Về truyệnRaising Villains the Right Way
Chương 103

Chương 103 · 132 chương

Chương: 89

Alon vốn đã nắm rõ mọi thông tin về Đại Hồng Y Sergius.

Trong cốt truyện gốc, việc một game thủ không biết đến cái tên Sergius là điều gần như bất khả thi. Gã là một trong những phản diện chính (main villains) xuất hiện ngay khoảnh khắc người chơi đặt chân đến Thánh Quốc trong tựa game Psychedelia, và cũng là nhân vật đầu tiên bóc trần toàn bộ sự thối nát, suy đồi của triều đình Rosario.

Alon thừa biết quyền lực của gã bám rễ sâu đến mức nào trong giới chóp bu của vương triều, cũng như nhân cách vặn vẹo, tàn độc của gã có thể vươn tới mức độ đáng sợ ra sao. [note101433]

Trong cốt truyện của Psychedelia,chỉ vì có kẻ dám buông lời từ chối, đi ngược lại với ý muốn của mình, Sergius đã không chút do dự hạ lệnh xử tử hàng tá tín đồ vô tội với tội danh hoang đường: “Thiếu vắng đức tin”.

Nói tóm lại, trong mắt Alon, Sergius thực chất chỉ là một tên cặn bã đê hèn, không hơn không kém.

“V-Vâng, thưa Ngài… thế nên nếu Ngài bước sang vị trí này… vâng, chính xác là như vậy ạ. Ngài có thể thong thả thực hiện theo trình tự này. Chờ cho đến khi Đức Tổng Giám Mục đích thân đáp lễ—”

Chứng kiến một Sergius đang cẩn trọng tột độ, vắt óc suy nghĩ để giải thích cặn kẽ từng chi tiết nhỏ của buổi đại lễ, đôi mắt gã thỉnh thoảng lại run rẩy ném những ánh nhìn hoảng loạn về phía Alon. Tình cảnh này thực sự mang lại một cảm giác vô cùng quái dị.

‘Trước đây mình cứ đinh ninh rằng việc chạm mặt gã sẽ cực kỳ phiền phức, thế nên mới cố tình vạch ra kế hoạch để né tránh tối đa việc tiếp xúc trực tiếp.’

Kinh ngạc trước thái độ khép nép, nhún nhường hoàn toàn nằm ngoài dự tính này, Alon bắt đầu trầm ngâm, suy nghĩ về một nghi vấn đã kẹt trong đầu anh từ nãy đến giờ.

‘…Rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, khiến gã phải phô diễn ra cái bộ dạng thảm hại như thế này?’

Alon đương nhiên không phải là một kẻ ngốc, đầu óc nhạy bén của anh nhanh chóng nhận ra sự thật: Lý do khiến Sergius tự hạ thấp mình, cung kính một cách dị thường như vậy rõ ràng là vì Yutia đang lặng lẽ đứng đợi ở ngay phía sau lưng anh.

Thế nhưng, dẫu cho có suy đi tính lại thế nào, anh vẫn hoàn toàn không cách nào lý giải nổi nguyên do cốt lõi khiến Sergius phải cẩn trọng và kiêng dè anh đến mức cực đoan như thế.

Một Sergius mà Alon từng chạm trán trong thế giới Psychedelia vốn dĩ là một đại phản diện sa đọa, kẻ cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng khi sinh mạng tiêu biến, vẫn nhất quyết giữ vững sự kiêu ngạo và ngông cuồng của bản thân.

Chính vì vậy,

Anh khẽ dời ánh mắt, lén lút nhìn về phía Yutia người lúc này vẫn đang nở một nụ cười rạng rỡ, thánh khiết ở đằng xa, dẫu cái liếc nhìn ấy chỉ diễn ra trong đúng một thoáng chốc.

“Cái đó… không biết những chỉ dẫn vừa rồi, Ngài đã nắm rõ trọn vẹn chưa ạ…?”

Nương theo tông giọng ngập ngừng, đầy thăm dò của Đại Hồng Y Sergius, Alon lặng lẽ gật đầu, gạt phăng những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

“Vâng, nhờ vào sự hướng dẫn cặn kẽ của Ngài, ta đã hoàn toàn thấu hiểu mọi chuyện rồi.”

“Ồ, được như vậy thì quả là tốt quá, thật nhẹ nhõm cả người.”

“Tiện đây, Ngài tuyệt đối không cần thiết phải dùng những lời lẽ cung kính hay kính ngữ trang nghiêm đến mức độ này đối với ta đâu.”

Alon chủ động đưa ra lời đề nghị đầy nhẹ nhàng.

Âu cũng là lẽ thường tình, dẫu cho anh có là một đại quý tộc nắm giữ tước vị tối cao của Vương Quốc Asteria, thì Sergius trên danh nghĩa vẫn là một trong những người nắm giữ chức vị cao nhất, đứng dưới một người nhưng đứng trên vạn dân, chỉ xếp sau Giáo Hoàng và Nữ Thần. Cách thức giao tiếp giữa hai bên hoàn toàn không cần phải khép nép đến nông nỗi này.

Mặc cho Alon đã có nhã ý đề xuất một cách vô cùng chừng mực, thế nhưng—

“Không, không, không, không, không, không thể nào làm sao mà một kẻ như tôi lại có thể to gan lớn mật làm ra cái hành vi phạm thượng đó cơ chứ?! Tôi chỉ là một kẻ bề tôi hèn mọn phụng thờ Thần Linh, làm sao dám mạo muội hành động như vậy trước mặt ngài?!”

Chuỗi ngôn từ cự tuyệt một cách điên cuồng, dồn dập đến mức thốt ra hàng tá từ “không” của Sergius bất thần rót thẳng vào tai Alon, mang lại một cảm giác vô cùng mâu thuẫn và nặng nề.

‘…Cái kẻ thảm hại này thực sự có đúng là gã đại phản diện từng phô diễn thái độ khinh miệt vạn vật, coi phàm nhân như cỏ rác mỗi khi mình chạm trán gã trong tựa game gốc không thế?’

Alon chật vật nặn ra một biểu cảm vô cùng quái dị để phản hồi, trong khi đầu óc anh bất giác dội lại thước phim ký ức về câu thoại kinh điển của Sergius trong game:

[“Ta hoàn toàn không cách nào thấu hiểu nổi cái lý do nào mà bắt buộc ta phải ban phát sự tôn nghiêm, kính trọng cho cái lũ sinh linh hạ đẳng, ngay cả đức tin phụng thờ Thần Linh cũng không có kia!”]

“Là… như vậy sao?”

“Dĩ nhiên rồi ạ, tuyệt đối là như vậy!”

Nhìn nụ cười gượng gạo, méo mó đầy miễn cưỡng của Sergius, Alon khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi cất lời:

“Dẫu sao thì, cũng vô cùng cảm kích Ngài vì đã cất công sắp đặt chu toàn cho sự kiện lần này. Thực tế mà nói, một vị Đại Hồng Y như Ngài hoàn toàn không cần thiết phải đích thân xuất hiện chỉ để giải thích những tiểu tiết vụn vặt như thế này đâu.”

“Không đâu ạ, chuyện đó là hoàn toàn bình thường mà. Với tư cách là người phụ trách chính, đây rõ ràng là nghĩa vụ mà tôi bắt buộc phải đích thân lo liệu…!”

Alon thừa hiểu một sự thật rằng: Những công việc giải thích vụn vặt này xưa nay vốn dĩ tuyệt đối không thuộc thẩm quyền hay nghĩa vụ của một nhân vật cấp cao như gã. Thế nhưng, nhận ra tình cảnh kỳ quái trước mắt, anh vẫn bình thản gật đầu chấp thuận mà không hề chất vấn thêm dẫu chỉ nửa lời, lặng lẽ giấu nhẹm mọi sự hoang mang vào sâu trong thâm tâm.

“Ta hiểu rồi.”

“Vâng, vâng—”

Sergius vội vã cúi rạp người xuống.

Nhìn theo dáng vẻ khúm núm ấy, Alon vô cùng hoang mang, trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi lớn rằng cái gã Đại Hồng Y sa đọa, ngông cuồng vô độ khét tiếng của Thánh Quốc rốt cuộc đã biến đi đằng nào mất rồi.

Một sự nghi ngờ to lớn bùng lên trong tâm trí khi anh chứng kiến Sergius vẫn luôn giữ thái độ khép nép đến thảm hại:

“Tiện đây, liệu ngài và Đại Hồng Y Yutia… hai người có mối quan hệ thân thiết lắm sao?”

Alon mạo muội cất lời hỏi, dẫu cho dựa theo cốt truyện gốc anh thừa hiểu hai người này thực sự không có cách nào hòa hợp nhưng âu cũng là để xác nhận lại sự thật như một phương án dự phòng.

Thế nhưng, bất ngờ thay,

“Dĩ nhiên rồi, thưa Chúa Tể. Em và Đại Hồng Y Sergius đây vốn dĩ thường xuyên ngồi lại đàm đạo, thảo luận về những giáo lý của Nữ Thần Sironia mà.”

Người thản nhiên cất lời đáp lại tuyệt nhiên không phải là Sergius, mà chính là Yutia.

“Chẳng phải vậy sao, Đại Hồng Y Sergius?”

Yutia khẽ quay mặt sang, đưa mắt nhìn về phía gã cùng một nụ cười mỉm vô cùng rạng rỡ như đang tìm kiếm một lời xác nhận. Ngay khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm đến, toàn thân Sergius hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, gã điên cuồng gật đầu lia lịa hệt như một chiếc máy giã gạo:

“Vâng, vâng, vâng!! Chính xác là như vậy ạ!”

“Tại sao ông lại phải gật đầu dồn dập, cuồng nhiệt đến mức đó cơ chứ? Nếu ông cứ thể hiện cái thái độ kỳ quặc ấy, Chúa Tể của ta sẽ nghĩ rằng ta đang ép buộc ông và tạo ra một ấn tượng hoàn toàn sai lệch thì sao.”

“Ha ha ha! Là do tôi thể hiện có chút gượng gạo sao ạ? Tôi chỉ là quá mức phấn khích, muốn bày tỏ trọn vẹn rằng bản thân có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với Đại Hồng Y Yutia mà thôi. Xem chừng tôi đã có chút quá khích rồi…!”

Sergius chật vật vắt óc phân trần, hòng cứu vớt tình cảnh tồi tệ của bản thân.

“Phải phải ông cứ cư xử tự nhiên hệt như những gì bản thân vẫn thường làm hàng ngày là được. Ông hiểu ý ta nói rồi, đúng chứ?”

“Vâng, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ…!”

“Cứ tự nhiên đi. Thả lỏng cơ thể ra.”

“Rõ!”

Đón nhận câu trả lời gãy gọn, mang đậm sắc thái phục tùng như một quân lệnh kỷ cương ấy của Sergius, Yutia vô cùng mãn nguyện thu hồi uy áp, chậm rãi quay mặt về phía Alon cùng một nụ cười mỉm hiền hòa:

“Thấy chưa ạ? Em đã nói với ngài từ trước rồi mà, hai chúng em thực sự rất thân thiết.”

Tình cảnh hoang đường trước mắt lúc này, trần trụi mà nói thì hệt như việc anh đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng một kẻ chuyên đi bắt nạt chốn học đường, đang dõng dạc tuyên bố trước mặt thầy hiệu trưởng rằng hắn và nạn nhân tội nghiệp đứng ngay cạnh kia thực chất là “bạn thân” của nhau vậy.

“Ta hiểu rồi…”

Alon suy cho cùng cũng chỉ biết lặng thinh, bình thản gật đầu và giấu nhẹm mọi sự hoang mang vào sâu trong thâm tâm.

…Tình cảnh nghẹt thở vừa rồi một lần nữa buộc tâm trí anh phải chấn chỉnh lại nhận thức, khắc sâu một sự thật bất biến: Yutia Bloodia, dẫu cho có ngụy trang hoàn mỹ đến đâu, thì bản chất của cô ta vẫn luôn là một kẻ vô cùng tàn bạo thuộc Ngũ Hình Đại Tội.

Ngay sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với Sergius và nghe xong những lời giải thích ngắn gọn về lịch trình đại lễ,

Alon lặng lẽ bước đi cùng Yutia, dứt khoát cất lời hỏi về mối nghi ngờ mà ngày hôm qua anh vẫn chưa có cơ hội làm rõ.

“Sinh Vật Thâm Uyên sao…?”

“Phải, liệu em có nắm được bất kỳ thông tin nào về chúng không?”

Mục đích chính của anh lúc này là rà soát lại những thông tin về đám Sinh Vật Thâm Uyên mà Evan đã điều tra được trước đó. Sau khi nhận được tin báo rằng đích đến cuối cùng của đại đa số lũ Sinh Vật Thâm Uyên tuồn ra từ chợ đen đều là đến Thánh Quốc, Alon tin chắc rằng một vị Đại Hồng y nắm giữ quyền lực cốt lõi như Yutia khả năng cao sẽ biết được điều gì đó.

“Ừm, dẫu em từng nghe nhắc đến cái tên Sinh Vật Thâm Uyên… nhưng thành thật mà nói thì em cũng không biết quá nhiều về chúng đâu.”

Yutia dường như rơi vào một khoảng lặng, trầm ngâm suy tính một điều gì đó vô cùng thâm sâu trước khi cất lời.

“Liệu Ngài có biết rõ bí mật nào xoay quanh đám Sinh Vật Thâm Uyên đó không?”

“Có, việc bọn chúng xuất hiện rõ ràng là do chịu ảnh hưởng từ các dị vật của Thâm Uyên.”

“Ah.”

Alon khẽ buông một tiếng thì thầm vô thức.

Âu cũng là lẽ thường tình, những món dị vật Thâm Uyên kia rõ ràng mang một sức cám dỗ quá đỗi mãnh liệt khiến vương triều Thánh Quốc bắt buộc phải đặc biệt để mắt tới.

Bởi lẽ dẫu cho là Sinh Vật Thâm Uyên hay Thâm Uyên Thạch, dù cho nguồn năng lượng tà ác ẩn giấu bên trong có suy yếu đến nhường nào, thì chúng vẫn mang trong mình một quyền năng đáng sợ: ban phát Thần Cách (divine status) cho phàm nhân.

Đối với một quốc gia tôn sùng chính đạo như Thánh Quốc Rosario, dị vật Thâm Uyên chính là đám tà vật dị đoan rác rưởi bắt buộc phải bị thanh trừng tận gốc, thế nên việc Yutia nhạy bén ý thức được sự hiện diện của chúng tuyệt nhiên không phải là điều đáng ngạc nhiên.

“Vâng, hệt như những gì Ngài vừa nói, nếu thực sự có kẻ nào đó trong nội bộ Thánh Quốc dám to gan lớn mật thao túng Sinh Vật Thâm Uyên, chuyện đó khả năng cao sẽ gây ra một thảm họa động trời. Em dứt khoát sẽ đích thân điều tra chuyện này.”

“Ta thực sự vô cùng cảm kích thiện ý của em.”

“Không đâu ạ, chuyện này vốn dĩ là vấn đề nghiêm trọng mà Thánh Quốc bắt buộc phải đứng ra giải quyết triệt để.”

Yutia khẽ gật đầu đồng tình, đoạn thong thả tiếp lời:

“Ồ, và còn một chuyện nữa, ngay ngày mai Ngài đã có thể chính thức bước vào bên trong Thánh Linh Điện rồi đấy, thưa Chúa Tể của em.”

“…Ngay ngày mai sao?”

“Vâng.”

Sâu thẳm trong tâm trí, Alon vô cùng chấn động trước những lời nói của Yutia.

‘…Thành thật mà nói, mình vốn cứ đinh ninh rằng bản thân sẽ phải áp dụng kế hoạch trì hoãn, chờ đợi mòn mỏi hơn hai tuần trời thì mới có cơ hội đặt chân vào nơi đó.’

Dựa theo những kiến thức từ cốt truyện gốc, quy trình để một giáo sĩ cấp thấp dưới tước vị Giám Mục được phép tiếp cận Thánh Linh Điện vốn dĩ đòi hỏi một khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc hệt như một cực hình.

Và điều đó hoàn toàn có lý do chính đáng.

Thánh Linh Điện từ xưa đến nay vốn đã bị phong ấn và được coi là một đại thánh vật tối cao bất khả xâm phạm của Thánh Quốc.

Chính vì thế, Alon từ trước đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lặng lẽ chờ đợi khoảng hai tuần, khiến cho tin tức đột ngột này lại càng mang đến sự kinh ngạc tột độ.

Dẫu cho trên gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không để lộ ra dù chỉ một chút biến chuyển cảm xúc.

“Việc thu xếp chuyện này… liệu có mang đến rắc rối nan giải nào khiến em phải gánh vác không?”

“Tuyệt đối không có lấy một chút khó khăn nào đâu ạ.”

Nhìn Yutia đang mỉm cười hiền hòa và nhẹ nhàng đáp lời, sâu thẳm trong lòng Alon bỗng trào dâng một cảm giác bất an mơ hồ.

Nhớ lại điệu bộ khúm núm, run rẩy đầy hoảng loạn của Sergius ban nãy, anh dứt khoát mở lời xác nhận lại một lần nữa:

“Yutia.”

“Vâng, thưa Chúa Tể.”

“Ta chỉ tò mò thôi, em… tuyệt đối không sử dụng bất kỳ phương thức cực đoan nào ép buộc người khác nhằm mang lại lợi ích cho ta, đúng chứ?”

Alon khéo léo chọn lọc từ ngữ, dùng cách nói vòng vo nhất để tránh nhắc trực tiếp đến những từ ngữ mang tính bạo lực hay thảm sát. Trước thiện ý ấy, Yutia khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý:

“Dĩ nhiên là không rồi ạ. Em làm gì có lý do nào để phải tốn công làm ra những hành vi cực đoan đến mức đó cơ chứ?”

“Thực sự là vậy sao?”

“Vâng, em chỉ đơn thuần sử dụng một chút thủ đoạn ‘thuyết phục’ nhẹ nhàng mang tính ngoại giao mà thôi. Về mọi chuyện xung quanh, Ngài hoàn toàn không cần phải bận tâm lo lắng đâu.”

“…”

Alon suy cho cùng cũng chỉ biết bất lực gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, lặng lẽ gật đầu chấp nhận sự thật.

Vào buổi tối ngày hôm sau.

Nương theo sự dẫn đường của Yutia, Alon lặng lẽ tiến về phía Thánh Linh Điện nằm ẩn sâu bên trong trung tâm của Đại Thánh Điện Rosario tôn nghiêm.

Ngay tại khu vực nội điện,

“Đại Hồng Y Yutia.”

“Kính chào Thánh Tử, Yuman.”

Bọn họ bất ngờ chạm mặt một cậu thiếu niên.

Dẫu đang khoác trên mình bộ thánh y trang nghiêm, nhưng diện mạo của cậu ta vẫn còn vương lại những nét non nớt của một thiếu niên chưa thực sự trưởng thành.

Tuy nhiên, bất chấp tuổi đời còn quá trẻ ấy, tuyệt nhiên không một vị Thánh Kỵ Sĩ hay giáo sĩ nào đang canh giữ điện thờ dám tỏ thái độ hay ánh mắt thiếu tôn trọng với cậu.

Người đang đứng sừng sững trước mặt Yutia và Alon với thái độ vô cùng bất mãn và khó chịu kia, chính là vị Thánh Tử (Saint) tối cao của Thánh Quốc Rosario người đã được chính Nữ Thần Sironia lựa chọn và ban phước.

Ánh mắt của Yuman bất chợt chuyển dời, ghim chặt vào vị tân Hầu Tước Palatio.

“Lạm dụng đặc quyền, cho phép một kẻ không hề có đức tin với Thần linh được phép bước chân vào ranh giới của Thánh Linh Điện hành động này của cô thực sự quá mức càn rỡ và lộng quyền rồi đấy.”

Tông giọng của cậu ta lộ rõ sự thù địch không hề che giấu.

Thế nhưng, trên môi Yutia vẫn duy trì một nụ cười mỉm hoàn mỹ.

“Theo như những gì tôi biết, quyết định này rốt cuộc cũng đã được thông qua một cách hợp lệ rồi, thưa Thánh Tử.”

“Hừ, chẳng phải chính cô là người đã dở trò thao túng, ép buộc mọi chuyện phải đi đến cái kết cục hoang đường này sao, Đại Hồng Y Yutia?”

“Tôi cứ nghĩ rằng Thánh Tử phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ, cuộc bỏ phiếu ngày hôm ấy hoàn toàn diễn ra một cách công khai, minh bạch theo đúng quy định và luật lệ của giáo hội mà.”

“Thế nhưng chính cái cuộc bỏ phiếu đó…”

Yuman định cất lời phản bác thêm, nhưng cậu ta bất chợt ngậm miệng im lặng.

Xét trên bề mặt, những lập luận của Yutia hoàn toàn là đúng sự thật. Đề xuất đặc cách cho phép Bá Tước Palatio được tiến vào Thánh Linh Điện rốt cuộc cũng đã chính thức được thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu hợp lệ.

Khẽ buông một tiếng thở dài bất lực cùng một cái nhíu mày căng thẳng, Yuman dứt khoát lên tiếng:

“Sử dụng những thủ đoạn mờ ám như vậy thực sự vô cùng bất chính, không hề đoan trang chút nào đâu, thưa Đại Hồng Y Yutia.”

“Vô cùng cảm kích sự quan tâm của Ngài.”

Cùng với lời cảnh cáo đanh thép ấy, Yuman ném một ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm về phía Bá Tước Palatio trước khi dứt khoát dời gót, lướt qua hai người.

‘…Xem ra, cậu thiếu niên kia rõ ràng đã ghim sự ác cảm dành cho mình rồi.’

Dẫu cảm thấy có chút bất an mờ nhạt trước thái độ thù địch lộ liễu của Yuman, Alon rất nhanh sau đó đã nhún vai gạt phăng những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.

Thành thật mà nói, anh vốn không hề bị áp lực hay bị sự căm ghét của Yuman làm cho kinh sợ. Hay nói đúng hơn, anh tuyệt nhiên chẳng mảy may bận tâm, đơn giản là vì bản chất của Yuman hoàn toàn không có chút tàn bạo hay khát máu nào.

Bất chấp việc là một kẻ cuồng tín với những nguyên tắc kỷ cương cứng nhắc và cực đoan, bản tính của Yuman suy cho cùng không hề tà ác. Nếu giả sử cậu ta là nhân vật chính của tựa game, cậu ta chắc chắn sẽ là kiểu nhân vật thường xuyên bị đám game thủ đem ra chế giễu vì cái thái độ chính nghĩa quá mức thánh thiện, đúng chuẩn của một vị Thánh Tử.

Chính vì lẽ đó, không có lấy một chút lo âu, Alon đã thuận lợi cùng Yutia tiến đến trước cánh cửa của Thánh Linh Điện.

“Chúc Ngài tìm được thứ mình mong muốn, thưa Chúa Tể.”

Vào khoảnh khắc chính thức bước chân vào bên trong, anh khẽ lẩm bẩm trong miệng: “…Ồ,” đôi mắt vô thức mở to chiêm ngưỡng toàn cảnh xung quanh trong sự trầm trồ.

Toàn bộ cấu trúc của mật thất hiện ra chuẩn xác một trăm phần trăm hệt như những gì anh nhớ, tất cả đều được bao bọc bởi những khối đá cẩm thạch trắng muốt và thánh khiết.

Thế nhưng, thứ thực sự thu hút mọi sự chú ý của anh, chính là bức tượng của Nữ Thần Sironia vĩ đại đang sừng sững ngự trị nơi tận cùng của căn phòng.

Bức tượng khổng lồ ấy chiếm trọn hơn một nửa không gian của mật thất, tỏa ra một luồng thần uy áp tột cùng khiến phàm nhân phải ngộp thở trước sự vĩ đại và tráng lệ của nó.

‘Theo lẽ thường, bức tượng thần kia sẽ tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ, mở ra cánh cửa để đối thoại trực tiếp với Nữ Thần.’

Thế nhưng, kỳ tích đó vốn là đặc quyền độc nhất chỉ dành riêng cho nam chính Eliban, các Thánh Tử, hoặc những vị Giám Mục mang trong mình đức tin sâu sắc vượt xa người phàm mà thôi.

‘…Nhớ lại thì, ngay cả những Giám Mục hay Hồng Y thông thường cũng chẳng có cách nào khiến bức tượng này tỏa sáng được.’

Alon bình thản lục lọi lại những thiết lập của tựa game gốc: Luồng sáng tỏa ra từ tượng thần càng rực rỡ bao nhiêu, thì sự kết nối và giao thoa với Nữ thần lại càng rõ nét bấy nhiêu. Thế nhưng, chuyện đó tuyệt nhiên không phải là mục tiêu mà anh cần phải bận tâm suy tính.

Phù.

Alon tinh tế rút ra một lượng ma lực nhỏ, khéo léo kết ấn để thi triển một ma pháp định vị cơ bản, nhằm mục đích tìm kiếm món thánh vật.

“Thấu Thị (Perception).”

Cùng với lời thì thầm phẳng lặng ấy, ngay khoảnh khắc luồng ma lực vừa mới chớm kích hoạt;

UỲNHHHHH~!!!

“Hửm?”

Một luồng ánh sáng trắng muốt, rực rỡ đến chói lòa bất ngờ bùng nổ từ sâu bên trong bức tượng thần khổng lồ, nuốt chửng lấy toàn bộ không gian xung quanh.

Yuman, một trong hai vị Thánh Tử độc nhất vô nhị của Thánh Quốc Rosario, người được vạn dân kính ngưỡng và tôn thờ, vốn dĩ hoàn toàn chẳng ưa gì tên Hầu Tước Palatio kia.

Nói chính xác hơn, sự chán ghét và bài xích ấy thực chất mới chỉ nhen nhóm trong lòng cậu dạo gần đây.

Nguyên nhân của cớ sự này vô cùng đơn giản: Tên quý tộc Asteria kia rõ ràng không có lấy một chút đức tin nào dành cho Nữ Thần Sironia tối cao, thế nhưng hắn lại to gan dùng mọi mối quan hệ và thủ đoạn để đoạt lấy đặc quyền bước chân vào Thánh Linh Điện tôn nghiêm.

Và tồi tệ hơn cả, hắn đạt được mục đích đó hoàn toàn là nhờ vào sự hậu thuẫn của Đại Hồng Y Yutia kẻ bấy lâu nay vẫn luôn điên cuồng thao túng vương triều bằng những lời lẽ ngọt ngào, ép buộc tất cả các vị Hồng Y khác phải cúi đầu làm theo mọi toan tính của cô ta.

Thế nhưng, dẫu trong lòng thấu hiểu rõ sự thối nát ấy, Yuman suy cho cùng cũng chẳng thể vạch ra sách lược nào để can thiệp. Bởi lẽ chính Nữ Thần Sironia tối cao bấy lâu nay vẫn luôn giữ im lặng, tuyệt nhiên không đưa ra bất kỳ một lời phán xét hay sự trừng phạt nào đối với Yutia.

‘Tại sao… tại sao Nữ Thần vĩ đại lại bao che, cứ để mặc cho ả đàn bà tà mị ấy tự do lộng hành như vậy cơ chứ?’

Yuman khẽ buông một tiếng thở dài đầy bất lực và u uất trong tĩnh lặng.

Thế nhưng, vẻ u sầu ấy nhanh chóng tan biến.

Yuman dứt khoát dời bước, tiến thẳng sang một căn phòng bí mật nằm ngay sát bên cạnh.

Đó là một căn phòng nhỏ nằm ngay sát vách Thánh Linh Điện.

Nói chính xác hơn, nơi này chỉ là một phòng xưng tội (confessional) nhỏ hẹp, không gian chỉ vừa vặn cho một người đứng, và là khu vực cấm địa chỉ dành riêng cho các Thánh Tử nhằm giám sát, nhìn thấu toàn bộ mọi chuyện diễn ra bên trong Thánh Linh Điện xuyên qua một khe hở được ngụy trang hoàn hảo.

Cậu ghim chặt ánh mắt vào bên trong cốt chỉ để giám sát chặt chẽ mọi hành vi của Hầu Tước Palatio, trong lòng tràn ngập nỗi lo ngại rằng tên ngoại đạo kia rất có khả năng sẽ to gan ăn cắp một món thánh vật nào đó bên trong căn phòng chứa đầy các thánh di vật của vương triều.

“…Cái quái gì thế này?”

Đôi mắt cậu bỗng chốc mở trừng, gương mặt hoàn toàn đông cứng khi chỉ biết chật vật nặn ra vài từ đứt quãng trong sự bàng hoàng tột độ trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt.

Ánh nhìn của cậu lúc này đang khóa chặt vào bóng hình Hầu Tước Palatio đang sừng sững đứng tại vị trí trung tâm của đại điện.

Và sự hoang đường ấy hoàn toàn có lý do của nó — bức tượng của Nữ thần Sironia vĩ đại lúc này đang bùng nổ, tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ và huy hoàng đến mức phi thường.

Luồng ánh sáng thánh khiết, tráng lệ ấy thậm chí còn chói lòa hơn gấp vạn lần so với khoảnh khắc chính bản thân cậu một vị Thánh Tử mang trong mình đức tin tuyệt đối được danh chính ngôn thuận lắng nghe giọng nói của Nữ Thần thuở trước.

Bạn đã đến cuối chương 103.

Không gian đọc của bạn