Chương 84 · 103 chương

82 • Phương án tối ưu

Cổ Thánh Đường giờ chỉ còn là đống hoang tàn, chẳng giữ lại được chút trang nghiêm ban đầu nào nữa. Ngay cả việc băng qua nó cũng đã đủ khó khăn, nhưng Sensei vẫn cố chạy – mỗi bước chân là một tiếng thở hổn hển.

"Nhanh…!"

Sự hoảng loạn thắt chặt lồng ngực anh. Saori, Misaki, Hiyori, Atsuko, Mayumi… thậm chí cả Azusa – dù có lẽ em ấy vẫn nghĩ mình chưa bị phát hiện. Các học sinh đều đang cầu xin anh giúp. Họ đã giao phó cho anh một việc duy nhất: cứu Suou, bất kể thế nào.

"Nếu đi từ đây… sẽ không quá xa…"

Sensei, người đến từ thế giới bên ngoài Kivotos, thiếu đi năng lực thể chất vượt trội của học sinh. Ngay cả những hoạt động đơn giản như chạy nước rút cũng là cả một vấn đề. Nhưng anh vẫn chạy—tuyệt vọng anh vẫn chạy, hụt hơi anh vẫn chạy – ấn một tay vào bên mạng sườn đau nhức, anh ép mình lê bước.

Có lẽ vì đã đến giới hạn mà anh không nhận ra hình bóng phía trước và đâm sầm thẳng vào nó.

"Hựa…!"

"Á—! Xin lỗi, có—chờ đã, Sensei!?"

Cú va chạm khiến anh bay ngược về phía sau. Trong lúc xoa xoa cái đầu đau nhức của mình và nhìn lên, anh thấy một học sinh bị thương nặng trong trạng thái kiệt sức nhưng vẫn đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Sorasaki Hina.

"Hina! Em không sao!"

"Em mới là người nói câu đó… em… mừng lắm…"

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sensei vẫn an toàn, đôi chân của Hina nhũn ra. Cô yếu ớt ngồi xuống nền đá, để lại một vệt máu mờ dọc theo con đường cô đã đi.

"Hina…"

Em ấy chắc hẳn đã tỉnh lại và ngay lập tức đi tìm anh.

“…em rất vui vì thầy đã an toàn. Nhưng làm ơn, thầy cần phải ra khỏi đây. Những kẻ mặc đồ đen đó đã biến mất, nhưng… nơi này vẫn không an toàn."

“…”

Sensei không khỏi nghĩ - em có biết mình đang ở trong tình trạng nào không? Trong số tất cả những người cần phải rời đi ngay, người gặp nguy hiểm nhất chính là Hina.

"Em ổn… ít nhất là cho đến khi đưa thầy đến nơi an toàn… lần này, em sẽ không thất bại…"

Bước chân cô loạng choạng, đôi mắt đờ đẫn díu lại lơ đãng, khuôn mặt cô tái nhợt. Tình trạng của Hina đang rất tệ - cô cần phải nghỉ ngơi. Thế mà, cô vẫn đứng dậy, nhấc khẩu súng máy hạng nặng không tương xứng với thân hình nhỏ bé của mình lên.

"Hina, làm ơn… em cần nghỉ ngơi. Và… thầy xin lỗi. Có một nơi thầy cần phải đi."

"Ế…?"

Có nơi thầy phải tới. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này sao. Thầy vẫn cứ như thế, Hina mơ hồ nghĩ. Và rồi, băng qua màn sương mù phủ kín tâm trí, cô nhận ra ý định của Sensei.

“…không."

“…”

"Em không thể… em không thể để thầy làm vậy…"

Mặc cho đã sử dụng chút sức lực ít ỏi còn lại để đứng vững, thế mà chỉ một câu nói đã đè bẹp nỗ lực đó ngay lập tức. Cơ thể cô run rẩy, phủ phục xuống đất.

"Làm ơn, Sensei… ở lại với em… không, thầy không cần phải làm vậy. Chỉ cần… rời khỏi đây. Đến nơi an toàn. Nếu không… nếu không thì em…"

Ngay cả với sức mạnh đáng kinh ngạc, cô cũng không thể kìm nén cảm xúc tràn ra từ trái tim mình.

“… em… không thể yên tâm."

"Hina…"

Khi nó bắt đầu tràn ra, cảm xúc của cô dâng trào không kiểm soát, tầm nhìn cô mờ đi vì nước mắt.

"Em không thể nữa… em không thể tiếp tục… dù thầy có làm gì đi nữa, Sensei… em cũng không thể giúp thầy…"

"Hina, không sao đâu. Em không cần phải thúc ép bản thân nữa. Thầy sẽ cùng mọi người giải quyết phần còn lại."

“—!”

Không khó để biết rằng đó là lời an ủi. Cơ mà đối với Hina, chúng lại giống như một lời nguyền. Như thể chúng đang tuyên án cô không bao giờ có thể được giống như Sensei. Rằng cô vô dụng, không xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng hoặc sự thấu hiểu anh đặt nơi cô.

"Tại sao…"

“…?”

"Sao thầy không mắng em đi!?"

“—!”

Cô muốn bị mắng - muốn được dựa vào một lần nữa. Mắng em đi, thà đau một chút còn tốt hơn thế này. Giá như cô không thể hiện sự thảm hại này… giá như cô không để Sensei nhìn thấy nó.

Giọng cô nứt ra khi cố ép từng từ, nuốt trọn nỗi đau không còn nơi nào để đi.

"Em mới là người… lo cho thầy! Không ai hiểu em cũng phải hiểu! Nhưng nhìn đi, em đã thua… lại một lần nữa! Em còn không thể bảo vệ thầy…!"

Học sinh nhỏ con trong chiếc áo khoác trắng đứng trước mặt Sensei khi đó. Chỉ cần cái liếc mắt cũng đủ để biết rằng: không hề có cơ hội chiến thắng. Ngay cả trong thể trạng hoàn hảo nhất, Hina cũng không dám chắc mình sẽ thắng[note98872].

Cô gái đó có sức mạnh để bảo vệ Gehenna, để bảo vệ tất cả mọi người và để bảo vệ Sensei. Miễn là cô tiếp tục phấn đấu, cô có thể mãi là cô gái đó. Đối với Hina, niềm tin đó là lớp phòng vệ cuối cùng.

"Em… em không thể giống như Takanashi Hoshino! Sau những gì đã trải qua, cô ấy vẫn đứng sừng sững ở Abydos… còn em… em gục ngã chỉ vì một thất bại nhỏ nhoi!"

“…Hoshino?"

Dẫu hiểu rằng hy vọng mong manh đó tan vỡ ra sao, cô vẫn cố bấu víu vào nó.

"Và giờ em… em lại chỉ biết gây rắc rối cho thầy! Em không thể làm gì ngoài việc dựa vào lòng tốt của thầy! Em ghét nó… nhưng em không chịu nổi nữa!"

Nếu là để bản thân lấy lại sự điềm tĩnh ngày thường, cô sẽ chôn sâu trong lòng sự xấu hổ đó. Nhưng lúc này, cô không thể dừng lại.

"H—"

"Nhưng em đã cố! Em thực sự đã cố rất nhiều! Em tiếp tục tiến về phía trước, cố hết sức mình, cố hoàn thành trách nhiệm của mình! Thế mà cuối cùng, em chỉ…"

Những giọt nước mắt nhỏ lần lượt rơi xuống. Đôi môi nhỏ bé run rẩy chỉ biết giải phóng những tiếng nức nở.

"Hina…"

"Em xin lỗi… em biết nói thế này là làm khó thầy… em chỉ muốn thầy chú ý đến em, khen ngợi em, chỉ thế thôi…"

"Xin lỗi. Thầy đã nói điều không nên."

Hina cuộn tròn người lại, ép chặt hai bên tai - nhưng vẫn không tránh khỏi nghe thấy Sensei. Nghe thấy lời xin lỗi bất ngờ, cô hơi ngước lên.

"Tại sao… sao thầy lại là người xin lỗi?"

"Không sao đâu. Thầy biết em đã cố gắng như thế nào, Hina. Thầy luôn dựa vào em. Thầy chắc chắn rằng rất nhiều học sinh khác cũng cảm thấy như vậy."

“…phải. Do đó mà… em đáng lẽ phải …"

"Cảm ơn em - vì đã luôn cố gắng hết sức mình. Nhưng… không. Chính vì thế nên, bây giờ, thầy muốn em nghỉ ngơi."

“…!”

Sensei đã không đổ lỗi cho cô. Anh đã không quay lưng lại với cô. Chỉ một câu "xin lỗi" và "cảm ơn" từ anh - nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để thắp lại đốm than hồng yếu ớt trong cô.

"Em mà không về nghỉ… là sẽ không có sức để đi chơi đâu đó."

"Ế…?"

Cô không hiểu anh muốn nói gì. Và khi cô định hỏi lại thì—

"Hôm nào em rảnh? Có chỗ nào em muốn đi không?"

"À…"

Cô nhận ra - cô vừa buột miệng nói muốn Sensei chú ý tới mình.

"Em - em không có ý đó! Ý em là, trước đó em chỉ…"

"Đi biển thì sao? Hoặc có lẽ chúng ta nên bắt đầu với khu mua sắm…"

Trong lúc Hina cố giấu sự xấu hổ thì Sensei lại không để tâm. Anh rành rọt trình bày lịch trình như thể nó đã được lên lịch từ trước - cứ như thể sự tuyệt vọng mới đây chưa bao giờ tồn tại.

"Vậy nên đừng phiền lòng quá, em nhé[note98873]?"

“…”

Vụng về mà lại khéo léo tới lạ. Mỗi lời anh nói ra, dù khó xử thế mà lại chính xác là điều cô luôn khao khát được nghe.

“…em—kyaah!?"

Hina định đáp lại thì nghe thấy tiếng gầm rú như sấm rền đã át đi giọng mình.

"Xin lỗi, thầy phải đi rồi. Có vẻ chuyến xe thầy chờ vừa tới điểm dừng - theo cách không thể phong cách hơn."

“…hở. Ý thầy là sao?"

Cơ thể cô cảm thấy yếu ớt mà lại nhẹ nhàng lạ thường - cảm giác thật bình yên.

“…Sensei. Em không đi cùng có ổn không đó?"

"Chỉ một lần này thôi. Thành thật, thầy muốn em đi cùng, cơ mà…"

"Không sao, em hiểu. Thầy có lý do, phải không? Có điều khiến em khó mà có mặt ở đó."

“…ừm."

Trên đỉnh cỗ máy khổng lồ đã hạ cánh gần đó là các học sinh mặc áo khoác trắng, lạnh lùng cầm một khẩu súng trông vô cùng máy móc. Rất có thể đến từ Arius. Hina không biết vì sao Sensei lại bắt tay với Arius, nhưng cô không đặt câu hỏi hay cố đi theo.

Chỉ vài lời trao đổi. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Lời hứa giản đơn. Đã là đủ để làm cô yên tâm.

“…vậy thì hứa với em, được chứ? Hứa thầy sẽ trở về an toàn."

"Được. Thầy hứa. Thầy sẽ trở lại."

"Sensei! Xe đến rồi đây! Nhanh lên đi thầy êy!"

Tiếng gọi phát qua loa khiến anh hơi giật thót. Nước mắt Hina đã khô và lần đầu tiên sau một thời gian tưởng như vĩnh hằng, cô lại một lần nữa có thể nhìn thấy Sensei rõ ràng - tấm lưng khi anh quay người lại.

"Sensei, thầy có trèo lên được không!?"

"Xin lỗi—giúp thầy tay với…!"

“…”

Thật khó mà yên tâm cho được. Nhưng mà đã hứa rồi. Sẽ ổn mà thôi—cô tin vậy.

"Vào buồng lái đi! Hơi chật nhưng đủ cho hai người!"

"Khoan đã, nghĩa là chúng ta sẽ, ừm… sát gần bên nhau?"

"Buồng lái à…![note98874]"

"Còn thầy thì trông phấn khích quá rồi đó…"

Hina tựa lưng vào đống đổ nát, cảm nhận mặt đá mát lạnh sau lưng. Rồi cô chợt nhớ ra thiết bị liên lạc vẫn còn hoạt động. Những ngón tay run rẩy mò mẫm kéo nó ra.

"Mình cần liên lạc với Ako… phải báo cho cậu ấy biết để bắt đầu tìm người mất tích…"

Vai, lưng - toàn bộ cơ thể cô đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Giữ lấy cảm giác đó, cô lơ đễnh nhìn con robot đồ sộ màu xanh lam bay lên bầu trời và biến mất.

•

Quả cầu lửa khổng lồ lao về phía tôi. Biện pháp đối phó đồng thời cũng là con át chủ bài duy nhất của tôi đã được ném ra: bom phá Halo hẹn giờ, được thiết lập để phát nổ ngay trước khi va chạm.

"Cái… không thể…!"

Khối nhiệt hạ xuống, sức nóng bao trọn cơ thể tôi. Chuẩn bị cho sóng xung kích, tôi truyền thần bí vào từng chi—

“…?”

Thế nhưng tác động không bao giờ đến. Không đau đớn, không âm thanh, không chết chóc. Beatrice vẫn sống nhăn răng.

“…!”

Tôi phải giết ả. Tôi phải giết ả bằng mọi giá. Thúc đẩy bởi nỗi ám ảnh, tôi vuột lên khỏi đống đổ nát. Beatrice cũng đã bò lên khỏi mặt đất ở vị trí gần đó. Halo đỏ thẫm lơ lửng sau lưng ả hãy còn sáng rực.

“….”

Tôi quan sát thấy Halo của ả bắt đầu co lại - từ từ và đều đặn - cho đến khi biến mất hẳn. Sau đó, cơ thể ả bắt đầu sụp đổ.

“… mình… giết ả rồi?"

Có lẽ tôi đã làm được. Ý nghĩ đó khiến mọi dây thần kinh hồi hộp, mặc cho tâm trí tôi vẫn bình tĩnh kỳ lạ.

"Nó… quá dễ."

Tôi nhìn lại một lượt. Mặt đất và các bức tường xung quanh đã tan hoang vì trận chiến. Ngoài chúng ra, Hội Đồng Thánh Justina vẫn đang giao đấu… từ từ, vẫn?

"Haah!!"

"Gah—!!"

Nó vẫn chưa kết thúc. Lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Hai bàn tay to lớn, trơn bóng đẫm máu đâm vồ xuống và đè bẹp tôi trong lòng bàn tay.

"Ta sẽ nghiền nát ngươi…!"

"Kh…!"

Áp lực xé toạc cơ thể xoắn lại bên trong tôi. Xương khớp tôi gào thét, có tiếng cót két phát ra từ trong hộp sọ.

"Ghhhaaa!!"

Tôi cắn mạnh lòng bàn tay Beatrice, rũ bỏ màn sương đang bao trùm tâm trí mình. Thay vì chảy máu, lớp vỏ ngoài tay ả nứt ra như đá giòn.

"T-Thứ man rợ…!"

"Haha… cảm ơn nhé, Mika."

Hóa ra đòn cắn lại hiệu quả phết đấy chứ. Mà không quan trọng. Cái quan trọng là—

"Vậy là ngươi vẫn sống nhăn."

“….”

"Không xây xát gì luôn?"

“…ta không biết ngươi đang ba hoa điều gì."

"Đừng có vờ vịt."

Giả vờ như không có gì, Beatrice giơ tay lên miệng tạo vẻ khiêm nhường. Tôi không bỏ lỡ sơ hở ngắn ngủi đó. Thay vì nhảy đi, tôi lao tới dọc theo khe hở - quả lựu đạn đẩy tôi đi như tên lửa. Vô số con mắt kia không thể theo kịp chuyển động của tôi; cử động của ả đã chậm lại, chậm chạp đến đáng thương.

"Hừ!"

“—!?”

Tôi tiến đến chỗ gốc cơ thể ả. Tôi hoàn toàn có thể thổi bay cái gọi là chân hay rễ cây gì đó nếu muốn - nhưng tôi không theo đuổi sát thương nhất thời. Tôi chỉ cần đúng một thứ: thời gian.

"Điểm yếu to bự của mày! Tao biết đấy, trong MMA[note98875], túm tóc bị cấm tiệt?!"

"Ngươi…!"

Không cho ả thời gian phản ứng, tôi đào chân xuống đất, nắm lấy mái tóc dày lòa xòa giờ đây to lớn hơn bao giờ hết sau biến đổi - và giật thật lực.

"Ghh—!"

Thân thể ả bị kéo về phía tôi. Cánh tay trái tê liệt của tôi cầm khẩu Shotgun còn không vững, nhưng tôi vẫn cố bóp cò. Cơ số đạn - mỗi một viên đều chứa đầy thần bí - găm vào khung hình mảnh mai tựa như cành cây của ả. Chúng ghim sâu nhưng không giết chết ả.

"Nát bấy đi!!"

“—!”

Từ bỏ kiềm chế, Beatrice ném cơ thể khổng lồ của mình vào tôi trong một đòn tấn công mù quáng. Tôi bắt lấy phần khớp nối giữa ngực và phần dưới cơ thể ả, thứ tương đương với cột sống của con người.

"O-oooooooaahhh!!"

“…hả?"

"Raaaaaaahh!!"

Tôi gầm lên, nhấc bổng ả lên bằng tay phải và ném ả sang một bên với toàn bộ sức lực.

"Phìu… trúng phóc."

Thông thường, tôi sẽ đuổi theo ngay lập tức - cơ mà lần này khác, tôi đứng tại chỗ ra hiệu qua thiết bị liên lạc. Tôi biết Hội Đồng Thánh Justina có thể tiếp nhận các tần số cụ thể.

"Ngươi… ngươi dám! Ngươi dám ném ta như vậy sao!?"

"Nào giờ… hãy xem điều sự thật là gì."

Đối mặt với Beatrice chân đứng còn không vững.

Tại sao ả vẫn còn sống dù đã mất Halo? Đơn giản lắm. Ả chỉ tạm thời hủy bỏ sự biến đổi quái dị của mình. Ả biết tôi sẽ cho rằng ả đã chết và lợi dụng giây phút bất cẩn đó để kết liễu tôi.

Câu hỏi tiếp theo: Bom phá Halo có hoạt động không?

"Ta sẽ thiêu sống ngươi thật từ từ!"

“….”

Tôi núp sau đống đổ nát, nép mình trong lúc suy xét các phương án khả thi.

Câu trả lời là ‘Tôi không biết’. Chính mắt tôi đã nhìn thấy nó phát nổ - bán kính, thời gian - lẽ ra nó phải trúng người ả. Nhưng cũng không có bằng chứng nào cho thấy ả không có sự phòng bị. Với cái thứ khoa học điên rồ đã tạo ra mặt nạ của Atsuko và bom phá Halo thì chuyện ả tạo ra một biện pháp phòng vệ là hợp lý. Hơn thế nữa - quả cầu lửa mà ả phóng ra đã biến mất ngay khi va chạm với sóng xung kích. Đó là động thái để kết liễu tôi. Tức có nghĩa, đó là có chủ ý.

Vậy giờ sao? Tôi có nên mạo hiểm dùng thêm một quả bom phá Halo nữa trước khi ả cảnh giác không?

“…không!"

Tôi quấn dây thừng tóc quanh cơ thể Beatrice, giật mạnh và phóng mình lên không trung. Cởi ra giữa chừng, tôi móc vào một điểm khác và vung tay một lần nữa - né tránh các đòn tấn công liên tiếp ập tới. Giữa các động tác, tôi chèn thêm các phát Shotgun sắc bén, bào mòn sức mạnh của ả từng chút một[note98876].

Giả sử rằng bom phá Halo không có tác dụng với Beatrice… thì tôi sẽ phải tìm cách khác để giết ả.

"Guh—hah…! Thứ sâu bọ!!"

Điều đó vẫn nằm trong dự tính của tôi. Phương pháp hủy diệt Halo. Cách để phá vỡ sự bền bỉ của Beatrice và lấy đi mạng sống của ả.

Dẫu cho cứng cỏi đến đâu, mặc cho mạnh mẽ đến đâu, cho dù phục hồi nhanh đến đâu - mọi sinh vật sống đều có điểm yếu. Một giới hạn nào đó. Và điều chờ đợi chúng là… cái chết.

Chỉ cần tôi tiếp tục gây sát thương không thể phục hồi, sẽ đến lúc nó không chịu được nữa mà nằm ngửa. Ngay cả súng đạn đơn thuần cũng có thể làm được điều đó theo thời gian — đó là những gì tôi được dạy. Còn nếu không, sẽ có cách chết khác, chẳng hạn như bệnh tật, đói khát, ngạt thở, mất máu, đóng băng. Điểm chung của chúng là gì? Thiệt hại nối tiếp nhau sau một vết thương chí mạng.

"Haah!!"

"—vậy đó là nước đi của mày…!"

Luồng lửa khổng lồ nhấn chìm toàn bộ bãi chiến trường, nuốt chửng cả chính Beatrice. Lửa đỏ kéo dài ra và ngút lên đằng xa. Né tránh bằng lựu đạn chỉ tổ làm tăng rủi ro - tốt hơn hết là tôi nên đối đầu trực diện.

Tôi phân tán lực ly tâm nhiều nhất có thể bằng cách sử dụng dây thừng tóc và hạ cánh. Cái tôi cảm thấy không phải sức nóng mà là lực tác động.

"Hồ, thế ra đây là cái gọi là… đánh bật lùi!"

Ả muốn tạo khoảng cách. Kể cả chỉ là một thời gian ngắn để thiết lập lại tư thế - đó là mục tiêu của ả. Có nghĩa là ả đã bị dồn vào chân tường.

"Tiếc là tao lại có hứng chơi với mày!!"

Tôi kích nổ một quả lựu đạn theo hướng ngược lại với hướng bị hất đi, thu hẹp khoảng cách trong chốc lát—

"Ugh—!"

Tôi đâm sầm vào vật cứng. Không cứng bằng cơ thể Beatrice, nhưng đủ rắn để ngăn tôi lại.

"Đá!?"

"Ta không thích chiến thuật thiếu tao nhã… nhưng đối với ngươi thì tốt thôi."

Ả đang bắt chước thủ thuật của Mika — tận dụng thể hình khổng lồ để tái tạo một phần đòn ném đá của con titan khỉ đột nào đó[note98877] thông qua trọng lượng tuyệt đối. Một cuộc tấn công rải thảm thuần túy.

"Ra thế…"

Trộn lẫn thêm những quả cầu lửa, đó quả thực là vấn đề. Và khi tôi cố tóm lấy ả bằng dây thừng tóc, những tảng đá được ném ra đã chặn đứng và hất văng tôi trở lại.

"Không tệ cho một kẻ não tàn như mày!!"

Tôi rút bình hơi cay từ túi và ném thẳng vào mặt ả. Bồi thêm một phát Shotgun để kích hoạt, hơi cay từ bên trong trào ra.

"Gyaah—!"

"Thấy cay không!?"

"Kh… g-ghah!!"

Beatrice siết chặt thân hình như cây hoa, cố nén cơn đau - nhưng ngay cả thế, đôi tay trống rỗng của ả vẫn mò mẫm đuổi theo tôi. Chuyện ả thấy tôi kiểu gì thì tôi cũng không rõ.

…nhưng tôi tìm ra hai điều.

Hơi cay mà tôi sử dụng - khí CS[note98878]. Là một hợp chất hóa học tổng hợp. Hay chất độc. Loại gây viêm. Và vừa rồi, ả nghẹn họng. Giống như lúc nãy - ả hét lớn và quằn quại.

Ngay cả khi các giác quan mất đi, ả vẫn còn thở. Ả chịu ảnh hưởng từ chất độc. Và đó chưa phải tất cả, có thể thấy một vài sắc tố độc đã xuất hiện trên người ả.

"Kh…! Mùi này—!!"

"Ầy, chán thật, mày nhanh trí quá."

Tôi đã hy vọng có thể giữ bí mật thêm một thời gian nữa mà… mà thôi.

"Khí độc…!"

"Bingo. Tao xả nó từ trên kia kìa."

"Ngươi cũng sẽ đầu độc chính mình…!"

Ừ, có thể lắm. Có đeo mặt nạ thì khí vẫn là khí. Sau những trận chiến mà tôi đã trải qua, chức năng phòng độc có lẽ đã bị hư hại. Không có gì đảm bảo tôi an toàn. Cơ mà—

"Tao ngửi độc quen rồi."

“Cái—ngươi không…!"

Chất độc có thể được cơ thể con người phân giải với số lượng nhỏ. Tôi đã xây dựng khả năng kháng độc từng chút từng chút một. Tăng liều lượng tiêu hóa thông qua tiếp xúc hàng ngày. Thông thường, nó sẽ phá hủy nội tạng, cơ mà cơ thể tôi là của một học sinh Kivotos - nó có thể chịu được. Thêm vài giọt vào bát cơm và tôi có thể ăn như không.

"Tất nhiên, bụng tao cũng khổ ra trò…"

Phải nói, nó là một trong những công cụ cho đầu ra thiệt hại chí mạng kéo dài. Và bên cạnh đó—

"May mắn làm sao. Tao có toàn bộ vũ khí và vật tư mà tao cần."

"Kh—!"

Tôi bắt lấy một thùng tiếp tế thả rơi từ trên cao, nạp đạn mới vào Shotgun và nhắm mục tiêu một lần nữa.

Hỏa lực hỗ trợ từ tàu bay khinh khí cầu. Rải khí độc. Với hai thứ đó, tôi có thể giữ thế thượng phong - gây áp lực liên tục cho đến khi Hội Đồng Thánh Justina hoàn thành phần việc được giao và cùng nhau hủy diệt hoàn toàn Halo của Beatrice. Mỗi một đơn vị Thánh ả mất đi, cái chết của ả lại càng gần hơn, một cái chết không thể tránh khỏi.

Đây là kế hoạch B của tôi - dự phòng nếu bom phá Halo thất bại. Tôi đã hy vọng sẽ tránh phải dùng tới phương án này, vì nó có rủi ro tạo khoảng trống cho Golconde cứu Beatrice trước khi tôi có thể kết liễu ả.

Cơ mà nếu ả nghĩ quả bom phá Halo đầu tiên là quả duy nhất tôi có, nó cũng có lợi cho tôi. Chiến dịch ám sát Seia được báo cáo thành công công khai và ả cho rằng tôi đã sử dụng quả được phát cho trong chiến dịch ám sát Nagisa.

“…”

Trường hợp xấu nhất—ả có thể đã biết tôi còn hai quả bom phá Halo nữa. Có nghĩa là tôi phải thật cẩn thận. Quan sát. Kiên nhẫn chờ đợi. Đột phá ngay lúc ả bất cẩn.

"Được rồi… HIỆP HAI BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ!!"

Đừng vội vàng. Đừng mất tập trung. Tìm kiếm nước đi chắc ăn tước đi mạng sống của ả.

Bạn đã đến cuối chương 84.

Không gian đọc của bạn