“[
Huyền Thiên Lam Lôi Trận
]”
Luồng lôi điện cuồng bạo bắt đầu rít lên lách tách, điên cuồng bao bọc lấy cơ thể Alon khi anh bình thản bước tới một nhịp.
“[
Huyễn Toái Diệt
]”
Chuỗi lôi điện đang gầm thét bỗng chốc vỡ vụn, hóa thành vô vàn tinh thể ma lực xanh lam lấp lánh lơ lửng giữa không trung.
Cùng lúc đó, Alon khẽ cúi người, nhặt lấy một thanh trường kiếm của một vị Thánh Kỵ Sĩ đã tử trận đang nằm chỏng chơ trên nền đất hoang tàn.
“[
Huyễn Ảnh Hóa
]”
Tất thảy những tinh thể lam thạch ấy lập tức bị hút ngược, dung hợp hoàn toàn vào sâu bên trong cơ thể Alon.
“[
Vạn Tượng Hồi Quy
]”
Hình bóng anh bất ngờ nhòe đi, chập chờn dịch chuyển hệt như một vệt tàn ảnh nhạt nhòa giữa đêm tối.
“[
Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần
]”
Ngay khi thủ ấn vừa hoàn tất, toàn bộ cơ thể anh đã triệt để hóa thân thành một luồng lôi đình nguyên thủy.
“Nhánh cây của chúng đang tràn vào kìa!!”
Ngay khi phần đỉnh của kết giới ma pháp vừa được khai mở nương theo mệnh lệnh của Alon, hàng vạn nhánh cây đỏ thẫm lập tức chen chúc, thô bạo tràn vào bên trong.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhuốm trọn vẻ tuyệt vọng tột cùng.
Thế nhưng ngay chính vào khoảnh khắc sinh tử ấy, Alon đã hóa thành một vệt lôi quang chói lòa, thô bạo xé toạc hàng vạn nhánh cây đang xâm lấn để phóng vút lên tận trời cao.
ĐOÀNG—!
Nương theo một tiếng nổ rung trời lở đất, vô số mảnh vụn của những nhánh cây bị xé nát bay tứ tung khắp chốn, để lộ ra bóng hình vĩ đại của Hầu Tước Palatio đang hiên ngang ngự trị giữa bức phông nền là vầng Lam Nguyệt ma mị.
Lơ lửng giữa tầng không, Alon lặng lẽ quan sát hàng vạn nhánh cây đang điên cuồng vươn những chiếc vòi tàn độc lao thẳng về phía mình.
‘Quả nhiên đúng như mình dự tính, quá chậm.’
Dẫu cho những đòn tấn công đang ồ ạt ập đến, nhưng tốc độ trì trệ của chúng rốt cuộc cũng giúp thâm tâm anh lấy lại được sự bình tĩnh. Bề ngoài, gương mặt anh vẫn giữ nguyên một vẻ trống rỗng, tuyệt nhiên không mảy may biến sắc hòng duy trì cái vỏ bọc điềm tĩnh giả tạo. Thế nhưng sâu thẳm bên trong, anh đang cố nuốt khan, cảm nhận độ lạnh của chuôi kiếm đang găm chặt nơi bàn tay trái rồi thầm nghĩ:
‘Dù có chút suýt soát, nhưng tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn mỹ.’
Thực chất, có hai nguyên do cốt lõi đã kìm hãm Alon, khiến anh không thể hành động một cách nhanh chóng cho đến tận thời khắc này.
Nguyên do đầu tiên chính là khoảng thời gian bị tiêu tốn để xác định điểm yếu chí mạng của Machina.
Từ trước đến nay, Alon chưa từng phải phí tâm tổn sức để tìm kiếm tử huyệt của bất kỳ vị Ngoại Thần nào.
Bởi lẽ, những Ngoại Thần chưa chính thức thăng hoa lên cảnh giới Thần Cấp thường vẫn sẽ duy trì cấu trúc hình thể nguyên thủy từ trước khi chúng giáng thế.
Hơn thế nữa, hầu hết những vị Ngoại Thần mà anh từng đối đầu trước đây đều sở hữu kích thước thân thể nằm trọn trong phạm vi hủy diệt của ma pháp mà anh thi triển.
Nói cách khác, việc nhắm vào điểm yếu của chúng bấy lâu nay là một điều hoàn toàn không cần thiết.
Thế nhưng, tình cảnh hiện tại lại hoàn toàn khác biệt.
Thực thể Machina đang sừng sững trước mắt anh sở hữu một thân xác vĩ đại đến mức phi lý, hoàn toàn làm lu mờ và đè bẹp phạm vi ma pháp của Alon, chưa kể đến việc nó còn nắm giữ khả năng tái tạo áp đảo đến mức tuyệt vọng.
Tóm lại, nếu chỉ nhắm mắt phóng thích ma pháp một cách vô tội vạ, thứ hỏa lực đó hoàn toàn không đủ để xóa sổ thực thể tàn ác này.
Nhưng giờ đây, ngay vào chính khoảnh khắc sinh tử này, Alon đã thấu suốt vẹn toàn điểm yếu chí mạng của Machina.
Tất cả là nhờ vào một món tạo tác ma pháp mà anh đã thu đoạt được tại Thánh Quốc một báu vật mang danh xưng [
Mề Đay Thực Nhãn
] (Eye Eater’s Pendent).
Dựa theo cốt truyện gốc của tựa game, sợi dây chuyền này ban cho người sở hữu khả năng dần dần nhìn thấu mọi điểm yếu của kẻ địch sau hơn mười lượt giao tranh liên tục, qua đó đẩy khả năng giáng những đòn tấn công chí mạng lên mức tối đa. (Tăng Crit Rate)
Và giờ đây, tử huyệt chí mạng kia đã hiện rõ mồn một không thể nhầm lẫn: chính là tâm điểm trước ngực của nó.
Ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc chằng chịt những nhánh cây đỏ thẫm và thân xác khổng lồ như tượng đá của Machina, Alon nhạy bén bắt trọn hình bóng của một luồng sáng xanh lam mang nhân dáng con người, đang lẳng lặng ngự trị ngay tại vị trí tử huyệt đó.
Anh khẽ trút một tiếng thở dài trầm thấp.
‘Chỉ có duy nhất một cơ hội. Ma lực của mình đã chạm đáy rồi.’
Ma lực.
Đó chính là nguyên do cốt lõi thứ hai kìm hãm hành động của Alon.
Anh hoàn toàn chưa từng dự liệu được rằng cục diện sẽ trở nên tồi tệ đến mức độ này.
Phần lớn lượng ma lực ít ỏi của anh đã bị vắt kiệt để cứu mạng Yuman khỏi đòn tấn công phủ đầu của Anderde.
Hệ quả là, Alon bắt buộc phải câu giờ hòng khôi phục lại chút ma lực dự trữ cho bản thân.
Thế nhưng, ngay cả ở thời khắc này, kết quả thu về vẫn vô cùng thảm hại.
Bể chứa ma lực vốn dĩ đã vô cùng khiêm tốn của anh, không may thay, lại bị rút cạn gần như hoàn toàn chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi khi anh thi triển ma pháp để phóng mình vút lên không trung.
Lượng tàn dư còn sót lại ít ỏi đến mức thảm hại, chỉ vừa vặn đủ để duy trì một ma pháp cuối cùng.
Dẫu cho anh đã dứt khoát nốc cạn hai lọ ma dược liên tiếp, bất chấp rủi ro tàn khốc của cơn nghiện ma lực, tốc độ hồi phục vẫn chậm chạp đến mức tra tấn tinh thần.
Ngay cả ở trạng thái lý tưởng nhất, lượng ma lực dự trữ của Alon lúc này cũng chỉ như những mảnh vụn thảm hại.
Tóm lại, dẫu nghe có vẻ hoang đường và nực cười đến mức nào, thì vào chính khoảnh khắc sinh tử này, Alon đã hoàn toàn đánh mất khả năng thi triển bất kỳ một đại ma pháp hủy diệt nào nữa.
Đó là, nếu xét theo lẽ thường.
“Phù—”
Trút ra một hơi thở sâu để giữ vững sự bình tĩnh, Alon giương thẳng thanh kiếm nơi tay trái nhắm về phía Machina.
“[
Huyền Thiên Lam Lôi Trận
]”
Anh chậm rãi xướng lên câu chú.
Lách tách—!
Ngay khi những âm tiết vừa rời khỏi bờ môi, thanh âm chát chúa của những tia lôi điện bạo liệt lập tức dội thẳng vào màng nhĩ anh.
Chút tàn dư ma lực cuối cùng bên trong anh hoàn toàn bị vắt kiệt, đưa toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái trống rỗng chỉ trong một cái chớp mắt.
“Hự—”
Cùng lúc đó, một cơn đau đớn kịch liệt, thấu tận xương tủy bất ngờ càn quét khắp cơ thể anh.
Cơ thể anh co giật, gào thét phản kháng dữ dội vì không thể ép buộc thêm bất kỳ một giọt ma lực nào nữa.
Thế nhưng, Alon tuyệt nhiên không hề dừng lại việc niệm chú.
Bởi lẽ, ma pháp mà anh định thi triển vào thời khắc sinh tử này vốn dĩ không phải là [Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần] lên chính cơ thể mình.
“[Huyễn Toái Diệt].”
Kể từ ngày trở về từ Raksas, Alon đã luôn chôn chân trong phòng để miệt mài nghiên cứu bản chất của ma pháp cụ thể là tính hiệu quả của kỹ thuật " Vật chất hóa ma pháp".
Đối với một kẻ sở hữu bể chứa ma lực khiêm tốn đến mức đáng thương như anh, kẻ mà chỉ cần thi triển một ma pháp hiển hóa đơn thuần là đã đủ để vắt kiệt sạch năng lượng, thì việc nghiên cứu này hoàn toàn mang tính sống còn.
“[Huyễn Ảnh Hóa].”
Tuy nhiên, sau suốt nửa năm ròng rã dốc sức cho hàng vạn cuộc thử nghiệm, Alon vẫn thất bại thảm hại trong việc tối ưu hóa hiệu suất của "vật chất hóa ma pháp".
Dẫu vậy, giữa chuỗi tuyệt vọng ấy, anh lại may mắn khai phá ra một chân lý vô giá.
Và thứ đó chính là—
“[Vạn Tượng Hồi Quy].”
Thay vì cưỡng chế thi triển [Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần] trực tiếp lên chính cơ thể phàm trần của mình, anh hoàn toàn có khả năng định hình và truyền dẫn nó vào thẳng các tạo tác vật chất.
Xoẹt xoẹt—!
Thanh trường kiếm nơi tay trái Alon bắt đầu điên cuồng hấp thụ tất thảy những tinh thể ma lực xanh lam. Quá trình bạo liệt ấy khiến hình dáng của thanh kiếm nhòe đi, chập chờn dịch chuyển hệt như một vệt tàn ảnh mờ ảo giữa màn đêm tĩnh mịch.
Đây là một phát kiến vĩ đại được sinh ra hoàn toàn từ sự tình cờ của số phận.
Trong lúc điên cuồng tìm kiếm phương thức giảm thiểu mức độ tiêu hao năng lượng của kỹ thuật vật chất hóa, Alon đã vô tình vấp phải một bước đột phá nằm ngoài mọi dự tính này.
Để rồi giờ đây, ngay vào chính khoảnh khắc sinh tử định mệnh này—
“[Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần]
Phát kiến ngẫu nhiên ấy đã chính thức hiển hiện, chuyển hóa thành đại ma pháp tối thượng và cuồng bạo nhất mà Alon có khả năng điều động vào lúc này.
Lách tách—! Xoẹt xoẹt—!
Thanh trường kiếm đang rung động dữ dội trên tay Alon bỗng chốc bùng nổ, phóng thích ra một luồng lôi điện xanh lam kinh hoàng, kéo theo những dòng điện quang trắng muốt cuồng bạo càn quét ra không gian xung quanh.
Nắm chặt chuôi kiếm như thể đang chuẩn bị ném một ngọn trường thương, Alon kéo giật cánh tay về phía sau. Bằng một kỹ năng thao túng ma lực điêu luyện, anh kéo dài hình dáng của món vũ khí, cưỡng chế luồng năng lượng vặn xoắn định hình theo đúng ý nguyện của mình.
Thứ anh vừa nhào nặn vô cùng mỏng manh, thon dài, và—
Xoẹt xoẹt xoẹt! Lách tách—!
—chính là một ngọn trường thương ma pháp mang theo uy lực sắc lẹm, tàn khốc của lôi đình nguyên thủy.
Ngay vào khoảnh khắc tất cả mọi người, bao gồm cả Thánh Tử Yuman, bắt trọn được hình bóng Alon đang nắm giữ ngọn lôi thương tối thượng dưới phông nền của vầng Lam Nguyệt ma mị, món thần vật ấy dứt khoát rời khỏi tay anh với một lực phóng khủng khiếp, xé toạc màn đêm.
Để rồi ngay sau đó—
ẦmẦmẦmmmmmm—!!!
Một tiếng nổ rung trời lở đất bộc phát. Luồng cuồng lôi mang sức mạnh hủy diệt găm thẳng, đâm toạc tử huyệt trước ngực của Machina.
Ngay vào cái tích tắc ngọn lôi thương đâm xuyên qua lồng ngực của thực thể ấy, mọi thứ xung quanh hệt như triệt để ngưng đọng.
Hàng vạn nhánh rễ cây khổng lồ thứ mà mới một khoảnh khắc trước còn đang điên cuồng càn quét với cuồng vọng nuốt chửng toàn bộ Thánh Quốc — giờ đây bất ngờ vỡ vụn, triệt để tan biến thành tro tàn rồi lẳng lặng tiêu tán vào hư không nương theo làn gió lạnh.
Đôi bàn tay vĩ đại suýt chút nữa đã nghiền nát vẹn toàn Thánh Tử Yuman cùng đám Giáo Sĩ cũng lập tức tan rã, hóa thành một lớp bột trắng muốt, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung tựa như những bông tuyết rơi rụng.
RẦM…
Ầm ầm ầm… Crắc!!!
Hình thể vĩ đại từng mới gieo rắc tai ương của Machina, được cấu thành từ vô số những nhánh cây vặn xoắn, bắt đầu đổ sụp liên hồi khi toàn bộ cấu trúc của nó vỡ vụn thành tro tàn.
Thế nhưng, thay vì đổ dồn ánh mắt vào sự tàn lụi của Machina, tất cả mọi người có mặt tại đó, bao gồm cả Yuman, đều đứng chết lặng, ghim chặt ánh nhìn vào một bóng hình duy nhất.
Dưới vầng Lam Nguyệt tráng lệ, giữa bầu không trung ngập tràn lớp tro tàn trắng muốt đang rơi rụng lả tả tựa như những cánh hoa, một người đàn ông đang hiên ngang đứng đó.
Dẫu cho bản thân vừa đơn thương độc mã hạ gục một vị Ngoại Thần, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn trống rỗng và phẳng lặng, hệt như thể chiến thắng này chỉ là một lẽ đương nhiên.
Người đàn ông đó chính là Hầu Tước Palatio.
Tất cả chỉ biết trân trối nhìn anh trong sự câm lặng bàng hoàng, nơi đáy mắt họ lấp lánh một sự sùng kính mờ nhạt.
Thế nhưng, cùng lúc đó—
‘Tiêu đời rồi!’
Bên dưới lớp mặt nạ vô cảm kia, vị Hầu Tước thực chất đang mang một vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng và rắc rối.
Mọi thứ vốn dĩ đã diễn ra chính xác theo đúng kế hoạch.
Tự định vị bản thân trên không trung để chuẩn bị ma pháp mà không bị mớ dây leo kia can thiệp đã hoàn thành.
Xác định được điểm yếu chí mạng của Machina bằng [Mề Đay Thực Nhãn] đã hoàn thành.
Điên cuồng vắt kiệt ma lực và nốc cạn hai lọ ma dược liên tiếp bất chấp rủi ro cạn kiệt ma lực - đã hoàn thành.
Mọi chuyện đều đã diễn ra vô cùng hoàn hảo hệt như dự tính.
Ngoại trừ một chi tiết cốt lõi duy nhất:
Anh đã không hề suy tính đến việc bản thân phải làm gì sau khi đánh bại Machina.
Nói chính xác hơn, anh thực ra đã từng nghĩ qua chuyện đó.
Sau khi hoàn tất đòn tấn công, anh định sẽ dùng ma pháp để kiến tạo một bức tường băng, gọt giũa nó thành một đường cong để làm máng trượt giúp bản thân đáp xuống mặt đất an toàn nhất có thể.
Dĩ nhiên, anh thừa hiểu rằng ngay cả khi sử dụng phương pháp này, khả năng bản thân bị chấn thương vẫn là cao hơn bình thường rất nhiều
Tuy nhiên, vì nơi này là Thánh Quốc, anh hoàn toàn tự tin rằng việc hồi phục sẽ diễn ra tương đối dễ dàng.
Bởi lẽ, các giáo sĩ của Thánh Quốc, đặc biệt là những người từ hàng giám mục trở lên, đều nắm giữ những thánh phép có khả năng chữa lành gần như mọi loại thương thế, miễn là bệnh nhân vẫn còn sống.
Nhưng đó lại chính là mấu chốt bệnh nhân bắt buộc phải CÒN SỐNG.
Dẫu cho kỹ năng của đám giáo sĩ kia có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, họ cũng tuyệt đối không có khả năng kéo một kẻ đã tắt thở từ cõi chết trở về.
‘Mình không thể ngờ rằng mức độ tiêu hao ma lực lại kinh hoàng đến thế…!’.
Vừa thầm oán trách lượng ma lực khổng lồ bị vắt kiệt ngoài dự tính để điều chỉnh cấu trúc trận pháp cho [Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần], Alon vừa chật vật suy tính cách đối phó với tình cảnh bế tắc trước mắt khi cơ thể anh đang rơi tự do giữa không trung.
Bịch.
Alon bất chợt nhận ra tốc độ rơi tự do của mình đã chậm lại.
Và rồi, một bất ngờ khác nhanh chóng hiện rõ trong tâm trí anh.
“…Yutia?”
Một thứ năng lượng trắng muốt, mềm mại tựa như những dải mây được dệt nên từ Thánh Lực đã nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể anh đang hạ cánh.
“Ngài đã vất vả rồi, thưa Chúa Tể của em.”
Ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ của Yutia lọt vào tầm mắt anh, in bóng trên bức phông nền là vầng Lam Nguyệt ma mị.
Alon cố gượng chút sức tàn còn sót lại để khẽ gật đầu đáp lễ.
Tóm lại, ngày đại lễ kỷ niệm sự ra đời của Nữ Thần Sironia tại Thánh Quốc đã bị đình chỉ hoàn toàn bởi sự giáng lâm đột ngột của Machina.
Đó là một kết cục không thể nào tránh khỏi.
Dẫu cho Machina cuối cùng đã bị tiêu diệt, nhưng những tổn thất và sự tàn phá mà nó để lại cho Thánh Quốc để mà phải nói thì là vô cùng thảm khốc.
Ngay cả một quốc gia kiên cường như Thánh Quốc cũng tuyệt đối không thể tiếp tục tổ chức lễ hội trong một hoàn cảnh hoang tàn đến nhường này.
Về phần Alon, người đã tự tay xóa sổ vị Ngoại Thần ấy—
“Ngài có ổn không, thưa Bá Tước? À không, giờ có lẽ tôi phải gọi Ngài là Hầu Tước mới đúng quy chuẩn.”
“Ta nghĩ mình sẽ sớm cử động lại được thôi.”
Anh đã được đưa vào điều trị và tĩnh dưỡng bên trong một y xá trực thuộc điện thờ suốt hai ngày ròng rã.
Nhìn từ bên ngoài, anh dường như không phải gánh chịu bất kỳ thương tổn chí mạng nào.
Vài vết rạn nứt nhỏ trên cơ thể thực chất là hệ quả từ việc anh chưa thể kiểm soát hoàn mỹ ma pháp [Tuyệt Diệt Lam Lôi Thần], chứ hoàn toàn không phải do những đòn công kích của Machina gây ra.
Thế nhưng, vấn đề nan giải nhất lúc này lại nằm ở lõi ma lực của anh.
‘Phải mất một tuần để phục hồi chứng cạn kiệt ma lực…’
Bất chấp rủi ro tàn khốc về chứng nghiện ma dược khi dứt khoát nốc cạn hai lọ thuốc liên tiếp, Alon cuối cùng vẫn phải chịu khuất phục trước tình trạng kiệt quệ ma lực trầm trọng.
Kết quả là, anh bị giam chân trên giường bệnh ít nhất là một tuần liền.
Nhưng thành thật mà nói…
Alon đang khao khát đến phát điên với mong muốn được thoát khỏi cái y xá này.
Không, nói chính xác hơn, anh muốn lập tức rời khỏi ranh giới Thánh Quốc này ngay tức khắc.
Suy cho cùng, anh đã hoàn thành trọn vẹn mục đích của mình và chẳng còn bất kỳ lý do gì để nán lại ở cái chốn này nữa.
Cội nguồn cho sự vội vã ấy thực chất vô cùng đơn giản
“Thưa Hầu Tước.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Ngài quả thực là một nhân vật vô cùng được mến mộ đấy.”
“…”
Alon buông một tiếng thở dài.
Trong suốt quãng thời gian lưu lại y xá, anh đã liên tục phải chịu đựng những ánh nhìn sùng bái đầy áp lực từ đám giáo sĩ.
Anh liếc mắt về phía cánh cửa, nơi các giáo sĩ không ngừng lướt qua, đôi mắt của bọn họ tất thảy đều ngập tràn sự kính sợ và ngưỡng mộ.
Hệt như đang tự lẩm nhẩm độc thoại với chính mình, anh cất lời: “Thành thực mà nói, ta không thích chuyện này cho lắm.”
“Ngài nghĩ vậy ư?”
“Phải.”
Alon thừa hiểu rằng việc nhận được sự kính trọng từ người khác nó không hẳn là một trải nghiệm tồi tệ.
Thậm chí, ngay khoảnh khắc vừa mới gánh chịu thương tổn, việc cảm nhận được sự sùng bái của đám giáo sĩ cũng từng mang lại cho anh đôi chút cảm giác thỏa mãn.
Suy cho cùng, bất kỳ ai cũng luôn ôm giữ một nhu cầu bản năng là được công nhận và tôn vinh.
Thế nhưng—
‘Chẳng phải thế này là hơi quá đà rồi sao?’
Việc bất cứ giáo sĩ nào anh vô tình chạm mặt cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ mở to, thực sự là một áp lực quá mức chịu đựng.
Và, thành thực mà nói, vẫn còn một nguyên do hệ trọng khác khiến anh khát khao muốn rời khỏi Thánh Quốc càng sớm càng tốt.
“Thưa Hầu Tước, tôi có thể xin Ngài vài phút được không?”
“…Thánh Tử.”
“Vâng, thưa Hầu Tước.”
Nguyên do ấy, không ai khác ngoài Yuman.
“Ồ, thưa Hầu Tước, nhắc mới nhớ, tôi vừa sực nhớ ra bản thân có vài thông tin cần phải đi thu thập. Tôi xin phép ra ngoài một lát,” Evan lập tức đứng dậy ngay khi Yuman vừa bước chân vào y xá. Cậu nhanh chóng tháo lui, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Bị bỏ lại trong không gian riêng tư cùng Yuman, Alon khẽ gãi đầu.
“Được rồi, cậu cứ ngồi xuống trước đã.”
“Vâng.”
Yuman an tọa với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc, rồi lập tức mở lời:
“Tình trạng sức khỏe của Ngài hiện tại thế nào rồi, thưa Hầu Tước?”
“Như ta đã nói ngày hôm qua, mọi chuyện không đến nỗi quá tồi tệ.”
“Vậy thì tốt quá.”
Yuman khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, rồi ngước mắt nhìn Alon bằng một ánh mắt tràn ngập sự tôn kính và ngưỡng mộ.
Và Alon cảm thấy tình cảnh này gượng gạo đến mức không thể nào chịu đựng nổi.
Duy trì một mối quan hệ hảo hữu với Yuman rõ ràng không phải là một chuyện tồi tệ.
Dù sao thì, Yuman trong tương lai cũng được định sẵn sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của nhân vật chính Eliban.
Thế nhưng việc ngày nào cậu ta cũng đến đây, trân trối nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự sùng bái và tôn kính như vậy, thú thực là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Alon.
Vừa để ghi nhận lòng tốt của cậu, vừa ôm hy vọng có thể khéo léo khuyên răn người này từ bỏ ý định, Alon bình thản cất lời: “Ta rất trân trọng sự quan tâm của cậu, nhưng cậu không cần phải đến thăm ta thường xuyên thế này đâu. Xin hãy tập trung vào việc thực hiện các trọng trách của bản thân đi.”
Tuy nhiên—
“Chuyện đó không được đâu ạ.”
“…Tại sao lại không?”
“Bởi vì Ngài và tôi đều đang gánh vác cùng một sứ mệnh, thưa Hầu Tước. Không, nói chính xác thì, gánh nặng mà Ngài đang mang còn nặng nề hơn tôi rất nhiều.”
“…?”
“Đã biết rõ điều đó, làm sao tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước Ngài cơ chứ?”
Đôi mắt Yuman càng ánh lên vẻ tôn kính mãnh liệt khi cậu gật đầu quả quyết, một lần nữa khẳng định lại quyết tâm sắt đá của mình.
Đôi mắt Yuman rực sáng lên thứ ánh sáng của sự sùng kính tột độ. Cậu kiên định gật đầu, hệt như vừa tự khắc sâu thêm quyết tâm sắt đá vào chính linh hồn mình.
“…”
Alon chỉ biết trân trối nhìn cậu thiếu niên trước mặt, tâm trí hoàn toàn bối rối và bế tắc, trong khi Yuman vẫn tiếp tục cất lời:
“Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ Ngài.”
Hoàn toàn bất lực trước chuỗi tuyên bố hoang đường và vượt ngoài mọi ranh giới lý giải của Yuman, Alon chỉ biết câm lặng dõi mắt nhìn cậu ta, thâm tâm rơi vào khoảng không bế tắc mà chẳng thể nặn ra nổi dẫu chỉ là một lời đáp trả.


