Địa điểm: cách Khu Tự Trị Trinity một chút.
"Azusa-chan…"
Hifumi buồn rầu nhìn vào màn hình điện thoại, âu lo che khuất khuôn mặt cô. Trên màn hình là nhóm trò chuyện trên MomoTalk. Số người đọc chỉ hiển thị con số ba.
"Bây giờ… chúng ta chỉ có thể tin tưởng."
"Tớ biết… nhưng mà…"
"Cứ mặc nó vậy đi. Chừng nào gặp lại, em nhất định sẽ cho chị ta biết thế nào là lễ độ."
"Koharu-chan bắt đầu nghe giống học sinh Arius rồi đó nha?"
"Đừng có nói linh tinh!!"
Lời trêu chọc của Hanako nhẹ nhàng hơn thường lệ, nới lỏng sự căng thẳng đang treo lơ lửng trong không khí.
"Asiri-san, Kashiwa-san đã tới chưa?"
"Ừ… Mayumi-chan đã vào trong khu tự trị Trinity nhưng nghe bảo là đang kiểm tra thiết bị. Ngay bây giờ Mayumi-chan đang ở trong phòng câu lạc bộ."
"Quả không sai."
Cả nhóm đều biết điều gì sắp xảy ra. Lễ ký kết là cơ hội để các học sinh Arius chạy trốn khỏi Trinity. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ và loại bỏ bất kỳ kẻ truy đuổi hoặc chướng ngại vật nào trên đường đi của học sinh Arius.
"Người bên Sơn Hải Kinh cũng đã sẵn sàng. Hifumi-chan, mấy bạn bên Abydos bảo thế nào rồi?"
"E-em đã liên lạc với họ qua Sensei! Dựa theo tình hình hiện tại, họ nói hiện tại sẽ chấp nhận học sinh Arius… nhưng về sau thì không dám chắc."
"Như vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn em."
Sau khi hoàn thành khâu kiểm tra cuối cùng, Urawa Hanako trầm ngâm suy nghĩ.
Kế hoạch lợi dụng buổi lễ ký kết để trốn thoát của Arius là một lựa chọn hợp lý. Chẳng biết chừng bên đó còn lên kế hoạch phá tan tành buổi lễ trước khi chạy trốn cũng nên.Nhưng vẫn có gì đó bất hợp lý, cứ như thể cô đã bỏ qua gì đó.
"Hửm. Chị vừa nhận được tin nhắn từ Mayumi-chan."
Hanako bật ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe Asiri nói.
"Từ Mayumi-san?"
"Ừ… vì là MomoTalk nên chắc không có gì nghiêm trọng, cơ mà…"
Asiri, Mayumi và Sayuri được kết nối với nhau qua một tuyến liên lạc khẩn cấp hoạt động 24/7, có nghĩa là thông tin được chia sẻ ngay lập tức bất kể thời điểm và vị trí.Do đó mà liên lạc qua MomoTalk chỉ có thể có hai nghĩa. Hoặc là chuyện tầm phào—
"…!?"
"C-có chuyện gì vậy? Chị ấy bảo gì?"
"Suou đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Hiện đang bị truy đuổi."
"…!"
—hoặc tình hình tệ đến nỗi không thể sử dụng tuyến liên lạc khẩn cấp.
"Không thể nào… tại sao lại là bây giờ!?"
"Suou từng bảo sẽ có người đến cứu cô ấy mà phải không? Có lẽ là những người đó…"
"Nhưng cô ấy cũng nói sẽ từ chối. Không loại trừ khả năng cô ấy đổi ý, nhưng mà…"
Bầu không khí bỗng nhiên nặng nề trở lại, đặc quánh cô quạnh, sắp sửa đứt gãy.
"C-chị sẽ thử gọi Mayumi-chan ngay! Nếu có thể—"
Asiri mở lời trước, cắt ngang sự im lặng—
"Ư-ừm…"
—nhưng rồi giọng nói run rẩy của Hifumi ngắt lời cô.
"Cái đó… là gì…?"
Giây sau, ánh mắt Asiri hướng về phía xa - nơi mảng sáng màu đen đỏ nuốt chửng đường chân trời.
"…! Hướng đó…!! Cổ Thánh Đường—!"
"Ừm—! Senpai đang ở đó!!"
"Koharu-chan, bình tĩnh! Bây giờ chúng ta không thể tới đó!"
"N-nhưng!! Các senpai đều đang ở đó!! Có khi là Sensei… và cả Azusa nữa—!!"
"…!"
Vụ nổ đó… từ sâu thẳm tâm trí mỗi người đều biết nó có nghĩa là gì. Chỉ là không ai muốn chấp nhận nó.
Sensei tới từ thế giới bên ngoài Kivotos không thể sống sót sau vụ nổ đó.Các thành viên Ủy Ban Thực Thi Công Lý. Sensei. Khả năng là cả Shirasu Azusa. Mỗi một cái tên kể trên đều có thể đang nguy kịch, Koharu mất bình tĩnh là điều dễ hiểu.
"…di chuyển mà không có thông tin là quá mạo hiểm."
"N-nhưng!! Chúng ta phải đợi bao lâu!? Chúng ta sẽ không biết gì nếu chỉ ngồi đây…!"
"…Koharu-chan. Để chị."
Giọng Asiri dịu dàng, ấm áp và điềm tĩnh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Koharu.
"Chíp chíp!"
"Chíp!"
Từ nơi không ai thấy, một chú chim máy vàng nhỏ thình lình xuất hiện.
"Ế…n-nó biết nói chuyện!?"
"Ừ, Mayumi-chan bảo đã thêm một chút AI—vừa đủ để bé nó tự hoạt động."
"Chíp!"
"…thật sao?"
"Ừm, và cậu ấy cũng thêm lệnh không thể bỏ qua chị trong danh sách ưu tiên…"
Asiri nhẹ nhàng vuốt ve chú chim đậu trên vai mình.
"Chíp Chíp, tìm kiếm tọa độ của Sensei."
"Chíp!!"
Như thể hiểu lời chủ, chú chim bay lên bầu trời.
Kiệt tác vĩ đại nhất của Mayumi - được chế tạo từ các công nghệ mà cô đã nài nỉ cầu xin cơ số chủ tịch câu lạc bộ ở Millennium dạy cho, mới đây nhất vừa được cập nhật thêm khả năng nhận dạng giọng nói. Rất ít người biết năng lực thực sự của chú chim nhỏ này.
"…Mayumi-chan. Xin hãy an toàn…"
Lo lắng cho bạn mình, Asiri ngước mắt lên bầu trời trước khi quay lại với những người khác.
•
"…đây, tìm thấy rồi! Văn bằng ký kết hiệp định…!"
Giữa đống đổ nát cháy rực của Cổ Thánh Đường, các học sinh Arius lật từng viên đá hòn sỏi lần tìm tung tích bản hiệp định.
"Tsugumi-chan, đằng này! Tớ tìm thấy rồi!"
"Mai-chan! Giỏi lắm!"
Nhìn xuống tờ giấy mỏng cháy xém tượng trưng cho "Hợp Đồng”—
"Được rồi, chúng ta chỉ cần thêm tên mình vào và—hả…?"
"S-sao vậy…?"
Sự bối rối lan rộng trên khuôn mặt Mai khi cô đọc những gì đã được viết.
"Nó… được ký rồi!? N-nhưng cái này…!?"
Theo văn bằng, đại diện của Tổ Chức Hiệp Định Eden không ai khác chính là đại diện của Arius - Kirihana Suou.
Giấy trắng mực đen ghi rõ rành rành.
•
"Phải thật long trọng chứ nhẩy… kẻ chủ mưu đã bước lên sân khấu rồi đây☆! Đùa chút~"
"…!"
Sự bối rối của Sensei càng sâu sắc hơn. Trước khi kịp hoàn hồn, cả hai đã bị bao vây bởi các thành viên Ủy Ban Thực Thi Công Lý.
"…haa… thật không biết tự lượng sức mình."
Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, tôi nhấc chân phải lên.
"Thể theo nguyện vọng. Ta sẽ tiễn đưa hết từng người các ngươi."
Tôi dậm chân thật mạnh, hất văng đống đổ nát bay về mọi hướng.
Các mảnh đá nhỏ, gỗ vụn và kim loại rải rác trong không khí - tôi sử dụng dây thừng tóc để điều hướng chúng, che khuất tầm nhìn của kẻ địch và làm chệch hướng những viên đạn bay tới.
"…"
"Quá chậm."
Tận dụng sơ hở ngắn ngủi đó, tôi thu hẹp khoảng cách, nhắm Shotgun vào bụng, chân và đầu - hạ gục từng người một.
Bọn họ đã kiệt sức, không tốn nhiều thần bí để giải quyết.
"Hặc, hự…!"
Nhưng có một học sinh từ chối ngã xuống.
"Hô! Chẳng phải là Tsurugi Kenzaki đấy sao? Vẫn cứng đầu như mọi ngày ha?"
"Grh…!"
Tôi rút chốt lựu đạn và ném nó đi, xới tung mặt đất.
Nhân lúc Tsurugi loạng choạng, tôi thòng dây thừng tóc quanh cổ và vật cô ấy xuống đất.
"Guh—ahh…!!"
"Lúc đó ngươi thích đập ta lắm cơ mà? Nói thật là ta cũng muốn dành thời gian cho ngươi lắm… nhưng than ôi biết sao được, ta không có thì giờ để lãng phí cho thứ rác rưởi như ngươi."
Tôi sút văng Tsurugi lên không trung.
"Lấy làm tiếc, nhưng đây là nơi ngươi nhận thẻ đỏ rời sân!!"
Quả lựu đạn phát sáng xanh đáng ngại được ném lên gần như cùng lúc lập tức phát nổ, hất văng Tsuguri ra xa.
"Tốt rồi… giờ không còn gì cản đường chúng ta nữa."
Tôi bước về phía Sensei và giật lấy Shittim Chest từ tay anh ta.
"Suou, em…"
"Thứ chúng ta vẫn luôn khao khát, bảy tiếng thét thấu trời. Thứ chúng ta vẫn hằng khắc ghi, công án cổ xưa Jericho."
"…!!?"
"Hừ. Không phản ứng. Chán thật."
Tôi đã không mong đợi gì nhiều. Nó có thể yêu cầu xác thực sinh trắc học và tôi có thể dùng tay Sensei cơ mà không được rồi.
"Vậy thì khỏi cần nữa."
Tôi ném chiếc máy tính bảng sang một bên và đi về phía Sensei hãy còn đang choáng váng.
"Sao thế, Sensei? Trông ông bạn cứ như vừa trông thấy ma giữa ban ngày vậy."
"…"
Hừm. Thực ra, trông Sensei không hề sợ hãi chút nào. Có lẽ anh ta vẫn coi tôi là một "học sinh". Biểu cảm của anh ta nghiêm nghị, có lẽ là tức giận nhưng tuyệt không sợ hãi.
"Ahaha. Từ từ—đừng bảo là… ông bạn thực sự tin lời ta nói đấy nhá?"
"Mặt Suou lúc đó… không hề nói dối."
"Hừ… ha… HA HA HA HA!!"
Nghe Sensei nói vậy, tôi cười chế giễu đầy thích thú.
"Ahaha! Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ không ngờ giờ này mà ông bạn còn thốt ra mấy câu sến sẩm đó!"
"…"
"Để ta đánh vần cho dễ hiểu nhé, Sensei - vì ông bạn rõ ràng là quá ngu ngốc để hiểu. Danh tính thực sự của ta."
Tôi tạm dừng lại một quãng ngắn, cảm thấy sát ý sau lưng mình - có lẽ là một trong những thành viên Ủy Ban Thực Thi Công Lý còn tỉnh táo.
"Ta cũng giống như ông bạn vậy, Sensei à. Là thực thể không thể lý giải đến từ thế giới bên ngoài Kivotos… dù rằng có lẽ ta đến từ một chiều không gian khác với ông bạn."
Tôi thản nhiên thừa nhận, vẩy súng bắn ra sau lưng mà không thèm liếc nhìn. Phát đạn hạ gục kẻ rình rập ngay lập tức.
"…"
"Chẳng phải nghe rất quen sao?"
Thực thể không thể lý giải đến từ thế giới bên ngoài Kivotos – cùng một danh xưng mà Blacksuit sử dụng. Sinh vật đến từ bên ngoài Kivotos. Bất kể Sensei có đến từ cùng một trái đất mà tôi biết hay không, tôi cũng không hề nói dối.
"…ta không có bắt tay với Gematria. Mà thực ra ta định giết sạch chúng từ lâu rồi."
"Em… chính xác là ai?"
"Đấng tối cao mới của Kivotos. Và để làm được như thế, ta cần phải loại bỏ lũ giòi bọ cản đường trước."
Tôi chìa bản tay về Sensei trên bờ vực ngất xỉu.
"Bắt tay với ta, Sensei. Còn không… ta sẽ giết ông bạn."
"…!"
"Cái nhìn đó là sao? Đừng bảo là ông bạn vẫn nghĩ có thể thông não ta nhá?"
Chuyện đó sẽ không xảy ra. Không phải nếu Sensei tiếp tục tin tưởng. Bởi vì nếu anh ta làm vậy… tôi sẽ không thể—
"Ta đã trải qua mười bảy năm cuộc đời mình ở thế giới cũ. Và trong khoảng thời gian đó, ta đã nhận được sự mặc khải và tường tận những điều sẽ xảy đến với thế giới này."
Sau đó, tôi tiết lộ phần lớn sự thật.
"Cổ họng ta ngứa ran, thật kinh tởm. Lũ trẻ ranh sống hết mình cho tuổi thanh xuân, tìm kiếm những điều kỳ diệu nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật. Những câu chuyện ngọt ngào xàm xí, thảm hại."
"Em đang nói…"
"Cho nên, ta đã quyết sẽ đập đi hết. Do đó mà ta đã giáng trần xuống Kivotos và dành mười bảy năm nữa để đóng vai chị cả. Giờ ông bạn đã hiểu rồi chứ, Sensei?"
"Thầy… không hiểu. Những gì em nói không hợp lý."
"Hừm. Có lẽ ông bạn chậm hiểu hơn ta nghĩ… mà cũng không trách được. Có quá nhiều tri thức cần tiếp nhận.”
"Cái lúc ông bạn đối xử với ta như lũ trẻ ranh kinh tởm đó… ta đã sôi sục vì giận dữ. Suýt chút nữa là ta đã ra tay rồi. Thật khó mà kìm nén những ham muốn nguyên thủy nhất."
"Vậy… tất cả đều là dối trá. Đó có phải là điều em muốn nói?"
"Hả? Ông bạn vẫn không chịu hiểu à? 'Em muốn cứu em gái mình'? 'Hy sinh bản thân'? Đào đâu ra đứa bại não nào như thế."
"Ngay cả các học sinh Arius cũng vậy?"
"…!"
Không. Đó là điều duy nhất không được phép nhầm lẫn.
"Sensei, ông bạn có biết cách để lời nói dối trở nên thuyết phục là gì không?"
"…?"
"Ta nói sự thật về mọi thứ, ngoại trừ điều thực sự muốn che giấu. Lũ nít ranh ở Arius cũng là một phần của kế hoạch."
"Ra là thế. Bây giờ thầy đã hiểu."
Cuối cùng thì. Mãi mới chịu hiểu.
"Gah—!?"
Cơn đau xé toạc cánh tay phải tôi, nó mạnh mẽ và sắc bén. Một cú bắn ra trò.
"Tránh xa Sensei ra!"
"Hô, chẳng phải là Hina Sorasaki đó sao."
Không sao cả. Một khi lực lượng chính của cả Gehenna lẫn Trinity đều đã bị vô hiệu hóa, tụi nhỏ ắt sẽ có cơ hội chạy trốn.
"Ngày thường, ngươi sẽ là cả một vấn đề. Nhưng giờ ấy, ngươi chỉ là con chó săn bị nhổ nanh."
"Grh…!"
Khẩu súng máy ngoại cỡ của Hina gầm rú. Mỗi phát bắn đều chứa đựng sức mạnh to lớn — cô không sử dụng thần bí để chữa lành mà chỉ tập trung vào tấn công. Cô dự định kết thúc mọi chuyện thật nhanh.
"Ngươi yếu. Yếu thảm hại."
"…!"
Hina truyền thêm thần bí vào đạn súng máy, cố chỉnh lại hướng đạn bay. Cô cố lùi lại nhưng đã quá muộn.
"Quá chậm."
Tôi bắn một phát đại bác cầm tay xuống mặt đất gần chân khiến Hina mất thăng bằng, sau đó dùng dây thừng tóc tóm lấy cô ấy.
"…!?"
"Game Over."
Ba phát Shotgun, mỗi phát đều ngập trong thần bí. Hina bước vài bước khập khiễng rồi gục ngã.
"Vậy, giờ sao, Sensei?"
"…"
"Ôi nhìn kìa… chắc ông bạn định từ chối rồi."
Tôi nhấc Sensei vào vòng tay và đánh mạnh vào cổ anh ta.
"Suou—!"
"Chúc ngủ ngon, Sensei. Đi đàm đạo với Seia giùm ta chút nhé?"
Vác Sensei trên vai, tôi đi về phía cổng vào đại lăng mộ nằm bên dưới Cổ Thánh Đường.
•
Chuyển cảnh sang lòng đất bên dưới Cổ Thánh Đường. Sâu bên trong lăng mộ rộng lớn đặt dưới nó.
Con ma nơ canh hai cái đầu kêu cót két yếu ớt, thứ âm thanh như tấm gỗ mục nát tự mài vào chính nó.
"Á…"
Trước tiếng động thô bạo đó, một vài học sinh Arius bất giác thở dốc. Nhận ra sai lầm của mình, cô bịt một tay lên miệng – nhưng con ma nơ canh gỗ đã quay về phía cô, như thể lặng lẽ bày tỏ sự thất vọng.
"Ta hiểu nỗi sợ hãi của ngươi, nhưng điều đó khá bất lịch sự. Tên ta là Maestro. Nếu cần nói chuyện với ta, hãy sử dụng cái tên đó."
Anh ta không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
《Xin lỗi.》
Atsuko cố gắng ký hiệu lời xin lỗi, nhưng Maestro không cách nào hiểu được.
"Xem ra các ngươi vẫn còn lâu mới nắm bắt được bản chất của nghệ thuật… thứ lỗi cho ta, nhưng ta không nghĩ chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Trí thông minh, sự tinh tế, kinh nghiệm - ta thấy ít nhất là có ý chí học hỏi. Nuôi dưỡng chúng hơn nữa. Các học sinh của Kivotos, đừng làm ta thất vọng."
Maestro thở dài, giống như người giáo viên chỉ dạy cho cậu học sinh chậm hiểu.
"…thế mà…"
"Các em gái tôi đã thất lễ với ngài rồi, Maestro-san."
"…và ngươi là?"
Bị ngắt quãng giữa lúc đăm chiêu, Maestro quay người về phía phát ra giọng nói - sự bực bội lóe lên trong giọng anh. Có cô gái tóc trắng đứng đó.
《Suou!》
"Atsuko, các em - đã lâu rồi."
Sau khi liếc qua tất cả một lượt, tôi bước lại gần Maestro, đối mặt với nơi được cho mắt của anh ta.
"Tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi là Suou Kirihana của Trường Nhánh Arius, chức vụ trung đội trưởng."
"Hừm. Ít nhất cũng có người biết nói chuyện đàng hoàng. Vậy thì ta cũng không chấp nhặt."
Sensei mà Suou mang theo lúc nãy không thấy đâu cả. Trước khi tiến tới, tôi đã giấu anh ta sau tảng đá. Đưa Sensei bất tỉnh đến trước Maestro sẽ khiến bất kỳ nỗ lực đàm phán nào trở nên bất thành.
"Ngài quá lời rồi… nhưng dù sao thì. Theo như lượng kiến thức hạn hẹp mà tôi được biết thì ngài đây có thể tái hiện 'phẩm giá' của giám hộ thông qua Mimesis. Quá trình đó đòi hỏi Dòng Máu Hoàng Gia. Hiểu biết của tôi có thiếu sót gì không?"
"Không sai, Suou Kirihana. Nếu không kích hoạt Điều Răn, giao ước không thể được viện dẫn."
"…tôi có thể thay thế vai trò đó không?"
"Cái gì—!? Suou? Chị đang nói gì vậy…?"
Trong lúc Atsuko đứng đó đầy bối rối, Maestro im lặng quan sát Suou.
"…hừm… thú vị. Ngươi thực sự… nhưng hỗn tạp. Làm thế nào ngươi biết?"
"Đó là điều đáng để lưu tâm."
Câu trả lời của tôi đến nhanh chóng, hệt như tiếng lách cách chiến thắng.
"Tôi muốn đề nghị ngài không báo cáo bất kỳ điều gì với Beatrice."
"…bọn ta có thể không phải đồng minh, nhưng ta nợ cô ta một món ân tình."
"Đề xuất của tôi cũng có lợi cho ngài không kém."
"…ngươi nói gì?"
Tôi hít một hơi thật chậm, không rời mắt cũng không lùi lại.
"Đối với tôi, nghệ thuật của ngài hãy còn là một khái niệm khó nắm bắt. Tôi muốn tìm hiểu thêm, cơ mà—nếu như kẻ hèn được phép phỏng đoán, điều ngài thực sự tìm kiếm là một tâm hồn đồng điệu. Một người có khả năng thưởng thức và đánh giá các tác phẩm ngài tạo ra."
"…"
"Tôi biết một người. Một người mà cả ngài và tôi đều biết rõ - Sensei từ Schale."
Tôi nói hết sức bình tĩnh, không chút do dự.
"Và? Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc trò chuyện của chúng ta, hoặc thay đổi hướng đi của nó?"
Cơ thể của Maestro kêu cót két nhẹ nhàng, giọng điệu của anh ta mang theo sự tò mò mờ nhạt.
"Hãy để tôi góp chút sức mọn trong hành trình khám phá nghệ thuật. Trình bày tuyệt tác của ngài với Sensei của chúng ta."
"…rất tốt."
Câu trả lời đến với sự hài lòng thầm lặng.
"Vậy thì thành giao. Giả sử các điều kiện mà ngươi đưa ra được đáp ứng, ta cũng sẽ lần lượt thực hiện các yêu cầu của ngươi."
"Rất cảm ơn ngài đã xem xét."
《Suou… chị đang làm gì vậy?》
Khi cuộc đàm phán kết thúc, Atsuko rụt rè tiếp cận. Ngón tay cô run rẩy, vẻ mặt gần như cầu xin sự trấn an.
Thấy vậy, Suou tháo mặt nạ xuống và mỉm cười nhẹ.
"Không sao cả. Chị xin lỗi, làm em sợ rồi."
Tôi kéo Atsuko vào lòng.
Sự ấm áp quen thuộc đó. Atsuko đã cảm nhận nó vô số lần trước đây. Lần đầu tiên là mười năm trước, khi Saori và những người khác liều lĩnh đứng ra bảo vệ cô. Rồi một lần nữa là một năm sau, khi Suou giải phóng cô khỏi sự im lặng - cũng là lúc Suou mang lại nụ cười cho cô.
"Suou…"
Nghiêng đầu xuống một chút vì chênh lệch chiều cao, Atsuko ôm Suou thật chặt.
Nếu lời con ma nơ canh tự xưng Maestro nói là thật, thì Suou cũng là… một hoàng thất. Là hoàng thân quốc thích của cô.
"Chị biết từ khi nào?"
"Chị xin lỗi vì đã giấu em. Có vẻ như chị em mình có họ hàng xa… có thể xa, nhưng vẫn là một gia đình."
Suou rời khỏi vòng tay Atsuko và hơi lùi lại, mỉm cười ngượng ngùng.
"Em… không biết phải cảm thấy thế nào nữa."
"Sẽ không có gì thay đổi hết. Em luôn và sẽ luôn là em gái yêu quý của chị."
"…vậy sao. Mà nè, Suou…"
"Hửm? Sao thế?"
Atsuko hối tiếc nghĩ rằng đáng lẽ mình không nên buông tay. Nhưng rồi nhớ lại mối nghi ngờ Saori bày tỏ và đặt câu hỏi của mình.
"Trước khi gặp chúng em… trước cuộc nội chiến, chị đã làm gì?"
"Á—!"
Khoảnh khắc hoảng loạn thoáng qua đó, Atsuko của ngày thường sẽ không buồn bận tâm đến nó. Nhưng bây giờ thì khác. Càng không phải sau khi trực tiếp lắng nghe những nghi ngờ của Saori.
"Chị chỉ làm một cô nàng thư giãn[note97964]! Đi du lịch vòng quanh thế giới."
"Thế vì sao… chị lại tự gọi mình là chị cả?"
"Bởi vì tất cả các em đều là em gái của chị…"
"Đừng lảng tránh câu hỏi."
"…"
Nỗ lực đánh lạc hướng yếu ớt chỉ làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ của Atsuko. Suou nao núng.
"Atsuko… làm ơn. Khi mọi chuyện kết thúc, chị sẽ kể cho các em nghe mọi thứ. Cùng nhau, nhé…?"
"…"
Atsuko không trả lời. Bởi nếu làm vậy, cô sợ rằng Suou sẽ chạy đi mất.
"…đoàn mình di chuyển thôi nào, các vị!"
Sau lúc tạm dừng nhỏ đó, Suou nắm lấy cơ hội để chuyển hướng chủ đề, dẫn Maestro băng qua lối đi rối rắm của đại lăng mộ.
•
"…được rồi, xong."
Mimesis đã nằm gọn trong tay. Việc còn lại chỉ là làm những gì cần phải làm.
"Chắc là mình không cần thứ này nữa."
Tôi nghiền vụn thiết bị liên lạc giấu dưới ủng và vứt đi. Trong đống đổ nát tương đối nguyên vẹn cách đó một quãng xa, tôi thấy một chiếc máy quay lớn đã sống sót sau vụ sập.
"Ồ, đây rồi. Có lẽ là của Câu Lạc Bộ Tin Tức Kronos?"
Đèn báo hiệu vẫn sáng. Có lẽ nó vẫn đang quay, truyền hình trực tiếp tới mọi nơi trên toàn Kivotos. Phóng viên đã chạy mất… hoặc đơn giản là không còn sống nữa.
"Chà, nó hoàn hảo theo một cách không thể hoàn hảo hơn."
Bước tới trước ống kính máy quay, tôi cởi bỏ mũ trùm đầu và tháo mặt nạ xuống—
"CHÀO THÂN ÁI! CÁC CÔNG DÂN KIVOTOS THÂN MẾN!!"
—cùng với nụ cười rạng rỡ nhất có thể tưởng tượng ra, tôi hét thật lớn vào ống kính.
•
Tác giả:
tôi sẽ liệt kê năm học và cup ngực sơ bộ của các nhân vật không có trong game gốc!
Vann: lưu ý thông tin gốc k hề đề cập thang đo cúp ngực A, B, C,… riêng cup ngực của Suou là thông tin tuyệt mật t giữ làm của riêng Muhehehehe[note97976]


