[note100224]
Gần đây, tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết kể về một bà lão tự mình chuẩn bị tang lễ cho bản thân..
Bà lão đặc biệt muốn ca khúc
Eleanor Rigby
[note100225]
của The Beatles được vang lên trong lễ viếng của mình – một sự lựa chọn không thể nào thích hợp hơn, bởi từng lời ca trong đó vốn dĩ là để khắc họa đám tang của một người phụ nữ già cô độc. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác sống lưng mình lạnh toát sau khi đọc đến phân đoạn bà ấy tự tay chọn bài hát ấy.
Và tôi chợt tự hỏi, bản thân mình lúc ấy thì sao nhỉ?
Vì là một nhạc sĩ, liệu tôi có nên để nhạc của chính mình vang lên trong đám tang của bản thân không… Khoan đã, thế chẳng phải nghĩa là tôi cần phải viết ít nhất một bài hát phù hợp với bầu không khí của một đám tang sao? Tôi từng đọc một bài báo về một tay nhạc sĩ nhạc rock đã cho phát những giai điệu rock sôi động trong tang lễ của chính mình, nhờ vậy mà toàn bộ buổi lễ diễn ra tựa như một buổi tiễn đưa đầy hứng khởi của những người ở lại dành cho người đã khuất; dẫu vậy, việc nhìn thấy dòng chữ “Tên thụy: XXX-inkoji” trên cáo phó sau đó trông cứ sai sai và gượng gạo thế nào ấy. Dẫu sao đi nữa, tang lễ vốn dĩ luôn là những sự kiện nghiêm trang và u buồn, nên có lẽ tôi sẽ muốn một thứ gì đó nhẹ nhàng, trang trọng hơn được tấu lên.
Mà, xét theo thực tế thì những gì xảy ra trong đám tang của mình cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lúc đó tôi đã qua đời rồi còn đâu.
Chưa kể, đám tang là để dành cho người sống, chứ không phải cho người đã khuất. Nghĩa là việc tổ chức ra sao, hay thậm chí có tổ chức hay không hoàn toàn là do người sống quyết định. Thú thực, tôi thực sự chẳng muốn có một đám tang nào dành cho mình khi nằm xuống, và cũng không hề muốn tham dự tang lễ của bất kỳ ai khác.
Suy cho cùng, tôi vẫn còn quá trẻ để nghĩ về cái chết theo cách đó, nhưng… vào mùa đông năm mười sáu tuổi, tôi đã bị buộc phải đối mặt với nó.
*
Sau khi tạm thời rời khỏi ban nhạc, tôi thấy mình đã trở lại trong phòng với chiếc tai nghe trên tai, trầm ngâm suy nghĩ khi dán mắt vào bảng piano roll của phần mềm sequencer trên máy tính. Thực ra, việc được biểu diễn trong các buổi diễn trực tiếp cũng rất thú vị. Chẳng có trải nghiệm nào sánh bằng cảm giác được tắm mình dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, lắng nghe tiếng hò reo inh tai nhức óc của khán giả trong lúc gảy một nhạc cụ và cất tiếng hát vào micro. Nhưng điều tôi thực sự yêu thích lại là sáng tác nhạc. Vì vậy, tôi lại ở đây, cô độc trong căn phòng của chính mình, đào sâu vào tận cùng bản ngã để kiếm tìm những thanh âm có thể gắn kết lại với nhau. Thường thì mọi thứ chẳng mấy khi ăn khớp ngay từ đầu, nên tôi cứ phải lặp đi lặp lại quy trình đó vô số lần; thỉnh thoảng, tôi thậm chí còn xóa sạch toàn bộ thành quả mình vừa làm để bắt đầu lại từ con số không. Cũng có những lúc tôi chỉ nhắm mắt lại để cố gắng bắt trọn tiếng thì thầm của một cơn gió lặng; tôi cứ đợi và đợi, chỉ để tuyệt vọng níu lấy giai điệu mờ nhạt vừa lướt qua đầu ngón tay mình. Đó không phải là một giai điệu từ trên trời rơi xuống, mà là một giai điệu đã trú ngụ nơi vùng đất ẩm ướt, tăm tối sâu thẳm dưới lòng đất, chỉ chịu lộ diện sau khi tôi đào bới bằng đôi bàn tay trần cho đến khi đất cát dính đầy vào móng tay. Điều đó chỉ càng làm cho nó trở nên quý giá hơn bao giờ hết.. và là lý do tại sao tôi không bao giờ có thể ngừng sáng tác. Mỗi khi hoàn thành một tác phẩm vừa ý, tôi lại phấn khích đến mức muốn ngất đi được.
Và giờ đây, quan trọng hơn là tôi cũng đã có những người muốn được thưởng thức nó càng sớm càng tốt.
Vì vậy, khi bài hát hoàn thành việc xuất tệp, tôi sẽ tải nó lên máy chủ lưu trữ tệp chung của ban nhạc trước khi thông báo vào nhóm LINE.
Thế nhưng, riêng ngày hôm nay, Rinko cũng gửi vào nhóm một tin nhắn.
“Tớ cũng vừa viết một bài hát đấy.”
Bất ngờ, tôi nhấn vào tệp tin bài hát mới của cô ấy.
Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, chủ đề đầu tiên chúng tôi đem ra bàn tán, lẽ tất nhiên, chính là ca khúc mới của Rinko.
“Rin-chan có thể sáng tác nhạc được sao! Tớ sốc thực sự luôn đấy!”
“Đây cũng chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà, nên…”
“Tớ nghĩ đây là một bài hát hay, nhưng tớ không chắc nó sẽ ăn khớp với chất nhạc của ban nhạc chúng ta đến mức nào; Kaya-san sẽ là mấu chốt đấy.”
“Vì thế nên tớ cần mọi người giúp đỡ. Tớ cũng đang nghĩ mình nên học chơi guitar một chút, việc đó sẽ giúp ích nhiều cho sáng tác.”
“Ồ, vậy thì tụi mình phải cùng nhau đến cửa hàng nhạc cụ thôi! Tớ cực kỳ thích việc giúp người khác chọn mua nhạc cụ mới luôn ấy!”
Trong lúc đó, tôi lặng lẽ đọc lại bản nhạc một lần nữa trên điện thoại của mình.
“Có chuyện gì không ổn sao, Murase-kun? Chẳng lẽ bài hát của tớ hay đến mức cậu nghĩ mình không còn chỗ đứng trong ban nhạc à?.”
“Hả? À, không, không hẳn là vậy đâu.”
Cô ấy nói gần như chẳng sai chút nào; nếu như những người khác vừa có thể chơi nhạc tài ba, vừa tự tay viết nên những giai điệu cho riêng mình, thì sự tồn tại của tôi ở nơi này thực sự không còn cần thiết nữa.
“Nhưng mà Makoto-chan đã tạm rời ban nhạc rồi, vậy tính ra cậu đâu còn nơi nào để đi nữa đúng không?”
“Hự… Cậu nói cũng không sai, nhưng mà…”
“Không sao đâu, vì Makoto-san vẫn còn một vai trò quan trọng rất quan trọng là để tớ bổ mắt mà.”
“Cậu không thể chỉ dùng ảnh nền trên điện thoại thôi sao…”
“Tất nhiên là tớ đang làm thế rồi!”
Hả, thật á? Chuyện đó nghe hơi đáng sợ đấy, thực sự… Khoan đã, chẳng phải đó là tấm hình từ hồi tôi giả gái ở lễ hội văn hóa sao?! Xóa nó đi, ngay và luôn!
“Vậy nên, Murase-kun, giờ cậu đã thảnh thơi sau chuỗi hoạt động của ban nhạc, có vẻ cậu đang tận hưởng một cuộc sống độc thân đầy tự tại, và tớ đoán là cậu đang khá rảnh rỗi nhỉ.”
Vì lý do nào đó, Rinko nói chuyện bằng một tông giọng khá trang trọng.
“Ý tớ là, ừ, có thể nói là như vậy.”
“Thế cậu lo hết phần luyện tập bản cantata
[note100224]
cho lễ hội văn hóa đi nhé.”
“–Cái gì cơ?!”
“Dù sao thì tớ cũng không có kiểu thời gian rảnh rỗi như cậu hiện tại.”
Sự kiện chính của lễ hội âm nhạc diễn ra vào học kỳ ba sắp tới là cuộc thi hợp xướng giữa các lớp, nhưng bên cạnh đó còn có một tiết mục biểu diễn đặc biệt – một bản cantata của Bach do các học sinh chọn học môn âm nhạc cùng những người tình nguyện thể hiện. Lẽ tất nhiên là chúng tôi không thể diễn trọn vẹn cả tác phẩm, nhưng ngay cả khi chỉ đảm nhiệm phần hợp xướng thôi thì khối lượng công việc cũng đã khổng lồ rồi, chưa nói đến việc phải tổ chức các buổi tập dượt và tổng duyệt.
“Murase-kun sẽ lo liệu mọi thứ sao? Oa, cảm ơn em nhiều lắm nhé!” Komori-sensei nở một nụ cười rạng rỡ, không giấu nổi sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi cô lại phản ứng như vậy; cô ấy chỉ mới hai mươi hai tuổi, là một giáo viên vừa chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học để về tiếp quản vị trí của Hanazono-sensei từ học kỳ này; việc đột ngột phải gánh trên vai trọng trách chỉ huy một bản cantata của Bach như thế này chắc chắn là quá sức đối với cô.
Dẫu nói là vậy, điều đó không có nghĩa là nhiệm vụ này sẽ bớt khó khăn hơn đối với tôi.
“Không có sự trợ giúp của cậu thì khó khăn lắm đấy, Rinko. Cậu biết là tớ vẫn cần một người đệm đàn mà.”
"Vì chỉ là tập luyện thôi, tớ chắc chắn cậu có thể tự mình xoay sở được mà, Murase-kun. Bên cạnh đó, cậu nên nhớ rằng tớ sẽ cực kỳ bận rộn chuẩn bị cho buổi live Giáng sinh của tụi mình – đặc biệt là khi vào một thời điểm như thế này, trưởng nhóm lại vừa mới rời đi”
“Được rồi… đó là lỗi của tớ…”
“Thực sự thì tại sao cậu không tự lo luôn phần đệm nhạc trong buổi diễn chính thức luôn đi? Cá nhân tớ nghĩ việc chỉ có một cây đàn piano chơi đệm cho một bản cantata thì trông khá là mờ nhạt; chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có cả một dàn giao hưởng cho nó sao?”
“Cái gì cơ? Và cậu muốn một mình tớ gánh hết toàn bộ đống đó á?! Cậu thừa biết lễ hội âm nhạc sẽ diễn ra vào học kỳ ba mà đúng không? Đến tầm đó thì làm sao mà cậu không có thời gian rảnh được hả Rinko.”
“Ồ chuyện đó thì, còn tùy thuộc vào trưởng nhóm của tụi mình cơ. Nếu cậu ấy không quay lại sau buổi diễn Giáng sinh, tớ chẳng biết liệu lúc đó mình có nổi một chút thời gian rảnh rỗi nào không nữa.”
“Phải rồi… tớ xin lỗi…”
“Tự dưng tớ thèm trà ô long quá, đi mua cho tớ đi.”
“Ơ kìa, chuyện sai tớ đi chạy vặt thì có liên quan quái gì đến mấy việc này chứ?!”
“Là vì tớ đang thấy quá đỗi áp lực và bất an trước việc trưởng nhóm dứt áo ra đi, đến mức tớ chẳng còn chút sức lực nào để tự đi mua đồ uống cho mình nữa đây này.”
“Được rồi… xin lỗi vì chuyện đó – khoan đã, cậu tính dùng cái cớ này để ăn vạ tớ suốt đời đấy à?”
“Phải, thì sao nào?”
Rinko thậm chí còn không thèm đắn đo khi trả lời. Nghiêm túc đấy, cái quái gì với cô nàng này vậy chứ?!
Lúc tôi tuyên bố sẽ tạm rời nhóm, trông cô ấy chẳng có cảm xúc gì cả, nhưng có lẽ cô ấy chỉ đang kìm nén mà thôi. Dẫu vậy, lỗi rành rành là ở tôi nên tôi cũng chẳng thể ngó lơ những gì cô ấy yêu cầu…
Đúng lúc đó, Komori-sensei cất tiếng, giọng điệu đầy vẻ áy náy.
“Thực ra là lỗi của cô khi cứ ỷ lại vào em, nên cứ để cô chịu trách nhiệm cho chuyện này nhé. Cô sẽ đi mua đồ uống cùng em, Murase-kun.”
“Dạ, cái gì cơ ạ?”
Chính xác thì cô đang đứng ra chịu trách nhiệm cho cái gì vậy chứ? Nếu cô thực sự cảm thấy tội lỗi đến thế, chẳng phải cô ấy nên đi thay vì đi cùng tôi sao? Tất nhiên, tôi không thể nói ra một lời như vậy với giáo viên của mình rồi.
Thế là, Komori-sensei và tôi bắt đầu tiến về phía cửa thì đột nhiên Rinko tỏ vẻ không vui.
“Khoan đã, vậy thì tớ cũng sẽ đi cùng.”
“Hả? Nếu đi theo tớ thì cậu tự đi mua luôn cho rồi.”
“Thế thì còn ý nghĩa gì nữa.”
“Cái gì mà ‘chẳng còn ý nghĩa’ chứ?! Cậu nghĩ đi kiểu này thì có ý nghĩa chắc? Cả ba chúng ta cùng kéo nhau đi á?”
“Vậy thì tớ cũng sẽ đi cùng nữa!” Shizuki bồi thêm một câu rồi đứng bật dậy. “Tớ thấy hơi lo nếu chỉ có một mình Rinko-san canh chừng.”
“Này, tớ không có ý định ở lại đây một mình đâu, nên tớ cũng đi đây!”
Cuối cùng cả năm người chúng tôi lũ lượt kéo nhau đi mua đồ uống. Tôi thật sự chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa.
*
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi cũng có mặt ở buổi tập tại studio.
“Ờm, không phải trước đó tớ đã bảo là mình sẽ tạm rời ban nhạc một thời gian rồi sao? Ý tớ là… tớ thực sự đã nói thế mà, đúng không nhỉ…?”
Tôi đã lẽo đẽo bám theo các cô gái đến tận cửa Moon Echo như thói quen hằng ngày, và chỉ đến khi đứng trước lối vào, tôi mới rụt rè lên tiếng hỏi.
“Ừm, cậu nói rồi. Điều đó nghĩa là tất cả những gì Makoto-chan phải làm chỉ là mang vác nhạc cụ, lắp đặt mọi thứ, và trả tiền thuê phòng thu thôi.”
“Cậu cũng cần phải quản lý máy tính, bộ mixer, và máy ghi âm nữa. Ồ, và tất nhiên, cả việc cho tớ bổ mắt nữa.”
“Và nhớ mua cho tớ một chai trà ô long nữa đấy.”
Mấy người có thôi đi không hả?
Đã vậy, giờ đến lượt cả Kaya cũng hùa vào trêu chọc tôi.
“Em chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với các chị ấy nên nếu phải ở đây một mình thì ngượng ngùng lắm! Murase-senpai vẫn phải tiếp tục đến các buổi tập đấy nhé!”
Ờ, và ai là người đã nói chuyện một cách đầy vui vẻ và rôm rả với những người khác trong lần đầu tiên gặp mặt ấy nhỉ? Thực sự tôi mới nên là người cảm thấy lạc lõng và bị bỏ rơi ở đây này, đặc biệt là khi chủ đề câu chuyện toàn là mấy thứ chuyện phiếm của con gái.
Sau khi buổi tập kết thúc và tôi đã thanh toán xong tiền thuê phòng, các cô gái hướng về phía cửa hàng McDonald's quen thuộc cho buổi họp sau giờ tập mà chẳng cần phải nói với nhau một lời nào. Về phần mình, vì hôm nay chị gái muốn tôi phải có mặt ở nhà càng sớm càng tốt, tôi bèn vội vàng thông báo cho cả nhóm.
“Chuyện là tối nay nhà tớ có một đơn giao hàng khá lớn, và vì hiện tại chỉ có một mình chị tớ ở nhà nên chị ấy muốn tớ về sớm để hai chị em thay phiên nhau đợi đồ, và… Ý tớ là, tớ đâu có thực sự cần phải có mặt ở buổi họp đó đâu đúng không?”
Khi nghe thấy những lời của tôi, Kaya quay ngoắt người lại, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng.
“Này nhé, Murase-senpai không nhận ra à, đây là buổi tập đầu tiên của ban nhạc với tư cách là một nhóm bốn người, nghĩa là có rất nhiều thứ phải xem xét lại – nói cách khác, bọn em cũng cần ý kiến của anh nữa vì anh là người duy nhất ngồi nghe mà!”
“Anh hiểu điều em nói, nhưng anh vẫn phải về nhà mà, em thấy đấy…”
“Th-Thế thì tụi mình cứ đến thẳng nhà anh đi! Chúng ta có thể họp ngay tại đó trong lúc anh đợi giao hàng! Như vậy là vẹn cả đôi đường rồi đúng không?”
Đôi mắt Shizuki mở to ngay khi những lời của Kaya lọt vào tai cô ấy, cô ấy lên tiếng bằng một chất giọng run rẩy:
“Kaya-san, tiềm năng của em rất cao đấy… Thậm chí đến cả chị cũng không thể đưa ra một cái cớ áp đặt thế được…”
“Kh-Không phải là viện cớ đâu ạ!” Kaya thốt lên, gương mặt em ấy đỏ bừng vì cuống quýt.
“Phải đấy, vậy thì đi thôi nào! Tớ cũng muốn tự mình khám phá phòng của Makoto-chan xem sao, đâu phải ngày nào chúng ta cũng có cơ hội ngàn năm có một thế này đâu chứ!”
Trong khi đó, Akane thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự tò mò của mình.
Và cứ như thế, cả bốn người bọn họ đi theo tôi lên cùng một chuyến tàu, và trong suốt khoảng thời gian đó, các cô gái cứ phấn khích bàn tán không ngớt về chuyện này.
“Thế Rin-chan, cậu đã từng đến đó trước đây rồi đúng không?”
“Tớ đến rồi. Nơi đó gần như cũng là nhà của tớ vậy, nên mọi người cứ tự nhiên nhé.”
“Hả? Rinko-senpai, chị đã… cái gì cơ?! Khoan đã, chị có mối quan hệ thế nào với Murase-senpai vậy ạ??”
“Chị hơn người dưng như chưa tới mức bạn bè.”
“…Thế thì chỉ là người lạ thôi còn gì.”
“Em bắt bẻ thế chả thú vị gì đâu, Kaya-san. Chị không thể chính thức công nhận em là bassist của nhóm nếu đó là tất cả những gì em có thể làm được đâu nhé.”
“Ôi, em xin lỗi, em không quen làm mấy trò này lắm.”
"Trời ạ, ra đây là những gì xảy ra khi không có Makoto-chan ở bên cạnh sao? Cảm giác hơi vất vả nhỉ…"
"Các cậu không thể ít nhất là dùng một lý do liên quan đến âm nhạc để nói về việc mọi thứ khó khăn thế nào khi thiếu tớ được sao?"
“Thấy chưa, phải như thế đấy Kaya-san, một màn tung hứng với nhịp điệu kiểu như vậy đấy! Em hiểu rồi chứ?"
Mấy người thừa biết là tôi không có ý định dạy em ấy mấy chiêu đó đúng không?
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã xuống ở ga tàu quen thuộc và bắt đầu đi bộ về phía căn hộ. Cho đến tận lúc này tôi mới suy nghĩ nhiều hơn về những gì đang xảy ra; tôi đã bị cuốn theo và cứ thế đưa các cô gái theo cùng, nhưng làm thế nào để tôi đưa họ vào trong mà không để chị gái mình chú ý đây? Tôi đoán mình có thể bảo họ đợi ở ngoài trong khi tôi vào trước, và thật không may, Rinko đã chỉ tay về phía tòa nhà trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ.
“Nó ở đằng kia kìa, tận trên tầng sáu cơ. Chị gái cậu ấy đang đợi sẵn rồi, tụi mình nhanh chân lên thôi.”
Và chẳng để tôi kịp có cơ hội cản lại, các cô nàng đã nhanh nhảu bước vào trong tòa nhà…
…Để rồi cuối cùng chạm mặt chị gái tôi ngay trước cửa nhà.
“Mừng em đã về, Mako… Ơ kìa?”
Đôi mắt chị tôi khẽ mở to khi nhìn thấy bốn cô gái đang đứng phía sau tôi nơi hành lang.
“Em dắt nhiều bạn về nhà chơi nhỉ?”
“Ờm, v-vâng, họ là thành viên trong ban nhạc của em…”
Chị tôi cẩn thận lách qua đám đông chật chội để đi dọc theo lối hành lang, trong khi các cô ấy khẽ cúi đầu chào và đồng thanh xin lỗi: “Chúng em xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”
“Trong nhà hơi bừa bộn một chút, nhưng các em cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Giờ chị phải ra ngoài có chút việc đây.”
Nhưng khi bắt đầu bước về phía thang máy, chị tôi dường như sực nhớ ra điều gì đó, và chị quay người lại, đối mặt với Rinko.
“Ồ, có phải em là người lần trước ở lại qua đêm đúng không?”
“Vâng, đúng rồi ạ. Cảm ơn chị vì đã cho em ở nhờ dạo đó, em cũng xin lỗi vì hôm nay lại đột ngột ghé qua mà không báo trước.”
Rinko rụt rè và lịch sự đáp lời.
“Ôi dào, có gì đâu mà. Thấy sắc mặt em dạo này tốt hơn trước là chị vui rồi.”
“Này, khoan đã, chị biết chuyện đó từ đầu rồi á?!”
Tôi không kìm được mà phải thốt lên đầy kinh ngạc – bấy lâu nay tôi luôn đinh ninh mình đã giấu giếm cực kỳ cẩn thận chuyện cho Rinko tá túc trong phòng hồi cô ấy bỏ nhà đi, tuyệt đối không để chị gái phát hiện ra.
“Em thực sự nghĩ là qua mặt được chị à?” Chị gái nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi, rồi quay sang hội con gái. “Dù sao thì chị cũng gửi gắm Mako lại cho các em nhé. À, nói cho các em biết luôn là bố mẹ chị sẽ không có nhà cho đến khoảng mười giờ đêm đâu.”
Chị vẫy tay chào tạm biệt trước khi khuất bóng sau góc tường. Chị ấy đã biết chuyện từ bấy lâu nay rồi sao?! Tôi có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán mình, dẫu vậy Rinko trông vẫn hoàn toàn thản nhiên.
“Đ-Đ-Đó là chị gái của Makoto-san sao… Tức là chị dâu tương lai của tớ… Tớ đã qu-quá lo lắng đến mức chẳng thể chào hỏi chị ấy cho tử tế nữa…”
Shizuki lắp bắp nói sau khi chị tôi đã đi khuất.
“Chị ấy xinh quá…” Akane bồi thêm bằng một tiếng thở dài, “Mấy cậu có nghĩ Makoto-chan trông cũng sẽ xinh như thế khi là một nữ sinh đại học không?”
“Tất nhiên là không rồi! Mà cậu đang luyên thuyên cái quái gì thế hả?! Tại sao lên đại học tớ lại phải làm con gái cơ chứ?!”
“Đ-Đó có thật… có thật là MusaO mà em hằng ngưỡng mộ bấy lâu nay không ạ..?”
À, không đâu, thật không may cho em, Kaya-san à, cái người mặc bộ đồng phục thủy thủ trong những video đó, thực chất chính là anh đấy…
Căn phòng của tôi vốn đã chẳng dễ gì đi lại do nhạc cụ, những chồng sách chất đống, cùng đống bản nhạc nằm ngổn ngang xung quanh bàn máy tính; giờ đây lại nhồi nhét thêm năm con người khiến không gian trở nên chật chội đến mức chẳng thể nhúc nhích nổi.
“Ahahaha! Đúng y chóc những gì tớ hình dung về phòng của cậu luôn! Cực kỳ đậm chất Makoto-chan luôn nhé!” Akane bật cười khoái chí rồi nhảy tót lên giường tôi lăn lộn.
“Kh-Khoan đã, Rinko-san thực sự đã ngủ lại trong căn phòng nhỏ hẹp này sao? Chị ấy đã ngủ ở đâu cơ chứ?”
“Dĩ nhiên là tớ ngủ trên giường như thói quen hằng ngày rồi.”
“Chưa cưới xin gì mà đã làm chuyện như thế… Thật là vô đạo đức quá đi…”
“Tớ thực chất là ngủ ở dưới sàn nhà đấy nhé, biết chưa hả!”
Trong lúc những người khác đang làm ầm lên vì một chuyện chẳng đâu vào đâu, Kaya chậm rãi đưa mắt nhìn quanh phòng, khuôn mặt cô bé đỏ bừng lên vì phấn khích.
“Ahh… Hóa ra đây chính là nơi mọi kiệt tác được khai sinh sao… Ôi! Đây là cây Ibanez từng được sử dụng trong bản
Rococo-style Slash
này! Còn cây đàn hạc này từng xuất hiện trong
Rachmaninoff-ish Little Rondo
nữa! Đây là chiếc giá treo khăn tắm từng được dùng để thay thế cho chân đế trong bài
Saint Hieronymus’s Geometric Electropop
! Oa, và đây chính là cuốn từ điển Koujien từng được dùng làm bệ kê chân trong bài
Great Drought Baroque Metal
! Em không thể tin được là mình lại có cơ hội ghé thăm thánh địa, nơi mà MusaO đã tạo nên tất cả… Có quá nhiều thứ để chiêm ngưỡng…”
Kaya nghe có vẻ như đang chìm đắm trong cảm giác đê mê tột độ chỉ bằng việc có mặt ở đây, dẫu cho tôi đang ngượng chín người khi nghe em ấy đọc vanh vách và chính xác từng cái tên bài hát mà tôi vốn chỉ đặt bừa cho xong.
“Kaya-san đúng là một tín đồ cuồng nhiệt đích thực nhỉ…” Shizuki run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Ừ, con bé là một fan cuồng của MusaO, kiểu như cùng đẳng cấp với Misao-san luôn ấy…” Akane cũng tỏ ra kinh ngạc không kém.
Trong phòng gần như không có chỗ để ngồi, nên Kaya và Shizuki chiếm lấy mép giường, Akane thì nằm bò ra phía sau họ, còn Rinko thâu tóm chiếc ghế duy nhất trong phòng. Tôi thì phải đứng ngay ở lối ra vào.
“Vậy thì, giờ chúng ta cùng đi vào chủ đề chính của buổi họp ngày hôm nay nhé…”
Rinko lên tiếng với một điệu bộ khá long trọng.
“Chúng ta cần phải cân nhắc xem nên giải thích tình huống này như thế nào với bố mẹ của Murase-kun, những người sẽ về nhà vào lúc mười giờ tối nay.”
“Cậu có thể đi thẳng vào chương trình nghị sự thực tế để chúng ta còn kết thúc sớm được không hả?”
“Nhưng vì bọn tớ đến đây chỉ để chơi thôi, nên làm gì có chuyện gì cần phải bàn bạc đâu chứ.”
“Mọi người về nhà ngay cho tôi nhờ!”


