Về truyệnRaising Villains the Right Way
Chương 124

Chương 124 · 132 chương

Chương 110

Alon đã dốc hết thảy mọi phương kế sẵn có để giáng một đòn quyết định lên đầu [Basiliora - Kẻ Tiếp Nhận].

Bấy nhiêu đó thôi cũng là giới hạn tối đa những gì mà anh có thể thực hiện vào lúc này. Mọi sự chuẩn bị chu toàn trước đó đều đã bị tiêu hao sạch sẽ, để lại một lõi ma lực trống rỗng đến đáng thương.

Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực cực hạn ấy—

“Gàoooooooooo—!!!!”

[Basiliora], kẻ mang danh [Kẻ Tiếp Nhận], vẫn chưa chết. Khối thân thể khổng lồ của nó bắt đầu co quắp, điên cuồng oằn mình giữa đống đổ nát của bệ đá hiến tế vừa sụp đổ, gầm lên một tiếng rống man dại rung trời chuyển đất. Alon khẽ tặc lưỡi đầy bực dọc, dẫu cho gương mặt anh vẫn duy trì một vẻ vô cảm đến lạnh lùng.

Dĩ nhiên, ngay từ đầu Alon chưa từng ảo tưởng rằng mình có thể dễ dàng hạ gục một thực thể như [Basiliora]. Nguồn đức tin sùng kính được dâng hiến từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi [Bộ Tộc Lôi Xà] đã sớm bồi đắp và tôn phong cho con cự xà này lên hàng ngũ của một vị thần hộ mệnh thực sự.

‘Nếu bản thân không tự mang sẵn Thần Cách, có nằm mơ mình cũng chẳng dám bén mảng đến đây để mạo hiểm.’ Alon lẳng lặng suy tính trong lòng.

Quân bài tẩy cốt lõi đặt nền móng cho toàn bộ kế hoạch của Alon chỉ dựa trên một nhân tố duy nhất: chính anh sở hữu một “Cấp Vị” (Rank) tối cao. Những đòn tấn công từ người phàm không mang Thần Cấp sẽ bị triệt tiêu phần lớn uy lực và chỉ có thể gây ra lượng sát thương vô cùng ít ỏi lên các thực thể thần thánh. Do đó, Alon tin rằng anh hoàn toàn có thể gây ra những tổn thương thực chất cho [Basiliora]. Dù cho chính anh cũng chẳng tài nào thấu hiểu nổi vì sao mình lại sở hữu thứ Cấp Vị phi lý ấy, nhưng điều đó lúc này đã không còn quan trọng nữa.

Chính chân lý đơn giản ấy đã trao cho anh khả năng đả thương và khuất phục [Basiliora]. Đúng như những gì anh đã tính toán trước, con cự xà tuy chưa bị tước đoạt sinh mạng nhưng giờ đây đã hoàn toàn bại trận, nằm phục rạp trước uy áp.

‘Thử thách thực sự… bây giờ mới bắt đầu.’

Uỳnh—Rầm rầm!

Giữa lúc thân hình đồ sộ của [Basiliora] vẫn đang oằn mình giãy giụa điên cuồng ngay trước mặt, Alon khẽ đưa tay luồn vào túi áo trong, cẩn thận rút ra một chiếc nhẫn. Đó chính là chiếc nhẫn mang sắc đỏ rực rỡ tựa máu mà Đại Pháp Sư Heinkel từng trao tặng. Không chút chần chừ, Alon đeo nó vào ngón tay giữa, rồi lạnh lùng hướng ánh mắt tĩnh lặng về phía con quái vật.

“Basiliora, kẻ tiếp nhận quyền năng, ngươi chỉ có hai con đường.”

“Giết ta đi! Hủy diệt ta luôn đi!!”

[Basiliora] gào thét, vẫy vùng bạo liệt khiến đất đá vụn nát văng tung tóe khắp bốn phương. Thế nhưng, Alon vẫn điềm nhiên đứng đó, thong thả cất lời:

“Lựa chọn thứ nhất: trở thành bề tôi của ta. Lựa chọn thứ hai: Bỏ mạng ngay tại đây và ngay lúc này. Ngươi chọn con đường nào?”

Đó là một lời đề nghị mang đầy phong thái của một kẻ bề trên ban phát ân huệ, nhưng [Basiliora] chỉ càng co giật dữ dội hơn trong cơn cuồng nộ tột cùng.

(Nực cười! Ngươi nghĩ một vị thần như ta lại hạ mình cúi đầu làm tôi tớ cho cái loại phàm nhân như ngươi sao?! Chỉ vì ngươi mượn được chút ngoại lực chống đỡ mà ngỡ rằng ta sẽ khuất phục trước một tên loài người yếu ớt à!)

“Nếu đã vậy, con đường duy nhất còn lại dành cho ngươi chỉ là cái chết.”

(Ra tay đi! Giết ta đi! Ngươi tưởng bại dưới tay một tên phàm nhân thì tôn nghiêm của ta sẽ bị vấy bẩn sao? Đừng có mơ mộng viển vông!)

Cuộc đàm phán đổ vỡ ngay trong tích tắc — thế nhưng mọi chuyện vẫn nằm trọn trong lòng bàn tay của Alon. Thậm chí, đây mới chính là kịch bản mà anh hằng mong đợi.

“Nếu đã thế, để ta tiết lộ cho ngươi một sự thật thú vị nhé.”

(Ngươi còn định phun ra loại ngôn từ nhảm nhí gì nữa hả?)

“Ý kiến của ngươi thực chất chẳng hề có chút sức nặng nào cả. Dù ngươi có cự tuyệt hay đồng thuận đi chăng nữa thì kết cục cuối cùng, ngươi vẫn buộc phải thuộc về ta.”

Dứt lời, Alon dứt khoát đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn đỏ rực hướng thẳng về phía trước, tựa như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc định mệnh này từ tận cõi vĩnh hằng.

“Nhân danh giao ước tối cao của [Đại Thệ Ước Kalguneas], ta chính thức tuyên bố quyền thống trị tuyệt đối lên kẻ bại trận!”

Lời vừa dứt, chiếc nhẫn trên ngón tay Alon đột ngột bùng nổ một quầng huyết quang đỏ rực, đặc quánh và chói lòa đến gai người.

(Cái… Cái quái gì thế nàyyyyy—!!!!)

Thân hình vĩ đại, tột cùng đồ sộ của [Basiliora] bắt đầu bị kéo giật ngược, điên cuồng hút trọn vào bên trong chiếc nhẫn nhỏ bé.

Rầm! Ầm! Rắc—!!!

Giữa lúc con cự xà dần bị nuốt chửng vào không gian ma pháp nhỏ hẹp, bệ đá hiến tế bên dưới cũng rạn nứt đến tận cùng, sụp đổ lún sâu xuống vực thẳm tối tăm.

Phía sau tấm mặt nạ vô cảm, hững hờ của Alon lúc này mới thoáng hiện lên một nụ cười thỏa mãn nhạt nhòa.

‘Tốt lắm. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn chuẩn xác theo đúng kế hoạch.’

Lý do Alon đưa ra hai sự lựa chọn cho [Basiliora] từ đầu chưa từng mang ý nghĩa thương lượng hay ban phát quyền tự quyết. Tất cả chỉ là một nước cờ thủ đoạn nhằm ép con quái vật thốt ra câu “tuyên bố thất bại”.

[Nhẫn Khế Ước Kalguneas] — món bảo vật được [Đại Pháp Sư Heinkel] trao tặng cho Alon ẩn chứa thứ quyền năng tàn bạo có thể nô dịch kẻ bại trận, khắc lên linh hồn họ một khế ước sống còn, trói buộc kẻ đó vào kẻ sở hữu hệt như một linh thú trung thành.

…Dù sự thật rằng, nếu xét theo nguyên gốc ban đầu, Alon vốn định dùng chiếc nhẫn này để săn lùng và thuần phục một đầu Ấu Long tại vùng đất mà Heinkel từng nhắc đến, chứ chưa từng nhắm đến một sinh vật khủng khiếp như [Basiliora].

Nhưng đây là hiện thực tàn khốc chứ không phải một trò chơi điện tử, thế nên Alon buộc phải tùy cơ ứng biến để tìm kiếm một linh thú xứng tầm cho [Nhẫn Khế Ước Kalguneas]. Và một khi phát hiện bản thân mang sẵn Thần Cách tối cao, anh đã không do dự đổi mục tiêu sang [Basiliora].

“Phù…”

Alon cúi xuống nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Thứ trang sức mang sắc đỏ đơn thuần ban nãy giờ đây đã tự động khắc họa thêm những đường nét vảy rắn tinh xảo, sống động đến rợn người.

Khi ngắm nhìn biểu biểu tượng mới vừa được hình thành, một nụ cười hài lòng hiếm hoi khẽ vẽ nên khóe môi anh.

“Phù—”

Buông bỏ hoàn toàn mọi sự căng thẳng đã dồn nén suốt trận chiến, Alon ngả người ra phía sau, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Bầu trời tro bụi năm nào giờ đây đã bị thay thế bởi một vùng trời đêm rực rỡ ngập tràn những vì tinh tú.

“Thành công rồi,” anh thì thầm, tự thưởng cho bản thân một lời tuyên bố khép lại chiến dịch. Toàn bộ cơ thể lúc này đã rã rời, nặng trịch như mang chì, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực lại là một cảm giác thư thái đến lạ kỳ.

Ba ngày đã trôi qua kể từ khoảnh khắc Alon thu nạp [Basiliora] vào bên trong [Nhẫn Khế Ước Kalguneas], biến con cự xà uy quyền ngày nào thành linh thú dưới quyền bản thân.

“Đại ân đại đức này, lão già này thực sự không biết phải lấy gì để báo đáp cho xiết.”

[Trưởng Lão Ashgul Thông Thái] của [Bộ Tộc Lôi Xà] cúi gập đầu sâu sát đất, đôi mắt già nua hằn sâu nếp nhăn ngập tràn sự biết ơn tột cùng. Alon chỉ hững hờ khẽ xua tay.

“Không cần phải đa lễ thế đâu. Ta hành động lần này cũng chỉ vì mục tiêu của riêng mình mà thôi.”

“Không, ngài nhất định phải nhận lấy sự tôn kính này. Nhờ có Ngài, [Bộ Tộc Lôi Xà] chúng tôi mới được giải thoát khỏi gông xiềng kiềm tỏa của [Basiliora], tìm lại được quyền tự do vốn dĩ đã bị tước đoạt từ ngàn đời.”

Đôi mắt nhăn nheo của [Trưởng Lão Ashgul] khẽ nheo lại bởi một nụ cười phát xuất từ tận đáy lòng. Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi mang tính ngoại giao, Alon cất lời:

“Được rồi, ta sẽ lưu lại nơi này thêm một ngày nữa.”

“Bất luận Ngài muốn lưu lại bao lâu đi chăng nữa, toàn bộ [Bộ Tộc Lôi Xà] chúng tôi sẽ dốc toàn lực để đảm bảo sự thoải mái tuyệt đối dành cho Ngài. Xin Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Rảo bước ra khỏi khu lều chính, Alon lẳng lặng chìm vào những suy tính riêng.

‘Thành thật mà nói, mình chỉ muốn cuốn gói rời khỏi cái chốn rừng thiêng nước độc này ngay lập tức.’

Giờ đây, khi [Basiliora] đã nằm gọn trong tay, Alon chẳng còn bất kỳ lý do gì để tiếp tục chôn chân tại đây nữa. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định trì hoãn lịch trình lại một ngày, nguyên nhân chủ yếu là vì Reinhardt và Deus.

…Chính xác hơn, là vì gã Kiếm Thánh tóc bạc Reinhardt.

‘Hắn đã dám nghênh chiến trực diện với đòn tấn công của [Basiliora], việc kiệt sức ngã quỵ cũng là điều hiển nhiên. Có lẽ hắn đã lạm dụng quá mức năng lực của mình chăng?’

Dẫu Deus trông có vẻ mệt mỏi nhưng luồng ma lực bên trong cậu ta vẫn vô cùng ổn định, không hề phải chịu tổn hại nào quá mức nặng nề. Ngược lại, Reinhardt thì đã rơi vào trạng thái lờ đờ, uể oải kể từ ngày hôm qua cho đến tận bây giờ.

‘…Có lẽ hắn đã lạm dụng quá mức năng lực của mình chăng?’

Giữa lúc Alon còn đang chìm đắm trong dòng suy tưởng, một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên kéo anh trở về thực tại.

“A… kính chào Ngài!”

Ngước mắt lên, anh bắt gặp một cô bé đang cúi đầu chào thật sâu trước mặt mình.

“Ưm, em là…”

Cô bé ngập ngừng cất lời, lúng túng định tự giới thiệu về bản thân, nhưng Alon đã nhanh chóng nhận ra đối phương là ai.

“Em đã thấy khỏe hơn chưa?”

“Vâng—Vâng ạ…!?”

“Hôm đó em đã bị dầm mưa khá nhiều đấy.”

Trước câu hỏi ôn tồn của anh, cô bé bất giác chấn động, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

“Con bé không sao đâu ạ,” một giọng nói khác vang lên cắt ngang.

Đó chính là người chị gái, Syrkal, từ phía sau rảo bước tới. Gương mặt cô hiện lên một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn đến mức khó mà tưởng tượng nổi nếu so sánh với vẻ mặt đầy cảnh giác và lạnh lùng trong ngày đầu họ mới gặp. Cô trìu mến liếc nhìn đứa em gái bé bỏng, rồi cúi gập người thật sâu trước Alon.

“Thực sự cảm ơn Ngài rất nhiều.”

“Chẳng phải hôm qua cô đã cảm ơn ta rồi sao?”

Alon nhớ lại suốt dọc đường trở về lãnh địa của [Bộ Tộc Lôi Xà], Syrkal cứ lặp đi lặp lại hành động cúi đầu tri ân này không biết bao nhiêu lần.

“Dù cho có tạ ơn Ngài thêm trăm lần đi nữa, cũng chẳng tài nào đền đáp nổi những gì Ngài đã làm cho bộ tộc chúng tôi. Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ Ngài.”

Lại một lần nữa, cô cúi rạp người hành lễ, khiến Alon thoáng cảm thấy có chút bối rối không quen.

“Sau này, nếu Ngài gặp bất kỳ hoạn nạn nào, xin hãy cứ tìm đến tôi. Tôi sẽ dốc hết sức trong khả năng của mình để hỗ trợ Ngài.”

“Ta ghi nhận tấm lòng của cô.”

“À, và tối nay, bộ tộc chúng tôi sẽ tổ chức một yến tiệc ăn mừng. Xin Ngài hãy tham dự — bữa tiệc này thực chất là để vinh danh Ngài đấy.”

Nói xong những lời cần nói, Syrkal dắt đứa em gái vẫn còn đang lúng túng rời đi. Nhìn bóng lưng hai người dần khuất, niềm hạnh phúc của họ hiện rõ mồn một.

Hai chị em trao nhau những cái nhìn đầy vui sướng, gương mặt rạng rỡ vẻ mãn nguyện.

Alon khẽ mỉm cười trong lòng. Một cảm giác tự hào và thỏa mãn vô hình nhen nhóm dâng lên trong lồng ngực anh.

Việc có được lòng tin tuyệt đối từ vị thủ lĩnh của [Bộ Tộc Lôi Xà] đã mang lại cho Alon thêm một lợi thế tiềm năng vô cùng to lớn.

‘Biết đâu sau này mình lại có thể nhờ vả bọn họ chuyện gì đó chăng,’ anh thầm nghĩ khi rảo bước quay trở lại căn lều tạm bợ của mình.

Bầu trời vốn dĩ luôn u ám xám xịt kể từ khi anh đặt chân đến đây, giờ đây đã hoàn toàn quang đãng, để lộ những tia nắng rực rỡ đang ấm áp chiếu rọi khắp nơi.

Trong khi đó, những [Vật Thí Nghiệm] do [Công Tước Komalon] chế tạo ra đều là những thực thể vô cùng kinh hoàng, mỗi kẻ sở hữu một nguồn sức mạnh bá đạo mang đặc tính riêng biệt.

Đó tuyệt nhiên không phải là sự ngẫu nhiên.

Vô số cuộc thí nghiệm tàn bạo phục vụ cho tham vọng nghiên cứu các [Thực Thể Thâm Uyên] của lão Công Tước đã tạo ra những con quái vật này. Hầu hết bọn chúng ngoại trừ một vài trường hợp dị biệt như Carmine trong quá khứ đều từng là những chiến binh danh chấn thiên hạ thuộc [Liên Minh Vương Quốc].

Hơn thế nữa, chỉ những kẻ chịu đựng được và sống sót qua quá trình đồng hóa bởi năng lượng [Thâm Uyên] mới được lão Công Tước công nhận, ban cho danh hiệu “[Vật Thí Nghiệm]” thực thụ.

Nói cách khác, những kẻ này đều là những cỗ máy chiến đấu thượng thừa đã hấp thụ trọn vẹn tinh hoa hắc ám. Sức mạnh của bọn chúng là điều bất khả bàn cãi, và chính bản thân chúng cũng thừa hiểu rõ điều đó.

Thế nhưng, sự kiêu ngạo vĩnh viễn là con dao hai lưỡi chí mạng.

Ngay cả khi đã đột nhập vào sâu trong lòng rừng rậm theo mật lệnh ám sát [Hầu Tước Palatio], bọn chúng vẫn vô cùng kiềm chế, tuyệt đối không hấp tấp ra tay tấn công ngay lập tức, dẫu cho đã khóa chặt tọa độ mục tiêu nằm ngay giữa lãnh địa của [Bộ Tộc Lôi Xà].

Thay vào đó, bọn chúng chọn cách ẩn mình một cách vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ gieo rắc cạm bẫy, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ hoàn hảo nhất thời điểm mà [Công Tước Komalon] đã tính toán là tối ưu nhất để thực hiện nhát dao chí mạng.

Và khoảnh khắc định mệnh đó, theo kế hoạch của bọn chúng, chính là đêm nay.

Cho đến khi mọi thứ chệch hướng hoàn toàn, biến thành một cơn ác mộng đẫm máu không lối thoát.

“Hộc…!”

[Vật Thí Nghiệm Số 1] hộc ra một ngụm máu lớn, trân trân nhìn về phía trước với ánh mắt ngập tràn sự kinh hoàng tột độ, không sao tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Cảnh tượng bày ra trong nhãn giới của hắn quá mức vô lý, vượt xa mọi giới hạn nhận thức: thi thể không còn nguyên vẹn của hơn mười lăm [Vật Thí Nghiệm] những con quái vật vốn sở hữu sức mạnh hủy diệt ngang ngửa hắn giờ đây đang nằm ngổn ngang giữa vũng máu tanh tưởi.

‘Cái quái… gì thế này?’

Ngay cả khi máu tươi vẫn đang tuôn chảy xối xả từ vết thương chí mạng ở khoang bụng, bộ óc của [Vật Thí Nghiệm Số 1] vẫn điên cuồng xoay chuyển để tìm kiếm một lời giải thích thỏa đáng.

Nhưng mặc cho hắn cố gắng vắt kiệt tâm trí để xâu chuỗi lại ký ức, trong đầu hắn lúc này chỉ còn sót lại vỏn vẹn hai mảnh ký ức đứt quãng:

Phân cảnh đầu tiên là việc đầu của [Vật Thí Nghiệm Số 3] bỗng nhiên nổ tung thành từng mảnh thịt vụn chỉ một khoảnh khắc sau khi gã dõng dạc tuyên bố bọn chúng sẽ tiến hành kế hoạch ám sát ngay trong đêm nay.

Và phân cảnh thứ hai chính là sự “tuyệt vọng” đang bày ra trước mắt bức tranh tàn khốc nơi toàn bộ các [Vật Thí Nghiệm], bao gồm cả chính bản thân hắn, bị đồ sát tàn nhẫn không chừa một ai.

Giữa lúc [Vật Thí Nghiệm Số 1] đang quỵ ngã giữa vũng máu róc rách chảy nơi khóe bụng, hơi thở thoi thóp sắp tàn, ánh mắt lờ mờ của hắn bỗng bắt gặp một bóng người đang thong thả bước đi giữa bãi chiến trường đẫm mùi tử khí.

Đó là một thiếu nữ với chiếc sừng dài sắc lạnh mọc nhô lên từ trán, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ.

Đơn thương độc mã san bằng toàn bộ đám [Vật Thí Nghiệm] thượng thừa, cô gái trẻ hờ hững liếc nhìn kẻ sắp chết với ánh mắt tựa như đang đánh giá một con côn trùng vô giá trị. Rồi, bằng sự lạnh lùng tột độ và không chút mảy may bận tâm, cô dứt khoát vung chân, giáng một cú đạp tàn bạo thẳng vào mặt hắn.

Rắc!

Một tiếng động gãy nát rợn người vang lên cùng những tia huyết hoa tung tóe, đi kèm với tiếng hộp sọ vỡ nát giòn rã trước khi phần đầu rơi thảm hại xuống nền đất lạnh lẽo.

Thiếu nữ, dường như đã hoàn tất màn thanh trừng dọn dẹp, thong thả xoay người cất bước rời đi.

Một gã đàn ông cao lớn lầm lũi xuất hiện bên cạnh ngay khi cô vừa dời gót.

“Đại Tỷ, tại sao Người lại phải tự mình nhúng tay vào làm chi cho bẩn tay thế? Chỉ cần giao cho lũ thuộc hạ chúng tôi xử lý sạch sẽ đống rác rưởi này là được mà.”

Gã đàn ông sở hữu làn da xanh ngắt phát ra thứ ánh sáng ma mị dưới ánh trăng, vóc dáng vạm vỡ to lớn gấp đôi so với cô thiếu nữ tóc đen. Câu hỏi đầy thắc mắc ấy vang lên đều đặn theo từng nhịp bước chân song hành của hai người.

Cô gái hờ hững nhún vai, đáp gọn lỏn:

“Thích thì ta ra tay thôi.”

“Thích thì ra tay thôi…?” gã da xanh ngẩn người nhắc lại.

“Ừ.”

“Hừm.”

Gã da xanh vô thức quay đầu, hướng đôi mắt đục ngầu nhìn về phía ngôi làng của [Bộ Tộc Lôi Xà] — chính xác hơn là nhắm thẳng vào buổi đại yến linh đình đang diễn ra náo nhiệt giữa lòng bộ tộc. Ánh mắt gã khóa chặt lấy một bóng lưng duy nhất đang ngồi ở vị trí danh dự tôn quý kia.

“Đại Tỷ.”

“Có chuyện gì.”

“Ta có thể hỏi Người một chuyện được không?”

“Hỏi đi.”

“…Rốt cuộc cái tên loài người đó có điểm gì đặc biệt, mà lại khiến đường đường là Đại Tỷ phải thân chinh ra tay, thậm chí không tiếc tự mình nhúng tay vào vũng bùn máu me dơ bẩn này thế?”

Sự bất mãn và khó hiểu hằn sâu trong từng câu chữ, khiến đôi mày dày rậm của gã nhíu chặt lại thành một cục khi cố gắng tìm kiếm lời giải đáp cho hành động kỳ quặc của vị thủ lĩnh tối cao.

Thiếu nữ ngân dài một tiếng “hừm”, ra chiều đang cẩn trọng lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất.

Sau vài giây trầm ngâm suy tính, cô chậm rãi mở miệng:

“Ờ thì.”

Kéo dài giọng điệu đầy bỡn cợt, cô cuối cùng cũng đáp gọn:

“Là vì ‘lẽ sống’.”

“…‘Lẽ sống’ ư?”

“Đúng thế, chính là hai chữ đó.”

“…Ý Người là sao cơ?”

Thiếu nữ không, chính là [Bách Quỷ Nữ Vương] bất giác cong môi nở một nụ cười tà ác, đôi tròng mắt quỷ dị lóe lên thứ ánh sáng ma mị lạnh thấu tận tâm can.

“Tên con người đó… chính là ‘lẽ sống’ độc nhất vô nhị của cuộc đời ta.”

Nụ cười trên môi cô càng lúc càng sâu hoắm, ánh mắt tràn ngập một thứ niềm vui nghịch ngợm và điên cuồng, tựa như toàn bộ thế giới đẫm máu này đối với cô chỉ là một vở kịch tiêu khiển vô cùng thú vị.

Bạn đã đến cuối chương 124.

Không gian đọc của bạn