Về truyệnRaising Villains the Right Way
Chương 72

Chương 72 · 132 chương

Chương 58

Ngay sau khi thị giác và thính giác của tất cả những kẻ có mặt trong khu vực bị tước đoạt hoàn toàn bởi một luồng ánh sáng trắng tinh khiết đến rợn người.

Khi tầm nhìn bị đánh cắp cuối cùng cũng quay trở lại, thứ hiện ra trước mắt những lính đánh thuê và Alon là một cảnh tượng không thể tin nổi…

“……!”

Một cái hố khổng lồ hiện ra, sâu hoắm và lạnh lẽo.

Chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại ở đó nữa.

Những thảm cỏ xanh mướt vốn dĩ đang sinh trưởng mãnh liệt, hay cả những tàn tích cổ xưa đã đứng vững ở đó qua hàng bao thế kỷ, giờ đây đều tan biến không để lại một dấu vết nhỏ nào, như thể chúng chưa từng hiện diện trên cõi đời này.

Thậm chí, ngay cả Argonia và Maverick, những người chỉ vài giây trước còn đứng rất gần vị trí đó, cũng đã biến mất tăm không một dấu hiệu.

Giữa tâm điểm của cái hố tử thần ấy, kẻ đang đứng sừng sững chính là…

Một Ngoại Thần, với nụ cười đen tối và vặn vẹo nơi khóe môi.

Gương mặt của những lính đánh thuê bắt đầu biến sắc, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí họ như một bóng ma.

Myaon, người vẫn đang nắm chặt cây cung trong tay, và Himan, kẻ mới chỉ vài khoảnh khắc trước còn đang thi triển ma pháp, cả hai đều đứng sững sờ, miệng há hốc trong sự bàng hoàng tột độ.

Và rồi, với một nụ cười nhếch mép đầy quỷ quyệt, Ngoại Thần bắt đầu chuyển động.

“…..”

Không một chút do dự, như thể đang tuyên án tử hình cho con mồi của mình, thực thể ấy đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Himan người lúc này vẫn còn đang chết lặng vì kinh hãi. Hắn thản nhiên vung tay, thực hiện một đường cắt từ trái sang phải giữa không trung.

Dẫu cho Himan thừa hiểu hành động đơn giản đó sẽ dẫn đến kết cục thảm khốc gì, anh đã theo bản năng đổ người ra phía sau để né tránh nhát chém vô hình, đồng thời cố gắng kích hoạt ma pháp dịch chuyển tức thời "Blink" ngay lập tức.

Thế nhưng, ngay lúc đó, giọng nói của hắn vang lên đầy chế nhạo:

“Ngươi định né tránh đòn tấn công từ trên cao này bằng cách nào đây?”

Cùng với những lời mỉa mai ấy là một bàn tay chém xuống theo chiều dọc từ trên đỉnh đầu…

Rắc!

Ngay khi cơ thể của Himan bị xẻ làm hai nửa và đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, máu tươi còn chưa kịp thấm đẫm đống tàn tích, thì Thực Thể kia đã biến mất một lần nữa. Với tốc độ vượt xa mọi định luật vật lý, hắn đã áp sát Myaon ngay trong cái chớp mắt.

“Ah…!”

Chứng kiến cảnh tượng Himan bị sát hại một cách dã man ngay trước mắt, bản năng sinh tồn của Myaon trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đã kéo căng dây cung, ma lực tập trung vào mũi tên sẵn sàng khai hỏa, nhưng ngay khi bóng hình tử thần của hắn sừng sững hiện ra trước mặt, cô chỉ kịp cố gắng buông tay khỏi dây cung trong nỗ lực phản kháng tuyệt vọng.

Khậc—!

Thế nhưng, nhanh hơn cả vận tốc của một mũi tên rời cung, cú đá đầy uy lực của Ngoại Thần đã giáng thẳng vào người cô. Myaon bị đá văng đi như một con búp bê đứt dây, cơ thể bay vút qua không trung và đập mạnh vào đống đổ nát tàn tích ở hướng ngược lại, để lại một vệt bụi mù mịt và tiếng xương gãy vụn rợn người.

Chỉ trong một hơi thở, những trụ cột mạnh mẽ nhất của đội quân thảo phạt đều đã bị quét sạch. Kailas đứng giữa trung tâm của sự hủy diệt, khẽ liếm môi, rồi chậm rãi xoay người lại đối diện với Alon.

“Giờ thì, chỉ còn lại mỗi ngươi thôi.”

Kailas cất tiếng với một nụ cười đen tối sâu hoắm, đôi mắt hắn rực lên niềm phấn khích điên rồ trước con mồi cuối cùng đang đứng đơn độc giữa vực thẳm tuyệt vọng.

Khi cả bốn vị hội trưởng những thực lực đỉnh cao nhất của đội quân thảo phạt lần lượt ngã xuống trước khi kịp tung ra bất kỳ đòn phản kháng ra hồn nào, kết cục của trận tử chiến này về cơ bản đã được định đoạt.

Đối với Alon, đây chính là viễn cảnh tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng ra trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mình.

Mọi thứ đã sụp đổ ngay từ vạch xuất phát.

Đòn

Hàn Băng Tinh Trảm Kích

chiêu thức vắt kiệt gần như toàn bộ lượng ma lực trong cơ thể anh, cuối cùng lại chẳng hề để lại dù chỉ một vết xước lên cơ thể kẻ thù. Trong khi đó, các hội trưởng những người vốn dĩ đóng vai trò then chốt là cầm chân đối phương để anh có thời gian chuẩn bị các đại ma pháp giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn hoặc những kẻ bại trận nằm la liệt trên mặt đất.

Alon khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt qua dưới chân mình. Hai lọ thuốc ma lực rỗng không đã lăn lóc trên nền đất từ bao giờ. Bất chấp rủi ro khủng khiếp về việc bị "nghiện ma pháp" (Magic Addiction), anh đã nốc cạn hai lọ mana liên tiếp để ép buộc cái bể chứa ma lực nhỏ bé của mình nạp đầy lại với tốc độ điên cuồng.

Thế nhưng, dù cho dòng chảy ma lực đang cuộn trào trở lại trong huyết quản, trí não anh lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể vạch ra nổi một bước đi tiếp theo.

Việc bản thân phải đối mặt với một Ngoại Thần trong khi mọi kế hoạch đã tan thành mây khói là một gánh nặng vượt quá sức chịu đựng.

Nhưng điều thực sự khiến Alon cảm thấy lạnh sống lưng lại chính là thứ ma pháp mà Kailas vừa sử dụng.

‘Mình chưa từng thấy loại ma pháp đó bao giờ.’

Trong thế giới của Psychedelia, Alon đã từng đối đầu với Kailas không biết bao nhiêu lần. Anh am tường từng kỹ năng, thuộc lòng từng hơi thở và những chiêu bài của hắn.

Lý do duy nhất khiến các hội trưởng có thể trụ vững được lâu đến thế trước sức mạnh của Ngoại Thần chính là nhờ những thông tin tình báo vô giá mà Alon cung cấp. Chính tri thức đã mang lại cho họ một lợi thế mang tính quyết định.

Tuy nhiên, thứ ma pháp dựa trên chú ngôn mà Kailas vừa thi triển là một thứ hoàn toàn xa lạ, vượt ra ngoài mọi dữ liệu mà Alon từng nắm giữ. Nói cách khác, lợi thế duy nhất của anh là sự áp đảo về mặt thông tin đã chính thức bốc hơi ngay tại thời điểm này.

Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

“…Đó mà là ma pháp sao?”

Alon thốt lên trong cơn tuyệt vọng khi đăm đăm nhìn vào cái hố khổng lồ phía sau mình, nơi mà mọi sự sống và vật chất đều đã bị xóa sổ.

Dù cho cốt lõi có thể khác nhau, dù cho kẻ thù có thể sử dụng cùng một hệ thống ngôn từ và thuật ngữ, nhưng ma pháp của Ngoại Thần đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt của một sự chuyển biến về "Chất Lượng" nếu so với thứ ma pháp mà một con người như Alon đang sử dụng.

Tóm lại, từ kỹ năng cá nhân, nguồn thông tin cho đến các chiến thuật dàn trận, mọi thứ đều đang nghiêng về một phía: sự bất lợi tuyệt đối. Ngay cả những lính đánh thuê còn sót lại cũng đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, họ chỉ có thể run rẩy nhìn lên vị thần tà ác với đôi mắt vô hồn.

Trong tình cảnh tuyệt vọng cùng cực này, nơi mà cái chết dường như là điều duy nhất đang chờ đợi, Alon ngước mắt nhìn về phía Ngoại Thần kẻ dường như đang nở một nụ cười giễu cợt dành cho mình.

Anh im lặng trong giây lát, rồi…

“Tuyết Sơn Vạn Thiên Thu.”

Giữa không gian nồng nặc mùi tử khí và sự sụp đổ của mọi kế hoạch, Alon hít một hơi thật sâu, dồn nén toàn bộ nỗi sợ hãi vào sâu trong thâm tâm để thực hiện một nỗ lực cuối cùng. Anh bắt đầu kích hoạt chuỗi chú ngôn của mình với một sự tập trung cao độ chưa từng có.

“Băng Tinh.”

Ngay khi câu chú của Alon vừa dứt, bầu không khí xung quanh họ bắt đầu biến chuyển dữ dội. Những phân tử hơi nước li ti trong không gian điên cuồng hội tụ, kết lại thành hàng chục hạt tinh thể băng giá sắc lẹm, trôi lơ lửng và bao quanh lấy anh như một lớp hào quang hộ mệnh.

“Luân Chuyển.”

Với cụm từ tiếp theo, những hạt tinh thể ấy không còn đứng yên mà bắt đầu xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ quay tăng dần tạo nên một vòng xoáy áp suất lạnh lẽo, một bức tường phòng ngự đầy tinh tế.

Kailas, kẻ đang đứng đó với nụ cười đen tối vẫn thường trực trên môi, khẽ nhướng mày thích thú. Hắn cử động những ngón tay của mình một cách thanh thoát nhưng đầy chết chóc. Đó chỉ là một chuyển động đơn giản, một cú phẩy tay từ trái sang phải giữa hư không.

Thế nhưng…

Rắc!

Một âm thanh khô khốc vang lên.

‘Vẫn còn hy vọng.’

Nhát chém vô hình vốn dĩ nhắm thẳng vào yết hầu của Alon đã va chạm trực diện với một trong những hạt tinh thể đang xoay chuyển trong không trung. Ngay tại khoảnh khắc tiếp xúc, luồng ma lực tà ác của nhát chém bị đóng băng cứng ngắc, vỡ tan thành những mảnh vụn lấp lánh trước khi kịp chạm đến da thịt anh.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sự thành công của đòn đỡ này đã thắp lên một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối bao trùm. Alon không quay đầu lại, anh cất lời gọi người đồng đội duy nhất còn có thể sát cánh bên mình:

“Rine, hỗ trợ ta!”

Trận tử chiến, một lần nữa, lại bùng lên dữ dội giữa đống tàn tích của tầng thứ năm.

Trong một cuộc tử chiến giữa những bậc thầy pháp sư, có vô vàn biến số đan xen, nhưng nếu tựu trung lại, có hai yếu tố mang tính sống còn quyết định kẻ thắng người bại.

Yếu tố đầu tiên chính là tốc độ thi triển ma pháp.

Yếu tố thứ hai, không gì khác hơn là chiến thuật.

Để đánh bại một pháp sư đối phương, người ta cần phải đọc thấu được loại ma pháp mà kẻ thù sắp tung ra, tiên liệu cách chúng vận hành, để từ đó luôn đi trước đối thủ một quân cờ.

Tuy nhiên, để giành được thế thượng phong ấy, điều kiện tiên quyết là tốc độ niệm chú và câu chú phải tương đồng với đối thủ.

Dẫu cho trí tuệ có vượt trội đến đâu, nếu tốc độ thi triển không thể đuổi kịp, mọi nỗ lực phản ứng đều trở nên vô nghĩa.

Xét trên phương diện ấy, cuộc đối đầu giữa Alon và Ngoại Thần ngay từ đầu dường như đã bị đóng dấu bởi hai chữ: thất bại.

Thế nhưng…

Vút!

Bên cạnh Alon vẫn còn đó Rine. Cô sát cánh cùng anh, không ngừng vung những đường ma pháp để đánh chệch những nhát chém vô hình của Ngoại Thần những đòn tấn công hiểm hóc vốn đã luồn lách qua lớp phòng ngự ma thuật đang mỏng dần của Alon.

Rắc!

Dù đã liên tục thi triển hơn ba tầng phép phòng thủ, Rine vẫn kiên cường chặn đứng những cú chém chớp nhoáng, đôi tay cô thoăn thoắt dệt nên những sợi chỉ ma lực giữa những tàn dư phép thuật còn sót lại để bảo vệ Alon.

Lúc này, Alon có thể cảm nhận rõ rệt đôi bàn tay mình đang run rẩy không ngừng.

Đến tận thời điểm bây giờ dưới chân anh, hơn năm lọ thuốc ma lực rỗng không nằm vỡ nát, rải rác trên nền đất lạnh.

Làn da của Alon bắt đầu chuyển sang một sắc xanh tái nhợt rợn người triệu chứng đặc trưng của cơn nghiện ma lực.

Lồng ngực anh phập phồng, trái tim đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Bể chứa ma lực trong cơ thể đang bị ép buộc phải phục hồi với một tốc độ điên cuồng, không thể so sánh với người bình thường, cho phép anh tiếp tục vắt kiệt linh hồn để tung ra một ma pháp khác.

Rắc!

Thế nhưng, ngay khi thuật pháp vừa thành hình, nhát chém của kẻ thù đã lập tức nghiền nát nó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Kailas xuất hiện ngay trước mặt Alon như thể hắn đã chờ đợi điều này từ rất lâu.

“Hửm—”

Vút!

Những sợi xích ma thuật đột ngột lao tới từ phía sau Alon khiến Ngoại Thần phải lùi lại, tạo ra một khoảng cách an toàn trước khi hắn thong dong thi triển một ma pháp khác.

Cảnh tượng ấy chẳng khác nào một con mèo đang vờn một con chuột đã lâm vào đường cùng.

Với tư thái của một kẻ bề trên đang chứng kiến nỗ lực giãy giụa cuối cùng của Alon, hắn có thể kết thúc mạng sống của anh bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại chọn cách chơi đùa với con mồi.

Tuy nhiên, giữa tình cảnh nhục nhã ấy, thứ lấp đầy tâm trí Alon không phải là cơn giận dữ mù quáng, mà là một luồng tư duy lý trí lạnh lẽo đến đáng sợ. Giữ vững trạng thái ấy, anh lại cất lời:

“Băng Tinh.”

Một lần nữa, Alon tiếp tục kiên trì với chiến thuật phòng ngự của mình.

Chống đỡ.

Lại chống đỡ.

Tiếp tục chống đỡ.

Không ngừng chống đỡ.

Anh hành động như thể bản thân đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực để tung ra bất kỳ đòn phản công nào.

Từ lúc nào không hay, sắc xanh của cơn nghiện ma lực đã lan từ đầu ngón tay lên đến tận bả vai, nhưng Alon vẫn mặc kệ cơn đau xé lòng để tiếp tục ngăn chặn những đòn tấn công dồn dập.

Cuộc đấu tranh tuyệt vọng ấy, trông giống như một nỗ lực cuối cùng của một kẻ sắp chết, đang được dõi theo bởi hàng trăm ánh mắt.

Có những đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng.

Có những ánh nhìn đầy sự thất vọng.

Và cả những tâm hồn chỉ còn lại sự trống rỗng và uất ức.

Tất cả đều đang nín thở quan sát.

Thế nhưng, ngay cả trong nghịch cảnh đó, Alon vẫn lầm lũi và kiên cường chặn đứng từng nhát chém của thần linh.

Như thể đây chính là tư thế tử chiến cuối cùng của cuộc đời mình.

Đôi mắt Alon, vốn dĩ đã nhuốm màu xanh ma mị của cơn nghiện ma lực, giờ đây bắt đầu rỉ máu. Những giọt huyết lệ đỏ thẫm lăn dài trên gò má tái nhợt, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Alon vẫn miệt mài, kiên trì triển khai những ma pháp cuối cùng mà cơ thể tàn tạ này còn có thể cho phép.

Và rồi, ngay vào khoảnh khắc những sợi xích ma thuật của Rine người đã sát cánh chiến đấu và bảo vệ anh đến tận hơi thở cuối cùng chính thức đứt đoạn và tan biến.

Hê…

Kailas nở một nụ cười thỏa mãn, như thể hắn đã chờ đợi giây phút sụp đổ này từ rất lâu rồi.

‘Chính là lúc này.’

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Alon nhanh như chớp giật.

“Băng Tinh.”

Lại một lần nữa, Alon dựng lên những hạt tinh thể băng giá để che khuất tầm nhìn của Kailas. Thế nhưng, trái với những gì hắn dự đoán,

“Băng Hoa Tuyết Địa.”

Lần này, Alon đã thốt ra những câu chú hoàn toàn khác biệt.

Lượng ma lực khổng lồ hội tụ trước mặt anh kết lại thành một ấn chú rực sáng, nơi những làn sương giá trắng xóa bắt đầu bám víu và len lỏi vào từng kẽ hở.

“Định Thể.”

Làn sương ấy nhanh chóng bành trướng quyền năng, lan tỏa ra khắp không gian xung quanh Alon, đóng băng cả những hạt bụi đang trôi nổi.

“Tuyết Sơn Vạn Thiên Thu.”

Từng chữ, từng câu chú được thốt ra một cách đầy khó nhọc khi Alon phải gồng mình nuốt ngược dòng máu nóng đang trào dâng nơi cổ họng. Một khối cầu tinh thể lục giác vĩ đại bắt đầu hình thành, tỏa ra thứ uy áp lạnh lẽo đến thấu xương.

“Vô Minh… Túc.. Mệnh”

Khối tinh thể lục giác bành trướng với tốc độ kinh hoàng, nuốt chửng toàn bộ dưỡng khí xung quanh để kiến tạo nên một ngọn thương băng giá. Không, nó là một tạo vật mang vẻ đẹp thoát tục, tinh xảo đến mức không một ngôn từ nào có thể đơn thuần gọi nó là một món vũ khí.

Tuy nhiên, Alon vẫn nén chặt dòng máu đang trực trào trong miệng, anh không thốt ra những từ ngữ cuối cùng của đoạn chú trận ngôn.

‘Vẫn chưa đủ. Bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ.’

Vào thời điểm này, đây chính là tình thế mang lại cơ hội chiến thắng cao nhất trước Ngoại Thần. Anh đã tiêu tốn toàn bộ những lọ thuốc ma lực quý giá nhất mà mình hằng tích trữ cho khoảnh khắc này. Bất chấp bể chứa ma lực nhỏ bé, Alon đã duy trì một cuộc chiến tiêu hao tàn khốc đến mức gần như tự sát.

Và nhờ đó, anh đã thành công trong việc dẫn dụ Kailas rơi vào sự chủ quan khinh địch.

Cơ thể anh hiện tại đang mấp mé bên bờ vực sụp đổ, nhưng chính trạng thái đó đã mở khóa một xiềng xích khác mà Alon đã bí mật tự đặt lên chính mình từ trước: Một giao ước cho phép anh bẻ cong các quy luật của thế giới khi triển khai ma pháp trong trạng thái cận kề cái chết.

Giờ đây, tất cả những gì còn lại là chuẩn bị cho đòn đánh cuối cùng để kết liễu Kailas, khi hắn vẫn còn đang bị che mắt bởi lớp băng chắn.

Nhưng Alon hiểu rõ hơn ai hết.

Chỉ bấy nhiêu đây thôi vẫn sẽ không thể nào là đủ để có thể hạ gục được thực thể kia.

Dẫu vậy, lý do Alon vẫn cố chấp triển khai ma pháp này là vì những lời mà "hắn" từng nói.

Bước tiếp theo của trật tự tự nhiên.

Sự hiển hiện của bản chất thực thụ.

‘Nhưng, cuối cùng thì, ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả.’

Alon hồi tưởng lại những lời đầy vẻ mỉa mai của Ngoại Thần.

Chắc chắn, những lời đó là để ám chỉ về "thứ ấy".

Vì vậy, Alon buộc phải đạt được nó.

Đòn đánh cuối cùng, đòn đánh không thể né tránh, thứ có thể xuyên thủng lớp phòng ngự khi Ngoại Thần đang mất cảnh giác nhất.

Ngay tại đây, và ngay lúc này, nó phải được hiển hiện.

‘Nghĩ đi! Mau suy nghĩ đi!’

Luồng tư duy của anh bắt đầu gia tốc, vượt qua mọi giới hạn của trí tuệ con người trong khoảnh khắc định mệnh.

Đầu óc Alon lúc này tựa như sắp nổ tung dưới áp lực kinh hoàng của cơn nghiện ma lực, hàng vạn ý tưởng điên rồ liên tục được tạo ra rồi lại bị xóa sạch chỉ trong một tích tắc.

Tiếng nhịp tim đập dồn dập như tiếng trống trận dội thẳng vào lồng ngực, điên cuồng và không ngừng nghỉ.

Cơn đau nhức nhối ấy khiến anh có cảm giác như bộ não mình đang tan chảy ra từng chút một.

Thế nhưng, Alon không dừng lại.

Bất chấp nỗi đau thể xác thấu tận tâm can, anh lùng sục qua từng ngóc ngách của tư duy, điên cuồng tìm kiếm một tia gợi ý nhỏ nhoi dẫn lối đến "bước tiếp theo của trật tự tự nhiên".

Và đúng vào khoảnh khắc định mệnh ấy…

[Đó chính là ấn chú.]

Một giọng nói âm u vang vọng sâu thẳm trong tâm thức Alon.

[Ảo tưởng và giác ngộ, về bản chất chúng vốn dĩ là một.]

[Khi ngươi chạm tới được cảnh giới đó, ngươi sẽ nắm giữ được chìa khóa.]

Cùng với những lời nói ấy, một gợn sóng đen tối lan tỏa rồi tan biến, thực thể bí ẩn vừa lên tiếng cũng biến mất như chưa từng tồn tại, như thể nó đã truyền đạt xong tất cả những gì mà mình cần nói.

Trước khi Alon kịp nhận ra danh tính của giọng nói đó, anh đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng để tiến tới giai đoạn tiếp theo của quy luật tự nhiên. Chẳng chút do dự, anh buông bỏ ấn chú đang nắm giữ và kết một thủ ấn hoàn toàn mới.

Alon dùng bàn tay phải bao trọn lấy bàn tay trái, chỉ dựng thẳng duy nhất ngón trỏ rồi áp sát hai tay vào nhau.

Một thủ ấn hoàn hảo được hình thành: Trí Quyền Ấn.

Và rồi, Alon đã nhìn thấy nó.

Ngọn thương băng vốn dĩ được chạm khắc những hoa văn tinh xảo tuyệt đẹp chỉ vài giây trước, nay bắt đầu vặn xoắn theo một cách kỳ dị, biến đổi hình dạng thành một chiếc chìa khóa băng giá khổng lồ.

Cùng lúc đó

“!”

Lớp băng che chắn tan biến, để lộ gương mặt vốn đang rất thong dong của Ngoại Thần. Vẻ điềm nhiên, nhàn nhã trước đó của hắn bỗng chốc đanh lại. Dường như nhận ra rằng trò chơi mèo vờn chuột từ nãy đến giờ đã chính thức chấm dứt, hắn áp sát Alon trong nháy mắt và vung tay ra mà không hề do dự.

“Ta”

Vút!

Như thể đã chờ sẵn từ đầu, những sợi xích của Rine một lần nữa lao ra, xé toạc không gian để che chắn cho Alon ngay trước mặt Ngoại Thần.

Tuy nhiên, một biến số chết người đã xảy ra.

Ngoại Thần ngay lập tức chuyển hướng sự chú ý, hắn xoay người về phía Rine người đang để lộ sơ hở chí mạng khi cố gắng bảo vệ Alon và khẽ phẩy ngón tay.

“Ah…”

Rine khẽ thốt lên một tiếng thở gấp nghẹn ngào, cô đã nhìn thấy cái chết đang cận kề trước mắt mình.

Thế nhưng, Alon, người đã tiên liệu được kết cục tàn khốc này, vội vã túm lấy vạt áo Rine và dùng hết sức bình sinh kéo cô về phía mình.

Vút!

Nhát chém vô hình sượt qua họ trong gang tấc.

“_”

Cái giá phải trả là bàn tay vừa cứu Rine của Alon bỗng chốc nổ tung, máu tươi bắn ra xối xả. Nhưng bất chấp cái đau xé gan xé ruột tê tái cả tâm hồn ấy, anh vẫn kiên cường kết lại Trí Quyền Ấn một lần nữa.

“Cửu Hàn Tinh Đoạt Mệnh Thần Thương.”

Anh thốt ra những ngôn từ cuối cùng của Chú Trận Ngôn.

Chiếc chìa khóa băng giá cắm phập vào khối tinh thể khổng lồ, xoay chuyển—

Và trong nháy mắt, một dòng sông băng vĩ đại từ trên trời cao đổ ập xuống, nhấn chìm toàn bộ bình nguyên trong sự tĩnh lặng vĩnh cửu.

Edit: Ae cho cảm nghĩ tên chiêu cuối nhé nghĩ mãi từ thứ 2 đến hôm nay mới chốt tên này. Cơ mà mình có gì đó vẫn thấy không hài lòng lắm:V

Bạn đã đến cuối chương 72.

Không gian đọc của bạn