Về truyệnRaising Villains the Right Way
Chương 115

Chương 115 · 132 chương

Chương 101

Dẫu cho đầu óc của Alon vẫn còn đang quay cuồng đến mức choáng váng trước tám lời thỉnh cầu kết liễu liên tiếp không dứt từ Deus, sự chóng mặt ấy cũng nhanh chóng bị anh gạt sang một bên.

Ngay khi Alon chật vật lách qua biển người đông đúc gồm toàn lính đánh thuê và các nhà thám hiểm để tiến đến tận cùng rìa của khu rừng rậm—

“Hửm?”

Bất chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai, Alon liền quay đầu nhìn sang.

“…Bá Tước — à không, phải là Hầu Tước Palatio mới đúng chứ nhỉ?”

“Liyan Aguileras?”

Xuất hiện trước mắt anh không ai khác chính là Liyan Aguileras, ái nữ của Hồng Tháp Chủ.

“Đã lâu không gặp, thưa Hầu Tước. Nhân tiện, xin được chúc mừng Ngài.”

“Quả thực đã lâu không gặp. Cảm ơn lời chúc mừng của cô.”

Vừa mỉm cười ấm áp chào hỏi, Liyan vừa khẽ dời tầm mắt, để rồi đôi đồng tử bỗng mở to hết cỡ vì kinh ngạc khi vô tình nhìn về phía sau anh.

“…Không thể nào, lẽ nào người đang đứng phía sau Ngài lại chính là vị đó sao?”

“Deus Macallian.”

Nhận thấy Liyan dường như có quen biết với Alon, Deus liền chủ động cất giọng tự giới thiệu bản thân một cách vô cùng ngắn gọn.

Liyan khẽ bật ra một tiếng cảm thán đầy ngưỡng mộ, sau đó liền dành cho Deus một ánh mắt tò mò đầy kỳ lạ trước khi vội vã hắng giọng để che giấu sự thất lễ.

“E hèm vậy, lý do gì đã đưa hai vị cùng đồng hành tới chốn khỉ ho cò gáy này vậy?”

Alon chỉ mất một tích tắc để nhận ra hai tầng ý nghĩa được che giấu khéo léo đằng sau câu hỏi thăm dò của cô ta.

‘Xét trên việc chúng ta xuất thân từ những quốc gia khác biệt, việc đồng hành cùng nhau thế này chắc chắn trông rất bất thường và đáng ngờ.’

Chưa kể đến việc uy danh của Deus vốn đã quá đỗi lẫy lừng.

“Mục đích của chúng ta vốn không giống nhau, nhưng vì có chung một vài việc cần giải quyết trong khu rừng này nên mới quyết định đồng hành cùng nhau,” Alon điềm tĩnh giải thích.

“À, thì ra là vậy. Thế chỉ có hai vị đi cùng nhau thôi sao?”

“Không, chúng ta có ba người,” Alon đính chính.

Nghe vậy, Liyan liền đưa ra một đề xuất:

“Nếu vậy, các Ngài có muốn đồng hành cùng nhóm của chúng tôi luôn không? Thật tình cờ là chúng tôi cũng đang trên đường đi đến doanh trại thám hiểm.”

“Hừm…”

Thành thực mà nói, với sự hiện diện của Deus ở bên cạnh, dù họ có di chuyển ba người hay nhập chung vào một đoàn thám hiểm lớn đi chăng nữa thì xác suất chạm trán nguy hiểm cũng gần như vô cùng mỏng manh.

Tuy nhiên, việc đề phòng những rủi ro bất ngờ như lạc đường hoặc những biến số khó lường không phải là một điều thừa thãi.

“Cũng không phải là một ý tồi.”

Alon gật đầu chấp thuận lời đề nghị.

Chẳng mấy chốc, Liyan đã giới thiệu các thành viên trong nhóm của cô cho Alon biết.

Đội hình của họ gồm có mười lăm ma pháp sư, năm tên lính đánh thuê, và một người dẫn đường.

Thế nhưng, có một điểm bất thường trong cơ cấu của đội hình này.

“…Bọn họ không phải toàn bộ đều xuất thân từ [Hồng Tháp] sao?”

“Về mặt lý thuyết thì đây là sự kết hợp nhân sự giữa [Lục Tháp] và [Hồng Tháp]. Cuộc thám hiểm lần này là một dự án hợp tác chung giữa hai Ma Tháp,” Liyan giải thích.

Ngay khi Alon vừa khẽ gật đầu trước lời giải thích đó—

“Cái quái gì thế này?”

Một giọng nói cộc cằn và thô lỗ chợt vang lên ngay sát bên cạnh họ.

Hiện ra trước mắt họ là một gã đàn ông đang tì tay lên một cây ma trượng cao hơn cả đầu người — mang đậm dáng dấp của một ma pháp sư điển hình theo đúng như những gì Alon vẫn thường mường tượng.

“Theon, đến đây chào hỏi các vị khách của chúng ta đi,” Liyan cất giọng gọi.

Dẫu đôi mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không mấy mặn mà, gã đàn ông vẫn miễn cưỡng bước tới, đưa mắt quét nhanh qua Alon, Evan và Deus một lượt. Ngay trước khi hắn kịp cất lời, Liyan đã lên tiếng giới thiệu:

“Hãy tự giới thiệu bản thân đi. Họ sẽ đồng hành cùng nhóm chúng ta đến tận doanh trại đấy. Đây là Hầu Tước Palatio, còn kia là Deus Macallian.”

“Cái gì cơ?”

Đôi đồng tử của Theon bỗng mở to hết cỡ vì bàng hoàng trước lời giới thiệu của cô, dẫu cho biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong một tích tắc rồi nhanh chóng bị thu liễm lại.

“Kính chào hai vị. Tôi là Theon, một trong những giáo sư thuộc [Lục Tháp]. Hẳn hai vị đây chính là Đệ Nhất Kiếm Thánh lừng lẫy của Caliban và Ngài Hầu Tước Palatio đúng không?”

Hắn nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh bề ngoài, cúi đầu chào lịch sự về phía Deus và Alon.

“…Rất hân hạnh được gặp mặt.”

“…Ừ, chào cậu.”

Sau khi cố tình nán lại ánh nhìn dò xét trên người Alon thêm một nhịp, Theon liền quay phắt gót bỏ đi, lẩn khuất vào trong đám đông.

“Cậu ta trông còn khá trẻ so với độ tuổi thông thường của một vị giáo sư đấy chứ. Thật đáng nể,” Evan cất lời bình phẩm, tỏ vẻ như anh ta nắm khá rõ độ tuổi trung bình mà một ma pháp sư phải đạt được để có thể vươn lên vị trí này.

Liyan khẽ gật đầu đồng tình.

“Quả thực là vậy. Giới lãnh đạo [Lục Tháp] xem cậu ta là một thiên tài hiếm có. Dù chưa bước sang tuổi hai mươi lăm, thế nhưng cậu ta đã tiến sát đến ngưỡng cửa của ma pháp sư Bậc 5 rồi đấy.”

“Ồ, Bậc 5 cơ à?”

“Đúng vậy,” Liyan khẳng định chắc nịch, thành công khơi gợi thêm một tiếng trầm trồ kinh ngạc từ Evan.

Trong khi đó, Alon vẫn lặng thinh, gương mặt duy trì một biểu cảm vô cùng bình thản.

Sau một thoáng trầm ngâm, anh khẽ lẩm bẩm trong miệng:

“…Sao ta cứ có cảm giác thái độ lạnh nhạt của cậu ta vừa rồi chỉ nhắm vào mỗi một mình ta thế nhỉ?”

Dẫu cho bản thân Alon vốn chẳng mấy bận tâm nếu có ai đó tỏ thái độ cộc lốc với mình, thế nhưng sự kỳ lạ ấy vẫn đủ sức khiến anh phải khựng lại suy ngẫm.

Sự thay đổi thái độ đột ngột ngay sau khi nghe thấy danh xưng của anh quả thực rất đáng ngờ.

“À…”

Liyan dường như chợt nhận ra điều gì đó, cô nở một nụ cười gượng gạo đầy khó xử.

“Chà, thực ra chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm đâu ạ.”

“Không có gì to tát sao?”

“Thì, ừm…”

Liyan ngập ngừng trong giây lát, liếc mắt xác nhận rằng Theon đã đi đủ xa khuất tầm nhìn, lúc này mới rướn người lại gần và hạ thấp giọng thì thầm:

“Hẳn là Ngài cũng từng nghe qua những lời đồn thổi về mình rồi chứ, thưa Hầu Tước?”

“Tin đồn sao?”

“Vâng, những lời đồn đại liên quan đến Penia ấy.”

“À.”

“Sự thật là… Theon đang có tình cảm với Penia.”

“Cái gì cơ?”

Alon lập tức quay ngoắt đầu, thực sự kinh ngạc nhìn theo hướng của Theon.

Penia quả thực là một tuyệt sắc giai nhân đó là một sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận.

Thế nhưng, vấn đề cốt lõi lại nằm ở tâm tính của cô ta.

Alon thừa hiểu Penia sở hữu một bản tính tồi tệ, mang thiên hướng hủy diệt đến mức nó hoàn toàn làm lu mờ và đạp đổ mọi sức hút từ ngoại hình của cô ta.

“Cậu ta thích Penia Crysinne sao? Thích cái người phụ nữ khó ưa, hống hách đó ư?”

Hoàn toàn sững sờ và bất lực trước gu thẩm mỹ kỳ quái này, Alon không kìm được mà thốt lên bằng một tông giọng đầy hoài nghi.

“…Ý cô là gã đàn ông đó thực sự có tình cảm với Penia sao?”

“Vâng.”

“Nhưng tại sao lại thế…? Không, khoan đã. Hỏi như vậy có hơi thất lễ không nhỉ?”

“Cũng không hẳn đâu. Thành thực mà nói, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng tài nào hiểu nổi điều đó,” Liyan thừa nhận, đưa mắt liếc về hướng Theon vừa biến mất.

“Nhất là khi Theon từng bị chính Penia phũ phàng hạ nhục không thương tiếc trong quá khứ.”

Biểu cảm của Liyan thoáng bộc lộ sự khó hiểu của chính mình, nhưng cô rất nhanh đã nhún vai gạt bỏ ý nghĩ ấy.

“Dẫu sao thì, có lẽ cậu ta chỉ đang hành xử hơi bồng bột và trẻ con vì chuyện đó mà thôi.”

“…Được rồi, ta đã hiểu,” Alon dứt khoát đáp lời, chọn cách không đào sâu thêm vào vấn đề này nữa.

Thông thường, có lẽ anh sẽ trầm ngâm suy ngẫm xem tại sao một gã đàn ông trưởng thành lại có thể chìm đắm trong thứ ghen tuông vặt vãnh đến thế, nhưng sự bất lực trước hành vi kỳ quặc của Theon lúc này đã hoàn toàn lấn át mọi sự tò mò sâu xa hơn.

‘…Chẳng lẽ tên này có sở thích bị hành hạ sao?’

Ngay khoảnh khắc Alon vừa âm thầm rút ra kết luận quái đản đó trong đầu.

“Thưa Hầu Tước.”

“Không cần thiết phải làm vậy đâu.”

Deus người nãy giờ vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để lên tiếng lập tức bị Alon lạnh lùng cắt ngang, dứt khoát ngắt lời mà không cần đợi cậu ta nói hết câu.

“…Thần đã rõ.”

Deus đành miễn cưỡng rụt bàn tay đang đặt hờ trên chuôi kiếm về, trên gương mặt thoáng hiện lên một nét tiếc nuối rõ mồn một. (Có thằng con hở tí đòi giết người mới vc:V)

“Deus.”

“Vâng, thưa Hầu Tước?”

“Dạo gần đây cậu có gặp phải tình trạng ảo thính hay tự dưng xuất hiện những dòng suy nghĩ bạo lực ám ảnh trong đầu không thế?”

“…? Hoàn toàn không có chuyện đó ạ,” Deus ngây người đáp lại, biểu cảm chân thật đến mức không hề có lấy một tia giả dối.

Mặc cho đối phương đã lên tiếng phủ nhận một cách chắc nịch, cảm giác bất an trong lồng ngực Alon lại chẳng những không vơi đi mà ngược lại còn ngày càng lan rộng.

Một lúc sau, Alon và nhóm của anh tiếp tục đồng hành cùng đoàn của Liyan tiến sâu hơn về phía doanh trại thám hiểm.

Nhờ duy trì tốc độ di chuyển không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng đặt chân đến nơi ngay trước khi ánh hoàng hôn buông xuống.

“…Cảm giác nơi này thật khác biệt,” Evan ngước nhìn xung quanh và cất giọng bình phẩm.

“Thế à?”

“Vâng. Thành thực mà nói, tôi cứ đinh ninh nơi này sẽ chỉ là một khu cắm trại hoang sơ, nguyên thủy cơ, không ngờ nó lại trông chẳng khác nào một thị trấn thu nhỏ cả.”

Alon khẽ gật đầu đồng tình.

“Cũng phải thôi. Với lượng lớn ma pháp sư và các nhà thám hiểm tấp nập lui tới chốn này, việc nó phát triển sầm uất hơn cũng là lẽ tất yếu.”

“Ở đây không có quái vật xuất hiện sao, thưa Ngài?”

“Không hẳn là không có, thế nhưng quái vật rất hiếm khi bén mảng đến những khu vực đã được dựng trại phòng thủ kiên cố,” Alon kiên nhẫn giải thích, ngầm hồi tưởng lại những kiến thức nguyên thủy mà anh từng biết về thế giới này.

Evan không ngớt lời trầm trồ kinh ngạc, trong khi Alon thì thả hồn quan sát toàn cảnh bố cục của khu tiền đồn trước mặt.

‘Cảm giác nơi này hoàn toàn khác xa so với những gì mình từng mường tượng.’

Dẫu cho ký ức về thế giới Psychedelia đã có phần phai nhạt theo năm tháng, nhưng những hình ảnh lưu lại trong tâm trí anh về chốn này vốn chỉ là một ngôi làng đơn độc. Thế nhưng, khi được tận mắt chứng kiến ngoài đời thực, khu tiền đồn này lại mang đến cảm giác của một khu định cư rộng lớn và có quy củ; một sự pha trộn hoàn hảo giữa một đại bản doanh quân sự khổng lồ và một thị trấn giao thương tấp nập.

Sự đan xen giữa những ngôi nhà gỗ mộc mạc và những chiếc lều bạt dã chiến, dẫu thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng lại cung cấp đầy đủ mọi tiện ích cần thiết, từ các cửa hiệu buôn bán tấp nập cho đến những quán trọ ấm cúng.

Trong lúc Alon vẫn đang chìm đắm trong dòng suy tưởng, thong thả thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh.

“Thưa Hầu Tước, hẹn gặp lại Ngài vào ngày mai,” Liyan chủ động cất lời chào trước khi quay người chuẩn bị lui về khu vực của nhóm mình.

“Được rồi.”

Sau khi đã nắm rõ thông tin rằng đích đến tiếp theo của nhóm Liyan cũng chính là Di Tích Malacca, Alon đã sớm đạt được thỏa thuận sẽ tiếp tục đồng hành cùng họ vào sáng ngày mai.

“Đêm nay chúng ta dừng chân nghỉ ngơi ở đây đi,” Alon quay sang đề nghị với các thành viên trong nhóm.

“Ý kiến hay đấy ạ,” Evan nhanh chóng tán thành.

“Thần đã rõ,” Deus nghiêm túc bổ sung.

Cả nhóm bước vào bên trong một quán trọ nằm ngay trung tâm doanh trại để tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm.

Ngày hôm sau.

Độ ẩm đặc trưng vốn có của vùng rừng rậm nguyên sinh đã phần nào phá hoại giấc ngủ của Alon, khiến anh trằn trọc và cảm thấy có chút bứt rứt, khó chịu.

“Thần sẽ đi tìm Reinhardt. Thần sẽ quay lại gặp Ngài sau.”

“Được rồi. Tối nay chúng ta sẽ hội quân lại ở đây.”

“Thần đã rõ.”

“Cậu vẫn nhớ kỹ những gì ta dặn chứ?”

“Nếu Ngài nói đến phần phước lành kia, vâng, thần vẫn nhớ rất rõ.”

“Được, hãy cố gắng hết sức để nhận được phước lành đó trước khi tiến vào sâu hơn. Sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu có được nó trong tay khi di chuyển theo hướng đó.”

“Thần sẽ khắc cốt ghi tâm điều đó vào trong tâm trí mình.”

Alon và Deus thống nhất tạm thời tách đội để tiến hành giải quyết các mục tiêu riêng của mỗi người trước khi chính thức hội ngộ trở lại.

‘Dù rằng bản thân mình vẫn thích giữ cậu ta ở bên cạnh hơn…’

Alon vẫn quyết định để Deus rời đi mà không mảy may do dự, bởi anh thừa hiểu bản thân Deus cũng có những nhiệm vụ quan trọng cần phải giải quyết. Và anh cũng không thể lúc nào cũng ôm giữ khư khư cậu ta bên mình mãi được.

Chừng nào Deus còn chưa tự ý xông vào [Tử Địa Selvanus] hay bất kỳ vùng đất chưa được khám phá nào khác, thì mức độ nguy hiểm đối với sự an nguy của cậu ta gần như là bằng không.

Chẳng lâu sau đó, Alon một mình gia nhập vào nhóm của Liyan mà không có sự tháp tùng của Deus.

“…Deus Macallian sẽ không đi cùng chúng ta sao?”

“Như ta đã nói từ trước, mục đích chuyến đi của chúng ta vốn dĩ không giống nhau.”

“Ra là vậy.”

Liyan lộ rõ vẻ tiếc nuối trên gương mặt khi cả đoàn tiếp tục sải bước tiến sâu hơn về phía Di Tích Malacca.

‘Càng sớm giải quyết xong xuôi mọi chuyện trong khu rừng quỷ quái này thì càng tốt.’

Những suy nghĩ vẩn vơ đó cứ thế lấp đầy tâm trí Alon trong suốt chặng đường di chuyển phía trước.

Trong khi đó, vào chính khoảnh khắc này…

Sâu trong tầng ngục tối tăm ngầm dưới lòng đất của Thánh Quốc Rosario nơi chỉ giam giữ những tên tội phạm tàn bạo và nguy hiểm nhất tồn tại một khu biệt giam mang tên

Thâm Uyên Đại Ngục

. (Abyssal Prison)

Bên trong không gian cấm kỵ và lạnh lẽo ấy…

Anderde gã đàn ông giờ đây đã bị tước đoạt cả đôi chân vẫn đang lay lắt bám víu lấy sự sống.

Mặc cho những cơn đau đớn tột cùng như ngọn lửa địa ngục đang liên tục càn quét và thiêu đốt dọc khắp cơ thể, trên gương mặt hắn vẫn lóe lên một tia hy vọng mong manh.

‘Ta vẫn chưa thể chết được.’

Lý do khiến hắn vẫn còn giữ lại được mạng sống hay nói chính xác hơn, lý do giúp hắn có thể thành công chiếm đoạt cơ thể của kẻ này chính là vì gã tù nhân xấu số kia vốn là một trong những vật chứa có liên kết với Ngoại Thần [Machina] mà tự tay Anderde đã dày công gieo rắc từ trước.

Bằng cách cấy ghép những bộ rễ cây kỳ dị ăn sâu vào xác thịt những kẻ có liên kết với [Machina], Anderde đã âm thầm dịch chuyển toàn bộ ý thức của mình vào bên trong cơ thể tên tù nhân này ngay vào cái khoảnh khắc bản thể gốc của hắn bị hủy diệt trong trận tử chiến với vị Hầu Tước.

Dẫu cho cơ thể lúc đó đã hoàn toàn vỡ vụn, khiến hắn không cách nào trốn chạy ngay lập tức, thế nhưng nước cờ này vốn dĩ đã nằm trọn trong kế hoạch dự phòng của hắn ngay từ đầu.

Tại [Thâm Uyên Đại Ngục] này — một chốn biệt giam vĩnh viễn chẳng có bất kỳ ai đặt chân đến ngoại trừ những lần lính canh ngục ném qua khe cửa những khẩu phần bánh mì mốc meo; hắn lẳng lặng ẩn mình chờ đợi thời cơ, từ từ khôi phục lại sức mạnh và thâu tóm hoàn toàn thể xác của tên tù nhân.

Chẳng mấy chốc, gương mặt của tên tù nhân vốn bị bao phủ bởi những chiếc rễ cây đỏ rực như máu bắt đầu vặn xoắn và biến đổi, dần dần phác họa lại dung mạo nguyên thủy của Anderde.

Đôi chân bị mất của hắn, cũng bắt đầu quá trình tái sinh một cách chậm rãi.

Xác nhận những sự thay đổi dị hợm đang diễn ra trên cơ thể, Anderde nghiến chặt hai hàm răng, đôi đồng tử bùng cháy một ngọn lửa tham vọng điên cuồng.

“Ta tuyệt đối không đời nào để mọi chuyện kết thúc một cách thảm hại như thế này đâu. Ta sẽ chuẩn bị lại tất cả từ đầu… và tự tay kiến tạo nên một thế giới nơi vạn vật đều hoàn toàn bình đẳng!”

Bóng dáng của một bậc tu hành mang nụ cười nhân từ hay niềm đức tin sùng đạo thuở nào giờ đây đã triệt để tiêu biến không còn một mảnh. Thay vào đó, một sự ám ảnh điên loạn được tiếp nhiên liệu từ ngọn lửa thù hận đã ban cho hắn một tia hy vọng mới, tàn độc và vặn vẹo hơn gấp bội.

Vào khoảnh khắc đó—

“…Hửm?”

Anderde chợt nhìn thấy một thân ảnh xa lạ.

Bên trong [Thâm Uyên Đại Ngục] một nơi mà đáng lẽ ra không một ai có thể bén mảng bước chân vào nhờ vào lớp cửa sắt dày đặc và những tầng phong ấn kiên cố; lại đang đứng ở đó là một gã đàn ông sở hữu mái tóc đen nhánh và đôi đồng tử màu xanh lam sắc lạnh.

Gã đàn ông nở một nụ cười vô hại, ngây thơ nhìn thẳng vào Anderde.

“Xin chào.”

Lời chào hỏi vui vẻ và sảng khoái ấy khiến Anderde cứng đờ người, hoàn toàn câm nín hay đúng hơn là không tài nào thốt lên được lời nào để đáp trả.

Hắn ta hoàn toàn không tài nào lý giải nổi tình cảnh quái quỷ trước mắt.

Thế nhưng, mặc cho Anderde có phản ứng hay không, gã đàn ông vẫn tiếp tục thong thả cất lời:

“Chà, thành thực mà nói, ta chẳng thèm bận tâm mảy may đến cái thế giới mộng tưởng mà ngươi đang cố vẽ ra hay những chuyện quái quỷ gì mà ngươi đang định làm đâu. Thậm chí ta còn chẳng buồn nổi giận vì mấy trò hề đó nữa.”

Chất giọng khàn đục của gã mang theo một vẻ thản nhiên đến rợn người, trước khi bồi thêm một câu phán quyết lạnh lẽo:

“…Thế nhưng, ngươi thấy đấy. Dám cả gan đụng đến Hầu Tước ư? Ngay cả một kẻ hiền lành như ta cũng tuyệt đối không đời nào cho phép chuyện đó trôi qua dễ dàng đâu.”

Giơ tay lên không trung—

Tách! (Một tiếng búng tay vang lên!)

Anderde quá muộn màng nhận ra rằng cổ của mình đang bị một thứ vô hình bóp nghẹt, thô bạo vặn xoắn đi theo chiều ngược lại với ý muốn của hắn.

“Khoan đã, không—! Đừng, dừng tay lại! Dừng lại ngay! Dừng-dừng-dừng-dừng-dừng-dừng-dừng lại mau!”

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, hắn điên cuồng giãy giụa và quằn quại, thế nhưng—

Rắc!

Cổ hắn bị vặn xoắn xoay trọn hai vòng hoàn hảo, và tử thần đã tước đoạt đi hơi thở cuối cùng của hắn không chút thương tiếc.

“Đó chính là cái giá phải trả cho việc không biết lượng sức mình và đẩy vận may đi quá giới hạn.”

Gã đàn ông, kẻ vừa tiện tay bóp nát tham vọng hoang tưởng của Anderde, thong thả cất bước hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch, biến mất hoàn toàn không để lại dù chỉ một dấu vết.

Bỏ lại phía sau là thân xác lạnh ngắt không còn sự sống của Anderde, với đôi đồng tử trừng lớn đầy bàng hoàng và vẫn không cam lòng tin vào cái chết đầy tức tưởi của chính mình.

Bạn đã đến cuối chương 115.

Không gian đọc của bạn