Về truyệnRaising Villains the Right Way
Chương 113

Chương 113 · 132 chương

Chương 99

Liên Minh Vương Quốc bao gồm tám quốc gia, ba công quốc và bốn thành phố lớn. Thế nhưng, chỉ có năm quốc gia đóng vai trò là những thành viên nòng cốt mới đủ tư cách và được phép tham dự đại hội nghị này.

Vương Quốc Asteria.

Vương Quốc Ashtalon.

Vương Quốc Caliban.

Vương Quốc Colony.

Vương Quốc Raksas.

Mặc dù Thánh Quốc Rosario về mặt lý thuyết hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để góp mặt tại đại hội nghị, thế nhưng họ đã từ chối tham gia từ rất lâu về trước. Dẫu trong quá khứ họ có từng hiện diện đi chăng nữa, thì điều đó cũng chỉ diễn ra dưới những áp lực chính trị vô cùng ngặt nghèo, và những người được phái đến cũng chỉ là các đại diện có địa vị thấp hơn Giáo Hoàng. Cứ như thế, năm quốc gia nòng cốt trên thực tế chính là trái tim và linh hồn của toàn bộ Liên Minh Vương Quốc.

“Hừm. Vấn đề đó không phải là thứ mà chúng ta có thể tự mình giải quyết được.”

“Ngươi đang nói cái quái gì thế, dẫu cho 30% lượng quái vật vượt biên giới tràn vào lãnh thổ đều xuất phát từ vùng đất của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi định nghiêm túc đề xuất rằng chúng ta cứ mặc kệ chuyện đó trôi qua như không có gì xảy ra chắc?”

“Chẳng phải chúng ta nên hướng tới sự chung sống hòa bình sao? Rốt cuộc thì, một số mặt hàng thương mại đó—”

Những vị Quốc Vương đang ngồi quanh chiếc bàn hội nghị chỉ trao đổi xã giao một cách ngắn gọn trước khi lập tức lao vào những cuộc tranh luận về chính sách quốc gia — những vấn đề phức tạp đến mức ngay cả Alon cũng không thể hoàn toàn lĩnh hội nổi chứ đừng nói là nghe hiểu. Thế nhưng, có một điều anh hoàn toàn thấu hiểu: tất cả bọn họ đều đang dốc toàn lực hòng tranh đoạt những lợi ích chính trị tối đa từ lần đại hội nghị này.

‘Đồng minh hay kẻ thù vốn dĩ đều thay đổi liên tục tùy theo từng chủ đề được xướng lên,’ Alon thầm ngẫm nghĩ.

Khi thảo luận về vấn đề đầu tiên, Vương Quốc Asteria và Vương Quốc Caliban vẫn còn là những đồng minh kề vai sát cánh, thế nhưng sang đến chủ đề thứ hai, họ lại lập tức trở mặt thành thù hệt như có phép thuật gây ra. Đến vấn đề thứ ba, cả hai lại tay bắt mặt mừng quay về làm đồng minh. Chứng kiến màn kịch chính trị thay đổi thái độ đến chóng mặt này, Alon không kìm được mà thầm nghĩ:

‘Nếu mọi chuyện trên đời này đều diễn ra theo cách thức thủ đoạn như vậy, liệu có thực sự tồn tại một vị Vua nào bị coi là vô dụng hay bất tài không cơ chứ?’

Anh liếc mắt sang nhìn Carmaxes Đệ Tam người mà anh từng gặp gỡ trong những lần tiếp xúc trước đó. Giờ đây, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của dáng vẻ vui vẻ, có phần lơ đễnh hay mệt mỏi mà ông ta từng trưng ra. Thay vào đó, vị Quốc Vương ấy đang chìm đắm sâu sắc vào những màn đấu đá chính trị vô cùng sắc sảo, kiên định và chuẩn xác đến từng chi tiết.

‘Trên đời này có thể xuất hiện những vị Quốc Vương dễ bị thao túng bởi cảm xúc, thế nhưng tuyệt đối chẳng có kẻ nào là ngu ngốc cả.’

Alon thầm cảm thán trước tốc độ giải quyết vấn đề chóng mặt của bọn họ; các chủ đề cứ liên tục được xướng lên rồi lại nhanh chóng kết thúc để chuyển sang một nội dung mới, khiến anh dù cố gắng cách mấy cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà chẳng thể bắt kịp nhịp độ.

“Thôi được rồi, hôm nay tạm dừng tại đây đi. Dù sao thì trong ba ngày sắp tới, chúng ta cũng sẽ còn gặp lại nhau dài dài mà.”

Và cứ thế, ngày họp đầu tiên của đại hội nghị chính thức hạ màn.

Sau đó…

“Khanh đã vất vả rồi,” Siyan cất lời, chậm rãi đưa mắt nhìn anh.

“Thần không dám nhận,” Alon nhẹ nhàng lắc đầu đáp lời.

Thành thật mà nói, anh chẳng hề tốn chút sức lực nào trong suốt buổi họp. Vai trò của một cố vấn tháp tùng hóa ra chỉ đơn giản là ngồi im lặng nghe các vị Quốc Vương tranh luận qua lại. Anh hoàn toàn chẳng đóng góp hay can thiệp vào bất kỳ quyết định nào.

“Khanh nghĩ sao về buổi họp hôm nay?” cô đột ngột cất giọng hỏi.

“Ý Bệ Hạ là về khía cạnh nào cơ ạ?”

“Đại Hội Nghị này.”

Trước câu hỏi mang tính thăm dò đó, Alon khẽ khựng lại trong giây lát, giả vờ như bản thân đang trầm ngâm suy tính sâu xa. Nhưng thực chất, anh chẳng tài nào lĩnh hội nổi phần lớn nội dung vụ việc.

Không phải vì ngôn từ của bọn họ quá khó hiểu, mà là vì anh hoàn toàn không thể bóc tách nổi những tầng lớp ngầm ý chính trị thâm hiểm được lồng ghép tinh vi đằng sau từng câu chữ.

Trái lại, sự chú ý của Alon từ lâu đã bị thu hút bởi chính Siyan. Phong thái và thái độ của cô tại đại hội nghị lần này lại hoàn toàn khác biệt so với những gì được khắc họa trong tựa game Psychedelia.

‘Trong cốt truyện gốc của Psychedelia, cô ta được miêu tả là một vị Nữ Hoàng lười biếng, chán ghét chính sự và phó mặc toàn bộ quyền lực cho đám Quý Tộc lũng loạn. Hơn nữa, miêu tả đó thoạt nhìn có vẻ rất chính xác…’

Thế nhưng, hiện tại cô ta lại đang đứng đây, trực tiếp tham gia vào vũng bùn tranh giành quyền lực, dẫu cho có thể không sắc sảo và quỷ quyệt bằng những vị Quốc Vương lão luyện khác.

“Thần xin lỗi, nhưng những chuyện triều chính này vốn dĩ không phải là thứ mà thần có đủ tư cách để phán xét,” Alon cuối cùng cũng chọn cách lên tiếng, dùng một câu trả lời vu vơ để che đậy sự thiếu hiểu biết của bản thân.

Trước phản ứng mập mờ và có phần lảng tránh đó, Siyan chỉ khẽ mỉm cười nhạt.

“Khanh khiêm tốn quá đấy.”

Tông giọng mang đầy vẻ hứng thú của cô ngầm ám hiệu rằng bản thân đã nhìn thấu mọi suy nghĩ che giấu bên dưới lớp mặt nạ bình tĩnh ấy.

Cố gắng kìm nén cảm giác bứt rứt, khó chịu đang dâng lên, Alon giữ nguyên biểu cảm thờ ơ và chọn cách im lặng.

“Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng nữa. Dù sao thì ta cũng đang có một ơn huệ nữa muốn nhờ cậy vào Khanh.”

“Một ơn huệ sao?” Alon lặp lại, đôi mày hơi nhíu lại.

“Đúng vậy.”

“Là chuyện gì thế ạ, thưa Bệ Hạ?”

Trước câu hỏi dò xét của anh, Siyan không ngần ngại vạch trần thỉnh cầu của mình.

“Nếu Khanh không phiền, liệu Khanh có thể ghé qua Thung Lũng Rono không?”

“Thung Lũng Rono…?”

“Đúng thế. Khanh có biết đến nơi đó chứ?”

“Thần có nghe qua.”

Thung Lũng Rono (Rono Valley). Dù cho Alon chưa từng đặt chân đến vùng đất đó ở thế giới hiện tại, nhưng anh lại nắm rõ nó như lòng bàn tay. Đó là một địa điểm mà anh cực kỳ quen thuộc trong Psychedelia, và cũng là nơi anh đã sớm lên kế hoạch ghé thăm ngay sau khi đại hội nghị này khép lại.

“Ở đó, Khanh sẽ tìm thấy Di Tích Malacca.”

“Di Tích Malacca…?”

“Đúng vậy. Khanh chỉ cần đến đó là được.”

Nghe đến đây, Alon trầm ngâm chìm vào im lặng một lúc lâu trước khi cẩn trọng cất lời hỏi:

“…Ở nơi đó có ai đang chờ để nhận thông điệp từ thần sao? Hay có món báu vật nào mà thần bắt buộc phải thu hồi về?”

“Không có ai cả. Khanh chỉ cần đến đó rồi quay về là được.”

“Chỉ cần đi… rồi quay về thôi sao?”

“Không sai.”

Alon không khỏi cảm thấy khó hiểu trước lời chỉ dẫn đầy ẩn ý và có phần kỳ lạ từ vị Nữ Hoàng.

“Chà, một khi Khanh đã đặt chân đến đó, Khanh tự khắc sẽ hiểu lý do tại sao ta lại đưa ra yêu cầu này. Bắt đầu từ ngày họp thứ ba của đại hội nghị, Khanh không cần phải kè kè đi theo ta nữa. Cứ tự do hành động theo cách Khanh muốn đi.”

Để lại cho Alon một câu dặn dò ngắn gọn "Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi", Siyan liền cất bước rời đi cùng đám cận thần, thong thả quay trở về khu tẩm cung của mình.

“…”

Chỉ đứng lặng người tại chỗ trong giây lát, biểu cảm trên gương mặt Alon thoáng lộ vẻ bối rối và đăm chiêu khó hiểu.

Trở về căn phòng dành cho khách, Alon lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không xa xăm bên ngoài. Trong một khoảnh khắc vô định, tâm trí anh bất giác gợi nhớ về một câu nói từng nghe được từ Kẻ Quan Sát trong quá khứ:

‘Ngươi có thấy nó đẹp không?’

Theo bản năng, Alon ngẩng đầu hướng đôi mắt lên vòm trời cao rộng. Màn đêm u tối tĩnh mịch đang được tô điểm bởi vô số vì tinh tú lấp lánh, kết tinh thành một dải Ngân Hà rực rỡ và huyền ảo. Có những ngôi sao bùng cháy rực rỡ kiêu hãnh cạnh vầng trăng khuyết, nhưng cũng có những đốm sáng nhỏ bé nhưng tách biệt, kiên định nhấp nháy giữa không gian bao la.

‘Nghĩ lại thì, Kẻ Quan Sát khi ấy lại nở một nụ cười chua chát và mang theo một nỗi niềm hoài niệm đến lạ lùng. Rốt cuộc điều gì đã khiến cô ta có biểu cảm đó cơ chứ?’

Đang miên man chìm đắm trong dòng suy tưởng xa vời, Alon thoáng giật mình.

“Chủ Nhân!”

Một gương mặt quen thuộc bất thình lình xuất hiện ngay ngoài khung cửa sổ, khiến tim anh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì kinh hoàng. Anh phải chật vật nuốt khan, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập dồn dập muốn vỡ tung lồng ngực để duy trì sự điềm tĩnh bề ngoài.

“…Seolrang đó sao?”

“Vâng, thưa Chủ Nhân!”

“Em xuất hiện đường đột như vậy làm ta sợ quá đấy.”

“Làm gì có chuyện đó! Trông mặt Chủ Nhân lúc nãy bình thản lắm cơ mà, có chút hoảng sợ nào đâu!”

Dẫu ngoài mặt vẫn duy trì lớp vỏ bọc vô cảm, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm Alon quả thực vừa trải qua một phen hoảng hốt nguyên thủy. Dẫu vậy, anh rất nhanh đã thu hồi lại cảm xúc, quyết định chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề chính.

“Vậy, điều gì đã đưa em đến tận đây thế này?”

“Hửm? Chẳng có lý do gì to tát cả. Em chỉ đơn thuần là muốn đến tìm Chủ Nhân thôi!”

“Chỉ… vì thế thôi sao?”

“Đúng vậy chứ sao nữa! Em nhớ Chủ Nhân lắm đấy!”

Seolrang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, chiếc đuôi đằng sau khẽ phe phẩy liên hồi hệt như một chú cún con đang mừng rỡ vẫy đuôi chào đón chủ nhân của mình, cứ thế thản nhiên ngồi vắt vẻo ngay trên bệ cửa sổ.

“Việc em cứ tùy tiện lẻn vào đây thế này… không thành vấn đề gì chứ?”

“Cũng chẳng có vấn đề gì to tát đâu ạ.”

Alon dời tầm nhìn hướng về phía vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng giữa các chòm sao, trầm ngâm suy tính trong chốc lát. Sau một thoáng đắn đo, anh cất lời:

“Ta chuẩn bị đến một nơi. Em có muốn đi cùng không?”

“Đi chứ ạ! Chỗ nào em cũng theo chân Chủ Nhân hết!”

Không thèm gặng hỏi xem đích đến của họ là nơi nào, Seolrang uyển chuyển nhảy vọt xuống từ bệ cửa sổ, thực hiện một vòng xoay đầy thanh lịch rồi nhẹ nhàng đáp đất không một tiếng động. Lặng lẽ dõi theo hành động của cô, Alon chầm chậm đứng dậy từ chiếc ghế tựa.

Anh thoáng ngập ngừng trong giây lát, bởi lẽ nơi mà họ sắp sửa đặt chân đến đang cất giấu một món báu vật độc nhất vô nhị chỉ có thể tìm thấy tại Tern, thế nhưng…

‘Thôi thì, chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Chỉ cần giải thích đôi câu là con bé sẽ biết giữ bí mật thôi mà.’

Alon nhanh chóng tự nhủ rằng việc đồng hành cùng Seolrang sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào.

“Thế nhưng, nơi chúng ta sắp đi tới phải được giữ bí mật tuyệt đối đấy.”

“Bí mật ạ?”

“Phải.”

“Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

“Đúng vậy.”

“Tuyệt quá!”

“Sao tự nhiên em lại kích động như vậy?”

“Vì chuyện này quá tuyệt vời chứ sao nữa ạ!”

Seolrang liên tục lặp lại từ “hai người” với một giọng điệu tràn ngập sự phấn khích, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên trong khi chiếc đuôi phía sau phe phẩy liên hồi hệt như một chiếc cối xay gió, đôi tai thú khẽ giật giật vì thích thú.

Chứng kiến biểu cảm vui tươi tột độ ấy của cô, Alon không khỏi khẽ mỉm cười ấm áp trong thâm tâm trước khi sải bước tiến ra cửa.

Đích đến của Alon chính là hầm ngục ngầm bên dưới Tern.

Nơi đó chìm trong bóng tối đặc quánh và tĩnh mịch, thậm chí chẳng có lấy một ngọn đèn ma pháp nào được thắp lên để soi sáng lối đi. Khi anh vừa định niệm chú ngữ để tạo ra một nguồn sáng dẫn đường, Seolrang đã lanh lẹ cất lời:

“Chủ Nhân có muốn em thắp sáng cho không ạ?”

“…Em cũng làm được chuyện đó cơ à?”

“Đương nhiên rồi ạ!”

Kèm theo một âm thanh lách tách chói tai vang lên giữa không trung, Seolrang triệu hồi một luồng lôi điện rực rỡ, lập tức phóng thích ra một thứ ánh sáng chói lọi xua tan toàn bộ bóng tối bủa vây xung quanh.

“Thế này đã được chưa ạ, Chủ Nhân ơi?”

“…Ta hoàn toàn không biết là em cũng có thể sử dụng ma pháp kiểu đó đấy.”

Sánh bước bên nhau, họ tiến sâu hơn vào bên trong hầm ngục âm u, cuối cùng cũng chạm đến tận cùng của dãy hành lang.

‘Chắc là quanh quẩn đâu đây thôi.’

Đưa tay chạm vào bức tường đá lạnh ngắt, Alon bắt đầu cẩn trọng dò dẫm từng viên gạch. Chẳng mấy chốc, các ngón tay anh khựng lại khi nhận ra một viên gạch có độ lỏng lẻo bất thường. Dùng một lực vừa đủ ấn mạnh vào nó, anh đã kích hoạt cơ chế ẩn giấu bên trong.

Và rồi—

Ầm ầm ầm…!

Kèm theo những tiếng bánh răng cơ học rít lên khô khốc, những viên gạch từng gắn kết chặt chẽ với nhau tạo thành một bức tường thành kiên cố bắt đầu dịch chuyển, từng khối một tách rời để mở ra một lối đi sâu thẳm.

“Oa…!!”

Seolrang thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy những khối gạch tự động khớp lại vào vị trí hệt như một cỗ máy tinh vi, tạo thành một khung cửa hoàn chỉnh.

Ngay cả Alon người từng chứng kiến cảnh tượng này vô số lần qua màn hình máy tính giờ đây khi được tận mắt chứng kiến nó diễn ra ngay trước mắt ngoài đời thực, vẫn không khỏi dâng lên một cảm giác phấn khích tột độ của một nhà thám hiểm thực thụ.

Rầm!

Theo sau một tiếng động trầm đục vang lên lần cuối, cánh cửa bí mật đã mở ra hoàn toàn. Đặt chân bước vào bên trong, trước mắt họ hiện ra một hang động kỳ vĩ được bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích rực rỡ, đẹp đến mức nghẹt thở.

“Chúng ta vẫn phải tiến sâu thêm một chút nữa,” Alon trầm giọng nhắc nhở.

“Vâng ạ,” Seolrang háo hức gật đầu đáp lời.

Họ tiếp tục rảo bước đi sâu vào trong lòng hang động. Sau khoảng chừng mười phút di chuyển theo cảm tính của Alon, cuối cùng họ cũng đặt chân đến điểm tận cùng của hang động; một khoảng không gian vô cùng rộng lớn, một căn phòng ngập tràn trong thứ ánh sáng xanh huyền ảo và u mịch.

[Hửm? Con người sao?]

“Ah.”

Hiện diện giữa căn phòng ngầm là một tiểu tinh linh bé nhỏ (fairy), kích thước chỉ nhỉnh hơn một đứa trẻ đôi chút, toàn thân khoác lên mình bộ trang phục sắc xanh lấp lánh tựa nước hồ thu. Đôi đồng tử trong veo của nàng hướng về phía Alon, mang theo sự tò mò đan xen lẫn vẻ ngạc nhiên không giấu giếm.

Trước tình huống ấy, Alon chỉ biết khẽ buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán từ tận đáy lòng.

‘…Lại là Tovette. Đúng là xui xẻo tột cùng.’

Món bảo vật được cất giấu sâu trong hầm ngục ngầm của Tern Độc Lãng Chi Thủ (The Wandering One’s Hand – AKA: Bàn Tay Của Kẻ Lữ Hành)  — vốn được canh gác nghiêm ngặt bởi năm vị tinh linh luân phiên đảm nhận nhiệm vụ cách mỗi hai ngày một lần. Để có thể đường đường chính chính lấy được món bảo vật, Alon buộc phải vượt qua một thử thách do chính vị tinh linh đang canh gác vào ngày hôm đó đặt ra.

Và trớ trêu thay, ngày hôm nay lại là…

‘Chậc…’

Chính là Tovette, vị tinh linh nổi danh với bài thử thách mang độ khó vô lý đến mức tàn ác. Xét về lý thuyết, trò chơi ấy hoàn toàn không quá phức tạp đó chỉ đơn thuần là một trò chơi đuổi bắt.

Thế nhưng, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ tốc độ của Tovette nhanh đến mức vượt xa mọi giới hạn nhận thức thông thường. Nàng ta thừa sức bỏ xa không chỉ đám Kiếm Thánh tự phụ mà ngay cả những Đại Pháp Sư thuần thục ma pháp thi triển chớp nhoáng liên hoàn cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Nếu xét theo cơ chế vận hành của trò chơi gốc, trong khi một người chơi bình thường chỉ có thể di chuyển chừng 8 ô mỗi lượt trừ phi sử dụng kỹ năng đặc biệt, thì Tovette lại có thể càn quét một khoảng cách kinh hoàng lên tới 106 ô chỉ trong một lượt hành động.

‘Nó không chỉ đơn thuần là chuyện phải tóm lấy nàng ta; thử thách ác mộng thực sự là phải sống sót né tránh sự truy sát của nàng ta trong suốt hơn một phút đồng hồ. Đánh giá theo kiểu thực chiến, thì điều này gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với con người.’

Ngay cả khi trải nghiệm tựa game trong quá khứ, thử thách của nàng ta vốn dĩ chưa từng được thiết kế để người chơi có thể vượt qua bằng sức mạnh áp đảo trực diện. Thay vào đó, hệ thống luôn ngầm định hướng người chơi sử dụng mật ong tinh linh thượng hạng từ Thung Lũng Rono làm mồi nhử để đánh lạc hướng nàng ta.

‘Sao không phải là Geppetto hay Kamita cơ chứ…? Không, kẻ nào khác cũng được, miễn không phải là con nhóc Tovette này thì ta đã mãn nguyện lắm rồi.’

Alon dứt khoát đưa ra quyết định, lập tức vứt bỏ mọi ảo tưởng về việc sẽ chạm tay vào món bảo vật trong ngày hôm nay. Với khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi còn lại trước khi đại hội nghị chính thức hạ màn, anh hoàn toàn có thể quay lại vào ngày mai hoặc ngày kia, khi mà một vị tinh linh khác tiếp quản nhiệm vụ canh gác.

Quay đầu nhìn sang Seolrang, anh cất giọng điềm tĩnh:

“Chúng ta về thôi.”

“Vâng ạ!”

Không một chút gặng hỏi hay tỏ vẻ thắc mắc trước quyết định đột ngột của Chủ Nhân, Seolrang ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngay lập tức.

[Hả? Ngươi đã cất công lặn lội đến tận cái chốn xó xỉnh này chỉ để tìm báu vật cơ mà? Thế mà giờ lại định quay đầu bỏ chạy thế à? Đúng là một gã hèn nhát vô dụng.]

Vị tinh linh áo xanh bĩu môi khinh bỉ, tông giọng mang đầy vẻ giễu cợt và khiêu khích, hệt như thể nàng ta đang vô cùng bất ngờ trước màn rút lui chóng vánh của họ.

Alon hoàn toàn phớt lờ, chọn cách im lặng bước đi thay vì đáp trả. Anh thừa hiểu rằng việc đôi co với Tovette chỉ tổ chuốc lấy sự phiền toái, vừa thỏa mãn thú vui đùa cợt của nàng ta, lại vừa lãng phí thời gian quý báu.

[Chậc, đúng là loài người… lúc nào cũng tham lam thèm khát đủ thứ trên đời nhưng lại thiếu thốn trầm trọng một nhúm quyết tâm tối thiểu. Các ngươi chẳng khá khẩm hơn lũ yêu tinh dơ bẩn là bao!]

Bực bội trước màn rút lui điềm tĩnh đến đáng ghét của Alon, Tovette tiếp tục phóng ra những lời lẽ khiêu khích châm chọc, rõ ràng là nàng ta đang vô cùng tiếc nuối vì trò chơi đuổi bắt ưa thích của mình không thể diễn ra như dự kiến.

Dẫu cho Alon dứt khoát chọn cách phớt lờ và bỏ ngoài tai mọi lời khiêu khích, Seolrang thì không.

“Này.”

[Hửm?]

"Nhắc lại tao nghe xem… mày vừa thốt ra cái gì cơ?"

[Sao nào? Ta nói sai chỗ nào à?]

“Sao mày dám mở cái mõm thối của mình ra gọi Chủ Nhân của tao là hèn nhát thế hả?”

[Chủ Nhân? Ồ, ý ngươi là cái gã hèn nhát đang định cúp đuôi chạy trốn, thậm chí còn chẳng có dũng khí để đối mặt với thử thách ấy hả?]

Tovette nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.

[Ta gọi hắn là một kẻ nhát gan không hơn không kém đấy, thì sao nào?]

Hệt như đang vô cùng tận hưởng việc chọc điên đối thủ, nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt Tovette càng lúc càng giãn rộng. Nàng ta hoàn toàn đinh ninh rằng những lời lẽ cay độc ấy sẽ lập tức châm ngòi cho ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nữ thú nhân. Và quả nhiên, biểu cảm vặn vẹo đầy sát khí trên gương mặt Seolrang lúc này đã minh chứng rõ ràng việc cô nàng đã cắn câu.

[Nếu bọn mi muốn chứng minh ta sai, sao không thử bước lên đây chơi với ta một ván đuổi bắt xem nào?]

Vừa dứt lời, Tovette liền biến mất dạng, chỉ để lại một tàn ảnh mờ ảo. Tốc độ di chuyển của nàng ta nhanh đến mức hoàn toàn thách thức mọi giới hạn thị giác của con người, bỏ lại tiếng cười cợt vang vọng đầy ngạo mạn khắp hầm ngục.

[Nhưng mà ta tự hỏi… liệu thứ phế vật như bọn mi có nổi một lần chạm được vào chóp cánh của ta không cơ chứ?]

Còn chưa kịp để Alon mở miệng ngăn cản cơn thịnh nộ đang bùng nổ, anh đã bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân sững sờ, chôn chân tại chỗ.

Lách tách… Đoàng!

Một tia chớp vàng kim rực rỡ đột ngột bùng nổ, xé toạc không gian bằng một thứ ánh sáng chói lòa và cuồng bạo.

“Khục…!?”

Chỉ trong một tích tắc chớp nhoáng, thân hình nhỏ bé của Tovette đã bị tóm dính một cách không thương tiếc. Bàn tay của Seolrang siết chặt lấy cổ vị tinh linh, tàn nhẫn ghim chặt nàng ta lơ lửng giữa không trung, dứt khoát triệt tiêu mọi sự phản kháng.

Đôi đồng tử mở to hết cỡ của Tovette phản chiếu rõ mồn một sự bàng hoàng tột độ và nỗi sợ hãi nguyên thủy đang dâng trào.

“Mở mồm ra mà nói tiếp đi xem nào.”

Đôi mắt mang sắc vàng ánh kim của Seolrang lúc này đang sùng sục ngọn lửa cuồng nộ và sát khí ngút trời, cô áp sát khuôn mặt mình sát vào Tovette, từng chữ thốt ra lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về:

“Vừa nãy… mày mới mở miệng sủa cái gì cơ hả?”

Bạn đã đến cuối chương 113.

Không gian đọc của bạn