Bá Tước Zenonia đang bị đứng hình trước tình huống lúc này, đôi mắt cô đờ đẫn nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Ngay
trước mắt cô, Hầu tước Filboid – thủ lĩnh phe Quý tộc, một kẻ sở hữu quyền uy
và địa vị vững chãi tựa ngọn núi sừng sững trên chính trường – vậy mà giờ đây
lại đang phải cúi rạp đầu, khép nép cầu xin trước Bá Tước Palatio
‘Cái quái gì đang diễn ra thế này…?’
Dù
Zenonia đã có kinh nghiệm và chủ yếu điều hành các hoạt động trong thế
giới ngầm trước khi kiến tạo nên Kalpha, nhưng điều đó không có nghĩa là cô
hoàn toàn mù tịt về thế giới chính trị đương thời.
Suy cho cùng thì gia tộc Zenonia vốn đã
luôn
nổi tiếng với những nước đi lắt léo giữa các phe phái để trục lợi cho bản thân trong cái thế giới chính trị đầy mưu mô
và những toan tính đen tối.
Thế
nhưng, ngay cả khi là một kẻ chân ướt chân ráo lần
đầu bước chân vào giới chính trường
không kém phần khốc liệt này, tình cảnh trước mặt vẫn khiến cô không khỏi chấn động đến mức không thốt nên lời.
Trong
giới quý tộc lún sâu vào quyền lực chính trị, những kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối không bao giờ cúi đầu trước kẻ khác.
Trái
ngược với thế giới ngầm nơi người ta có thể cúi chào cung kính, xu nịnh nhau ở trước mặt rồi đâm lén sau lưng để đạt được mục tiêu,
thế giới chính trị của giới quý tộc coi trọng Danh Dự,
Nguyên Tắc
và Uy Thế
hơn bất cứ thứ gì.
Một
cái cúi đầu tuyệt đối không bao giờ được thực hiện một cách hời hợt hay xem
nhẹ ý nghĩa ẩn sau nó.
Trong
một thế giới mà Danh Dự, Nguyên Tắc và Uy Thế
quyết định tất cả, việc cúi đầu trước một ai đồng nghĩa với việc trao
cho đối phương một đòn bẩy khổng lồ để thao túng mình, cả về đối nội lẫn đối
ngoại.
‘Làm
sao mà Ngài ấy làm được điều này…?’
Zenonia
dời ánh mắt sang Bá Tước Palatio.
Dù
Hầu Tước
Filboid về cơ bản là đang tuyên bố đầu hàng một cách nhục nhã, nhưng gương
mặt của Bá Tước Palatio vẫn không hề lộ ra một tia kinh
ngạc nào.
Cứ
như thể Ngài ấy đã tiên liệu được kết cuộc này từ trước khi buổi tiệc
bắt đầu.
Cảm
nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng và râm ran nơi đầu ngón tay, Zenonia
không thể kìm được một nụ cười đầy phấn khích.
‘Quả
nhiên, thật phi thường.’
Dĩ
nhiên, cô cũng chẳng thể nào hình dung nổi Bá Tước Palatio đã dùng thủ
đoạn thâm sâu hiểm độc gì để mà
có thể buộc
một lão cáo già như Hầu Tước Filboid phải nhận
thua.
Nhưng
điều đó không quan trọng. Thứ cô quan tâm là Sức mạnh tuyệt đối đang hiện hữu
trước mắt, và cô chỉ biết nhìn Palatio bằng ánh mắt sùng bái đến cực độ.
‘…Cái
quái gì thế này?’
Trong
khi đó, Alon đang nhìn Hầu Tước Filboid với vẻ mặt
ngơ ngác đến tột cùng khi thấy lão cúi đầu
trước mặt mình.
Sự
tĩnh lặng bao trùm cả không gian khiến chả ai dám
thở mạnh.
Dù
Alon không hề có chủ ý giữ im lặng, nhưng thực chất anh đang bận
"vận công" để thấu hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì chính anh cũng đang chẳng biết cái quái gì
đang xảy ra
cả.
‘Mình đã làm điều gì sao?’
Alon, người thậm chí đã quên cả việc nhai miếng bánh
thỏi vàng Financier trong miệng, đang vắt óc suy nghĩ nhưng rồi sớm lắc đầu
tuyệt vọng.
Dù có nghĩ nát óc, anh cũng không nhớ nổi mình đã làm
gì. Hơn nữa, thời gian qua anh đã quá bận rộn với mớ rắc rối ở sa mạc mới đây
thôi, anh lấy đâu ra thời gian lẫn tâm trí để mà lo đối phó với Hầu Tước
Filboid?
‘…Hay là có tin đồn gì đó đã lan truyền rồi?’
Theo bản năng, Alon bắt đầu cân nhắc các giả thuyết
khác nhau.
‘Nghĩ lại thì, gần đây có rất nhiều tin đồn về sự thân
thiết giữa mình và Seolrang.’
Alon liếc nhìn Công Tước Artia và Bá Tước Zenonia những
người vốn nắm rõ các tin đồn lan truyền từ Colony nhưng sớm gạt bỏ giả thuyết
đó.
Dù đúng là các quý tộc khác có tôn trọng anh hơn kể từ
khi tin đồn đó nổ ra, nhưng việc Hầu Tước Filboid phải cúi đầu chỉ vì một cô
nàng thú nhân thì quả thật là một điều vô lý.
Sau khi rà soát từng giả thuyết một mà rốt cục cũng
không đi đến đâu, cuối cùng Alon chỉ rút ra được một kết luận duy nhất.
‘Hai cái người này rốt cuộc đã làm cái quái gì thế?’
Alon kín đáo liếc nhìn Công Tước Artia và Bá Tước
Zenonia, cả hai đều đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và sùng
kính.
Dù anh mù tịt về các vấn đề liên quan đến chính trị,
anh cũng đủ khôn ngoan để nhận ra việc thủ lĩnh của một phe phái cúi đầu như
thế này là một điều không tưởng đến mức nào. Vì vậy, Alon chỉ biết nhìn trân
trân vào hai người phụ nữ đứng sau mình.
‘…À.’
Anh sực nhớ ra rằng hai người phụ nữ này chính là những
kẻ sẽ trở thành hai trong số bộ ba quyền lực ẩn mình đáng sợ nhất của Vương Quốc
Asterian trong tương lai.
‘Mình cần phải cẩn thận với bọn họ.’
Ngay khi Alon vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung…
“Thực sự, ta đã thua cuộc rồi…”
Hầu tước Filboid vị thủ lĩnh phe Quý Tộc chưa từng biết
cúi đầu trước công chúng nay lại hạ thấp đầu mình xuống sâu hơn nữa để cầu
xin sự tha thứ.
Tuyệt nhiên không hề có một dấu vết của sự hổ thẹn hay
giận dữ trên gương mặt lão.
Thực tế, gương mặt lão chỉ tràn ngập một nỗi sợ hãi
nguyên thủy.
Nguồn cơn của nỗi sợ hãi ấy bắt nguồn từ một bức thư
duy nhất mà lão đã nhận được vài ngày trước.
Ngay sau khi Công Tước Limgrave bị áp giải đến Thánh Quốc
vì nhận được [Thánh Lệnh Cải Đạo], Filboid cũng nhận được một bức thư tương
tự y hệt.
Bức thư đó không chứa đựng quá nhiều nội dung cầu kỳ.
Bên trong phong thư ấy
chẳng hề có những lời đe dọa rườm rà, chỉ có duy nhất một viên ma pháp cầu nhỏ
bé và một dòng đoản ngôn ngắn ngủi.
Thế nhưng, bấy nhiêu
đó là quá đủ để gieo rắc một nỗi khiếp sợ lạnh thấu tâm can vào linh hồn của
Hầu Tước Filboid. Bởi lẽ, viên ma pháp cầu — vật phẩm vốn chỉ có khả năng lưu
trữ và trình chiếu ký ức một lần duy nhất đã tái hiện lại một khung cảnh hãi
hùng:
[A… á… ta thực sự
không biết gì cả. Ta xin lỗi, ta vô cùng hối hận… làm ơn…]
Đó là hình ảnh của
Công Tước Limgrave một vị đại thần cố quyền uy ngút trời giờ đây lại đang run
rẩy không thể kiểm soát bản thân trên chiếc ghế trắng muốt, toàn thân co giật
dữ dội như đang phải hứng chịu một cơn động kinh tàn khốc, liên tục thốt ra
những lời sám hối trong tuyệt vọng.
Ngay sau khi đoạn ký ức
ấy kết thúc, viên ma pháp cầu vỡ tan thành từng mảnh vụn li ti, chỉ để lại lá
thư với duy nhất một dòng chữ:
[Ngươi là kẻ tiếp
theo.]
Nó chỉ đơn thuần với một
câu nói đơn giản.
Thế nhưng sức nặng của nó đủ để đè bẹp mọi ý chí phản kháng của Filboid. Lão
có thể dễ dàng đoán ra luồng phản phệ kinh hoàng này bắt nguồn từ đâu.
‘Bá Tước Palatio…!’
Hầu Tước Filboid không
tài nào thấu hiểu nổi bằng cách nào mà một kẻ như Alon Palatio lại có thể sở
hữu những mối quan hệ bên trong Thánh Quốc còn vững chắc và đáng sợ hơn cả những
vị Hồng Y cao cấp mà phe cánh của lão đã dày công mua chuộc.
Tuy nhiên, đó đã không
còn là vấn đề quan trọng nhất vào lúc này.
Điều cốt yếu lúc này
là Công Tước Limgrave kẻ từng cùng lão vạch ra mưu đồ thâm hiểm để lật đổ
Alon; nay không những đã bị gặp quả báo mà còn bị áp giải đến Thánh Quốc nơi
giờ đây đã biến hắn ở trong tình trạng thân tàn ma dại.
Và cái tên được ấn định
cho mục tiêu kế tiếp, không ai khác chính là lão.
Nếu không nhận được bức
thư này, một kẻ kiêu ngạo như Filboid sẽ không đời nào chịu cúi đầu trước một
tên Bá Tước trẻ tuổi chưa có chỗ đứng vững chắc trên chính trường đầy mưu mô
hiểm độc này.
Thông thường, dù có nhận
được [Thánh Lệnh Cải Đạo] đi chăng nữa, đó cũng chỉ là một vấn đề chính trị
nan giải; miễn là không thực sự cấu kết với dị giáo, lão vẫn có thể bảo toàn
tính mạng.
Thế nhưng, Công Tước
Limgrave đã phải gánh chịu thảm cảnh đó dù lão hoàn toàn vô tội.
Nói cách khác, khả
năng cao là toàn bộ sự sụp đổ thê thảm của Công tước Limgrave đều nằm gọn
trong những toan tính thâm sâu và những nước cờ chính trị đầy tàn nhẫn của Bá
tước Palatio.
Để không bị lôi xềnh xệch
đến Thánh Quốc và chịu chung một số phận thê thảm sống không bằng chết như gã
Công Tước, Filboid trong cơn hoảng loạn tột cùng đã chính thức gạt bỏ mọi
liêm sỉ.
“Làm ơn… xin hãy rủ
lòng thương!”
Không chỉ đơn thuần là
một cái cúi đầu, vị thủ lĩnh phe Quý Tộc giờ đây đã khuỵu gối, phủ phục hoàn
toàn xuống nền đất lạnh lẽo.
Đó là một lời khẩn cầu
tuyệt vọng, thể hiện rõ khao khát được từ bỏ mọi danh vọng chính trị, chỉ
mong được sống nốt phần đời còn lại trong sự nghỉ hưu yên ổn và bình lặng dưới
sự bao dung của người đàn ông trước mặt.
Và đáp lại trước sự việc
chấn động vừa diễn ra này,
‘Thật phi thường…!’
‘Quả nhiên không nằm
ngoài những gì tôi mong đợi về Ngài ấy…!’
Bá Tước Zenonia và
Công Tước Altia nhìn Alon bằng ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và ngưỡng mộ đến
cực điểm.
‘…Kinh khủng thật đấy.
Rốt cuộc Ngài ấy đã dùng đến thủ đoạn gì vậy?’
Trong khi đó, Alon lại
liếc nhìn Zenonia và Altia với một biểu cảm có chút bất an và bối rối đang
dâng trào trong lòng. Vào ngày hôm đó, giữa bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt
thở của sảnh tiệc, Alon chỉ biết buông lời hờ hững:
“… Ta sẽ cân nhắc
chuyện này.”
Alon lẩm bẩm một câu
nói mà ngay cả chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa thực sự của nó là gì,
rồi chậm rãi rời khỏi sảnh khiêu vũ dưới những ánh nhìn đầy kính sợ của tất cả
những người có mặt.
Sự kiện lần này đã
hoàn toàn xóa sạch mọi nghi ngờ bấy lâu nay về việc Bá tước Palatio có lẽ chỉ
là một "thủ lĩnh bù nhìn" được dựng lên để Altia và Zenonia có thể
tự do hành động sau khi Kalpha được thành lập. Giờ đây, trong mắt mọi người,
anh chính là vị chúa tể thực sự đang nắm giữ sợi dây vận mệnh của cả Vương Quốc.
Khoảng ba ngày sau khi
cuộc dạ tiệc bắt đầu, Alon đã rời khỏi dinh thự Verityun và bắt đầu hành
trình tiến về phía Đông.
Mục đích chính của
chuyến đi lần này và cũng là trọng tâm của toàn bộ kế hoạch chính là tham dự
Hội Nghị Ma Pháp.
Vì lẽ đó, anh đã quyết
định rời khỏi buổi dạ tiệc sớm hơn hai ngày khi sự kiện vẫn còn chưa kết
thúc. Vào ngày thứ năm của hành trình hướng tới Blugill, một lãnh địa nằm
giáp ranh với Ma Tháp Trung Tâm theo lời chỉ dẫn trong thư của Liyan, Alon bất
ngờ nhận được tin từ Evan rằng Hầu Tước Filboid cuối cùng cũng đã nhận được
[Thánh Lệnh Cải Đạo].
“Sau cùng lão ta cũng
bị tống đi rồi sao…”
“Hả? Chẳng phải đó là
kế hoạch của Ngài sao, thưa Bá Tước?”
“Ta ư?”
“Vâng.”
“Cậu thực sự nghĩ rằng
ta có thời gian để bày mưu tính kế trong khi lúc nào ta cũng kè kè ở bên cạnh
ngươi suốt chuyến đi này à?”
“Chà, điều đó cũng
đúng thật…”
Evan ngập ngừng giây
lát, rồi mới chậm rãi bộc lộ những suy nghĩ đang đè nặng trong lòng:
“Dạo gần đây… mỗi khi
nhìn thấy Ngài, tôi luôn có cảm giác rằng Ngài đang che giấu một điều gì đó rất
vĩ đại.”
“Ta sao? Ta thì có gì
để giấu cơ chứ?”
“Tôi cũng không biết
rõ nữa… chỉ là, về ma pháp và nhiều thứ khác. Không lâu trước đây, Ngài vẫn
nói rằng Ngài chẳng làm gì cả, vậy mà giờ đây Ngài đã đột ngột trở thành thủ
lĩnh tối cao của cả một phe phái đầy quyền lực.”
Alon khựng lại, trầm mặc
suy nghĩ trong giây lát rồi mới khẽ đáp:
“…Việc trở thành thủ
lĩnh thực chất chỉ là một sự tình cờ mà thôi.”
“Liệu có ai trên đời
này có thể trở thành thủ lĩnh của một tổ chức như Kalpha chỉ bằng sự ‘tình cờ’
không chứ…?”
Trong khi anh vẫn còn
đang cân nhắc về sự phi lý của tình cảnh hiện tại, thì một âm thanh cắt ngang
dòng suy nghĩ.
“Có vẻ như chúng ta đã
gần đến nơi rồi.”
Evan với vẻ mặt thoải
mái, chỉ tay về hướng lãnh địa Blugill của Vương Quốc Ashtalon, nằm ngay sát
vách Ma Tháp Trung Tâm. Không lâu sau đó, Alon đã gặp lại Liyan cùng đoàn
pháp sư của Hồng Tháp tại điểm hẹn đã định trước.
“Kính chào Bá Tước.”
“Thật vui khi gặp lại
cô.”
Khác hẳn với trước
đây, Liyan cúi đầu chào anh một cách đầy cung kính và lễ độ, rồi cả đoàn cùng
nhau tiến thẳng về phía Ma Tháp Trung Tâm. Nhờ di chuyển bằng xe ngựa ngay
khi vừa đặt chân đến Blugill, họ đã tiếp cận được tòa tháp khổng lồ khi mặt
trời vẫn còn chưa lặn.
“Oa… thật là đồ sộ,”
Evan thốt lên đầy kinh ngạc ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của tòa tháp
trung tâm sừng sững giữa đất trời.
Alon cũng không khỏi bị
choáng ngợp khi ngước nhìn lên đỉnh tháp.
Dù đã từng chiêm ngưỡng
hình ảnh minh họa của nơi này vô số lần khi còn chơi 'Psychedelia', nhưng việc
được tận mắt chứng kiến ngoài đời thực quả là một trải nghiệm hoàn toàn khác
biệt.
‘Cái này chẳng phải
còn cao hơn cả tòa tháp Lotte sao?’
Khác với khung cảnh
trong trò chơi, sự hiện diện của một cấu trúc cao chọc trời như vậy trong thế
giới giả tưởng luôn mang lại một cảm giác uy áp đến nghẹt thở.
Trong khi anh vẫn còn
đang bận so sánh quy mô của tòa tháp với những tòa nhà chọc trời ở thế giới
thực, anh chợt nhận ra mình đã đứng ngẩn ngơ nhìn nó từ bao giờ.
“Nó thực sự rất lớn,
phải không?”
“Quả thực là vậy.”
“Chúng ta vào bên
trong thôi.”
Alon cùng Liyan bước
chân vào nội khu của tòa tháp.
“Theo như những gì tôi
biết thì lộ trình sự kiện sẽ diễn ra như thế này:vào ngày đầu tiên, Lục Tháp
sẽ trình bày về các học thuyết mới mà họ vừa thiết lập gần đây. Sau đó, sẽ có
một cuộc tỉ thí hữu nghị quy mô nhỏ. Và rồi, vào ngày mai—”
Alon chăm chú lắng
nghe những lời giải thích của Liyan khi cả hai cùng rảo bước bên trong.
“Ở nơi đây không có
nhiều người như ta tưởng.”
“À, vì đây chưa phải
là sự kiện chính của Đại Hội Nghị.”
“Đại Hội Nghị sao?”
“Ồ, có phải tôi đã quên
giải thích về điều đó không?”
Liyan bắt đầu giải
thích lại một lần nữa, Alon khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Vậy ra, nói tóm lại,
Đại Hội Nghị chính là buổi tụ họp mà tất cả các Tháp Chủ đều phải trực tiếp
tham gia.”
“Chính xác là như vậy.
Vì thế, thường sẽ có rất nhiều pháp sư quy tụ tại Đại Hội Nghị. Và lần này
cũng không phải ngoại lệ.”
Alon lại gật đầu, ghi
nhận chi tiết mới mẻ này — một thứ vốn không hề xuất hiện trong nguyên tác
trò chơi. Đúng lúc đó…
“Hừ, mấy cái tên đần độn
này, thật là cạn lời mà.”
“Cái gì cơ? Nói như thế
thì quá đáng lắm rồi đấy!”
“Quá đáng? Nếu đến mức
này mà các ngươi còn không hiểu nổi thì đích thị là một lũ ngu rồi còn gì.
Các ngươi không đồng ý sao?”
Nghe thấy chất giọng
quen thuộc đầy vẻ cáu kỉnh phát ra từ một góc của tòa tháp trung tâm, Alon khẽ
nhướng mày đầy vẻ tò mò. Liyan thở dài một tiếng đầy ngao ngán.
“Có vẻ như lại có kẻ
nào đó đang kiếm chuyện với Phó Tháp Chủ của Lam Tháp nữa rồi.”
“Phó Tháp Chủ của Lam Tháp?”
“Vâng. Tôi tin là
Ngài đã biết rồi, cô ta là một kẻ luôn tự cao tự đại quá mức về bản thân, nên
có lẽ lại đang gây ra một cuộc tranh cãi vô bổ nào đó thôi.”
Sực nhớ lại lần trước,
khi Liyan đã công khai bày tỏ thái độ khinh miệt đối với Lam Tháp, Alon đang định
cất lời hỏi thì đúng lúc đó…
“Này! Đứng lại đó!
Mau làm lại một trận tử tế cho ta!”
“Có cái gì mà phải
làm lại hả lũ đần độn vô năng kia? Các ngươi thực sự ảo tưởng rằng mình có đủ
tư cách để đứng chung một sàn đấu với ta sao? Gì đây, định kéo thêm hai mươi
tên nữa tới nộp mạng à, hay là vì mười cái tên vô dụng lúc nãy vẫn chưa đủ để
làm ta thấy hứng thú?”
“Này!!”
Từ phía khu vực
dành cho những cuộc tỉ thí hữu nghị, một nhóm pháp sư đang bừng bừng nộ khí
bước ra, dẫn đầu bởi Penia cô nàng đang thản nhiên nở một nụ cười nhạo báng đầy
đắc thắng trên môi.
Cái tính cách
"khó ở" khét tiếng của cô nàng Phó Tháp Chủ Thanh Tháp này dường
như đã được đẩy lên đỉnh điểm, khi mỗi lời thốt ra đều sắc lẹm như dao, sẵn
sàng cắt nát lòng tự trọng của bất kỳ ai dám cản đường.
“Hửm?”
Bất chợt, đôi đồng
tử sắc sảo của Penia khẽ lay động khi nhận ra sự hiện diện của Liyan giữa đám
đông. Khóe môi cô ta lập tức uốn cong thành một đường vòng cung đầy xảo quyệt,
mang theo hơi thở của sự châm chọc cay độc vốn đã trở thành thương hiệu.
“Chà chà, xem chúng
ta có ai ở đây này? Chẳng phải là cô nàng pháp sư 'nửa mùa', kẻ thậm chí còn
không trụ nổi quá vài hiệp trước ta vào năm ngoái đó sao?”
Lời khiêu khích đầy
nặc mùi thuốc súng ấy khiến không gian xung quanh như đông cứng lại. Liyan
nhíu chặt đôi mày, đôi mắt hằn lên những tia lửa giận dữ tột độ khi nhìn chằm
chằm vào Penia, nhưng kẻ đối diện chỉ cười khẩy một cách ngạo nghễ. Cô ta gạt
phắt sự phẫn nộ của Liyan sang một bên như gạt một con ruồi phiền phức, một
thái độ kiêu kỳ đến mức khiến người khác phải nghiến răng kèn kẹt vì uất ức.
“Gì đây? Lần này cô
mang theo bạn tới để giúp mình chống lại—”
Giọng nói lanh lảnh
đầy vẻ bề trên của Penia bỗng chốc khựng lại. Cô ta dịch chuyển ánh nhìn sang
phía bên phải, nơi một bóng dáng thâm trầm đang đứng lặng lẽ.
“Ơ…?”
Cô ta đứng hình tại chỗ.
“?”
Gương mặt kiêu ngạo
của Penia bỗng chốc trở nên tái nhợt cắt không còn một giọt máu.
Chỉ mới vài giây
trước, cô ta còn đang chế giễu mọi người xung quanh như thể tất cả đều thấp
kém hơn mình, nhưng giờ đây, Penia giống như một cỗ máy đột ngột bị ngắt hoàn
toàn nguồn điện. Liyan, bàng hoàng trước sự thay đổi chóng mặt này, chỉ biết
nhìn đối thủ với vẻ mặt ngơ ngác đến tột độ.
“X-Xin chào Ngài…!”
Những từ ngữ mà
Penia rặn ra được sau đó đã khiến Liyan hoàn toàn câm nín.
Cô ta đã dùng kính
ngữ—thứ ngôn ngữ trang trọng nhất.
Cái sự thật rằng
Penia, kẻ mà Liyan chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày biết nói lời lịch
sự, lại đang hành xử một cách khép nép và đầy cung kính đã khiến Liyan chết lặng
vì kinh ngạc.
Và rồi.
“Đã lâu không gặp.
Cô vẫn khỏe chứ?”
“V-Vâng, thưa
Ngài!”
Penia — kẻ vốn khét
tiếng là một "nữ hoàng rắc rối" trong giới pháp sư dù bên ngoài vẫn
luôn ca tụng cô ta là một thiên tài nay lại phản ứng như một người lính vừa
nhận được mệnh lệnh của cấp trên, đứng thẳng người đầy nghiêm túc.
Không chỉ có Liyan,
mà ngay cả nhóm pháp sư đầy giận dữ vừa đuổi theo Penia cũng chỉ biết há hốc
mồm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Họ trân trân nhìn về phía Bá Tước Palatio — người
bằng cách nào đó đã khiến cho một chuyện không tưởng xảy ra ngay trước mắt họ.


