Celaime Mikardo vị Tháp Chủ quyền uy của [Lam Tháp], một đại ma pháp sư Bậc 8 đã chạm đến cảnh giới thi triển [Ma Pháp Nguyên Bản] lúc này hoàn toàn không thể lý giải nổi cục diện phi lý đang diễn ra trước mắt.
“Cậu ta mở được nó sao? Rốt cuộc là bằng cách quái nào?”
Ông chớp mắt liên hồi, thế nhưng khung cảnh rành rành ngay trước mắt vẫn không hề mảy may thay đổi.
Hầu Tước Palatio vừa mới tự tay phá vỡ một cánh cổng thứ từng vắt kiệt sức lực của Celaime suốt hai năm trời dài đằng đẵng với biết bao mồ hôi công sức mới có thể giải mã. Ấy thế mà người này chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy ba mươi giây đã làm điều không tưởng đó.
Và ngay lúc này, vị Hầu Tước ấy đang thản nhiên sải bước thẳng vào bên trong.
Vẫn còn chìm trong cơn chấn động tột độ, Celaime chật vật bừng tỉnh và định cất tiếng gọi giật vị Hầu Tước lại. Thế nhưng, đến lúc ông kịp gom lại sự tỉnh táo, bóng dáng người đàn ông kia đã vượt qua lớp rào cản đầu tiên và hoàn toàn khuất bóng vào cõi tăm tối bên trong.
Celaime vội vã lao đến trước lớp phong ấn đầu tiên vừa bị phá vỡ, đăm đăm quan sát nó với sự hoài nghi tột độ.
Dưới góc nhìn của những kẻ phàm tục, nó có lẽ chỉ trông giống như một bức tường đá bình thường, nhưng với đẳng cấp của một Tháp Chủ như Celaime, ông sớm thấu suốt những gì đang hiện diện trước mặt
Ông hiểu rõ sự phức tạp đến mức điên rồ cần có để khai mở một lối đi tưởng chừng như đơn giản này.
Chỉ có những đại ma pháp sư Bậc 8 như ông mới dám hy vọng cống hiến đủ thời gian và tâm sức để bẻ khóa một cánh cổng như vậy. Thế nhưng, có một sự thật còn gây chấn động hơn thế nữa:
“…Phương thức mà cậu ta dùng để mở nó… hoàn toàn giống hệt với cách mà ta đã làm.”
Phương pháp mà Hầu Tước Palatio vừa sử dụng để giải trừ lớp phong ấn hoàn toàn trùng khớp với những gì Celaime đã phải trầy trật nghiên cứu suốt một năm trời đằng đẵng mới tìm ra được.
“Rốt cuộc… chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?”
Sự hoang mang tột độ và hàng vạn dấu chấm hỏi điên cuồng cuộn trào, vặn xoắn trong tâm trí Celaime Mikardo. Ông quay đầu, trừng trừng nhìn sâu vào lối đi tăm tối mà Hầu Tước Palatio vừa bước vào.
Dù trước đó Celaime vẫn luôn ấp ủ đôi chút tò mò về vị Hầu Tước này, nhưng mức độ quan tâm của ông thực ra rất hạn chế. Rốt cuộc thì, kẻ đó cũng chỉ là người mà cô đồ đệ ngạo mạn Penia của ông thầm ngưỡng mộ một kẻ vẫn đang cố chấp sử dụng những kỹ thuật ma pháp nguyên thủy và lỗi thời.
Thế nhưng, cuộc gặp gỡ trực tiếp vừa rồi lại làm nguội lạnh đi đôi chút sự tò mò của Celaime.
Đúng là những lời đồn thổi cùng chuỗi hành động bất thường của Penia từng ngầm ám chỉ rằng vị Hầu Tước này có thể là một nhân vật phi thường nào đó, nhưng ấn tượng đầu tiên của Celaime về anh lại hoàn toàn vỡ vụn, chẳng hề ăn khớp chút nào với những kỳ vọng cao ngất ngưởng ấy
‘Trữ lượng ma lực quá đỗi nghèo nàn, thành tựu ma pháp thì miễn cưỡng lắm mới chạm tới ngưỡng Bậc 4, và thậm chí hắn còn chưa hề khai mở được "Nhãn". Dẫu có đánh giá cao việc thi triển được [Ma Pháp Nguyên Bản] đi chăng nữa, thì thực lực tổng thể của hắn vẫn chỉ nằm ở mức dưới trung bình.’
Vô số những nhược điểm chí mạng hiển hiện rõ mồn một ấy đã khiến Celaime vô thức nhìn nhận vị Hầu Tước này chẳng khác nào một kẻ dưới cơ, một tên hậu bối cạn kiệt tiềm năng.
Thậm chí, ông còn từng thoáng tự hỏi dẫu chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rốt cuộc cô đệ tử Penia kiêu ngạo của ông đã nhìn thấy điều gì ở người đàn ông này để rồi nảy sinh một sự kinh sợ và ngưỡng mộ sâu sắc đến vậy.
Thế nhưng, những dòng suy tưởng ấy cũng nhanh chóng tan biến. Celaime vô thức cất bước bám sát theo bóng lưng của vị Hầu Tước, nối gót anh tiến đến tận trước lớp rào cản thứ hai.
Và ngay tại đó, đứng sững trước lớp phong ấn thứ hai thứ mà ngay cả một đại pháp sư như Celaime cho đến nay vẫn chưa một lần xuyên phá nổi là Hầu Tước Palatio, người đang tĩnh lặng đứng đó, hệt như đang chìm sâu vào dòng suy tư.
Quan sát anh từ phía sau, Celaime ngập ngừng không muốn cất lời. Thay vào đó, ông quyết định lùi lại và quan sát, thâm tâm trào dâng sự tò mò muốn biết vị Hầu Tước này sẽ tạo ra kỳ tích gì tiếp theo.
Lớp rào cản thứ hai vốn là một tuyệt tác phòng ngự mà Celaime chưa từng một lần khuất phục được.
Thành thực mà nói, ông thậm chí còn hoài nghi liệu thứ này có thực sự tồn tại phương thức để giải mã hay không.
Hệt như lớp phong ấn đầu tiên, thoạt nhìn nó trông hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, dưới "Nhãn" giới đã thức tỉnh của Celaime, nó lập tức bị lột trần bộ mặt thật: một mê cung khổng lồ được cấu thành từ hàng vạn vòng tròn ma pháp lồng ghép, đan cài vào nhau một cách điên rồ và phức tạp.
Hàng vạn cấu trúc ma pháp tinh vi vặn xoắn, chồng chéo lên nhau phức tạp đến mức ngay cả một đại pháp sư tầm cỡ như Celaime cũng chưa thể thấu hiểu được toàn bộ chân tướng của chúng.
Mặc dù độ phức tạp đạt đến mức điên rồ như vậy, trí tuệ sắc bén của Celaime vẫn từng phác thảo ra được một phương pháp lý thuyết để mở khóa nó:
“Tìm ra vòng tròn ma pháp hạt nhân giữa hàng vạn cấu trúc phức hợp đó.”
Thế nhưng, cho đến tận lúc này, ông vẫn chưa một lần thành công trong việc xác định chính xác cái chìa khóa duy nhất ấy.
Nếu lớp phong ấn này được ví như một cánh cửa vật lý thông thường, thì đó sẽ là một cánh cửa bị khóa chặt bởi hàng chục ngàn cái ổ khóa khác nhau.
Việc thử nghiệm từng vòng tròn ma pháp một cách đơn lẻ là một điều hoàn toàn không tưởng, bởi vì nó đòi hỏi người thi triển phải bóc tách và giải mã hàng vạn cấu trúc đan xen chằng chịt — một khối lượng công việc khổng lồ có thể ngốn hết vài thập kỷ, hoặc thậm chí là còn lâu hơn thế nữa.
Hồi tưởng lại thực tế phũ phàng đó, trong lòng Celaime không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực và u uất.
Thế nhưng, đúng lúc ấy—
Hầu Tước Palatio hay nói chính xác hơn là Alon bỗng khẽ nghiêng đầu sang một bên, hệt như vừa cảm nhận được ánh mắt tò mò của Celaime đang dán chặt vào mình.
Đương nhiên, Alon chẳng có lấy một lý do thiết thực nào để phải bận tâm hay chú ý đến Celaime cả.
Việc tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Tháp Chủ [Lam Tháp] tuy có thể mang lại vài lợi ích phụ trợ, nhưng nó hoàn toàn không phải là yếu tố sống còn trong kế hoạch của anh.
Sự dè chừng của Alon lúc này xuất phát từ một nguyên nhân khác: thứ ánh mắt chứa đầy sự kỳ vọng quái lạ đang lóe lên trong đôi đồng tử của Celaime Mikardo.
Lúc nãy, khi Alon thản nhiên mở toang lớp rào cản đầu tiên mà chẳng cần mảy may suy nghĩ, Celaime đã sững sờ đến mức á khẩu, biểu cảm trên gương mặt ông lộ rõ vẻ bàng hoàng không thể tin nổi.
Và bây giờ, vị Tháp Chủ ấy đang đứng cách đó chỉ vài bước chân, chằm chằm nhìn anh với sự tò mò háo hức hệt như một đứa trẻ đang nín thở chờ đợi được chứng kiến một phép màu tiếp theo.
‘Ông ta bảo bản thân đã mất nguyên một năm trời mới mở nổi cánh cửa đầu tiên ư?’
Alon chưa bao giờ đánh giá thấp hay cho rằng Celaime Mikardo là một kẻ ngốc nghếch.
Ngược lại, anh thậm chí còn nhìn nhận vị Tháp Chủ này là một tồn tại mang tầm vóc của một con quái vật thực sự.
Theo như những thông tin và kiến thức mà Alon nắm rõ, hai lớp rào cản phòng thủ bảo vệ cho [Thánh Địa Ẩn Tu] từng được đồn đại là bất khả xâm phạm, đến mức ngay cả mười hai đại pháp sư Bậc 7 hợp sức với nhau trong suốt nửa năm trời cũng chưa chắc đã giải mã nổi.
Việc Celaime một đại pháp sư Bậc 8 có thể tự mình phá giải lớp phong ấn đầu tiên chính là minh chứng đanh thép cho năng lực phi thường vượt trội của ông ấy.
Cũng chính vì lý do đó, ánh mắt chứa đầy sự kỳ vọng và ngóng chờ của ông lúc này lại trở thành một thứ gánh nặng vô cùng áp lực đối với Alon.
Lý do mà Alon có thể dễ dàng mở toang các cánh cổng của [Thánh Địa Ẩn Tu]… đơn giản chỉ vì anh đã nắm sẵn toàn bộ đáp án trong tay.
‘Chìa khóa để phá vỡ lớp phong ấn đầu tiên nằm ở sự nhiễu loạn ma lực. Chỉ cần bẻ cong dòng chảy ma lực đang thẳng tắp thành một hình bán nguyệt, cánh cổng sẽ tự động khai mở… Còn lớp phong ấn thứ hai ư? Chìa khóa chính là vòng tròn ma pháp thứ năm tính từ góc chéo trên cùng bên phải.’
Với lượng tri thức sẵn có ấy, Alon hoàn toàn có thể dễ dàng mở cửa chỉ bằng cách vận chuyển và điều hướng dòng ma lực của bản thân. Thế nhưng, sức ép từ sự kỳ vọng đang sục sôi của Celaime phía sau lưng lại khiến anh không thể hành động một cách vô tư lự như trước.
Nếu Alon cứ thế thản nhiên mở toang cánh cổng chỉ với vài luồng dao động ma lực đơn giản, Celaime chắc chắn sẽ phải đối mặt với một sự thật tàn khốc rằng cả một năm trời đằng đẵng với biết bao nghiên cứu và tâm huyết mà ông đổ vào đó thực chất chỉ là một trò hề vô nghĩa.
“Hừm…”
Alon vốn chẳng có lý do gì phải bận tâm đến cảm xúc hay sĩ diện của Celaime Mikardo. Thế nhưng, với tư cách là một kẻ cũng đang từng bước nghiên cứu ma pháp, anh hoàn toàn thấu hiểu nỗi tuyệt vọng tột cùng sẽ bủa vây lấy một pháp sư khi nhận ra chân lý tàn nhẫn ấy.
‘…Hay là mình cứ thi triển đại một loại ma pháp nào đó để che mắt nhỉ?’
Ngay trong khoảnh khắc Alon đang loay hoay cân nhắc việc đưa ra một lời nói dối thiện ý để vớt vát lại chút thể diện cho đối phương, Celaime người nãy giờ vẫn im lặng quan sát sự chần chừ của anh lại vô tình hiểu lầm đó là một sự bế tắc thực sự.
‘Xem ra lớp rào cản thứ hai này quả thực là một thử thách cam go đối với cậu ta rồi đây?’
Ngọn lửa kỳ vọng vừa lóe lên trong mắt Celaime lập tức dịu xuống, ông vội vã kìm nén lại những hy vọng quá đà của bản thân.
Và ngay chính vào khoảnh khắc đó—
“Hoo…”
Hầu Tước Palatio khẽ thở dài một hơi, đôi bàn tay nhanh chóng đan vào nhau, kết thành một ấn chú phức tạp.
Celaime mang theo sự tò mò dâng trào, căng mắt tập trung quan sát. Dẫu từng nghe đồn thổi rằng vị Hầu Tước này chuyên sử dụng [Ma Pháp Nguyên Bản], nhưng đây lại là lần đầu tiên ông được tận mắt chứng kiến nó hiển hiện trong thực chiến.
Khi ông cẩn thận phân tích từng kỹ thuật thao túng ma lực của Alon, ông bất chợt nhận ra đối phương đang lẩm bẩm một thứ chú ngôn vô cùng nhỏ tiếng sâu trong cuống họng. Ngay sau đó, một quả cầu năng lượng nhỏ bé đột ngột hình thành ngay giữa ngón cái và ngón trỏ của anh.
Celaime cảm nhận được sự dị thường đó ngay tức khắc.
“Cái gì…?”
Một bản năng sinh tồn nguyên thủy cảnh báo sự nguy hiểm bỗng trào dâng mạnh mẽ trong lồng ngực Celaime Mikardo. Theo phản xạ tự nhiên, trán ông nhíu chặt lại, lập tức điều động ma lực để niệm chú phòng thủ. Phản ứng của một đại pháp sư diễn ra gần như trong tích tắc một phản xạ gần như theo bản năng tuyệt đối.
Thế nhưng—
“!”
Thứ mà Celaime vô tình thoáng thấy ngay sau đó đã khiến mọi hành động của ông khựng lại hoàn toàn.
Ngay phía sau lưng Alon, lơ lửng giữa không trung hư vô, là hai con mắt khổng lồ mở trừng trừng, không hề chớp.
Tư duy và suy nghĩ của Celaime lập tức đóng băng hay đúng hơn, ông đã phải dùng toàn bộ ý chí để ép bản thân ngừng suy nghĩ ngay lập tức.
Khoảnh khắc ông nhận thức được sự tồn tại của đôi mắt ấy, khoảnh khắc hình ảnh đó khắc sâu vào võng mạc, ông chợt ngộ ra một chân lý tàn khốc không thể chối cãi:
Việc cố gắng thấu triệt và hiểu rõ thứ đang bày ra trước mắt sẽ chỉ dẫn đến duy nhất một kết cục tất yếu cái chết.
Thế nhưng, có một điều duy nhất mà Celaime hoàn toàn không tài nào kiểm soát hay phòng bị kịp thời được, chính là đôi mắt của bản thân ông.
Với nền tảng sức mạnh của một đại pháp sư đã đạt đến Bậc 8, thị giác của Celaime đã được tôi luyện đến mức có thể trực giác thấu triệt và phân tích gần như bất cứ thứ gì lọt vào tầm nhìn. Khác với lý trí đang gào thét ra sức cưỡng lại, đôi mắt của ông đã theo bản năng vẫn tiếp tục mổ xẻ và giải mã hiện tượng dị thường ấy.
Và rồi, cơn ác mộng chính thức bắt đầu.
Thế giới xung quanh Celaime bỗng chốc bị nuốt chửng bởi một màu đen đặc quánh.
Đến khi đồng tử ông cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự, thứ đập vào mắt ông chính là:
Một vực thẳm hình tròn một khoảng không hư vô sâu thẳm đến mức mang lại cảm giác nó đang hút trọn cả linh hồn lẫn thể xác ông vào trung tâm của nó.
Theo sau đó là một ánh chớp lóe lên từ những đồng tử tái nhợt ẩn hiện giữa màn đêm u tối.
Thứ cuối cùng mà ông nhìn thấy chính là—
“Kugh…”
—Một con mắt khổng lồ.
Một sự tồn tại to lớn và áp đảo đến mức nó bóp nghẹt mọi ý chí, biến ông thành một hạt cát vô tri và hoàn toàn vô giá trị.
Nó đang nhìn thẳng vào ông.
‘Mình sắp chết rồi.’
Nhận thức tàn khốc ấy giáng thẳng xuống tâm trí, và trong một khoảnh khắc chết lặng ngắn ngủi, đại não của Celaime hoàn toàn trống rỗng.
Rồi sau đó—
KUGUGUGUGUNG!!! — ẦM ẦM ẦM ẦM…!!!
Một tiếng gầm vang trời lở đất dội thẳng vào màng nhĩ.
“!”
Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, Celaime vội vã ngước mắt nhìn về phía trước.
Nó kìa.
Lớp phong ấn thứ hai thứ từng hiên ngang chống lại mọi nỗ lực của ông ròng rã suốt hơn một năm trời lúc này đang từ từ mở toang, cánh cửa đá nặng trịch ma sát nghiến ken két vào nhau.
Phía sau khoảng không vừa hé lộ chính là Hầu Tước Palatio, đang quay đầu nhìn thẳng về phía ông.
Biểu cảm của anh hoàn toàn vô hồn lạnh lùng và dửng dưng đến cực điểm.
“…Ha.”
Chứng kiến cảnh tượng đó, Celaime Mikardo bất giác bật ra một tiếng cười khan, gần như là một phản ứng vô thức.
‘Hóa ra từ trước đến nay hắn vẫn luôn che giấu sức mạnh thực sự của mình. Thì ra là vậy…!’
Dù mọi thứ chỉ diễn ra chưa đầy một tích tắc ngắn ngủi, nhưng việc vô tình chứng kiến thực thể đó đã khiến mạch ma lực trong cơ thể Celaime rối loạn tột độ, đôi tay ông run lẩy bẩy không thể kiểm soát nổi khi đang cố gắng niệm chú phòng vệ.
Thế nhưng, ôngvẫn không thể ngừng cười.
Ngay cả khi cái bóng của thần chết vừa sượt qua ngay trước thềm cửa tử, tiếng cười của ông vẫn ngoan cố vang lên.
Chính sự tò mò điên rồ không bao giờ biết thỏa mãn là thứ đã giữ ông đứng vững.
Đó cũng chính là sự khao khát tri thức đến mức cuồng loạn đã đưa ông lên đỉnh cao, trở thành Tháp Chủ của [Lam Tháp] và một đại pháp sư Bậc 8 đầy uy quyền.
Và giờ đây, chính sự tò mò điên rồ ấy lại hoàn toàn bị cuốn hút bởi kho tàng tri thức ma pháp áp đảo mà Hầu Tước Palatio rõ ràng đang nắm giữ — một nguồn tri thức chắc chắn còn che giấu những thứ quyền năng vượt xa những gì mà ông vừa được thoáng chiêm ngưỡng.
Và thế là, Celaime bật cười.
Chứng kiến phản ứng kỳ quặc đó, Hầu Tước Alon không khỏi thầm nghĩ trong lòng:
‘…Khoan đã, ông ta thực sự đang tận hưởng chuyện này sao?’
Giữa lúc đang thi triển ma pháp, Alon từng chắc mẩm rằng: ‘Chắc chắn với tư cách là một đại pháp sư Bậc 8, Celaime Mikardo sẽ không đời nào bị lừa phỉnh bởi một màn trình diễn nông cạn và hời hợt như thế này.’
Thế nhưng, kẻ đang đứng trước mặt anh lúc này hay nói đúng hơn là lão già đó lại đang nở một nụ cười rạng rỡ đến lạ thường, trông hệt như đang ngập tràn trong niềm hân hoan khó tả. Alon vô tình rơi vào trạng thái sững sờ trong thoáng chốc trước khung cảnh đầy bất ngờ đến khó hiểu ấy.
Vượt qua được lớp phong ấn thứ hai, Alon cuối cùng cũng chính thức đặt chân vào căn phòng nội sảnh ẩn sâu bên trong [Thánh Địa Ẩn Tu].
Không gian bên trong trông khá tẻ nhạt ánh sáng lờ mờ, mang hình hài quen thuộc của một gian phòng mộc mạc mang phong cách kỳ ảo điển hình được đục khoét lọt thỏm trong một hang động đá tự nhiên.
Thế nhưng mục đích của Alon đến đây hoàn toàn không phải để ngắm cảnh. Không một chút chần chừ, anh sải bước tiến thẳng về phía chiếc bàn làm việc cũ kỹ nằm khiêm tốn ở một góc khuất của thánh địa.
Và ở đó, thứ anh đang tìm kiếm cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
“Tìm thấy rồi.”
Khác với chiếc vòng tay tối màu mà anh từng thu được trước đó, lần này, món bảo vật là một chiếc vòng tay được phủ một lớp sắc trắng tinh khiết [Lãng Khách Bạch Thủ] (White Hand of the Wanderer). Alon cẩn thận cất nó vào hành trang của mình, khóe môi khẽ vẽ nên một nụ cười thỏa mãn.
Ngay sau đó—
“?”
Anh vô tình chú ý đến một tờ giấy da nằm trên mặt bàn, trên đó được khắc chi chít những dòng chữ bằng ngôn ngữ cổ đại. Hạ thấp ánh nhìn, anh nhẩm đọc đoạn văn bản:
— Gửi đến vị pháp sư nửa vời nhưng từ chối thỏa hiệp, kẻ chưa từng lãng quên những từ ngữ đã bị thời gian vùi lấp… Ta để lại nơi đây toàn bộ di sản của chính mình.
Alon khựng lại một nhịp.
Cách hành văn này mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến lạ thường nó gần như trùng khớp hoàn toàn với những gì anh từng bắt gặp khi thu nhận [món tạo tác trước đó].
“Hừm…”
Sau một thoáng ngẩn người nhìn chằm chằm vào tờ giấy da, Alon nhún vai thờ ơ rồi đặt nó trở lại vị trí cũ.
Khi quay người lại, tầm mắt anh lập tức rơi trúng vào Celaime Mikardo — kẻ nãy giờ vẫn đang nở một nụ cười rạng rỡ đến mức có phần quái dị và đáng sợ.
Cảm thấy một cơn ớn lạnh khẽ chạy dọc sống lưng, Alon đành cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
“Ta đã lấy xong những thứ mình cần rồi. Nếu Ngài có nhã hứng với bất kỳ thứ gì còn lại, thưa Tháp Chủ [Lam Tháp], xin cứ tự nhiên.”
Thực tế thì, bên trong căn phòng nội sảnh này chẳng còn sót lại mấy thứ có giá trị ma pháp; hoàn toàn không có lấy một cuốn ma đạo thư hay văn bản nghiên cứu nào được trưng bày ở đây cả.
“Vậy sao? Nếu thế thì ta xin mạn phép nhận lấy lòng tốt này nhé,” Celaime đáp lời, thong thả sải bước tiến về phía chiếc bàn làm việc mà Alon vừa rời khỏi.
Tại đó, ông chú ý đến tờ giấy da mà Alon vừa mới lướt qua. Nhấc nó lên, Celaime nhận ra nó được viết bằng một thứ cổ ngữ hoàn toàn vượt ngoài khả năng thấu hiểu của ông. Không nói một lời, ông lặng lẽ cất nó vào trong ngực áo.
Theo lẽ thường tình, đáng ra ông sẽ lên tiếng hỏi Alon về nó. Thế nhưng, Celaime lại tự suy diễn rằng hành động cố tình để lại tờ giấy của vị Hầu Tước chính là một thông điệp tinh tế có lẽ là một lời yêu cầu ngầm mong ông hãy giữ kín bí mật này.
‘Cậu ta có lẽ muốn mình giữ kín bí mật này cho riêng mình đây mà.’
Cho rằng việc gặng hỏi Alon sẽ chẳng mang lại kết quả gì, Celaime quyết định sẽ mang tờ giấy da này đến diện kiến Tháp Chủ [Hồng Tháp] người vốn nổi tiếng với chuyên môn giải mã các văn tự cổ đại.
Tâm trí Celaime bắt đầu trôi dạt miên man. Mặc cho nội dung thực sự của tờ giấy da kia có là gì đi chăng nữa, thứ mà ông thực sự khao khát lúc này chính là được ngồi xuống, đàm đạo chuyên sâu về ma pháp cùng Alon.
Sự tò mò trong lòng lão dường như đã vượt quá ngưỡng có thể kìm nén.
Và thế là—
‘…Mình phải tìm cách thu hẹp khoảng cách với cậu ta mới được.’
Trong lúc Celaime đang trầm ngâm suy tính xem làm thế nào để có thể tiếp cận vị Hầu Tước, một tia sáng bất chợt lóe lên trong đầu ông.
“À phải rồi, Penia!”
Sực nhớ đến cô đồ đệ của mình, Celaime bỗng chốc vỡ lẽ ra lý do tại sao trước đây, một kẻ kiêu ngạo thấu tận trời xanh như Penia lại có thể sùng bái và say đắm Hầu Tước Palatio đến mức độ đó.
Ông cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để vạch ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu:
‘Thay vì cứ giữ khoảng cách như những kẻ xa lạ, chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ta có thể biến cậu ta thành phu quân của cô đồ đệ mình sao?’
Không rõ trong khoảng khắc này, ông đang thực sự ưu tiên cho tương lai của cô đồ đệ, hay đơn thuần chỉ đang tìm cách thỏa mãn sự tò mò không đáy của chính bản thân.
Nhưng có một điều vô cùng chắc chắn:
‘Ta nhất định phải biến chuyện này thành hiện thực.’
Tràn ngập quyết tâm, Celaime đăm đăm nhìn Alon với một ánh mắt rực lửa đến mức gần như có thể thiêu đốt cả không gian.
“…Sao tự dưng mình lại cảm thấy ớn lạnh thế này nhỉ?”
Chạm trán với ánh nhìn bỗng chốc hóa thành vô cùng quả quyết của Celaime cùng với nụ cười giờ đây đã nhuốm một vẻ quái gở đến rợn người Alon không tài nào xua đi được linh cảm chẳng lành đang cuộn trào trong lồng ngực.
Chắc chắn có một mưu đồ cực kỳ quái đản nào đó đang được âm thầm ấp ủ, và bản năng đang gào thét để xác nhận với anh điều đó.


