Chương 89 · 103 chương

86 • Gửi tới các em gái thân yêu, với tràn đầy tình thương - từ chị cả.

Trước thời điểm Seia biểu hiện sốc - chúng ta hãy tua ngược thời gian lại một chút.

Saori và nhóm của mình đang chạy hết tốc lực về phía vị trí hiển thị của Suou.

"Hội Đồng…!"

Song hành động đó cũng là điều mà Kirihana Suou đã lường trước được từ cuộc gặp gỡ trước đó. Thông qua việc chọn các tòa nhà hoang tàn trong khu tự trị Arius làm chiến trường, Suou đã buộc Hội Đồng Thánh Justina phải cùng lúc thích nghi với địa hình trong nhà[note99697] và ngăn chặn đội của Saori.

"Mayumi và con robot màu đỏ đó sẽ không cầm cự được lâu… nên giờ phụ thuộc hết vào chúng ta!"

"Ừ… Sensei, chúng em để thầy chỉ huy!"

"Thầy biết rồi!"

Biệt đội giương súng lên, sẵn sàng chiến đấu - và rồi, ngay trong tích tắc tiếp theo-

"…!?"

Toàn bộ Hội Đồng Thánh Justina đồng loạt biến mất. Một tiếng nổ vang trời vọng đến ngay sau đó.

"Cái—!"

"Này, nhìn qua đó!"

Theo ngón tay Misaki chỉ, họ thấy chiếc khinh khí cầu vài phút trước còn lơ lửng trên bầu trời giờ đã biến mất không tăm hơi—thế chỗ là một cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

"Đó là…"

"…có lẽ là một phần trong kế hoạch của Suou. Và Hội Đồng Thánh Justina biến mất ngay sau đó tức là…"

Nghĩa là, có lẽ trận chiến đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Nó chỉ có thể có một ý nghĩa… Suou đã chết.

Không ai nói ra thành lời. Không ai cần phải làm vậy. Bởi ai cũng đều hiểu.

"…"

Song dĩ nhiên, tốc độ của họ chỉ có nhanh hơn. Họ ném mình về phía trước – ngày càng nhanh hơn—

"Dừng lại!"

Bỗng nhiên, đơn vị Hội Đồng Thánh Justina xuất hiện chặn đường họ. Cơ thể chúng nhấp nháy như đốm lửa tàn tựa hồ sắp sửa tan biến thành muội than hồng rực rỡ. Chúng không còn có thể duy trì hình dạng vật lý nữa.

"Tại sao… vì sao lại đi xa tới vậy…?"

Họ hiểu rằng Suou muốn triệu hồi càng nhiều đơn vị Thánh bất kể trạng trái kém hoàn chỉnh càng tốt để trì hoãn bọn họ lại. Mỗi một giây trì hoàn được đều là chiến thắng cho Suou.

"Ư-ưm… hình như tên kia đang cầm…?"

Cơ mà có một đơn vị Mimesis hơi khác. Nó còn chẳng thể hiện thực hóa lấy một khẩu súng. Chỉ đơn thuần đứng đó làm đốm lửa chập chờn trước gió. Cứ như thể nó đang phản ánh chính sinh mạng đang phai nhạt của Suou.

"…xin lỗi, nhưng chúng ta không có thời gian để dừng lại."

"Đồng ý…"

Mặc dầu vậy, họ giơ súng lên và bóp cò—

"…"

Trước cả khi viên đạn bay hết quãng đường, hình dạng của Mimesis đã sụp đổ. Những mảnh vỡ li ti phát sáng như bụi kim loại nóng chảy rải rác trong không khí và biến mất như chưa từng tồn tại.

"Cái quái…?"

Hành vi đó không giống với Hội Đồng Thánh Justina vô cảm. Thật kỳ lạ - cứ như thể nó hành động có chủ đích. Ý nghĩ rằng Mimesis có thể gắn liền với sinh mệnh của Suou chỉ càng khiến họ thêm âu phiền. Nhịp tim họ tăng mạnh và dạ dày quặn thắt trực chờ trào ngược.

"Hãy nhanh lên."

"Chờ đã. Có gì đó rơi đằng kia."

Saori khẩn khoản theo sự thôi thúc chuẩn bị lao đi tiếp, Sensei ngăn cô lại và nhặt vật từ vị trí Mimesis biến mất.

"Hả…? Không thể nào. Hội Đồng Thánh Justina sẽ biến mất cùng với trang bị…"

Thấy vật Sensei nhặt được, Saori đóng băng tại chỗ. Chiếc túi trắng nâu kỳ lạ quen thuộc đó, nó được làm từ… tóc.

"…là tóc của Suou."

"…"

"Ừ… Suou chắc phát điên thật rồi…"

Kìm nén thôi thúc muốn vứt nó đi, Sensei bất đắc dĩ mở chiếc túi làm từ tóc ra. Thời gian lúc này không còn nhiều. Bên trong là một chiếc máy ghi âm khá mới.

"…cho em mượn."

Saori giật lấy máy ghi âm và vội vã nhấn nút phát lại bản ghi gần nhất. Cô biết—cô có thể mường tượng chính xác việc Kirihana Suou đã làm và bản ghi âm này chứa đựng gì.

"…alo, ah—ahhem một hai ba bốn… không biết đúng nút ghi âm chưa ta? Mà thôi kệ đi…"

Giọng nói phát ra hơi run run và đầy âu lo, chẳng giống tính cách thường thấy ở chủ nhân nó.

"Ừm… nên bắt đầu từ đâu đây… chịu, cứ nói đã!"

Không thể nhầm lẫn. Không một ai không nhận ra giọng nói đó.

"Là chị cả của các em nè! Chào nhé mấy đứa!"

Hiển nhiên rồi - chỉ có thể là tên ngốc đó.

"Suou…?"

"À, tiện nói, đây hổng phải bộ đàm đâu nhé? Mấy đứa không trả lời chị được đâu. Xin lỗi nha!"

Như thể đã tiên đoán trước sự tình, giọng diệu Suou qua máy ghi âm thản nhiên tàn nhẫn đè bẹp hy vọng đó.

"Hầy… nên nói sao nhỉ? Nói thế này không được hay lắm, cơ mà… lúc các em nghe được bản ghi âm này, nghĩa là kế hoạch của chị đã thành công - và giờ chị đã chết. Hoặc có lẽ là… sắp."

"…!"

"Chị đã đưa máy này cho Hội Đồng Thánh Justina và dặn chúng đưa cho các em trước khi tan biến."

Chết. Chỉ một từ duy nhất - bốn chữ cái đơn giản. Tại mảnh đất Kivotos mầu nhiệm, cái chết không hiếm. Không phải trong thế giới này. Ấy thế à, bốn chữ cái đó vẫn cảm thấy như đang chà đạp lên trái tim họ.

"Chúng bám theo các em nãy giờ đấy. Mấy đứa không để ý đúng không? Trời ạ, chị đã dặn bao lần là phải luôn đề phòng kẻ thù có khả năng che giấu hiện diện rồi…"

Suou tiếp tục nói, bước chân của họ ngày một nặng nề hơn… chậm hơn… cho đến khi dừng lại hẳn.

"Thật tình, mấy đứa làm chị lo chết đi được… cô chị này mà đi mất thì các em biết sống sao đây?"

"…tất nhiên là không sống nổi rồi!!"

Tiếng bắt bẻ tuột ra khỏi miệng trước khi cô kịp hoàn hồn. Saori không có ý ngắt lời nhưng cô không kìm nổi cơn giận nữa. Suou vẫn đang trò chuyện bằng giọng điệu phù phiếm thường thấy, miệng cười tươi, buông lời đùa giỡn như thể chuyện chẳng có gì—

"Đồ đầu đất!! Cô còn dám nói thế hả!?"

"Saori, bình tĩnh lại… chúng ta không thể nghe thấy phần còn lại."

"… phải… xin lỗi."

Sensei trấn an Saori và sau một khoảng dừng ngắn ngủi—

"…mừm, dạo đầu vậy chắc được rồi ha? Haaa, sao cứ có cảm giác Saori đang hét vào mặt chị thế nhỉ… haha, lạ thật…"

"…!"

Suou biết. Ngay cả hiện tại, Suou vẫn dự đoán chính xác mọi chuyện. Sự xấu hổ xen lẫn tức giận cuộn trào trong lồng ngực Saori – và cục tức đã thắng.

"Mà… trước hết, chị xin lỗi. Vì đã không nói gì với các em… thành thật, chị không nghĩ ra được cách nào khác."

Có thể nghe thấy tiếng gãi nhẹ - Suou giơ ngón tay lười biếng cọ xát vào má, tựa hồ đang xấu hổ.

"Cơ mà này, các em có biết không? Chị không hối tiếc gì cả! Chị làm những gì chị muốn làm!… à với cả cái 'lợi dụng Arius' - mừm, là lừa đó. Chị yêu tất cả các em, các em cũng biết mà?"

"…không cần phải nói, chúng tôi biết từ lâu rồi."

Thật là, với cái kỹ năng diễn xuất tệ hại đó thì đến người lạ còn chẳng mắc lừa chứ đừng nói đến những người coi Suou là "chị cả". Thật xúc phạm khi Suou dám nghĩ như vậy.

"Cho nên, đừng buồn về cái chết của chị. Ngày mai vẫn sẽ đến, bất kể điều gì xảy đến."

Saori muốn ném trả sự mỉa mai đó cho Suou, nhưng đây vẫn là cuộc trò chuyện một chiều. Không có ai để tranh cãi. Cô chỉ biết nuốt xuống không trôi nghẹn ứ ở cổ - buộc phải chấp nhận sự thật như chúng vốn dĩ là vậy.

"…hừm, dù là chị thấy hơi buồn… À - không, không! Thế này thì ảm đạm quá!? Phải rồi, với cả nếu mấy đứa định làm đám tang cho chị, hãy bật bài hát chủ đề của Dragon Test!… à khoan, không, quên nó đi! Cơ mà nếu có thật thì đính chính chị là fan của Dragon Test, nhớ là không phải Final Fantasia đâu nhá!"

Bỏ lại sau lưng mọi muộn phiền, Suou đột nhiên trở nên tươi sáng trở lại. Trong tiếng reo hò đó, họ có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt - hơi thở khô khốc, tiếng nghẹt mũi, tiếng Suou vật lộn để hít thở.

"…ừ, phải… chị biết thật khó để chấp nhận mất đi ai đó. Nó cũng đã từng rất khó khăn đối với chị."

Giọng điệu lại thay đổi - trở lại chất giọng điềm tĩnh, chân thành phù hợp nhất với cô. Sự sụt giảm năng lượng đột ngột thật đáng lo ngại và bất bình thường.

"Nhưng chỉ một điều. Sống, các em hãy sống. Và hãy tìm kiếm hạnh phúc. Đó là lời hứa giữa chúng ta, được chứ? Giữa các em và chị."

Sau đó, không biết từ đâu - những lời đó tuôn ra. Chúng đâm thẳng vào tim Saori và những người khác buốt giá như bị dội một gáo nước lạnh.

"… con người… cuộc đời… ngay cả khi không có chị… thế giới vẫn tiếp tục quay. Nó sẽ không dừng lại vì các em và nó cũng sẽ không an ủi các em. Nhưng nó không có nghĩa là các em phải ép bản thân tiếp tục ngay lập tức. Chỉ cần nhớ một điều, hãy sống. Sống, sống, sống, sống — và đừng bao giờ từ bỏ. Tiếp tục sống cho đến khi các em tìm thấy điều gì đó hơn thế."

Chẳng phải điều gì sâu sắc. Vô cùng trực quan. Hãy sống và tìm kiếm. Đó là điều Suou truyền đạt.

"Các em có thể nghĩ, 'người chết rồi thì biết gì mà nói?'… nhưng các em biết không? Chị đã tìm thấy nó rồi. Kho báu của chị—chính là các em. Chị bằng lòng với hạnh phúc mình có. Chị đã mãn nguyện rồi."

Và cùng với đó, tin nhắn cuối cùng cô để lại—

"Con đường các em sẽ đi kể từ giờ… nó có thể đầy trắc trở. Cũng sẽ có những lúc khó khăn tìm đến, đánh gục các em. Đến lúc đó, hãy dừng lại một chút và nhìn lại con đường các em đã đi. Nhưng hãy đừng bao giờ ngừng bước tiếp. Một ngày nào đó, các em sẽ lại hạnh phúc. Và khi ngày đó đến… nếu được, hãy cứ sống và già đi, trở thành những bà lão nhăn nheo đầu tóc bạc phơ - rồi hẵng tới gặp chị, nghe chưa? Chị sẽ pha sẵn trà và ngồi đợi các em."

Chắc chắn, đó là tiếng lòng thực sự của Kirihana Suou – sự trung thực hiếm hoi bị chôn vùi bên dưới những lời dối trá. Sự thật mà cuối cùng cô cũng nói ra bên bờ vực của cái chết.

"Sịt…"

Và vì thế mà chỉ một khắc hiếm hoi, tiếng sịt mũi nhỏ thoáng qua. Âm thanh Suou kìm lòng không rơi nước mắt.

"Vậy đó, đó là kết thúc bản di chúc của chị cả! Chuyển sang phần tiếp theo — những điểm dễ thương nhất của các em gái chị! Chị có lời nhắn riêng cho mỗi người các em, nhớ nghe cho thật kỹ nhé! Chúng ta sẽ đi theo thứ tự bảng chữ cái, đầu tiên là Azusa—!"

"…!! KHỐN…"

Trước khi Suou có thể kết thúc bản di chúc vô lý của mình, Saori đã đấm mạnh vào tường. Tiếng nổ lớn át đi phần còn lại của bản ghi âm, Sensei vội vã ấn nút tạm dừng.

"…đi thôi. Suou có thể vẫn còn sống."

"…"

"Kể cả không… chí ít phải tìm thấy xác… em muốn thu hồi nó."

Giọng cô trầm xuống. Sâu thẳm và nặng nề. Cùng một giọng điệu cô dùng với Suou ngày này chín năm trước, cái mà giờ đây còn nặng nề hơn gấp vạn lần.

"…ừ."

Nhưng cảm giác đó cũng tương tự đối với mọi người ở đó. Tiếng nước mắt nhỏ giọt và tiếng bước chân vang vọng lấp đầy bầu không khí im lặng trong lúc họ tiếp tục di chuyển.

•

Biệt đội và Sensei tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi đến một bãi đất trống rộng thênh thang. Nơi rất có thể là địa điểm rơi của chiếc khí cầu mà họ nhìn thấy trước đó.

"Không khí… có độc. Suou đã dùng độc? Sensei, cầm lấy cái này."

"Cảm ơn."

Cô đưa mặt nạ phòng độc cho Sensei – chiếc mặt nạ cô tìm thấy trong căn phòng đã từng thuộc về Kirihana Suou. Saori vô tình mang nó theo và giờ cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vì đã làm vậy.

"Hãy tách ra tìm. Chúng ta sẽ chia thành sáu khu vực lấy chỗ này làm mốc. Có lẽ vẫn còn sót lại quản giáo, vì vậy hãy cảnh giác."

"Rõ."

Không ai nói chính xác họ đang tìm kiếm điều gì. Cũng không ai hỏi. Trong thâm tâm, tất cả đều đã biết - Suou không còn ở đây nữa.

Không ai nói thêm lời nào. Bởi chỉ cần một người làm vậy, mọi cảm xúc đang kìm nén có thể sụp đổ hoàn toàn. Do đó, họ tiếp tục tìm kiếm trong im lặng, xe dịch từng tảng đá gạch vụn, không bỏ sót dù là dấu vết nhỏ nhất.

Họ tìm thấy vết máu. Lỗ đạn ghim. Mảnh nhỏ của thứ trông giống dây thừng bện từ tóc.

Tiếp tục tìm kiếm, họ phát hiện ra một khẩu súng. Thêm những mảnh dây thừng. Một chiếc áo khoác. Vỏ đựng chất nổ dán nhãn "Bom phá Halo". Thậm chí là một vài chiếc răng rụng.

"Phía em sao?"

"Không…! Chưa có gì…!"

Họ tìm thấy những sợi tóc cháy xém. Vài sợi dường như thuộc về Beatrice. Cùng với móng tay bị gãy.

"Này, cái này…"

"Ừ… ở đây cũng vậy."

Vỏ đạn đã qua sử dụng. Những mảnh mặt nạ vỡ.

"Đây là…"

"Ừ… em cũng vậy."

Họ tìm kiếm. Và tìm kiếm. Sau khi tìm thấy tất cả những thứ này thì không còn nghi ngờ gì nữa—chỗ này là chiến trường. Chỉ mới không lâu kể từ khi khí cầu rơi xuống; khu vực này vẫn tỏa ra nhiệt lượng đáng kể.

"Suou… và cả Beatrice."

Thi thể của cả Suou lẫn Beatrice đều không thấy đâu cả. Thậm chí không có lấy mảnh nhỏ nào.

"Không có thi thể… nó đã biến mất…!"

Tiếng đập mạnh vang lên trong lồng ngực Saori, như thể trái tim cô đang bị ai đó siết chặt. Cùng một cảm giác giống như khi họ đối mặt với cái chết của Suou trước đó – nhưng lần này, nó không còn khó chịu mấy.

"…hãy giả định kịch bản tốt nhất."

"Ừ, không sao cả… em cũng nghĩ như vậy."

"Vẫn còn cơ hội."

"Có lẽ—có lẽ…!"

"Suou có thể vẫn còn sống?"

Ý nghĩ đó không biết từ đâu xuất hiện - quá thuận tiện, quá hy vọng, quá tốt đẹp. Nhưng giây phút khả năng đó bén rễ, tâm trí họ bắt đầu chạy đua.

"Nhưng nếu thế, tại sao Suou lại không ở đây?"

"Chị ấy có thể đã giết Beatrice bất thành. Và sau đó…"

"Không, không hợp lý. Hội Đồng Thánh Justina đã tan biến."

"Vậy tại sao—tại sao Suou lại…!?"

"…dòng máu hoàng gia."

Khi họ bắt đầu ghép nối các giả thuyết lại với nhau, Atsuko lẩm bẩm.

"Suou mang huyết mạch hoàng tộc."

"…!"

"Vai trò mà em phải thực hiện - kích hoạt các điều răn… và đóng vai vật tế của nghi lễ."

Không thể — hoặc có lẽ không hẳn. Một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong manh, song vẫn là thứ để bám víu vào.

"Có lẽ Suou đã được chọn làm vật tế… Đức Bà đã đi đến kết luận rằng bắt lại Atsuko là bất khả thi và thay đổi kế hoạch…"

"Nó… không hẳn là không thể."

Saori nhớ lại những gì nghe được trong buồng lái với Mayumi. Atsuko đã được định sẵn sẽ là vật tế trong nghi lễ - đó là mục tiêu thực sự của Beatrice. Ngẫm lại, luận điểm đó có luận cứ.

"Nhưng nếu vậy, phải giải thích thế nào về 'Bom phá Halo'? Cho dù Beatrice có quái vật đến đâu thì ngay cả ả cũng không thể sống sót."

"Em không biết. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục với giả định rằng Suou còn sống."

Nếu giả thuyết đó đúng, thời gian đã không còn nhiều. Sự rút lui của Beatrice chỉ có một ý nghĩa duy nhất, ả đã bị dồn vào chân tường. Sẽ không lấy làm lạ nếu nghi lễ đã và đang diễn ra.

"Trước tiên…"

"Cuối cùng cũng bắt kịp các cậu!!"

Theo dòng suy nghĩ đó, họ cố gắng suy luận. Âm thanh điện tử lách tách trong không khí, hai Mech một đỏ một xanh từ trên trời hạ xuống, bề mặt chúng nhấp nháy trong ánh sáng.

“Ối!?"

"Sensei!"

Azusa túm lấy Sensei ngay trước khi anh bị gió thổi bay và cố gắng bám trụ tại chỗ. Nhất thời, cô muốn hỏi liệu giữa họ có tư thù cá nhân gì không—nhưng đạo đức và phép lịch sự cơ bản đã ngăn cô lại.

"Đừng có bỗng nhiên lao xuống thế!"

"Xin lỗi nhé!? Chúng tôi cũng đang vội!?"

"Mấy người còn sung sức lắm."

Giọng nói phát ra từ máy phát thanh bị hư hỏng nhiễu đoạn xen lẫn tiếng xẹt xẹt. Chỉ từ âm thanh, có thể thấy Mech đã hư hại khá nhiều.

"Cơ mà… ít nhất là nó vẫn di chuyển được. Còn Suou thì sao!?"

"Tình trạng chưa rõ. Nhưng chúng ta có một manh mối.

"…!"

Tình trạng chưa rõ. Họ đã không đến kịp. Trong khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi, một cơn bão suy nghĩ quét qua tâm trí Mayumi và Sayuri - phần lớn trong số chúng là hối tiếc.

"Có tỷ lệ nhỏ Suou vẫn còn sống. Có lẽ không còn nhiều việc có thể làm, nhưng… chúng ta chưa thể bỏ cuộc. Làm ơn."

"…!"

"Hãy cho tôi mượn sức mạnh của hai người thêm một lần nữa."

Saori và biệt đội vẫn chưa bỏ cuộc. Quyết tâm cháy rực từ đôi mắt họ.

"…mình đang làm gì vầy nè," một trong hai phi công thì thầm với chính mình.

Chỉ riêng ý nghĩ rằng người hùng có thể đã chết đã gần như nghiền nát cô. Cô gần như đã đầu hàng trong tuyệt vọng, bất lực chấp nhận thất bại.

"Không giống mình chút nào!!"

Đúng vậy - buồn phiền về những điều đã qua không phải là phong cách của cô. Cô luôn là kiểu người đấu tranh đến cùng, ích kỷ đến cùng, xoay xở để sống sót bất kể thế nào. Nếu đã có việc chờ cô thực hiện, làm sao cô có thể ngồi im, chỉ vì ý nghĩ vị cứu tinh của cô có thể đã chết?

"Từ đầu tôi đã định dốc toàn lực! Giờ hãy cho tôi xem 'manh mối' đó đi!!"

"Quân tiếp viện sẽ sớm đến, chúng ta vẫn có thể đi thám thính trước cho đến lúc đó! Người hùng không chết dễ thế!"

"Cảm ơn rất nhiều. Nếu giả thuyết của chúng tôi đúng, chúng ta không còn nhiều thời gian."

Mech đã bị tàn phá và hư hại nặng nề có thể không còn giúp ích được nhiều. Nhưng Mayumi vẫn còn một con át chủ bài và một khi quân tiếp viện của Asiri đến, họ sẽ có hai con át chủ bài. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã tiếp thêm động lực cho họ để không ngồi yên chịu trận.

"…chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, Suou. Không một ai hết."

Mọi người đều đã đồng lòng, Saori hướng ánh mắt về phía trước. Giả sử Beatrice thực sự định hoàn tất lễ hiến tế, ả ta sẽ phải tiến sâu vào khu tự trị - vào trong bóng tối sâu thẳm, nơi không kẻ nào có thể ngáng đường ả. Những gì chờ đợi bên kia con đường là chưa rõ.

"Bởi vì chị là người đã dạy chúng em điều đó…"

Có lẽ hy vọng của họ chỉ hoàn trống rỗng, giả thuyết của họ chỉ là ảo tưởng. Có lẽ Suou thực sự đã từ giã cõi trần. Có lẽ tiến về phía trước lúc này sẽ chỉ khiến tất cả lâm vào hiểm nguy.

"Nhưng nhờ có chị… mà em mới vẫn có thể nghĩ như vậy… mà em mới có thể tiếp tục tin."

Có lẽ Beatrice lấy xác Suou vì mục đích khác. Nhưng ngay cả như thế—

"Rằng ngay cả khi—

Vanitas Vanitatum—

mọi thứ đều vô nghĩa—

et omnia Vanitas

—đó cũng không phải là lý do để bỏ cuộc!"

Có lẽ vẫn còn điều gì đó đáng để đạt được từ cuộc đấu tranh này. Có lẽ vẫn còn ý nghĩa đáng để tìm kiếm. Và niềm tin đó - quyết tâm từ chối đầu hàng đó - là điều mà chính Suou đã từng dạy họ.

•

Có lẽ một vài Sensei đã nhận ra rồi nhưng fanfic này được viết trước thời điểm Vol 1 Chapter 3 của trường Abydos chính thức ra mắt, cùng với đó là một học sinh trùng tên với Kirihana Suou của chúng ta là Asagiri Suou.

Qua bài viết, tác có hai điều muốn nói:

-Tác sẽ không đổi tên Suou, nhấn mạnh rằng mình rất tôn trọng nguyên tác song đồng thời nhận định rằng việc tiếp tục giữ cái tên Suou không gây ảnh hưởng gì cả, dù sao thì đây cũng là fanfic, fan muốn cook cái gì chả được

-Tác mong các sensei yêu thích Kirihana Suou không bêu xấu hay chỉ trích Asagari Suou bởi không ai biết các anh hùng bàn phím có thể làm ra chuyện TÀY trời gì.

Kết bài là lời cảm ơn sự ủng hộ của các sensei, tác đã nhận được rất nhiều bình luận cổ vũ cũng như fanart và hy vọng các sensei sẽ tiếp tục đón đọc fanfic “A TS Reincarnated Student Who Just Tries her Best”

Link bài viết:

[note99698]

Bạn đã đến cuối chương 89.

Không gian đọc của bạn