Về truyệnRaising Villains the Right Way
Chương 107

Chương 107 · 132 chương

Chương 93

Alon thừa hiểu rằng vị Đại Hồng Y Trưởng Anderde là một nhân vật hoàn toàn không tồn tại trong nguyên tác. Thậm chí, giả như nhân vật này thực sự có hiện diện đi chăng nữa, lão ta cũng chưa từng một lần lộ diện trong tựa game Psychedelia. Chính vì lẽ đó, dẫu cho bề ngoài vẫn giữ nguyên biểu cảm tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm bên trong, tâm trí Alon đang quay cuồng suy tính.

‘Đây có đúng là diễn biến mà cốt truyện lẽ ra phải đi theo không? Hay là đã có thứ gì đó bị thay đổi rồi?’

Dĩ nhiên, dẫu có trăn trở đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng có cách nào để có thể tìm ra lời giải đáp hợp lý. Những sự kiện duy nhất mà Alon nắm rõ là những chuyện sẽ xảy ra ở mốc thời gian một năm sau tính từ thời điểm hiện tại. Bất kỳ biến cố nào xảy ra trước đó đều hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Anh dời tầm mắt nhìn về phía Yuman. Theo như định mệnh đã an bài trong tương lai, Yuman sẽ sát cánh cùng Eliban để cứu rỗi thế giới, qua đó bảo chứng cho một cuộc sống an nhàn của Alon. Ngay lúc này, Yuman đang thi triển Thánh Lực của mình hòng chặn đứng đòn công kích từ Anderde.

‘Quả nhiên không hổ danh là một Thánh Tử. Cậu ta có thể điều động Thánh Lực mà hoàn toàn không cần đến bất kỳ lời cầu nguyện hay niệm chú nào.’

Hồi tưởng lại việc các kỹ năng của Yuman trong trò chơi luôn được kích hoạt tức thời mà không hề tiêu tốn lượt đi, Alon khẽ trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

‘Ít nhất thì chuyện đó cũng khiến mình an tâm phần nào.’

Lẽ dĩ nhiên, nguyên do cốt lõi khiến Alon phải kích hoạt [

Huyền Thiên Lam Lôi Trận

] để lao đến đây chính là để giải cứu Yuman — tấm vé bảo mệnh cho một tương lai an nhàn của anh. Nếu biến cố này vốn dĩ là một sự kiện đã được định sẵn, thì Yuman chắc chắn sẽ bình an vô sự. Thế nhưng, nếu đây là một sự sai lệch không có trong nguyên tác, Yuman hoàn toàn có nguy cơ sẽ phải bỏ mạng.

‘Chà, dẫu sao thì mình cũng đã chặn đứng đòn tấn công khi thi triển ma pháp, vậy nên thay vì chỉ đơn thuần là bảo vệ Yuman, mình đã triệt hạ hoàn toàn khả năng chiến đấu của Anderde.’

Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, bản năng của Alon thầm cảnh báo.

Mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc.

“Hầu Tước Palatio, phải không nhỉ?”

Bất chấp việc một cánh tay đã bị thổi bay bởi uy lực của [

Huyền Thiên Lam Lôi Trận

] và một nửa khuôn mặt đã cháy đen thui, vị Đại Hồng Y Trưởng Anderde vẫn cất lời một cách vô cùng nhọc nhằn. Trên đôi môi lão vẫn duy trì một nụ cười nhân từ.

Dẫu cho những vết thương tàn khốc găm trên cơ thể lão đều là những đòn chí mạng thừa sức tước đoạt mạng sống của bất kỳ phàm nhân nào, nụ cười từ bi ấy chưa từng một khoảnh khắc rời bỏ gương mặt lão. Hệt như thể lão hoàn toàn miễn nhiễm với mọi nỗi đau đớn thể xác hay nói đúng hơn

Nụ cười ấy hệt như thể đã được ai đó vĩnh viễn khắc tạc lên mặt lão vậy.

“Chính xác.”

Ngay khi lời phản hồi phẳng lặng của Alon vừa dứt, đám giáo sĩ vốn đang chết lặng vì bàng hoàng bỗng chốc bừng tỉnh, đồng loạt sụp quỳ cất tiếng cầu nguyện. Cùng lúc đó, các Thánh Kỵ Sĩ dứt khoát tuốt gươm ra khỏi vỏ, vạch lên không trung biểu tượng thánh giá và bùng phát Thánh Lực dữ dội.

Những vị Đại Hồng Y may mắn sống sót, dẫu chỉ đang thoi thóp bám víu lấy chút hơi tàn, cũng dõng dạc tuyên cáo Anderde là một kẻ dị giáo không thể chối cãi.

Thế nhưng, dẫu cho bị bủa vây giữa luồng sát khí ngập tràn sự thù địch ấy, Anderde với nụ cười nhân từ như được vẽ lên vẫn đăm đăm nhìn xuống Alon từ bên dưới bục hành lễ.

“Thật tốt. Thực sự rất tốt.”

Bất thình lình, những lời nói mờ ám ấy trượt ra khỏi bờ môi lão.

“Ngươi có ý gì…?”

Ngay khi Alon vừa định cất tiếng hỏi lại, đám giáo sĩ đã hoàn tất lời nguyện cầu và đồng loạt phát động những đòn công kích hủy diệt nhắm thẳng vào Anderde.

Có kẻ bắn ra những mũi tên ánh sáng thánh khiết.

Có kẻ cuồng bạo vung những thanh chùy gai góc giáng xuống.

Có kẻ tuốt gươm lao tới chém rách không khí.

Có kẻ điều động những tia sét chói lòa oanh tạc.

Và thậm chí, có những kẻ dứt khoát trút thẳng nguồn Thánh Lực tinh khiết nhất vào cơ thể Anderde.

BÙM—!!!

Một tiếng gầm rung trời lở đất bùng nổ.

Những tia sét được rèn giũa từ Thánh Lực trút xuống như mưa bão từ trên bầu trời.

Thánh ma pháp trắng muốt, lấp lánh cùng ánh sáng của vầng Lam Nguyệt, ào ạt dội xuống không ngừng nghỉ.

Hệt như một trận đại hồng thủy.

Hay nói đúng hơn, giống như một trận mưa sao băng hủy diệt.

Cơn đại hồng thủy Thánh Lực áp đảo oanh tạc thẳng xuống nơi Anderde đang chôn chân, tàn phá mọi thứ thành bình địa.

Bất chấp lớp vỏ bọc vô cảm bề ngoài, ngay cả Alon lúc này cũng vô thức cảm thấy một sự kính sợ nguyên thủy trước quy mô tàn bạo tuyệt đối của sức mạnh thần thánh đang phô diễn trước mắt.

Và rồi, khi màn oanh tạc Thánh Lực điên cuồng cuối cùng cũng chịu lắng xuống, trả lại sự tịch mịch cho đống đổ nát hoang tàn thứ duy nhất hiện ra trước mắt lại chính là…

Anderde vẫn sừng sững đứng đó, dẫu cho thân xác lão đã nát bấy đến mức không thể nhận dạng.

Hai cánh tay đã hoàn toàn bốc hơi không để lại dấu vết.

Vài cái lỗ thủng to hoác, rỉ máu đâm xuyên qua lồng ngực.

Một nửa phần đỉnh đầu cũng đã bị xóa sổ hoàn toàn sau màn oanh tạc năng lượng Thánh Lực kinh thiên động địa đó.

Đó rõ ràng là một trạng thái tàn khốc mà cái chết là điều chắc chắn đối với bất kỳ sinh linh nào.

Ấy vậy mà, nụ cười nhân từ trên gương mặt Anderde vẫn tuyệt nhiên không hề sứt mẻ lấy một phân.

Chứng kiến cảnh tượng dị biệt ấy, đám giáo sĩ, các vị Đại Hồng Y và ngay cả Thánh Tử Yuman đều hoàn toàn sụp đổ lý trí, đôi mắt mở to trừng trừng vì hoang mang và kinh hãi tột độ.

“Sẽ thật là một sự lãng phí đáng tiếc. Bởi lẽ ‘Tầm vóc’ của cậu quả thực rất phi thường.”

Anderde lẩm bẩm bằng một tông giọng vô cùng bình thản và điềm tĩnh, biểu cảm của lão vẫn không có lấy một gợn sóng dao động.

“Ta hoàn toàn không muốn phải buông bỏ nó.”

Ngay vào khoảnh khắc những lời tà mị ấy vừa dứt, một âm thanh kỳ dị bắt đầu phát ra từ thân xác tàn tạ của Anderde.

Một thứ âm thanh gớm ghiếc, rợn người, hệt như có một sinh vật tà ác nào đó đang dùng bạo lực để xé toạc lớp vỏ bọc bằng xương bằng thịt hòng chui ra ngoài.

Và rồi, điều kinh hoàng nhất đã xảy ra.

Nụ cười nhân từ từng ngự trị trên gương mặt Anderde chỉ vài khoảnh khắc trước, giờ đây đã bị thay thế bởi một thứ gì đó kinh hoàng hơn gấp vạn lần.

Từ cái thân xác rách nát của lão, những nhánh cây đỏ rực như máu tươi bắt đầu đâm chồi và sinh sôi điên cuồng.

RẦM… RẦM…

Mặt đất của đại quảng trường rộng lớn nơi hàng vạn giáo sĩ đang đứng chôn chân bất động bất thần vỡ vụn như vỏ trứng, điên cuồng nứt toác ra thành một khe nứt sâu hoắm, kéo dài thẳng tắp về phía bóng đêm tăm tối.

“Á á á! Cứu tôi với—!!”

“Chạy mau! Tránh ra mau!!”

Những tiếng gào thét hoảng loạn vang vọng khắp nơi khi đám giáo sĩ điên cuồng dẫm đạp lên nhau hòng tháo chạy khỏi nền đất đang nứt toác.

Giữa sự hỗn loạn của quảng trường đang vỡ vụn, một thân cây khổng lồ bắt đầu trồi lên, thô bạo đâm toạc lớp đá lát.

Hàng chục, không, hàng trăm nhánh cây đỏ như máu phun trào từ lòng đất, vươn dài ra mọi hướng.

Vết nứt không chỉ dừng lại ở quảng trường mà tiếp tục kéo dài, càn quét đến tận khu Bạch Thành nằm sâu bên trong nội điện.

Uỳnh Ầm Ầm Ầm—!

"Và cuối cùng, thực thể ấy rốt cuộc cũng bắt đầu phơi bày hình hài kinh hoàng thực sự của nó."

Thứ đầu tiên xé toạc ranh giới thực tại để chui lên là một đôi bàn tay khổng lồ, gớm ghiếc và vặn xoắn đến mức sai lệch hoàn toàn mọi cấu trúc tạo hóa, bị bủa vây và trói buộc bởi hàng trăm sợi dây leo màu máu tươi đang không ngừng quằn quại, trườn bò hệt như một ổ rắn độc khát máu.

Tiếp ngay sau đó, phần đầu của một bức tượng thần khổng lồ lù lù trồi lên, sự giáng lâm của nó kéo theo những tiếng đổ sụp kinh hoàng, hệt như một thai nhi dị dạng đang dùng chính việc nhai nuốt, nghiền nát toàn bộ Bạch Thành tráng lệ làm cái giá phải trả cho sự chào đời của mình.

Ngay nhịp thở tiếp theo, thân xác vĩ đại đến mức che khuất cả bầu trời của bức tượng bắt đầu thô bạo chống tay, điên cuồng dùng sức mạnh áp đảo để đẩy cơ thể nặng nề của nó vươn hẳn ra khỏi vực sâu thăm thẳm của lòng đất.

Và ngay vào cái khoảnh khắc ác mộng ấy, mọi sinh linh có mặt tại quảng trường đều hoàn toàn sụp đổ lý trí, tâm trí họ như bị một chiếc búa tạ vô hình đập nát khi bàng hoàng nhận ra một chân lý lạnh thấu xương tủy:

Vị Đại Hồng Y Trưởng Anderde, kẻ luôn mang nụ cười nhân từ đứng trước mặt họ chỉ vài giây trước, về mặt bản chất chỉ là một lớp vỏ bọc thảm hại, một con rối thịt nhầy nhụa không hơn không kém được thao túng bởi thế lực tà ác.

RẦM M M M—!!!

Chỉ trong một cái chớp mắt, thân xác tàn tạ đẫm máu của Anderde thứ đang điên cuồng đâm chồi ra vô số nhánh cây đỏ rực bất thần bị một lực hút bạo liệt kéo giật lại, thô bạo hút tụt thẳng vào bên trong lồng ngực của bức tượng khổng lồ, phát ra những tiếng xương thịt bị dung hợp rợn tóc gáy.

RẮCCCC—!

Cùng lúc đó, gương mặt mang hình dáng nhân loại của bức tượng khổng lồ đột ngột nứt toác ra làm bốn phần biệt lập.

Âm thanh đá vụn ma sát chát chúa vang lên khi nó bung nở, tựa như những cánh hoa của một đóa hoa tà ác đang nở rộ giữa địa ngục.

Từ sâu bên trong cái khe hở sâu hoắm và tối tăm ấy, vô vàn cành cây nhuốm máu tươi điên cuồng phun trào, vươn những chiếc vòi tàn độc ra ngoài không gian.

Và cuối cùng, thực thể dị biệt ấy đã hoàn toàn phơi bày hình hài kinh hoàng thực sự của nó trực diện nhai nuốt và xóa sổ trọn vẹn toàn bộ khu vực mạn phía Đông của tòa Bạch Thành thiêng liêng ngay trong chính quá trình nó giáng thế.

[Thuận theo ý nguyện của các ngươi, ta đã giáng lâm.]

Chậm rãi dời ánh nhìn tà ác về phía đám giáo sĩ đang khiếp sợ đến mức tê liệt phía dưới, thực thể ấy lạnh lùng cất tiếng:

[Hãy phủ phục và tôn sùng ta.]

Kèm theo những lời lẽ mang đậm sự báng bổ ấy, nó dõng dạc tuyên cáo sự khai sinh của bản thân trước vạn vật.

[Ta là Machina, vị thần của nhân loại.]

Một Ngoại Thần rốt cuộc đã chính thức giáng thế.

Đám giáo sĩ, các Thánh Kỵ Sĩ, những vị Đại Hồng Y, và ngay cả Thánh Tử Yuman đều đứng chết trân trong sự câm lặng bàng hoàng dưới ánh sáng tà mị của vầng Lam Nguyệt, trân trối nhìn vào vị Ngoại Thần vừa giáng lâm ngay trước mắt họ.

Sinh vật tà ác ấy thứ vừa thô bạo bò ra từ đống đổ nát sau khi cắn nuốt một phần của tòa Bạch Thành thiêng liêng đang không ngừng vươn rộng những nhánh cây nhuốm máu của nó ra bốn phương tám hướng, hệt như muốn tước đoạt và nhai nuốt tất thảy mọi sinh linh.

Ngay cả Alon cũng không thể giữ tâm trí mình đứng ngoài cơn chấn động áp đảo này.

“Machina…?!”

Một làn sóng hoang mang cuộn trào, nhấn chìm tâm trí Alon. Anh chưa từng nghe tới bất kỳ một Ngoại Thần nào mang danh xưng Machina trong suốt quá trình chơi game trước đây.

Dĩ nhiên, trục thời gian hiện tại vốn dĩ đã lệch pha hoàn toàn so với những gì anh từng biết, nhưng dẫu vậy, sự tồn tại đang sừng sững trước mắt vẫn là một biến số dị biệt, một sự thật hoang đường không thể chối cãi.

‘Rốt cuộc cái thứ quái quỷ này là…?’

Giữa cơn bối rối tột độ, ánh mắt Alon vẫn ghim chặt vào Machina. Và rồi, anh chợt nhận ra một điều một thứ mang lại cho anh cảm giác quen thuộc đến lạnh thấu xương tủy.

Những luồng khói đen kịt đang không ngừng rỉ ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể khổng lồ của Machina, luồn lách qua những nhánh cây vặn xoắn và đặc quánh lấp đầy bầu không khí.

“Thâm Uyên…?!”

Vô thức thốt lên từ khóa ấy, Alon lập tức khơi gợi lại một mảnh thông tin mà bản thân từng vô tình nghe qua:

Một Thâm Uyên Sinh Vật sở hữu khả năng ban phát Cấp Vị thần thánh cho những kẻ nắm giữ sức mạnh phi thường đã lén lút thâm nhập vào nội bộ Thánh Quốc.

Xâu chuỗi lại mọi manh mối, Alon cuối cùng cũng thấu hiểu được chân tướng.

Sinh vật kinh hoàng trước mặt anh chính là một tạo tác được nhào nặn từ nguồn sức mạnh của Thâm Uyên.

“…Một vị Ngoại Thần nhân tạo sao?”

Alon lẩm bẩm những lời đó, cố gắng định hình bản chất thực sự của con quái vật đang giáng thế trước mắt.

“N-Nhìn kìa!”

“C-Có người—”

Luồng tư duy của anh đột ngột bị băm vằn bởi những tiếng thét hoảng loạn của đám giáo sĩ, kéo giật ánh nhìn của anh đổ dồn về phía khu vực ngay bên dưới chân của vị Ngoại Thần vĩ đại.

Tại nơi đó, anh đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng tột độ.

Giữa đống đổ nát hoang tàn, là vô số những con người.

Những người dân vô tội của Thánh Quốc, cơ thể rũ rượi, vô hồn hệt như những cái xác khô không còn hơi tàn. Bọn họ đang bị treo lủng lẳng, siết chặt và đâm xuyên bởi vô vàn những sợi dây leo màu máu, tựa như những con rối thịt thảm hại đang bị vắt kiệt sinh mệnh.

[

Đừng kháng cự. Mọi việc ta làm đều là để ban phát sự bình đẳng cho tất cả các ngươi.]

Một giọng nói vang lên mang âm hưởng thánh khiết nhưng lại méo mó, vặn xoắn và dị biệt đến rợn người, vang dội khắp không gian ngột ngạt.

Những sợi dây leo đỏ rực như máu tươi bắt đầu trườn bò rạp xuống nền đất vỡ nát, lao thẳng về phía đám giáo sĩ hệt như một bầy rắn độc khát máu đang điên cuồng vồ mồi.

“Chặn chúng lại mau!”

Không một chút ngần ngại, các Thánh Kỵ Sĩ quả cảm lập tức gầm lên, dũng mãnh lao thẳng lên tuyến đầu nghênh chiến. Họ điên cuồng vung những thanh trọng kiếm rực sáng kình lực, chém xả tới tấp vào bầy dây leo đang không ngừng vặn xoắn và vươn những chiếc vòi tàn độc tiến tới.

Ngay nhịp thở tiếp theo, đám giáo sĩ phía sau cũng đồng loạt bùng phát nguồn năng lượng thần thánh.

Vô vàn luồng Thánh ma pháp trắng muốt chói lòa bạo liệt bắn ra, xé toạc cả màn đêm đang nhuốm sắc xanh tà mị, giáng những đòn oanh tạc trừng phạt thẳng vào thân xác vĩ đại của vị Ngoại Thần.

Khung cảnh oanh tạc mang theo sự vĩ đại và sức mạnh tàn phá khủng khiếp thứ từng khiến ngay cả một kẻ luôn tĩnh lặng như Alon cũng phải nín thở vì một sự kính sợ nguyên thủy nay lại một lần nữa được tái hiện chân thực trước mắt.

ẦM… ĐOÀNG!!!

Trong một cái chớp mắt, một trong những cánh tay khổng lồ của Machina đã bị chém đứt lìa, đổ sụp xuống mặt đất tạo thành một chấn động rung trời lở đất.

Một tia hy vọng mong manh bắt đầu bừng sáng trong đôi mắt của đám giáo sĩ khi chứng kiến cảnh tượng ấy, phần nào thiêu rụi sự sợ hãi và thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong tâm trí họ.

Thế nhưng, sự lạc quan cỏi con ấy chỉ tồn tại trong vài tích tắc ngắn ngủi.

“N-Nó đang tái sinh sao…?”

Những gì họ đang chứng kiến hoàn toàn nằm ngoài giới hạn thấu hiểu của lẽ thường, đập nát mọi sự kiên định trong tâm trí họ.

Chính cánh tay vừa bị nghiền nát bởi cơn đại hồng thủy Thánh Lực, giờ đây lại đang vươn mầm tái tạo lại hình thể ban đầu như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra.

Và nó tái tạo lại với một tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng.

Những nhánh cây điên cuồng vặn xoắn, đan bện vào nhau chằng chịt hệt như một hệ thống mạch máu tà ác đang không ngừng sinh trưởng, và chỉ trong một chớp mắt, cánh tay phải của nó đã khôi phục hoàn toàn nguyên trạng.

Đám giáo sĩ triệt để hóa đá trước cảnh tượng dị hợm và tàn khốc ấy. Lý trí của họ hoàn toàn sụp đổ và tê liệt trong tuyệt vọng.

“Áááááá!”

Trong lúc đó, những Thánh Kỵ Sĩ quả cảm những người bấy lâu nay vẫn điên cuồng vung trọng kiếm chặt đứt các nhánh cây đỏ thẫm đang lao tới bắt đầu đổ gục xuống từng người một.

Những kẻ xấu số bị bầy dây leo khát máu ấy quấn chặt lập tức bị những nhánh cây đỏ tươi đâm chồi, nảy lộc ngay từ bên trong lồng ngực. Bọn chúng thô bạo vắt kiệt sinh mệnh, biến cơ thể các kỵ sĩ thành những thân gỗ khô khốc vô hồn chỉ trong một khoảnh khắc rợn người.

Thịt da vỡ vụn thành những mảnh dăm gỗ khô khốc, còn máu tươi nóng hổi bị ép cạn thành thứ nhựa cây tà ác. Sự tàn khốc của bạo lực Thâm Uyên đã phơi bày vẹn toàn, tuyệt nhiên không có lấy một mảy may nhân nhượng.

Nỗi khiếp sợ tột cùng bắt đầu lan tràn trong hàng ngũ các Thánh Kỵ Sĩ.

Nó lây lan như một cơn đại dịch bệnh, bóp nghẹt hoàn toàn tâm trí và kéo theo sự sụp đổ lý trí của tất cả những người có mặt.

Chẳng mấy chốc, những sợi dây leo nhuốm máu thứ vừa mới vắt kiệt sinh mạng của các kỵ sĩ đã trườn tới vị trí của đám giáo sĩ, nhe nanh múa vuốt chuẩn bị nuốt chửng họ.

Ngay vào khoảnh khắc sinh tử ấy—

BÙNG—!

Một bức tường kết giới khổng lồ bất thần hiện ra, chặn đứng hoàn toàn bầy dây leo khát máu.

“Hự…!”

Người vừa ra tay chặn đứng thảm kịch đó không ai khác chính là Yuman.

Toàn thân được bao bọc bởi một luồng Thánh Lực áp đảo, cậu đã kiến tạo nên một bức tường thánh quang vĩ đại để che chở cho đám giáo sĩ.

Đám giáo sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái xen lẫn kinh ngạc, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này lại cực kỳ tồi tệ.

Bức tường Thánh Lực khổng lồ ấy thứ ma pháp phòng ngự tối cao mà chỉ có Thánh Tử mới đủ tư cách thi triển đang vắt kiệt thể lực của cậu với một tốc độ kinh hoàng.

Và rồi—

[Để tuyên cáo chân lý bình đẳng và ban phát nó cho  toàn thế gian, ta đã giáng lâm. Ấy vậy mà, các ngươi lại quá đỗi ngu muội.]

Khi bàn tay hộ pháp của Machina từ từ vươn cao lên bầu trời đêm nhuốm sắc xanh tà mị, đám giáo sĩ đã chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vọng.

Bàn tay ấy thứ mà chỉ vài khoảnh khắc trước vẫn còn quá nhỏ bé để có thể che khuất vầng Lam Nguyệt nay đang không ngừng bành trướng.

Hàng trăm nhánh cây đỏ rực điên cuồng vặn xoắn, đan bện lại vào nhau, phình to đến mức bàn tay ấy giờ đây đã đủ sức để nuốt chửng cả vầng trăng trên đỉnh đầu.

“Nữ Thần Sironia…”

Trước cảnh tượng mang tính hủy diệt tuyệt đối đó, đám giáo sĩ chỉ còn biết thốt lên danh xưng của Nữ Thần Sironia theo bản năng cầu sinh cuối cùng.

Các vị Đại Hồng Y, với gương mặt xám ngoét vì tuyệt vọng, bất lực trút ra những tiếng thở dài thườn thượt.

Ngay cả Yuman, người đang phải nghiến răng gồng gánh bức tường Thánh Lực khổng lồ, cũng chỉ biết trân trối nhìn vào bàn tay vĩ đại kia với một bộ óc trống rỗng.

“Thứ quái quỷ gì thế kia…?”

Đôi đồng tử của cậu ngập tràn một màn sương của sự bất lực và tuyệt vọng tột cùng khi ghim chặt vào bàn tay che khuất cả bầu trời.

[Hãy thần phục ta, tất cả các ngươi, bởi ta chính là vị thần của nhân loại do chính tay các ngươi kiến tạo nên—]

[—và ta sẽ ban phát sự bình đẳng tuyệt đối cho tất cả các ngươi.]

Nương theo âm vang rền rĩ của Machina, bàn tay khổng lồ dứt khoát giáng thẳng xuống bức tường Thánh Lực mà Yuman đang liều mạng chống đỡ

Choang—

Bất thần, thanh âm chát chúa của một vật thể vỡ vụn xé toạc bầu không gian tĩnh mịch

“Hà—”

Một tiếng thở dài nhẹ bẫng trượt ra ngay sau âm thanh vỡ nát ấy, lập tức lôi kéo sự chú ý của Yuman.

Dẫu cơ thể đang gánh chịu sức ép kinh hoàng, cậu vẫn chật vật quay đầu nhìn lại.

Tại đó, đứng tĩnh lặng giữa tâm điểm của sự tuyệt vọng, là một người đàn ông đang thản nhiên dẫm nát những mảnh vỡ của một lọ ma dược dưới đế giày, trong khi tay kia đang điềm nhiên nốc cạn một lọ khác.

Kẻ đó không ai khác, chính là Hầu Tước Palatio hay nói đúng hơn, là Ngân Thánh Tử vĩ đại trong mắt cậu.

Gương mặt phẳng lặng, tuyệt nhiên không hề nao núng trước sát cục tận thế đang giáng xuống, anh cất lời:

“Thánh Tử xin hãy ráng chống đỡ thêm một chút nữa đi.”

Và rồi, hệt như đang ấn định nền tảng cho một màn phản công sắp sửa bộc phát, anh hỏi:

“Liệu cậu làm được không?”

Yuman, như thể bị thôi miên bởi phong thái áp đảo ấy, dứt khoát đáp lời mà không có lấy một phân do dự:

“Tôi sẽ liều mạng.”

Ngân Thánh Tử hay đúng hơn là Alon khẽ gật đầu trước câu trả lời đanh thép của Yuman.

“Rất tốt. Hãy nhớ, nhất định phải mở toang phần mái của kết giới ra đấy.”

Dứt lời, anh lướt mắt kiểm tra sợi dây chuyền màu trắng đang rực sáng lấp lánh trên cổ mình, rồi dõng dạc xướng lên câu chú:

“[

Huyền Thiên Lam Lôi Trận

] (Array of Thunder).”

Xoẹt roẹt—!

Những luồng lôi điện cuồng bạo, dung hợp trọn vẹn với thứ ánh sáng tà mị của Lam Nguyệt, lập tức bùng nổ.

Chúng điên cuồng nhảy múa quanh cơ thể Alon, phát ra những tiếng nổ lách tách mang theo uy lực hủy diệt nguyên thủy.

Bạn đã đến cuối chương 107.

Không gian đọc của bạn