Tiếng gào rú quái dị xé rách tâm can phát ra từ một vị thần vừa bị bóp nghẹt và quăng quật không thương tiếc xuống nền đất, vang dội điên cuồng khắp chốn thâm sơn cùng cốc.
Thế nhưng, kẻ vừa khuất phục đấng tối cao ấy lại hững hờ nhìn xuống thực thể đang quằn quại dưới chân, gương mặt phẳng lặng như mặt nước hồ thu, hoàn toàn trống rỗng không một gợn chút cảm xúc.
Jenira, cô bé từ nãy đến giờ vẫn trân trân nhìn chằm chằm vào anh vào một sinh mệnh đang tỏa ra luồng uy áp vĩ đại và thần thánh đến ngạt thở cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của anh cất lên.
“Định thần lại đi.”
“V-Vâng…!” Cô bé thoảng thốt đáp lời người đàn ông ấy không, phải là [Hầu Tước Palatio].
“Em có tự đứng lên được không?”
“V-Vâng.”
“Vậy hãy bước xuống đài hiến tế này ngay đi. Chị gái em đang đợi ở dưới đấy.”
“Nhưng… còn Ngài thì sao?” Cô bé ngập ngừng hỏi.
Không nói thêm một lời thừa thãi, anh cúi người nhặt lên quả táo đã hóa thành một viên ngọc băng mà cô bé đánh rơi lúc trước, đoạn đưa tay trao trả lại cho nó.
“Đương nhiên, ta sẽ giải quyết nốt phần việc còn lại rồi xuống sau,” anh lạnh lùng đáp gọn, đoạn quay phắt đi như thể câu chuyện giữa hai người đã chấm dứt.
“Jenira!”
“Chị!”
Syrkal, người từ nãy đến giờ vẫn thấp thỏm đứng chờ dưới chân đài hiến tế với nỗi sợ hãi tột cùng, lập tức lao vút lên khi nhìn thấy bóng dáng đứa em gái của mình.
“Thực sự… đa tạ Ngài rất nhiều!” Syrkal nghẹn ngào thốt lên.
“Đưa con bé xuống dưới ngay lập tức đi,” Hầu Tước lạnh lùng ra lệnh. Sau khi Syrkal vội vã dìu em gái rời khỏi khu vực nguy hiểm, ánh mắt anh mới chậm rãi quay trở lại, dán chặt vào thân hình vĩ đại đang điên cuồng oằn mình giãy giụa của [Basiliora - Kẻ Tiếp Nhận].
‘Khốn kiếp, vẫn biết là nó to lớn rồi, nhưng nhìn tận mắt ở khoảng cách này thì đúng là khổng lồ đến mức phi lý!’ Alon thầm gào thét trong lòng, vội vàng đưa tay ôm lấy lồng ngực nơi trái tim đang đập cuồng loạn như muốn nổ tung. Nếu không nhờ có [Deus] kịp thời hỗ trợ lúc nãy, e rằng cả anh lẫn cô bé Jenira đã sớm trở thành mồi ngon trong bụng con quái vật này rồi.
Nhưng sự hoảng loạn ấy chỉ tồn tại trong vỏn vẹn một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Hầu Tước nhanh chóng đưa tay rút một lọ thuốc hồi phục ma lực giắt bên hông, ngửa cổ nốc cạn chỉ trong một hơi, đôi mắt sắc lạnh ghim thẳng vào thanh sắt đang cắm sâu ngập ngụa trong vòm họng con cự xà.
‘Cuộc phục kích đã thành công mỹ mãn, giai đoạn đầu của kế hoạch chính thức hoàn tất. Phần quan trọng nhất… bây giờ mới thực sự bắt đầu,’ anh thầm mưu tính, lạnh lùng liếc nhìn xuống khu vực đài hiến tế bên dưới.
[Basiliora - Kẻ Tiếp Nhận] gầm lên một tiếng giận dữ tột cùng, luồng thần uy tà dị tỏa ra từ khối thân xác khổng lồ làm rung chuyển cả đại địa. Tiếng gầm rú sắc bén và nặng nề đến mức tưởng chừng như có thể xuyên thủng cả màng nhĩ, ghim chặt vào từng sợi dây thần kinh tựa như hàng vạn cây châm băng giá đang găm sâu vào da thịt.
[Ngươi… rốt cuộc là thứ quái thai nào thế này hả?!]
Một giọng nói trầm đặc, gầm gừ nhưng lại mang theo một trí tuệ sắc bén bất ngờ vang vọng trực tiếp vào trong tâm trí Alon thứ âm thanh phát ra từ [Basiliora], một tồn tại đã sớm chạm ngưỡng thần thánh và sở hữu linh trí hoàn chỉnh.
Cơn cuồng nộ và sát khí bùng nổ trong từng câu chữ của nó là điều hiển nhiên, nhưng ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc phẫn nộ ấy lại là… sự sợ hãi? Một vệt chấn động hoảng loạn mỏng manh len lỏi qua từng nhịp gầm thét của cự xà.
Một tiếng nổ chấn thiên động địa vang lên, con cự xà lại một lần nữa cuộn trọn thân hình vĩ đại quanh đài hiến tế, đột ngột bứt phá lao vút lên không trung với một uy lực khủng khiếp đủ sức nghiền nát cả những rìa đá cứng chắc nhất. Động tác phản kháng cuồng bạo ấy diễn ra nhanh đến mức suýt chút nữa khiến Alon phải lạnh sống lưng.
Thế nhưng, mọi nỗ lực vùng vẫy đều chỉ là vô nghĩa. Trước khi cái đầu khổng lồ kịp chạm tới đỉnh đài, vô số sợi [Tơ Za'an] màu tím rực rỡ đã quấn chặt lấy thân hình đồ sộ của nó, thô bạo kéo giật ngược xuống mặt đất.
“Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi dám bén mảng đến chỗ Hầu Tước sao?” Giọng nói lạnh lùng của Deus vang lên như sấm sét giữa trời quang, kèm theo một cú vung tay giáng thẳng xuống đầu con cự xà, ép nó cắm đầu lao bổ xuống đất.
Lại một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, vị thần của [Bộ Tộc Lôi Xà] lại một lần nữa bị quật ngã nhục nhã xuống nền đất cứng nhắc.
Reinhardt lúc này chỉ đinh ninh một điều duy nhất: [Hầu Tước Palatio] đích thực là một kẻ điên không hơn không kém. Mọi lời phát ra từ miệng người đàn ông đó đều mang những thứ điên rồ mà bất kỳ kẻ bình thường nào cũng không thể thốt nên lời chứ đừng nói là dám lắp bắp nửa câu.
Ít nhất là hắn đã từng nghĩ như thế cho đến khi tận mắt chứng kiến tất cả bằng chính đôi mắt của mình.
“Hah…”
Reinhardt ngẩn ngơ trân trân nhìn cảnh tượng xa xa, cằm trĩu xuống, hoàn toàn không tài nào khép lại được cái miệng đang há hốc.
Ở nơi đó, một thực thể thần thánh tối cao con cự xà Lôi Xà khổng lồ đang bị đánh cho tơi tả, từ trên không trung bị quật mạnh xuống đất đầy thảm hại.
Một phàm nhân dám ép cả thần linh phải cúi đầu khuất phục… Cảnh tượng chấn động tâm can ấy mạnh mẽ đến mức khơi gợi lại cơn run rẩy trong tận đáy tim của một [Đệ Nhất Kiếm Thánh] vốn đã chai sạn với trăm trận chiến.
Thế nhưng…
‘Đó thực sự là Deus sao?’ Reinhardt thầm lẩm bẩm trong lòng.
Đã rất lâu rồi hắn không có dịp tái ngộ đối thủ năm xưa. Không ngờ rằng Deus lúc này đã tiến hóa đến một cảnh giới vượt xa mọi trí tưởng tượng của hắn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng động long trời lở đất rền vang. Reinhardt tận mắt chứng kiến Deus hứng trọn cú quét đuôi toàn lực của con quái vật, bị đánh văng đi như một quả đạn pháo đại bác, bay xuyên thẳng vào tận sâu trong khu rừng rậm. Hàng loạt cây cổ thụ ngàn năm tuổi đổ rạp, gãy nát vụn dọc theo đường bay của Deus.
Hệt như bị một cấm chú hủy diệt nện trúng, một cột bụi mù mịt cuồn cuộn bốc lên giữa cơn mưa nặng hạt, minh chứng rõ ràng cho sức công phá kinh hoàng của đòn đánh vừa rồi.
Ngay cả đối với một Kiếm Thánh, việc chịu đựng một đòn chính diện tàn khốc đến thế mà vẫn toàn mạng là điều gần như bất khả thi. Trên thực tế, đó là một đòn tấn công mang uy lực đủ sức tước đoạt sinh mạng của bất kỳ kẻ nào ngay tức khắc.
Ấy thế nhưng, Deus đã xuất hiện trở lại trước mắt cậu ấy lúc này lại trông vô hại một cách kỳ lạ ngoại trừ việc toàn thân bị lấm lem bởi một lớp bùn đất và tro tàn nhếch nhác.
‘Có lẽ là một loại năng lực đặc dị nào đó rồi,’ Reinhardt thầm phỏng đoán, bật ra một tiếng cười khan nhạt nhẽo khi xâu chuỗi lại những gì Deus vừa thể hiện.
Trong khoảnh khắc đối mặt với đòn tấn công mang bản chất thần thánh ấy, Deus đã khôn khéo tự bảo vệ bản thân bằng cách đan xen những sợi [Tơ Za'an] đặc trưng thành một lớp kén kiên cố, dùng năng lực độc nhất của bản thân để hấp thu và triệt tiêu phần lớn sức sát thương khủng khiếp đó.
Ngay khi nhận thức được điều này, lọt vào tầm mắt Reinhardt lúc này là cảnh [Basiliora - Kẻ Tiếp Nhận] gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ, điên cuồng lao thẳng về phía Deus, thân hình đồ sộ của nó càn quét và nghiền nát mọi thứ trên đường đi.
Rầm!
Chỉ riêng chuyển động bò trườn bạo liệt sát mặt đất của nó cũng đủ để tạo nên một cơn địa chấn tựa thiên tai giáng lâm. [Kẻ Tiếp Nhận] phóng thân hình khổng lồ về phía trước, toan nghiền nát Deus thành trăm mảnh ngay dưới thân xác vĩ đại của nó.
Thế nhưng ngay trong tích tắc tiếp theo, Deus đã chặn đứng thảm họa đang lao tới.
Vận dụng những sợi [Tơ Za'an] màu tím sắc lẹm, cậu phóng vút chúng móc chặt vào những thân cây cổ thụ xung quanh, đan dệt thành một tấm lưới hộ vệ vô cùng kiên cố. Quấn chặt những sợi tơ quanh cơ thể để gia cố phòng thủ, Deus mạnh mẽ chặn đứng đà lao tới cuồng bạo của con quái vật, đồng thời tay phải rút phắt thanh bảo kiếm bên hông. Với một đường kiếm chém ngang chớp nhoáng, cậu bẻ lái hoàn toàn đà lao khủng khiếp của con cự xà sang hướng khác.
Oành—!
[Basiliora] lệch hướng hoàn toàn, vạch ra một đường parabol trên không trung rồi đâm sầm vào vách đá sừng sững phía xa, cách biệt hoàn toàn với khu vực đài hiến tế. Cú va chạm long trời lở đất ấy mạnh đến mức khiến Reinhardt phải vô thức rùng mình, một luồng khí lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng.
“Rốt cuộc… tên đó đã chạm tới cảnh giới quái quỷ nào rồi?”
Reinhardt không tài nào kìm nén nổi sự kinh ngạc đang cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực. Hắn vẫn luôn tự đắc rằng bản thân đã tiến bộ vượt bậc sau quãng thời gian dài khổ luyện hành xác, thế nhưng cái bóng lưng mà hắn từng lấy làm mục tiêu để vượt qua nay đã vươn lên một tầng cao hoàn toàn vượt ngoài mọi quy luật nhận thức thông thường.
Khi [Kẻ Tiếp Nhận] một lần nữa cất tiếng gầm thét xé rách màng nhĩ rồi điên cuồng vồ tới, Reinhardt chỉ biết nhíu mày bực bội. Mặc cho cái khoang hàm ngoạm khổng lồ của nó đã từng hứng trọn đòn công kích phủ đầu của [Hầu Tước Palatio], [Basiliora] từ này đến giờ vẫn chưa phải chịu thêm bất kỳ tổn thương thực chất nào.
Nó lại một lần nữa lao vút đi nhưng mục tiêu lần này không còn là Deus nữa, mà trực diện cắm đầu hướng thẳng về phía đài hiến tế.
Deus lập tức tung người toan chặn đứng đà xông tới của con quái vật, nhưng lần này, trên trán cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi hột, rõ ràng giới hạn chịu đựng của cơ thể đã bắt đầu chạm tới ngưỡng cực hạn.
“Chậc.”
Tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu, Reinhardt hóa thành một luồng ánh sáng xé gió lao vút đi, chớp nhoáng áp sát và chắn ngang ngay trước thân hình của Deus.
“Vốn định giữ lại chiêu này làm quân bài tẩy cuối cùng cơ đấy…” Hắn lầm bầm qua kẽ răng, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu ghim chặt vào con cự xà đang lao đến như một ngọn núi sụp đổ.
Hắn hạ thấp trọng tâm bước vào bộ pháp chiến đấu: chân phải tiến một bước ngắn, chân trái làm trụ vững vàng phía sau. Bàn tay phải siết chặt lấy đốc kiếm giơ cao chuẩn bị, trong khi tay trái vững vàng nâng đỡ lấy sống kiếm lạnh ngắt.
Cạch!
Tiếng lưỡi thép bứt khỏi bao kiếm vang lên sắc lẹm gầm rú. Reinhardt nghiến chặt quai hàm, dồn toàn bộ nguồn kình lực khủng khiếp của cơ thể xuống chân phải.
“Bí kiếm—”
Theo một tiếng nổ chấn động xé toạc bầu trời, Reinhardt vung mạnh lưỡi kiếm bổ thẳng xuống dưới, bộc phát toàn bộ chiêu thức mà hắn đã chắt chiu mài giũa qua vô số đêm sinh tử trong chốn thâm sơn cùng cốc.
“[Lưu Tinh Trọng Kiếm]!” (Meteor Sword)
Uỳnh—!
Mặt đất dưới chân bỗng chốc sụt lún, vỡ vụn thành từng mảng dưới uy áp cực hạn của lưỡi kiếm, khiến trọng lực tại khu vực ấy đột ngột tăng vọt lên gấp hàng chục lần bình thường.
Đại địa nứt toác.
Những cái cây gần đó gãy rạp, nghiền nát thành trăm mảnh dưới sức ép khổng lồ.
Những tảng đá kiên cố cũng nứt vỡ.
Ngay cả những giọt mưa đang trút xuống điên cuồng cũng đột ngột khựng lại giữa hư không, trước khi bị áp lực vô hình nghiền nát thành những làn hơi sương mờ ảo.
Dưới áp lực trọng trường khủng khiếp ấy, thân hình khổng lồ của [Kẻ Tiếp Nhận] bị một cỗ cự lực vô hình nện thẳng xuống mặt đất, toàn bộ đà lao như vũ bão bị bẻ gãy và chặn đứng hoàn toàn.
“Mọi thứ đã sẵn sàng. Tiến hành theo đúng kế hoạch.”
Giọng nói bình thản của [Hầu Tước Palatio] vang lên, đánh dấu hồi kết cho màn kịch chiến khốc liệt.
Alon đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ cục diện, trong lòng đan xen giữa sự kinh ngạc tột độ và nỗi lo sợ thầm kín.
“Ta vốn dĩ đâu có bắt bọn họ phải bán mạng đến nông nỗi này…”
Ngay từ đầu, Alon chỉ dự liệu cảnh [Basiliora] sẽ điên cuồng bò lên đài tế, và kế hoạch của anh cũng chỉ tính đến việc Deus chặn bước con quái thú ấy tối đa một đến hai lần là cùng.
Anh chưa từng mảy may ngờ tới trên đời lại có kẻ phàm trần nào đủ sức chặn đứng một sức mạnh mang tính hủy diệt vượt ngoài mọi giới hạn nhận thức đến vậy.
Thế nhưng, Deus đã hoàn thành việc đó một cách không thể tin nổi. Cậu ta trực diện bẻ gãy đòn càn quét của một cự xà đã hấp thụ dòng chảy đức tin suốt ngàn năm —một thực thể tuy chưa chạm tới ngưỡng vị thế của một vị thần chân chính, nhưng cũng hoàn toàn xứng danh của thần hộ mệnh.
Điều khiến chiến tích này trở nên phi thường hơn cả chính là [Thần Cách] của [Basiliora]. Thứ năng lượng thần thánh này sẽ tự động triệt tiêu và làm suy giảm phần lớn sát thương từ những kẻ không sở hữu [Thần Vị]. Việc một phàm nhân bằng xương bằng thịt dám đối đầu trực diện và áp chế một thực thể như thế, rõ ràng là hành động đi ngược lại với quy luật tự nhiên.
Nhờ có nỗ lực không tưởng của Deus, Alon mới có thể thong thả hoàn tất mọi khâu chuẩn bị mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Liếc mắt nhìn quanh, anh xác nhận Deus và Reinhardt đã rút lui an toàn khỏi tâm bão của chiến trường.
Trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ lẩm bẩm:
“Phù…”
Giải tỏa lồng ngực đang căng cứng, Alon ngước mắt nhìn thẳng vào [Basiliora - Kẻ Tiếp Nhận] đang gầm rú điên cuồng, một lần nữa cắm đầu lao thẳng về phía đài tế.
Tiếng gầm rú phẫn nộ xé rách bầu không khí vang lên đầy bất lực sau khi mọi đòn công kích liên tục bị bẻ gãy. Sự cuồng bạo điên cuồng trong từng chuyển động của con cự xà hệt như một cơn thiên tai di động giáng lâm. Thế nhưng, đứng trước cơn cuồng phong hủy diệt ấy, Alon vẫn duy trì sự điềm tĩnh tuyệt đối. Hai bàn tay anh khẽ chuyển động, linh hoạt kết thành những thủ ấn vô cùng phức tạp.
“Định Điểm.” Anh cất giọng trầm ổn, vang vọng giữa hư không.
Khoảng thời gian mà Alon cố tình kéo dài từ sau nhát chém đầu tiên hạ gục [Basiliora] vốn dĩ được vạch ra để phục vụ cho ba mục đích chiến lược cốt lõi:
Thứ nhất, phục hồi ma lực.
Dung lượng ma lực ít ỏi đến đáng thương của anh mỏng manh đến mức chỉ cần kích hoạt một phép thuật cấp cao cũng đủ để rút cạn hoàn toàn sinh lực cơ thể. Anh buộc phải kéo dài thời gian để tái tạo lại nguồn năng lượng bên trong.
“Khuếch Tán.” (Expansion) Alon lẩm bẩm, bước sang giai đoạn thứ hai.
Giai đoạn này tập trung vào việc chặt đứt hoàn toàn dòng chảy đức tin đang đổ dồn về phía [Basiliora], đồng thời kéo dài thời gian để các hiệu ứng suy yếu từ nghi lễ nguyền rủa của chính [Bộ Tộc Lôi Xà] phát huy tối đa tác dụng.
Dù cho kho dự trữ tín ngưỡng khổng lồ mà [Basiliora] tích lũy qua nhiều đời vẫn đóng vai trò như một lớp khiên vững chắc giúp nó chống lại các đòn chí mạng, nhưng những nghi lễ nguyền rủa từ bộ tộc chắc chắn sẽ làm lung lay tận gốc rễ sinh mệnh của nó.
Và cuối cùng, “Cộng Hưởng.” (Vibration)
Bước chuẩn bị cuối cùng dựa hoàn toàn vào món cổ vật độc dược anh đang mang trên người [Dây Chuyền Thực Nhãn] (Necklace of the Eye Eater), bảo vật có khả năng soi thấu và định vị chính xác những điểm yếu chí mạng của [Basiliora].
Khi mọi mắt xích trong kế hoạch đã hoàn hảo khớp vào nhau, Alon lạnh lùng dời ánh mắt trở lại thân hình vĩ đại đang lồm cồm bò lên bệ đá.
“Tịch Diệt.” (Destruction)
Chỉ với một câu chú duy nhất được thốt ra từ khóe môi, Alon buông tay. Toàn bộ cấm chú kinh hoàng bùng nổ, càn quét trực diện lên toàn bộ đài hiến tế.
—
UỲNH—!
Cấu trúc khổng lồ của đài hiến tế nơi vốn đã chằng chịt những vết nứt cuối cùng cũng đổ sụp xuống với một tiếng gầm rú làm rung chuyển cả bầu trời và mặt đất.
ẦM… OÀNH!
Từ bên trong tâm chấn, một bức tường nước khổng lồ bất ngờ bùng nổ, gầm thét cuồn cuộn nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. Trận hồng thủy cuồng bạo cuốn phăng cảnh quan xung quanh, hung hãn nhận chìm một nửa thân hình to lớn vĩ đại của [Basiliora] vào trong dòng nước xoáy siết chặt.
Mặc cho khung cảnh hỗn loạn tột cùng đang bày ra trước mắt, Alon vẫn duy trì sự điềm tĩnh tuyệt đối. Tất cả những điều này đều nằm gọn trong tính toán một kịch bản mà anh đã kinh qua vô số lần khi còn cày nát tựa game “Psychedelia”. Trong thế giới ảo đó, để kích hoạt cơ chế [Lũ Quét Hoang Dã] (Jungle Flood), điều kiện tiên quyết là phải phá hủy một trong những [Đài Cầu Mưa] cổ xưa, và giờ đây, hiện thực đó đang tái hiện lại chính xác đến từng chi tiết một cách hoàn hảo.
Anh cúi đầu nhìn xuống thảm cảnh bên dưới. Mọi mảnh ghép cuối cùng đã khớp vào vị trí.
[Basiliora] lúc này đang gánh chịu trọn vẹn mọi trạng thái nguyền rủa (debuffs) suy yếu từ [Bộ Tộc Lôi Xà], cơ thể bị ngâm một nửa trong dòng nước lũ lạnh ngắt, đồng thời vòm họng bị xuyên thủng bởi một ngọn thương sắt khổng lồ được rèn lại như một cột thu lôi tối thượng được tạo nên nhờ sự hỗ trợ toàn lực từ bộ tộc.
Chỉ còn lại một nhiệm vụ cuối cùng: giáng đòn kết liễu chí mạng.
“[Huyền Thiên Lam Lôi Trận].” Alon lạnh lùng thầm thì.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, Deus và Reinhardt, những kẻ đã nhanh chóng lùi về ẩn nấp an toàn trên một mỏm đá cao nhô lên giữa rừng sâu, hoàn toàn tách biệt khỏi dòng nước lũ, đã tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngoạn mục chuẩn bị diễn ra.
Dưới tầng trời xám xịt u ám và nặng trịch, một luồng quang mang chói lóa bùng nổ rực rỡ từ vị trí của [Hầu Tước Palatio] đang đứng hiên ngang giữa tâm điểm. Ánh sáng thuần khiết và vĩ đại ấy mạnh mẽ đến mức tựa như đang xé toạc thế giới thành hai nửa.
“Cái quái gì thế này…?” Reinhardt bật thốt lên một tiếng chửi thề, gương mặt đờ đẫn khắc sâu vẻ kinh hoàng tột độ.
Deus, trong lòng trào dâng một sự sùng bái và kính sợ vô bờ bến, siết chặt đốc kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt đăm đăm dán chặt, không thể rời đi dù chỉ nửa nhịp.
Vài giây sau, điều đó đã thực sự xảy ra.
Phía sau lưng Hầu Tước, một cặp mắt khổng lồ tỏa ra luồng sáng rực rỡ đột ngột hiện hình, hệt như được khắc sâu vào chính tấm vải hiện thực của vũ trụ. Khi tầng mây xám ngắt của bầu trời rẽ đôi, một đạo lam lôi thánh quang chói lọi giáng thẳng xuống thuần khiết, lóa mắt và không thể lay chuyển xé toạc màn mưa giông bão táp bằng thứ ánh sáng mang uy quyền thần thánh tối thượng.


