Hanazono-sensei bảo tôi rằng trong trường chỉ có một học sinh học cùng trường cấp hai với Akane.
“Nếu em tò mò đến thế thì nên đi hỏi cho ra nhẽ.”
Vẻ mặt Hanazono-sensei lộ rõ vẻ thích thú khi nói. Dù thấy hơi khó chịu vì cứ phải quay cuồng trong lòng bàn tay cô, nhưng cuối cùng tôi vẫn bước chân đến lớp 1-1 vào giờ nghỉ trưa.
Tôi đang tìm một nữ sinh tên Morishita. Hóa ra đó là một cô gái trông khá năng nổ với mái tóc xoăn tự nhiên và làn da rám nắng. Cạnh bàn cô ấy có treo một chiếc túi đựng vợt, chắc là thành viên của câu lạc bộ quần vợt rồi.
“Tại sao cậu lại muốn biết về Kudou-san?” Morishita-san nghiêng đầu hỏi – Kudou chính là họ của Akane.
“Ờ thì, cậu ấy cũng là bạn cùng trường với chúng ta mà, đúng không?”
“Chắc thế? Tớ nhớ là có thấy cậu ấy hồi thi tuyển sinh, nhưng từ đó đến giờ thì bặt vô âm tín. Bộ cậu ấy lại cúp học suốt thời gian qua à? Lại tiếp tục trốn học sao?”
“À, ừ. Tớ cũng nghe nói chuyện tương tự từng xảy ra hồi cấp hai.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, trong khi đầu óc thì đang ráo riết dàn dựng lên một cái cớ hoàn hảo nhất có thể.
“Đại khái tớ được giao nhiệm vụ giúp cậu ấy đến trường. Hình như Kudou-san là người quen của Hanazono-sensei bên lớp nhạc. Lẽ ra đây là trách nhiệm của cô ấy, nhưng cô ấy lại đẩy hết sang cho tớ…”
“Thế à? Cậu vất vả thật.”
Đó hoàn toàn là một lời nói dối trắng trợn, vậy mà cô ấy lại tin ngay tắp lự. Khoan đã, có phải vì mọi người đều biết việc Hanazono-sensei luôn dùng tôi như một tên sai vặt riêng không? Tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn về chuyện đó nữa…
“Hừm, Nói cho cậu chắc cũng không sao” Morishita-san nói rồi đưa mắt nhìn quanh lớp. Những học sinh khác đang quan sát chúng tôi với vẻ tò mò. Cô ấy hất hàm về phía cửa, có lẽ là muốn tìm nơi khác để nói chuyện, rồi bước ra ngoài. Tôi vội vã theo sau.
Chúng tôi dừng lại ở lối thoát hiểm cầu thang. Morishita-san bắt đầu kể cho tôi những gì cô ấy biết về Kudou Akane.
“Tớ cũng chẳng thân thiết gì với cậu ấy nên không biết rõ chi tiết đâu nhé,” Cô ấy bắt đầu bằng một tiếng hắng giọng. “Theo tớ biết thì hồi đó cậu ấy cứ cúp học suốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến trường – ít nhất là cho tới năm hai. Cậu ấy cũng thường xuyên bị gọi lên phòng hiệu trưởng nữa. Thế nhưng chỉ có duy nhất mỗi tiết nhạc là cậu ấy không bao giờ bỏ lỡ. Cậu ấy chơi piano cực kỳ đỉnh luôn, thế nên giáo viên thường giao cho cậu ấy đệm đàn. Thế nhưng Kudou-san lại toàn tự ý biến tấu thành bản phối cực kỳ màu mè. Nói chung là hồi cấp hai, Kudou-san thích gì làm nấy.”
Những lời đó khớp với dự đoán của tôi đến mức suýt chút nữa là tôi bật cười thành tiếng luôn.
“Vào năm nhất, có mấy anh chị khóa trên mời cậu ấy vào ban nhạc, và họ đã biểu diễn tại lễ hội trường ngay năm đó. Buổi diễn thực sự rất bùng nổ, nhưng tớ nghe nói cậu ấy đã cãi nhau với chính những tiền bối đó, và rồi nhóm tan rã. Mà thực ra buổi diễn đó nổi tiếng đến mức mọi người cứ hy vọng họ sẽ quay lại biểu diễn vào năm sau đấy.”
Vẻ mặt Morishita-san bỗng chốc tối sầm lại.
“Sau đó, tớ nghe nói cậu ấy lại lập một ban nhạc khác với mấy đứa cùng khóa, nhưng tớ không rõ chi tiết – chỉ biết là họ thay đổi thành viên liên tục. Một người bạn chơi guitar của tớ từng thử tham gia cùng họ một lần, nhưng rồi cũng bỏ cuộc vì lịch tập luyện quá khắc nghiệt.”
Giọng Morishita-san ngày càng nặng nề, thế nên tôi đã chen vào một câu hỏi.
“… Cậu ấy có diễn ở lễ hội trường năm hai không?”
Morishita-san lắc đầu.
“Kudou-san nghỉ học hẳn từ học kỳ hai, và ban nhạc của cậu ấy cũng không duy trì được lâu dù đã tuyển thêm thành viên mới. Nghe nói họ luôn gặp rắc rối bằng cách này hay cách khác, và phần lớn là do Kudou-san cứ hành xử như một đứa trẻ hư vậy.”
Morishita-san dừng lại ở đó. Tôi lẩm bẩm lời cảm ơn bâng quơ rồi rời khỏi cầu thang.
Vừa rảo bước dọc hành lang, tôi vừa ngẫm nghĩ về những gì cô ấy nói – đứa trẻ hư sao? Cái từ ngữ nghe thật tiện lợi, cứ như một chiếc nhãn dán vứt lên một món rác rưởi để rồi tống khứ đi thật xa. Đó là loại từ ngữ khiến người khác phải ngoảnh mặt đi, gạt đối phương ra rìa và rồi xóa sạch khỏi ký ức. Và lý do thì quá hiển nhiên: ai nấy đều đã quá bận rộn với mớ rắc rối của riêng mình rồi.
Vậy tại sao tôi lại không làm thế?
Sau tất cả, Akane chỉ là một người tôi tình cờ gặp tại studio, một người mà tôi mới chỉ trao đổi vài ba câu – một người lạ đúng nghĩa mà đến cả cái họ của cô ấy tôi cũng chỉ mới biết cách đây vài phút. Nếu sự tồn tại mang tên Kudou Akane có biến mất vào ngày hôm nay, thì cuộc sống của tôi vẫn sẽ bình yên trôi qua vào ngày mai, ngày kia, và mãi mãi về sau.
Thế nhưng, những ký ức và thanh âm đó vẫn sẽ còn đọng lại.
Cái âm thanh của Akane mà tôi đã nghe đêm đó, tôi không biết chắc nó đã bị pha loãng bao nhiêu phần vì sự kìm nén, nhưng… âm thanh đó vẫn sở hữu một ma lực riêng – thứ vẫn đang ám ảnh đôi tai tôi đến bây giờ. Nếu sự tồn tại mang tên Kudou Akane biến mất ngay lúc này, cái phần tham lam và nhỏ nhen trong tôi sẽ mãi mãi chìm đắm trong ảo mộng về việc 100% Akane sẽ như thế nào. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế: một sự kỳ vọng trống rỗng mà tôi chẳng bao giờ chạm tới được, như một cánh diều cứ thế bay cao mãi sau khi đứt dây.
Và cuộc sống của tôi vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng mang hương vị đắng chát hơn nhiều.
Dạo gần đây, tôi thường dành giờ nghỉ trưa tại phòng chuẩn bị âm nhạc. Ở đây khá tiện lợi, luôn có sẵn nước nóng để pha mì ly, và tôi có thể tập trung vào những bản phối mà Hanazono-sensei ép phải làm.
Nhắc đến Hanazono-sensei, cô ấy chẳng bao giờ ở đây vào giờ nghỉ trưa, chắc là lại đi ăn ngoài hay gì đó. Nhờ sự vắng mặt đó mà tôi có thể yên tĩnh tập trung viết lách mà không phải lo nghĩ gì nhiều – ít nhất là cho đến khi Rinko và Shizuki bắt đầu mang bữa trưa đến đây.
“Vì Murase-kun chẳng có lấy một người bạn nào nên nếu tớ để cậu một mình, khéo cậu lại nghẹn cơm vì cô đơn mà chết mất.” Rinko đã nói thế đấy.
“Nhưng đừng lo, Makoto-san, vì nếu chuyện đó xảy ra, tớ sẽ ở đây để thọc cái máy hút bụi vào họng cậu và hút sạch đống thức ăn bị nghẹt ra. Nên cứ yên tâm nhé!” Shizuki bồi thêm. Thật sự đấy, nếu các cậu muốn tôi được nghỉ ngơi thì làm ơn cứ để tôi yên đi.
Và thế là, sự xuất hiện thường xuyên của họ đã khiến khoảng thời gian riêng tư quý báu của tôi bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao thì hôm nay việc đó cũng có ích, vì tôi đã có thể chia sẻ những gì mình tìm hiểu được về Akane từ Morishita-san. Hai người họ cũng có mặt lúc Akane gặp chuyện, nên sớm muộn gì cũng sẽ nhắc lại chuyện này thôi.
“Vậy là cậu đã chạy đôn chạy đáo cả ngày chỉ để tìm hiểu thêm về cậu ấy đấy à?” Shizuki hỏi, mặt tái mét. Có lý do gì để phải sốc đến thế không? “Makoto-san lại thế rồi, cứ thấy con gái gặp rắc rối là lại quan tâm không chọn lọc gì cả.”
“Không phải là cậu ta không có chọn lọc đâu,” Rinko lạnh lùng chỉ ra. “Đầu tiên là tớ, sau đó là cậu, và giờ là bạn gái này. Rõ ràng là chúng ta đều có một điểm chung.”
“Ồ, giờ cậu nhắc tớ mới để ý…” Shizuki bỗng dùng tay che miệng, mắt mở to kinh ngạc. “Vấn đề là ở đó đấy! Cậu cứ đi giúp đỡ mọi cô gái cậu gặp, bất kể có thân thiết hay không, chỉ vì họ xinh đẹp!”
Hả? Chờ đã, hai người đang nói chuyện gì vậy…
“Ý cậu là bọn tớ không xinh đẹp sao?”
“Sao câu chuyện lại lái sang hướng đó được vậy?!”
“Nhìn thẳng vào mắt tớ và trả lời thành thật đi: cậu nghĩ Yurisaka-san và tớ không xinh đẹp sao?”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi khi đặt câu hỏi. Tôi bất giác nhìn đi chỗ khác thì lại bắt gặp khuôn mặt Shizuki từ hướng ngược lại. Tôi vội vàng quay lại nhưng lại đối mặt với Rinko lần nữa. Không còn đường lui, tôi buộc phải trả lời.
“Thì, ừm… hiển nhiên là, so với, ý tớ là… không cần so sánh thì, hai cậu đều rất xinh đẹp ạ, tớ nghĩ vậy, ừ…” Tôi đang nói cái quái gì thế này?!
“Thật không thể tin nổi. Cậu không thấy xấu hổ khi nói ra những lời như thế trước mặt một người phụ nữ à?”
“Chính cậu là người bắt tớ nói đấy chứ!”
“Makoto-san, làm ơn hãy nói thẳng vào mặt tớ như thế nữa đi! Ít nhất là năm lần nhé!”
Mơ đi nhé. Bộ các cậu thấy vui khi làm nhục tôi hay sao vậy?
“Không cần lo đâu Yurisaka-san. Những lời đáng xấu hổ vừa rồi của Murase-kun tớ đã ghi âm vào điện thoại rồi.”
“Xóa đi! Xóa ngay đi! Đập luôn cái điện thoại đó đi! Và xóa nó khỏi ký ức luôn!”
“Cố gắng giúp đỡ một cô gái dựa trên ngoại hình thì chẳng khác nào quấy rối tình dục đâu biết không? Đoạn ghi âm này là bằng chứng phạm tội nên tớ sẽ không xóa đâu.”
“Quấy rối tình dục cái gì cơ chứ?! Và ai bảo tớ giúp cậu ấy dựa trên ngoại hình cơ chứ?!”
“Vậy nếu không phải vì ngoại hình, tại sao cậu lại cố gắng giúp đỡ Akane-san đến thế? Giải thích đi chứ, Makoto-san!”
Tại sao ngay cả Shizuki cũng tham gia vào trò bắt nạt này cơ chứ?
Vậy là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giải thích về cái cảm giác kỳ lạ cứ đeo bám mình kể từ lần đầu nghe Akane biểu diễn. Và thú thật, việc giải thích chuyện đó còn đáng xấu hổ hơn cả việc phải khen ngợi vẻ đẹp của một cô gái ngay trước mặt họ.
Nhưng sau khi tôi giải thích xong, Shizuki lại khẽ gật đầu đầy vẻ nghiêm nghị.
“… Hiểu rồi.”
“Cậu hiểu cái gì cơ?”
“Lý do cậu làm tất cả chuyện này – cái cảm giác của cậu về cách cậu ấy trình diễn hồi đó, và việc cậu ấy đã không chơi nhạc một cách nghiêm túc. Suy cho cùng, cậu chỉ muốn nghe thử âm thanh khi cậu ấy dốc toàn lực sẽ như thế nào thôi, đúng không? Chỉ thế thôi à?”
“Ừ… đại khái là thế.”
Tôi chẳng mấy vui vẻ khi thấy Shizuki đơn giản hóa nó thành “chỉ thế thôi”, nhưng càng nghĩ sâu hơn, thì đó chính là cái cốt lõi của vấn đề: chỉ thế thôi – tôi chỉ muốn nghe cô ấy chơi nhạc.
“… Thực sự chỉ có thế thôi sao?”
Rinko gặng hỏi lần nữa. Tôi bất giác co người lại dưới ánh nhìn sắc lẹm và đầy nghi vấn của cô ấy, nhưng vẫn run rẩy gật đầu.
“Vậy thì tớ cho phép.”
Mà sao tôi lại cần cậu cho phép cơ chứ?
“… Ý tớ là, ừm, tớ biết giờ mới lo lắng chuyện mình can thiệp vào việc của người khác thì hơi muộn, nhưng tớ không chắc liệu làm thế này có thực sự ổn không.”
“Đúng là quá muộn để lo chuyện đó rồi đấy,” Shizuki nói với vẻ ngán ngẩm. “Nhất là khi cậu đã dấn thân vào sâu đến thế với tớ…” Này, chờ chút, đừng có nói năng mập mờ thế chứ, dễ gây hiểu lầm lắm đấy.
“Tớ chắc chắn là nếu Murase-kun có lăn đùng ra chết ngay tại chỗ này và đầu thai thành một chú chó, rồi lại chết và đầu thai thành một chú ếch, thì cậu ta vẫn sẽ cứ lải nhải mấy câu kiểu ‘có lẽ đã hơi muộn rồi nhưng…’ như mọi khi thôi.”
Tôi không rõ cô ấy muốn ám chỉ điều gì, nhưng rõ ràng đó là một lời lăng mạ.
“Trông cậy cả vào cậu đấy, Yurisaka-san.”
“Dĩ nhiên rồi. Tớ biết phải làm gì mà.”
“Trông cậy” là có ý gì? tôi hỏi, bộ tôi vừa bỏ lỡ cái gì à? Mà tại sao Shizuki hiểu nhưng tôi lại không?
“Tớ ở đây là để đảm bảo rằng cậu không vô tình ở riêng với một cô gái nào đó rồi lỡ tay làm gì – kiểu như đụng chạm thân thể – khiến người ta hiểu lầm là quấy rối tình dục.”
“Được rồi, bỏ qua cái sự vu khống trắng trợn đó sang một bên đi, nhưng làm thế quái nào mà cậu lại truyền đạt được cái thông điệp kiểu đó chỉ qua một ánh mắt với Rinko vậy?”
“Bởi vì Rinko-san và tớ là bạn thân mà.” “Đó chính là sức mạnh của tình bạn đấy.”
“Nói dối! Làm sao các cậu có thể thân thiết đến thế khi mới chỉ biết nhau chưa bao lâu cơ chứ! Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu vào hôm trước thôi mà!”
“Tình bạn không đo bằng thời gian mà bằng độ sâu, Murase-kun. Một người không có bạn bè như cậu thì sao mà hiểu được.”
“Hự…” Tôi nghẹn lời, tuyệt vọng tìm cách phản bác. Cậu bảo ai không có bạn bè cơ chứ?! Chỉ vì tôi dành giờ nghỉ trưa trong phòng chuẩn bị âm nhạc thay vì đi chơi vui vẻ với những người khác không có nghĩa là tôi không có bạn! Thực ra, chẳng phải hai người họ cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự sao? Được rồi, có vẻ mình sẽ phản pháo theo hướng này, nhưng trước khi tôi kịp mở miệng, Rinko đã tiếp tục.
“Hơn nữa, Yurisaka-san và tớ còn chia sẻ một sợi dây liên kết đặc biệt, với tư cách là những nạn nhân của cùng một tên tội phạm.”
“Nhưng tớ đã làm gì hai cậu đâu!”
“Ồ? tớ còn chưa nhắc tên cậu đâu đấy, Murase-kun. Hay là cậu thực sự đã làm gì sai trái? Có phải lương tâm cắn rứt đang thôi thúc cậu thú nhận không?”
Tôi hoàn toàn câm nín.
“Makoto-san, khi cậu nói ‘làm gì hai cậu’, chẳng phải điều đó ngầm định rằng cậu thực sự đã làm gì đó với ai đó – một ai đó khác ngoài bọn tớ sao?”
Thế là xong. Tôi chịu hết nổi rồi. Phải biến khỏi đây thôi. Từ giờ tôi sẽ vừa làm nhạc vừa ăn trưa trong nhà vệ sinh cho rảnh nợ.
“Được rồi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, Yurisaka-san. Nếu cứ tiếp tục trêu chọc Murase-kun như thế này, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để ăn trưa đâu.”
“Đó là cách nói Itadakimasu theo kiểu của cậu đấy à?”
“Ừ.” “Không đời nào!” Cứ nói mấy câu đó trước mỗi bữa ăn thì còn gì là ngon lành nữa!
Và thế là, họ lấy bữa trưa ra và bắt đầu ăn. Giờ mà bỏ đi thì thật là kỳ cục, thế nên tôi đành miễn cưỡng quay lại với đống bản nhạc trong khi gặm mẩu bánh mì.
“Vậy, quay lại chuyện chúng ta đang nói,” Shizuki bắt đầu khi cậu ấy ghé sát mặt nhìn tôi. Thật ra chẳng cần phải quay lại đâu, nhưng nếu cậu thực sự muốn, thì làm ơn hãy quay lại lớp của mình đi. “Tớ cũng muốn được nghe Akane-san chơi nhạc một cách nghiêm túc.”
“Ồ, ừ… phải rồi.”
Cô ấy thực sự muốn quay lại chủ đề đó, đầu óc tôi giờ như một mớ bòng bong vậy.
“Tớ đã nói thế, nhưng… tớ đoán là chúng ta sẽ phải thuê cậu ấy à? Mà nói đi cũng phải nói lại, đâu có nghĩa là cậu ấy sẽ cứ thế mà chơi nhạc nghiêm túc cho chúng ta nghe đâu…”
“Chuyện đó cứ để tớ lo. Tớ có ý tưởng rồi.”
Shizuki tuyên bố, tự tin ưỡn ngực.
Dù nói vậy, dạo gần đây tôi cũng không thấy Akane ở Moon Echo nữa.
Dù có ghé qua studio thường xuyên hơn bao giờ hết, tôi vẫn chưa bắt gặp bóng dáng Akane ở cái góc quen thuộc của cô ấy. Tôi bắt đầu lo lắng và thậm chí đã hỏi Kurokawa-san, nhưng chị ấy trông cũng lo âu và mù mịt không kém.
“Thực ra con bé đã không xuất hiện kể từ ngày hôm đó rồi.”
Ngày hôm đó có lẽ là ám chỉ lúc cô ấy xảy ra xung đột với ban nhạc mà cô ấy trợ diễn. Có vẻ như Kurokawa-san cũng đã biết chuyện gì xảy ra.
“Và hình như cả ba ban nhạc thuê con bé đều đã sa thải con bé rồi. Chị biết con bé sẽ buồn, nhưng không nghĩ là nó lại nghỉ luôn cả ở đây. Nếu Zashiki-warashi của quán mà đi mất thì việc kinh doanh sẽ gặp nguy cho mà xem.”
“Hả? Cả ba… đều đuổi cậu ấy sao?”
Shizuki lúc đó cũng ở cùng tôi, và chúng tôi đưa mắt nhìn nhau khi nghe thấy thế.
“Có phải tất cả… đều cùng một lý do không?”
Tôi đáp lại lời thì thầm của Shizuki bằng một cái gật đầu lặng lẽ. Rất có khả năng, xét đến cái cách mà Akane đã chơi guitar, bass và trống nhàm chán đến mức xuất sắc như vậy. Có thể là trong buổi tiệc sau đó, các thành viên ban nhạc đã tụ tập lại và bắt đầu nói xấu Akane khi cô ấy vắng mặt, và điều đó cuối cùng dẫn đến việc cả ba nhóm đều đồng ý cắt đứt với Akane ngay lập tức.
Thực tế là tôi có thể mường tượng ra cảnh đó ngay trong đầu.
Tôi không nhận ra mình đang mải mê suy nghĩ cho đến khi Kurokawa-san cất tiếng gọi.
“À phải rồi, không phải em sống cùng khu với con bé sao?”
“Hả? Sao chị biết?”
“Chị nghe Misao nói.”
Này! Địa chỉ của học sinh là thông tin cá nhân cơ mà!
“Nếu em tình cờ gặp con bé, hãy nhắn với nó hộ chị là nó không việc gì phải lo lắng cả, cửa studio luôn rộng mở chào đón quay lại bất cứ lúc nào.”
“… Hà… Vâng, nếu có gặp cậu ấy, em sẽ nhắn lại.”
Chúng tôi rời khỏi studio không lâu sau đó, nhưng vừa ra đến ngoài, Shizuki đã lập tức xoay người lại hỏi tôi.
“Vậy cậu ấy là hàng xóm của cậu à?”
“Không hẳn… Thực ra bọn tớ cũng không sống cùng một khu phố, chỉ là xuống cùng một ga thôi. Tớ sống ở khu 2, còn nhà cậu ấy ở khu 6.”
“Và sao cậu lại biết rõ về tất cả những chuyện đó?”
Tôi nhanh chóng trả lời Shizuki, người đang nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ và bất an.
“Tớ tình cờ đi cùng chuyến tàu với cậu ấy vào một đêm – thực ra là đêm sau buổi biểu diễn live đó. Bọn tớ có nói chuyện một chút, chỉ vậy thôi. Ồ, và tớ muốn khẳng định rõ ràng không hề bí mật bám đuôi cậu ấy hay làm gì đại loại thế đâu nhé!”
“Ừm, vâng, dĩ nhiên rồi. Tớ không nghĩ cậu là kiểu người đi rình rập con gái đâu, Makoto-san.”
Tôi lúng túng gãi đầu trước vẻ mặt ngạc nhiên của Shizuki. Tôi có hơi hối hận vì đã vội vàng tìm cớ thanh minh, nhưng thực sự là do dạo gần đây mọi người toàn đối xử với tôi như tội phạm thôi.
“Dù vậy, Makoto-san này, hay là cậu thử đi dạo loanh quanh khu 6 trong vài ngày tới xem sao. Biết đâu cậu lại ‘tình cờ’ chạm mặt Akane-san thì sao.”
“Hả…? Ờ, chắc là được thôi…”
Chẳng phải đó chính xác là hành vi rình rập sao? Chờ đã, không, tôi không cần phải chỉ ra điều đó, tôi không muốn làm câu chuyện xoay chuyển theo hướng đó. Và cũng chẳng phải tôi có ý tưởng nào hay ho hơn.
Nhưng ngay cả khi tôi có tình cờ gặp Akane, thì sao nữa? Tôi phải làm gì đây? Shizuki rõ ràng là có một kế hoạch cho việc này, nhưng khi tôi gặng hỏi, cô ấy chỉ nói…
“Để loại kế hoạch này thành công, thì càng ít người biết chi tiết, nó sẽ càng diễn ra suôn sẻ!”
Điều đó chỉ khiến tôi thêm lo lắng. Cô ấy thực sự có kế hoạch chứ…?


