Về truyệnRaising Villains the Right Way
Chương 94

Chương 94 · 132 chương

Chương 80

Alon hiên ngang đứng đó, ngạo nghễ đạp lên mặt biển máu đã bị đóng băng, khẽ trút ra một tiếng thở dài nặng nề.

“Cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi.”

Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, anh chỉ thấy một dải băng nguyên bạt ngàn, vô tận đang không ngừng bành trướng từ chính điểm tựa dưới chân mình.

Dĩ nhiên, việc kiến tạo liên tục ra vùng lãnh địa tuyết trắng này tuyệt đối không phải là chiến tích của một mình Alon; tất cả đều là nhờ ơn của Penia, người đã hoàn tất chuẩn xác lời thỉnh cầu trước đó của anh.

“…Ra là chúng ta đã tiến xa đến mức độ này rồi sao.”

Ngay trên chiến thuyền, mùa đông khắc nghiệt của Alon đã dứt khoát cưỡng chế vùng biển xung quanh phải đóng băng với tốc độ chóng mặt, nhưng Penia lúc này cũng chỉ để lộ ra một chút thần thái căng thẳng khi phải dốc toàn lực duy trì ma trận. Niềm thán phục ngắn ngủi của Alon dành cho cô nàng thiên tài cũng nhanh chóng lụi tàn chỉ trong thoáng chốc.

Tiêu điểm ánh mắt của anh bắt đầu dời chuyển, ghim chặt về phía Tertogan, kẻ đang đứng trên boong tàu vốn đã loang lổ huyết dịch của lũ hải tặc xấu số.

Rôm rốp, rôm rốp~!

Mới vài khoảnh khắc trước, gã vẫn còn duy trì hình hài của một phàm nhân, nhưng giờ đây thân xác của gã đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thứ duy nhất còn sót lại tại vị trí đó là một quả trứng khổng lồ mang sắc xanh lục gớm ghiếc, đang không ngừng rò rỉ, bài tiết ra một loại chất lỏng quái dị. Bàn tay của Tertogan vẫn đang găm chặt lên đỉnh quả trứng, và ngay phía trên những ngón tay co quắp ấy là một món tạo tác ma quái, dị hình.

Dẫu cho cục diện trước mắt xem chừng có vẻ vô cùng đơn giản, Alon vẫn không cách nào ngăn nổi cơ mặt mình đang đanh lại đầy nghiêm trọng. Anh thấu hiểu quá rõ bản chất tàn khốc ẩn giấu bên trong quả trứng hắc ám kia.

Rắc!

Một âm thanh chói tai, khó chịu bất thần bộc phát ngay vào cái tích tắc Alon nâng cánh tay lên, bản năng cảm nhận được một luồng áp khí đang ráo riết tiếp cận.

Vừa chuyển dời nhãn quan, anh liền nhìn thấy lũ Nhân Ngư vốn dĩ đang ẩn mình dưới đáy nước hòng đánh úp con tàu, giờ đây lại đang dáo dác bò lết leo lên mặt băng hết kẻ này đến kẻ khác. Chỉ trong chớp mắt, quy mô của bọn chúng đã bành trướng từ vài chục lên tới hàng trăm con.

Ngay tại thời điểm ấy, Alon khẽ tặc lưỡi ngán ngẩm.

Rôm rốp, rôm rốp~!

Những con Nhân Ngư vừa mới nhô lên khỏi mặt băng lập tức bị một lực đạo kinh hoàng nghiền nát thành trăm mảnh vụn.

“Đại Ca!”

Radan đột ngột hiện thân, cả người cậu ta như một ngọn núi lửa phun trào từ lòng đại dương sâu thẳm. Không một chút ngần ngại, cậu ta không chỉ dứt khoát dẫm nát lũ Nhân Ngư đang điên cuồng lao về phía Alon, mà còn—

“Hahhhhhhhhhhhhh!”

Cậu ta bặm môi, thô bạo dẫm mạnh chân xuống mặt băng nguyên kiên cố.

Ầm Ầm!

Cú nện gót của Radan xé toạc lớp băng dày đặc, xuyên thẳng xuống làn nước biển cuộn sóng bên dưới. Và rồi—

Gàooooo~!!!!!

Cả một vùng biển băng bỗng chốc biến chuyển thành một cơn thịnh nộ của đại dương. Một làn sóng thần băng giá cuồng bạo bùng nổ cùng tiếng gầm rú đập tan màng nhĩ tất cả những kẻ có mặt, dứt khoát cuốn phăng toàn bộ lũ Nhân Ngư đang hung hãn lao đến vị trí của Alon.

“Lên!”

Sát cục vẫn chưa dừng lại ở đó. Radan ngay lập tức cắm mạnh thanh hải thần đinh ba của mình vào ngay tâm điểm của mặt biển.

Ùng ùng~~!!

Một trận cuồng phong thủy triều khổng lồ cuộn trào chỉ trong chớp mắt, dứt khoát hút trọn toàn bộ lũ Nhân Ngư đang chao đảo cùng đống tàn tích của những chiến thuyền đã chìm. Dẫu cho mang trong mình bản năng sinh tồn dưới nước và vô cùng thân thuộc với biển khơi, lũ Nhân Ngư vẫn hoàn toàn bất lực, tuyệt vọng giãy giụa giữa dòng chảy xiết tàn nhẫn đang bị trộn lẫn với đống đổ nát ngổn ngang của chiến thuyền. Trận cuồng lưu xoáy tít nhanh chóng nhuốm trọn một sắc đỏ thẫm của máu tươi.

“Chúa ơi, thực sự là……!”

“Sếp Lớn quả nhiên là ở một cảnh giới hoàn toàn khác biệt so với chúng rồi……!”

Một ngọn nguồn hy vọng bắt đầu lan tỏa mãnh liệt trong lòng đám hải tặc.

“…Chuyện này thật không thể tin nổi.”

“Quả nhiên là vậy.”

“Hửm, xem chừng chúng ta thực sự có triển vọng đoạt lấy chiến thắng rồi.”

Ngay cả năm vị thủ lĩnh lúc này cũng bị lấp đầy bởi một niềm sùng bái và kinh sợ khôn nguôi. Uy lực áp đảo của Radan biểu lộ ra rực rỡ đến mức tất cả những kẻ có mặt khó lòng tin được đây lại là chiến tích được kiến tạo bởi độc nhất một phàm nhân.

Thế nhưng, khoảnh khắc huy hoàng đó chỉ duy trì được trong thoáng chốc.

Gừ gừ gừ~!

Một tiếng gầm trầm đục rộ lên, kéo giật tầm mắt của tất cả đồng loạt chuyển dời về phía boong tàu trung tâm của băng Hải Lang.

Bàn tay từng vươn lên từ quả trứng xanh lục gớm ghiếc kia nay đã tan biến không một dấu vết.

Và rồi—

Rắc, rắc, rắc!!!

Từ bên trong lớp vỏ trứng nhỏ bé ấy, một cánh tay với kích thước khổng lồ đến mức phi lý bất thần đâm toạc lớp vỏ, vươn thẳng lên không trung.

Toàn bộ những người chứng kiến trố mắt, trân trối nhìn vào thứ quái dị kia.

Được bao bọc bởi một lớp vảy tanh sần sùi màu xanh nhớt cùng thứ chất lỏng nhầy nhụa, cánh tay khổng lồ ấy dứt khoát che khuất hoàn toàn những vệt nắng hoàng hôn đang yếu ớt rọi xuống, hệt như đang triệt để bóp nghẹt chút hy vọng cuối cùng của thế gian. Nó liên tục phập phồng, co bóp dữ dội như một thực thể sống, gieo rắc vào tâm trí của đám hải tặc không phải niềm tin chiến thắng, mà là một nỗi khiếp sợ tột cùng.

Ngay sau đó, cánh tay quái quỷ ấy thô bạo giáng xuống, oanh tạc thẳng vào tâm điểm của trận cuồng lưu xoáy nước.

ẦM!!!ẦM!!! ẦM!!!

Trận cuồng phong thủy triều mới tích tắc trước còn điên cuồng nuốt chửng vạn vật, bất thần bị một sức mạnh kinh hoàng bóp nát, tiêu biến vào hư không cùng một tiếng nổ kinh thiên động địa, rách toạc cả mây trời.

Và rồi, từ bên trong lớp vỏ trứng nhỏ bé ấy, sinh vật tà ác cuối cùng cũng chính thức lộ diện.

Rắc! Răng rắc!

Cánh tay vừa dứt khoát đánh tan trận cuồng lưu thủy triều đó bèn thô bạo nện mạnh, chống chặt chẽ lên boong của một con chiến thuyền thuộc băng Hải Lang. Ngay sau đó, một cánh tay khổng lồ khác lại tiếp tục đâm toạc lớp vỏ trứng, hung hãn vươn ra, tóm chặt lấy một chiếc chiến thuyền khác bên cạnh.

Một gã khổng lồ vĩ đại bước ra từ một quả trứng tí hon.

Đó về mặt bản chất là một cảnh tượng dị dạng, hoang đường, kinh hoàng đến tột độ, dứt khoát nuốt chửng chút ngọn nguồn hy vọng cuối cùng của tất cả những người đang hiện diện chứng kiến nó.

Cái đầu gớm ghiếc của gã khổng lồ Tộc Nhân Ngư trồi lên ngay sau đôi tay hộ pháp, triệt để tước đoạt toàn bộ ý chí sinh tồn của đám hải tặc.

Thân xác của hắn vĩ đại đến mức phi lý, hoàn toàn có thể tùy tiện biến những chiếc chiến thuyền bọc thép kiên cố thành những món đồ chơi rách nát không hơn không kém, gieo rắc nỗi khiếp sợ tột cùng vào sâu trong tâm trí của toàn bộ những kẻ chứng kiến.

Ầm!!!

Hắn thô bạo dẫm nát con tàu từng chứa đựng quả trứng ma quái, thân hình to lớn sừng sững che khuất hoàn toàn những vệt nắng hoàng hôn còn sót lại, dứt khoát nhấn chìm cả vùng biển vào một màn đêm tĩnh lặng, tăm tối.

“Ah—”

Hắn bắt đầu giáng thế.

Kích thước của hắn sừng sững vượt xa mọi quy chuẩn thông thường, mang lại một nguồn uy áp bức người tột độ.

Hơn thế nữa, thứ sức mạnh kinh thiên động địa đang điên cuồng bộc phát ra từ thực thể vĩ đại ấy là một tồn tại nằm ngoài mọi phạm vi thấu hiểu của phàm nhân.

UỲNH UỲNH!!!!!!

Sinh vật quái dị kia mới chỉ để lộ nửa thân trên khỏi ranh giới mặt biển. Hắn chậm rãi dời chuyển thân hình khổng lồ, thô bạo nhấn mạnh bàn tay hộ pháp xuống một con chiến thuyền bọc thép.

Các cột nước dữ dội phun trào ra xối xả, thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng thét thảm khốc nào kịp vang lên.

Thậm chí đám hải tặc còn chưa kịp định thần, nấc nghẹn một hơi thở kinh hoàng trước viễn cảnh con tàu bị nghiền nát thành trăm mảnh vụn—

RẦM M M M!!!

Chỉ bằng một cú quét tay dứt khoát từ trái sang phải, gã khổng lồ đã dễ dàng đập tan hoang hủy hoại hơn mười chiến thuyền viễn chinh chỉ trong chớp mắt.

Thứ sức mạnh kinh thiên động địa được vận hành từ tầm vóc áp đảo của hắn khiến toàn bộ những kẻ chứng kiến phải dại mặt ra vì kinh hãi.

Thế nhưng, cục diện tàn khốc vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Mẹ kiếp!”

Lũ Nhân Ngư vốn dĩ nãy giờ vẫn đứng bất động như thể đang phủ phục, sùng bái cầu nguyện cho sự giáng thế của gã khổng lồ, nay bất thần khôi phục lại hành động. Bọn chúng điên cuồng sải bước càn quét, đẩy đám hải tặc rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.

‘Cái quái thai gì đang diễn ra ở đây thế này?’

Ngay cả Hải Vương Radan lúc này cũng phải xô chặt chân mày đầy dữ dội, đăm đăm ghim chặt tia nhìn lạnh lẽo về phía gã khổng lồ sừng sững đang in hằn bóng đen lên nền trời hoàng hôn lụi tàn.

“Radan.”

Giữa bãi chiến trường hỗn loạn và ngột ngạt ấy, một tông giọng phẳng lặng, hoàn toàn không mang theo lấy một tia cảm xúc bất thần dội thẳng vào tâm trí cậu. Kẻ vừa phát ngôn không ai khác chính là Alon.

“Xử lý lũ Nhân Ngư đi.”

Ngay vào cái tích tắc nghẹt thở ấy, Radan xoay chuyển gương mặt trống rỗng, vô cảm của mình, phẳng lặng hồi đáp:

“Vâng, Đại Ca.”

Dứt lời, cậu ta dứt khoát thu hồi thanh hải thần đinh ba vốn dĩ đang bị hút sâu dưới lòng đại dương.

Alon sau khi xác nhận lũ Nhân Ngư đang điên cuồng leo lên từ khắp mọi ranh giới bốn phương tám hướng, liền lẳng lặng dời tầm mắt nhìn về phía gã khổng lồ — kẻ đang chậm rãi nhấc bổng cánh tay vĩ đại của mình lên không trung.

“Hàaa.”

Alon khẽ trút ra một tiếng thở dài trầm thấp khi lướt nhãn quan đánh giá toàn bộ cục diện sự tình.

Nếu bảo rằng tình hình chiến sự hiện tại đang có triển vọng thì về mặt bản chất đó là một lời dối trá trắng trợn.

Dẫu cho Radan cùng năm vị thủ lĩnh đại dương có bộc phát luồng sát ý tàn bạo, điên cuồng đồ sát lũ Nhân Ngư không ghê tay, thì quy mô quân số của bọn chúng vẫn tuyệt nhiên không có bát cứ dấu hiệu suy giảm nào đáng kể.

Lũ quái vật đáy biển vẫn cứ trùng trùng điệp điệp tràn lên, liên tục tước đoạt mạng sống của các hải tặc, trong khi cánh tay hộ pháp của gã khổng lồ lại một lần nữa ngạo nghễ vươn cao, sẵn sàng gieo rắc một thảm kịch tuyệt vọng xuống thế gian.

Thế nhưng, ngay cả khi đang sa chân vào cục diện ngàn cân treo sợi tóc này, sâu trong thâm tâm Alon tuyệt nhiên không hề nhen nhóm bất kỳ một ý niệm nào về sự bại trận.

Trái lại, sâu trong thâm tâm, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi bản thân có thể nhận định rằng đây vẫn chưa phải là viễn cảnh tồi tệ nhất.

‘Xét về mặt bản chất, nó chỉ là một thứ phế phẩm, một món phụ phẩm đi kèm mà thôi.’

Nhờ nắm giữ [Chân Lý Nhãn] (Eyes of Truth), Alon thừa sức nhìn thấu suốt bản chất cốt lõi của vạn vật trên thế gian. Anh nhìn thấu rõ ngay cả cái quyền năng hoang đường che khuất cả bầu trời của Ngoại Thần Kalak-Kul — thứ tà lực có thể cưỡng chế và dìm chết bất kỳ sinh linh nào vào sâu thẳm bóng tối dẫu cho xung quanh hoàn toàn vắng bóng thủy triều.

Một khi chân thân của Kalak-Kul thực sự giáng thế, toàn bộ sinh linh chắc chắn sẽ đối mặt với ngày tận thế.

Tuy nhiên, kẻ đang hiện thân ngay trước mắt anh lúc này “Galgik” không phải là một Ngoại Thần.

Nó đơn thuần chỉ là một thứ phụ phẩm được kiến tạo để chứa đựng ý niệm chuyển sinh của vị thần tà ác kia, một hộ vệ tối cao gánh vác trọng trách bảo bọc cho Kalak-Kul cho đến khi quy trình giáng thế hoàn tất vẹn toàn.

Ở thời điểm hiện tại, chỉ cần dứt khoát triệt hạ và xóa sổ con quái vật này, sự giáng thế của Ngoại Thần chắc chắn sẽ bị bóp nát từ trong trứng nước.

Chính vì lẽ đó, Alon dứt khoát buông lời chú ngữ mà không có lấy một chút mảy may do dự:

“

Huyền Thiên Lam Lôi Trận

(Array of Thunder).”

Mọi điều kiện tiên quyết của ma pháp đã hoàn toàn được thỏa mãn.

Xoẹt! Roẹt roẹt!

Những tia lửa điện mang sắc xanh lam tà mị lập tức lan tỏa với tốc độ chóng mặt, bủa vây chi chít lên khắp mặt biển máu vốn dĩ đã bị đóng băng từ trước.

“

Huyễn Toái Diệt

(Disintegrate).”

Nương theo câu chú của anh, luồng lôi điện cuồng bạo lập tức bị rã nát ra thành vô số tinh thể ma lực li ti, bạo liệt tán xạ ra khắp bốn bề hư không. Giữa màn đêm tăm tối đang dần nuốt chửng những vệt nắng hoàng hôn lụi tàn, những đốm sáng lam thạch rực rỡ ấy—

“

Huyễn Ảnh Hóa

(Dissolve).”

—đồng loạt bị cưỡng chế, thu nạp ngược trở lại vào bên trong cơ thể đang có phần rệu rã, bất ổn của Alon.

Ngay vào cái khoảng khắc ấy, toàn thân Alon đột ngột bùng nổ, tỏa ra một luồn hào quang lam sắc vô cùng rực rỡ và lóa mắt.

Đúng vào thời điểm Galgik vừa kịp giơ cao cánh tay khổng lồ hòng oanh tạc, dẫm nát thêm hàng chục chiến thuyền nữa.

Nương theo một tiếng gầm rú rùng rợn, quái dị nằm ngoài mọi quy chuẩn ngôn ngữ của nhân loại, nó thô bạo giáng thẳng bàn tay hộ pháp xuống ngay đỉnh đầu của Alon, hệt như một thứ bản năng sinh vật đang điên cuồng gào thét bắt buộc phải dứt khoát triệt hạ nguồn hiểm họa cốt lõi trước mắt.

ẦẦẦMMMMM!!!

Cú oanh kích tàn bạo phát ra một tiếng động trầm đục, nặng nề, tựa như đang cưỡng chế, đè nén toàn bộ ranh giới đại dương phải sụp đổ.

“ Vạn Tượng Hồi Quy (Cycle of All Things).”

Ngay trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Alon vẫn bình thản kết ấn bằng hai ngón trỏ và ngón giữa, phẳng lặng buông ra chuỗi ngôn từ lạnh buốt:

“ Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần (Form of the Thunder God).”

Ngay sau âm tiết cuối cùng vừa dứt khoát phóng ra.

ĐOÀNHHHHHHHH!!!

Cơ thể của anh triệt để hóa thân thành một luồng lôi đình hủy diệt.

Xoèèèèòo!

Anh hóa thành một vệt sáng chói lòa, lao vút về phía trước với một tốc độ kinh hoàng vượt xa giới hạn của nhãn quan con người.

OÀM M M M!!!

Mặt biển băng nguyên nơi Alon vừa chôn chân bất thần vỡ vụn thành trăm mảnh hệt như vừa hứng chịu một vụ nổ đại tai ương, trong khi hình thái lôi đình của Alon thì dứt khoát lao thẳng như một mũi tên xé toạc không gian tiến về phía Galgik.

Mục tiêu duy nhất mà anh ghim chặt tia nhìn lạnh lẽo vào: chính là trái tim đang để lộ ở trung tâm lồng ngực của Galgik.

Bằng kinh nghiệm xương máu của một cựu người chơi lão luyện, anh theo bản năng hiểu rõ được rằng nếu chỉ đơn thuần cứ cậy mạnh mà lao lên thiếu suy nghĩ, uy lực của ma pháp thông thường sẽ hoàn toàn bất lực trong việc đâm thủng lớp giáp vảy bọc thép kiên cố bên ngoài của Galgik.

Thế nhưng, anh vẫn dứt khoát lao vút đi mà không có lấy một tia do dự, tất cả là nhờ vào sự trợ lực từ món cổ vật ma pháp mà anh đã đoạt được từ kho báu hoàng gia Colony — [Vô Minh Khế Ước Ấn]

Sự trợ lực từ món tạo tác này giúp Alon dứt khoát đập tan tầng giới hạn kiềm tỏa — thứ xiềng xích ma lực mà chính anh từng tự cưỡng chế thiết lập lên linh hồn mình từ thuở xưa, qua đó triệt để giải phóng nguồn sức mạnh cốt lõi vốn bấy lâu nay bị bóp nghẹt.

Trong tình cảnh cụ thể này, sự kiềm tỏa mà anh vừa cưỡng chế bóp nát chính là thứ quy luật có thể xoay chuyển và tái cấu trúc lại toàn bộ các định luật của thế giới; một quyền năng áp đảo vốn chỉ được vận hành nhằm cho phép chính anh tiến hành những trận đại chiến ma pháp chống lại Đại Đấu Thần -   Ulthultus.

Bên cạnh đó, ngọn nguồn giúp anh duy trì sự tự tin tuyệt đối trước hiểm họa trước mắt còn đến từ một nguyên do khác: Alon đã hoàn toàn thấu suốt và làm chủ một cách vẹn toàn phương thức vận hành của [Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần].

Ngay vào cái tích tắc luồng lôi đình lam sắc cuồng bạo phóng thẳng về phía Galgik, nó đã dứt khoát rũ bỏ hoàn toàn những đường nét hình hài yếu ớt của một phàm nhân.

Tại vị trí tâm điểm của đại trận ma pháp đang cuộn xoáy kịch liệt, Alon khẽ xoay chuyển toàn bộ cấu trúc năng lượng, cưỡng chế luồng lôi lực biến đổi, tái tạo thành một mũi khoan xoắn ốc khổng lồ. Đó là một vòng xoáy ma năng rực rỡ, tàn bạo hiện hữu rõ mồn một trước nhãn quan kinh hãi của toàn bộ những kẻ đang trố mắt dõi theo trên soái hạm. Mũi khoan ấy điên cuồng vặn xoắn không gian, hút trọn mọi tạp chất xung quanh thành một cơn bão điện từ lam sắc tột độ.

OÀNG G G G!!!

Mũi khoan xoắn ốc lôi đình đột ngột bùng nổ, tỏa ra thứ ánh sáng lam thạch chói lòa, dứt khoát xé toạc màn đêm chết chóc mà Galgik vừa gieo rắc xuống thế gian. Nó như muốn phân chia, cắt rạch cả thực tại làm đôi khi lao vút đi một cách tàn bạo.

Xèèèèòo!

Nương theo một âm thanh xé rách không gian, những tia lửa điện mang sắc xanh lam tà mị lập tức nuốt chửng, bao phủ lấy toàn bộ thế giới.

Ngay khi những tàn lửa điện xanh lam tà mị vừa hoàn tàn tiêu biến, một cái hố sâu hoắm khổng lồ bất thần hiện ra ngay tại chính giữa lồng ngực của Galgik.

Và xuyên qua cái khoảng trống hoang tàn, đẫm máu ấy, hình bóng của Bá Tước Palatio thong thả lọt vào tầm mắt, dứt khoát choán ngợp nhãn quan của tất cả những kẻ có mặt.

“……Hả.”

Tất cả bọn họ đều chết lặng, tâm trí rơi vào trạng thái trống rỗng đến mức không thể thốt lên bất kỳ âm tiết nào, cũng chẳng cách nào dời chuyển tia nhìn khỏi độc nhất một con người trước mắt.

Alon kẻ đang sừng sững đứng trên đống tàn tích rệu rã của con chiến thuyền vừa vỡ vụn, tâm điểm của mọi ánh nhìn lúc này lại đang lẳng lặng gào thét trong tiềm thức:

‘Đừng có đứng trố mắt ra nhìn nữa, mau lại cứu ta đi chứ……!’

Cục diện lúc này về mặt bản chất đang chứa đựng một sự khẩn cấp tột độ.

Boong tàu ngay dưới gót chân của Alon đang chậm rãi, âm thầm chìm sâu xuống đáy nước. Dẫu cho nhìn từ xa thì điều này hoàn toàn không rõ ràng, nhưng thực tế mảnh gỗ anh đang chôn chân đang lún xuống từng chút một dưới ranh giới mặt biển.

Nguyên do duy nhất buộc Alon phải giữ vững sự im lặng, đứng im chịu trận trên tàn tích con tàu đang đổ sụp chính là bởi hệ lụy tàn khốc từ việc vận hành ma pháp [Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần].

‘Mình cứ đinh ninh rằng bản thân đã kiểm soát và cải thiện được cái thứ quái quỷ này rồi chứ.’

Khác hẳn với những lần trước, trận chiến lần này anh không hề phạm phải bất kỳ một sai lầm hay sơ hở chí mạng nào.

Nhờ vào chuỗi ngày ráo riết nghiên cứu và rèn giũa nghiêm ngặt, anh đã triệt để tinh luyện và làm chủ một cách vẹn toàn phương thức vận hành của Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần.

Ngoại trừ vài vết rách nhỏ, nông rải rác trên tay chân, cơ thể anh vẫn hoàn toàn ổn định.

Thế nhưng, vấn đề duy nhất ở đây lại chính là lượng ma lực.

‘Không thể ngờ nổi việc chỉ xê dịch, thay đổi cấu trúc ma pháp của [Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần] lại có thể vắt kiệt và tiêu tốn một lượng ma lực phi lý đến nhường này.’

Dẫu cho trong quá trình phân tích ma pháp anh đã sớm định liệu được phần nào kết quả, nhưng mức độ tiêu hao thực tế vẫn vượt xa sức tưởng tượng của bản thân.

Vào lần đầu tiên khi anh đích thân thi triển chiêu thức này tại Vương Quốc Colony, nguồn ma lực dẫu có cạn kiệt thì anh vẫn có thể thong thả cất bước đi lại.

Còn hiện tại, chỉ vì chút biến tấu ma pháp, Alon đã phải trực tiếp gánh chịu triệu chứng "tê liệt cơ thể" một trạng thái bất động vật lý tàn nhẫn do cạn kiệt mana gây ra.

Hệ quả là anh hoàn toàn không thể cử động, cũng chẳng thể mở miệng phát ra nửa lời phân trần, chỉ biết bất lực chìm dần xuống biển cùng những mảnh gỗ mục nát.

‘Ta vốn dĩ không biết bơi mà!’

Giữa lúc anh đang điên cuồng gào thét câm lặng sâu trong thâm tâm, không cách nào buông ra một lời cầu cứu—

UỲNHHHHHHHH!!!

Vùng biển khơi vốn dĩ đang rơi vào sự tĩnh lặng bỗng chốc điên cuồng phun trào, xé toạc lớp băng nguyên bởi vô số những mảng vảy tanh sần sùi màu xanh nhớt.

RẮCCC!!!

Đám hải tặc còn chưa kịp định thần, những mảng vảy quái dị ấy đã thô bạo quấn chặt lấy cơ thể của Radan, dứt khoát lôi tuột cậu ta chìm nghỉm xuống độ sâu thăm thẳm của đại dương.

Alon hoàn toàn mất đi cơ hội để suy mưu tính kế như mọi lần.

Chứng kiến Radan bị bắt đi, kéo tuột xuống nước ngay trước tầm mắt của mình, Alon dứt khoát lao mình rời khỏi boong tàu, lao thẳng xuống lòng biển khơi.

Ít nhất, dưới con mắt sùng bái và kinh hãi của đám hải tặc, hành động anh dũng ấy trông có vẻ là như vậy.

Nhưng trên thực tế, sự thật hoang đường là lớp vảy xanh gớm ghiếc kia đơn thuần chỉ vô tình quét qua, đánh sụp hoàn toàn mảng gỗ mục nát mà Alon đang đứng chôn chân mà thôi.

Vừa chìm nghỉm vào ranh giới dòng nước biển lạnh căm, chân mày Alon liền nhíu chặt lại dữ dội.

Cũng may, trạng thái co cứng cơ do cạn kiệt ma lực đang có dấu hiệu dần dần thuyên giảm, báo hiệu rằng anh hoàn toàn có triển vọng ngoi lên mặt nước trước khi buồng phổi bị bóp nghẹt vì ngạt thở.

Thế nhưng, hiểm họa tồi tệ thực sự lúc này lại chính là một con mắt khổng lồ đang chằm chằm ghim thẳng tia nhìn lạnh lẽo vào anh.

‘Kalak-Kul?!’

Alon rúng động, tâm trí ngập tràn nỗi khiếp sợ tột cùng.

Dẫu cho phía trên ranh giới mặt nước vẫn đang là bầu trời hoàng hôn còn tồn đọng, thì sâu dưới lòng đại dương này, không gian lại tối tăm, đặc quánh và lạnh lẽo hệt như vực sâu không đáy của địa ngục.

Và ngay giữa màn đêm tĩnh lặng, tăm tối ấy, là sự hiện diện của một con mắt vĩ đại.

Đó chính là thực thể mà anh đã từng chạm trán vô số lần với tư cách là một cựu người chơi lão luyện — con mắt tà ác mang phước lành tai ương, sẵn sàng dìm chết bất kỳ sinh linh nào dám to gan chạm mắt với nó.

‘Quy trình giáng thế của nó vốn dĩ không thể bắt đầu ở thời điểm này được chứ~!’

Anh hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn và hoang mang.

Dựa theo nguồn tri thức cũ, một khi thực thể hộ vệ Galgik bị hoàn toàn triệt hạ, ma trận chuyển sinh của Ngoại Thần bắt buộc phải bị bóp nát.

Ấy thế mà, vị thần tà ác đến từ ngoại giới kia vẫn hiên ngang giáng thế.

Nó đang trực tiếp ghim chặt đôi đồng tử sâu hoắm nhìn thẳng vào anh.

Từ sâu thẳm dưới đáy đại dương đen kịt, tăm tối như mực hoàn toàn im ắng, phẳng lặng, và tuyệt nhiên không có lấy một chút dao động.

Bạn đã đến cuối chương 94.

Không gian đọc của bạn