Về truyệnTiếng Vọng Thiên Đường
Chương 101

Chương 101 · 121 chương

2: Thanh Âm Gọi Xuân

Kế hoạch của hai đứa là sẽ tập hợp tại cổng trường ngay khi giờ học kết thúc.

Tuy nhiên, vì ở ngay lớp bên cạnh nên Akane và Rinko đã lập tức chú ý đến việc Shizuki rời đi nhanh đến mức nào dù hôm nay không có lịch tập ở studio, và thế là hai người họ bám sát ngay đằng sau.

“Hôm nay, ừm, tớ có một cuộc gặp rất quan trọng liên quan đến Makoto-san – chỉ hai người thôi! Cho nên là, ừm, hôm nay cho mình xin phép bao trọn gói Makoto-san!”

Shizuki cuống quýt nhưng vẫn kiên quyết tìm cách cắt đuôi hai người họ.

“Cái đó thì để tụi này quyết định sau khi nghe lí do cái đã,” Rinko yêu cầu với vẻ bề trên.

“Do tớ lúc nào cũng được độc chiếm Makoto-chan trên tàu lúc về nhà rồi nên nhường tý cũng không sao.” Akane kiêu hãnh chấp thuận.

“Tớ không thể nói chi tiết được vì nó liên quan đến một vết nhơ rất xấu hổ trong gia đình tớ, nhưng mà…” Giọng nói thầm thì của Shizuki nhỏ dần khi cô ấy liếc nhìn tôi, "Tóm lại thì, đây là một cuộc gặp mặt để giải quyết dứt điểm chuyện ngoại tình.”

“Thôi đừng! Cậu giải thích rõ ràng hơn đi! Không lại làm bọn họ hiểu lầm mọi chuyện nữa bây giờ!.”

“Tớ chẳng thấy có gì để hiểu lầm ở đây cả. Bọn tớ đều biết cậu có tính trăng hoa mà, Murase-kun.”

“Thấy chưa! Chuyện đó bắt đầu xảy ra rồi kìa!”

“Thế thì để tớ nhắc lại nhé: ai là người đã tí tởn mời một em bassist xinh đẹp gia nhập dù ban nhạc đã đủ thành viên à? Chỉ có tra nam không biết xấu hổ mới lộ liễu đến thế thôi.”

“Ưg…”

Tôi chẳng thể đáp trả cô ấy, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến vấn đề của Shizuki đâu cơ chứ… Làm sao có thể giải thích mà không chạm đến chuyện gia đình của cô ấy đây?

“Được rồi, chờ chút đã Rin-chan. Cậu quên mất rằng Makoto-chan cũng chính là người đã đá em ấy ra sau khi mời rồi sao?”

“Hừm, giờ cậu nhắc tớ mới nhớ đúng là có chuyện đó,” Rinko khoanh tay gật đù ra vẻ ta đây, "Thế nên Murase-kun không chỉ trắng trợn bắt cá nhiều tay, mà còn làm các cô gái khóc mà không biết xấu hổ nữa. Thế tụi mình nên kết luận chuyện này thế nào đây?”

“Sao cậu không nói thẳng ra là cậu định dẫn chuyện này đi đâu luôn cho rồi?!”

“Bất kể là đi đâu thì hôm nay Makoto-san cũng là của tớ, thế thôi!”

Shizuki đột ngột và dứt khoát nắm lấy tay tôi kéo đi, lôi tôi qua khỏi cổng trường.

“Nhớ mua quà về đấy nhé!”

“Miễn là đối phương chưa kết hôn thì tớ sẽ châm chước cho.”

Những lời chia tay vô cùng "ấm áp" ấy tiễn tôi và Shizuki lên đường hướng về phía nhà ga.

Tại sân ga, trong lúc chờ tàu đến, Shizuki đột nhiên quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt khá kỳ lạ.

“Vậy nên trước khi đi, Makoto-san, có một điều tớ muốn xác nhận: cậu… ừm, cậu nghĩ thế nào về chuyện ngoại tình?”

“…Cái gì?”

Giữa chuyện này với tất cả những phát ngôn không ai ngờ tới từ ngày hôm qua, tôi hoàn toàn chẳng thể nào đuổi kịp những điều mà Shizuki đang thốt ra nữa rồi.

"Tớ còn chưa từng nghĩ về nó bao giờ, bảo nghĩ luôn ra câu trả lời cũng khó đấy.”

“Vậy bây giờ cậu hãy nghĩ luôn đi!”

“Tự nhiên tớ phải làm thế làm gì? Tớ còn chưa từng hẹn hò với ai bao giờ,  sao có thể cho ý kiến về chuyện ngoại tình được chứ?”

“Vậy là cậu chưa bao giờ hẹn hò sao?”

Cô ấy đang cố xác nhận cái gì thế? Mà cái nụ cười toe toét đó là sao vậy hả? Nghe chuyện tôi là trai tân buồn cười đến thế sao? Để tôi yên đi mà…

“Thế thì giả định nhé? Ví dụ như, hừm, dùng những người cụ thể làm ví dụ thì có vẻ dễ hơn đấy… Giả sử cậu và tớ đang hẹn hò, nhưng sau đó tớ lại gặp một người mà…”

Trong lúc tiếp tục nói, giọng của Shizuki đột ngột trở nên cao vút lên trong khi hai bên má bắt đầu bừng đỏ như gấc chín.

“…Mình tuyệt đối sẽ không bao giờ tơ tưởng tới chuyện ngoại tình đâu! Thề đấy! Tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ phản bội cậu đâu!”

“Cậu bị làm sao thế tự dưng kích động thế? Bình tĩnh lại đi.”

“Tớ đang nói thật mà, tớ thề đấy! Xin cậu, cậu phải tin tớ!”

Shizuki trông như sắp òa khóc đến nơi, nhưng mà… Chẳng phải chính cô ấy là người khơi mào chuyện này sao?

“Chẳng phải đây chỉ là giả định thôi sao?Với cả tớ không nghĩ cậu là kiểu người sẽ làm mấy chuyện như thế đâu, nên đừng lo làm gì.”

“Cậu thực sự nghĩ vậy sao?”

Tốt nhất cô ấy nên bớt gây chú ý lại thì hơn, vì mọi người xung quanh bắt đầu chằm chằm nhìn hai đứa rồi kìa…

“Vậy thì, đây chỉ là giả định và sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhé, nhưng nếu tớ phản bội cậu, Makoto-san, thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?”

“Ư, thì, cậu cứ–”

…

cứ làm theo ý mình muốn thôi, vì tớ cũng chẳng thể can thiệp được,

tôi định nói vậy.

Tuy nhiên, lời nói lại cứ mắc nghẹn lại trong cổ họng tôi.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã thử hình dung cảnh Shizuki thân mật với một ai đó khác, để rồi cảm thấy như có một vật nhọn cắm chặt vào não mình và nhất quyết không chịu rời đi. Cái quái gì thế này?

“Có chuyện gì vậy, Makoto-san?”

Shizuki xoay người dòm vào mặt tôi; vì lý do nào đó, cô ấy dường như đang mỉm cười.

“Không có gì đâu, nhưng mà, ừm… Chỉ là, tớ đã cố thử hình dung nó, nhưng cứ thấy khó chịu làm sao ấy….”

Nụ cười trên mặt cô ấy giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ khi lắng nghe.

“Chà, thật sao? Chà chà… Ra là ngay cả cậu cũng cảm thấy vậy hả…”

Cô ấy đang cười vì cái gì cơ chứ? Cảm xúc của cô ấy dạo này cứ như tàu siêu tốc vậy, từ cười sang khóc rồi lại quay về cười… Ai mà hẹn hò với cô gái này chắc sẽ vất vả lắm đây…

Chúng tôi xuống tàu sau sáu trạm; nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là ga gần nhà Shizuki nhất.

Điểm hẹn là một quán cà phê nằm trong ga. Ở đó, tại một góc ghế không mấy kín đáo ở phía sau, một người phụ nữ tóc ngắn đang chống khuỷu tay lên mặt bàn chằm chằm nhìn vào điện thoại; “Là cô ấy đấy,” Shizuki thì thầm trước khi tiến về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ dường như cảm nhận được sự tiến lại gần của Shizuki nên quay người lại.

“Rất vui được gặp lại em, Shizuki-chan.”

Người phụ nữ mỉm cười chào Shizuki; cô ấy tầm khoảng ba mươi tuổi và khoác trên mình bộ trang phục sành điệu toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành: một chiếc kính không gọng trên mặt, áo cổ lọ và quần jeans.

“Em cũng vậy ạ, Kazama-sensei, quả thực đã lâu lắm rồi.”

Shizuki đáp lại một cách cứng nhắc khác thường trong khi cúi đầu chào nhẹ.

Tuy nhiên, người phụ nữ mà Shizuki gọi lại hướng một ánh nhìn ngạc nhiên về phía tôi. Shizuki nhanh chóng nhận ra và vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần.

“Đây là Murase Makoto-san. Cậu ấy là… ừm, cậu ấy trông chừng em.”

Chờ đã, cô ấy giới thiệu tôi kiểu đó là có ý gì thế? Ý tôi là tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô ấy lại cần tôi đi cùng – giới thiệu tôi thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

“Makoto-san, đây là Kazama Mitsuho-sensei, gia sư trước đây của tớ.”

“Rất vui được gặp cô ạ…”

Tôi không chắc mình nên chào hỏi thế nào cho phải nữa, nên đành cúi đầu chào thêm một cái cho chắc ăn.

“Hân hạnh được gặp em. Em có phải là bạn trai của Shizuki-chan không?”

Chẳng có một lời báo trước, cô ấy lập tức thu hẹp khoảng cách bằng một câu hỏi cá nhân.

“K-không phải đâu ạ, tụi em không có quan hệ đó đâu. Chỉ là bạn cùng ban nhạc thôi ạ.”

“Sao cậu lại phủ nhận nhanh thế hả, Makoto-san?! Cậu hoàn toàn có thể nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện bằng cách thừa nhận nó mà!”

Cô ấy nói như thể đó là điều hiển nhiên vậy, nhưng ngay từ đầu tôi vẫn chẳng hiểu sao mình lại ở đây nữa. Cần phải tính toán chiến thuật gì cơ chứ?

“Vậy ra là trên tình bạn dưới tình yêu sao? Mà hai đứa học chung trường cấp ba nhỉ.”

Mitsuho-san tiếp tục, ánh mắt đảo qua bộ đồng phục của chúng tôi.

“Cô mừng là em có vẻ đang có những ngày tháng rất vui vẻ ở đó, Shizuki-chan.”

“Vâng ạ! Mỗi ngày đều chỉ toàn là niềm vui thôi!" Shizuki vui vẻ trả lời, “Và tất cả là nhờ có cô đấy ạ – em đã có thể đỗ vào ngôi trường mình mong ước, ngay cả khi điều đó tưởng chừng như không thể. Nếu không đỗ, em đã chẳng thể gặp được Makoto-san, đồng nghĩa với việc cuộc đời em sẽ chỉ toàn là bóng tối và hoàn toàn không có ánh sáng.”

Mô tả nó là 'chỉ toàn là bóng tối và không có ánh sáng' có vẻ hơi quá đà rồi đấy, và với tài năng của cô ấy thì chắc chắn sẽ tỏa sáng dù có đi đâu đi chăng nữa thôi.

"Tất cả là nhờ em đấy, Shizuki-chan. Sự chăm chỉ của em đã được đền đáp. Cô rất hạnh phúc khi biết mình đã có thể giúp đỡ em.”

"Nhưng hồi đó em vẫn chưa hiểu được phương pháp giảng dạy của cô hiệu quả đến mức nào đâu. Điều đó chỉ mới xảy ra vào mùa đông năm ngoái, khi em giúp một bạn nữ khác ôn thi vào trường cấp ba này – em ấy bảo phương pháp dạy của em rất dễ hiểu. Tất cả những gì em làm chỉ là bắt chước cách cô dạy em thôi; em luôn nghĩ mình rất tệ trong việc dạy người khác cơ đấy.”

“Thật thế sao? Điều đó làm cô còn vui hơn nữa đấy. Thế cô bé đó có đỗ kỳ thi không?”

"Có ạ! Và tất cả là vì cô đã giúp em giúp đỡ em ấy!”

“Xem ra em thực sự khá hợp với nghề làm giáo viên đấy chứ. Sao em không thử xem sao? Hoặc là… Ôi, dĩ nhiên rồi, một ngày nào đó em sẽ tiếp quản một trường dạy cắm hoa đúng không?”

“Mà, nếu có thể lựa chọn thì em nghĩ mình thà tự thành lập một trường của riêng mình còn hơn là thừa kế,và ngay cả trước đó thì cũng có những điều khác em muốn làm nữa.”

Cả hai người họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đi tới để chúng tôi gọi món. Tôi quyết định chọn một ly cà phê sữa, trong khi Shizuki và Mitsuho-san mỗi người gọi một phần bánh ngọt; chẳng mấy chốc, hương thơm của trà đen, bánh tart chanh và bánh gateau socola đã làm nổi bật lên những hoài niệm bình yên giữa cô và trò.Về phần mình, tôi ngồi lặng lẽ trong góc, vừa nhấp từng ngụm cà phê vừa tiếp tục thắc mắc không biết mình có mặt ở đây để làm gì – tôi thực sự bất lực chẳng biết mình nên làm gì cho phải.

Chờ đã, thực ra chẳng phải mục đích của cuộc gặp này là để Shizuki giải quyết vụ ngoại tình của bố cô ấy với cô gia sư sao?

Tôi tập trung suy nghĩ để cố gắng truyền tư tưởng sang cho Shizuki khi quan sát từ bên cạnh; nói ra thành lời thì sẽ làm hỏng cuộc trò chuyện sôi nổi của họ mất, và tôi thì không định làm thế…

…Cái này rõ ràng là không hiệu quả rồi! Mình đâu có năng lực ngoại cảm hay mấy thứ tương tự thế đâu!

Rốt cuộc, tất cả những gì tôi có thể làm là giữ yên lặng chờ đợi cuộc trò chuyện của họ cuối cùng cũng chuyển sang hướng đó.

“–và cô thấy rõ là Toshio-san muốn em khám phá những lựa chọn khác ngoài cắm hoa, đó là lý do tại sao anh ấy đến gặp cô để tìm hiểu thêm về giáo dục bậc cao, chẳng hạn như trình độ của các học sinh khác ở trường cấp ba của em, có bao nhiêu người tốt nghiệp và vào được các trường đại học nhất định, những trường đại học đó mang lại lợi thế gì khi đi xin việc – mấy chuyện đại loại thế. Nói thế là đủ hiểu anh ấy chắc chắn đã hỏi rất nhiều rồi.”

Thế rồi, ngay khi Mitsuho-san nhắc đến tên bố cô ấy, đôi mắt Shizuki dường như dao động.

“Ồ, dĩ nhiên rồi, em suýt thì quên mất! Có một chuyện em cần phải nói chuyện với cô hôm nay!”

'Suýt quên' sao? Tôi tưởng cô ấy đã quên sạch bách cho đến tận vừa rồi thì có.

“Cho phép em đi thẳng vào vấn đề nhé: xin cô hãy ngừng gặp bố em đi.”

Dù đã bị xao nhãng lâu đến thế, Shizuki lại đi thẳng vào vấn đề một cách bất ngờ.

“Ừ, dĩ nhiên rồi… Đó là lý do tại sao em mời cô ra ngoài hôm nay, đúng không?”

Mitsuho-san nở một nụ cười chua chát khi uống nốt ngụm trà cuối cùng.

“Cô sẽ ngừng gặp anh ấy. Bị phát hiện rồi thì đã đến lúc phải dừng lại thôi.”

Thật là hụt hẫng khi cô ấy đồng ý một cách dễ dàng đến thế; Shizuki trông cũng kinh ngạc chẳng kém gì tôi.

“Hả? C-cô nói thật đấy ạ? Em cứ tưởng cô sẽ khóc lóc hay nổi giận cơ, đó là lý do em dẫn Makoto-san theo cùng để làm vệ sĩ cho em đấy.”

“Ư… Tớ không chắc mình có thể làm tốt mấy việc kiểu đó đâu…”

“Đó là cái cớ tốt nhất tớ có thể nghĩ ra để có thể kéo cậu đi cùng đấy! Với cả, nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ là người bảo vệ cậu mà, Makoto-san!”

Nếu ngay từ đầu cậu ấy đã định thừa nhận thì việc gì phải bịa ra cái cớ ấy cơ chứ?

“Hai đứa đúng là thân thiết thật đấy. Làm cô thấy hơi ghen tị đấy nhé — cô luôn muốn trải nghiệm một tình yêu tuổi học trò như thế. Nhưng giờ cô đã trung niên rồi, gần như là một bà cô già rồi. Tất cả những gì cô có thể làm là dính vào mấy vụ ngoại tình rắc rối thôi.”

Cô ấy tự coi mình là trung niên sao? Trông cô ấy vẫn còn khá trẻ đối với tôi mà. Dù sao thì, tranh cãi về mấy chi tiết nhỏ nhặt sẽ làm tụi tôi đi lệch khỏi chủ đề chính, nên tôi giữ yên lặng. Cô ấy không nói gì, như thể đang chờ đợi để tiếp tục, và tôi liếc nhìn Shizuki.

“Cô và Bố… Chuyện này bắt đầu từ khi nào thế ạ?”

Shizuki hỏi, giọng cô ấy run run và đầy do dự.

“…Đó có phải là lý do cô được thuê làm gia sư cho em không ạ? Có phải mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc đó?”

“Ồ, không, chắc chắn là không phải rồi," Mitsuho-san phủ nhận, trông có vẻ cay đắng khi xua tay nhấn mạnh, “Với cả, dạo đó Toshio-san đã đang qua lại với một người khác rồi, một cô gái ở quán bar tại Roppongi. Cuộc tình qua đường của cô bắt đầu sau khi em đỗ kỳ thi tuyển sinh đấy, Shizuki-chan – khoảng một năm trước rồi.”

Cô ấy thừa nhận một cách thẳng thắn và dễ dàng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

“Lúc đó cô đang thất nghiệp, vừa xin nghỉ việc ở một công ty nước ngoài, và hầu như chỉ chơi bời lêu lổng – thỉnh thoảng cô mới đi làm, nhưng cũng chỉ là mấy việc bán thời gian ở một vài câu lạc bộ thôi. Ngay vào lúc cô cạn sạch tiền tiết kiệm thì Toshio-san tìm thấy cô và đề nghị cho cô làm gia sư cho em. Cô đã không chắc có nên nhận hay không – cô biết mình sẽ lại rơi vào cảnh thất nghiệp ngay khi em đỗ kỳ thi, Shizuki-chan. Chính vào lúc đó Toshio-san đã nói anh ấy sẽ tiếp tục trả học phí hàng tháng. Cô cảm thấy áy náy khi nhận lời đề nghị đó, nhưng đó không phải là thứ cô có thể từ chối, và thế là mối quan hệ của tụi cô bắt đầu.”

Cái cách cô ấy giải thích một cách thản nhiên làm cho câu chuyện nghe có vẻ quá đỗi chân thực. Shizuki chỉ thở dài.

“Cô có biết em đã sốc thế nào khi phát hiện ra người phụ nữ mà bố em ngoại tình cùng lại là gia sư cũ của em không?”

"Cô thực sự cảm thấy áy náy về những gì mình đã làm, Shizuki-chan, nhưng đồng thời cô cũng thực sự rất cần khoản tiền đó. Cô không thể để cảm xúc của mình ngăn cản bản thân nhận lấy nó được.”

Đáng ra cô phải để nó ngăn cản chứ! Cô đã chơi bời với một người đàn ông đã có gia đình đấy! Nếu gia đình ông ấy đâm đơn kiện về chuyện này, cô chắc chắn sẽ thua và rơi vào rắc rối tiền bạc còn sâu hơn nữa khi phải trả tiền bồi thường! Tiền bạc lúc đó sẽ trở thành một mối lo thậm chí còn lớn hơn đấy!”

Shizuki ngày càng trở nên phẫn nộ…

“Theo như cô nhớ thì lời của Toshio-san là, ‘Không cần phải lo đâu, vợ tôi là một người phụ nữ tự cao lắm, nên nếu chúng ta bị phát hiện, cô ấy sẽ chỉ nhắm vào tôi và phớt lờ cô thôi.’”

“…Cái ông bố đó của em… Đúng là một gã đàn ông ngu ngốc vô giá trị mà…”

Tôi không thể không nghĩ tương tự.

“Cô biết mà? Một ví dụ hoàn hảo của rác rưởi nhân loại.”

Mitsuho-san bật cười khúc khích đồng tình, chẳng buồn giữ kẽ chút nào.

“Kazama-sensei cũng chẳng tốt hơn là bao đâu ạ. Một người như cô sẽ rất dễ dàng tìm được một ai đó tốt hơn ông ấy, vậy tại sao cô lại phải dính líu đến bố em cơ chứ..? Chắc chắn cô cũng thấy ông ấy chẳng có gì ngoài tiền mà.”

Trước những lời của Shizuki, một cái gì đó chợt lóe lên trên mặt Mitsuho-san – một thoáng chân thành lướt qua trên gương mặt cô ấy.

“Em không hiểu đâu, đúng không, Shizuki-chan? Về bố em ấy.”

Shizuki nhíu mày đáp lại.

“Ý cô là sao?”

"Bố của em – nếu tất cả những gì Toshio-san có chỉ là tiền thì anh ấy đã không thay bồ như thay áo vậy đâu. Và thực tế là: bố em thực sự là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời đấy.”

“Hả? Nhưng mà, vừa rồi chẳng phải cô vừa gọi ông ấy là rác rưởi nhân loại sao?”

“Anh ấy có thể là rác rưởi nhân loại, nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh ấy không thể đồng thời là một người đàn ông tuyệt vời, đúng không?”

Đôi mắt Shizuki mở to khi những lời của Mitsuho-san khiến cô ấy bất ngờ. Một khoảnh khắc sau, cô ấy lấy lại bình tĩnh, đáp lại bằng một giọng nói đầy vẻ chân thành sâu sắc.

“…Em biết chính xác ý cô là gì rồi..!”

Chờ đã… Cô ấy vừa mới liếc về phía tôi khi nói câu đó đúng không? Mình không có tưởng tượng đấy chứ?

“Cùng với suy nghĩ đó, Shizuki-chan, để cô hỏi em điều này nhé: em có yêu mẹ em không?”

“Yêu… không phải là cách em mô tả nó đâu, có rất nhiều điểm em không hòa hợp được với bà ấy. Tuy nhiên, em thực sự tôn trọng gu thẩm mỹ của mẹ và sự nghiêm khắc với bản thân của bà đối với gu thẩm mỹ đó.”

Đó là một lời giải thích rất gượng gạo, khác xa với cách đa số mọi người mô tả cảm xúc của mình đối với mẹ. Mitsuho-san, tuy nhiên, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng trước khi tiếp tục.

“Thế mà người mẹ mà em dành những tình cảm ấy cho, lại chọn Toshio-san, và cùng ông ấy sinh ra một cô con gái ngoan như em đấy, Shizuki-chan. Em đã thấy bố em có sức hấp dẫn khác ngoài tiền bạc chưa?”

“Cô nói thế thì…”

Là do tôi cảm thấy thế hay là cuộc trò chuyện đang đi lệch hướng rồi nhỉ? Sao lại đi từ việc Shizuki yêu cầu nhân tình của bố cô ấy chia tay sang việc nghe người đó thao thao bất tuyệt khen ngợi người bố được nhắc đến thế này?

“Vậy nên em hiểu tại sao cô lại không muốn chia tay với anh ấy rồi đúng không? Đáng tiếc là dường như bây giờ không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.”

Nói đoạn, Mitsuho-san đứng dậy khỏi ghế trong khi nhặt hóa đơn lên.

“Vậy nên cô sẽ chia tay với Toshio-san. Em bảo trọng nhé, Shizuki-chan. Rất vui vì lại có thể trò chuyện với em sau chừng ấy thời gian.”

“Ồ, chờ đã ạ, em mới là người hẹn cô hôm nay, nên xin hãy để em trả–”

“Thôi khỏi. Với cả, toàn bộ tiền trong ví cô đều là từ Toshio-san mà ra cả.”

Mitsuho-san thong thả bước về phía quầy thu ngân, để lại cho chúng tôi những lời cuối cùng đó.

Bạn đã đến cuối chương 101.

Không gian đọc của bạn