong kỳ thi tuyển sinh nhanh được như thế này…”
Kaya ngay lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi trước lời nhận xét của tôi, đến mức Shizuki phải dịch người sang để ôm lấy em ấy và vỗ đầu an ủi.
Trong khi đó, Rinko găm một cái nhìn lạnh băng vào tôi rồi lên tiếng trách móc.
“Câu đùa của em ấy được chuẩn bị khá là tốt đấy chứ, nhưng tớ đoán mấy kiểu chơi chữ tinh tế như vậy thường quá tầm tiếp thu của Murase-kun rồi.”
“Thì đấy, Makoto-chan xưa nay toàn đóng vai kẻ chuyên chặn họng người khác mà lị. Cậu ấy cứ thẳng tay nghiền nát mọi câu đùa, chẳng khác nào một chiếc xe ủi đất càn quét qua những đóa hoa mỏng manh, xinh đẹp cả.”
Hả? Khoan đã, tại sao tự dưng tôi lại biến thành kẻ tội đồ ở đây thế này? Thì đúng là phản ứng của tôi trước câu đùa của Kaya có hơi lạnh lùng thật, nhưng mà…
“Dù sao đi nữa, toàn bộ cái chuyện ‘đính hôn với Kurokawa-san’ rốt cuộc là thế nào?”
Sau khi giả vờ trách móc xong, Rinko đột ngột bẻ lái quay lại chủ đề ban đầu. Mà không, biết đâu cô ấy chỉ vờ quay lại câu chuyện để tìm cớ mắng tôi tiếp thì sao? Thôi kệ, đằng nào cũng vậy cả.
“Như tớ đã nói rồi đấy, chuyện đính hôn đó không phải là thật. Chỉ là có một lần tớ đã nói đùa với Kurokawa-san rằng tớ rất ghen tị với chị ấy vì sở hữu một studio của riêng mình và tớ cũng muốn có thể làm được điều tương tự – ý tớ là kiếm sống bằng một công việc như vậy.”
“Thế thì khác gì cậu cầu hôn chị ấy đâu?”
Làm sao Shizuki có thể đúc kết ra một kết luận xanh rờn như vậy chỉ với chừng đó thông tin cơ chứ?
“Ủa, em không hiểu ạ. Sao chuyện đó lại giống cầu hôn được?” Kaya, người vẫn giữ được tư duy của một người bình thường, thắc mắc.
Trước khi Shizuki kịp lên tiếng, Akane đã nhanh nhảu xen vào.
“Xem này, đâu phải Makoto-chan có thể tự dưng trở thành chủ sở hữu của một studio một cách dễ dàng được đâu, đúng không? Ý chị là thông qua việc đi làm bình thường ấy. Thế nên con đường nhanh nhất và thực tế nhất để cậu ấy có thể làm chủ một studio chính là kết hôn với Kurokawa-san.”
“Ồ, ra là vậy, em, ờ, em hiểu rồi… Oa, mọi người ai cũng giỏi suy luận mấy chuyện này thật đấy. Em thực sự nên học hỏi các chị nhiều hơn mới được.”
Nhìn thấy Kaya đang tự nhiên hùa theo một cách vô điều kiện như một hậu bối ngoan ngoãn khiến tôi không khỏi lo ngại về viễn cảnh sau khi em ấy thi đỗ vào trường; Mấy cô nàng này chắc chắn sẽ còn trở nên ầm ĩ và được đà lấn lướt hơn nữa cho xem…
“Nghe này, tớ đã bảo đó chỉ là một câu nói đùa thôi, được chưa? Bản thân tớ cũng quên bén chuyện đó từ đời nào rồi. Chắc tại Kurokawa-san tình cờ nhớ ra nên mới mượn nó làm cái cớ thôi.”
“Cái cớ? Cho việc gì?” Rinko gặng hỏi.
“Chuyện này hơi khó diễn tả bằng lời… Mọi người tự mắt chứng kiến thì dễ hiểu hơn. Akane, cho tớ mượn máy tính chút nhé?”
“Được chứ,” Akane trả lời, chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc.
Tôi sử dụng máy tính xách tay của Akane để tìm kiếm một thứ.
Cụ thể, từ khóa là… ‘Black Death Butterfly’.
Một vài kết quả video lập tức hiện ra. Tôi bấm chọn vào một cái video có chất lượng hình ảnh trông tốt nhất.
“…Ơ, kia chẳng phải là Kurokawa-san sao? Người đang hát ấy.”
Akane, người nãy giờ vẫn đang ghé mắt nhìn qua vai tôi, lập tức nhận ra. Nghe thấy thế, ba người còn lại cũng nhanh chóng vây quanh bàn học.
Trên màn hình lúc này là Black Death Butterfly, một ban nhạc visual-kei gồm hai thành viên.
Giọng ca chính diện một bộ âu phục quần tây màu đen bó sát, trong khi tay guitar, dù cũng mặc đồ đen, nhưng lại trang trí thêm rất nhiều dải bèo nhún và ruy băng có màu sắc vô cùng sặc sỡ và sống động trên trang phục của mình.
Nếu chỉ nhìn qua thumbnail, cặp đôi này trông có vẻ giống như đàn ông, nhưng thực chất họ đều là phụ nữ. Vocal chính là Kurokawa-san, còn tay guitar chính là người phụ nữ mà chúng tôi đã chạm mặt tại Moon Echo ngày hôm qua. Dù mới chỉ gặp một lần, nhưng đường nét sắc sảo, đầy ấn tượng trên gương mặt chị ấy thật khó mà nhầm lẫn được.
“…Họ có vẻ nổi tiếng thật đấy…”
Shizuki bồi thêm một câu, giọng nói ngập tràn sự kinh ngạc. Khán giả trong đoạn băng ghi hình cuồng nhiệt với buổi biểu diễn đến mức có cảm giác như họ có thể phá tan màn hình để tràn ra ngoài vậy.
“Nhưng chị ấy bây giờ đâu có tham gia ban nhạc nào nữa đâu đúng không?” Rinko hỏi.
“Không. Nghe nói họ đã tan rã từ bốn năm trước rồi.”
“Bốn năm trước? Vậy tại sao mọi người vẫn đang để lại bình luận dưới video thế này? Thậm chí có cả những bình luận gần đây nữa kìa.”
Akane đặt tay lên mu bàn tay tôi và sử dụng con chuột để cuộn màn hình xuống phía dưới. Phần bình luận bên dưới video ngập tràn những phản hồi từ người hâm mộ kêu gọi ban nhạc quay trở lại.
“Họ dùng nhạc nền phối khí bằng dàn nhạc điện tử đúng không? Một sự lựa chọn khá thú vị cho một ban nhạc kiểu này đấy.”
Rinko ghé sát mặt vào màn hình, chăm chú quan sát xem ngoài hai người họ ra thì còn thành viên nào khác đứng trên sân khấu nữa không.
“Nghe nói hồi mới thành lập, ban nhạc có tận sáu thành viên cơ.”
Tôi mở một trang mới, kéo lên những thông tin về Black Death Butterfly. Trên đó có một bức ảnh chụp chung của sáu thành viên ban đầu thời kỳ đầu, trông ai nấy đều trẻ hơn rất nhiều. Có vẻ họ lập nhóm ngay khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, độ tuổi chẳng chênh lệch chúng tôi là bao. Sáu cô gái đều sở hữu vẻ đẹp phi giới tính đầy cuốn hút, nhưng hai người đứng chính giữa bức ảnh – vocal chính và tay guitar vẫn là nổi bật hơn cả.
“Thế nên người này – tay guitar, Chouno-san đã làm rất tốt vai trò thủ lĩnh. Chị ấy đã quyết định một concept để ban nhạc theo đuổi và bắt họ phải thực sự tập trung vào nó, điều này đã giúp họ trở thành một huyền thoại trong giới ban nhạc indie. Vấn đề là chị ấy quá nghiêm khắc đến mức các thành viên trong nhóm bắt đầu lần lượt bỏ cuộc từng người một.”
“Nghiêm khắc á? Kiểu như tiêu chuẩn chơi nhạc của chị ấy quá cao đến mức họ không thể chịu đựng nổi à?”
“Ồ, không phải về khía cạnh âm nhạc đâu, mà đúng hơn là…”
Tôi nhận ra rằng việc cho họ tự mình chứng kiến sẽ nhanh hơn nhiều, và vì vậy tôi quay trở lại video rồi tua đến đúng phân đoạn cao trào của bài hát.
Trên sân khấu lúc này, Kurokawa-san và Chouno-san đang cùng hòa giọng vào một chiếc micro – hoặc ít nhất trông có vẻ là vậy, cho đến khi hai người họ bất chợt trao nhau một nụ hôn sâu. Tay bass và tay guitar phụ phía sau cũng đang ở trong một tình thế tương tự, khóa chặt lấy nhau trong một cái ôm nồng nhiệt, không chút e dè, và khán giả bên dưới dường như bùng nổ như một biển nham thạch nóng chảy. Tôi quay sang nhìn quanh các cô nàng để xem phản ứng của họ: Kaya đã đỏ bừng cả mặt và đang quay đi chỗ khác; Shizuki lấy hai tay che mắt lại trong khi khẽ thốt lên một tiếng ‘Ôi trời,’ nhưng dẫu vậy vẫn tiếp tục lén nhìn qua những kẽ hở giữa các ngón tay; Akane phát ra một tiếng “Úi chà!” nửa bối rối nửa thích thú; và Rinko thì trông vẫn hoàn toàn dửng dưng như mọi khi.
“Thấy chưa, chủ đề của ban nhạc họ vốn là ‘những cô nàng giả trai yêu nhau’. Nhóm có đúng sáu thành viên là để tạo dựng hình tượng ba cặp đôi cùng nhau lập nên một ban nhạc đấy.”
“Chủ đề kiểu đó chẳng phải chỉ thu hút một nhóm đối tượng khán giả rất nhỏ thôi sao..?” Shizuki thở phào một hơi rồi hỏi.
“Ồ, tớ hiểu rồi. Đó là kiểu nội dung mà những người đã thích thì sẽ cuồng đến mức phát điên v luôn,” Rinko nói, có vẻ đã thông suốt mọi chuyện.
“Hửm… Thế này nghĩa là Kurokawa-san với chị guitar kia là người yêu của nhau thật à?” Đôi mắt Akane bắt đầu mở to đầy tò mò.
“Không, đó chỉ là cái thiết lập mà họ dựng lên thôi, nên về cơ bản chỉ là một màn biểu diễn mà họ đang thể hiện. Vấn đề là Chouno-san nghe nói thực sự rất nghiêm khắc về chuyện đó, thậm chí đi xa đến mức can thiệp vào cuộc sống riêng tư của các thành viên khác, chẳng hạn như cấm họ không được tìm bạn trai vì điều đó sẽ làm giảm mức độ nổi tiếng nếu người hâm mộ phát hiện ra. Mấy chuyện kiểu như vậy là lý do khiến nhóm bắt đầu mất dần thành viên.”
“Cái đó… Phải rồi, là tớ thì tớ cũng chẳng muốn tiếp tục chịu đựng như thế đâu.”
“Cuối cùng, nhóm chỉ còn lại đúng Chouno-san và Kurokawa-san. Hai người họ vẫn tiếp tục duy trì nhưng chuyển sang chơi dòng digital rock trên nền nhạc phối khí điện tử.”
Nhưng vì dù sao hai người họ mới là tâm điểm chú ý của cả nhóm, danh tiếng của họ chẳng những không hề giảm sút mà trái lại dường như còn ngày một phất lên.
Rồi cách đây đúng bốn năm, vì không thể tiếp tục đứng nhìn con gái mình sống một cuộc đời không định hướng như vậy, bố của Kurokawa-san đã tìm đến chị và đưa ra một đề nghị.
Bố mới mua một tòa nhà nhỏ ở Higashi-Shinjuku gần đây. Bố sẽ để con toàn quyền quản lý nó, vậy tại sao con không thử tự mình kinh doanh ở đó xem sao?
Có vẻ như Kurokawa-san lúc đó cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc biểu diễn, và rốt cuộc chị ấy đã chấp nhận lời đề nghị của bố mình và tuyên bố giải nghệ khỏi ban nhạc. Từ đó, dựa trên kinh nghiệm của một nhạc sĩ, Kurokawa-san đã quyết định mở một studio âm nhạc.
– và đó chính là cách mà Moon Echo được ra đời.
“Này, khoan đã! Ý cậu là bố chị ấy vừa mới cho chị ấy cả một tòa nhà á?”
Akane thốt lên một câu với giọng điệu đầy ngạc nhiên.
“Ừ, nghe nói ông ấy là một người cực kỳ giàu có.”
Vào thời điểm đó, tôi vốn đã quen biết một cô nàng tên là Shizuki, người cũng đến từ một gia đình vô cùng giàu có, vì vậy chi tiết đó cũng không đến mức làm tôi quá sốc khi nghe thấy. Về phần nhân vật chính được nhắc tới, Shizuki hoàn toàn dửng dưng không chút gợn lòng. Mấy người siêu giàu đúng là đáng sợ thật mà…
“…Hơi dài dòng một chút, nhưng đó là toàn bộ ngọn ngành câu chuyện.”
Tôi vừa nói vừa gập chiếc máy tính xách tay lại. Thực sự là đã tốn không ít thời gian.
“Vậy nên quay trở lại chuyện ngày hôm qua, tay guitar Chouno-san đó đã tìm đến gặp Kurokawa-san. Có vẻ như Chouno-san muốn hai người cùng nhau tái hợp ban nhạc.”
“Ơ, thật á?! Tuyệt quá vậy! Tớ muốn xem họ biểu diễn ghê! Cơ mà Kurokawa-san chưa từng hé môi với tớ nửa lời về việc chị ấy từng chơi trong ban nhạc luôn đấy!”
Akane trở nên vô cùng hào hứng. Cô ấy là người quen biết Kurokawa-san lâu năm nhất trong số chúng tôi, nhờ mối quan hệ qua Hanazono-sensei – và tôi cảm thấy thật tồi tệ khi phải tạt một gáo nước lạnh khi cô ấy đang nhìn tôi với đôi mắt sáng rực đầy hy vọng như vậy.
“Nhưng Kurokawa-san, ừm, đã từ chối rồi.”
“Cái gì cơ?! Khônggggggg!”
“Và cái cớ để chị ấy khước từ là vì mình đã có bạn trai – người đó lại chính là tớ.”
“Ồ, giờ thì tớ hiểu rồi.”
Rinko, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, lên tiếng nhận xét, khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Nói cách khác, chị ấy đang muốn ám chỉ rằng mình không thể tham gia ban nhạc được nữa vì bản thân không còn phù hợp với chủ đề của nhóm. Nhưng mà hừm, liệu có thực sự cần thiết phải chia sẻ toàn bộ câu chuyện quá khứ đó chỉ để giải thích cho chuyện này không?”
“Chẳng phải nếu không giải thích ngọn ngành từ đầu thì mấy cậu sẽ không đời nào chịu tin tớ sao?”
“Ấy thế mà tớ vẫn thấy chuyện này thật khó tin, ngay cả sau khi cậu đã giải thích mọi thứ xong xuôi đấy thôi. Cậu có chắc là mình thực sự không làm gì mờ ám với Kurokawa-san đấy chứ?”
“Ngay cả sau khi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện mà kết cục vẫn thành ra thế này sao! Trả lại thời gian cho tôi đi!”
“Đúng hơn là, tớ mới là người nên đòi cậu trả lại trái tim thuần khiết và trong sáng của tớ đây này, Murase-kun.”
“Ờ, xin lỗi nhé? Cái ‘trái tim thuần khiết và trong sáng’ của cậu thì có liên quan quái gì đến chuyện này cơ chứ?!”
“Đừng lo lắng nhé, Makoto-san. Tớ tin cậu mà.”
Shizuki rơm rớm nước mắt xen vào.
“Và bởi vì tớ tin tưởng vào cậu… tớ sẽ chờ đợi cậu, dù sao thì mức án cho tội lừa đảo kết hôn cũng chỉ lên đến mười năm tù thôi.”
“Cái đó hoàn toàn không phải là tin tưởng tớ chút nào cả!” Và tại sao, chính xác thì, cậu lại biết rõ cái chi tiết cụ thể đó vậy hả? Đó có thực sự là thứ cậu cần phải tìm hiểu không đấy?
“Vậy nên, ờ…”
Kaya, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe từ phía sau lưng tôi, đưa mắt nhìn quanh mọi người trước khi lo lắng rụt rè lên tiếng.
“Vậy là… ngoại trừ em ra thì không ai tin câu chuyện của Murase-senpai sao ạ? Có-Có điểm nào đáng ngờ mà em đã bỏ sót sao? Em thấy mọi chuyện đều rất hợp lý mà.”
“Ồ, không phải chuyện đó đâu, Kaya-chan,” Akane nói, trao cho em ấy một nụ cười dịu dàng, “Ý chị là, cậu ấy là thủ lĩnh của chúng ta đúng không? Nên tất nhiên là chúng ta phải tin tưởng cậu ta rồi.”
…Là do tôi nhạy cảm quá hay là lời khẳng định tin tưởng của Akane nghe cứ mỏng manh, không đáng tin và lạnh lẽo đến thấu xương vậy nhỉ?
Rinko bồi thêm vào lời của Akane như một lẽ đương nhiên.
“Cứ thế mà tin sái cổ lời cậu ta thì chán chết, đúng không? Cho nên có cơ hội là phải lôi ra trêu chọc ngay chứ.”
“Cuối cùng cậu cũng chịu công khai thừa nhận mục đích duy nhất của mình là trêu chọc tớ rồi đấy à…”
“Cậu biết đấy, bản thân tớ trước đây luôn dựng lên những bức tường kiên cố xung quanh trái tim mình và phần lớn thời gian chỉ thu mình lại. Nhưng chính nhờ có cậu đấy, Murase-kun, mà tớ mới có thể hạ những bức tường đó xuống để thoải mái thể hiện bản thân như thế này. Và vì điều đó, tớ thực sự biết ơn cậu rất nhiều.”
“Cái quái gì thế, tại sao tự dưng cậu lại biến nó thành một câu chuyện cảm động đầy tính nhân văn vào lúc này thế hả?!”
“Vậy cậu định sẽ giải quyết chuyện của Kurokawa-san thế nào đây, Murase-kun?”
Rinko phớt lờ lời phàn nàn của tôi và kéo cả lũ quay trở lại chủ đề chính, không phải là tôi không biết ơn vì cô ấy đã làm vậy.
“Tớ định làm gì á, hả… Chẳng làm gì cả. Dù sao thì đó cũng chỉ là một giải pháp tạm thời mà chị ấy nghĩ ra cho những gì đã xảy ra ngày hôm qua thôi mà.”
“Thật thế sao? Được rồi, nếu cậu đã nói vậy.”
Nói đoạn, Rinko quay trở lại vị trí đệm ngồi của mình bên bàn học. Như một tín hiệu ngầm, những người còn lại cũng tản ra khỏi chỗ tôi và ổn định chỗ ngồi trên sàn.
“Vậy thì bây giờ chuyện đó đã kết thúc rồi, chúng ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu học nhóm được rồi đấy. Em muốn bắt đầu với môn học nào trước đây, Kaya?”
“Dạ, vậy thì môn Tiếng Anh ạ. Bài kiểm tra thử em vừa làm có–“
“Nếu là Tiếng Anh thì cứ giao cho tớ nhé! Hay là thực ra, tại sao tất cả chúng ta không thử cùng làm chung một bài kiểm tra thử xem sao nhỉ?”
“Nghe có vẻ thú vị đấy. Tớ tự hỏi không biết mình còn nhớ được bao nhiêu kiến thức từ thời cấp hai nữa đây…”
Có một cảm giác thật bình yên khi nhìn thấy bốn người bọn họ cùng ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn với những cuốn sách giáo khoa được mở sẵn, tay cầm bút chì kim cặm cụi viết.
Nói qua một chút, chiếc bàn bọn họ đang sử dụng có hình vuông, nghĩa là mỗi người bọn họ đang chiếm giữ một trong bốn cạnh của nó.
…Ủa, vậy họ thực sự có cần sự hiện diện của tôi ở đây không thế?
“Hay là tớ xin phép đi về nhé? Trong số những người ngồi đây thì chắc học lực của tớ là lẹt đẹt nhất rồi, có ở lại cũng chẳng giúp ích được gì đâu.”
Nhưng ngay cái khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, một loạt làn đạn hỏa lực tập trung lập tức dội thẳng về phía tôi không trượt phát nào.
“Chẳng phải chính anh là người bảo em không được tham gia ban nhạc để tập trung ôn thi sao?! Ít nhất anh cũng phải có chút trách nhiệm với lời mình nói mà giám sát xem em có học hành nghiêm túc không chứ!”
“Cậu ở lại sẽ giúp mọi người giải tỏa tâm lý bằng cách làm sai những câu hỏi mà ngay cả học sinh tiểu học cũng không thể nhầm được đấy.”
“Hay là Makoto-chan chơi vài bản nhạc nền cho tụi tớ lấy động lực đi? Nhà tớ có sẵn đủ loại nhạc cụ luôn nè.”
“Ồ, và Akane-san cũng có sẵn cả một tủ quần áo để hóa trang cho cậu nữa phải không? Hay là cậu thử diện bộ đồ dễ thương hồi lễ hội văn hóa rồi ra dáng hầu gái rót trà cho bọn tớ nhé?”
Tôi thực sự đi về luôn cho các cậu vừa lòng đấy!


