(Lễ Hiển Linh là một trong những đại lễ cổ xưa và quan trọng nhất của thiên chúa giáo. Lễ này cử hành sự kiện Chúa jesus tỏ mình ra cho nhân loại, được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 hàng năm)
Đêm giao thừa, tôi nhận được tin nhắn LINE từ Shizuki bảo rằng cả bọn đang tụ tập ngủ qua đêm ở nhà Akane.
Đính kèm sau đó là một bức ảnh: Akane nằm ở chính giữa phía dưới, Shizuki chiếm trọn nửa bên phải khung hình, Kaya thì rụt rè ghé đầu vào từ góc trái, còn Rinko ở phía sau trông có vẻ chẳng chút hứng thú. So với đêm Giáng sinh, trang phục của họ lần này giản dị hơn nhiều. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là việc tất cả bọn họ lại đang ở cùng nhau; đặc biệt là Kaya, con bé mới chỉ là học sinh cấp hai, đáng lẽ phải bị quản thúc giờ giới nghiêm chứ, không biết đã xin phép bố mẹ chưa nữa?
Rồi một tin nhắn khác từ Akane gửi đến.
“Đêm nay đi đón giao thừa ở đền Hachiman đi!”
Có một ngôi đền Hachiman nhỏ nằm cách ga khoảng năm phút đi bộ. Nơi đó tình cờ tọa lạc ở vị trí chính giữa khoảng cách từ nhà tôi đến nhà Akane.
Nhưng đi viếng đền xuyên đêm cùng các thành viên trong ban nhạc sao?
Tôi chẳng mảy may hồi đáp, cứ thế để lại thông báo đã xem, rồi buông mình ngã nhào xuống giường, vùi đầu vào những suy tư đầy dằn vặt.
Lần cuối cùng tôi gặp họ là tại buổi live Giáng sinh.
Hôm đó, ngay sau khi show diễn kết thúc, tôi đã đi thẳng về nhà. Vì đang là kỳ nghỉ đông nên tôi không đến trường và cũng chẳng gặp họ. Đằng nào cũng đã rời ban nhạc rồi, tôi lại càng không có lý do gì để đến studio nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đang tập trung cho các hoạt động solo.
Suốt một tuần lễ vừa qua, tôi chưa từng chạm tay vào bất kỳ món nhạc cụ nào. Ngoại trừ việc ngủ rồi thức dậy, tôi chỉ lao vào game một cách vô định, gặm nhấm nốt mấy cuốn sách còn dang dở, hoặc dán mắt vào những bộ phim bản thân chẳng hề có chút hứng thú. Suốt khoảng thời gian ấy, tay tôi vẫn liên tục kiểm tra xem có tin nhắn LINE mới nào đến hay không. Dĩ nhiên, đống bài tập về nhà cũng chưa hề đụng tới.
Cứ như vậy, một nửa kỳ nghỉ đông của tôi đã trôi qua trong sự lười biếng và vô ích.
Khung trò chuyện LINE giữa tôi và Hanazono-sensei cũng đóng băng kể từ ngày 25. Mỗi khi tôi thử gọi điện, đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo hệ thống khô khốc rằng cuộc gọi không thể kết nối. Cứ mỗi lần như thế, lồng ngực tôi lại thắt lên một cơn đau nhói.
Ca phẫu thuật của cô ấy rốt cuộc đã diễn ra thế nào rồi, tôi cứ mãi tự vấn lòng mình trong nỗi khắc khoải khôn nguôi.
Và tại sao cô ấy lại không liên lạc với tôi? Tôi úp mặt vào gối, để mặc cho những suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí. Có lẽ gia đình cô ấy bận rộn đến mức không còn chút thời gian nào để bận tâm đến một đứa học trò cũ? Nhưng nếu là như thế, và chính Hanazono-sensei cũng không ở trong tình trạng có thể tự mình liên lạc với tôi, vậy thì… nhưng mà…
Tôi nghiêng đầu, nhìn trân trân vào cây đàn piano đồ chơi đang đặt bên bệ cửa sổ.
Kể từ Giáng sinh đến giờ tôi cũng chưa từng chạm vào nó, bởi nó chất chứa quá nhiều cảm xúc. Chỉ cần nghe thấy một nốt nhạc vang lên từ phím đàn ấy thôi, tất cả những nỗi niềm phía sau bốn ca khúc Giáng sinh kia sẽ lại bị khơi dậy từ sâu thẳm tâm can tôi.
Và trên hết, nỗi đau vì bị lừa dối vẫn còn vẹn nguyên, nhức nhối trong lòng.
Ít nhất, sau khi có thời gian để bình tâm suy xét mọi chuyện, tôi đã hiểu tại sao Hanazono-sensei lại bày ra một kế hoạch công phu đến vậy để trao món quà Giáng sinh cho tôi.
Cô ấy thừa biết đó rất có thể là thứ cuối cùng cô ấy còn có thể trao cho tôi – cơ hội cuối cùng để làm một điều gì đó trước khi bước vào ca phẫu thuật. Vì vậy cô ấy đã dựng nên một chuỗi ngày vọng tựa như một giấc mơ. Thực chất, điều đó không chỉ để đánh lừa tôi mà còn là để tự lừa dối chính cô ấy, để tạo ra một phiên bản giả tạo của bản thân, một người cũng đang háo hức mong chờ Giáng sinh cùng với cậu học trò của mình.
Nếu chị gái cô ấy không nói cho tôi biết – nếu chính tôi không tự mình nhận ra – lời nói dối ấy có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn ngay cả khi Giáng sinh đã qua.
Hoặc có thể… nó vẫn đang tiếp diễn, ngay cả lúc này. Dù cho đó chỉ là một lời nói dối đã vỡ vụn, nhưng chỉ cần khúc nhạc cuối cùng chưa được cất lên, nó vẫn sẽ tiếp tục vang vọng như một tiếng ngân dài vĩnh cửu.
Điện thoại bỗng đổ chuông báo một lần nữa, âm thanh vang lên đầy vẻ hối thúc, sốt ruột
Lại là một tin nhắn từ Akane, kèm theo một bức ảnh. Lần này ống kính tập trung vào Rinko, gương mặt thờ ơ quen thuộc của cậu ấy choán hết cả màn hình, dù trông có phần hơi khó chịu.
“Úi chà, Rin-chan đang nổi giận lôi đình vì cậu cứ ngó lơ tụi này nè!”
Đọc xong dòng tin nhắn, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.
Nói thực lòng, lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu để đến gặp họ. Khi đứng riêng lẻ, mỗi người họ đã là một khối năng lượng khổng lồ khó lòng chống đỡ, huống chi là khi bọn họ tụ họp lại một chỗ? Thứ sức mạnh ấy dường như sẵn sàng nghiền nát tôi dưới chân. Đôi lúc, tôi chỉ muốn được ở một mình.
Dù vậy…
Họ đã nhường cho tôi ngần ấy không gian riêng suốt thời gian qua rồi; giờ cũng đã là đêm giao thừa.
Cả bốn người họ đã cống hiến một buổi biểu diễn tuyệt vời ngay cả khi không có tôi – không, nói vậy thì ngạo mạn quá. Phải nói là nhờ không có tôi, họ mới có thể tỏa sáng rực rỡ như vậy. Vậy mà tôi lại cố tình phớt lờ họ; ngày hôm đó tôi đã trốn chạy về nhà, rúc đầu vào chăn và tự cô lập mình suốt gần một tuần lễ.
Dẫu vậy, với sự nhạy bén của các cô gái, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ nhận ra có điều gì đó bất thường và nghĩ rằng tốt nhất là nên cho tôi thời gian ở một mình.
Nhưng xem ra, đến lúc này thì mọi chuyện cũng nên dừng lại được rồi; đã đến lúc tôi phải quay trở lại. Huống hồ họ còn trao cho tôi một cái cớ hoàn hảo đến thế. Bản thân tôi vừa là kẻ ích kỷ tự mình quyết định rời đi, vừa là người bỏ lửng những dự định tương lai của cả nhóm, làm sao tôi có thể tiếp tục giả vờ như không thấy đây?
Nhắc đến dự định tương lai… tôi đã quyết định xong những việc chúng tôi cần phải làm.
Thực ra, tôi đã biết mình phải làm gì ngay từ sau buổi live Giáng sinh.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc quyết định này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối một khi nói ra, tôi lại chẳng muốn đối mặt chút nào, đó là lý do vì sao tôi cứ tự nhốt mình trong sự im lặng như thế này.
Dẫu vậy, tôi không thể cứ mãi trốn tránh thế này được. Với quyết tâm đó trong lòng, tôi cầm điện thoại lên.
“Tớ sẽ đi.” “Mấy giờ thế?” “Tụi mình gặp nhau ở đó luôn à?”
Nhìn hàng loạt tin nhắn phản hồi nhảy lên liên tục chưa đầy mười giây, tôi giật mình đến mức làm rơi cả điện thoại xuống gầm giường.
“Ngay trước lúc giao thừa nhé.” “Gấp gáp vậy sao?” “Đi sớm quá lại phải đứng chịu trận ngoài trời lạnh đấy.”
Đúng là một kế hoạch lỏng lẻo.
Tôi kiểm tra thời gian một lần nữa; tôi vẫn có thể ngủ thêm khoảng ba tiếng.
Tôi sẽ trở thành kẻ tồi tệ nhất trên đời nếu lỡ ngủ quên rồi bùng hẹn, nhưng việc vác một gương mặt lờ đờ vì thiếu ngủ đến gặp mọi người cũng chẳng tốt đẹp gì, nhất là khi đây là lần đầu tiên tôi gặp lại họ sau một khoảng thời gian dài. Trong lúc còn mải cân nhắc giữa hai lựa chọn, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua từ bao giờ
Cuối cùng, tôi cũng gặp được bốn người họ trên đoạn đường dẫn vào đền.
Kaya là người đầu tiên phát hiện ra tôi. Khi đang rảo bước, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi “Murase-senpai!” cất lên từ phía bên kia con đường chập choạng tối. Lúc quay đầu về hướng âm thanh phát ra, bốn bóng người đã hiện rõ bên dưới ánh đèn đường.
Họ trông rực rỡ đến mức tôi phải đưa tay lên che mắt để khỏi bị lóa. Cả bốn người đều mặc những chiếc áo khoác mang sắc màu tươi sáng, và tuyệt nhiên không có chiếc nào trùng lặp với bộ trang phục họ đã mặc vào đêm Giáng sinh. Con gái ai cũng như vậy sao? Rốt cuộc họ sở hữu bao nhiêu chiếc áo khoác mùa đông khác nhau thế nhỉ?
“Hôm nay Makoto-san mặc áo khoác duffel cơ à! Cậu mặc cái này trông cũng đáng yêu lắm, nhưng tớ vẫn thích chiếc áo peacoat hôm nọ hơn!”
Shizuki nhún nhảy lao tới, như thể không muốn bị tụt lại phía sau Kaya. Rinko cũng rảo bước đi tới, rồi đột nhiên chộp lấy tay tôi.
“Thấy chưa? Tớ đã bảo rồi mà.”
“Hả? C-cái gì cơ?”
Bất ngờ trước hành động đó, tôi cố gắng rụt tay lại, nhưng Rinko đã nắm chặt lấy cổ tay tôi và kiên quyết không buông. Cô ấy giơ cao tay tôi lên không trung, quay sang phía Akane và Kaya.
“Đúng như tớ nghĩ luôn, cậu ấy đang đeo đôi găng tay tớ tặng.”
Khoan đã, chuyện đó thì có làm sao? Trời đang giữa tiết đông giá rét, lại là món quà cô ấy đã cất công tặng thì chẳng lẽ đeo nó thì có vấn đề gì à?
Đôi mắt Kaya mở to vì sững sờ.
“…Thật không ngờ anh lại có thể thản nhiên đến mức này. Thường thì người ta ít nhất cũng phải tìm cách giấu đi chứ.”
“Thế mà tớ cứ tưởng Makoto-chan đã khôn khéo hơn rồi cơ đấy, xem ra vẫn chứng nào tật nấy! Vậy là trận này Rin-chan với Shizu-chan thắng nhé. Lát nữa ra cửa hàng tiện lợi tớ sẽ bao.”
“K-khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này?!”
Cả bốn người cùng dừng lại và quay phắt về phía tôi. Akane nở một nụ cười ranh mãnh trước khi lên tiếng trả lời.
“Thì đấy, Makoto-chan, từ tối hôm đó đến nay bọn tớ đã có kha khá thời gian để buôn chuyện với nhau rồi, nên bọn tớ đều biết thừa cậu đã làm những gì. Cụ thể là cái việc cực kỳ tồi tệ mà cậu đã gây ra ấy.”
“…Việc cực kỳ tồi tệ gì cơ?"
Lần này Shizuki tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi kèm theo một nụ cười dịu hiền, bao dung…
“Tớ chỉ muốn biết ơn sự vất vả của Makoto-san trong đêm Giáng sinh thôi. Chạy sô với cái lịch trình bận rộn như thế chắc là vất vả lắm đúng không? Riêng tớ thì ngay từ đầu đã thấy lạ rồi, trông cậu cứ căng thẳng thế nào lúc mới đến, rồi lại vội vội vàng vàng rời đi.”
…nhưng đôi mắt cô ấy lại đang nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trong khi đó, Rinko vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi.
“Những gì cậu đã làm thực sự rất ấn tượng đấy, Murase-kun. Không những không từ chối bất kỳ ai trong số bọn tớ, mà cậu còn tài tình né được việc tự hủy giữa đường nữa chứ. Sự cống hiến kiểu đó xứng đáng được trao Nobel Hòa bình đấy.”
Và chỉ có Kaya là người duy nhất lườm tôi với vẻ bất mãn lộ rõ ra mặt.
“Cái đó, chuyện này thực sự lại xảy ra nữa sao ạ? Và em lại phải bỏ qua một lần nữa ư? Em không chắc mình có thể tiếp tục ở lại ban nhạc nếu cứ phải trải qua những chuyện thế này đâu…”
“Không sao đâu Kaya. Rồi em sẽ quen thôi.”
“Với lại Makoto-chan cũng không có ác ý gì đâu mà.”
“Cái việc anh ta hoàn toàn không có ác ý mới là tệ nhất đấy ạ.”
“K-Khoan đã! Rốt cuộc là mọi người đang nói về cái gì thế hả?”
Tôi hét lên theo phản xạ, quên bẵng mất việc cả đám đang đứng giữa một khu dân cư yên tĩnh vào đêm giao thừa.
“T-tớ đã làm gì sai sao? Ý tớ là, ừm, chuyện này giờ mới nói thì hơi muộn, nhưng tất cả mọi người, kiểu như tớ đã xoay sở được, ừm… Biết nói thế nào bây giờ nhỉ…"
“Đúng rồi, cậu ấy lúc nào cũng ngốc nghếch thế này đây. Nhưng Makoto-san cứ như thế này cũng tốt. Vậy mới là Makoto-san chứ.”
“Cậu mà cứ cố đọc vị tớ sâu xa như thế thì chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi đấy, biết không…”
“Chính cái điểm đó của Murase-kun nên tớ mới…”
“Không được đâu nha, cậu không được phép tranh thủ lén lút thả thính kiểu đó đâu đấy, Rin-chan!”
“Mọi người ai cũng quá nuông chiều anh ta rồi! Thật không thể tin nổi luôn đấy!”
Cuối cùng, tiếng chuông chùa ngân vang từ phía xa báo hiệu thời khắc nửa đêm đã cứu nguy cho tôi khỏi cuộc trò chuyện này. Tôi chẳng buồn đếm xem chuông đã điểm tổng cộng bao nhiêu tiếng, nhưng tôi có thể cảm nhận được dư âm của thanh âm ấy đang thấm đẫm vào sự tĩnh mịch của màn đêm, kéo dài mãi không thôi. Tôi thầm ước giá mà tiếng chuông này có thể gột rửa sạch sẽ những muộn phiền và khát khao đang bủa vây lấy mình trong khoảnh khắc này.
Chúng tôi tiếp tục bước đi, men theo con đường dẫn đến đền Hachiman cho đến khi con đường dốc dần thành những bậc thang đá dựng đứng dẫn lên cao.
Một dải lan can duy nhất chạy dọc chính giữa các bậc thang. Thiết kế này có vẻ không đủ cho dòng người rồng rắn xếp hàng mỗi năm, chưa kể nó còn có thể gây nguy hiểm cho những khách viếng thăm vào thời điểm này. Thực lòng mà nói, tôi không kỳ vọng có quá nhiều người sẽ đến một ngôi đền với quy mô nhỏ thế này để đi lễ đêm, nhưng nhìn quanh thì có vẻ như tôi đã sai rồi.
Tất cả những người này… đều đang xếp hàng sao?
“Đã cất công đến đây rồi, chúng ta nên cố gắng ném đồng xu cùng một lúc, ngay vào lúc giao thừa đi!”
“Nhưng còn hàng người thì sao? Đang dài lắm. Làm sao tụi mình căn chỉnh thời gian cho chuẩn được đây?”
“Tụi mình có thể đi dạo vòng quanh đền xem thử thế nào cho đến khi thời khắc đó tới.”
Chúng tôi vừa tán gẫu đủ chuyện vừa rảo bước lên những bậc thang đá. Sau đó, đi qua cổng torii là những ánh đèn điện được thắp lên để soi sáng khuôn viên đền. Nhiều gian hàng ẩm thực cũng mọc lên dọc theo lối đi phụ, và hàng chục người đang xếp hàng dọc theo con đường lát đá dẫn đến chính điện. Đến lúc này tôi mới sực nhận ra ngôi đền này vốn nổi tiếng hơn những gì mình tưởng nhiều.
Akane lập tức chạy tót đến một trong những gian hàng rồi nhanh chóng quay lại với những cốc rượu ngọt trên tay cho mỗi người.
Từ đằng xa, tiếng chuông điểm thời khắc nửa đêm lại một lần nữa vọng về.
“Năm nay… có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ.”
Shizuki thì thầm qua làn khói mỏng nhẹ bay lên từ cốc rượt ngọt nóng trong đôi bàn tay đang khum lại của cô ấy.
“Đây chắc chắn là năm đầy biến động nhất tớ từng trải qua.” Rinko đồng tình gật đầu.
“Tớ cũng vậy. Nhưng mà vui cực kỳ luôn! Là năm tuyệt vời nhất đấy!” Akane vừa nói vừa hào hứng nâng cốc giấy của mình lên reo hò.
Năm này sắp qua đi rồi…
Nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng đùng đục trong chiếc cốc giấy của mình, tôi hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong năm qua.
Đó quả là một năm điên rồ với rất nhiều thăng trầm. Quả thực, có quá nhiều việc đã xảy ra, quá nhiều điều đã đổi thay, đến mức mười lăm năm cuộc đời trước đây của tôi cộng lại cũng chẳng bõ bèn gì so với một năm ngắn ngủi này.
Và chỉ còn mười phút nữa thôi, cái năm bận rộn ấy sẽ khép lại; một năm mới sẽ thế chỗ.
Thế nhưng… trước khi thời khắc đó đến, chẳng phải vẫn còn một chuyện cuối cùng tôi cần phải giải quyết dứt điểm sao?
Cả ban nhạc đã tụ họp đông đủ ở đây. Tiếng chuông đền lại ngân vang từ phía xa. Cuống họng tôi khô khốc. Cơ thể tôi đang ấm dần lên nhờ đôi găng tay và cốc rượu ngọt.
Vậy nên ngay lúc này, ngay tại đây…
“À thì, chuyện là…”
Khi tôi cất lên giọng nói khản đặc của mình, các cô nàng lập tức dừng lại và đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Cảnh tượng này giống hệt như những gì đã xảy ra hồi đó, cùng một thứ cảm xúc mãnh liệt choáng ngợp như cái đêm tôi chào đón Kaya gia nhập vào dàn nhạc của chúng tôi trong khi bản thân lại rời đi.
Tất cả những chuyện này đều được khơi mào từ tôi.
“Tớ chỉ muốn nói là, buổi live hôm đó mọi người làm tốt lắm. Thực sự rất tuyệt vời.”
Việc họ đáp lại bằng những ánh nhìn ấm áp, hạnh phúc… chỉ càng khiến lòng tôi thêm đau nhói.
“Và, ừm, tớ rất xin lỗi vì hôm đó đã tự ý về thẳng nhà, rồi còn phớt lờ mọi người suốt từ dạo ấy đến giờ. Chỉ là… có rất nhiều chuyện tớ cần phải suy nghĩ cho thông suốt.”
“Vậy là cậu đã nghĩ thông suốt rồi đúng không?”
Rinko đi thẳng vào vấn đề bằng một câu hỏi khẽ khàng. Tôi siết chặt chút quyết tâm còn đang dao động, nuốt ngụm nước bọt đang chực trào nơi đầu lưỡi, rồi gật đầu.
“Xin phép mọi người cho tớ được quay trở lại ban nhạc.”
Shizuki gật đầu một cách dứt khoát rồi tiến lại gần hơn.
“Cuối cùng cậu cũng chịu quay lại rồi…”
“Ban nhạc này vốn dĩ luôn là của cậu mà, Makoto-chan,” Akane thản nhiên nói, “Cậu cần gì phải xin phép ai đâu.”
Chỉ có mình Kaya là người duy nhất đón chào tôi trở lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Nhìn vào gương mặt ấy, lồng ngực tôi lại thắt lên đau đớn hơn bao giờ hết. Những người còn lại không hề bày tỏ niềm vui sướng ấy, trông họ như thể đã đoán biết trước điều tôi sắp sửa nói ra.
Tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Kaya và tiếp tục lên tiếng.
“Nhưng…Kaya, về chuyện tương lai của em…”
“Hả? Ơ, vâng.”
“Em sẽ không được nhận làm thành viên chính thức.”
Tôi có thể nhìn thấy vết nứt vỡ vừa xuất hiện trên nụ cười đáng yêu ấy, tôi phải ép bản thân mình không được phép quay mặt đi chỗ khác.
Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không thể trốn tránh. Tôi phải đối mặt trực tiếp với con bé, và nói cho con bé biết một cách tử tế, rõ ràng.
“Anh đã quan sát em chơi nhạc suốt thời gian qua, cũng đã thấy em biểu diễn trong đêm diễn trực tiếp vừa rồi. Anh biết chắc chắn rằng em chơi bass giỏi hơn anh gấp trăm lần, nhưng mà… trong ban nhạc này, vị trí Bassist phải do anh đảm nhận.”
Những giọt nước mắt đã chực trào nơi đôi mắt cô bé. Tôi phải nói thật nhanh trước khi chúng kịp rơi xuống.
“Ý anh là, đây là ban nhạc của anh – đây là ban nhạc do chính anh bắt đầu. Anh là trưởng nhóm, và chính vì lẽ đó, anh phải có khả năng bao quát tất cả mọi thứ từ trung tâm dàn nhạc. Đó là lý do vì sao anh phải chơi bass.”
Một giọt nước mắt đầu tiên khẽ lăn dài trên má Kaya. Tôi tuyệt vọng kìm nén giọng nói của mình, để nó không run rẩy khi tiếp tục.
“Và, ừm, khi nhìn em chơi nhạc, anh đã thấy rất rõ một điều rằng em sẽ còn tiến xa hơn nữa, sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, nếu em hoạt động solo.”
“…Hả?”
Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống từ bên mắt còn lại, ngay cả khi biểu cảm của Kaya đã chuyển sang sự hoang mang tột độ.
“Em nên hoạt động với tư cách là Shigasaki Kaya. Và nếu cha em trở thành rào cản, em hãy trực tiếp đối đầu với ông ấy. Anh sẽ giúp em làm điều đó. Hay nói đúng hơn, hãy cho anh được giúp em; anh muốn viết những ca khúc dành cho Kaya.”
Hẳn muôn vàn cảm xúc đang hỗn loạn giằng xé trong lòng em ấy, nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên, càng không thể khiến tôi dừng lại. Tôi sẽ giãi bày bằng hết, giải phóng toàn bộ những khát khao ích kỷ của bản thân. Dẫu sao tôi cũng đã hạ quyết tâm rồi.
“Còn một chuyện nữa: anh muốn em tham gia với tư cách thành viên khách mời của ban nhạc trong các buổi live. Đúng như em từng nói đấy, sẽ có những lúc bọn anh chơi các ca khúc cần đến hai cây guitar, hoặc những bài hát cần ba giọng hát bè.”
Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, chỉ có tiếng chuông giao thừa vọng lại làm phá vỡ bầu không khí đó.
“…Anh đang tính bày trò gì nữa đây?”
Giọng Kaya run rẩy.
“Ban đ-đầu anh lôi kéo em vào, bảo rằng anh cần em lúc em không hề muốn, trong khi tất cả những gì anh cần chỉ là một người thay thế. Giờ đây sau khi đã lợi dụng em xong xuôi, anh lại vứt bỏ em, để rồi lại bảo muốn em làm khách mời sao? Anh ích kỷ v-vừa thôi chứ, Murase-senpai?!”
Tất cả những gì Kaya nói đều hoàn toàn chính xác.
Vào những lúc như thế này, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Rinko mắng tôi là một kẻ tồi tệ không ra gì, hoặc nếu Akane chỉ tay vào mặt tôi mà chế giễu, hay nếu Shizuki an ủi tôi bằng những lời lẽ chẳng giống an ủi chút nào. Nhưng không; ngay lúc này, cả ba người họ chỉ im lặng và dõi theo. Sức nặng của quyết định này tôi phải tự mình gánh vác.
“Đúng là anh ích kỷ thật. Nhưng đó cũng là những cảm xúc chân thật nhất của anh. Anh không muốn có em với tư cách là một thành viên ban nhạc, Kaya ạ, mà là với tư cách một người con gái…anh đã muốn có em.”
Gương mặt Kaya lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.
“…A-anh, c-cái gì cơ–”
Đôi môi con bé run bần bật, chẳng thể thốt nên lời. Chẳng lẽ tôi đã quá dồn dập rồi sao? Trông em ấy không có vẻ gì là tức giận, nhưng khi nhận ra ba người còn lại đều đang trố mắt nhìn mìnhvới vẻ kinh ngạc, tôi mới nhận ra sai lầm của bản thân.
“Khoan đã, ý anh không phải thế! Anh muốn nói là anh muốn em trở thành một người có thể tự mình đứng trên sân khấu ca hát kìa! Chỉ vậy thôi chứ không có ý gì sâu xa hơn đâu, anh thề đấy.”
Ánh mắt Rinko lập tức chuyển sang lạnh băng. Shizuki khẽ nở một nụ cười dịu dàng, còn Akane thì buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán.
Kaya nghiến chặt răng, bao nhiêu ấm ức kìm nén bấy lâu liền vỡ òa ra hết.
“Tại sao anh cứ thích làm trò này hoài vậy hả?! Anh thực sự là kẻ tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ NHẤT luôn đấy, Murase-senpai! Áaa, tại sao em lại phải khổ sở vì một kẻ như này cơ chứ!”
Tiếng hét thất thanh của cô bé thu hút ánh nhìn của người xung quanh ghim chặt vào tôi làm tôi thấy không thoải mái cho lắm. Giá mà em ấy chịu giữ im lặng một chút và đừng có la toáng lên như thế…
“À, với lại còn một chuyện, ừm, không mấy dễ chịu nữa anh cần phải nói với em đây, Kaya.”
“Lại gì nữa đây?! Sau ngần ấy chuyện mà anh vẫn còn những điều tồi tệ khác để nói với em nữa hả?!”
“Em sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh rồi đúng không?”
Cô bé ngay lập tức đờ người ra, hóa đá tại chỗ.
“Em từng bảo định thi vào trường cấp ba của bọn anh. Anh không nghĩ trường mình khó vào đến thế đâu, nhưng anh có hỏi Shiraishi-san về tình hình dạo này của em, và chị ấy bảo điểm thi thử của em đang nằm ở mức suýt soát đấy. Bọn anh cần em tập trung toàn lực vào việc học từ giờ cho đến tháng Ba chứ không phải là chơi nhạc đâu.”
“Không… Không đời nàoooo!!”
Tin tức này chắc hẳn là một đòn giáng quá mạnh đối với sức chịu đựng của con bé, bởi Kaya bắt đầu khua tay múa chân loạn xạ trong cơn hoảng loạn, gương mặt đỏ rực lên tận mang tai.
“Anh quá đáng vừa thôi chứ! Nghĩ sao mà vừa tuôn ra một tràng ích kỷ như vậy xong lại chốt hạ bằng một lý lẽ đầy thuyết phục thế hả! Cái đồ hèn nhát này?!”
Em ấy muốn mắng tôi hèn nhát thế nào cũng được, nhưng…
Akane tự nhiên xen vào.
“Có vấn đề gì đâu chứ, Kaya-chan? Chị có thể phụ đạo cho em mà. Em không biết đấy thôi, chị bỏ bê bài vở suốt từ năm hai trung học cơ sở mà vẫn đỗ đấy nhé! Cứ tin tưởng ở chị!”
Tiết lộ này có vẻ quá chấn động đối với Kaya, con bé chỉ biết chớp mắt liên tục sự ngơ ngác
“Dạ, vâng… Nghe… đáng tin cậy ghê nhỉ? Chắc thế ạ.”
“Nhưng toán của Akane tệ lắm, khoản đó thì chị lo được,” Rinko chen ngang từ bên cạnh.
“Cả chị nữa! Cứ giao phần văn học cổ điển cho chị nhé! Chúng ta thậm chí có thể mở một buổi học nhóm ngay tại nhà chị luôn!” Shizuki hào hứng tiếp lời.
“Nhưng Rin-chan ơi, điểm thi học kỳ vừa rồi cậu còn lẹt đẹt hơn cả tớ cơ mà!”
“Tại tớ không thèm chấp thôi. Với lại, học ôn thi tuyển sinh khác hoàn toàn với học thi trên lớp.”
“Hay tụi mình cùng làm thử một đề năm ngoái xem sao? Ai cao điểm nhất môn nào sẽ dạy môn đó.”
“Hì hì, không biết có ai trong tụi mình bị điểm thấp hơn cả Kaya-chan không nhỉ?”
Mấy cô gái cứ thế ríu rít bàn tán, chỉ có Kaya là đứng ngoài rìa, ngơ ngác nhìn họ đầy khó hiểu.
“Tại sao mọi người… lại làm nhiều điều cho em đến thế?”
“Chẳng phải rõ rành rành rồi sao? Đó là vì bọn chị muốn được chơi nhạc cùng em một lần nữa, Kaya-san ạ, thế nên sẽ tiện hơn nhiều nếu em cũng học chung trường với bọn chị. Lúc đó chắc chắn sẽ vui hơn nữa.”
Ánh mắt hoang mang của cô bé liên tục đảo qua đảo lại giữa chúng tôi
“Nhưng… chẳng phải em… không còn ở trong ban nhạc rồi nữa sao?”
"Đúng là Murase-kun là bassist duy nhất và độc nhất của bọn chị, và dù chúng ta có thể tạo nên một điều gì đó vô cùng tuyệt vời khi có em chơi bass cùng, Kaya ạ, nhưng như vậy thì không còn là PNO nữa.”
Rinko thay tôi trả lời câu hỏi đó. Cô ấy nói đúng, đó không còn là PNO nữa rồi.
“Nhưng nói thế không có nghĩa là bọn chị không muốn biểu diễn cùng em.Thực ra khi em ra mắt solo, bọn chị nên trở thành ban nhạc hỗ trợ phía sau cho em chứ. Và như thế thì chúng ta sẽ là… Gọi cái này là gì nhỉ?"
“Chúng ta sẽ là nhóm chị em! Vì tụi mình có chung một nhà sản xuất chứ đâu! Nghĩa là chúng ta có thể collab với nhau suốt ngày luôn!"
"Đúng vậy đấy! Chị cũng luôn ao ước có một cô em gái như Kaya-san từ lâu rồi!"
Đôi mắt Kaya mở to ra vì kinh ngạc khi Shizuki lao đến ôm chầm lấy con bé từ phía sau.
Có câu nói nào đó của Akane vừa rồi khiến tôi thấy lấn cấn, và vì có vẻ như nếu cứ để cuộc trò chuyện tiếp tục trôi đi thế này thì kiểu gì lời nói đó cũng bị ngó lơ mất, nên tôi thận trọng lên tiếng.
“Cậu bảo ‘chung nhà sản xuất’, chính xác là đang nói ai thế?”
“Cậu chứ ai, Makoto-chan!” “Không phải Makoto-san thì còn ai nữa!” “Rõ ràng là cậu rồi, Murase-kun.”
Màn tổng tấn công tổng lực từ ba phía khiến tôi hoàn toàn câm nín. Trong khi đó, vẫn nằm gọn trong vòng tay Shizuki, Kaya nhìn chằm chằm vào tôi, mặt phụng phịu với đôi mắt ngấn lệ.
Mãi sau em ấy mới chịu mở lời.
“Vậy ý anh là… anh muốn sản xuất cho em với tư cách một nghệ sĩ solo. Có phải là như vậy không ạ?”
Trong một khoảnh khắc, tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Tôi sao? Làm nhà sản xuất cho con bé á? Em ấy có biết mình đang nói gì không thế? Bởi tôi chỉ là một học sinh cấp ba vô danh, thành tựu duy nhất là tải mấy bài hát tự sáng tác lên mạng mà thôi.
Nhưng rồi tôi quyết định nuốt ngược những lời nói tẻ nhạt, tầm thường đó vào trong…
…bởi vì về cơ bản, mọi chuyện đúng chính xác như những gì con bé vừa nói, và như mọi khi, mấy đứa con gái luôn hiểu rõ tôi còn hơn cả chính bản thân tôi nữa. Ngay từ buổi tập đầu tiên đó, khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng ca của em ấy hòa quyện cùng Akane, tôi đã nhen nhóm một cảm giác như vậy, một khao khát muốn có được em ấy. Chỉ giữ em cho riêng PNO là không đủ, tôi muốn có trọn vẹn tài năng của em ấy cho những sáng tác của mình.
Và tôi cần phải bày tỏ cho rõ ràng.
“Phải… Đúng vậy… Xin hãy để anh được sản xuất cho em.”
Kaya lấy lòng bàn tay dụi dụi mắt trước khi gỡ hai tay của Shizuki ra.
“Em hiểu rồi.”
Nói xong, Kaya quay người lại và cúi đầu chào thật sâu trước Rinko và những người khác.
“Cảm ơn mọi người vì tất cả mọi chuyện thời gian qua. Em hứa là em sẽ cố gắng hết sức mình trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới.”
Cô bé đứng thẳng người dậy rồi hướng ánh nhìn về phía chính điện.
"Việc đầu tiên cần làm: Em sẽ đi cầu nguyện cho thi cử đỗ đạt! Sau đó, em sẽ cầu cho Murase-senpai được giảm án nhẹ bớt, dù em biết với ngần ấy tội lỗi đã gây ra, ngoài những chuyện anh làm với em, anh có bị quả báo cũng là đáng đời!”
Nói xong, Kaya sải bước đầy tự tin tiến về phía cuối hàng người đang chờ vào viếng đền. Con bé giận dữ là phải thôi. Tôi cũng chẳng có tư cách gì để oán thán nếu mình thực sự bị quả báo vì tất cả mọi chuyện.
Nhưng trước mắt…
Ít nhất tôi đã trút bỏ được một gánh nặng.
Đó là chuyện cuối cùng tôi không thể tiếp tục trì hoãn trước khi năm cũ khép lại, và nhờ có sự trợ giúp của mọi người, tôi đã có thể giải quyết ổn thỏa trong êm đẹp.
Giờ đây, lồng ngực tôi chỉ còn lại một nỗi niềm nặng trĩu khác.
“Cậu làm thật đấy à.”
Rinko tiến lại gần, khẽ thì thầm bên tai trong khi đưa mắt nhìn theo bóng dáng Kaya.
“Nhưng cậu chỉ định nói bấy nhiêu thôi sao? Cậu chắc là mình không bỏ quên điều gì chứ?”
Tôi chẳng thể nào đối diện với ánh mắt của Rinko.
Tôi chỉ biết nhìn trân trân vào mũi giày của mình.
Tôi đâu có quên; vẫn còn rất nhiều điều tôi cần phải giãi bày. Nhưng chúng là một mớ hỗn độn, đủ loại cảm xúc mà tôi chẳng biết phải đối mặt ra sao, giống như những món đồ bị tống bừa bãi vào một chiếc tủ trống rỗng. Nếu cả gan mở cánh cửa tủ đó ra vào lúc này, tôi e rằng tất cả mọi thứ sẽ đổ ập ra ngoài mất, vì vậy tôi chọn cách khóa chặt cánh cửa đó lại và ngồi bệt xuống sàn,dùng lưng tựa chặt vào đó. Hành động ấy có thể giữ cho cánh cửa đóng kín, nhưng nó cũng khiến tôi chẳng thể nào đứng dậy nổi.
“Không, nhưng mà… chưa phải lúc này.”
Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra.
Tôi cảm nhận được có ai đó đang gật đầu đồng tình.
Tôi không ngẩng mặt lên, nhưng chợt nghe thấy tiếng của Shizuki.
“Tụi mình đi cầu nguyện thôi nhỉ? Sắp đến nửa đêm rồi.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Mọi người cứ đi trước đi. Tớ… sẽ ở lại đây.”
Trái tim tôi khước từ việc cầu xin sự dẫn lối từ đấng bề trên.
Hơn nữa, dẫu tôi có ước nguyện điều gì đi nữa, mọi chuyện cũng chẳng thể đổi thay.
Chẳng có điều gì xảy đến sau bài hát cuối cùng ấy – điều ước mà cô đã để lại.
Tôi biết mình thật ngớ ngẩn; sự bướng bỉnh này của tôi ở đây rốt cuộc cũng chỉ làm hỏng tâm trạng vui vẻ của bọn họ, tất cả chỉ vì một cái phong tục truyền thống nhỏ nhặt. Thật tình, tại sao tôi lại cứ phải làm quá lên vì một chút thời gian và một đồng năm yên như thế? Đáng lý ra tôi nên đi cùng mọi người và xếp hàng chung với họ.
Nhưng mặc cho những suy nghĩ đó, tôi vẫn không thể nhấc chân lên nổi. Thứ cảm xúc vẫn đang bám chặt lấy lồng ngực tôi lúc này thực sự quá cứng đầu để có thể lay chuyển.
“Được rồi, vậy để tớ ném đồng xu công đức hộ cậu nhé, Makoto-chan!”
Đó là giọng của Akane.
Và ngay sau đó, tiếng bước chân của bọn họ dẫm lên lớp sỏi đá nhỏ dần rồi mất hút.
Tôi quay lưng lại với ánh đèn hắt ra từ các gian hàng ẩm thực rồi lùi sâu vào trong bóng râm của những chiếc đèn lồng. Tôi bất giác ước sao trời đổ tuyết; giá mà không gian cứ lạnh thêm chút nữa, lạnh đến mức phủ một màu trắng xóa lên màn đêm và đóng băng tôi hoàn toàn từ trong ra ngoài, cho đến khi mọi thứ hòa lẫn vào nhau, không còn phân biệt được nữa…
Khi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm không một gợn sao…
…Chiếc điện thoại nằm trong túi quần chợt rung lên, khẽ phát ra một tiếng thông báo nhỏ.
Tôi lóng ngóng móc điện thoại ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào ID người gọi cùng biểu tượng cuộc gọi hiển thị trên màn hình. Tim tôi đập loạn nhịp khi nhận thức được cuộc gọi đến này đang thực sự diễn ra trong tâm trí.
Tôi tháo chiếc găng tay bên tay phải ra, lấy ngón tay đang run rẩy chạm vào màn hình rồi áp điện thoại lên tai.
“…Happy New Year.”
Một giọng nói khàn khàn, đứt quãng như thể hụt hơi vang lên từ đầu dây bên kia.
Một giọng nói thân thương đầy hoài niệm.
Cánh cửa tôi hằng cố sức giữ chặt bấy lâu nay bỗng chốc vỡ tan tành thành từng mảnh vụn, và ngọn lửa cảm xúc chôn giấu bên trong bỗng chốc không thể kiểm soát tuôn trào. Tôi cảm thấy đôi môi mình run rẩy và cổ họng như đang bốc cháy.
“Gì thế này? Có phải cô đang nói chuyện với MusaO đúng không nhỉ? Đừng bảo là chú mèo nhà em đang bắt máy đấy nhé…”
“…Là em đây ạ. Mọi chuyện vẫn ổn rồi cô.”
Tôi còn chẳng rõ liệu mình có đang nói năng rõ ràng hay không nữa.
“Thế thì tốt quá rồi. Dạo này em vẫn khỏe chứ?"
“…Chẳng phải người nên hỏi câu đó phải là em sao?”
Tôi bị làm sao thế này? Chẳng phải còn có những chuyện khác, nhiều chuyện hơn thế nữa tôi cần phải giãi bày hay sao? Tại sao tôi lại cứ phải tỏ thái độ hằn học vào một khoảnh khắc quan trọng đến nhường này?
Đáp lại tôi là một tiếng cười khúc khích nén lại từ đầu dây bên kia.
“Em nói cũng đúng. Để xem nào… Hôm qua cô mới được chuyển về phòng bệnh thường, nhưng mà phòng nào thì cũng vậy thôi; đón năm mới ở bệnh viện chán chết đi được. Điểm sáng duy nhất tính đến thời điểm này là nghe nói ngày mai cô sẽ được ăn một món gì đó đặc biệt.”
"Thế chẳng phải là một điều tốt sao ạ? Cô còn muốn phàn nàn cái gì nữa chứ?”
Tôi nuốt ngược câu nói nông nổi “Ít nhất cô vẫn còn sống” vào trong.
Tôi sợ hãi việc mình sẽ lỡ lời nói ra điều gì đó không phải; nhỡ đâu chỉ vì một câu nói, cuộc gọi này, sợi dây kết nối này sẽ biến thành một lời nói dối lớn rồi mãi mãi tan biến đi thì sao?
“Thế giờ em đang ở đâu đấy? Cô nghe thấy tiếng gió, tiếng bước chân, và cả… tiếng sáo nữa đúng không? Em đang ở ngoài đường à?”
Tôi cũng nghe thấy những âm thanh đó, nhưng cô lại cảm nhận mọi thanh âm xung quanh tôi nhạy bén hơn tôi tưởng nhiều.
“Em đang ở đền thờ để đi lễ giao thừa. À, em đi chung với cả nhóm. Cô có muốn nói chuyện với họ không ạ?”
“Không cần đâu. Lúc này chỉ cần thế thôi là đủ rồi.”
Và rồi giọng nói ấy chợt hạ thấp xuống thành một lời thì thầm.
“Có quá nhiều điều cô muốn nói, muốn nghe em kể. Thật sự nhiều lắm. Mà đêm nay lại muộn mất rồi. Nhưng… cô mãn nguyện rồi, vì lại được nghe giọng của em, MusaO ạ.”
“Nếu cô chỉ muốn nghe giọng của em thôi thì em sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”
“Bất cứ điều gì cơ à? Nếu em đã nói thế, cô có một thỉnh cầu này. Em bật camera lên được không?”
“…Dạ?”
“Cô muốn nhìn thấy gương mặt em. Dù vẫn thấy em suốt trên video, nhưng cũng hơn nửa năm rồi cô chưa được trực tiếp nhìn thấy em.”
Đằng nào thì cũng đều nhìn qua màn hình, chẳng phải việc đó cũng đâu khác gì xem video sao? Với lại, chỉ có mình em bật camera thôi, hay là cô cũng bật nữa? Tôi suýt chút nữa đã buột miệng hỏi câu đó nhưng kịp thời phanh lại. Nghe nó cứ kỳ kỳ, giống như tôi đang khát khao được nhìn thấy gương mặt cô vậy.
Không phải là tôi không muốn nhìn…
Nhưng khi lời thì thầm yếu ớt của cô ấy lại tiếp tục vang lên, nghe như thể cô ấy đã đi guốc trong bụng tôi, đọc vị được những suy nghĩ ngổn ngang trong tôi vậy.
“Còn về phía cô, ừm, lúc này cô chưa thể cho em thấy bộ dạng này được. Tóc tai cô thì bù xù, người lại gầy gò, da dẻ thì xanh xao thô ráp nữa. Cô còn chẳng trang điểm gì cả. Đợi khi nào trông cô khá khẩm hơn một chút nhé em?”
Đợi khi nào trông cô khá khẩm hơn một chút sao…
Dẫu nghe được lời hứa hẹn mỏng manh chẳng chút sức nặng ấy, trái tim tôi vẫn được sưởi ấm và tan chảy.
Tôi đưa điện thoại ra xa tai một chút, hướng camera về phía khuôn mặt mình rồi bấm vào biểu tượng cuộc gọi video.
Suốt một lúc lâu, không có phản hồi nào đáp lại,dù tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt cô đang dịu dàng quan sát mình. Cảm giác này có chút ngượng ngùng khó tả.
“Em lớn hơn rồi đấy.”
“Không có đâu ạ. Làm sao mà nhanh thế được cơ chứ? Cô quên là mới chỉ có sáu tháng thôi sao?”
Đáp lại tôi là một tiếng cười khúc khích, khẽ khàng tựa tiếng lá cây xào xạc trong làn gió đêm.
“Hi hi. Ừm, cảm ơn em nhé. Hẹn gặp lại em lần tới.”
Cuộc gọi ngắt kết nối.
Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen,cảm giác như thể cuộc trò chuyện vừa rồi là sự nối dài của một giấc mơ mà bản thân chẳng thể nào nhớ nổi.
Nhưng có bằng chứng rõ ràng chứng minh cuộc gọi đó thực sự đã diễn ra; ngay kia, trong danh sách lịch sử cuộc gọi, là cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vừa mới bắt đầu cách đây vài phút trước.
“Hẹn gặp em lần tới,” cô đã nói như vậy.
Bởi cô ấy vẫn còn sống, bởi cô ấy vẫn đang tồn tại nên chúng tôi vẫn luôn kết nối với nhau. Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu và tiếp tục vững vàng bước đi trên chính đôi chân của mình.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ thêm một lúc nữa, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên hướng về phía ánh sáng. Giữa vầng hào quang chói lòa ấy, tôi có thể lờ mờ nhận ra những bóng người đang lay động, dập dềnh. Tiếng sáo réo rắt và tiếng trống taiko dồn dập vang lên, hòa quyện vào tiếng dầu mỡ xèo xèo cùng hương thơm của các món ăn đang được chế biến.
Và ở phía xa kia, tôi thấy các cô gái đang quay đầu lại và vẫy tay ra hiệu với mình, dù bóng dáng họ cứ nhạt nhòa dần đi trong tầm mắt tôi.
Tôi thả điện thoại vào lại túi quần, áp lòng bàn tay trống trải lên mắt để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mình. Sự sống vẫn đang hiện hữu nơi đây, và nó sẽ lại tiếp tục tuần hoàn một lần nữa. Tôi như nghe thấy chiếc bánh xe chu kỳ ấy đang chuyển động rầm rì khi bản thân đứng ngay lằn ranh của màn đêm và ánh lửa. Trong lúc ngóng đợi tiếng bước chân quen thuộc đang quay trở về, tiếng chuông đền điểm nửa đêm từ cõi xa xăm lại một lần nữa vang vọng, nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.


