“Đầu tiên, hãy ngồi xuống đã.”
Thanh âm êm dịu nhưng mang theo uy quyền tự nhiên của Nữ Hoàng vang lên giữa căn phòng làm việc tĩnh mịch, ngập tràn hương trà hoa cúc thanh nhã.
“Thần xin mạn phép.”
Alon khẽ gật đầu, giữ trọn tác phong tao nhã của một vị Hầu Tước quý tộc rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế da êm ái ở phía đối diện. Ngay khi anh vừa yên vị, Nữ Hoàng Cretinia Siyan khẽ nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý hệt như thể cô đã nhẫn nại chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi nhẹ nhàng đưa ra trước mặt anh một củ khoai lang nướng.
“Ăn đi.”
“À… dạ vâng.”
Mặc dù mới chiều ngày hôm qua thôi, Alon cũng vừa mới thưởng thức món khoai lang nướng này bên đống lửa trại biên cảnh cùng Evan, thế nhưng khi thứ đồ ăn dân dã ấy được chính tay vị Nữ Hoàng tối cao của Vương Quốc Asteria trân trọng trao tận tay, anh dĩ nhiên chẳng thể nào tìm ra lấy bất cứ một lý do để từ chối. Alon đành ngoan ngoãn vươn hai tay đón lấy củ khoai.
‘Thế nhưng… tại sao lại tiếp tục là khoai lang nữa cơ chứ…?’
Sâu trong thâm tâm của vị Hầu Tước trẻ tuổi không khỏi dấy lên một dấu hỏi lớn đầy nghi hoặc. Chuyện quái gì đang diễn ra với hoàng gia vậy? Chẳng lẽ món khoai lang nướng này đã trở thành thứ mốt thời thượng mới trong giới thượng lưu vương đô rồi sao?
‘Đã vậy, củ khoai này để nguội mất rồi… Ăn vào lúc nguội lạnh thế này thì bao nhiêu vị ngọt bùi ban đầu đều tan biến sạch sẽ.’
“Vậy, thần xin phép Bệ Hạ.”
Trước ánh mắt lấp lánh như đang giục giã liên hồi của vị Nữ Hoàng trẻ tuổi, Alon đành cắn một miếng nhỏ, từ tốn lấp đầy khoang miệng bằng củ khoai lang đã nguội ngắt.
Đáng tiếc thay, trong tình cảnh ngột ngạt này, anh tuyệt nhiên chẳng thể nào cảm nhận hay thưởng thức nổi lấy một chút hương vị thơm ngon vốn có của nó.
Nghĩ cúng đúng mà. Cứ thử đặt bất kỳ ai vào vị trí của Alon lúc này mà xem liệu trên đời này có kẻ nào đủ can đảm và mặt dày để ăn uống một cách thư thái, thoải mái khi đang ngồi ngay trước mặt [Đấng Quân Vương] tối cao của một Vương Quốc cơ chứ?
Chưa dừng lại ở gánh nặng tâm lý ngàn cân ấy, thực tế phũ phàng còn nghiệt ngã hơn nhiều.
‘Không… tại sao từ đầu đến cuối lại chỉ có một mình mình phải ngồi cặm cụi ăn thế này…?’
Bởi lẽ, trong căn phòng rộng lớn này, Alon chính là người duy nhất đang phải nhẫn nại nhai từng miếng khoai lang.
Giá như mà Nữ Hoàng cùng dùng bữa, hoặc có thêm vài vị đại thần ngồi bên cạnh cùng đối ẩm, anh có lẽ đã vừa lót dạ vừa trút bỏ được phần nào gánh nặng tâm lý đang đè nặng trên vai. Đằng này, [Nữ Hoàng Cretinia Siyan] cứ thế thản nhiên chống cằm lên mu bàn tay, đôi mắt vàng kim sắc lẹm chăm chú theo dõi không chớp mắt vào từng cử động cơ mặt, từng miếng nuốt của anh.
‘Cảm giác cứ như thể gương mặt mình sắp sửa bị luồng ánh mắt kia đục thủng thành một lỗ lớn đến nơi rồi ấy.’
Alon cảm nhận rõ rệt luồng áp lực vô hình đang đè nặng lên từng thớ thịt, từng khớp xương của bản thân. Thế nhưng, dù có khó chịu đến đâu, anh dĩ nhiên chẳng thể nào dám mở lời bảo vị Nữ Hoàng tối cao quay mặt đi hướng khác.
Cắn nuốt, nhai ngấu nghiến—
“…”
Cắn nuốt, nhai ngấu nghiến—
Đứng trước vị Nữ Hoàng đang nhìn mình với nụ cười mỉm đầy ẩn ý, Alon đành cắn răng, giữ nguyên bản mặt lạnh lùng không gợn sóng để tống hết sạch số khoai lang nguội ngắt vào bụng một cách tao nhã nhất có thể.
“Trông Khanh có vẻ ăn ngon miệng phết đấy chứ.”
Siyan khẽ mỉm cười, buông ra một câu nhận xét đầy vẻ tán thưởng.
“…Đa tạ lời khen của Bệ Hạ.”
Alon cúi đầu đáp lời, giọng điệu vẫn duy trì sự điềm đĩnh chuẩn mực quý tộc, dẫu cho trong đầu anh đang gào thét:
‘Liệu mình có nên cảm thấy vinh hạnh và vui mừng tột cùng vì vừa nhận được lời khen "ăn giỏi" từ đấng Quân Vương trị vì vương quốc không đây…?’
Khoảnh khắc Alon giữ im lặng sau dòng suy nghĩ dở khóc dở cười ấy, Nữ Hoàng Siyan khẽ gật đầu với một biểu cảm vô cùng thỏa mãn, hệt như một chú mèo vừa hoàn thành trò trêu đùa ưng ý.
“Tốt lắm. Giờ thì Khanh đã ăn xong rồi, chúng ta hãy chính thức bước vào chính sự thôi.”
Nữ Hoàng khẽ chồm người về phía trước, hai tay khoanh lại trên mặt bàn gỗ cẩm thạch xa hoa, đôi đồng tử vàng kim thu lại vẻ trêu cợt, ra hiệu chuẩn bị chuyển sang cuộc thảo luận triều chính tối quan trọng.
“Khanh đã tìm thấy những gì ở sâu bên trong khu phế tích cổ xưa đó?”
“Thần đã tìm thấy [Quả Trứng Rồng] ạ.”
“Thứ đó rốt cuộc là vật gì?”
“…Thực ra thì, ngoại trừ cái tên gọi huyền bí ấy ra, thần dường như chẳng thể khai thác hay thấu hiểu thêm được bất kỳ điều gì khác… Thế nhưng, thần có thể mạn phép xin phép Bệ Hạ cho thần được hỏi một câu có chút đường đột được không ạ?”
Nữ Hoàng Siyan khẽ nhướng mày, gật đầu nhẹ:
“Khanh cứ tự nhiên nói.”
“Chẳng lẽ… Bệ Hạ lại tuyệt nhiên không hề hay biết chút gì về sự tồn tại cũng như bí mật của [Quả Trứng Rồng] sao ạ?”
Đó là một sự hoài nghi hoàn toàn có căn cứ và vô cùng dễ đoán đối với Alon. Bởi lẽ trong mọi tính toán và suy luận logic của vị Hầu Tước trẻ tuổi, chắc chắn phải ẩn chứa một mục đích tối quan trọng hay một bí mật kinh thiên động địa nào đó đằng sau việc Nữ Hoàng đích thân hạ sắc lệnh điều động một đại quý tộc như anh dấn thân đến cái phế tích Malacca hẻo lánh, đầy rẫy hiểm nguy ấy.
Thế nhưng, phản ứng của vị Quân Chủ đối diện lại hoàn toàn dội một gáo nước lạnh vào mọi giả thuyết của anh.
“Đương nhiên là ta không biết rồi.”
Siyan thản nhiên khẽ gật đầu, đưa ra câu trả lời hệt như thể đó là một sự thật hiển nhiên đến mức chẳng có gì cần phải bàn cãi hay giấu giếm.
“…!? Vậy thì, tại sao Bệ Hạ lại ra lệnh bắt thần phải cất công ghé chân đến cái phế tích xa xôi đó cơ chứ…?”
Cơn sóng hoài nghi và bối rối trong lòng Alon lúc này càng lúc càng bị đào sâu thêm, xoáy thành một đám mây mù dày đặc. Anh trân trối nhìn vị Nữ Hoàng trẻ tuổi, hoàn toàn bất lực trước cách vận hành suy nghĩ kỳ quặc của triều đình.
Siyan dường như trầm ngâm trong giây lát để thu gom và sắp xếp lại dòng suy nghĩ phức tạp đang chao đảo trong đầu. Đoạn, cô đột ngột ngẩng cao đầu, dán chặt đôi tròng mắt vàng kim sắc lẹm, tràn ngập thần uy về phía vị Hầu Tước trẻ tuổi:
“Hầu Tước Palatio, khanh có nắm rõ về cội nguồn của hoàng tộc Cretinia chúng ta, hay nói chính xác và sâu xa hơn là về [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn] không?”
Alon khẽ gật đầu một cách điềm đĩnh, giữ trọn tác phong của một đại thần am tường lịch sử:
“Vâng, thần dĩ nhiên là có biết về nó.”
“Thế khanh có thực sự thấu hiểu về bản chất và nguồn gốc quyền năng của nó chứ?”
“Đó là thứ bí thuật thần thánh được truyền thừa qua muôn vàn thế hệ trong dòng dõi hoàng tộc Asteria — một loại năng lượng không ngừng hấp thụ, tích tụ và bồi đắp sức mạnh cùng ký ức theo chiều dài của lịch sử vương triều.”
Nữ Hoàng Siyan khẽ gật đầu, đôi mắt vàng kim ánh lên vẻ tán đồng và vô cùng hài lòng trước câu trả lời chuẩn mực, không chút tì vết của vị Hầu Tước.
“Đúng như những gì khanh vừa nói ra, [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn] món quà thần thánh được lưu truyền qua muôn vàn thế hệ trong dòng tộc Cretinia chúng ta chính là chìa khóa để kế thừa nguồn sức mạnh vô song của hoàng tộc. Nói một cách chính xác hơn, nó gần như đồng nghĩa với việc trực tiếp tiếp nhận toàn bộ gia tài quá khứ của các bậc tiền nhân vậy.”
Nữ Hoàng Siyan khẽ giơ ngón trỏ mảnh mai lên không trung.
Vù—!
Một ngọn lửa nhỏ nhắn bằng đầu ngón tay bất chợt bùng cháy rực rỡ ngay trên ngón tay mềm mại của cô, tỏa ra luồng nhiệt lượng ấm áp giữa căn phòng làm việc tĩnh mịch.
“Khanh thấy thế nào?”
“…Đó là ma pháp ạ,” Alon khẽ nheo mắt, điềm đĩnh đáp lời.
“Ta chưa từng bước chân qua bất kỳ trường lớp hay học viện ma thuật nào để rèn luyện ma pháp cả. Khanh không cảm thấy kinh ngạc hay bất ngờ sao?”
“Chẳng lẽ… đó cũng là một phần quyền năng mà Người đã kế thừa ư?”
“Chính xác.” Siyan khẽ mỉm cười, đôi mắt vàng kim ánh lên niềm tự hào kiêu hãnh. “Đó là thứ sức mạnh ma thuật tối thượng được lưu truyền từ vị Đức Vua đời thứ hai của Asteria một bậc đại tài từng đạt đến cảnh giới [Đại Pháp Sư] bậc 7 lừng lẫy trong lịch sử. Nhưng mọi chuyện tuyệt đối chưa dừng lại ở ma pháp đâu, Hầu Tước à. Kiếm thuật đỉnh cao, thuật luyện kim bí truyền, tri thức kỹ nghệ, cho đến cả những chiến lược quân sự kinh thiên động địa… ta đều đã trọn vẹn kế thừa tất cả từ các đấng [Tiền Vương].”
Nữ Hoàng khẽ đưa bàn tay còn lại lên, dùng đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ vào viền mắt ngọc bích vàng kim rực rỡ của mình:
“Tất cả… đều thông qua đôi mắt này.”
Thốt ra một câu cảm thán rằng đối với thế gian thì thứ quyền năng truyền thừa ấy có vẻ đôi phần bất công, Cretinia Siyan nhẹ nhàng thu lại ngọn lửa ma thuật trên đầu ngón tay. Trong khi đó, Alon vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trầm mặc, phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu.
Thành thật mà nói, tận sâu trong thâm tâm của vị Hầu Tước trẻ tuổi, anh chẳng tài nào nắm bắt hay xâu chuỗi nổi rốt cuộc vị Quân Chủ tối cao này đang muốn ám chỉ hay hướng cuộc đối thoại này đi về đâu.
Siyan tiếp tục cất lời, chất giọng chùng xuống mang theo một vẻ thâm trầm thần bí:
“Thế nhưng, dẫu cho người đời nhìn vào có thấy thứ quyền năng truyền thừa này vô cùng hào nhoáng và vinh quang đến nhường nào đi chăng nữa, thì bản thân nó vẫn luôn âm thầm tồn tại một tác dụng phụ vô cùng nghiệt ngã. Khanh có đoán được đó là gì không?”
“…Thần quả thực không rõ lắm ạ—”
Alon lên tiếng đáp lời với một tông giọng khiêm nhường chuẩn mực, nhưng sâu bên trong tâm trí, những làn sóng hoài nghi đã bắt đầu dâng trào dữ dội. Bởi lẽ, dựa trên toàn bộ khối tri thức đồ sộ mà anh từng nằm lòng trong thế giới game “Psychedelia”, [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn] vốn là một kỹ năng bị động độc quyền của hoàng tộc, và chưa từng có bất kỳ cuốn tài liệu, mảnh sử thư hay ghi chép hệ thống nào từng đề cập đến việc nó tồn tại một "tác dụng phụ" nào cả!
“Chính là ký ức.”
“Ký ức sao ạ?”
“Đúng vậy. [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn - 金史眼] không chỉ đơn thuần là nhãn thuật truyền lại nguồn sức mạnh ma thuật hay võ học cho thế hệ sau, mà nó còn trao truyền lại cả toàn bộ những mảnh vỡ ký ức của các đấng [Quân Vương] tiền nhiệm nữa.”
“…Đây thực sự là lần đầu tiên thần được nghe về bí mật này.”
“Dĩ nhiên rồi. Sự thật tàn khốc này từ cổ chí kim chỉ có những vị Quân Chủ từng chính thức kế thừa [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn] mới được phép thấu tỏ và nắm giữ mà thôi.”
“Vậy là… Bệ Hạ đã kế thừa toàn bộ ký ức của tất cả các đời Đức Vua trước sao ạ?”
“Không, không đến mức cực đoan như thế đâu.” Siyan lắc đầu, đôi mắt khẽ khép lại như thể đang chìm vào một dòng chảy xa xăm. “Nó mang tính chất chọn lọc và tự nhiên nhiều hơn. Chủ yếu là những mảnh ký ức mang cảm xúc mãnh liệt nhất, những hoài niệm trân quý hay những niềm hận thù sâu sắc cứ vương vấn mãi không tan… để rồi theo thời gian, chúng dần dần trồi lên bề mặt ý thức của ta.”
Siyan đột ngột mở mắt, dán chặt đôi tròng mắt vàng kim xoáy sâu thẳng vào từng đường nét trên khuôn mặt của Alon, như thể đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc đã bị thời gian chôn vùi hàng thế kỷ…
“Hầu Tước Palatio, chắc hẳn khanh vẫn luôn đau đáu sự tò mò trong lòng, không hiểu vì sao ta lại đột ngột ban sắc lệnh phái khanh dấn thân đến cái phế tích Malacca xa xôi khỉ ho cò gáy đó, có phải không?”
“Thú thật với Bệ Hạ… thần quả thực rất muốn thấu tỏ ngọn ngành lý do ạ.”
Alon khẽ gật đầu, thành thật thừa nhận. Nhìn thấy phản ứng chuẩn mực của vị [Hầu Tước], [Nữ Hoàng] Siyan khẽ nở một nụ cười ẩn ý, rồi thản nhiên buông ra một câu nói chứa đựng bí mật động trời, hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trí óc anh:
“Đó là bởi vì… bản thân khanh vốn dĩ đã hiện diện rõ mồn một trong chính những mảnh vỡ ký ức cổ xưa mà [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn] trao truyền lại cho ta.”
Cô thản nhiên hé lộ một sự thật đủ để làm chấn động toàn bộ vương triều Asteria.
“Hầu Tước Palatio khanh…”
Dù cho lớp vỏ bọc bên ngoài gương mặt lạnh như tiền, phẳng lặng không gợn chút sóng cảm xúc của vị [Hầu Tước] vẫn hoàn toàn duy trì được sự điềm đĩnh, băng giá vốn có để che mắt thế gian; thế nhưng sâu bên trong đại não của Alon lúc này, một trận cuồng phong bão táp của hàng vạn câu hỏi nghi vấn đã bùng nổ dữ dội.
“…Cái gì cơ ạ? Lẽ nào… thần thực sự đang tồn tại và lưu dấu trong chính những mảnh vỡ ký ức truyền thừa của [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn] sao ạ?”
Alon thốt lên, khó khăn lắm mới kìm nén được sự chấn động đang trào dâng trong lòng.
“Đúng vậy,” Nữ Hoàng Siyan gật đầu khẳng định thêm một lần nữa, đôi mắt vàng kim dán chặt vào anh không rời.
‘Thật… thật thế sao ạ…?’
Nghĩ đến đây, tâm trí Alon lập tức gạt phăng ý nghĩ đó đi. Bởi lẽ, câu chuyện này nghe qua tuyệt đối vô lý và phi logic đến mức không thể chấp nhận được!
Theo đúng như toàn bộ cấu trúc thiết lập gốc trong thế giới game “Psychedelia”, cũng như chính những lời mà [Nữ Hoàng] Siyan vừa cất tiếng khẳng định ban nãy, [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn - 金史眼] vốn dĩ là loại nhãn thuật đặc thù chỉ có khả năng kế thừa và tái hiện lại những mảnh vỡ của “Quá Khứ”.
Nó tuyệt đối, hoàn toàn không phải là một năng lực thần thánh có thể tiên tri hay thấu thị tương lai!
Suy cho cùng, nếu như thứ sức mạnh thấu thị tương lai bá đạo ấy thực sự tồn tại trên đời, thì trong mạch truyện nguyên tác gốc của game, [Nữ Hoàng] Cretinia Siyan đã chẳng đến mức phải kiệt sức bỏ mạng trong bi kịch để cố gắng bảo vệ một vương quốc Asteria đang trên đà sụp đổ. Đồng thời, bản thân một "game thủ kì cựu" đã nằm lòng toàn bộ hệ thống lore như Alon chắc chắn cũng đã phải nắm rõ cái thiết lập chấn động đó từ trước rồi.
Do đó, có thể đưa ra một kết luận đanh thép rằng: Những hình ảnh và ký ức được khắc họa thông qua [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn] bắt buộc phải là những sự kiện đã diễn ra trong dòng chảy quá khứ xa xưa từ hàng thế kỷ trước.
Thế nhưng, chính cái kết luận logic ấy lại đẩy Alon vào một đường cùng bế tắc, tạo ra một nút thắt duy nhất mà anh dẫu có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng tài nào giải mã nổi:
‘…Một gã đàn ông sở hữu khuôn mặt, vóc dáng và ngay cả âm giọng cũng trùng khớp hoàn hảo với mình…?’
Theo như lời của Siyan, ngoại trừ việc thần thái và biểu cảm cơ mặt của người đàn ông kỳ lạ kia có phần linh hoạt, tự nhiên và phong phú hơn bản mặt "liệt cơ mặt" hiện tại của Alon, thì kẻ đó trông hệt như một bản sao vô tính đúc ra từ cùng một khuôn với anh vậy!
‘…Liệu gã đó… có phải là một vị tổ tiên xa xưa nào đó của [Gia Tộc Palatio] chăng…?’
Một giả thuyết lóe lên trong đầu, suy đoán rằng bản thân rất có thể chính là hậu duệ nối dõi mang dòng máu trực hệ của vị tổ tiên lừng lẫy ấy. Thế nhưng, cho dù có khiên cưỡng chấp nhận cái giả thuyết "tổ tiên giống hệt cháu chắt" ấy đi chăng nữa, thì bản chất của toàn bộ sự việc này vẫn ngập tràn những điểm vô lý đến mức kỳ quặc.
‘…Nên nhớ rằng, [Phế Tích Malacca] vốn dĩ chỉ vừa mới được các nhà khảo cổ và giới ma pháp phát hiện ra trong một thời gian ngắn gần đây thôi!’
Dựa theo toàn bộ nguồn tri thức uyên bác và bộ nhớ chính xác của anh về mốc thời gian cốt truyện, [Phế Tích Malacca] ở mốc thời điểm hiện tại vẫn chỉ là một ẩn số hoàn toàn mới mẻ vừa mới được khai quật. Và hãy nhớ rằng, chỉ còn vỏn vẹn đúng một năm ngắn ngủi nữa thôi là vòng xoáy cốt truyện gốc của "Psychedelia" sẽ chính thức bùng nổ!
Nghĩa là, mảnh ký ức ấy tuyệt đối không phải là một sự kiện thuộc về một quá khứ quá đỗi xa xôi nào cả.
‘…Một trăm năm trước, một khu rừng rậm đại ngàn đã bị tàn phá hoàn toàn, và toàn bộ những tài liệu nghiên cứu ma pháp thời kỳ đó cũng theo đó mà thất lạc không còn một dấu vết. Hoàn toàn có khả năng [Phế Tích Malacca] đã từng được phát hiện từ trước thời điểm biến cố đó, và những ký ức từ thời kỳ ấy đã được lưu truyền lại qua [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn]. Thế nhưng, cái giả thuyết đó vẫn chẳng tài nào khớp được với thực tế phũ phàng hiện tại.’
Dẫu cho có vắt óc suy đoán đến đâu, vẫn còn quá nhiều uẩn khúc và nút thắt chưa thể giải đáp, khiến Alon không khỏi nhíu chặt đôi lông mày, chìm sâu vào trầm ngâm suy tính.
“Hưm—”
Kèm theo một tiếng thở dài nhẹ nhõm, anh đành dứt khoát chủ động chấm dứt dòng suy tư miên man, vô định của mình.
Những mảnh ký ức mà [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn - 金史眼] mang lại vốn quá đỗi mong manh và hạn hẹp, khiến cho mọi nỗ lực phỏng đoán hay suy luận logic vào lúc này cơ bản cũng chỉ là công dã tràng vô ích.
Thay vào đó, Alon quyết định chuyển hướng đại não sang thắc mắc cuối cùng một nghi vấn lớn nhất vẫn luôn bỏ ngỏ kể từ lần đầu tiên anh bước chân vào hoàng cung diện kiến [Nữ Hoàng Cretinia Siyan]:
‘…Tại sao Ngài ấy lại đối xử với mình một cách quá đỗi ôn hòa, bao dung và ưu ái đặc biệt đến như vậy chứ?’
Về mặt lý luận và logic hệ thống, ký ức của [Kim Sa Truyền Thừa Nhãn] lẽ ra chỉ nên phản ánh những sự kiện thuộc về quá khứ đã trôi qua. Điều đó đồng nghĩa với việc, người đàn ông mặc trang phục tế lễ cổ xưa xuất hiện trong ký ức kế vị vốn không phải là Alon, mà chỉ là một kẻ nào đó may mắn sở hữu diện mạo giống hệt anh — một suy luận logic đơn giản mà bất kỳ vị Quân Chủ thông tuệ nào nắm quyền thừa kế cũng sẽ dễ dàng nhận ra.
Thế nhưng, Nữ Hoàng Siyan vẫn dành cho anh một sự ưu ái và dung túng vượt ngoài mọi quy tắc chuẩn chỉ vì anh mang khuôn mặt của người đàn ông từng cứu lấy giang sơn xã tắc Asteria trong quá khứ.
Điều đó chứng tỏ một sự thật rằng: Bản thân cô phải vô cùng chắc chắn và tin tưởng tuyệt đối rằng người đàn ông trong ký ức thừa kế kia không ai khác chính là Alon!
‘…Hơn nữa, vốn dĩ chẳng có lấy một lý do chính đáng nào bắt buộc cô ấy phải phái mình cất công dấn thân đến [Phế Tích Malacca] cả.’
Chính vì thế…
‘Rốt cuộc là có ẩn tình hay bí mật kinh thiên động địa nào đằng sau chuyện này đây…?’
Alon đành ngậm ngùi rời khỏi hoàng cung, tiếp tục chìm trong những hoài nghi không lời đáp, thầm nhủ rằng vị Nữ Hoàng trẻ tuổi dường như vẫn đang giấu kín một bí mật khủng khiếp nào đó.
Cùng lúc đó.
Bên trong văn phòng làm việc xa hoa tại Lâu đài Hoàng Gia Asteria.
“…Dạo gần đây trông Bệ Hạ có vẻ vô cùng đăm chiêu và ngập tràn ưu tư thì phải ạ.”
Nữ Hoàng Siyan người từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ thẫn thờ hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ kính màu ngắm nhìn vương đô liền chậm rãi quay đầu lại trước lời cất tiếng e ấp của viên nữ thư ký thân tín.
“Ta thể hiện điều đó rõ ràng đến thế sao?”
“Vâng, thưa [Bệ Hạ]. Đặc biệt là kể từ sau cuộc gặp gỡ riêng với [Hầu Tước Palatio], Người lại càng trở nên trầm ngâm hơn nữa. Thần mạo muội xin được hỏi nguyên do có được không ạ?”
[Nữ Hoàng Siyan] khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn ý trên môi càng lúc càng sâu:
“Khanh cứ xem như không có gì đi, đừng quá bận tâm làm gì. Đó tuyệt nhiên không phải là một nỗi lo nghiêm trọng hay phiền ngoái nào đâu. Trái lại… nó vô cùng thú vị là đằng khác.”
“…Thú vị… ý Người là sao ạ?”
Siyan khẽ gật đầu, đôi mắt vàng kim lóe lên những tia sáng kỳ ảo:
“Đúng vậy, cực kỳ thú vị. Theo rất nhiều khía cạnh khác nhau.”
Một nụ cười mỉm đầy bí ẩn đọng lại trên khóe môi quyến rũ khi vị [Quân Chủ] khẽ thì thầm những lời đầy ẩn ý vào khoảng không tĩnh mịch…


