Vann: xin gửi những lời thân thương tới nexon vì đã đem tới cho chúng ta cơ chế gacha mới quà tày, PTSD 88 roll nổ Qiqi
•
"A-Aa…!!"
Tại sao… tại sao lại thành ra thế này? Tại sao tôi lại làm thế?
Cứu em với? Cái gì chứ. "Cứu" ai cơ? Mày. Chính mày là kẻ giết người. Mày lấy tư cách gì để cầu xin?
"Khà… HAHAHA…!"
Tiếng cười khó chịu đó, là của ả.
"Cứu? Thật đáng thương, Kirihana Suou. Ngươi từng dồn ta vào chân tường, thế mà giờ lại sa ngã tới nỗi đi cầu xin sinh linh tầm thường đó cứu giúp?"
Tầm thường… không đúng. Sensei không như vậy. Nhưng "sa ngã", ừ… tôi không thể phủ nhận phần đó.
"Giờ đây ngươi lại bám víu vào sự sống? Ngươi nghĩ ngươi có thể lần nữa nắm tay đồng bọn?"
Đúng. Tôi muốn sống. Tôi không muốn chết. Tôi sợ hãi - tôi sợ chết. Tôi ghét đau đớn, tôi ghét cô đơn.
Sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy quyết tâm… tôi đã tan vỡ. Thật dễ dàng, thật thảm hại.
Khi tôi phát hiện ra Saori, Misaki, Hiyori, Atsuko và Azusa đến để cứu tôi, tôi cảm thấy… hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc.
Dẫu biết rằng họ sẽ bị tổn thương, rằng họ sẽ đau khổ, tôi vẫn hạnh phúc.
Vì thế mà tôi cố đẩy họ ra xa, cố khước từ - nhưng họ đã không lùi bước. Và bây giờ… đã quá muộn.
"Ngươi đã gạt đi những kẻ muốn cứu ngươi và vác xác đến. Ngươi chẳng là gì ngoài một kẻ đáng khinh."
Đúng. Mày nói đúng. Tao là một thứ rác rưởi vô giá trị đáng chết.
Chết. Chết đi. Mày không xứng đáng được sống. Mày nghĩ gì vậy hả.
Thôi thúc bởi ý nghĩ "cứu" người nửa vời, giãy dụa quanh những câu chữ vay mượn "không có gì là vô nghĩa", đóng giả vị cứu tinh nào đó - và cho đến cuối cùng, tôi đã làm gì? Thảm hại cầu xin sự cứu rỗi như một kẻ hèn nhát. Kinh tởm. Thực sự kinh tởm.
"Kể cả giờ cầu xin, ngươi vẫn là một tội đồ - ngươi đã phá hủy Hiệp Định Eden. Ta đã nhận được báo cáo rằng chính ngươi đã dàn dựng nó như thế."
Sau mọi chuyện đã làm, giờ đây tôi lại muốn sống? Sau khi vượt qua mọi lằn ranh đỏ, cuối cùng tôi lại đè bẹp niềm kiêu hãnh nhỏ bé còn sót lại - vô trách nhiệm đặt sự bất lực của mình lên vai người khác.
"Kirihana Suou!! Chỉ cần ngươi còn phụ thuộc vào người khác, ngươi sẽ chỉ tổn thương chúng—và đau khổ mãi mãi!!"
Mày chẳng được tích sự gì cả. Không thể đạt được gì, không thể thay đổi gì. Mày chỉ kéo người khác xuống, làm tổn thương họ và để làm gì? Tự thỏa mãn, tự thương hại, mày yêu cái vòng lặp đau khổ - hết lần này đến lần khác. Cút đi. Biến mất đi, người như mày sống có ích gì.
Tự mà xử lý vấn đề của mình. Chẳng phải mày là "người lớn" ư? Lý sao lại đóng vai nạn nhân? Chẳng phải đây vốn là lỗi của mày sao?
"Tôi… xin lỗi…"
Chết. Mau chết đi. Đau khổ cho từng chút đau khổ mà mày đã gây ra, đau đớn cho mọi vết thương mày tạo ra, chết cho những mạng sống mày đã cướp đi.
"Tôi xin lỗi… Tôi xin lỗi…!"
"Trong cơn đau vĩnh hằng đó, ngươi và đồng loại của ngươi sẽ tiếp tục bị ta cai trị!!"
"Câm miệng."
…Sensei.
Hẳn thầy cũng khinh thường em. Ai lại không cơ chứ?
Em đáng lẽ phải là một "người lớn", đáng lẽ phải là người bảo vệ – thế mà em cứ tự bào chữa, mắc kẹt trong ảo tưởng bản thân.
Saori, Misaki, Hiyori, Atsuko và Azusa – bất kỳ ai cũng đều tốt đẹp hơn tôi của bao giờ hết.
Tôi không muốn chết… nhưng đồng thời tôi cũng muốn biến mất. Tôi ghê tởm bản thân, chán ngấy ngay cả việc tồn tại.
Nếu có con dao trong tay, tôi sẽ tự đâm cho chết ngay.
"Đừng có nói chuyện với học sinh quý giá của ta."
…học sinh…?
Học sinh. Ai đến vậy? Saori? Misaki? Hoặc có lẽ là Hiyori, thật đáng ngạc nhiên.
Dù là ai, tôi cũng không muốn họ nhìn thấy tôi lúc này. Tôi không muốn bất cứ ai trông thấy tôi thực sự xấu xí như thế nào – bởi vì con người thật của tôi yếu đuối, thảm hại và kinh tởm.
Đáng lẽ tôi nên chết vào ngày hôm đó. Cùng với Cyan và Anna… không, trước cả khi đó. Giây phút được sinh ra trên thế giới này, tôi nên chết mà không bao giờ ham muốn được sống hay sợ hãi cái chết.
"Fufu… 'Học sinh quý giá’ cơ à? Ngươi có chắc con tiện tì kia vẫn còn phù hợp với định nghĩa đó không, Sensei?"
"Tất nhiên."
Tiện tì…?
"Con ranh ngu xuẩn đứng sau ngươi là một kẻ giả mạo thậm chí đánh lừa cả ta. Bản ngã của nó rõ ràng không giống với bất kỳ học sinh bình thường nào. Nguồn gốc và danh tính đều là bí ẩn… giống như ngươi vậy, Sensei."
"Vậy thì sao?"
"…Ồ?"
…hai người đang nói về tôi…?
"Đó không phải là lý do để không cứu em ấy. Bất kể học sinh tên Suou này có thể là ai, hay là gì."
Không. Sai rồi. Em không còn là học sinh nữa. Không quan trọng em là ai – hay em là gì. Các em gái đã cho em câu trả lời đó.
Riêng em thì không được. Không thể nào. Bởi vì em… là loại người đó.
Đến cả em cũng ghét loại người như em - kẻ cứ lặp lại những sai lầm tương tự và làm tổn thương người khác vì những lý do ích kỷ.
"Suou."
"…!"
Tôi có thể cảm thấy sự chú ý của Sensei hướng về phía mình. Nó làm tôi sợ hãi.
Chính người mà tôi vừa cầu xin sự giúp đỡ - thế mà giờ tôi lại sợ anh ta.
Sensei sẽ nói gì? Liệu anh có từ chối tôi chăng? Hay là chấp nhận tôi? Dù là cái nào… tôi đều không muốn biết.
Tôi không muốn bị mắng. Và tôi cũng không muốn được tha thứ.
Tôi không muốn ai đó tha thứ cho kẻ đã không thể cứu người… kẻ đã thất bại… kẻ đã giết người.
"Mở mắt ra."
"…?"
Ôi. Tôi đã nhắm mắt lại từ lúc nào? Có lẽ là ngay sau khi cầu xin Sensei. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì nữa.
Bởi làm vậy sẽ chỉ lại có thêm một lý do để phủ nhận chính bản thân mình.
"Không sao đâu. Em không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì."
"…"
Truyền đến tai tôi là ba âm tiết nhỏ của sự phủ nhận - và tôi nghe.
"Làm ơn, đừng sợ hãi như thế. Đừng đổ lỗi cho bản thân. Cũng đừng tổn thương chính mình."
Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy, gỡ những ngón tay tôi đang đào cấu cổ tay rách rưới.
Tôi có thể dễ dàng chống cự - nhưng tôi chẳng còn sức lực để làm vậy nữa.
"Suou, ngay lúc này em không làm gì sai cả."
Làm sao? Làm thế nào thầy dám chắc như vậy? Điều em đang làm là sai.
Tôi đang tổn thương người khác bằng cách cầu xin sự giúp đỡ, bằng cách bám víu vào cuộc sống vì nỗi sợ chết.
"Nhờ người khác giúp… liên quan đến người khác… không phải là tội lỗi hay tội ác."
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Ấy thế mà… tôi vẫn có cảm giác như mình đã sai.
"Nhờ người giúp khi gặp khó khăn là điều bình thường."
"Không… em không thể… em không được phép…"
"Không ai khác biệt cả. Cho dù là người lớn hay trẻ em, không có gì sai khi tìm kiếm sự giúp đỡ."
Nghe có vẻ không giống lời an ủi mà giống tiếng kiểm điểm nhẹ nhàng. Hoặc lời chỉ dẫn ân cần.
"Em biết không, thầy cũng vậy. Thầy đã được nhiều học sinh giúp đỡ để đến được đây. Không một điều gì thầy có thể hoàn thành một mình. Thầy luôn dựa dẫm vào người khác — đặc biệt là trong công việc ở SCHALE."
"Không… Sensei, thầy không giống em…!!"
Không, không phải vậy. Sensei là người có thể chỉ dẫn học sinh của mình - một người lớn thực sự có thể cứu người khác.
"Tất cả chúng ta đều giống nhau. Không ai có thể sống một mình."
"…"
"Và đó không phải điểm yếu."
Vì thế mà… vì thế mà nó quan trọng. Đó không phải là yếu đuối hay không. Dẫu biết vậy, tôi cũng không thể quay lại nữa.
"Cảm ơn, Suou. Vì đã cố gắng đến vậy, trong suốt thời gian qua. Nhưng mà… xin em, đừng cố gánh vác mọi gánh nặng một mình."
Tôi đã từng dựa dẫm vào người khác. Và đó là căn nguyên đã dẫn đến thảm họa đó. Cyan, Anna và những học sinh không để lại tên đã chết vì tôi. Saori, các em… Sensei—tất cả rồi cũng sẽ nhận cái kết tương tự.
"Ngay cả khi em không tìm thấy cách nào khác, đừng tự mình gánh vác tất cả. Đừng quên - có những người sẽ bị tổn thương khi thấy em đau."
Tôi biết chứ, thế mà tôi vẫn tìm đến sự giúp đỡ - điều mà tôi không bao giờ nên làm.
"Có những người sẽ đau đớn khi mất em hơn cả khi bản thân bị tổn thương. Cũng giống như có những người em không muốn mất đi, có những người muốn em sống. Có những người quan tâm đến em… và em cũng lo nghĩ cho họ."
Tôi biết chữ, tôi đã biết từ rất lâu rồi. Các em gái tôi đều là những người tốt bụng. Vì vậy mà, những gì còn lại giữa chúng tôi chỉ là niềm kiêu hãnh và sự bướng bỉnh.
"Thầy không biết em đã trải qua những gì, Suou… không, thầy không biết chuyện gì đã xảy ra ở Arius."
Đã có người chết. Họ chết vì tôi - vì những quyết định của tôi. Bởi vì tôi phụ thuộc vào người khác khi mà tôi không nên làm vậy.
Tôi đã thề là sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự nữa. Chưa nói… lời các em nói – Saori, Misaki, Hiyori, Atsuko, Azusa và của tất cả mọi người – chúng làm đảo ngược quyết tâm của tôi. Chúng khiến tôi muốn sống tiếp. Khiến tôi không thể ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ.
"Thầy đã nghe chuyện từ mọi người, vì vậy mà thầy có thể đoán được một chút. Chỉ là suy đoán, nhưng… có lẽ, sau khi dựa vào ai đó, em đã trải qua một điều gì đó khủng khiếp. Trong cuộc nội chiến, mười năm trước."
"… đó là… lỗi của em… Cyan… Anna… mọi người…"
"Là tại em. Một lần nữa. Mọi người…"
"Suou, đó không phải lỗi của em."
"…hả?"
"Bất kể chuyện gì đã xảy ra ngày đó, đó cũng không phải là lỗi của em."
Sai rồi - không lý nào. Nếu tôi không dựa dẫm vào người khác, tất cả họ vẫn sẽ…
"Nếu em truy ngược lại xa hơn, đó là bởi vì chiến tranh. Bởi vì những người đã bắt đầu nó. Bởi vì môi trường đã cho phép nó xảy ra. Bởi vì quá khứ đã định hình thế giới như vậy. Bởi vì chính thế giới đã tạo ra quá khứ đó."
"…"
Cái cớ đó - cách đổ lỗi đó - không lý nào lại đúng. Sensei đang cố nói gì?
"Những vấn đề lớn lao đó… là bài toán không có lời giải, mặc cho em có dựa dẫm vào người khác hay không."
"…!"
"Không sao đâu. Suou, em không có lỗi."
Thực sự… thực sự có thể như thế sao? Có thể tha thứ ư? Nó không nên như thế. Nó không nên tồn tại.
"Không ai tổn thương vì em. Chỉ là một ngày nào đó, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra."
Vậy còn tất cả những gì tôi đã làm thì sao? Còn di chúc của Cyan, của Anna thì sao? Thầy đang bảo rằng chúng vô nghĩa ư?
"Dẫu vậy - Suou vẫn muốn làm điều đúng đắn. Em đã hành động, em đã làm rất nhiều. Điều đó không hề vô nghĩa, cũng không phải là điều đáng để lên án."
"…"
"Có lẽ sau lúc đó, em đã tự mình gánh vác mọi thứ… nhưng thực sự, đó có phải là điều cho một người làm? Đó có phải là điều mà em thực sự giải quyết mà không cần sự giúp đỡ của người khác không?"
Không… nó không. Những gì tôi làm được chỉ là một phần nhỏ. Tôi có thể tiếp tục đấu tranh vì tôi có các em. Bởi vì các em đều ở bên tôi. Vì vậy…
"A…"
"Thầy nghĩ đâu đó trên con đường em đi, đã có người giúp đỡ em. Có thể không phải lúc nào cũng vậy, nhưng chí ít là đôi khi. Dù thế…"
Một cái chạm nhẹ nhàng lướt qua dưới mắt tôi. Nhẹ nhàng lau đi dòng lệ, tựa như chạm vào thủy tinh mỏng manh.
"Có rất nhiều điều mà bất kỳ ai trong chúng ta đều không thể làm một mình. Đó là lý do chúng ta nương tựa vào nhau."
Dù thế, tôi vẫn sợ. Sợ mất ai đó một lần nữa.
Nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bàn tay anh dịu dàng. An ủi.
Hơi ấm lan tỏa trong tôi. Sự mờ mịt trong tầm nhìn dần tan đi. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt Sensei một lần nữa – nhìn thấy nụ cười bình tĩnh, trấn an đó.
Tầm nhìn của tôi một lần nữa bị bóp méo. Dù cho nước mắt đã được lau sạch, thế mà tôi vẫn có thể cảm thấy dòng hơi ấm mới chảy xuống má mình.
"…vậy?"
Tiếng nói khắt khe đầy chế giễu cắt ngang sự im lặng.
"Nếu cứ ngu dốt ngồi đợi, ngươi cho rằng sự giúp đỡ sẽ tự tìm đến? Rằng dựa vào người khác sẽ cứu rỗi ngươi? Thật lố bịch."
Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến nỗi sợ hãi trong tôi trở lại - những ký ức kinh hoàng ùa về cào cấu tâm can tôi.
"Miễn là nhân loại còn tương tác với nhau, chúng sẽ còn tổn thương nhau, và sau đó…"
"Đừng nói nữa."
"—!!"
Một giọng nói khác – của Sensei, chồng chéo lên giọng nói kia, kiên quyết và bề trên, như thể đang im lặng chính thế giới.
"Beatrice. Ngươi đã hành hạ con trẻ. Ngươi đã làm gián đoạn việc học của chúng, xúc phạm và đẩy chúng đến nước đường này."
Beatrice im lặng. Và cùng với nó, nỗi sợ hãi ngột ngạt trong tôi bắt đầu vơi bớt - dẫu chỉ một chút.
"Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi."
"Há…!?"
"Không bao giờ. Không một giây một khắc nào."
"N-ngươi…! Sao ngươi dám nói chuyện với ta kiểu đó…!!"
…tôi hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
"Hah… haha…! Quân bay đâu, Hội Đồng Thánh Justina!!"
"…"
"Thu hồi một phần Hội Đồng từ chỗ ba tên màu mè lố bịch đó quả là lựa chọn sáng suốt!"
Rốt cuộc, tôi chỉ giả vờ mạnh mẽ.
Tôi cứ tiến tới mà trong lòng thầm tuyệt vọng… mong cầu ai đó sẽ cứu tôi.
"Ngươi chối bỏ phương pháp của ta, vậy hãy cho ta biết—ngươi sẽ làm gì với sự hỗn loạn này!? Con tiện tì kia đã không còn sức lực để chống lại ta và Hội Đồng!"
Tôi cứ thế tiếp tục chạy trốn khỏi sự thật—chạy trốn khỏi cảm xúc thực sự của mình.
"Hay ngươi sẽ ra trận, Sensei? Với cái thân thể yếu đuối chẳng thể chịu nổi lấy một viên đạn!?"
"…ngươi nói đúng. Ta rất yếu."
Ra vậy, vì thế mà…
Vì thế mà tôi đã cầu xin sự giúp đỡ của Sensei.
"Kirihana Suou!! Ngươi sẽ là vật tế hoàn tất nghi lễ bị gián đoạn!!"
"Dù vậy… ta sẽ không cho phép ngươi kết thúc cuộc đời học sinh trong đau khổ. Ta sẽ không để những người lớn như ngươi mang lại đau đớn cho chúng."
Tấm thẻ đen xuất hiện trong tay Sensei phát sáng mờ, cường độ sáng cứ thế tăng dần cho đến khi chiếu rọi toàn bộ thánh đường. Tấm thẻ người lớn tiêu hao chính sinh mạng và thời gian của anh.
"Sensei - dừng lại! Thứ đó sẽ lấy đi mạng sống của thầy!"
"…để không một học sinh nào trên thế giới này bị tổn thương. Để các em có thể đứng dậy và tiến về phía trước một lần nữa."
Tôi vươn tay cố ngăn Sensei lại.
Đáp lại, Sensei chỉ mỉm cười dịu dàng quay lại nhìn tôi, như muốn nói rằng ‘không sao cả’.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã biết.
"Không ai trong số các ngươi được phép động tay vào học sinh quý giá của ta!!"
"—!"
…đó là người thầy, là người lớn mà tôi hằng ngưỡng mộ.


