Chương 72 · 103 chương

70 • Những điều ẩn giấu

Chuyến thăm tù Kirihana Suou đã kết thúc. Sensei Chậm rãi bước lên khỏi phòng giam dưới lòng đất.

"……"

Thoạt nhìn, hành vi của Suou có vẻ không lạ.

Nếu có gì đáng lưu tâm thì thậm chí còn có chút quyến rũ trong thái độ của cô.

Nhưng… có thực sự đúng như Mika nói không?

Liệu Suou có thực sự định làm chuyện tày trời như thế không?

Tuy nhiên, vẫn có gì đó bất hợp lý.

Những manh mối nhỏ tới nỗi không đáng chú ý, nhưng tất cả đều giống nhau. Biểu cảm của Suou đã thay đổi.

Nụ cười vui vẻ, điềm tĩnh, dịu dàng mà cô ấy luôn nặn ra…

Nó đã biến mất.

Nó đã biến mất vào khoảng thời gian anh nói câu:

───"Mỗi một người trẻ các em… đều là học sinh quý giá của thầy."

Tại sao?

Tại sao câu nói đó lại không thể chịu đựng được đối với Suou?

Câu hỏi chưa được giải đáp đó cứ quay cuồng không ngừng trong tâm trí Sensei.

"À…"

Trước khi kịp hoàn hồn, anh đã rảo bước đến khu nhà phụ của Trinity.

Anh gãi đầu với nụ cười phức tạp, thói quen này đã vô thức đã hình thành trong tháng vừa qua.

Một nỗ lực nhỏ để đánh lạc hướng bản thân khỏi sự hối tiếc vì không thể ngăn Azusa rời đi.

"……"

Không thấy có lý do nào để dừng lại, anh mở cửa lớp học.

Bên trong là Hifumi, Koharu, Hanako, Asiri và Azusa.

Đây là nơi họ đã trải qua những ngày tháng không thể thay thế bên nhau - cười đùa, trưởng thành, hỗ trợ lẫn nhau.

Như thể lần theo dấu vết của tuổi trẻ còn sót lại, anh bước vào bên trong.

"Á… hả?"

"…Koharu?"

Bên trong là Koharu, người mặc bộ đồng phục Ủy Ban Thực Thi Công Lý quá khổ. Ánh mắt họ chạm nhau.

"S-Sensei!? Sao thầy lại ở đây…!?"

"Thành thật thì không có lý do nào cả. Còn em, Koharu? Em đến đây có việc gì thế?"

"Chờ đã! Đừng đến gần thêm!"

Cô đưa tay ra hiệu cho anh dừng lại.

Sensei không khỏi khẽ cười, có những điều không bao giờ thay đổi.

"Được."

"'Được' cái gì!?"

Đương nhiên, chẳng có lý do gì để dừng lại, anh bước sâu hơn vào bên trong phòng học.

"N-này! Em-em đã bảo dừng lại! Nghiêm túc đấy, dừng ngay đó!"

"…được rồi, thầy xin lỗi."

Sự thách thức của cô dần phai nhạt, thế vào đó là sự do dự thoáng chút rụt rè.

Đến lúc Koharu có vẻ sắp khóc tới nơi, Sensei quyết định không trêu chọc cô ấy nữa và dừng lại.

"Thật tình, thầy vẫn… thật khiếm nhã…"[note97195]

"…?"

Anh nghiêng đầu, không chắc cô có ý gì. Có lẽ cô ấy lại đang nghĩ về Hanako. Ánh mắt anh lang thang trong phòng học cho đến khi nó đáp xuống một chiếc cặp sách chứa đầy tài liệu ôn thi.

"À… em đến lấy đồ, phải không?"

"Vâng…"

Đôi mắt Koharu tối sầm lại khi nhìn về phía con thú nhồi bông nào đó.

"Đồ của người đó… nó cứ ngồi đó mãi. Thật phiền toái."

Giọng cô run rẩy, tràn ngập cảm xúc - hệt như chiếc túi chứa đầy đó.

"Koharu…"

"D-dù sao thì!!"

Như để át đi dòng cảm xúc hoặc có thể đó là ý định của cô, Koharu đột ngột hét lên.

"Em vẫn không thể tin được!! Cô ta chĩa súng vào chị Hifumi!! Tại sao thầy không kể với chúng em sớm hơn!?"

"…"

Sensei đã nói chuyện với Koharu vài lần trước đây.

Mỗi lần như vậy, cô ấy đều thể hiện ra khuôn mặt dũng cảm, vờ như mọi thứ đều ổn.

Qua mỗi lần như vậy, cô lại để lộ ra một chút yếu đuối.

"Cô ta luôn đáng ngờ! Quá gần gũi để giao tiếp, quá thông minh và quá ngu ngốc, em không biết phải nói gì nữa! Ưm, đủ lắm rồi!!"

Một khi đã bắt đầu, cảm xúc sẽ không dừng lại.

"Đúng vậy!! Ngay từ đầu, em đã luôn, đã luôn, đã luôn…!"

───đã luôn nghi ngờ Azusa.

Đó là những gì Koharu muốn nói.

Cô muốn nói như vậy.

"…nhưng em đã tin tưởng cô ta…!"

Cô không thể kìm mình được nữa.

"Uu… uuuh…!!"

"Koharu…"

Sensei biết Shimoe Koharu không giỏi giao tiếp với người khác.

Khi mới gặp nhau, thái độ lạnh lùng của cô đối với Azusa có lẽ là một cách để giữ khoảng cách với mọi người.

Nhưng theo thời gian, thông qua những cuộc đấu tranh và tiếng cười chung - cô đã học được cách kết nối. Cuối cùng cô đã tìm thấy thứ quý giá: một người bạn mà cô có thể thực sự tin tưởng.

Và người bạn đó đã giấu cô một bí mật.

Giữ kín bí mật kết thúc bằng sự phản bội.

Đó là điều không thể tha thứ.

Không thể tha thứ, đúng vậy. Nhưng hơn cả thế—nó thật đau đớn.

Rằng Azusa đã không nói gì với cô.

Rằng bản thân cô đã không nhận ra.

Nó đau đớn. Nó khiến cô thất vọng. Nó xé nát trái tim cô.

"Dừng lại…! Em đã bảo thầy đừng đến gần em…!"

Không thể kìm nước mắt nữa, cô lau mặt bằng tay áo đồng phục quá khổ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Đừng chà quá mạnh. Em sẽ làm đau mắt mình."

Tay cô nhẹ nhàng bị anh dừng lại.

"…!"

Lần này, Koharu không thể lẩn vào những giấc mơ ban ngày thường nhật của mình nữa.

Cô chỉ lúng túng quay đi chỗ khác, cố giấu nước mắt.

"Thầy hiểu cảm giác của em, Koharu. Em chỉ mong Azusa đã nói với em dù chỉ một lần."

Sensei nhẹ nhàng nói, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cô, dù rằng cô vẫn không chịu nhìn lại.

"Nhưng có lẽ Azusa có lý do của mình. Hoặc có lẽ không. Thầy không biết và cũng không thể biết. Những gì đã xảy ra… là không thể thay đổi."

"Thế thì…"

Cuối cùng, cô ngước lên, đôi mắt cô sắc bén đầy dò xét.

"Vậy giờ thì sao? Em muốn làm gì?"

"Ế…?"

Nhưng giọng điệu dịu dàng một lần nữa khiến vẻ mặt cô dịu đi.

"Em… em chỉ… người đó…"

"Em có muốn làm lành với Azusa không?"

"…"

"Em có muốn nói chuyện với Azusa một lần nữa không?"

Nghe những lời đó, không hiểu do đâu mà nước mắt cô càng trào ra.

"… Vâng…!"

"Được. Vậy hãy đợi ở đây một chút."

Run rẩy trong nước mắt, Koharu gật đầu.

"N-nhưng làm sao? Arius… Asiri bảo là—"

『Để bọn chị lo, Koharu-chan!"

"Ế…?"

Một giọng nói khác vang lên từ bên ngoài ô cửa sổ.

『Bọn chị cũng cảm thấy như em vậy!』

"Cái gì—!? Hả!?"

Một vật nhỏ màu vàng bay vào bên trong phòng, đó là một cỗ máy hình chim.

Koharu thở hổn hển.

Tất nhiên là cô sẽ kinh ngạc - bởi thứ đó trông giống như con chim, thế mà lại phát ra giọng nói của bạn cô.

"Hifumi."

"Ế… Hifumi? H-Hifumi, đó là chị sao!? Ý em là—chị yêu Peropero-sama nhiều đến nỗi—!?"

『K-không, không phải vậy!! Với cả là Peroro-sama, không phải Peropero-sama! Cái tên đó đến từ đâu!?』

Bỏ qua sự bắt lỗi vô nghĩa đó, Koharu thận trọng lùi lại một bước—nhưng cô hiểu đó thực sự là Hifumi.

"A-ah! Chờ đã! Tay em! Thầy có định buông ra không!?"

"Ối - xin lỗi."

Sensei nói vậy chỉ để che giấu sự xấu hổ nhưng cũng buông ra ngay lập tức.

"……"

Điều đó chỉ càng khiến Koharu khó chịu hơn. Có lẽ cô sẽ không bận tâm nếu anh cầm cự lâu thêm một chút.

Cố gắng rũ bỏ suy nghĩ muốn đào hố để chui xuống, cô tập trung vào tạo vật kỳ lạ kia.

“Vậy, con chim này… chính xác thì nó là gì?”

『Đ-đây là chú chim máy mà chị mượn từ Asiri-san! Chị đang điều khiển nó từ phòng câu lạc bộ… hình như tên nó là… là gì ấy nhỉ?』

『Mayumi-chan nói em không cần phải nhớ tên bé nó!』

『Ồ-ồ, thật vậy sao…?』

"Xin lỗi nhưng nó còn không bằng không trả lời."

"Haha…"

Giọng điệu thẳng thừng bất thường của Asiri khiến Sensei bật cười khúc khích, Mayumi chắc hẳn đang cười gượng gạo ở đâu đó khi thấy Asiri lại lên cơn.

"T-tóm lại, nó là máy móc gì đó phải không? Vậy giờ chị đang ở đâu? Hay đúng hơn là sao chị lại ở đây?"

『Bọn chị đang ở trong phòng câu lạc bộ Tình Nguyện. Chúng em thấy thầy đi đến nhà phụ, Sensei, nên đã quyết định bám theo.』

"A, có cả Hanako ở đó…"

Vậy là họ thấy anh vô thức đi đến khu nhà phụ…

Khi ý nghĩ đó lóe lên trong tâm trí, một nhận thức khác cũng theo sau.

"Chờ chút. Các em đã ở đó bao lâu rồi…?"

『Ưm… Ừ-ừm, ừm…』

『Từ đầu.』

"Ế…!?"

Hifumi cố né tránh câu hỏi nhưng Hanako thẳng thừng cắt ngang.

『Koharu-chan… vậy, đó là cảm xúc thực sự của em.』

Lần này, Hanako không trêu chọc cô.

Thay vào đó, cô ấy nói nhẹ nhàng, chân thành cố gắng tiếp cận.

『Chị và các bạn cũng cảm thấy giống như em. Bọn chị muốn nói chuyện với Azusa-chan một lần nữa. Vì vậy… 』

"Whoa—!"

『…hả?』

"Quên hết đi!! Ngay bây giờ!! Ngay lập tức!!"

Koharu mặt đỏ như quả cà chua, vung nắm đấm về phía con chim máy.

『Chờ đã, Koharu-chan!? Dừng lại đi!? Em sẽ làm hỏng nó mất!! 』

"Im đi! Ta sẽ đập ngươi thành sắt vụn!!"

『T-tại sao nó luôn như thế này!? 』

Sinh vật cơ khí chui xuống dưới sàn bên cạnh Sensei, người đã sớm núp dưới gậm bàn để tránh bị dính đạn lạc. Lỡ mà bị dính bắn lạc là anh sẽ được ngay một vé nằm viện dài ngày, các tấm vé đang bay tứ tung.

『S-Sensei, xin hãy trấn an Koharu-chan…! 』

“…xin lỗi, thầy không làm được."

『Không…』

Khi nói đến Koharu, có những cảm xúc mà cô đã kìm nén trong một thời gian dài. Có lẽ tốt hơn là để cô ấy xả hết một lượt ra vào lúc này.

Không thể giao tiếp với Koharu vào lúc này, hoặc chí ít đó là những gì Sensei tự nhủ.

"Nhưng thầy đoán đây thực sự là thời điểm tốt để tình cờ gặp em, Hifumi."

『Ế? E-em á?』

"Có một nơi thầy muốn em đi cùng thầy."

•

"Ư-ưm… em đã chuẩn bị tinh thần, cơ mà… nơi này…"

"Đúng vậy. Đây là tòa Tea Party."

Chân Hifumi run như cầy sấy khi khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kiệt quệ. Cơ mà vẫn còn đây đó dấu vết của sự quyết tâm đằng sau biểu cảm lo lắng của cô.

"Thầy đừng bảo, lý do chúng ta ở đây là…!"

“…là về Azusa và Arius. Thầy cần phải nói chuyện với Nagisa."

Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất anh đưa Hifumi đi cùng. Có lẽ Hifumi cũng có chuyện muốn nói với Nagisa, điều này là vì lợi ích của Nagisa cũng như vì cô ấy.

"Sensei, thời gian dự kiến đã đến. Xin hãy theo lối này."

Theo sau Sensei, Hifumi vội vã đi qua hành lang khi mà vẫn chưa chắc chắn về vị thế của mình. Cô đã được Nagisa triệu tập đến đây vài lần trước đó, nhưng nơi này chưa bao giờ ngừng khiến cô ngừng lo lắng.

Cô mơ hồ nhớ mình đã được mời trà một hai lần, nhưng cô đã quá căng thẳng để cầm ly trà lên chứ chưa nói gì tới nếm thử. Cô vẫn không hiểu lý nào để một người bình thường như cô lại chiếm được sự ưu ái của Nagisa hay mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Suy nghĩ của cô quay cuồng không đích đến cho tới khi—

"Ối!"

"Hifumi…?"

"Xin lỗi!"

Cô đập mặt vào lưng Sensei. Nó không đau bởi dù sao cô cũng là học sinh Kivotos, thế nhưng sự xấu hổ còn tồi tệ hơn nhiều.

“…ừm."

"A—Nagisa-sama…"

Nagisa ho nhẹ, ra hiệu cho họ ngồi xuống. Giọng cô mang theo không khí khó chịu yếu ớt hoặc chí ít là nó cảm thấy như vậy. Ánh mắt sau đó của cô ấy như thực sự muốn nói ‘

Ngồi xuống đi, hai người đang làm gì vậy?’

Sự thật là cô không có ý gì như vậy. Đó chỉ đơn giản là một cử chỉ nhỏ để xoa dịu sự căng thẳng khó xử mà cô cảm nhận được từ Hifumi.

"Giờ thì, Sensei. Thầy muốn thảo luận điều gì?"

“…”

Theo sự dẫn dắt của Sensei, Hifumi cũng kéo ghế ra và ngồi xuống. Xung quanh họ là hai ba học sinh có thể là vệ sĩ riêng của Nagisa. Có lẽ vẫn còn nhiều hơn đóng quân bên ngoài.

Bầu không khí trở nên nặng nề với an ninh nghiêm ngặt.

"Xin lỗi", Nagisa nhẹ nhàng nói, nở một nụ cười khô khan gần như hoài nghi. "Gần đây mọi thứ hơi căng thẳng…"

Chỉ với nụ cười nhỏ đó, ánh mắt cảnh giác của những vệ sĩ ngay lập tức biến mất. Đó là kiểu người của Nagisa – sự điềm tĩnh lạnh lùng, hoàn hảo khiến cô ấy trông giống như bậc quân vương máu lạnh.

Kể từ lần đầu gặp mặt, Nagisa đã luôn như vậy. Lần duy nhất chiếc mặt nạ đó được tháo xuống… là đêm hôm đó.

“…hôm nay thầy đến đây vì chuyện liên quan tới Arius."

“…em hiểu rồi."

Búng tay một cái, Nagisa đuổi hết vệ sĩ ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Sensei, Nagisa và Hifumi.

"Có vẻ như đó là một chủ đề khó mà thảo luận cởi mở", cô nói. "Bây giờ chúng ta có thể tự do bàn luận rồi chứ?"

“…phải."

Sensei xoa mặt mình, nhận ra rằng anh có thể đã để lộ sự khó chịu ra ngoài sau đó lúng túng cầm tách trà lên và nhấp một ngụm.

"Giờ thì… về Arius, có đúng không?"

Nagisa đặt tách trà xuống với vẻ duyên dáng lặng lẽ, thở ra nhẹ nhàng và dán chặt ánh mắt sắc bén, điềm tĩnh vào anh.

"Ngày hôm qua, hẳn thầy đã thu được một số thông tin mới… em có đúng khi cho rằng thầy ở đây để chia sẻ nó không?"

Sensei gật đầu nhẹ. Bước đầu tiên, anh cần giành được sự tin tưởng của Nagisa.

"Bây giờ, xin hãy cho em biết mọi thứ. Chúng ta có thể thảo luận về cách xử lý nó sau đó."

“…thầy không thấy vấn đề nào cả."

Đôi bên đã nhất trí, Sensei bắt đầu truyền đạt thông tin.

Trong khi đó, Hifumi ngồi bên cạnh anh cứng đờ như pho tượng, hai tay lúng túng giữ khư khư tách trà nhấp từng ngụm nhỏ một.

Cô ấy trông giống như một chú mèo con nhút nhát đứng cạnh Sensei… bởi dù sao thì mèo cũng ghét đồ nóng.

Sensei rũ bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn đó khỏi đầu.

"Đầu tiên, về Trường Nhánh Arius…"

•

“…có khá nhiều thông tin."

Sensei nói, chia sẻ gần như toàn bộ những gì anh nghe được từ Suou.

"Vậy, tóm lại…"

Nagisa thở dài một cách có chủ ý, khuôn mặt cô lúc này là một bức chân dung của sự bực bội thuần túy.

"Nói cách khác, học sinh Arius không có ý định chống lại Trinity. Họ chỉ lợi dụng lễ ký kết như cơ hội để thoát khỏi cái gọi là 'người cai trị'.”

"Đúng vậy."

“…”

—Người đàn ông này thực sự vô vọng.

Đó không phải sự tức giận mà là cả sự hoài nghi, một sự kiệt sức tương tự hoài nghi. Sau khi bị lừa dối và phản bội triệt để đến vậy mà thầy vẫn dám tin chúng sao?

"Sensei, thầy đã quên rồi sao? Shirasu Azusa đã đe dọa Hifumi-san."

"Đ-điều đó không đúng!!"

Hifumi, người đã ngồi một đống cho đến bấy giờ, nhảy dựng lên và hét lớn.

"Ah—xin lỗi…! N-nhưng mà!!"

Cô chùn bước dưới ánh nhìn xung quanh nhưng vẫn tiếp tục.

"Azusa-chan là người tốt! Cậu ấy luôn học tập chăm chỉ, và… và cậu ấy tốt bụng!"

"Hifumi-san…"

Vẻ mặt Nagisa ánh lên sự thương hại.

“…chị hiểu cảm giác của em. Nhưng sự thật là sự thật. Shirasu Azusa thâm nhập vào Trinity. Cô ấy đã phản bội chúng ta và thậm chí còn chĩa súng vào em."

"C-chuyện đó…!"

"Giả sử, theo giả thuyết…"

Tiếng nói sắc sảo Nagisa cắt ngang căn phòng, nghiêm khắc như người nhà giáo dạy dỗ cô học sinh ngỗ ngược hay một vị phụ huynh ôn tồn giảng dạy cho con trẻ.

"Giả sử, theo giả thuyết, rằng những gì Sensei nói là sự thật—và Arius thực sự không có ý định chống lại Trinity…"

Cô lần lượt đưa ra từng luận điểm một mà không hề nao núng.

"Dù thế, giây phút Azusa chĩa súng vào Hifumi-san, Arius đã chứng minh rằng chúng sẵn sàng làm hại Trinity để bảo vệ bản thân. Đó là sự thật không thể phủ nhận."

Lời nói của cô lạnh lùng. Đánh vào trọng điểm. Đúng một cách tàn nhẫn.

"Và đồng thời… điều đó có nghĩa là Shirasu Azusa đã chọn Arius thay vì Trinity."

"A…!"

Logic của Nagisa hoàn hảo và đồng thời tàn nhẫn. Lời nói của cô cắt thẳng vào trái tim Hifumi.

“…bất kể lý do là gì, tổn thương chúng ta mà lại dám yêu cầu hòa giải, thầy không nghĩ rằng làm vậy quá trơ trẽn sao?"

"Nagisa…"

Bất kể hoàn cảnh nào, ngay cả khi các học sinh của Arius bị ép buộc phải dùng tới bạo lực thì sự thật vẫn còn đó: họ đã chống lại Trinity. Đó là quan điểm của Nagisa.

"Em không có ý định tin tưởng những kẻ lật lọng như vậy."

Như để khép lại chủ đề này, Nagisa nhắm mắt lại.

"Nagisa-sama…"

“…?”

"Nagisa-sama… vì sao ngài lại sai em đi tìm kẻ phản bội?"

Giọng Hifumi run rẩy như thể đang bám víu vào thứ gì đó.

"Ngài cũng nghi ngờ em đúng không? Ngài nghĩ em có thể là kẻ phản bội… vậy vì sao…?"

“…chuyện đó…"

Nagisa không thể trả lời; bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ phơi bày mâu thuẫn của chính cô.

"Em không cố tỏ ra kiêu ngạo. Em cũng không hiểu tại sao ngài lại tử tế với một người như em. Có lẽ ngài có lý do bí mật nào đó."

“…!”

Điều đó không đúng, Nagisa muốn phản đối. Nó không phải như vậy. Sự hiểu lầm đó là điều cô không thể chịu đựng được.

Đối với Nagisa, Hifumi là sự cứu rỗi – bình thường đến đau lòng, dịu dàng và ngây thơ.

Hifumi đối xử với cô như một con người bình đẳng - không phải Kirifuji Nagisa, chủ trì Tea Party của Trinity mà chỉ đơn thuần là Nagisa. Hifumi không bao giờ cố lợi dụng cô, không bao giờ đối xử với cô như điều không thể với tới. Hifumi thẳng thắn, hiền hậu và tốt bụng.

Nagisa vô cùng ngưỡng mộ điều đó. Nagisa đã được cứu rỗi bởi nó. Và vì thế—

"Nhưng mà…! Lý do ngài chọn em để tìm kẻ phản bội…! Em ghét nó, nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm… em nghĩ có lẽ là vì ngài tin tưởng em, dù chỉ một chút!"

“…”

Hifumi sau đó mò mẫm trong cặp sách và lấy ra một chiếc túi giấy.

"Lý do em bị nghi ngờ… là vì em là thủ lĩnh của nhóm tội phạm, phải không?"

"Hả vâng, nhưng đó là—?"

"Nhìn đi!"

Hành động dứt khoát, cô đội túi giấy lên đầu mình.

"Em là thủ lĩnh của băng đảng áo tắm mặt nạ… Faust!"

“…HẢẢẢẢ!?"

Nagisa sốc đến nỗi làm rơi tách trà của mình.

"Không, chờ đã—cái gì!? Băng đảng gì!? Tin đồn đó là sự thật ư!? Thật nực cười—!"

"Nó giống nhau!!"

Hifumi hét lên, cố gắng trấn tĩnh Nagisa đang hoảng loạn.

"Em có lý do của riêng mình! Chúng thực sự, thực sự rất phức tạp!!"

“…!”

"Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội ngài, Nagisa-sama! Càng không định lật đổ Trinity! Dù chỉ một lần!!"

Túi giấy thấm nước mắt ngả màu sẫm và ẩm ướt, con số "5" viết vội vã nhòe đi và mờ dần.

"Em tin Azusa-chan! Em biết cậu ấy hẳn phải có lý do! Em chỉ muốn hiểu lý do đó là gì!"

Hifumi xé nát chiếc túi ướt sũng và nhìn thẳng vào mắt Nagisa.

"Em không yêu cầu ngài cũng tin cậu ấy! Chỉ là… hãy cho cậu ấy một cơ hội! Làm ơn!"

“…!”

"Giống như ngài đã làm với em - một lần thôi! Vậy là đủ! Nếu ngài không thể… nếu ngài thực sự không thể, thì hãy trục xuất cả em nữa! Dù sao thì em cũng là Faust!"

Rốt cuộc, đó là cảm xúc thuần túy - không logic, không tính toán - chỉ là một lời cầu xin chân thành.

Một yêu cầu quá đỗi vô lý. Rằng nếu chị tin em, thì hãy tin cả Arius nữa? Hifumi đang cố truyền đạt điều gì?

"T-thật vô nghĩa… nó…"

Nagisa không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Sự chân thành thuần khiết, tỏa sáng rực rỡ đó quá chói lóa.

Cùng một ánh sáng đã từng cứu rỗi cô. Ánh sáng đó một lần nữa lột bỏ lớp mặt nạ cô đeo.

“…không công bằng…"

Để rồi, Nagisa không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thứ lý thuyết cảm xúc thô sơ đến phi lý đó.

Bạn đã đến cuối chương 72.

Không gian đọc của bạn