Tại phòng làm việc của Công Tước Komalon, thuộc Vương Quốc Ashtalon.
“Kết quả có thuận lợi như dự tính không?”
“Vâng, dựa trên các nguồn tin báo về thì là vậy. Thế nhưng, có vẻ như vẫn tồn tại một vài điểm thiếu sót.”
Ông ta đang trực tiếp tiếp nhận một bản báo cáo mật từ một Dạ Tiên Tộc.
“Thiếu sót sao? Ý ngươi là gì?”
“Nói thẳng ra, quá trình giáng lâm lần này không được trọn vẹn, khác xa so với một thực thể thức tỉnh hoàn hảo mà Ngài hằng khao khát. Tôi e rằng sự thiếu hụt nghiêm trọng của các khối Thâm Uyên Ma Lõi chính là nguyên do cốt lõi.”
“Thiếu hụt Thâm Uyên Ma Lõi sao?”
“Vâng.”
Trước lời giải thích của tên Dạ Tiên Tộc, Công Tước Komalon khẽ trầm ngâm rồi chìm sâu vào dòng suy tưởng.
“Và, vẫn còn một biến số khác cần phải bẩm báo với Ngài.”
“Lần này lại là chuyện gì nữa?”
“Kẻ đã ra tay xóa sổ vị Ngoại Thần nhân tạo tại Thánh Quốc, nghe nói không ai khác ngoài Hầu Tước Palatio.”
“Hử, lại là tên Palatio đó sao?”
“Vâng.”
Nghe lời báo cáo của tên Dạ Tiên Tộc, Công Tước Komalon khẽ bật ra một tiếng cười khan. Sau đó, hệt như đang cẩn trọng cân nhắc mọi diễn biến, ông ta lãnh đạm lên tiếng:
“Ta hiểu rồi, cứ tạm thời như vậy đi.”
“Rõ.”
“Và hãy nhớ gia tăng liều lượng, truyền thêm thật nhiều Thâm Uyên Ma Thể vào sâu bên trong tất cả các vật thí nghiệm.”
Chỉ bằng một cái phẩy tay hờ hững, ông ta ra hiệu cho kẻ Dạ Tiên Tộc lập tức lui ra ngoài.
Kẻ Dạ Tiên Tộc khẽ cúi đầu hành lễ, rồi nhanh chóng xoay người, hoàn toàn tan biến vào hư không. Chẳng buồn bận tâm đến kẻ vừa rời đi, Công tước Komalon tiếp tục chìm đắm trong những toan tính sâu xa của riêng mình.
“Đã lâu không gặp.”
Ông ta đột ngột lên tiếng.
Dù xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch không một bóng người, Công tước Komalon vẫn buông lời chào hỏi hệt như đang nói chuyện trực tiếp với ai đó.
“Phải, đã lâu không gặp.”
Đáp lại bằng một chất giọng trầm thấp, một bóng người lẳng lặng bước ra từ trong bóng tối.
Ngay tại vị trí vốn dĩ vẫn còn trống trơn chỉ vài giây trước, một hình bóng khoác trên mình bộ thánh phục đen tuyền bất ngờ hiện diện, hệt như thể kẻ đó đã luôn đứng sẵn ở đấy từ rất lâu rồi.
“Quả thật, cũng đã lâu quá rồi nhỉ.”
Hình bóng ấy thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện vị Công Tước.
“Điều gì đã dẫn dắt ngươi đến tận nơi này?”
Trước câu hỏi của Komalon, kẻ vừa xuất hiện thong thả tựa lưng vào thành ghế.
“Lý do ta ghé thăm sao? Ngài vốn dĩ đã biết rất rõ rồi, chẳng phải vậy sao? Ta chỉ đơn giản là tò mò không biết khi nào Ngài mới quyết định ra tay, nên mới đích thân đến đây để tìm kiếm câu trả lời.”
“Mọi khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất một cách hoàn hảo. Ngay khi lấy được thứ đang ẩn giấu bên trong khu rừng già, chúng ta sẽ lập tức hành động.”
Lời đáp của Komalon vô cùng lãnh đạm và lạnh lẽo.
Nghe đến đó, hình bóng khẽ phát ra một tiếng trầm ngâm, ghim thẳng ánh nhìn ma mị về phía vị Công Tước.
Một khoảng lặng đè nặng lên cả thư phòng.
Bầu không khí căng thẳng, nghẹt thở bao trùm lấy không gian, không ngừng leo thang cho đến khi chạm tới đỉnh điểm—
“Ta hiểu rồi.”
Kẻ khoác trên mình bộ thánh phục đen tuyền khẽ nhún vai, dứt khoát xua tan đi luồng áp lực ngột ngạt vừa nhen nhóm.
“Quả thực rất thú vị. Không thể ngờ rằng Ngài vẫn có thể điều hành mọi chuyện trơn tru đến nhường này dưới lớp vỏ bọc của một phàm nhân.”
Hình bóng ấy chậm rãi đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Vậy thì, ta sẽ tạm thời tin tưởng vào những lời Ngài nói. Ta sẽ đặt niềm tin vào việc chẳng bao lâu nữa, Ngài sẽ tự tay bắt đầu đại nghiệp vĩ đại mà bản thân hằng vẽ ra trong tâm trí.”
Kẻ khoác bộ thánh phục đen lướt mắt nhìn về phía góc khuất tăm tối của thư phòng, rồi lại một lần nữa ngoảnh mặt nhìn Công Tước Komalon.
“Và…”
Hình bóng ấy bắt đầu chậm rãi bước đi, hòa tan bản thể vào sâu trong những chiếc bóng.
“Để đề phòng biến số tàn khốc nhất, ta có một lời cảnh báo dành cho Ngài hãy đặc biệt cẩn trọng với gã đàn ông đó.”
“…Gã đàn ông đó sao?”
“Ngài thừa biết ta đang muốn ám chỉ đến ai mà.”
Tông giọng của kẻ đó mang theo một tia thích thú và cợt nhả.
“Bá Tước Palatio — hay nói chính xác hơn, giờ là Hầu Tước Palatio rồi nhỉ?”
Để lại câu nói đầy ẩn ý ấy đằng sau, kẻ bí ẩn kia hoàn toàn tan biến, hòa mình trọn vẹn vào ranh giới của màn đêm tăm tối.
Giờ đây, khi lại một lần nữa bị bỏ lại đơn độc bên trong thư phòng, Công tước Komalon lặng lẽ lẩm bẩm:
“Hầu Tước Palatio.”
Ông ta trầm thấp gọi lên cái tên ấy, thâm tâm không ngừng rà soát lại những biến số đẫm máu có thể xảy ra trong tương lai.
Sau khi chính thức hoàn tất đại lễ phong tước tại Thánh Quốc, Alon người giờ đây đã chính thức được thăng từ hàng ngũ Bá Tước lên thành Hầu Tước Palatio đang thong thả khởi hành, hướng thẳng về phía vùng lãnh địa mới được thiết lập của mình.
Theo lẽ thường, đáng lẽ anh phải lập tức tiến thẳng đến Terea ngay sau khi buổi lễ khép lại. Thế nhưng, anh nhận định rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu ưu tiên quay về để cất giữ toàn bộ những món quà quý giá mà mình nhận được từ Thánh Quốc.
Alon khẽ ngoảnh lại nhìn.
Theo sau cỗ xe của anh là hàng loạt cỗ xe ngựa kiên cố đang chất đầy những kiện hàng nặng trĩu, hệt như khung cảnh vào cái ngày anh rời khỏi Colony. (Sao nghe quen quen)
“Thực sự không thể ngờ rằng lại có ngày mình kiếm được những món hời như thế này từ Thánh Quốc.”
Nhìn đăm đăm vào những cỗ xe ngập tràn của cải châu báu kia, Alon không khỏi thầm cảm thán.
Dựa trên những kiến thức mà anh nắm giữ về trò chơi, phần thưởng cho việc hoàn thành các chuỗi nhiệm vụ của Thánh Quốc thông thường chỉ là sách kỹ năng ma pháp hoặc thánh di vật quý giá, chứ tuyệt nhiên không bao giờ là vô số của cải vật chất thực dụng như thế này.
“Dẫu sao thì, mấy phần thưởng thực tế như thế này vẫn tốt hơn gấp vạn lần.”
Bên ngoài, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ trống rỗng và phẳng lặng hòng duy trì vỏ bọc điềm tĩnh. Thế nhưng sâu thẳm bên trong, khi hình dung ra viễn cảnh khối tài sản khổng lồ này sắp sửa lấp đầy kho bạc lãnh địa, một nụ cười thỏa mãn đã lẳng lặng nhen nhóm nơi khóe môi. Anh khẽ nuốt khan, kìm nén sự phấn khích để không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Ngay vào khoảnh khắc ấy, giọng nói của Evan bất ngờ vang lên, kéo anh trở lại thực tại.
“Thưa Hầu Tước.”
Evan xem ra đã hoàn toàn quen thuộc với tước vị mới của anh, cậu cất lời gọi mà không hề có dẫu chỉ là một chút ngập ngừng. Alon điềm nhiên quay sang nhìn để đáp lời:
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò một chút rốt cuộc thì tại sao Thánh Quốc lại cứ phải duy trì một cái đại lễ phong tước phiền toái đến nhường này cơ chứ?”
“Chuyện này…”
“Ngay cả Ngài cũng không biết rõ nguyên do sao, thưa Hầu Tước?”
“Hừm.”
Alon trầm ngâm suy tư trong một chốc trước khi khẽ nhún vai hờ hững.
“Nó mang lại cảm giác giống như một tập tục cổ xưa được lưu truyền qua nhiều năm tháng mà thôi. Ta không nghĩ rằng bên trong nó ẩn chứa bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào đâu.”
“Thật vậy sao ạ?”
“Ít nhất thì đó là những gì ta tự nhận định.”
Thành thực mà nói, bản thân Alon cũng hoàn toàn không hề hay biết gì về cái tập tục cổ xưa kia. Lời giải đáp vừa rồi thực chất chỉ được anh đúc kết lại từ một câu nhận xét hờ hững mà Yutia từng thầm lẩm bẩm trước đó: “Đó chỉ đơn thuần là một thói quen vô bổ, nhưng em rất vui vì nhờ có nó mà em mới được diện kiến Ngài, thưa Chúa Tể.”
“Thú thực, cái trò này đúng là có chút vô bổ.”
“Ta đồng ý.”
Ánh mắt Alon chợt dịch chuyển, hướng thẳng về phía nhóm lính đánh thuê đang đi ở phía trước đoàn xe. Nói một cách chính xác hơn, tiêu điểm của anh đã găm chặt vào bóng hình Myaon, người đang dẫn đầu đội hình.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh: Chẳng phải mới cách đây không lâu, cô nàng còn vô cùng hào hứng chui vào bên trong cỗ xe ngựa của anh để huyên thuyên đủ điều, giúp cho chuyến hành trình dài bớt đi vài phần tẻ nhạt đó sao? Thế mà lần này, cô ta lại hoàn toàn giữ khoảng cách, tuyệt đối không dám tiến lại gần cỗ xe dẫu chỉ là một bước.
Và rồi—
Giật thót!
Bất cứ khi nào ánh mắt của Alon vô tình lướt qua, Myaon lại giật nảy mình hệt như vừa chạm trán phải ác thú. Cô ta vội vã cúi đầu chào một cách vô cùng gượng gạo cùng một nụ cười méo mó cứng đờ, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt nhìn thẳng về phía trước, cứ liên tục lặp đi lặp lại chuỗi hành động kỳ quặc ấy không biết bao nhiêu lần.
‘Rốt cuộc thì Yutia đã nói cái quái gì với cô ta thế không biết?’
Alon hoàn toàn có thể tự mình suy đoán ra nguyên nhân khiến cô nàng rơi vào tình trạng hành xử kỳ quặc như vậy. Cách đây vài ngày, chính mắt anh đã chứng kiến cảnh tượng Myaon sợ hãi đến mức cứng đờ người, hệt như một con chuột nhắt bị dồn vào góc tường khi đối diện với Yutia.
Dẫu cho anh có tò mò gặng hỏi xem Yutia đã nói những gì, Myaon vẫn sẽ cố gượng một tông giọng bình thản đến mức phi tự nhiên để khăng khăng phủ nhận: “Cô ấy thực sự không nói gì với tôi cả đâu ạ.”
Đến lúc này, Alon đã hoàn toàn từ bỏ ý định đào sâu tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã thực sự diễn ra.
“Dẫu sao thì, nếu việc gặng hỏi chỉ càng khiến cô ta thêm phần căng thẳng, tốt hơn hết là mình nên mặc kệ chuyện này thì hơn.”
Khẽ thở dài một tiếng, Alon tựa hẳn lưng vào thành ghế của cỗ xe ngựa, gần như chuyển sang tư thế nằm xoài ra thư thái. Bề ngoài, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ trống rỗng, phẳng lặng hòng duy trì vỏ bọc điềm tĩnh. Thế nhưng tận sâu bên trong, anh lại đang thầm tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi này.
Đó là một buổi chiều tà vô cùng thong thả, yên bình dưới vòm trời xanh thẳm, trong vắt không một gợn mây.
Khoảng hai tuần sau, Alon cuối cùng cũng đặt chân đến lãnh địa Hầu tước Palatio. Sau khi chia tay Myaon và dành trọn một ngày đêm để nghỉ ngơi nhằm hồi phục sinh lực, anh lập tức lên đường tiến thẳng về vương đô Terea.
Băng qua những cảnh sắc thiên nhiên quen thuộc, anh tiến sâu vào bên trong hoàng cung và được đặc cách diện kiến trực tiếp Nữ Vương Cretinia Siyan.
Thế nhưng lần này, cuộc gặp mặt không diễn ra tại sảnh đường thiết triều uy nghiêm như thường lệ, mà lại được sắp xếp ngay bên trong thư phòng riêng của Siyan.
“Thần kính chào Bệ Hạ,” Alon khẽ cúi người hành lễ theo đúng chuẩn mực.
“Miễn lễ.”
Một chất giọng uy nghiêm ngay lập tức vang lên đáp lời.
Khi Alon chậm rãi ngẩng đầu lên, toàn bộ cách bài trí bên trong thư phòng của Siyan lọt gọn vào tầm mắt anh.
‘Thật giản dị.’
Căn phòng mang một dáng vẻ khiêm tốn đến kinh ngạc. Dẫu cho toàn bộ những món đồ nội thất xung quanh rõ ràng đều là hàng thượng phẩm, nhưng mức độ xa hoa của nó vẫn kém xa so với sự lộng lẫy dát vàng của Quốc Vương Colony mà Alon từng diện kiến. Anh không kìm được mà khẽ đảo mắt quan sát xung quanh trong tích tắc.
“Ta nghe nói Khanh đã tự tay giải cứu toàn bộ Thánh Quốc,” Siyan cất lời.
“…Chuyện đó quả thực đã bị đồn thổi quá mức rồi ạ.”
“Thật vậy sao? Vậy thì tại sao người dân ngoài kia lại chẳng hề có lấy một lời dị nghị hay tranh cãi nào về chuyện đó? À, nhưng trước tiên, Khanh cứ ngồi xuống đi.”
“……”
“Dù sao thì cứ phải quỳ gối mãi như vậy cũng không thoải mái cho lắm.”
Trước lời nói của cô, Alon cẩn trọng đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn đối diện bàn làm việc, bình thản đón nhận ánh mắt của Siyan.
Sở hữu đôi đồng tử vàng kim rực rỡ đặc trưng huyết thống vĩnh viễn không thể nhầm lẫn của hoàng gia Asteria — Siyan điềm nhiên lên tiếng:
“Được rồi, nói vào việc chính nào, Khanh hoàn toàn không cần phải cố tình tỏ ra khiêm tốn giả tạo trước mặt ta đâu. Dẫu khiêm nhường quả thực là một đức tính cần có của một quý tộc, nhưng nếu cứ lạm dụng nó quá mức, nó sẽ chỉ trở thành một khối xiềng xích kiềm hãm bản thân Khanh mà thôi.”
“Nếu Bệ Hạ đã muốn vậy, thần xin phép được bỏ qua những lời khách sáo không cần thiết.”
“Cứ tự nhiên.”
Siyan khẽ mỉm cười đầy thỏa mãn. Cô chống cằm lên mu bàn tay, đôi mắt chăm chú quan sát vị tân Hầu Tước như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, hệt như vừa chợt nhớ ra điều gì đó,
“Àh.”
Cô chậm rãi lấy ra một vật từ góc bàn làm việc rồi trực tiếp trao tận tay cho Alon.
“…Thứ này là?”
“Chẳng phải Khanh rất thích ăn khoai lang sao?”
“Sao cơ ạ?”
“Khanh không thích sao?”
“…Không, hoàn toàn không phải vậy. Thần quả thực rất thích.”
“Cứ cầm lấy đi.”
Với vẻ mặt hoang mang và ngơ ngác tột độ, Alon đờ đẫn nhận lấy củ khoai lang từ tay Nữ Vương. Trong một chớp mắt, tâm trí anh quay cuồng rà soát lại xem bản thân đã từng lỡ miệng tiết lộ sở thích ăn khoai lang này với bất kỳ ai hay chưa. Ép bản thân gạt phăng luồng suy nghĩ vẩn vơ ấy đi hòng duy trì vỏ bọc điềm tĩnh, anh tập trung cao độ vào câu nói tiếp theo của Siyan.
“Thành thực mà nói, theo đúng nghi thức thông thường, ta đáng lẽ phải tổ chức một đại lễ ban thưởng trang trọng ngay tại sảnh đường thiết triều rồi mới để Khanh rời đi. Thế nhưng, Khanh có biết lý do tại sao ta lại đặc biệt triệu kiến riêng Khanh đến căn phòng này không?”
“Đối với một người phục vụ dưới trường Người, Thần thật ngu muội hiểu biết của thần về những việc thế này có lẽ vẫn còn nhiều thiếu sót—”
“Ta đã nói là bỏ qua mấy lời khách sáo phiền toái đó đi mà. Nói thẳng ra là Khanh hoàn toàn không biết gì, đúng không?”
“Quả đúng là như vậy ạ.”
Trước lời thú nhận thẳng thắn của Alon, Siyan khẽ gật đầu rồi bình thản cất lời: “Chuyện này thực chất cũng chẳng có ý đồ gì to tát đâu. Ta gọi Khanh đến đây chỉ đơn giản là để nói chuyện một chút mà thôi. Việc mà ta sắp nhờ Khanh thực ra lại đơn giản hơn rất nhiều so với những gì mà Khanh đang tưởng tượng đấy.”
“Thần mạo muội xin hỏi, rốt cuộc điều mà Bệ Hạ đang mong muốn ở thần là gì ạ?”
“Một tháng nữa kể từ thời khắc này, một đại hội nghị của Liên Minh Vương Quốc sẽ chính thức diễn ra.”
“Một đại hội nghị sao ạ?”
“Phải, về cơ bản thì nó chính là sự tiếp nối của toàn bộ những cuộc thảo luận chiến lược từng được tổ chức vào lần trước. Ta muốn Khanh tháp tùng ta với tư cách là một cố vấn đắc lực. Liệu Khanh có khả năng gánh vác trọng trách này chứ?”
Alon hoàn toàn chìm vào một khoảng lặng trầm mặc trong một nhịp thở trước khi điềm nhiên gật đầu đồng ý. Bên ngoài, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ trống rỗng và vô cảm hòng duy trì vỏ bọc điềm tĩnh. Thế nhưng sâu thẳm bên trong thâm tâm, anh lại đang thầm gào thét đầy bất lực:
‘Lại là hội nghị sao? Mình chỉ đơn thuần muốn chôn chân ở lãnh địa để nướng khoai qua ngày thôi mà, tiêu đời mình rồi!’
“Thần tin rằng bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận trọng trách này.”
Thành thực mà nói, việc tham gia vào đại hội nghị lần này không hẳn là một chuyện tồi tệ đối với anh. Tern trung tâm đầu não của Liên Minh Vương Quốc vốn là một vùng đất bị áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép bất kỳ quan lại hay quý tộc địa phương nào đặt chân đến ngoại trừ những dịp diễn ra hội nghị trung ương. Nơi đó còn là thánh địa đóng quân của toàn bộ các tổ chức lớn như Hiệp Hội Ma Pháp, một địa điểm lý tưởng để anh có thể săn lùng và thu thập những món tạo tác vô giá.
Thế nhưng, dẫu có vắt óc suy nghĩ, anh vẫn không khỏi thắc mắc rốt cuộc vì lý do gì mà Siyan lại đặc biệt lựa chọn anh làm cố vấn cho mình. Dù hoàn toàn không thể hiểu được nguyên do, anh vẫn dứt khoát chọn cách giữ im lặng, tuyệt đối không mở lời gặng hỏi.
Suy cho cùng, ở cái thế giới này, một khi đấng quân vương đã ban mệnh lệnh thì bề tôi chỉ có thể răm rắp tuân theo không một lời dị nghị đó là luật bất thành văn và là chân lý vĩnh viễn không thể chối cãi.
“Ta rất hài lòng với câu trả lời dứt khoát của Khanh,” Siyan khẽ gật đầu.
“Giờ thì, ăn đi.”
“…Ăn thứ gì cơ ạ?”
“Củ khoai lang.”
“…Vâng?”
“Ăn củ khoai lang đi chứ. Khanh không muốn thưởng thức nó sao?”
“Không, thần sẽ ăn… nhưng là ngay tại nơi này sao ạ?”
“Phải, ngoài nơi này ra thì ngươi còn muốn ăn nó ở đâu nữa?”
“Vậy thần xin phép được dùng tại đây.”
Dẫu cho Alon hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Nữ vương lại cứ khăng khăng ép buộc mình vào cái tình cảnh trớ trêu này, anh vẫn khẽ gật đầu rồi bắt đầu bóc củ khoai lang ăn ngay trước mặt cô.
Bên ngoài, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ trống rỗng, vô cảm hòng duy trì vỏ bọc điềm tĩnh. Thế nhưng sâu thẳm bên trong thâm tâm, anh đang cố nuốt khan, nhai một cách máy móc mà chẳng thể cảm nhận nổi dẫu chỉ là một phần trăm hương vị ngọt ngào của củ khoai. Tâm trí anh lúc này chỉ còn ngập tràn sự ngột ngạt và căng thẳng tột độ trước ánh mắt chăm chú của người đối diện.
Vài ngày sau đó, khi tin tức về việc Hầu Tước Palatio sẽ tham dự đại hội nghị của Liên Minh Vương Quốc với tư cách là cố vấn của Nữ Vương Cretinia Siyan bắt đầu lan rộng, có hai cá nhân đã phản ứng vô cùng mãnh liệt trước nguồn tin này hơn bất kỳ ai khác trên đời.
Một trong hai người họ chính là—
“Thưa Hội Trưởng.”
“Hửm? Có chuyện gì thế?”
“Tôi có một tin tốt đây.”
“Tin gì vậy?”
“Là về đại hội nghị của Liên Minh Vương Quốc mà Ngài được yêu cầu phải tham dự đấy.”
“À, bọn họ quyết định hủy bỏ nó rồi sao?”
Kẻ vừa cất lời là Seolrang, cô nàng đang nằm xoài người đầy lười biếng bên trong căn phòng hội trưởng.
“Không, buổi hội nghị hoàn toàn không bị hủy bỏ.”
“Vậy thì rõ ràng đó chẳng phải là tin tốt lành gì rồi. Ta đã bảo là ta không hề muốn đi chút nào mà.”
“Thế nhưng chúng ta đã nhận một khoản viện trợ khổng lồ từ vương quốc rồi, chẳng phải sao?”
“Mặc kệ. Ta vẫn tuyệt đối không muốn đi.”
Buông một tiếng thở dài thườn thượt, Seolrang càng trượt người tuột sâu xuống ghế hơn, toàn thân cô nàng toát lên một thông điệp rõ mồn một: “Ta thực sự ghét cay ghét đắng cái trò này”.
“Dẫu vậy, tôi thực sự vẫn còn một tin tốt nữa.”
“Là gì cơ?”
“Hầu Tước Palatio cũng sẽ góp mặt tại đại hội nghị lần này.”
“…Thật sao?!”
Nghe câu nói của cô thư ký, cái đuôi vốn đang rủ xuống đầy ủ rũ của Seolrang lập tức vểnh lên, vẫy tít mù trong sự phấn khích tột độ.
Và cá nhân còn lại có phản ứng mãnh liệt không kém chính là—
“Thưa Đoàn Trưởng.”
“Có chuyện gì sao, Phó Đoàn Trưởng?”
“Tôi nghĩ Ngài nên biết chuyện này. Ngài đã nghe tin Hầu Tước Palatio sẽ tham dự đại hội nghị mà Ngài vừa dứt khoát từ chối trước đó chưa?”
“Anh vừa nói cái gì cơ?”
Người vừa lên tiếng là Deus, kẻ bấy lâu nay vẫn luôn tự giam mình và dồn toàn bộ tâm trí vào việc rèn luyện điên cuồng sau khi dứt khoát từ chối lời mời tham dự đại hội nghị của Liên Minh Vương Quốc.
“Những lời anh vừa nói là sự thật sao?”
“Vâng, việc Hầu Tước Palatio góp mặt đã chính thức được xác nhận rồi ạ.”
“Ta sẽ lên đường tiến thẳng đến Vương Đô ngay lập tức.”
“Vậy để tôi đi chuẩn bị— Khoan đã, Đoàn Trưởng! Ít nhất Ngài cũng phải nên thay một bộ trang phục cho đàng hoàng đã chứ…!”
Chẳng buồn nán lại dẫu chỉ một giây, Deus lao thẳng về phía vương đô ngay trong bộ tập luyện sờn rách. Đôi đồng tử sắc tím của cậu rực sáng lên thứ ánh sáng của ý chí kiên định và quyết tâm cao độ.


