Về truyệnRaising Villains the Right Way
Chương 79

Chương 79 · 132 chương

Chương 65

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vĩnh hằng, Hầu tước Filboid cảm thấy lồng ngực mình thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Lão không thể hít thở, toàn bộ dưỡng khí dường như đã bị rút cạn bởi luồng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo tựa băng giá vĩnh cửu đang không ngừng cuộn trào tỏa ra từ cơ thể của kẻ thú nhân đứng trước mặt.

Nhưng sự hèn nhát đó chỉ kéo dài trong chớp mắt.

Với bản năng sinh tồn của một gã đại quý tộc lão luyện đã nhanh chóng kéo lão lại từ bờ vực của sự tê liệt. Lão nhanh chóng luồn tay vào lớp áo choàng, những ngón tay run rẩy chạm vào một món tạo tác ma pháp toan xoay mình để đào thoát khỏi cái bóng đen tử thần ấy.

Thế nhưng…

"Ta…"

Thịch!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Ngay giây tiếp theo, Hầu Tước Filboid bàng hoàng nhận ra cơ thể mình đã mất đi trọng tâm và đổ gục xuống mặt sàn lạnh lẽo từ bao giờ. Một cảm giác lạ lùng trống rỗng đến rợn người truyền lên từ phía dưới, khiến lão vô thức hạ thấp tầm mắt trong sự hoài nghi tột độ.

Và rồi, lão đã nhìn thấy nó.

Một cảnh tượng vượt xa mọi cơn ác mộng kinh khủng nhất mà lão đã từng tưởng tượng.

Đôi chân từng giúp lão đứng vững trên đỉnh cao quyền lực giờ đây đã bị vặn xoắn thành một hình thù dị dạng, gớm ghiếc. Xương cốt nát vụn, thịt da bầy nhầy, chúng biến dạng đến mức không còn có thể nhận ra là hình thù của bộ phận cơ thể con người nữa.

"Aaaaaaaaarrgh!!!"

Chỉ cho đến khi tâm trí của lão tiếp nhận được cảnh tượng tàn khốc trước mặt đó, những cơn đau buốt thấu tận tâm can mới bắt đầu bùng nổ, găm vào từng dây thần kinh như hàng ngàn mũi kim nung đỏ. Hầu tước Filboid gào thét, một tiếng hét xé toạc màn đêm, ngập tràn sự thống khổ và tuyệt vọng.

"Cái quái gì đang diễn ra bên trong thế này!"

Cánh cửa sòng bạc bị đạp tung, đám lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm đang canh gác bên ngoài nghe  thấy tiếng động liền hùng hổ lao vào với vũ khí lăm lăm trên tay.

Xoẹt!

Một luồng điện quang, lạnh lẽo đột ngột bùng phát, rạch nát bóng tối rồi biến mất vào hư không chỉ trong một cái chớp mắt.

"A… á… hự…"

Những gã lính đánh thuê vừa mới mang khí thế hừng hực cách đây vài giây, nay đã bị biến thành những khối thịt vụn văng tung tóe khắp sàn nhà. Không một ai kịp kêu lên, không một ai kịp chống trả; họ chỉ đơn giản là bị xóa sổ khỏi trần thế bằng một sức mạnh tuyệt đối.

Và rồi…

"Chậc, thật là phiền phức quá đi mà—Ta đã định xử lý việc này một cách tĩnh lặng và thanh tao nhất có thể, vậy mà cuối cùng nó lại biến thành một đống hỗn độn nhớp nháp thế này."

Kẻ thú nhân vừa mới thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu toàn bộ đám lính đánh thuê chỉ trong một nhịp thở, thản nhiên đưa bàn tay nhỏ nhắn lau đi những vệt máu đỏ tươi đang bắn tung tóe trên mái tóc vàng rực rỡ của mình. Cô ta trưng ra một biểu cảm hậm hực, đầy vẻ chán ghét khi nhìn về phía Hầu Tước Filboid đang thoi thóp.

Dẫu cho hàng chục sinh mạng vừa bị dập tắt trong một cái nháy mắt, nhưng thực thể ấy vẫn giữ nguyên một vẻ mặt ngây thơ đến quỷ mị, cứ như thể việc đồ sát hàng loạt nhân mạng vừa rồi chỉ là một thói quen vô thưởng vô phạt diễn ra hằng ngày.

Nỗi sợ hãi theo bản năng trỗi dậy như một cơn thủy triều, Hầu Tước Filboid bắt đầu van nài với giọng nói đứt quãng, run rẩy trong sự hèn hạ:

"L-làm ơn… xin hãy rủ lòng thương hại… mà tha mạng cho ta."

Bóng hình thú nhân im lặng quan sát lão, đôi mắt vàng kim lấp lánh sự chế nhạo, cô ta khẽ ngân nga một giai điệu kỳ quái rồi cất lời:

"Ngươi muốn sống đến thế sao? Ngay cả khi đã nếm trải sự nhục nhã này?"

Thấy được một tia hy vọng mỏng manh giữa vực thẳm cái chết, Hầu Tước Filboid tuyệt vọng bám lấy cái phao cứu sinh cuối cùng ấy:

"L-làm ơn… Ta là một Hầu Tước danh giá của Vương Quốc Asteria! Nếu ngươi tha cho ta cái mạng già này, ta thề trước thần linh sẽ ban cho ngươi mọi quyền lực, tiền tài và những phần thưởng hậu hĩnh nhất mà ngươi có thể tưởng tượng được…!"

Đó là một cuộc đấu tranh sinh tồn đầy bi thảm.

Thế nhưng, kẻ thú nhân ấy chỉ đơn giản là ngồi xổm xuống trước mặt lão với một biểu cảm đầy vẻ hiếu kỳ, tựa như một đứa trẻ đang quan sát một con côn trùng sắp chết. Cô ta nhìn chằm chằm vào gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của lão rồi thản nhiên đặt câu hỏi:

"Vậy thì, tại sao ngươi lại dám thốt ra những lời đó?"

"C-cái gì cơ? Ta không hiểu…"

"Ta hỏi là, nếu ngươi thực sự quý trọng cái mạng sống hèn mọn này, tại sao ban nãy ngươi lại dám mở miệng nói ra những lời kinh tởm đó hả?"

Hầu Tước Filboid, với gương mặt lấp đầy bởi sự bối rối và mờ mịt, lão hoàn toàn không thể thấu hiểu nổi ẩn ý đằng sau câu hỏi của kẻ điên này.

"Tại sao… tại sao ngươi lại dám ra lệnh cho ta phải đi sát hại Chủ Nhân của ta hả…?"

"…Àh."

Chỉ đến lúc này, khi sự thật lạnh lẽo ập đến, lão mới bàng hoàng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người.

Lão đã biết danh tính của vị "Chủ Nhân" mà kẻ mang đôi mắt vàng kim tà mị này là ai.

"Chẳng lẽ… kẻ đó chính là… Bá tước Palatio…!"

"Phải, là Chủ Nhân—không, thực lòng mà nói thì, phải gọi là Phu Quân của ta mới đúng chứ nhỉ? Bọn ta sắp sửa chính thức kết hôn với nhau đến nơi rồi đấy."

Bóng hình thú nhân khẽ gật đầu kèm theo một nụ cười rạng rỡ, để lại Hầu Tước Filboid đứng hình trong sự câm lặng đến nghẹt thở.

Dưới lăng kính của lão, mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo của lẽ thường.

Một kẻ thú nhân vừa mới thản nhiên đồ sát một tên [Mật Sứ] kẻ vốn dĩ sở hữu sức mạnh vượt xa cả một gã Kiếm Thánh đang đứng sừng sững ngay trước mắt lão.

Và cô gái Thú Nhân này, bằng một cách nào đó, lại có một mối liên kết sâu đậm với Bá Tước Palatio.

Hầu Tước Filboid vĩnh viễn không thể nào nhìn thấu nổi vực thẳm đen tối mang tên Alon Palatio. Đứng trước sự hiện diện ấy, lão tựa như một kẻ đang trân trối nhìn vào một hố đen sâu hun hút không thấy đáy; càng cố nhìn sâu vào bóng tối đặc quánh để tìm kiếm chân tướng, tâm trí lão càng bị nhấn chìm và vỡ vụn trước một thực tại quỷ mị vượt ngoài tầm hiểu biết.

Trong tâm trí hỗn loạn của mình, lão chỉ có thể đúc kết ra một chân tướng duy nhất khi nghe về mối quan hệ giữa kẻ thú nhân này và gã Bá Tước kia.

“…Ngươi là… Babayaga?”

Kẻ thú nhân đang đứng trước mặt lão không ai khác chính là một trong những Babayaga huyền thoại của [Colony] kẻ mang danh hiệu [Kim Mao Thiểm Quang].

“Ồ, sao ngươi có thể đoán ra hay vậy ta?”

Trước phản ứng thản nhiên đó, miệng Hầu Tước Filboid há hốc ra, không thốt nên lời.

Tại sao một Babayaga đáng lẽ ra phải đang trấn giữ tại [Colony] xa xôi lại xuất hiện ở nơi như thế này?

Đó là một ẩn số mà lão không cách nào giải mã nổi.

Thế nhưng, chẳng thèm bận tâm đến sự kinh hãi của lão, kẻ thú nhân nhẹ nhàng buông lời: “Ngươi thắc mắc tại sao ư? Chuyện đó là lẽ dĩ nhiên mà.”

Cô ta trả lời với một ngữ điệu thản nhiên như thể đó là chân lý hiển nhiên nhất trên đời này.

“Ta làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ, để mặc cho lũ rác rưởi các ngươi tìm cách mưu hại Chủ Nhân đáng kính của ta mà không bị trừng phạt cơ chứ, phải không?”

Đôi đồng tử vàng kim của kẻ thú nhân rực sáng lên một cách lộng lẫy. Thế nhưng, ẩn sâu trong sự rực rỡ ấy là một luồng sát khí đặc quánh và mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào hết, báo hiệu cho một kết cục tàn khốc sắp sửa giáng xuống.

Rắcccc!

Sau một tiếng nổ khô khốc vang lên, mọi dòng suy nghĩ trong đại não của gã Hầu Tước chính thức chấm dứt. Sự tồn tại của lão đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế gian này.

Và rồi.

“Thế này thì không được rồi. Không, tuyệt đối không ổn chút nào.”

Kẻ thú nhân vừa mới thổi bay đầu của gã Hầu Tước, giờ đây mang một biểu cảm lạnh lẽo đến rợn người, khẽ lẩm bẩm:

“Không một ai, tuyệt đối không một kẻ nào trên thế giới này… được phép chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của Chủ Nhân.”

Dứt lời, bóng hình thú nhân cũng tan biến vào hư không, chỉ để lại một hiện trường đẫm máu và nỗi khiếp sợ vẫn còn phảng phất trong không gian.

Buổi dạ tiệc kéo dài suốt một tuần dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã hạ màn.

Kể từ sau ngày thứ ba, Nữ Hoàng Crytenia Siyan đã không còn lộ diện trước công chúng. Dẫu cho Alon Palatio vẫn chưa chính thức cử hành lễ thụ phong tước hiệu từ tay Nữ Hoàng, nhưng cho đến lúc này đây, khắp mọi ngóc ngách của Vương Đô, cái tên "Hầu Tước Palatio" đã được xướng lên như một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi.

‘Rốt cuộc, thâm tâm Siyan đang mưu tính điều gì?’

Suốt một tuần qua, Alon đã phải gồng mình chống chọi trước sự "tấn công" dồn dập bằng hàng loạt câu hỏi "Bước tiếp theo là gì?" từ Công Tước Altia và Bá Tước Zenonia, cốt chỉ để kéo dài thêm chút thời gian quý báu.

Anh đã cố gắng lật đi lật lại mọi khả năng để tìm ra động cơ thực sự đằng sau việc ban tặng tước vị này, nhưng tất cả vẫn chỉ là một màn sương mù dày đặc.

Thực lòng, Alon rất muốn đối chất trực tiếp với cô ta, nhưng ngay từ đầu đó đã là một nhiệm vụ bất khả thi.

Vì vậy, dẫu cho việc thăng cấp lên hàng Hầu Tước là một điều đáng mừng, nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn hiện hữu một cảm giác bất an không thể xua tan.

Dù sao đi nữa, anh cũng phải rời khỏi Vương đô để bắt đầu rà soát lại những kế hoạch sắp tới.

‘Có quá nhiều việc phải làm… Đầu tiên, mình cần phải quay lại những tàn tích đó để hội diện với "thứ đó", sau đó phải tới Raxas để kích hoạt chiếc nhẫn… Chiến lược đối phó với lũ [Đại Diện Nhân] cũng đã được phác thảo xong, giờ là lúc bắt đầu giăng lưới. Ồ, có lẽ mình nên ghé thăm Đấu Trường khi tới [Colony].’

Alon hồi tưởng lại rằng nếu giành được một số lượng chiến thắng nhất định tại sự kiện Đấu Trường ở [Colony], anh sẽ có cơ hội được triều kiến Nữ Hoàng vùng đó và giành lấy một trong những Thánh Di Vật đang được niêm phong trong kho báu hoàng gia.

Với dòng suy nghĩ đó, Alon bắt đầu điềm tĩnh sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Một lúc sau, anh đã thiết lập xong các thứ tự ưu tiên.

‘Hãy bắt đầu bằng việc đặt nền móng để tiêu diệt lũ [Đại Diện Nhân] trước.’

Mặc dù việc gặp gỡ "thứ đó" tại phế tích bị lãng quên có phần cấp bách hơn, nhưng tình cờ thay, địa điểm mà anh định giăng lưới lại nằm ngay trên con đường tiến về [Colony], vì vậy anh quyết định đi theo lộ trình này.

Vài ngày trôi qua, anh sớm đặt chân đến Atla một lãnh địa nhỏ bé nằm chênh vênh nơi biên giới giữa bình nguyên bao la và sa mạc khắc nghiệt, tiếp tục hành trình tiến về phía Đông.

Và rồi.

“Thưa Bá Tước, hay đúng hơn, giờ tôi nên gọi ngài là Hầu Tước nhỉ?”

“Đây là lần thứ mười cậu nhắc đến chuyện đó rồi đấy. Cứ gọi ta theo cách mà cậu cảm thấy thuận miệng nhất là được.”

“Vậy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục gọi Ngài là Bá Tước cho đến khi buổi lễ chính thức diễn ra. Nhưng mà, thưa Bá Tước, chúng ta đã đến đúng nơi chưa vậy?”

Trước câu hỏi của Evan, Alon liếc nhìn khung cảnh xung quanh.

Cảnh vật nơi đây mang một vẻ kỳ quái đầy mê hoặc.

Một bên là cánh rừng già rậm rạp, nhưng phía bên kia lại là một sa mạc hoang vu trải dài vô tận tới tận chân trời.

Lặng lẽ quan sát sự tương phản cực đoan của thiên nhiên, Alon đứng dậy.

“Đúng nơi rồi.”

“Chúng ta lại sắp tiến vào một mê cung giống như lần trước sao?”

Khi bước xuống khỏi cỗ xe ngựa, Alon khẽ đáp lại Evan:

“Không. Có một nơi ta cần phải ghé thăm trong chốc lát. Cậu hãy đợi ở đây.”

“Tôi không nên đi cùng Ngài sao?”

“Không cần đâu.”

Dứt lời, anh bắt đầu rảo bước tiến sâu vào cánh rừng. Anh đã đi được bao xa rồi?

“Kia rồi.”

Hiện ra giữa cánh rừng già là lối vào của một hang động được che phủ khéo léo bởi những dây leo chằng chịt.

Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác nào một hang đá tự nhiên chưa từng có dấu chân người lui tới.

Tuy nhiên, Alon thừa hiểu rằng cái hang động trước mắt tuyệt đối không phải là một tạo tác ngẫu nhiên của thiên nhiên; ý nghĩ đó khiến anh không khỏi cảm thấy một sự căng thẳng nhẹ đang lan tỏa.

Sự thận trọng đó hoàn toàn là có cơ sở, bởi ẩn sâu bên trong này chính là thủ lĩnh của lũ Đại Diện Nhân — kẻ mà anh buộc phải đối đầu.

Đó chính là Al-Kamae, kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trong giai đoạn đầu của trò chơi Psychedelia với biệt danh "Kẻ Chặt Xương" (Spine Cutter). Hắn là một tên trùm khét tiếng đến mức khiến người chơi phải buông lời nguyền rủa ngay cả khi đã trải nghiệm game một thời gian dài.

Hơn thế nữa, theo cốt truyện, sức mạnh của hắn đủ để đương đầu với ít nhất năm tên Mật Sứ ở cấp độ Kiếm Thánh thì đủ biết hắn khủng bố và trâu bò đến cỡ nào rồi.

Đối mặt với một kẻ thù mang sức mạnh tương đương với những con trùm ở giai đoạn giữa game, Alon khẽ trút một tiếng thở dài, và rồi… anh hạ quyết tâm.

‘Cứ bám sát kế hoạch mà làm thôi.’

Với suy nghĩ đó, anh khẽ hắng giọng và cất lời:

“Nhân danh khế ước đầu tiên, hãy thực hiện một lời hứa.”

Một khoảnh khắc trôi qua.

“?”

“…?”

Tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra cả.

‘Chuyện quái gì đang diễn ra vậy…?’

Với vẻ mặt đầy hoang mang, Alon lặp lại lời triệu hồi để gọi tên thủ lĩnh của lũ Đại Diện Nhân đang ẩn náu bên trong.

“Nhân danh khế ước đầu tiên, hãy thực hiện một lời hứa.”

Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

‘Thật kỳ lạ…’

Sau vài lần thử lại mà vẫn không nhận được phản hồi như mong đợi, Alon đầy nghi hoặc bắt đầu rảo bước tiến vào sâu bên trong hang động.

Khi anh dấn thân vào vùng tối của hang động, chẳng bao lâu sau, một dinh thự đồ sộ được xây dựng ngay lòng hang đã hiện ra trước mắt.

Tòa dinh thự rộng lớn đến đáng kinh ngạc, có thể sánh ngang với cả gia trang của Bá Tước Palatio nơi anh đang cư ngụ.

Nó vừa uy nghiêm, vừa đủ sức lấp đầy cả một khoảng hang động khổng lồ — minh chứng cho địa vị và uy quyền của tên thủ lĩnh đang ngự trị nơi đây.

Mặc dù Alon đã từng viếng thăm nơi này vô số lần trong trò chơi để sát hại tên thủ lĩnh và cướp đoạt thánh di vật, nhưng việc tận mắt chứng kiến nó ở thực tại, thay vì qua những bức minh họa trên màn hình, mang lại một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Thế nhưng, cảm giác choáng ngợp đó không kéo dài lâu. Rất nhanh sau đó, anh nhận ra một điều bất thường.

‘Tất cả…  đều đã bị phá hủy rồi sao?’

Lúc đầu nhìn từ xa thì chưa rõ, nhưng càng tiến lại gần, anh càng bàng hoàng khi nhận thấy tòa dinh thự đáng lẽ phải còn nguyên vẹn này giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn.

Khi anh chính thức bước chân vào bên trong…

“…?”

Alon đứng chôn chân tại chỗ trong sự ngỡ ngác tột độ, nhìn vào cảnh tượng tan hoang của tòa dinh thự thuộc về Al-Kamae Thũ Lĩnh của lũ Đại Diện Nhân hay Mật Sứ.

Al-Kamae đã tồn tại suốt ba thế kỷ dài đằng đẵng, và trong ba trăm năm đó, thanh kiếm của hắn đã tắm mình trong huyết quản của vô số sinh linh.

Hắn từng tự tay lấy đầu của hơn mười hai Kiếm Sư – những kẻ vốn được coi là đỉnh cao của võ đạo.

Hắn từng tự mình một tay đồ sát cả một vương quốc, tận diệt từ vị Hoàng Đế cho đến những giọt máu cuối cùng của dòng dõi hoàng tộc.

Ngay cả Tử Tháp Chủ, bậc thầy pháp thuật tối cao ngự trị trên đỉnh tháp ma pháp, cũng đã gục ngã dưới chân hắn.

Chưa dừng lại ở đó, Al-Kamae từng đơn độc tạo ra một cuộc thảm sát kinh hoàng, nghiền nát hàng ngàn hiệp sĩ chỉ trong một trận chiến.

Một trăm năm mươi năm trước, hắn đã khơi mào một cuộc chiến đơn độc chống lại cả một lãnh địa và xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của nơi đó khỏi những trang sử sách.

Sức mạnh của hắn là một chân lý không thể chối cãi được thừa nhận bởi bất cứ một ai, một bóng ma khiến mọi tên Mật Sứ – những kẻ vốn sở hữu thực lực vượt xa các Kiếm Thánh – đều phải phủ phục trong sự sợ hãi và sùng bái tột độ.

Chính vì thế, hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Hắn không biết bằng cách nào, nhưng một con nhóc hỉ mũi chưa sạch lại dám vác xác đến đây để đòi lấy mạng hắn.

Cảm thấy bị làm phiền bởi sự xuất hiện của một con ruồi nhặng đáng ghét, kẻ đã ẩn mình bấy lâu vì đại nghiệp như hắn định bụng sẽ vờn đuổi con mồi một chút trước khi nghiền nát nó.

Chắc chắn là vậy. Lẽ ra mọi chuyện phải diễn ra đúng như thế,

Khụ!

Al-Kamae nấc lên một tiếng, phun ra một búng máu đặc quánh. Hắn nhìn trân trân vào thực thể trước mặt với đôi đồng tử run rẩy dữ dội.

Đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ.

Khoác trên mình bộ lễ phục đen tuyền được thêu dệt bằng những sợi chỉ đỏ rực như máu, một tay cô ta nắm chặt cây trượng ma pháp đang tỏa ra luồng linh quang đỏ thẫm đầy tà mị.

Ban đầu, diện mạo ấy chẳng có vẻ gì là đe dọa.

Thế nhưng, Al-Kamae lại bị bủa vây bởi một nỗi sợ hãi không thể gọi tên khi đối diện với cô ta.

Đó không chỉ đơn thuần là sự sợ hãi.

Đó là sự kinh hoàng tột độ, là nỗi tuyệt vọng thẳm sâu, là sự vô vọng đến cùng cực.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy cuộn xoáy lại thành một mớ hỗn độn, xiềng xích linh hồn hắn.

BỞI VÌ CÔ TA!!!

BỞI VÌ CÔ TA!!!

BỞI VÌ CÔ TA!!!

Và cũng bởi vì… thứ đang hiện diện phía sau lưng cô ta.

‘Cái quái gì thế này,’

Từ trong khoảng không đen kịt phía sau thiếu nữ, hàng chục xúc tu đen ngòm đang uốn lượn vươn ra.

Al-Kamae bàng hoàng nhận ra nhận thức của mình đã rơi vào một vòng lặp vô tận.

Dù hắn có cố gắng nhận thức được điều đó, trí não hắn cũng không thể xử lý nổi. Những dòng suy nghĩ cứ xoay vần điên cuồng trong tâm trí:

Kinh Hoàng.

Tuyệt Vọng.

Vô Vọng.

Sợ Hãi.

Mớ hỗn hợp cảm xúc hãi hùng ấy không ngừng đẩy Al-Kamae xuống hố sâu của sự thống khổ tột cùng như dưới tầng địa ngục.

Và rồi.

“Tại sao… tại sao chuyện này lại xảy ra với ta cơ chứ?!”

Giữa cơn lốc của sự kinh hoàng, Al-Kamae với đôi mắt vằn tia máu, chỉ có thể gắng gượng thốt ra những lời cuối cùng trong tuyệt vọng.

Thiếu nữ đang nhìn chằm chằm vào hắn, hay đúng hơn là Yutia, cuối cùng cũng cất lời:

“Bởi vì ngươi đã toan tính làm hại đến Ngài ấy.”

Với đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo như băng giá, cô ta tuyên đọc bản án tử hình cho kẻ đã nôn ra không biết bao nhiêu máu nãy giờ.

Ngay khoảnh khắc đó…

‘……’

Những xúc tu đen kịt đồng loạt tóm chặt lấy Al-Kamae và bắt đầu lôi xác hắn vào trong khe nứt không gian đen ngòm phía sau.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không tưởng.

Al-Kamae điên cuồng kháng cự, hắn ép bản thân phải đứng vững và vung thanh kiếm của mình lên.

Thế nhưng, ngay cả thanh kiếm từng lấy mạng không biết bao nhiêu sinh mạng trong đó có cả Kiếm Sư giờ đây cũng trở nên hoàn toàn vô dụng trước mặt cô ta.

“K-khôngggggggg~!!”

Rắc!

Kèm theo một tiếng động gãy nát rợn người, hắn hoàn toàn biến mất, không để lại dù chỉ là một mẩu xương hay tàn tích của xác thịt.

Một tuần.

Đó là khoảng thời gian cần thiết để tổ chức mang tên [Đại Diện Nhân] thế lực đã thao túng trong bóng tối suốt nửa thế kỷ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế gian.

Và rồi.

“Thông thường, ta sẽ khiến ngươi phải nếm trải sự đau đớn thống khổ hơn nữa trước khi ban cho cái chết, nhưng vì hiện tại ta đang bận chút việc, nên đành phải kết thúc sớm vậy.”

Yutia lẩm bẩm khi nhìn về phía nơi Al-Kamae vừa tan biến.

“Ngươi nên cảm ơn Seolrang đi.”

Cô ta phóng tầm mắt xuyên qua cánh rừng già hướng về phía sa mạc, nơi thành phố [Colony] đang tọa lạc.

“Ta đang rất vội, nên mới phải giết ngươi nhanh chóng như thế.”

Yutia quay lưng bước đi.

Trong tay cô ta là bức thư mà Alon đã gửi tới – bức thư đề cập đến việc anh sẽ sớm viếng thăm thành phố giữa sa mạc kia một lần nữa.

“Cuối cùng thì…”

Một nụ cười nhỏ đầy vẻ cuồng kính khẽ hiện lên trên đôi môi của người thiếu nữ.

Bạn đã đến cuối chương 79.

Không gian đọc của bạn