Alon và Evan, cùng với nhóm của Liyan, bắt đầu hành trình tiến sâu về phía [Di Tích Malacca].
“Thưa Hầu tước…”
“Cảm giác dường như càng đi sâu vào trong càng ẩm ướt và ngột ngạt hơn thì phải,” Evan thì thầm, rõ ràng là tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
“Quả thực là vậy,” Alon đáp lời, khẽ gật đầu khi nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của người đồng hành.
‘Mình vốn biết nơi này nổi tiếng là ẩm thấp, nhưng quả thực không ngờ nó lại tồi tệ đến mức này. Thật là khó chịu mà,’ Alon thầm nghĩ, cố gắng kìm nén sự bứt rứt đang dâng lên trong người.
Anh vô thức cựa quậy lớp áo khoác, cảm nhận rõ rệt chất vải ẩm ướt, bết dính bám chặt vào da thịt dưới từng đầu ngón tay.
‘Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết xong việc ở đây rồi dứt khoát rút khỏi chốn này thôi.’
Cả đoàn tiếp tục sải bước thêm một lúc lâu nữa cho đến khi có ai đó lên tiếng đề xuất: “Chúng ta hãy tạm nghỉ ngơi một lát đi.”
Họ đã tiến đến được cột mốc giữa chặng đường của cuộc hành trình.
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ấy, Alon chủ động bắt chuyện với Liyan và cuối cùng cũng tìm hiểu được lý do tại sao cô và các thành viên lại cất công lặn lội hướng về [Di Tích Malacca].
“…[Di Tích Malacca] là một di tích ma pháp sao?”
Di tích ma pháp.
Những tàn tích cổ xưa được khai quật tại Ronavelli vốn tồn tại dưới rất nhiều hình thức khác nhau từ di tích kho báu, di tích di sản, cho đến những di tích tri thức, và vô số loại hình khác nữa.
Trong số đó, các di tích ma pháp luôn là thứ được giới ma pháp sư đặc biệt săn lùng và tôn sùng, bởi vì chúng thường chứa đựng những cổ vật vô giá có từ Thời Đại Của Những Vị Thần Bị Lãng Quên.
Thế nhưng…
‘Chẳng phải [Di Tích Malacca] vốn dĩ chỉ là một tàn tích bình thường theo như những gì mình từng mường tượng hay sao?’
Anh đã từng ghé qua khu vực này vô số lần trong những trải nghiệm nguyên thủy về thế giới Psychedelia, chuyên tâm lùng sục khắp nơi để tìm kiếm những món cổ vật độc quyền chỉ có trong rừng rậm, hệt như những gì anh từng làm trong phân đoạn tại Raksas.
Những ký ức về vô số cạm bẫy và thử thách mà anh từng trải qua trong khu rừng rậm này vẫn còn in đậm trong tâm trí.
“Mọi thứ vẫn chưa được xác thực hoàn toàn, nhưng khả năng đó là rất cao,” Liyan thận trọng đáp lời.
“Cô có bằng chứng gì chắc chắn không?” Alon chậm rãi hỏi thêm.
“Có chứ. Gần đây, các nhà thám hiểm đã tiến hành đối chiếu cấu trúc của [Di Tích Malacca] với những di tích ma pháp từng được phát hiện trước đó. Họ đã tìm thấy những điểm tương đồng vô cùng kinh ngạc dựa trên các bản đồ do chính mình lập ra,” Liyan giải thích rõ ràng.
Đây hoàn toàn là một thông tin mới mẻ đối với Alon.
“Tôi vốn dĩ đã biết đến sự tồn tại của [Di Tích Malacca], nhưng chưa từng nghĩ rằng nó lại có tiềm năng là một di tích ma pháp. Thật là thú vị.”
“Đúng chứ? Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó nếu không nhờ có Theon. Dựa vào những báo cáo sơ bộ được gửi về tiền đồn, tôi từng đinh ninh rằng đó chỉ là một tàn tích điển hình không hơn không kém. Khám phá mới mẻ này hoàn toàn là nhờ công của Theon đấy,” Liyan vui vẻ nói.
Nghe đến đây, Alon liền liếc mắt sang hướng Theon kẻ đang ngồi nghỉ ngơi ở một góc cách đó không xa.
Theon thoáng bắt gặp ánh mắt của anh nhưng ngay lập tức quay phắt đi nơi khác, ra điều cố tình vờ như không thấy.
Alon cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng cũng chẳng buồn bận tâm hay soi xét sâu thêm.
“Vậy, liệu [Di Tích Malacca] có ẩn giấu những cổ vật từ Thời Đại Bị Lãng Quên không?” Alon hỏi tiếp.
Liyan nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ.
“Hừm, tôi nghĩ xác suất đó không cao lắm đâu. Khi các nhà thám hiểm và ma pháp sư lần đầu tiên khai phá [Di Tích Malacca], họ đã báo cáo rằng chẳng tìm thấy bất kỳ thứ gì đáng kể ở đó cả. Nếu có chăng, chúng ta có lẽ chỉ thu thập được một vài tài liệu học thuật mà thôi.”
Alon khẽ gật đầu đồng tình, nhưng ngay lúc đó, Liyan lại bất ngờ quay sang đặt câu hỏi ngược lại cho anh.
“Nhân tiện, thưa Hầu tước, điều gì đã đưa Ngài cất công đến tận khu di tích này vậy?”
Alon khẽ ngập ngừng trong giây lát trước khi đưa ra một câu trả lời mập mờ, lảng tránh:
“Có một người quen đã nhờ cậy ta ghé qua đây.”
“Nhờ cậy sao?”
“Đúng thế, họ muốn ta ghé thăm [Di Tích Malacca].”
Liyan trông có vẻ khá tò mò, nhưng cô thừa tinh ý để nhận ra sự miễn cưỡng của Alon, vì vậy cô rất nhanh đã chọn cách không gặng hỏi thêm.
Alon thầm cảm kích sự tinh tế của cô, nhân cơ hội đó chuyển luôn chủ đề câu chuyện sang hướng khác.
“Nhân tiện, việc chia sẻ những thông tin nhạy cảm một cách cởi mở như vậy có ổn không thế? Ta vốn chẳng hề hay biết gì về những chuyện này trước khi nghe cô kể đâu.”
“Ồ—” Liyan khẽ gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu mối bận tâm của anh.
“Không sao đâu. Dù di tích này có mang nhiều điểm tương đồng với di tích ma pháp, nhưng xác suất nó thực sự là một di tích loại đó là cực kỳ thấp. Hơn nữa, khả năng tìm thấy cổ vật bên trong gần như là bằng không. Bất kỳ phát hiện mang tính học thuật nào thu được cuối cùng cũng sẽ được công bố công khai rộng rãi thôi, nên chẳng có gì phải giấu giếm cả.”
Nghe cô giải thích xong, Alon liền hỏi tiếp: “Vậy mục đích của nhóm cô khi đến đây đơn giản chỉ là để xác thực xem [Di Tích Malacca] có thực sự là một di tích ma pháp hay không thôi sao?”
“Chính xác là vậy. [Hồng Tháp] chúng tôi có thế mạnh vượt trội về ‘giải mã và diễn giải’, trong khi [Lục Tháp] lại chuyên môn hóa về ‘dò tìm và phát hiện’, thế nên hai Ma Tháp đã quyết định hợp tác cùng nhau trong chuyến thám hiểm lần này.”
Liyan tiếp tục cắt nghĩa chi tiết về cơ duyên khiến đội thám hiểm ma pháp lại kết hợp với nhau trong nhiệm vụ này.
“Chắc là sau khi đợt thám hiểm này kết thúc, nhóm của cô sẽ lập tức rời đi ngay đúng không?” Alon tò mò hỏi.
“Trừ khi có thêm một khu vực chưa được khám phá nào ở phương Bắc đang chờ được khảo sát, nếu không thì kế hoạch của chúng tôi chắc chắn sẽ là quay trở về.”
“…Khu vực chưa được khám phá ở phương Bắc.”
Alon lẩm bẩm trong miệng, vô thức gợi nhớ lại những ký ức nguyên bản về vùng đất phía Bắc hoang vu đó.
‘Nơi đó… trong tương lai, chắc chắn sẽ biến thành một trong những lãnh địa của Tứ Đại Thế Lực — Bách Quỷ (Hyakki - Hundred Ghosts).’
Bách Quỷ.
Bọn chúng trỗi dậy vào giai đoạn giữa và cuối trong những tri thức nguyên thủy về thế giới Psychedelia, gieo rắc sự tàn phá kinh hoàng song hành cùng Ngũ Hình Đại Tội những kẻ đã giáng thế trong thời kỳ đen tối đó.
Nổi danh là thế lực từng đẩy Liên Minh Các Vương Quốc vốn đã suy tàn nay lại càng lún sâu vào thảm họa diệt vong, các thành viên của Bách Quỷ, đặc biệt là kẻ đứng đầu, từng là nỗi ác mộng kinh hoàng đủ sức gieo rắc sự tuyệt vọng tột cùng cho bất kỳ ai xui xẻo chạm trán.
‘Nhất là cái tên trùm sỏ của Bách Quỷ [
Dị Biến Chi Vương
] (King of Aberrations) chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến máu huyết sục sôi.’
“Khu vực phương Bắc chưa được khám phá đó… tốt nhất là cô nên tránh xa việc thám hiểm nó thì hơn.”
“? Vì sao vậy ạ?”
“Ta nghe ngóng được từ một vài người quen rằng nơi đó ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy khó lường,” Alon điềm tĩnh đáp lời.
Tứ Đại Thế Lực, tương tự như các Ngoại Thần, thường sẽ chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng và duy trì trạng thái án binh bất động trừ khi Ngũ Hình Đại Tội thức tỉnh và giáng lâm.
Alon, trong một khoảnh khắc hiếm hoi tỏ ra thiện chí, đã quyết định đưa ra lời khuyên chân thành.
“Chúng ta tiếp tục lên đường thôi!”
Anh dứt khoát đứng dậy, để lại phía sau một Liyan đang ngẩn người vì khó hiểu.
‘…Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn thỏa,’ anh thầm nghĩ trong tâm trí, dù một cảm giác bất an thoáng lướt qua khi anh bất chợt nhớ đến Deus.
Buổi sáng ngột ngạt và ẩm ướt vẫn tiếp diễn…
Sau một quãng thời gian dài di chuyển, cuối cùng cả nhóm cũng đã đặt chân đến trước đền thờ Malacca cổ kính.
Bầu trời bao phủ bởi một tầng mây xám xịt dày đặc, khiến việc phán đoán thời gian trong ngày trở nên vô cùng khó khăn.
“Chúng ta tiến thẳng vào trong luôn thôi.”
Biết rõ rằng tàn tích này không nằm trong danh sách các khu vực nguy hiểm chết người, các ma pháp sư cũng chẳng mảy may lãng phí thêm chút thời gian nào nữa.
Họ cùng với đám lính đánh thuê và những người dẫn đường bản địa lần lượt bước vào sâu trong khu vực nội điện, ai nấy đều bừng bừng khí thế chuẩn bị bắt đầu cuộc thám hiểm của mình.
“Chúng ta cũng vào luôn chứ, thưa Ngài?” Evan cất tiếng hỏi nhỏ.
“Ừ.”
Alon, người nãy giờ vẫn đang lặng lẽ quan sát kiến trúc cổ kính hình kim tự tháp của ngôi đền, dứt khoát bước tới sát cạnh Evan.
Bên trong tàn tích ngập tràn những dấu vết của độ ẩm tồn đọng lâu năm, từng lớp rêu phong xanh ngắt phủ kín các kẽ hở giữa những khối đá tảng to lớn.
Càng tiến sâu vào bên trong, tâm trí Alon bỗng bất giác gợi nhớ về câu nói đầy ẩn ý mà Cretenia Siyan từng thốt lên trước khi anh khởi hành:
—…Đến đó rồi ngươi tự khắc sẽ hiểu lý do tại sao.
Thành thật mà nói, cho đến tận lúc này, Alon vẫn hoàn toàn không tài nào thấu hiểu nổi dụng ý thực sự của Siyan khi phái anh đến chốn này.
Dù anh có vắt óc suy nghĩ cách mấy, cũng không thể tìm ra một lý do nào khả dĩ.
‘Rốt cuộc là có ẩn tình gì ở đây cơ chứ?’
Đang miên man chìm đắm trong dòng suy tưởng, Alon đột ngột bị kéo phăng về thực tại bởi giọng nói ngạc nhiên của Evan.
“Ồ, bên trong này mát mẻ hơn hẳn đấy, thưa Ngài.”
Ngay lúc đó, Alon mới thực sự đưa mắt đánh giá toàn bộ khung cảnh bên trong tàn tích.
“…”
Nơi này đích thị là trống rỗng, theo đúng nghĩa đen hoàn toàn.
Ngoại trừ những bức tường đá bám đầy rêu phong ẩm mốc, điểm nhấn duy nhất bên trong căn phòng chính là một tấm phiến đá khổng lồ nằm chơ vơ ở chính giữa đủ rộng để dễ dàng chứa được cả trăm người tụ họp.
Ngoài vật thể đó ra, trước mắt họ chỉ là một không gian rộng lớn trống hoác.
‘Rốt cuộc thì người ta hy vọng có thể tìm tòi hay học hỏi được thứ gì từ cái nơi trống rỗng này cơ chứ?’ Alon thầm tự hỏi.
Đứng giữa căn phòng ngầm mang hơi lạnh ẩm ướt, câu nói kỳ quặc của Siyan lại một lần nữa văng vẳng vang lên trong đầu anh.
Alon đảo mắt quét qua toàn bộ tàn tích trơ trọi một lần nữa.
Và khi ánh mắt anh chậm rãi hướng lên phía trần nhà cao vời vợi…
“?”
Anh chợt nhận ra một điểm bất thường.
Thứ thoạt nhìn trông giống như những nét điêu khắc trang trí bỗng hóa thành một dòng cổ ngữ.
Alon lập tức nhận diện đó là một loại “văn tự” trong tiềm thức, tự nhiên thấu hiểu được ý nghĩa của nó hệt như thể thứ ngôn ngữ ấy đã được khắc sâu vào huyết mạch của anh từ thuở nào.
Anh từng trải qua cảm giác tương tự trước đây khi kiểm tra một tấm bia đá cổ trong tàn tích từng là nơi sinh sống của tộc Long Nhân.
— [Trứng Của Thần Long].
Mặc cho sự bào mòn tàn nhẫn của thời gian, dòng chữ khắc vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng và sắc nét.
“…‘[
Ngưng Thời Đọng Không
]’ (Stasis’) sao?” anh khẽ lẩm bẩm trong miệng, đọc to dòng chú thích nhỏ nằm bên dưới.
Ầm.
Từ một nơi vô định nào đó vọng lại một âm thanh trầm đục, hệt như thứ gì đó vô cùng khổng lồ vừa sập cửa đóng kín.
Rắc! Rắc! Rắc!
Theo sau đó là một tiếng nứt vỡ khô khốc, đinh tai nhức óc.
‘Chà, xem ra xác suất đây thực sự là một di tích ma pháp vẫn rất thấp, dẫu cho nó có mang vài điểm tương đồng đi nữa,’ Liyan thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào khoảng không gian trống rỗng bên trong tàn tích.
Thế nhưng, âm thanh nứt gãy đột ngột vừa rồi đã kéo phắt sự chú ý của cô về thực tại.
“!?”
Một trong những ma pháp sư thuộc [Lục Tháp] kẻ vừa bước vào cùng cô chỉ vài giây trước bỗng đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Nửa phần đầu của gã đã bị một thứ gì đó tàn nhẫn thổi bay hoàn toàn, máu tươi phun xối xả.
Lạo xạo, lạo xạo. Vo ve…!
Ngay sát bên cạnh xác chết, những con côn trùng dị biến có kích thước to lớn đến mức gớm ghiếc đang bu lại ngấu nghiến thi thể vị ma pháp sư xấu số.
“Ọe…!”
“Cái… cái quái quỷ gì thế này!?”
“Thật điên rồ—!”
Một vài ma pháp sư không chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt liền cúi gục xuống nôn thốc nôn tháo, trong khi những kẻ khác thì hét lên thất thanh trong sự hoảng loạn tột độ.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, tất cả bọn họ đều bừng tỉnh, điên cuồng niệm chú pháp, dồn toàn bộ sự chú ý về phía bầy côn trùng quái dị đang lũ lượt trồi lên ngày một nhiều hơn từ khắp mọi ngóc ngách của căn phòng rộng lớn.
‘Tại sao những con quái vật dị biến trong rừng rậm lại xuất hiện ở đây chứ!?’
Liyan hoàn toàn không tài nào lý giải nổi tình huống vô lý trước mắt, thế nhưng thực tế tàn khốc không cho phép cô có thời gian để chần chừ suy nghĩ.
Cô vội vã siết chặt quyền trượng, bắt đầu điều động ma lực để chuẩn bị chiến đấu.
Tuy nhiên, chỉ một thoáng sau đó, cô chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng.
‘Tại sao… ma pháp lại không thể… sử dụng được cơ chứ…!?’
Sự thật phũ phàng đó vừa đơn giản nhưng lại tàn khốc đến rợn người: ma pháp hoàn toàn không thể thi triển.
Trong lúc bầy côn trùng dị biến khổng lồ ngày một kéo đến đông đặc hơn, Liyan điên cuồng cố gắng niệm chú lại từ đầu, biểu cảm trên khuôn mặt cô ngày càng trở nên tuyệt vọng và bấn loạn, thế nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.
‘Lượng ma lực… nó đang bị phân tán hoàn toàn vào hư không…!’
Khoảnh khắc cô giải phóng ma lực để cấu thành trận pháp, thứ năng lượng ấy lập tức tan rã, tản mát không kiểm soát vào không khí.
Nhận ra sự thật cay đắng đó, một nỗi kinh hoàng vô biên bủa vây lấy tâm trí cô.
“Hah—”
Một tiếng thở dài khẽ vang lên giữa tàn tích tĩnh mịch, thành công thu hút sự chú ý của Liyan cùng toàn bộ các ma pháp sư đang hoảng loạn.
“Thật là một phen hú vía,” Theon cất lời, thản nhiên đứng thẳng người ngay giữa vòng vây của đám côn trùng gớm ghiếc.
“Theon…?” Liyan thốt lên tên hắn với một vẻ mặt bàng hoàng, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Theon, kẻ đang sừng sững đứng ngay trên vũng máu của vị ma pháp sư thuộc [Lục Tháp] xấu số, nở một nụ cười rõ rệt trên môi một nụ cười ngập tràn sự chế giễu và khinh miệt.
“Trông vẻ mặt của các người kìa, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhỉ,” hắn cất giọng, tông giọng nhỏ giọt sự mỉa mai cay độc.
Khuôn mặt Liyan lập tức đanh lại trước thái độ ngông cuồng, trơ trẽn đó của hắn.
“…Ngươi có biết bản thân mình đang làm cái quái gì không hả?” cô gằn từng tiếng.
“Ồ, chúng ta đang diễn màn này sao? Lên lớp răn dạy ta ư? Xin lỗi vì phải làm cô thất vọng, nhưng xin hãy miễn cho. Nghe mấy bài thuyết giáo đạo đức đó cả đời này với ta đã là quá đủ rồi. Và đừng lo, ta thừa biết chính xác mình đang làm cái gì.
Mà xem ra, những kẻ đang mù tịt trong bóng tối ở đây lại chính là các người đấy chứ,” Theon hờ hững đáp trả.
“Ý ngươi là sao?” Liyan cắn môi gặng hỏi, sự hoang mang trong cô ngày càng dâng cao.
Theon bật cười khúc khích đầy ngạo mạn.
“Nếu như cô biết được ta chuẩn bị làm gì tiếp theo, thì có lẽ bây giờ cô đã chẳng còn giữ nổi vẻ bình tĩnh mà đứng đó nhìn ta đâu.”
Nói đoạn, hắn vung tay rút ra từ trong lớp áo choàng một cây trượng ma pháp nhuộm sắc đen kịt, khẽ phất nhẹ nó trong không trung.
Ngay khoảnh khắc đó, một con côn trùng trong đàn với hình thù trông giống hệt một con muỗi khổng lồ dị biến đâm phập chiếc vòi nhọn hoắt sắc như dao cạo vào lồng ngực của thi thể của vị ma pháp sư [Lục Tháp] vừa ngã xuống.
Trong một màn trình diễn đẫm máu đầy sự gớm ghiếc và ghê rợn, nó xé toạc lồng ngực nạn nhân, móc ra một trái tim còn đang rỉ máu.
Theon vươn tay lấy lại trái tim từ chiếc vòi nhầy nhụa của con quái vật, rồi thản nhiên ném thẳng nó ra chính giữa khoảng không gian rộng lớn của tàn tích.
Trái tim đập thình thịch một cách bạo liệt, phun trào những tia máu tươi nhuộm đẫm cả một khoảng không gian rộng lớn.
Liyan cố gắng dồn sức niệm chú lại một lần nữa, nhưng Theon đã tàn nhẫn cất lời cắt đứt hy vọng mong manh ấy.
“Ồ, đừng có tốn công vô ích làm gì. Kể từ lúc ‘thử thách’ chính thức khai màn, bất kỳ loại ma pháp nào cũng sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn bên trong tàn tích này.”
“Thử thách?” cô hoảng hốt thốt lên.
“Đúng thế. Một bài kiểm tra sàng lọc để tìm ra ai mới là kẻ thực sự xứng đáng để thâu tóm toàn bộ di sản ma pháp ở nơi này,” Theon thản nhiên nhún vai giải thích.
“Nhân tiện thì,” hắn nhếch mép nói thêm, “ta vốn chẳng có thù hằn cá nhân gì với các người cả. Lý do duy nhất ta lừa các người bước chân vào đây chỉ đơn giản là vì ta cần trái tim của ít nhất mười vị ma pháp sư mà thôi.”
Nở một nụ cười gian xảo, hắn tiếp tục: “Nghe nói hình như chỉ có trái tim của ma pháp sư mới đáp ứng được điều kiện này — một thông tin hữu ích mà ta nghe được từ… một kẻ nào đó. Dù sao đi nữa, ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.”
Thái độ của Theon lúc này chuyển sang một vẻ hồ hởi đến đáng sợ, hệt như thể sự im lặng lạnh lùng hồi nãy của hắn chỉ là một lớp mặt nạ giả tạo.
“Dẫu vậy, ta phải thú nhận là mình đã từng lo lắng mất ăn mất ngủ trong chốc lát. Việc kéo theo Hầu Tước Palatio vốn dĩ không phải là vấn đề gì quá lớn vì dù gì hắn cũng chỉ là ma pháp sư, nhưng ngặt nỗi cái tên quái vật cầm kiếm Caliban kia kìa? Thực sự là một mối hiểm họa khiến ta phải căng thẳng tột độ.”
“Ta thậm chí còn phải vắt óc suy tính xem làm cách nào để kéo dài thời gian cho đến khi vị Hầu Tước đó rời đi. Nhưng thế quái nào mà bài thử thách lại có thể được kích hoạt ngay vào ngày đầu tiên thế này cơ chứ? Chà, ta thực sự phải cảm ơn thần linh vì điều đó đấy.”
Theon ném một ánh mắt khinh miệt về phía Alon trước khi quay lưng bước đi.
“Thôi nhé, ta xin phép cáo lui trước đây. Đừng lo lắng quá trái tim của các người sẽ được tận dụng vào một mục đích rất vĩ đại đấy.”
Nương theo một nhát phất dứt khoát từ cây trượng đen kịt, đàn côn trùng dị biến đồng loạt vỗ cánh rít lên bần bật, cất mình bay lên không trung.
‘Vậy là… mọi chuyện chấm dứt tại đây sao?’
Liyan đứng chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn dòng ma lực của bản thân dù có cố gắng truyền đi bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn tan rã vô ích vào bầu không khí.
Khuôn mặt cô méo mó vì sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng.
Lách tách—!
Một âm thanh sắc bén xé toạc bầu không khí hỗn loạn, lập tức thu hút ánh nhìn của cô.
Ở đó, ngay trước bàn tay đang vươn ra của Alon, một luồng ánh sáng ma pháp rực rỡ bỗng chốc bùng lên, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa.
Những ma pháp sư những kẻ chỉ vài giây trước còn đang chìm nghỉm trong vũng lầy của sự tuyệt vọng lúc này đây đều ngây người nhìn chằm chằm vào vầng sáng ấy như bị mê hoặc.
“!?”
Nụ cười đắc thắng trên môi Theon vụt tắt, nhanh chóng chuyển hóa thành sự ngỡ ngàng, rồi chết lặng trong sự không thể tin nổi.
“[
Ngưng Thời Đọng Không
].” (Stasis)
Alon, kẻ vừa vặn giải mã thành công phương thức duy nhất để thi triển ma pháp trong không gian này, bình thản cất giọng niệm chú.


