Bên trong chiều không gian vượt qua mọi ranh giới của thời gian, sau khi Kirihana Suou rời đi—
"…đi rồi. Thật tình, ích kỷ quá mà."
Bị bỏ lại trong ảo cảnh, Seia thì thầm với chính mình. Lại một lần nữa cô được nhắc nhở về việc con người đó có thể ích kỷ đến thế nào.
Sau khi khuấy động trái tim người khác, cô ấy không nhận ra cũng chẳng hiểu hậu quả - không, cô ấy đã hiểu sai và chạy về phía cái chết, cố chấp theo lý tưởng của chính mình. Seia mà là học sinh của Arius, có lẽ cô đã đá Suou hai ba cái cho bõ tức. Cũng chẳng phải nó sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Những suy nghĩ mỉa mai đó trôi đi trước khi Seia nhớ lại lời dặn cuối cùng của Suou.
"Nơi này có lẽ không còn cần thiết nữa."
Chỉ với một cái búng tay áo, khung cảnh sân thượng Tea Party liền tan biến. Trong không gian trắng xóa, Seia áp ngón tay lên môi suy nghĩ.
"Không gian này… được sinh ra từ thứ đã trói buộc cơ thể mình và cưỡng ép sức mạnh tiên tri tới ngưỡng quá tải."
Seia nhớ lại ánh sáng kỳ lạ mà cô đã nhìn thấy - sự hiện diện đáng ngại do Beatrice triệu tập tới Kivotos. Một thực thể không thuộc về thế giới này: đen hơn chính màu đen, được dệt nên từ mọi màu sắc cầu vồng quỷ dị. Một thế lực được định sẵn một ngày nào đó sẽ mang tới sự diệt vong cho Sensei của cô và cho chính thế giới này.
Cơ thể của Seia vốn không hề mạnh mẽ. Liệu sự mong manh đó là cái giá cho sự mặc khải không mong muốn hay nó là tác dụng phụ của một dị thể thần bí nào đó, Seia không biết. Nhưng ánh sáng đó đã dễ dàng bóp méo chính sự tồn tại của cô.
Khả năng tái định hình thực tại thông qua những giấc mơ đã biến thành cái lồng giam nhốt cô.
"…chắc nên thử đi bộ chút."
Cam chịu trước sự phi lý của tình huống mình gặp phải, Seia bước về phía trước trong khoảng trống trắng xóa vô tận. Nó không có chiều sâu, không có chiều cao, không có cảm giác về phương hướng - ấy thế mà không biết vì sao, bước chân của cô cảm thấy vô cùng vững chắc.
Ép cơ thể yếu ớt của mình tiến về phía trước, Seia bước đi trong hơi thở hổn hển.
"Mình chỉ có thể thao túng những gì tồn tại bên trong không gian này… không, có lẽ… chí ít là có lẽ, thử xem."
Để không mất sức thêm nữa, Seia hô biến ra một chiếc xe hai tông màu vàng trắng có nhãn "Cơm Trưa Trường" và leo lên. Có lẽ đây là một thói quen xấu khó bỏ khác mà cô học được từ Suou, Seia hóm hỉnh nghĩ - nhưng ngay cả vậy, cô vẫn đạp hết ga tiếp tục băng băng phóng về phía trước.
"Ối cha—!?"
Khung cảnh đột ngột thay đổi.
"Nơi này…"
Seia nhận ra nơi này, không phải từ kinh nghiệm cá nhân, mà từ bầu không khí khác biệt của nó. Một căn nhà sàn gỗ vách ngăn giấy có sân vườn, thoang thoảng hương gỗ và mùi cỏ cây dễ chịu.
Nó không cùng loại với bất cứ vật liệu nào có thể tìm thấy ở Trinity hay Gehenna. Cảm thấy chột dạ vì vô cớ tông lủng tường nhà người ta, Seia nhìn quanh.
"Khu tự trị Bách Quỷ Dạ Hành…?"
"Thật là một vị khách ồn ào."
"—!?"
Giọng nói xa lạ vọng đến từ sau lưng. Seia chậm rãi quay người lại.
"Ngài đây là…"
Ngồi đó là một cô gái thú nhân cáo, hệt như chính Seia. Toàn bộ cơ thể cô gái, từ trang phục, đầu tóc, thậm chí cả ngọn tóc đều tỏa ra bầu không khí nhợt nhạt, nhuốm màu lá phong.
Một người toàn thân tuyền một màu trắng - hoàn toàn trái ngược với ánh sáng đáng ngại mà Seia đã thấy. Thứ mang màu tối đen duy nhất trên người cô gái là chiếc áo yếm sơ sài, cái mà giống như bộ xiêm y chẳng thể che hết ngực cô gái.[note105394]
"Xin lỗi, tôi không có ý phá hoại tư dinh của ngài."
"Ta không phiền. Ta chỉ không ngờ lại có người lảng vảng quanh đây mà còn vào nhà trên con xe bốn bánh."
Nhất định là tại Suou. Seia thầm đổ lỗi mặc dù Suou không có mặt ở đó và nhận thấy ánh mắt hơi không tán thành của cô gái nhợt nhạt.
"…cơ thể con… ta hiểu rồi. Con đã tiếp xúc với Sắc Màu, đúng không?"
"—!?"
Sắc Màu. Seia ngay lập tức hiểu ý cô gái.
Ánh sáng đó - giống như một mặt trời pha trộn vô số màu sắc. Phải, "Sắc Màu" là cái tên hoàn hảo cho nó.
"Nhưng thật kỳ lạ… sinh vật tiếp xúc với Sắc Màu không lý nào có thể duy trì ý thức tốt như vậy."
Sự bất mãn nhất thời của cô gái chuyển hóa thành sự tò mò.
"Sắc Màu… ý ngài là ánh sáng đó?"
"Vậy là con đã thấy nó. Đúng vậy - cùng một tồn tại. Một sinh vật đến từ bên ngoài Kivotos, mang theo tai họa nguyên thủy."
Cô gái nheo mắt lại như hồi tưởng điều gì đó, sau đó giơ chiếc tẩu dài lên môi. Kéo một hơi thật chậm và nhả ra làn khói mỏng, cô gái tiếp tục.
"Bất kể nó sở hữu cái tôi hay vô thức, ta cũng không thể biết. Điều quan trọng là đối với cư dân Kivotos, nó là một chất độc chết người. Một khi tiếp xúc, cơ thể sinh vật sẽ biến dạng… tâm trí bị nuốt chửng."
Một chất độc chết người - một chất độc làm biến dạng xác thịt và ăn mòn linh hồn. Mô tả rất phù hợp với tình trạng hiện tại của Seia, cô gật đầu chậm rãi.
"Những cư dân bình thường của Kivotos sẽ không chết ngay lập tức… nhưng bản ngã sẽ bị bóp méo, bản thân họ sẽ biến thành một tồn tại không thể nhận ra. Liệu sinh vật đã biến đổi có còn là cùng một người hay không… lại là một vấn đề khác."
Cô gái nói nhẹ như bẫng, pha lẫn chút hối tiếc thầm lặng.
"Tuy nhiên, đối với Sắc Màu, việc tìm thấy Kivotos là gần như không thể. Nó cũng giống như tìm kiếm một hạt cát độc nhất trong sa mạc mênh mông. Giả như nó thực sự tìm thấy con… hẳn phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên phi thường. Thông thường, khả năng này không bao giờ có thể xảy ra."
"A—!"
Đôi mắt Seia mở to. Có một điều cô biết, giải thích cho câu hỏi làm thế nào Sắc Màu có thể tìm đến Kivotos.
"…có vẻ con đã ngộ ra gì đó. Thật vậy, thể xác con có vài điểm đặc biệt. Nói cho ta biết - con đã trải qua những gì?"
Trước câu hỏi đó, Seia cố nhớ lại những gì mình đã làm cho đến nay. Cô nhớ đã thoát khỏi không gian kỳ lạ đó, đúng vậy. Bước tiếp theo lẽ ra phải là trở lại thực tế.
Cơ mà ngoài người tóc trắng bóc này ra, không có manh mối nào cả. Sau vài giây do dự, Seia mở miệng—
"Hừm. Có lẽ ta nên tự mình xem. Yên nào."
Không cho Seia phản đối, cô gái nghiêng người lại gần và nhìn sâu vào mắt cô. Trong giây lát, tầm nhìn Seia tối tăm lại – và khi nó rõ ràng trở lại, cô gái đã lùi lại.
"Giờ ta hiểu rồi… đã có kẻ lợi dụng Sắc Màu để định hình lại cơ thể con. Ngu dốt. Nếu hành động đó tiếp diễn… không, chờ đã. Nghi lễ bị gián đoạn?"
Nghe đến đây, Seia thở phào nhẹ nhõm. Nghi lễ bị gián đoạn, nghĩa là Suou đã thoát khỏi tay Beatrice.
"Vật tế tự thân phá hủy nghi lễ… một đứa trẻ phi thường, quả thật, một kỳ tích đáng kinh ngạc."
"Vâng… không thể đồng ý hơn."
"Chà, không thành vấn đề. Bây giờ ta đã hiểu. Con thoáng thấy cửa sổ 'nghi lễ' qua 'giấc mơ tiên tri'. Nhờ đó mà con sống sót."
Cô gái gật đầu chắc nịch như đã hài lòng với kết luận của mình. Thấy thế, Seia đột nhiên nghĩ đến việc khác.
"Vật tế được sử dụng cho 'nghi lễ' đó… bây giờ ra sao?"
"Hừm? À, nó hả? Đó có phải người làm con phiền lòng không?"
Nếu như Sắc Màu biến đổi mọi thứ nó tiếp xúc, vậy Suou sẽ ra sao? Nếu Seia sống sót là nhờ lớp màng ngăn cách của giấc mơ tiên tri, liệu Suou có thể trốn thoát mà còn toàn thây không?
Như để xua tan nỗi sợ hãi đang nhen nhóm, cô gái trả lời rõ ràng.
"Vật tế không khác gì viên gạch xây nên 'cửa sổ'. Cửa sổ không thấy những gì nằm ngoài tầm nhìn, cũng không quan tâm nó là gì. Tốt hơn hết là con nên lo cho bản thân - tâm trí con có thể ở đây, nhưng cơ thể con đang trên bờ vực sụp đổ."
Nghe vậy, Seia vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy sợ.
"…không có cách nào để ngăn chặn nó sao?"
"Không… hoặc chí ít, ta sẽ nói như vậy. Cơ mà, con đã may mắn gặp được ta… Kuzunoha, đại tiên tri của Bách Quỷ Dạ Hành."
Tự xưng là Kuzunoha, cô gái gõ nhẹ vào đầu ống tẩu, cục tro nhỏ rớt xuống sân vườn.
Như chuẩn bị tâm thế cho một nhiệm vụ hệ trọng, cô gái đứng thẳng dậy và đối mặt trực tiếp với Seia.
"Ta sẽ chỉ cho con đường đi. Nhưng có cái giá cần phải trả. Với con, là 'tiên tri'. Thế nào?"
"Vâng, làm ơn."
"…ngay tắp lự. Ta đã chuẩn bị cả quà cho con thế mà."
Kuzunoha bật ra một tiếng cười gượng gạo, nhuốm màu u sầu.
"Vì một người bạn. Vì một lời hứa. Và vì một người quá tốt bụng… đã khiến người bạn đó phải rơi lệ… dành cho ân nhân của tôi."
"…hehe. Vậy sao."
Đón nhận câu trả lời bình thản của Seia, đôi môi nhợt nhạt của Kuzunoha cong lên, để lộ hàm răng trắng nhọn.
"Ngoan."
Cô gái đặt tay lên trán Seia. Ý thức từng bị bao phủ trong bóng tối, bắt đầu thông suốt và dịch chuyển như dòng nước đã được thông, mang theo những lời dặn dò khắc sâu vào tâm trí cô.
"Xong, chúng ta chia tay từ đây, Seia - nhà tiên tri của Trinity. Hãy nhớ khi trở về thế giới thực, đừng tìm ta. Ta không còn ở đó nữa. Hãy tập trung mà cứu nhà tiên tri tự xưng của Arius kia."
"…?"
Một con người không tồn tại trong thế giới thực? Seia cố giải nghĩa câu nói nhưng bỗng có cơn đau khủng khiếp xoẹt qua đầu cô.
"À, phải. Điều cuối, trong thời gian thực chất của con bắt đầu phai đi – lời tiên tri cuối cùng sẽ được kích hoạt. Đó là nỗi đau cần thiết. Chúc may mắn."
───Tôi mong ngài có thể nói điều đó sớm hơn!
Trước khi Seia có thể lên tiếng phản đối, ý thức của cô đã bị nuốt chửng bởi dòng chảy xiết của lời nói và ảo ảnh xé toạc tâm trí.
Bầu trời nhuộm màu máu. Tòa tháp được dệt nên từ những lời dối trá. Gieo rắc hỗn loạn. Mặt trời đen kịt. Chiếc máy tính bảng vỡ nát. Vị thần mang đến cái chết và sau cùng là───
[note105393]
•
"Ah—! Haa… haa… hộc…!"
Seia tỉnh dậy trong phòng bệnh.
Khung cảnh hiện ra qua ô cửa sổ cho cô biết rằng bình minh đang ló dạng. Không lâu kể từ thời điểm Suou thoát khỏi nghi lễ.
"Hộc… quái gì…? Không, giờ không phải là lúc."
Seia cố di chuyển, cơ thể cô phát ra tiếng cót két phản đối do nằm liệt giường quá lâu. Có vẻ như Mine đã giúp cơ thể vận động thường xuyên để ngăn ngừa vết loét, cơ mà nhiêu đó là chưa đủ để đi lại ngay.
"Ưm… haa…! Aaah!?"
Dẫu vậy, Seia cố đứng dậy, bấu vào khung cửa sổ dùng lực tay nâng thân mình lên, nhưng lại ngã nhào khỏi giường và làm đổ chậu hoa.
"Cấm động đậy, kẻ đột nhập! Mục tiêu của người là Seia-sama!? Xem ra ngươi cần 'hỗ trợ y tế'!"
Nghe thấy tiếng loảng xoảng, Mine vội vã xông vào phòng, hơi nước hãy còn bốc lên từ chiếc khăn vắt ở khuỷu tay.
Cô giơ khẩu Shotgun sát ngay sau chiếc khiên chống bạo động, sẵn sàng khuất phục bất cứ kẻ đột nhập xấu số nào.
"…không có?"
"Đ-đây, Mine… tôi ở đây…"
Lần theo nơi phát ra âm thanh, cô phát hiện ra Seia đang kẹt cứng giữa cửa sổ và cạnh giường.
"Seia-sama…! Ngài tỉnh rồi!"
"Mừng là cậu nhanh trí…"
Nhờ sự giúp sức của Mine, Seia được đặt trở lại giường. Chú chim trĩ tuyết trên vai Mine cũng theo thói quen mà bay rúc vào lòng bàn tay cô, Seia nhẹ nhàng ôm bông xù vào lòng.
"Seia-sama, ngài cần phải nghỉ ngơi. Cơ thể ngài vẫn chưa bình phục…"
Có lẽ ngay cả hình dạng vật lý cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh dị biệt của Sắc Màu – vẻ mặt lo lắng của Mine càng khẳng định điều đó. Bên tay kia Mine còn cầm cả khăn lau khử trùng, lọ chất lỏng nhỏ và ống tiêm.
"Tôi đánh giá cao sự quan tâm của cậu… nhưng tình hình hiện tại không khả quan. Có việc tôi phải làm."
Dù rằng nơi đây nằm trong khu tự trị Trinity, nó vẫn là bệnh xá cá nhân của Mine nằm cách xa khu tự trị Arius.
Ngoài ra, Ủy Ban Thực Thi Công Lý của Trinity làm việc vô cùng hiệu quả. Giờ này hẳn Tsurugi đã tập hợp đội hình và chuẩn bị một cuộc phản công vào lãnh thổ Arius.
Thời gian không còn nhiều.
"Làm ơn… tôi sẽ giải thích mọi thứ trên đường đi. Chỉ cần cậu đưa tôi đến… nơi đó."
"Nơi đó…?"
"Khu tự trị Arius."
"Hả—!?"
Bỏ ngỏ tiếng hét kinh ngạc của Mine, Seia đã bằng nghị lực phi thường gắng gượng đẩy mình đứng dậy khỏi giường.
•
Thời gian trôi qua.
Lần theo những manh mối nhỏ cóp nhặt được từ giấc mơ tiên tri, Seia đã ghép nối chúng lại để lập phương án hành động tốt ưu nhất.
Seia và Mine lên đường đến khu tự trị Arius, lần theo tuyến đường mà Suou sử dụng để giải cứu Câu Lạc Bộ Bổ Túc. Trên đường đi, hai người bắt gặp Ủy Ban Đối Sách Abydos đáp lại lời cầu khẩn của Hifumi mà hướng về Trinity - và hợp lực cùng nhau tiến tới đây.
"Ngạc nhiên thật đó, ông chú này chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp đại tiểu thư của Trinity đó."
May mắn thay, Takanashi Hoshino biết cả ngoại hình lẫn xuất thân của Seia.
"Ahaha…nói thì nói chứ, thật khó mà bảo là tụi này tin tưởng người kia…"
Vẫn phải nhắc lại, nơi đây là Kivotos - một thế giới mà ngay cả người máy cũng có thể giả dạng học sinh. Sự tin tưởng chưa bao giờ dễ dàng được trao đi.
"Nhưng thế mà lại hay. Có Hifumi, Sensei và Trường Nhánh Arius cũng có vẻ không thù địch."
Nghe Sunaookami Shiroko bình phẩm, Seia lộ ra cái nhìn nghi hoặc.
Dòng thông tin tràn về tâm trí, lời tiên tri cuối cùng. Kẻ đã chĩa súng vào Sensei lúc đó… chính là người này. Mặc cho ngoại hình hiện tại có đôi chút khác biệt, Seia dám thề mình không nhầm lẫn.
"'Các em! Các em thực sự đến để cứu thầy!'"
"B-Bọn em không tới chỉ để cứu thầy đâu nhá, Sensei! Hifumi bảo cần giúp đỡ, nên… không có lựa chọn nào khác[note105397]!"
Dòng suy nghĩ của Seia lại lần nữa trôi dạt đi, chỉ để bị kéo lại bởi tiếng gọi vui vẻ của Sensei.
Nhìn về phía đó, cô thấy Sensei và Hifumi được bao quanh bởi Ủy Ban Đối Sách đeo mặt nạ len đánh số khiến họ trông như toán cướp nhà băng.
Và trong số họ… Seia thấy cô gái tai sói đó. Không thể nào nhầm được.
"Sensei, giờ không phải lúc! Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!"
"Ừ, em nói đúng."
Cắt ngang cuộc hội ngộ vui vẻ, Saori kéo mọi người trở lại thực tế. Giờ phút này, cô là người duy nhất đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình một cách khách quan.
"Ồ? Đây có phải những cư dân sa mạc tương lai mà ông chú này nghe kể không?"
"…chúng ta sẽ bàn bạc vấn đề đó sau."
"Phìu, may quá. Abydos chúng tôi cũng không thể tùy tiện nhận người lạ vào ở được."
Kế hoạch ban đầu Suou vạch ra rất đơn giản - sơ tán đến khu tự trị Abydos và thiết lập căn cứ hoạt động tại đó. Seia hẳn đã giải thích cho bên đó rồi. Đàm phán luôn là một phần cần thiết của kế hoạch, nhưng bất kể ý định là gì thì chuyện họ định làm vẫn là phạm pháp - xâm phạm và chiếm đóng.
Không thể trách Seia được, nhưng giờ thông tin đã được tiết lộ, giả vờ không còn là lựa chọn.
"Chúng ta không thể nhờ gái tên Yurizono Seia kia thu xếp sao? Cô ấy cầm đầu Trinity cơ mà? Nếu vậy thật thì…"
"Điều đó là không thể," Mine thẳng thừng phủ định đề xuất của Tou.
"Vì sao? Cô ấy là đại diện của các nạn nhân và lời nói có sức nặng. Chỉ cần…"
"Nếu không phải vì người tóc trắng kia, thì có thể. Còn nếu có thì chuyện lại khác…"
"…à. Hiểu rồi."
Âm mưu ám sát Seia có thể bị bỏ qua—mục tiêu dự định vẫn còn sống. Những thiệt hại đối với Trinity cũng có thể gạt sang một bên - vì không thể xác định thủ phạm hữu hình nào cả.
Nhưng hành vi phá hoại Hiệp Định Eden và tuyên bố thù địch công khai đối với toàn thể Kivotos - sự đã rồi là không thể xóa bỏ. Nhất là khi thủ phạm vẫn còn sống.
Kể cả khi các nạn nhân sẵn sàng tha thứ, cảm xúc của con người cũng không dễ gì đem ra lý luận.
"Nghe gì chưa mấy cậu. Chỉ cần bỏ Suou lại, là chúng ta có thể lành lặn thoát khỏi vụ này."
"Từ chối."
"Biết mà. Đúng là chả có lựa chọn nào khác - đi thôi!"
Xác nhận lại điều hiển nhiên, Saori chuyển giao kế hoạch cho các đồng minh mới đến. Và thế là bắt đầu công tác chuẩn bị cho cuộc chạy trốn khỏi Arius.
"Không cử động nổi nữa, Ayuyaaan…"
"Đây cũng vậy… kiệt sức…"
"Sao nãy không giữ sức mà chạy!? Làm giờ tôi phải cõng mấy cậu! Sau làm gì phải nghĩ trước nghe chưa!"
Vài người đã đến giới hạn và không thể di chuyển nổi nữa, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Asiri, Sayuri và Mayumi thay phiên nhau cõng những người kiệt sức, chạy hết tốc lực theo hướng nhóm của Seia đi đến.
Hội Đồng Thánh Justina tuân theo mệnh lệnh cuối cùng nhận được, vẫn cố chặn đường họ bằng mọi giá. Nhóm chạy trốn né tránh, phản công và di chuyển từng bước một… mãi cho tới khi, họ đến được con đường dẫn ra khỏi khu tự trị.
"Một khi bước qua đây, chúng ta sẽ vào lãnh thổ của Trinity!"
"Tôi biết. Saori, Suou cần điều trị khẩn cấp. Lấy một tiểu đội và đi theo tôi. Mine, dẫn đường đến nơi cậu giấu tôi trước đó."
"…cô có chắc về chuyện này không?"
"Ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Nhưng ta không cảm thấy ý định thù địch nào - và có vẻ người tóc trắng kia cần được chăm sóc y tế."
Mặc cho giọng điệu bình tĩnh, cả Saori và Seia đều cảm thấy ớn lạnh khi nghe Mine nhắc tới hai chữ "y tế".
Từ những gì đã thấy trước đó, năng lực của Mine sánh ngang với một tiểu đội trưởng. Ngay cả khi đang ôm Seia trong tay, cô vẫn đánh ngang cơ với Hội Đồng Thánh Justina.
"Được rồi! Các đội trưởng, hãy theo tôi! Tôi sẽ đưa các cậu đến khu tự trị Millenium! Đó có lẽ là con đường an toàn nhất!"
"Tuyệt đối không! Tao sẽ không rời xa Oneechan! Với cả mày là con nào, mày-mưm—!?"
"Vấn đề… đã được… giải quyết…"
"…đi nào! Hãy theo tôi!"
Không để cuộc tranh cãi leo thang, Shio bị đánh cho bất tỉnh và vắt lên lưng Fili. Không hiểu sao mà số lượng người cần được khiêng lại nhiều hơn so với trước khi quân tiếp viện đến—nhưng bỏ qua việc đó, nhóm chạy trốn đã bước qua lối ra và rời khỏi khu tự trị Arius.
"Sensei, thầy đi cùng em. Chúng em sẽ cần thầy giúp thuyết phục Nagisa."
"Ừm, thầy biết rồi."
"Uhee, ông chú này cũng xin cáo từ - chúng ta quay về Abydos thôi. Nếu có chuyện gì hãy liên lạc qua Hifumi-chan nhé?"
Bên ngoài Arius, lãnh thổ của Trinity.
Lại lần nữa chia tay, nhưng lần này, không một ai bị bỏ lại ở Arius.
Không giống như ngày đó.
"Azusa-chan! Chúng ta sẽ còn gặp lại - nhớ đấy!"
"…ừm. Hẹn gặp lại."
Họ đã hứa - sẽ tương phùng.
"…tạm biệt, chị cả."
Và như thế, bỏ lại những mảnh vụn vỡ của cảm xúc và hồi ức, bọn họ rời khỏi nơi đó.


