Chương 90 · 103 chương

87 • Trong màn đêm sâu thẳm, hy vọng lấp lánh mờ nhạt.

Saori và những người khác tiến sâu vào bóng tối sâu thẳm, men theo con đường tối đen không một ánh đèn đến nỗi chỉ có thể cảm nhận đường đi qua từng bước chân.

"Tối quá… I SUMMON, LIGHT! Đùa thôi."

Tất nhiên, Mayumi không cần phải dựa vào mấy cái thủ thuật kém hiệu quả đó, cô thản nhiên bật công tắc đèn tạo ra một nguồn sáng.

"Đây là lúc để đùa giỡn à!?"

"Thêm câu nữa và tôi sẽ xé nát món đồ chơi ngu ngốc đó ra."

"Ê, tôi chỉ nói cái mình nghĩ thôi mà! Tôi đang rất nghiêm túc!"

Một ý nghĩ khó chịu lướt qua tâm trí họ - tình hình đang rất xấu. Khả năng Suou đã chết.Để xua đuổi ý nghĩ tai hại đó, họ tiếp tục trò chuyện, tuyệt vọng lần mò đường tiến vào sâu hơn.

"Đường bị chặn rồi!"

"Không chỉ vậy… những sợi chỉ đó - có lẽ là bẫy."

Những con đường đâm xuyên qua khu tự trị Arius là một mê cung rối rắm. Chưa kể, cửa chớp và rào chắn có thể cô lập khu vực bất cứ lúc nào, tất cả đều nằm dưới sự giám sát của các quản giáo, những kẻ trông coi các trạm kiểm soát.

Tuyến đường chính xác dẫn tới đích đến thay đổi định kỳ, tức có nghĩa họ không thể tránh khỏi đụng độ với các quản giáo đóng quân đâu đó phía trước.

"Quản giáo… không có ở đây."

"Ừ… có nghĩa là…"

Hai khả năng nảy ra.Một: quản giáo nhận ra Beatrice đã bị đánh bại và đào ngũ.Hai: chúng đã tập hợp lại một cứ điểm để cố thủ ngăn không cho bất kỳ kẻ nào đi qua.

"Hừm… cánh cửa này chắc chắn một cách lố bịch. Bước sang một bên. Tôi sẽ thổi bay nó."

Bất kể là giả thuyết nào, hy vọng vẫn còn đó. Con đường đã ở ngay trước mắt. Bây giờ họ không thể dừng lại.

Mayumi giơ cánh tay máy móc hỏng hóc như muốn long ra tới nơi lên, tụ hội ánh sáng trong lòng bàn tay—

"Man rợ vẫn hoàn man rợ, bạn của các ngươi cũng giống như các ngươi vậy."

Một hình bóng đỏ xuất hiện trước đống đổ nát, ngăn chuyển động của Mayumi lại.

"…á. Hình chiếu ba chiều? Rất vui được gặp mặt, khuôn mặt ghê tởm đó. Tức là, ừm, nói ngắn gọn - ngươi là…"

"Đức Bà… Beatrice."

"Cút đi."

Khoảnh khắc Saori gọi tên, Mech của Mayumi ngay tắp lự bắn ra một chùm tia laze – ánh sáng xanh ngưng tụ lập tức xóa sổ thiết bị liên lạc và hình chiếu ba chiều của Beatrice, đồng thời xé toạc một trong những cánh cửa chặn đường họ.

"Hả—!?"

"Ừ, nếu là Mayumi thì sẽ làm vậy. Chúng ta hãy cứ kệ và đi tiếp."

Họ bước về phía trước qua cánh cửa đã bị đánh sập—

"Ta e rằng thời gian chúng ta trò chuyện sẽ không ngắn vậy đâu."

—nhưng trước khi có thể đi tiếp, Hội Đồng Thánh Justina đã bao vây họ.

"Tch… vậy là có nhiều hơn một thiết bị liên lạc…!"

"Nhờ đó, ta đã có thể kết nối lại thông qua kênh của Hội Đồng Thánh Justina. Ta đánh giá sự kiên trì đó, biệt đội."

Giọng ả nhỏ giọt đầy mỉa mai.Là người lãnh đạo biệt đội, Saori bước lên đối mặt với Beatrice.

"Đức Bà… không, Beatrice. Vậy là ngươi vẫn còn sống."

"Trời ơi, con đã trưởng thành biết bao, Joumae Saori. Con không còn run rẩy một cách đáng yêu như mười năm trước sao?"

"…!!"

Mười năm trước - ngay sau cuộc nội chiến dân sự. Ngày cô cố giải cứu Hakari Atsuko, chỉ để bị bắt và lôi vào một cuộc "đàm phán" một chiều.

"Ta không còn sợ ngươi nữa. Trả Suou lại cho bọn ta, Beatrice."

Lần này khác. Cô không phải cô gái yếu đuối cố gắng gánh vác mọi thứ một mình nữa.Tự nhủ lòng mình, Saori nhìn lại Beatrice với quyết tâm kiên định.

"Suou… Ahaha, con quan tâm đến kẻ điên đó đến thế sao? Ta e là không thể. Con tiện tì đó đã chết rồi."

"Dối trá! Vậy thì xác cô ấy đâu!?"

"À, việc đó. Nó vẫn còn công dụng của nó. Đằng nào nó cũng sẽ mục nát trong lòng đất, thì chi bằng sử dụng nó cho mục đích thực tiễn."

"Vậy thì càng ít lý do để dừng lại. Bất kể sống hay chết, ta cũng sẽ đưa Suou trở về - cô ấy là đồng đội của bọn ta."

Kể cả khi Suou chỉ còn là cái xác vô hồn, không có lý do gì để bỏ rơi cô ấy. Và Saori không có ý định tin bất cứ lời nào Beatrice thốt ra.

"Những đứa trẻ ngu ngốc. Các ngươi định chống lại ta? Bất khả thi. Vượt qua ta nằm ngoài tầm với của các ngươi."

"Nực cười, coi kẻ bị Suou hành ra bã nói gì kìa."

Giọng Beatrice run rẩy trước câu trả lời của Saori.

Cơ thể ả đang ở trong tình trạng mà chỉ có thể mô tả là bị tàn phá nghiêm trọng - lòng bàn tay ả cháy mòn, máu nhỏ giọt từ vô số vết thương trên cơ thể. Một vài trong số vô số những con mắt tô điểm cho hình dạng quái dị của ả đã mất đi ánh sáng.

"…đúng. Ta thừa nhận, sự phản bội của nó nằm ngoài dự tính. Không ngờ con tiện tì đó dám điều khiển Hội Đồng Thánh Justina chống lại ta… ta đã nghĩ ta có thể khai thác sự căm ghét của nó đối với Trinity."

"Tên ngốc đó từ đầu đã chưa bao giờ có bất cứ thù hận nào với Trinity. Ngươi gọi chúng ta là những đứa trẻ ngu ngốc, thế mà giờ ngươi lại bị đám trẻ đó dắt mũi."

Sự tức giận của Saori đối với hành động liều lĩnh của Suou tràn ra, chuyển hướng sang Beatrice như định luật bắc cầu.Nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại sâu trong cô - cũng chính nỗi sợ hãi đã bén rễ từ thời thơ ấu. Nhưng nó không chỉ có ở cô. Misaki, Hiyori, Atsuko… tất cả họ đều cùng mang vết sẹo đó.

Dẫu vậy—

"Kẻ ngu ngốc thực sự ở đây là ngươi, Beatrice. Ta sẽ nói lại lần nữa. Bọn ta sẽ lấy lại Suou, bất kể phải trả cái giá nào."

So với nỗi kinh hoàng khi đối mặt với người chị cả tự xưng đột nhiên xuất hiện từ hư không, nỗi sợ người lớn chẳng là gì cả. Bên cạnh đó, họ không còn đơn độc nữa.

"Ôi trời, xem ra mồm mép ngươi đã tiến bộ nhiều. Có chăng là do ảnh hưởng từ con tiện tì đó?"

"…ngươi còn không biết Suou đang làm gì. Vậy ngươi có quyền gì mà phát biểu?"

"…Hakari Atsuko. Ta nhớ rằng trước đây ta đã phong ấn giọng nói của ngươi."

"Tại sao phải bận tâm đến cái mệnh lệnh mà thậm chí chẳng có ai nhận ra nó bị phá?"

Họ có nhau. Họ có những lời dạy mà Suou để lại. Bằng chứng về sự sống của cô ấy hãy còn tỏa sáng trong trái tim họ, dẫn đường chỉ lối họ tiến về phía trước.

"Những đứa trẻ hư đốn, tất cả các ngươi… chẳng thể thực hiện lấy một chỉ thị đơn giản cho ra hồn."

"Thật vị tha làm sao, Đức Bà. Từ đầu ngươi đã không có ý định giải thoát Atsuko, phải không? Ngươi đã thất hứa trước - vậy dựa vào đâu mà giảng dạy bọn ta?"

"…được, ta cho rằng chúng ta có thể kết thúc cuộc trò chuyện kém tinh tế này ở đây. Ta không có thời gian để tranh luận với những đứa trẻ không có khả năng lý luận."

Beatrice cắt đứt cuộc trao đổi, những con mắt đỏ thẫm đáng lo ngại chuyển hướng sang một "người lớn" khác có mặt tại đó.

"Rất vui được gặp ngài, Sensei. Tên ta là Beatrice. Ngài có thể đã biết điều này, nhưng ta là thành viên của Gematria. Xin hãy thứ lỗi cho ta vì không thể trực tiếp chào đón ngài."

"…!!"

"Ta đã nghe kể nhiều về ngài từ Black Suit, Maestro và Golconde."

Sự kiêu ngạo mới đây biến mất không một tăm hơi, nhường chỗ cho câu chữ lịch thiệp.Sự thay đổi đột ngột khiến Sensei giật nảy mình, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi Beatrice.

"Vậy cô đây là người kiểm soát Arius…"

"Đúng vậy. Hiện tại, ta cũng là câu chuyện thành công duy nhất của Gematria."

Câu chuyện thành công.Beatrice nói về sự thật mong manh đó trong khi che miệng cười đầy vui sướng.

"Hehe… tò mò chứ? Làm thế nào mà ta dẫn dắt Arius về dưới tầm kiểm soát của mình? Nếu ngài thích, chúng ta có thể có vài cuộc trao đổi thiện chí - ngài kể cho ta những gì ngài biết và ta sẽ cho ngài biết phương pháp của ta."

"Không cần đâu. Tôi đã biết phương pháp của cô rồi."

Beatrice nhướng mày ngạc nhiên nhẹ.

"Ồ? Vậy sao? Vậy hẳn ngài biết ta không hề sử dụng tới quyền năng đặc biệt. Đó không phải là cách làm việc của người lớn. Ta chỉ đơn thuần khuếch đại những cảm xúc tiêu cực sẵn có và sử dụng chúng để…"

"Sai rồi."

Sensei cắt ngang lời nói của Beatrice.

"Những đứa trẻ này không nuôi dưỡng sự thù hận. Cái gọi là 'phương pháp' của cô hoạt động vì một yếu tố hoàn toàn khác."

"…yếu tố khác?"

"Kiểm soát thông qua bạo lực và nỗi sợ. Chúng sợ hãi - sợ thứ bạo lực đó áp dụng lên bản thân hoặc những người xung quanh. Những lời dạy sai lầm của cô, những bài học méo mó của cô chưa và cũng sẽ không bao giờ định hình chúng. Điều làm bọn trẻ đau đớn là sự tự mãn của cô. Sự lạm dụng quyền lực và quyền lực của cô. Chỉ có điều đó là đúng sự thật."

'lời dạy.'

‘Bài học.’Beatrice đã chế giễu và chà đạp lên cả hai, kéo học sinh bên dưới mình xuống vực thẳm.Đối với Sensei, đó là điều tuyệt đối không thể tha thứ.

"…ta hiểu rồi. Thật không thể hiểu nổi. Những lời dạy của ta có thể đã bị bóp méo… nhưng đồng thời chúng cũng là sự thật. Tương tác với người khác trên đường thế giới này không khác gì tự chuốc họa vào thân. Giận dữ, ghê tởm, đau đớn, hối tiếc – những cảm xúc đó luôn xoáy quay. Giống như cái gọi là Hiệp Định Eden vậy."

"…"

"Không có cái gọi là sự thấu hiểu thực sự giữa người với người. Lấy ví dụ thực tế, tất cả các ngươi đều là bằng chứng sống cho điều đó."

Beatrice thở dài nhẹ nhàng và nói với sự bực bội của nhà giáo mắng mỏ cô học sinh trượt môn mình dạy.

"Những người mà ngài cố sống cố chết bảo vệ bằng chính mạng sống của mình - sinh lão bệnh tử, đều là ý muốn của chúng, chúng chọn kết thúc cuộc đời ở đây. Nó vượt ra ngoài phạm vi của sự cứu rỗi."

"Điều đó sẽ không xảy ra và tôi cũng sẽ không để nó xảy ra. Hơn thế nữa… nguồn gốc của tất cả sự việc này, là cô, Beatrice. Cô không có quyền nói những lời đó."

"Vậy sao? Vậy thì, Sensei, chúng ta hãy thỏa thuận."

Tiếp tục tranh luận chỉ tổ vô nghĩa. Nhắm tất cả các con mắt lại trong chốc lát sau đó mở trở lại, Beatrice hướng từng con ngươi về phía Sensei.

"Ngài có phiền lặng lẽ rời khỏi nơi này không?"

Giao kèo quỷ quyệt được đưa ra khiến tất cả những ai có mặt đều choáng váng.

"Cô muốn nói gì?"

"Ý ta là ta sẽ để ngài đi. À và cả ngươi nữa, Atsuko Hakari."

"…!"

Hiến tế Atsuko là mục tiêu ấp ủ bấy lâu nay của Beatrice. Biệt đội cũng biết điều đó. Sensei, Mayumi và Sayuri cũng vậy. Nó làm cho lời đề nghị đột ngột này trở nên khó hiểu - vì sao giờ ả lại từ bỏ?

"Kirihana Suou quả thực là một sự hiện diện phiền phức, nhưng đồng thời con tiện tì đó cũng ban phước lành cho ta. Thông qua nghi lễ lấy cơ thể nó làm vật tế, ta có thể đạt được kết quả tương tự - không, hiệu suất có lẽ còn lớn hơn nhiều so với việc hiến tế Hakari Atsuko. Ta đã chọn nó làm phương sách cuối cùng… nhưng may mắn làm sao, nó lại là vật thay thế hoàn hảo, giờ ngươi không còn cần thiết nữa."

Beatrice tự hào trình bày thành quả nghiên cứu của mình.

"Mỗi người lùi một bước, đôi bên cùng có lợi. Ta sẽ mất đi chiến lực tinh nhuệ nhất Arius. Đồng thời, ta sẽ mất cơ hội loại bỏ Sensei. Đổi lại, ngài sẽ từ bỏ cơ thể của Kirihana Suou. Đồng ý chứ?"

"…"

Sensei không trả lời. Anh đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp tới. Thay vì lên tiếng, anh bày tỏ ý định của mình thông qua sự im lặng - Sensei sẽ không nhượng bộ.

"Đây cũng là một đề xuất có lợi cho ngài. Ngài không muốn biết thế giới này thực sự là gì - Kivotos thực sự là gì sao? Bản chất của thế giới không xác định này…"

"Ngươi lải nhải đủ rồi đấy tên khốn!!"

Mayumi không chịu nổi nữa mà gầm lên như tiếng sấm cắt ngang bầu không khí. Cô đã nhẫn nhịn từ lúc Beatrice bắt đầu nói bởi vì ả có thể cung cấp thông tin hữu ích về tung tích của ân nhân.

"Sự thật của thế giới? Bản chất của nó? Ha! Làm như ta quan tâm đến thứ tào lao đó! Cái cần quan tâm đã quá rõ ràng!!"

Bàn tay máy hỏng hóc bốc khói do hoạt động quá mức chỉ thẳng vào Beatrice.

"Ngươi đã cố giết Hakari Atsuko! Ngươi đã lợi dụng biệt đội! Ngươi đã lợi dụng Nhánh Arius! Ngươi đã giết chị của Asiri! Ngươi đã hành hạ ân nhân của ta! Đó là những thứ cần quan tâm! Ngươi là kẻ thù của ta! Ta hay nói đám tóc đỏ chả đứa nào bình thường nhưng Sayuri còn tốt đẹp hơn ngươi cả ngàn lần[note100286]!!"

"Eo, tớ không muốn bị so sánh với thứ đó đâu. Từ đây còn ngửi thấy mùi hôi thối nữa. Ọe, tởm chết đi được."

"…!"

Beatrice đã lợi dụng Nhánh Arius. Ả đã cố chiếm lấy thế giới tươi đẹp buồn tẻ thuộc về Saori và biệt đội. Chỉ riêng điều đó thôi đã là không thể tha thứ - ấy thế mà ả lại dám nói đó là điều tất yếu. Nó là quá đủ để khiến người nóng nảy như Mayumi tức ói ra máu.

"Ta không hiểu ngươi đang muốn truyền đạt điều gì."

"Câm miệng!!"

"Mayumi… cô…"

Cảm tưởng như đã quá nhiều để đong đếm số lần Saori không nói nên lời. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt trở lại nét nghiêm túc.

"…cảm ơn. Vì đã tức giận vì chúng tôi."

"Nói giảm nói tránh. Tôi thực sự khá ấn tượng."

"Tôi—tôi đã nghĩ cậu chỉ là một kẻ kỳ quặc…!"

"Dù cô ấy vẫn vậy."

"Hả—mấy cậu có hiềm khích gì với tôi à!?"

"Xin lỗi, cái này tôi không nói giúp được."

Sau những phản ứng khác nhau của biệt đội, Saori quay lại đối mặt với Beatrice, khuôn mặt cô cứng lại.

"Quả là một lời đề nghị hào phóng, nhưng ta sẽ phải từ chối. Beatrice, ngươi là kẻ thù của chúng ta - không phải bây giờ, mà đã từ mười năm trước."

"Vậy ư… và Sensei cũng có cùng quan điểm đó, có chăng là ta sai?"

Beatrice chuyển ánh mắt trở lại Sensei. Dù rằng ả sớm đã nhận ra rằng cảm xúc có tính lây lan. Rốt cuộc, sự tức giận không chỉ giới hạn ở Mayumi và biệt đội.

"Xin lỗi, nhưng tôi không quan tâm đến cái gọi là sự thật của cô. Tôi sẽ đưa Suou trở lại. Beatrice - cô đã xúc phạm học sinh của mình. Là một người trưởng thành, tôi sẽ không tha thứ cho hành vi đó."

"Hừ… vậy thì đây là lời tuyên chiến. Rất tốt. Các ngươi - tất cả các ngươi - từ nay trở đi là kẻ thù của ta."

Sau tuyên bố đó, các thành viên Hội Đồng Thánh đã bao vây nhóm của Saori bắt đầu rục rịch di chuyển.

"Ngu ngốc. Vứt bỏ mạng sống cho kẻ đã chết…"

"Suou chưa chết."

Khi Hội Đồng Thánh tiến đến gần, Atsuko giật mình phàn ứng trước giọng điệu coi thường của Beatrice.

"Nếu người chết có thể dùng làm vật tế thì ngươi đã chẳng cần phải đưa chiếc mặt nạ này cho ta."

"…"

"Suou còn sống. Không phải vậy sao, Đức Bà?"

"…ai biết? Nếu đã muốn biết tới vậy, hãy đến Vương Cung Thánh Đường. Tất nhiên…"

Nụ cười chế giễu trên miệng Beatrice cong lên. Ả búng tay một cái, tín hiệu lặng lẽ tắt.

"—đó là giả sử ngươi có thể đến đó."

"…Sensei, lùi lại. Chúng ta sẽ đột phá bằng vũ lực."

Hội Đồng Thánh sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào, chỉ chờ lệnh của Beatrice.

"Vậy thì, Sensei… một tồn tại bí ẩn, giống như con tiện tì kia. Black Suit nhìn nhận ngài như một người đồng nghiệp chung chí hướng, tin rằng ngài có thể là một đối tác thân thiện. Maestro công nhận ngài như một nhà hiền triết ngang hàng, tin rằng ngài có thể cùng hắn truy cầu nghệ thuật. Golconde ví von ngài như một phép ẩn dụ, tin rằng ngài và hắn là hai nửa của một tổng thể hoàn thiện lẫn nhau. Và ta nhận định ngài như một kẻ thù không đội trời chung, tin rằng chúng ta là những kẻ đối lập không cùng chung chí hướng."

"…"

"Ngài là kẻ thù của ta. Loại bỏ chúng."

Giọng điệu ả điềm tĩnh tới lạ, hệt như đang có một cuộc trò chuyện hết sức đời thường. Không một chút cảm xúc, mệnh lệnh được đưa ra. Một lúc sau, Hội Đồng Thánh đã bóp cò.

Trong hàng ngũ Thánh có những hình dáng to nhỏ chưa từng thấy khi Saori và biệt đội nắm quyền điều khiển chúng trước đó. Rõ ràng là Beatrice đã sửa đổi và cường hóa chúng hơn nữa.

"Đây có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng của biệt đội Arius."

Né tránh viên đạn của Hội Đồng Thánh, Saori hít một hơi thật mạnh.Trận chiến cuối cùng nhân danh ‘Arius’ sắp sửa bắt đầu—một trận chiến sẽ dẫn cô đến với người chị cả quý giá.

"Sensei! Mayumi! Sayuri, hay tên gì đó! Tôi cần sự hợp tác của các cậu!!"

"Tất nhiên!"

"'Tới giờ choảng nhau rồi!!"

“Lên!"

"Biệt đội! Toàn bộ các đơn vị, xuất phát!!"

"Tuân lệnh!"

Những người đầu tiên lao về phía trước là Sayuri và Mayumi. Hai Mech đã gần chạm đến giới hạn kỹ thuật nhưng vẫn vẫn có thể tận dụng thể hình khổng lồ của chúng cho các cuộc tấn công tác động tuyệt đối.

"Saori, Azusa, Atsuko! Bám vào thân máy!!"

"Rõ—hả!? Làm thế nào mà thầy…"

"Azusa, nhanh lên!"

Không bỏ lỡ phần mở đầu ngắn ngủi đó, Sensei đưa ra các mệnh lệnh chính xác cho từng người trong biệt đội.Bất chấp sự ngạc nhiên của Azusa, họ đã an toàn thu hẹp khoảng cách với quân địch.

"Misaki!"

"Rõ!"

"Ta sẽ đưa các ngươi thẳng xuống địa ngục!!"

Hét lên tiếng hét chiến trận, Mayumi đâm sầm vào các đơn vị Hội Đồng Thánh bên cạnh Sayuri, đổ dồn tất cả những gì cô có vào cuộc tấn công. Cỗ máy vốn đã bị hư hại nặng nề, công suất của nó bị hạn chế và một vài đơn vị đối phương đã chuẩn bị phản công, nhưng Saori và biệt đội đã lao vào để ngăn chặn sự trả đũa của chúng. Cùng nhau hợp lực, cả đội phóng hơn một chục kẻ thù lên bầu trời.

"Ba, hai, một… khai hỏa!!"

Các đơn vị Hội Đồng Thánh bị thổi bay bởi tên lửa của Misaki mà không để lại vết tích.

"Hiyori!! Hãy để ý những kẻ đi lạc!"

"Rõ!!"

Số ít thành viên Hội Đồng Thánh lẻn qua được nhanh chóng bị loại bỏ – đạn xuyên giáp của Hiyori đâm xuyên qua hộp sọ chúng với độ chính xác chết người, đảm bảo không cho kẻ nào sống sót vượt qua.Chỉ trong cuộc giao tranh ngắn ngủi đó, phần lớn kẻ thù đã bị vô hiệu hóa. Nhưng so với số lượng tuyệt đối vẫn còn vây quanh nhóm của Sensei, nó chỉ là một phần nhỏ.

Và rồi—

"Tch…! Đống rác vô dụng!!"

Mech của Mayumi đã sập nguồn, hệ thống của nó đã tự tắt tạm thời. Sayuri vẫn đang gắng gượng bằng khả năng của mình, nhưng không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu.

"Mayumi, cậu sửa được không, chúng ta cần đưa nó hoạt động trở lại ngay!"

"Cứ để đấy!! Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả!? Tớ là thiên tài tuyệt thế giai nhân Mayumi-chan đứng đầu toàn thể câu lạc bộ!!"

"Nói ít thôi, đi sửa đi!!"

"Gah!?"

Hai người ra máu trước lời đáp trả sắc bén của Misaki, Mayumi buộc tóc, đeo kính bảo hộ, lấy ra một bộ dụng cụ sửa chữa di động và bắt tay vào việc.

"Đội hình cận chiến, tạo thành vành đai quanh Mayumi! Sayuri, mang Mayumi và Mech sang bên sườn mà chúng ta đã dọn sạch trước đó! Misaki và Hiyori, yểm trợ!"

"Mang theo Mech…? Ồ! Em hiểu rồi!!"

"Khoan đã, cậu định làm gì vậy!?"

"Ba người, bây giờ hãy quay trở lại đỉnh Mech ngay!!"

Theo lệnh của Sensei, Sayuri nở một nụ cười hiểm ác. Tuy không thể quan sát đằng sau lớp sắt dày, nhưng Mayumi biết rõ vẻ mặt đó. Và rồi, sau một khoảng dừng ngắn—

"Như này!!"

"Waaahhhhhhh!?"

Sayuri lao về phía trước, đẩy cỗ máy khổng lồ màu xanh lam xuống đất với lực thô và lăn đi.

"Nó là siêu máy tính đấy!! Cậu bị điên à!?"

"Cậu chế ra nó cơ mà!? Vậy thì sẽ được thôi!!"

"Thì, ừ - nhưng mà nhá!!"

Trên đường lăn, họ nghiền nát vài đơn vị Hội Đồng Thánh dưới chân, hiệu quả vô hiệu hóa chúng.Nhưng sau đó, một vài kẻ thù mà họ đã tiêu diệt trước đó đã bắt đầu hồi sinh.

"Các em! Một vài đơn vị Thánh đang có dấu hiệu hồi sinh! Số lượng của chúng sẽ tăng nhanh - hãy chú ý!"

"Đã rồi!?"

"Chúng đã giảm độ bền để rút ngắn thời gian hồi phục…!!"

Hội Đồng Thánh thiếu sót khả năng tư duy thực sự, nhưng chúng vẫn biết thích nghi để đạt hiệu suất chiến đấu tối ưu. Trọng tâm mới của chúng rất rõ ràng: Mayumi.Chúng quyết tâm ngăn cô lặp lại cuộc tấn công trước đó.

"Tránh đường cho ta!!"

"Ngươi sẽ không đi xa hơn nữa…!"

Do đã đột phá trước đó, góc tiếp cận của Hội Đồng Thánh bây giờ đã giảm xuống còn một nửa so với trước đây—nhưng ngay cả như vậy, số lượng của chúng vẫn quá áp đảo.Sensei được cõng trên lưng Hiyori chỉ che chắn vừa đủ cho bản thân khỏi hỏa lực đồng thời hỗ trợ cho nhóm của Saori cùng với Misaki và Hiyori.

Nhưng rồi sau đó…

"Cái—đó là cái gì!?"

Không báo trước, một sinh vật kỳ cục xuất hiện - khuôn mặt của nó bị đục rỗng để lộ ra một khoảng trống lớn. Không giống như các đơn vị Thánh khác, hình hài của nó thậm chí không còn giống con người nữa.

"Các em, lùi lại!! Mayumi, đảm bảo một lối thoát và ẩn nấp bên trong Mech!!"

Một linh cảm lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Sensei. Sinh vật được Suou gọi là Ambrosius đang tụ hội ánh sáng màu xanh lam đáng ngại bên trong lỗ hổng trên mặt nó.

"…!!"

"Azusa!!"

Nhưng lời cảnh báo của Sensei đến quá muộn.Azusa bị hỏa lực tập trung từ Hội Đồng Thánh kìm hãm, không thể rút lui.

Ánh sáng ngày một dày đặc hơn, sức mạnh của nó đang gia tăng. Sensei vươn tay vào túi, định rút tấm thẻ đen là phương sách cuối cùng ra thì đột nhiên—

"Không kẻ nào được làm hại Azusa-chan dưới tay ta hết!!"

Mech vàng từ trên cao giáng xuống, cú va chạm tựa như sét đánh.Chở theo bảy học sinh trên mình, nó đập thẳng nắm đấm vào khuôn mặt kém vẹn toàn của Ambrosius.

Bạn đã đến cuối chương 90.

Không gian đọc của bạn