Về truyệnTiếng Vọng Thiên Đường
Chương 112

Chương 112 · 121 chương

Lời Bạt

Mỗi khi viết một bộ Romcom, trong bất kỳ series nào, người viết cũng đều phải đối mặt với một thử thách nhất định.

Đó là khi nào thì nam chính nên bắt đầu gọi nữ chính bằng tên thật và lý do đằng sau là gì.

Bạn thấy đấy, nếu nam chính cứ gọi nữ chính bằng họ, mối quan hệ giữa cả hai sẽ chẳng bao giờ khăng khít lên nổi. Mà thế giới của họ vốn chỉ được diễn tả qua từng trang chữ, nếu không đổi cách gọi, làm sao độc giả cảm nhận được sự lãng mạn trong tình cảm đang lớn dần giữa hai người? Thế nhưng, ngay từ đầu mà để nam chính gọi thẳng tên thật của nữ chính thì lại không được.

Vậy nên, bắt buộc phải có một phương pháp giúp chuyển giao mượt mà từ việc gọi bằng họ sang gọi bằng tên.

Một chi tiết khá phổ biến là để nữ chính vì lý do nào đó mà ghét họ của mình — nghĩa là cô ấy không muốn bị gọi bằng họ, đành miễn cưỡng chấp nhận cho đối phương gọi bằng tên. Trong series này, tôi đã áp dụng cách đó cho Kuboi Takuto (dù cậu ta là nam, nhưng về cơ bản thì tính chất cũng giống một nữ phụ).

Ngoài ra còn có kiểu đưa nhiều nhân vật cùng họ vào một phân cảnh, buộc nam chính phải gọi tên để phân biệt. Hoặc nam chính nghe người khác gọi tên nữ chính nên gọi theo. Hay mỗi lần gặp nhau, cậu ta lại tìm ra một cớ nào đó để thay đổi thái độ với cô ấy. Táo bạo nhất mà tôi từng thấy có lẽ là việc tạo ra một nữ chính… vốn chẳng có họ ngay từ đầu, giống như Thiên hoàng Nhật Bản vậy.

Tóm lại, đây là bài toán khiến tôi đau đầu trăn trở suốt một thời gian dài, dù dạo gần đây nó không còn là vấn đề quá lớn nữa.

Bởi ta có thể để phần lời dẫn gọi thẳng tên nữ chính ngay từ đầu. Độc giả hiện giờ đã quá quen với điều này nên sẽ dễ dàng đón nhận. Nhất là với những tiểu thuyết kể theo ngôi thứ nhất, lời dẫn chuyện chính là tiếng lòng của nam chính. Nói cách khác, nếu ngay từ đầu trong thâm tâm nam chính đã gọi cô ấy bằng tên, độc giả đọc vào sẽ thấy vô cùng tự nhiên, chẳng chút gượng gạo.

Việc còn lại chỉ là canh đúng thời điểm để chuyển từ "cách nam chính gọi nhân vật nữ trong suy nghĩ" sang "cách nam chính nói trực tiếp với nhân vật nữ ". Thế là xong xuôi, chẳng gặp chút trở ngại nào.

Tôi đoán hầu như tác giả Romcom nào cũng áp dụng cơ chế này một cách vô thức, nhưng rất có thể tôi là người đầu tiên diễn đạt và hệ thống hóa nó thành lý thuyết rõ ràng. Bật mí nhé, tôi đang làm việc với luật sư bằng sáng chế để đăng ký bản quyền cho hệ thống này nhằm kiếm một khoản kha khá đấy.

Dĩ nhiên, hệ thống nào cũng có mặt hạn chế. Bởi vì đồng nhất lời dẫn chuyện với suy nghĩ của nam chính, nên những nhân vật mà tình cảm của nam chính dành cho họ vốn không bao giờ thay đổi sẽ bị ảnh hưởng - tên của họ có thể chẳng bao giờ được nhắc đến. Cụ thể ở đây chính là các thành viên trong gia đình nam chính.

Chẳng hạn như chị gái của Makoto, trong ngữ cảnh câu chuyện, chị ấy chưa bao giờ được xướng tên. Nếu chỉ là nhân vật phụ thì chẳng sao (tên bố mẹ hai đứa cũng không được nhắc đến vì lý do tương tự), nhưng ở tập này, chị ấy không chỉ chiếm trọn một chương mà còn xuất hiện trong cả minh họa chương nữa.

Nói thật thì tôi thuộc tuýp người "cái gì không viết trong bản thảo thì tuyệt đối không lưu giữ thông tin". Thế nên tôi hoàn toàn không hề có chút hình dung nào về diện mạo của chị gái Makoto - cho đến khi nhìn thấy chị ấy trong bản manga do Shino Akisato-san vẽ. Lúc đó tôi mới ồ lên:

"Ra là chị ấy trông như thế này sao. Đeo kính nhìn xinh phết nhỉ…"

Và chính điều đó đã truyền cảm hứng để tôi viết nên chương đầu tiên của tập này.

Thật tình cờ, thời điểm tôi viết tập này cũng đúng vào mùa giải thích các sự kiện trong truyện. Với chương hẹn hò của mỗi nữ chính, tôi đã viết trong lúc cuộn tròn trong chăn giữa những ngày đầu tháng Ba lạnh giá. Tôi còn mò đến SEIBU Ikebukuro để mua bánh macaron bản giới hạn dịp White Day, xong gây ra một trận nháo nhào khi bảo nhân viên thu ngân:

"Bánh này tôi mua để tự mình ăn nên không cần túi đâu."

Rốt cuộc tôi ôm bánh về nhà, vừa ăn vừa viết chương White Day. Còn câu chuyện tốt nghiệp thì được viết trong lúc tôi ngắm nhìn những cánh hoa anh đào nở rộ rồi lìa cành. Và đến phần vĩ thanh, tôi đã tản bộ dưới những vòm cây anh đào vừa trút sạch cánh, bắt đầu nhú ra những chồi lá non. Đó thực sự là một trải nghiệm khó quên.

Có lẽ vì ngợp trong sắc anh đào mà tâm trí tôi cũng nhuốm màu hồng phấn – khi bàn về minh họa bìa, tôi đã yêu cầu một bức tranh chủ đề tốt nghiệp cho Kaya, tràn ngập sắc hoa anh đào.

Và như các bạn – những độc giả thân yêu đã thấy, bức minh họa hoàn thiện tuyệt mỹ đến mức khiến tôi run lên vì sung sướng. Phấn khích quá đà, tôi còn mặt dày đưa ra một yêu cầu ích kỷ nữa: xin thêm một trang minh họa màu ngay sau bìa, vẽ cảnh Kaya khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba.

Trời ạ, điều đó đã thực sự trở thành hiện thực! Từ tận đáy lòng, tôi xin chân thành cảm ơn Akinashi Yuu-sama và biên tập viên Mori-sama vì đã chiều theo đòi hỏi vô lý đó của tôi. Tôi biết ơn đến mức không lời nào tả xiết; chẳng còn gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn thế này nữa.

Như đã nhắc ở trên, bản chuyển thể manga của Shino Akisato-san hiện đang được đăng tải trên tạp chí

Monthly Comic Alive

, và tập 1 khổ tankobon cũng sẽ sớm được phát hành. Nếu được, xin mời mọi người hãy đón đọc để thưởng thức vẻ đẹp lung linh, đầy mê hoặc của Rinko và Hanazono-sensei nhé.

Nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người, tôi đã có thể đưa series này bước sang một năm học mới. Tôi vô cùng biết ơn vì điều đó, và xin nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các độc giả.

Bạn đã đến cuối chương 112.

Không gian đọc của bạn