Robot hợp thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện hoành tráng bên trong khu tự trị Arius, đôi mắt Sensei lấp lánh ánh sao đầy phấn khích, thân hình ngoại cỡ tóm lấy hai đơn vị Ambrosius và ném bay chúng đi.
"Giới hạn hoạt động đang gần kề…! Mayumi!! Asiri!! Hãy cùng nhau hoàn thành việc này!!"
Robot hợp thể xông pha càn quét mở đường máu dẫn xuyên qua các con phố, mạnh mẽ đẩy dạt lực lượng Hội Đồng Thánh Justina sang một bên. Mỗi một chuyển động nhỏ nhất đều vũ khí hóa khối lượng khổng lồ của chính nó thành sự hủy diệt thuần túy.
"Há!! Khỏi cần nhắc!! Asiri!!"
"Được!!"
Bên trong buồng lái, Asiri kéo cần gạt xuống. Giáp ngoài của tay phải lấp lánh ánh sáng nhiệm màu, biến thành một lưỡi kiếm rực rỡ sắc vàng.
"T-T-T-TRINITY!! ARE YOU READY!?"
"Chém hạ chúng!!"
Khoảnh khắc Mayumi ra lệnh—
"SPARKIIIIING…!! SLURSSSSSSSS!!"
Dòng điện khổng lồ bùng nổ, nhấn chìm toàn bộ đội quân Mimesis. Thân thể chúng co giật và bất động tại chỗ trong hình thù kỳ quái, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
"…! Không thể tin được…!"
Saori lẩm bẩm, cảm giác tê buốt thấm vào phế quản khi da cô tiếp xúc nhẹ với phần rìa của sóng xung kích. Với thứ sức mạnh đó, thì có lẽ—
"Chúng ta có thể đánh bại Beatrice…!"
"Rất tiếc!! Điều đó là bất khả thi!!"
Asiri vội vàng đáp lại qua hệ thống liên lạc, rõ ràng là cô đã nghe thấy Saori nói nhờ thính giác cường hóa.
"Đơn vị của Mayumi đã ngừng phản hồi! Của Sayuri cũng đang tới giới hạn…! Của tôi sắp dừng hoạt động vì quá nhiệt!! Cuộc tấn công tiếp theo sẽ là đòn cuối cùng!!"
"…vậy sao."
"Cho nên chúng tôi—!!! Sẽ cố mở đường máu!!"
Saori lẩm bẩm đầy tiếc nuối, cơ mà trước khi cô có thể trả lời——
"M-M-M-MILLENIUM!! ARE YOU READY!?"
"Đã từ mười năm trước!!"
"MAXIMUM…!! RAAAAAAAY!!"
Chùm tia phát quang xanh nuốt chửng các tòa nhà bên trong khu tự trị, khoét một con đường thẳng dài dẫn về phía Vương Cung Thánh Đường.
"SYSTEM… DOWN…"
"Hây—!"
Và cùng với đó, thân thể khổng lồ của Super Robot Kivotos tan rã thành ba đơn vị ban đầu, không còn có thể duy trì hình dạng hợp thể nữa.
"…cảm ơn mày. Vì đã gắng gượng đến giờ phút này."
Câu nói như mang theo lòng trắc ẩn và cả lòng biết ơn. Tuy là nói với máy móc vô hồn, ấy thế mà lại không khác gì cách người ta xưng hô với người bạn đồng hành đồng cam cộng khổ.
Trong lúc Mayumi, Sayuri và Asiri thoát ra khỏi đống đổ nát—
"…! Nhanh lên, ba người!!"
Hội Đồng Thánh Justina đã và đang bắt đầu phục hồi. Nếu không được kiểm soát kịp thời, tình hình sẽ sớm trở lại nguyên trạng. Giả như không có Super Kivotos Robot trợ giúp, rủi ro là chết người, do đó mà Saori vô cùng khẩn trương.
"À và… nghe này, học sinh Arius, Câu Lạc Bộ Bổ Túc và cả thầy nữa, Sensei!"
Mayumi rút ra một chiếc thắt lưng không có khóa chốt và buộc nó quanh cạp quần[note102069]. Sayuri và Asiri cũng theo đó mà làm tương tự.
"Chúng tôi sẽ giữ chân chúng ở đây. Mọi người đi đi."
"…! Mấy người phát điên hết rồi à!?"
Saori biết rất ít về sức mạnh của Sayuri, nhưng cô đã nghe Azusa kể rằng Asiri không đặc biệt mạnh. Ngay cả Mayumi đem so với Saori cũng không phải đối thủ đáng gờm.
"A-Asiri-san!? Không, làm ơn đừng, chị không…!"
"Hifumi-chan, cảm ơn em. Nhưng… chị nghĩ đây là vai trò của chị."
"Asiri…"
"Azusa-chan đã nhờ chị giúp. Và cựu học sinh Arius bọn chị cũng muốn cứu Suou."
Giọng Asiri run rẩy, nặng nề quyết tâm không nói nên lời.
"Không…! Em chưa bao giờ có ý bảo chị mạo hiểm mạng sống như…"
"Ahaha. Hình như mấy con vợ này hiểu lầm gì đó thì phải."
Azusa cố phản đối, nhưng Sayuri cười nhếch mép cắt ngang.
"Đúng vậy… có nhiều hơn một lá Joker trong bộ bài tây!"
"Đã lâu lắm rồi chúng ta không làm!"
"Ưmmm…! Chúng ta thực sự lại phải làm cái đó à…!?"
Ba người rút ra ba tấm kim loại nhỏ có kích thước vừa bằng cuốn sổ ghi nằm gọn trong lòng bàn tay được chạm khắc hoa văn phức tạp - mỗi một tấm đều được tô màu sao cho tương xứng với mái tóc của mỗi người.
"Ồ? Thế thì hai người cũng được vậy?"
"Không-không đời nào!! Tớ cũng sẽ giúp!!"
"Ừ ừ, rồi, nhanh lên nào các con vợ!"
Nhét tấm kim loại vào ổ khóa to bất thường ở thắt lưng—
"HENSHIN!!"
"ACCEPTED!!! LEADY? LAZY? SUPER LADY!!!"
Âm thanh vui tai kỳ lạ vang lên, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn từ môi trường xung quanh ba người. Vầng hào quang chói lòa và bộ ba bắt đầu biến đổi, và khi ánh sáng mờ dần, thế chỗ cho thường phục là bộ đồ bó liền thân đầy phong cách màu đỏ, xanh lam và vàng.
"CHANGE!! START!!"
“Ngọn lửa đỏ thẫm! Sứ giả của tự do! GEHENNA RED!!”
“Dòng suối xanh biếc! Biểu tượng của trí tuệ! MILLENNIUM BLUE!!”
“Tia chớp hoàng kim[note102071]! Ánh sáng của lòng trắc ẩn! TRINITY YELLOW!!”
"Nơi đâu có sự sống, nơi đó có tiếng gầm của công lý! Biệt đội siêu Robot!! Kivotos Sentai!!!"
"“……”"
Bộ ba tuyên bố đầy hùng hồn và kịch tính, tạo dáng táo bạo, kèm theo cả tiếng nổ sau lưng — quá phóng đại và giật gân đến độ mọi người xung quanh đều câm nín đứng bất động tại chỗ trong choáng váng.
"…n-này, Mayu—Blue!! Thế này thực sự không được đâu!!"
"Thế cậu nghĩ chúng ta là Super Sentai hay tổ đội anh hùng!? Đả thông tư tưởng đi!!"
"Có im ngay không, điếc tai quá!! Che mặt rồi thì làm gì mà chả được!!"
Phớt lờ những ánh mắt thất thần, ba kẻ lập dị đầy màu sắc bắt đầu cãi vã. Không để ý rằng có một đơn vị Thánh đang lao tới—
"Quá chậm!!"
Asiri phản ứng ngay lập tức, đẩy lùi kẻ thù với tốc độ chớp nhoáng.
"Cái—Asiri!? Chị mạnh như thế từ lúc nào!?"
"F-fufufu… supersuit của Mayumi-chan…!! Chỉ cần mặc cái này, đến cả chị cũng có thể mạnh như Sayuri…!!"
"Yellow, cậu đang cười như phản diện hạng ba."
Số lượng kẻ thù bắt đầu tăng trở lại. Mặc cho số lượng Ambrosius đã giảm bớt đáng kể, chúng cũng đang nhen nhóm hoạt động trở lại. Tình trạng của Suou vẫn là dấu chấm hỏi, không có thời gian để lãng phí ở chỗ này.
"…phải. Chúng ta không có nhiều thời gian. Đi đi, hãy để nơi này cho chúng tôi!!"
"…! Trông cậy hết vào các cậu!!"
"Asiri-san, làm ơn… hãy bình an."
"…Ừ!"
"…hãy chăm sóc thật tốt người hùng đáng ngưỡng mộ của chúng tôi!"
Kìm nén thôi thúc nhìn lại, ba người lao người về đội quân Mimesis. Phần còn lại ngoại trừ bộ ba đồng loạt chạy về phía Vương Cung Thánh Đường.
"Được rồi… Mayumi, Asiri. Chúng ta sẽ đánh một trận ra trò. Đừng có kéo chân tớ đấy nhé?"
"Tất nhiên. Asiri, nhớ cẩn thận với Overdrive."
"Tớ-tớ biết…!!"
Giọng Asiri nghe yếu ớt một cách bất thường. Bề ngoài cô ấy có vẻ ổn, nhưng Mayumi và Sayuri quen biết cô đã lâu đều có thể cảm thấy có gì đó không ổn.
Nó nhắc họ nhớ về khoảng thời gian cách đây rất lâu, ngày mà Mayumi và Asiri cãi nhau to.
"Được rồi… vẫn như mọi khi!! Ba chúng ta, cùng nhau!!"
Để giấu đi sự bất an yếu ớt đang dâng trào trong cô, Mayumi hét lớn. Trận chiến bắt đầu, trận chiến mà họ hằng mong chờ - để trả món nợ ân tình mười năm trước.
•
Tổ đội lao qua con đường cháy xém do chùm tia xanh mở ra. Một vài mảng địa hình đây đó hãy còn phát sáng đỏ vì nhiệt dư.
"N-Nó thật… điên rồ…"
"Tớ không ngờ là họ lại bắn thứ như vậy mà không báo trước… Yose, có lẽ trước đây tớ đã hơi nặng lời, vì chí ít cậu biết nói trước một câu mỗi khi gây rối."
"Yako-chan à? Sao nghe nó có vẻ không giống lời khen lắm."
Bọn họ tiếp tục chạy, trao đổi vài câu đùa để giảm bớt sự căng thẳng của những gì có thể là một kết cục thảm khốc.
"Haa… haa…!"
"Koharu, đừng ép bản thân quá. Chị sẽ cõng em."
"Em-em ổn! Em vẫn có thể chạy!"
Câu Lạc Bộ Bổ Túc vốn không chuyên hoạt động thể chất, nhưng nhờ quyết tâm đáng kể mà họ vẫn đang theo kịp.
"…em là Ajitani Hifumi có phải không?"
"Hả? Ơ!? Vâng!"
"Chị nghe nói Azusa đã được em chiếu cố nhiều."
"Ơ-ừm…!"
Ngay khi sức chịu đựng của Hifumi gần đến giới hạn, Saori nhấc bổng cô lên như phỗng, trao đổi một lời chào ngắn gọn. Hifumi kiệt sức thở muốn hụt hơi chẳng còn sức để trả lời.
"Đội trưởng, lựa chọn từ ngữ của chị thật tệ. Hifumi, phải không? Đừng lo lắng, chị ấy không có ý gì xấu cả."
"Vâng…!"
"Xin lỗi, chị không có ý làm em sợ…"
Bình tĩnh và điềm đạm, ấy thế mà lại lơ đãng tới lạ – Saori mang một bầu không khí tinh tế tự nhiên. Nó khiến Hifumi nhớ đến Azusa.
"Tên chị là Joumae Saori. Chị là đội trưởng của biệt đội Arius nơi Azusa phục vụ. Rất hân hạnh được gặp em."
"Vâng! E-Em là Ajitani Hifumi! Em không có chức danh hay gì cả, nhưng em là chủ tịch Câu Lạc Bộ Bổ Túc…! Azusa-chan luôn giúp đỡ em rất nhiều…!"
"Vậy sao. Azusa thân thiện, nhưng em ấy thường bị hiểu lầm. Có vẻ giữa em và Azusa đã có nhiều chuyện, chị mừng là nó đã ổn thỏa."
Saori nói nhỏ, cố tình giữ khoảng cách để Azusa không nghe thấy. Nhìn quanh, cô nhận thấy Koharu đã ngã gục và được Azusa bế, trong khi Hanako đang phải vật lộn thấy rõ. Ngay cả Sensei dường như cũng không trụ được bao lâu nữa.
"Này, anh—Sensei phải không? Anh cũng không còn sức để chạy. Anh đến từ bên ngoài Kivotos. Lên đây - tôi sẽ cõng anh."
"Hah… cảm ơn… ugh…!"
"…thật tình."
Thấy không còn lựa chọn nào khác, Sau nhấc Sensei lên lưng. Khẽ cằn nhằn về việc sao một người có thể hình lớn tới vậy lại yếu đuối đến thế và thở dài.
"…hỏi thật. Trung đội trưởng nghĩ gì mà lại dựa dẫm vào người như này?"
"Chưa chắc đâu. Sức mạnh không phải là tất cả. Mạng lưới quan hệ của Schale rộng lớn đến đáng kinh ngạc. Tớ nghĩ đó là cái trung đội trưởng thực sự theo đuổi. Phải không, Shio?"
"…tình báo tao thu được cũng nói vậy."
Mười sáu con người chạy không ngơi nghỉ về phía Vương Cung Thánh Đường, tốc độ chỉ có tăng chứ không giảm. Dần dần, con đường chùm tia sáng Mayumi vẽ ra đi đến điểm cuối và cảnh quan chuyển trở lại những con phố quen thuộc của khu tự trị Arius.
Sau đó, khi chân họ chạm đường đá—
"…chúng tới rồi. Bay đâu."
Giọng Beatrice vang lên mang theo lời cảnh báo. Trong tích tắc, vô số thành viên Hội Đồng hiện thực hóa – nhiều hơn cả trước, có lẽ được trích ra từ các đơn vị đã giao chiến với tổ đội của Mayumi trước đó.
"T-Tệ quá…! Chúng quá đông…!"
"Không sao cả. Các đội trưởng đều ở đây. Miễn là chúng ta tập trung vào việc di chuyển, sẽ không có vấn đề gì."
Trận chiến này là một cuộc chạy đua với thời gian. Liệu Beatrice sẽ hoàn thành nghi lễ trước, dâng người hoặc xác Suou lên làm vật tế thần? Hay tổ đội của Saori sẽ đến Vương Cung Thánh Đường kịp thời? Mọi người đều hiểu được mất của ván cược này.
"Đếch quan tâm! Tao lên trước!! Tao phát ốm với bọn này rồi!!"
"Chờ đã, đội trưởng tiểu đội một!!"
Trước khi ai đó có thể ngăn cô lại, Sau đã lao đi như con thiêu thân. Rei và Yose bám theo sau, vũ khí sẵn sàng.
"…hả? Cái—!?"
Nhưng rồi sau đó, một đơn vị Thánh khác thường xuất hiện và ngay lập tức thổi bay Sau.
"Đội trưởng tiểu đội một!"
Rei và Yose vội vã đánh chặn.
"Chớ lo!! Tôi đỡ được Sau rồi—ui nặng thế!! Cơ mà vẫn đỡ được…!"
Vị Thánh đeo mặt nạ phòng độc mặt sọ và bộ đồ trói toàn thân, mái tóc trắng nhạt lấp lánh dưới ánh sáng thần thánh mờ ảo.
"Đ-Đó là… Barbara…!! Nó đã hoàn thiện…!"
"Barbara…?"
"Vị thánh vĩ đại nhất của Justina. Cơ mà bây giờ, chuyện gốc gác không phải vấn đề."
Barbara giơ khẩu súng máy và bệ phóng tay ngoại cỡ lên. Tiếng lách cách yếu ớt của cò súng vang vọng trong không khí. Duy chỉ âm thanh nhỏ đó.
Và ngay giây sau—
"Ưm…!"
"Uwaaah!?"
Rei và Yose tự hào là hai đội trưởng thiện chiến nhất bị hất cẳng như lũ giòi bọ, tạm thời mất khả năng chiến đấu.
"Cái cần quan tâm là trong số tất cả các vị thánh từng tồn tại trong lịch sử của Justina… Barbara luôn và vẫn luôn là người mạnh nhất. Và bây giờ - cô ta đã được ban cho sự bất tử, sức mạnh ngoại lai và toàn vẹn hơn bao giờ hết…"
"…!"
Chỉ riêng Barbara thôi đã là cả một vấn đề. Thế mà, như thể tình hình chưa đủ tồi tệ—
"Cả Ambrosius…!"
Bốn đơn vị Ambrosius được triệu hồi. Số lượng ít hơn trước, kích thước cũng nhỏ hơn, nhưng mỗi một đơn vị đều tỏa ra sức mạnh đáng sợ.
"Nè, nè, Sau-chan… ai mạnh hơn, đồ giả kia hay trung đội trưởng…?"
"Ai biết. Nhưng nếu cái thứ đó có thể hồi sinh giống đám Thánh thông thường… thì so sánh là vô nghĩa."
Cản đường họ là Mimesis của Misono Mika và Kenzaki Tsurugi. Sát cánh cạnh bên là Mimesis của Kirihana Suou sở hữu sức mạnh không hề kém cạnh. Vượt trội hơn tất thảy với sức mạnh tuyệt đối là vị thánh vĩ đại nhất mọi thời đại, Barbara. Tiếp sau đó là mẫu thử của Hieronimus, Ambrosius. Và cuối cùng là đội quân bất tử gọi tên Hội Đồng Thánh Justina.
Mỗi một cá thể trong đội quân đó đều là cơn ác mộng cho bất kỳ ai phải đối đầu với chúng. Ấy thế mà, bây giờ đây, toàn bộ binh đoàn ác mộng đã tập hợp lại một nơi duy nhất. Không có cơ may chiến thắng… suy nghĩ thoáng qua đó lướt qua tâm trí ai đó.
"Mọi người, chuẩn bị giao chiến!! Sau, Rei, Yose!! Ba người đánh Barbara!!"
Mệnh lệnh sắc bén của Sensei phá vỡ sự do dự đó ngay lập tức.
"Lão đùa ta đấy à…"
"Shio, Hifumi, Hanako, Koharu! Các em xử lý Hội Đồng! Những người khác - đối phó với Ambrosius!!"
Bọn họ hoài nghi nhìn vào mắt Sensei. Ngay cả trong lúc chăm chú nhìn màn hình tablet trên tay, không hề có chút tuyệt vọng nào trong mắt anh. Sensei không chút nghi ngờ tin vào chiến thắng của họ.
"Chúng ta đã đi xa đến thế này rồi! Chỉ cần cố thêm một chút nữa! Chúng ta sẽ tới được chỗ Suou!"
"Ha… Hahahaha!! Ta thích! Lão nhìn giống tên trung đội trưởng ngu ngốc đó!!"
Đôi mắt đó… chúng giống y hệt. Cùng đôi mắt với người mà ai cũng biết.
Người đã nói với họ rằng đừng bao giờ bỏ cuộc, người khăng khăng rằng không có gì họ làm là vô nghĩa. Lúc nào cũng lải nhải những lời lẽ tốt đẹp về hy vọng ấy thế mà lại có thể khiến họ tin vào chúng.
Ngay cả hiện tại, khi người đó đang cố quyên sinh, cố chống lại lý tưởng của chính mình.
"Nhưng lựa chọn đó là sai… tao nói chuẩn không, tụi bây?"
Nói xong, Sau đánh mặt sang nhìn các đội trưởng phía sau.
"Ừ… chúng ta không còn yếu đuối nữa…"
"Chớ đánh giá thấp bọn tôi! Bọn tôi được đích thân trung đội trưởng huấn luyện đấy!"
"Cái đó chỉ đúng với cậu thôi Rei… cơ mà, trung đội trưởng đã hứa sẽ không chết. Cho nên, chúng ta hãy tin tưởng và chờ đợi."
"Ý cậu là…"
"Ý là là bọn ta có thể tự mình xử lý chỗ này. Và bên cạnh đó, chúng ta không có nhiều thời gian."
Dẫu chỉ là để cứu cô gái ấy. Dẫu chỉ là vì cô gái ấy đã từng sát cánh cùng họ. Chỉ riêng điều đó thôi đã khiến họ tràn đầy sức mạnh và hy vọng.
"Trung đội trưởng… hẳn là đau lắm. Lúc nào cũng mỉm cười như con ngốc… tôi biết nó khó khăn thế nào."
Các đội trưởng giơ súng lên, nhắm vào Barbara. Ngay cả khi chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, họ sẽ mở ra một con đường.
"Biệt đội… tao ghét phải thừa nhận, nhưng tao sẽ để Onee-chan cho tụi mày. Bọn tao sẽ lo liệu việc ở đây."
Lịch sự một cách bất thường, Shio nhìn thẳng vào mắt Saori.
"Hãy… cứu chị cả của chúng ta!"
"Cứ tin ở chúng tôi. Tên ngốc bướng bỉnh đó, chúng tôi sẽ gô cổ cô ấy về nếu cần thiết."
"Ê khoan!! Mày bảo định gô cổ ai cơ!?"
"Nói vậy thôi má."
Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc trong một nốt nhạc nhẹ nhàng đến lạ, nhưng sự tin tưởng họ trao cho nhau là không thể nhầm lẫn.
"Cơ mà… ca này khó đấy, nên chia nhân sự sao đây…"
"Nếu vậy, hãy để chúng tôi đối đầu với Hội Đồng Thánh."
Chính Hanako và hai thành viên còn lại từ Câu Lạc Bộ Bổ Túc đã đứng ra đảm nhận số lượng kẻ thù đông đảo nhất.
“Ừm… chúng ta đã hứa sẽ giúp, nên là… ừ!"
"C-chúng tôi có thể không quen đánh nhau lắm, nhưng hãy tin ở chúng tôi…!"
"Hừ. Nghe đáng tin cậy phết đấy chứ? Shio, qua giúp chúng một tay."
"Đừng ra lệnh cho tao!"
Đối thủ là Hội Đồng Thánh, Câu Lạc Bộ Bổ Túc có thể giữ vững chiến tuyến của riêng mình. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là—
"Hifumi…"
Đã đến lúc phải chia tay Azusa, dù chỉ trong thời gian ngắn.
"Azusa-chan… hứa với tớ, được chứ? Cậu sẽ trở về an toàn và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm đại dương! Hứa đi!! Và nếu được… hãy đưa mọi người ở Arius đi cùng nữa!"
Nhưng lần này, không còn khúc mắc nào nữa. Không một ai nghi ngờ người kia nữa, họ đã chọn tin tưởng.
"Ừm. Tớ hứa. Tớ sẽ trở về an toàn, bất kể thế nào."
"Tốt hơn hết là chị nên giữ lời đấy!! Chị mà biến mất lần nữa là em sẽ không tha cho đâu!!"
"Hãy nhớ chăm sóc bản thân nhé, Azusa-chan."
Để giải cứu Kirihana Suou. Để sống sót trở về. Hai lời hứa - hai gánh nặng - được giao phó cho Azusa bởi rất nhiều trái tim, rất nhiều bạn bè.
"Hifumi!! Koharu!! Hanako!!"
Ấy thế mà Azusa lại không cảm thấy nặng nề bởi bất kỳ thứ nào trong số đó cả. Mà nếu có thì…
"Tớ đi đây!!"
…là cảm giác như những cảm xúc đó đang chảy trong huyết mạch, tiếp thêm sức mạnh cho cô tiến về phía trước.
"Ừ! Hẹn gặp lại!"
Câu trả lời vô cùng đơn giản. Không cần phải nói thêm nữa. Họ chạm mắt nhau, nói chuyện từ cùng một thế giới và hoàn toàn tin tưởng nhau.
"Xuất phát, biệt đội!"
"Tuân lệnh!"
Phó thác nơi nhau sự tin tưởng, bọn họ bắt tay vào làm phần việc của mình.
•
Bỏ lại Barbara, Ambrosius và Hội Đồng Thánh cho những người khác, biệt đội và Sensei tiến về phía Vương Cung Thánh Đường. Con đường mà Mayumi dọn cho họ đã kết thúc và phía trước là một mê cung hành lang rối rắm.
"Quân lực của Hội Đồng gần như đã cạn kiệt… miễn là các tiểu đội trưởng và bạn Azusa có thể cầm chân chúng, chúng ta sẽ đến kịp."
Không có sự truy đuổi nào đến từ Hội Đồng. Có một số ít quản giáo xuất hiện trên đường đi nhưng đều dễ dàng bị xử lý.
Bẫy nằm rải rác dọc theo tuyến đường đi, nhưng họ đã vượt qua với thiệt hại tối thiểu. Biệt đội sở hữu hiểu biết sâu rộng về cơ chế bẫy, đưa ra cách tiếp cận tối thiểu thiệt hại và tiếp tục di chuyển.
Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề cụ thể.
"…những cái bẫy này."
"Ừ… chúng không phải do Beatrice đặt."
Có ý định rõ ràng đằng sau chúng, để ngăn không cho bất kỳ ai vượt qua. Và cấu trúc bẫy… quen thuộc đến lạ.
"Chờ đã, đó là…!"
"…có lẽ là tác phẩm của Suou."
Một loạt các tiếng nổ nhỏ vọng đến từ đằng xa. Tiếng nổ nối tiếp nhau theo cách vô cùng độc đáo, chiến thuật lập dị và điên rồ mà chỉ Suou mới có thể sử dụng.
"Cô ấy đang ở gần đây."
Đánh giá từ dấu vết, những cái bẫy chỉ mới được đặt cách đây ít phút.
"Đ-đằng đó!! Biệt đội?!"
Trong lúc phân tích hiện trường, một nhóm quản giáo đã phát hiện ra họ.
"Tch…!"
Trong không gian chật chội, không thể tránh khỏi giao tranh. Hành động trước là cơ hội duy nhất. Cả nhóm định lao vào lăn xả thì—
"Chúng mày dám… đụng đến em gái tao…!"
Mái tóc trắng xám tro quen thuộc. Dáng hình nhỏ nhắn không còn mặc bộ đồ lót trong liền thân thường thấy mà thế vào đó là chiếc áo khoác lớn có mũ trùm đầu. Và cách xưng hô em gái đầy ám ảnh đó.
"Suou!!"
Azusa hét gọi Suou, trong cô cuộn trào vòng xoáy cảm xúc phức tạp không thể gọi tên. Cô gọi cái tên quen thuộc đó, cái tên mà cô đã quen gọi từ lâu.
"…"
Thế mà phản ứng mà cô nhận được lại chẳng giống như trước.
"…tại sao các em lại đến đây?"
"…hả…!?"
Sự thù địch mà trước giờ Suou chưa từng nhắm vào Azusa. Và đâu đó là cả sự oán giận.


