Chương 70 · 103 chương

68 • Thánh ca tặng nặng

"…yub, nào giờ thì, hãy ngồi đi."

Mika ra hiệu về phía sau phòng và ngã xuống ghế với tiếng bịch nhẹ. Chuyển động của cô thô ráp, ấy thế mà vẫn sót lại vài vết thanh lịch mờ nhạt đọng lại.

"……"

Theo lời dẫn dắt của cô, Sensei và Hanako cũng ngồi xuống theo.

"Đây là…"

Nghĩ rằng sẽ là thô lỗ nếu không nhấp một hơi, Sensei với tay lấy tách trà. Hương thơm đậm đà làm anh kinh ngạc; đôi mắt anh dịu đi trong sự trân trọng lặng lẽ. Nước trà mang theo một dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, thật êm dịu - hương vị xa lạ nhưng không thể nhầm lẫn của mặt hàng chất lượng cao.

"Đó là trà Dimbula vị nguyên bản[note96962]. Nagi-chan đưa cho em đó."

Mika đã hoàn toàn quên mất khuyến nghị của Nagisa rằng tốt nhất là nên uống lạnh và vui vẻ uống nóng. Thế mà, hương vị và hương thơm tinh tế của lá trá vẫn được giữ nguyên không hề phai nhát, có chăng là do sự tiếp xúc của cô.

"Vậy thì, điều gì đưa thầy đến đây - à, hỏi vậy không hay. Đã có chuyện gì chăng?"

"Mika-san… về cuộc tấn công gần đây của Trường Nhánh Arius, vết thương của chị đã đỡ hơn chưa?"

Hanako đặt tách trà của mình trở lại khay, giọng điệu đầy nặng nề.

"Ừ, thấy không? Lành lặn không tì vết. Chờ đã, đừng có bảo là, em đến đây chỉ để hỏi thăm chị nhá? Cả thầy cũng thế hở Sensei?"

"Một phần là vậy, cơ mà… không phải lý do duy nhất."

"Em hiểu rồi."

Một phần cơ à? Cô đã không nghĩ là thầy sẽ nói vậy. Thế mà, ý nghĩ rằng đây cũng là chuyến thăm người bệnh khiến Mika cảm thấy ấm áp lạ thường.

Song, đầu óc của Mika vẫn rất nhạy bén. Từ giọng điệu, thái độ và cách hai người tiếp cận – nếu giả thuyết về lý do thực sự đằng sau nó là đúng, mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đó.

"Nghĩ lại thì, Sensei, em không nghĩ chúng ta từng thực sự trò chuyện, nhỉ? Em rất xin lỗi về sự tắc trách đó. Thầy cũng biết mà, em là một phần của Tea Party, cho nên em khá bận…"

"Đừng lo lắng về chuyện đó."

Đôi bên trao đổi những lời chào hỏi nhẹ, thế nhưng ánh mắt của Hanako vẫn đầy nghi hoặc.

Mika hiểu rất rõ lý do Hanako lại đến đây và cô ấy sắp hỏi điều gì.

Nhưng Mika không thể tự mình đề cập. Bởi vì sự ràng buộc của hợp đồng.

Do đó, cô chỉ cần chờ đợi, thong thả nhấm nháp trà và thưởng thức đồ ngọt cho đến khi thời điểm chín muồi.

"…Mika-san, chị có biết lý do Câu Lạc Bộ Bổ Túc được thành lập không?"

"À… có chứ, Nagi-chan đã nói với chị ý chính. Chị đã phản đối, cơ mà cậu ấy là chủ trì, nên chị thực sự không thể làm gì cả. Chị rất tiếc nếu nó làm em phật lòng?"

"Không, không sao đâu."

Cuối cùng, Hanako nhắc lại một lần nữa.

"…thật không may cho chuyện của Azusa-chan."

"…ừ."

Bầu không khí giữa họ thắt chặt, hệt như những lưỡi dao lấp lánh lẩn khuất khỏi tầm nhìn.

"Mika-san. Hôm Arius tấn công, chị đã làm gì vậy? Vì sao chị lại… có mặt ở đó?"

"À, chuyện đó hả. Hừm…"

Họ đã chạm đến trọng tâm của vấn đề.

"Chị đang thong dong về phòng thì thấy vài kẻ đáng ngờ lảng vảng, thế là chị đã ra tay trước khi chúng kịp nhận ra."

Cô cười nhẹ, bắt gặp ánh mắt dò xét của Hanako như thể đang giăng bẫy tìm sơ hở.

"Vậy thì vụ nổ đó là…"

"Cái người nhìn như thủ lĩnh đó—Kirihana Suou, phải không nhỉ? Nó xảy ra khi cô ta phản kháng."

"Không, không phải vậy… ý em là căn phòng đã phát nổ."

"…!"

Mika sững người trong giây lát, cô đã mất cảnh giác, suy nghĩ chạy với thời gian.

Vậy là ngay cả việc đó cũng đã bị điều tra ra.

Đúng vậy, việc khám nghiệm kỹ lưỡng hiện trường xảy ra vụ nổ sẽ cho thấy cái bẫy đã được đặt từ trước, nhưng không lý nào Hanako có thể tự mình xác minh điều đó.

Bẫy lập luận dựa trên phỏng đoán? Hoặc có lẽ Hội Nữ Tu đã nhúng tay vào.

Có thể lắm. Mika quyết định câu trả lời của mình ngay lập tức.

"Yub, bẫy chị đặt đó. Lần đầu chị thử đặt bẫy đó, cũng khá tốt đấy chứ?"

"…vậy sao."

Hanako hơi nao núng trước cách Mika thản nhiên thừa nhận, nhưng vẫn giữ bình tĩnh khi lấy tập tài liệu từ túi ra.

"Đây là giấy chuyển trường của Azusa-chan."

"Hể, em lấy đâu ra vậy? Em sẽ gặp rắc rối lớn nếu bị bắt đó."

Mika có vẻ không hề bối rối ngay cả khi Hanako lấy ra các tập tài liệu. Hanako chắc hẳn đã hợp tác điều tra với Hội Nữ Tu trong vài ngày qua.

"Các hồ sơ chuyển trường, chứng chỉ, xác minh CMND… tất cả đều được chau chuốt kỹ đến mức gần như không có sai sót. Nhưng sau chuyện xảy ra ngày hôm trước, em đã kiểm tra lại và xác nhận chúng là giả."

"Hmm, yub… lúc đầu chị cũng không biết đó."

"Đó là vấn đề."

Hanako chỉ vào một mục cụ thể của hồ sơ.

"Xác nhận cuối cùng của đơn xin chuyển trường cần có sự chấp thuận của ít nhất một thành viên Tea Party. Và trong trường hợp của Azusa-chan, người đó là chị, phải không, Mika-san?"

"…yub, đúng vậy."

"Xem xét toàn bộ giấy tờ, chúng có những sai sót nhỏ, những lỗi nhỏ ở nơi sinh, những thay đổi nhỏ trong chữ viết tay. Nếu là Seia hoặc Nagisa, hai người họ sẽ không để lọt những lỗi lặt vặt đó."

Nếu là Seia hoặc Nagisa sẽ không như vậy. Hay nói cách khác, nếu là Mika thì sẽ bất cẩn để lộ sai sót.

Sự mỉa mai tinh tế đó khiến Mika khó chịu, dù ngoài mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự.

"Không thể trách chị vì không để ý được phải không nào? Chị rất lấy làm tiếc."

"Hay nói cách khác, chị đã không chuyển những giấy tờ này qua tay Nagisa. Điều đó có đúng không?"

"…"

Từng bước một, Hanako tiến gần hơn đến sự thật.

"Và rồi, thời điểm vài tháng trước - Nagisa, người đang cố xác định 'kẻ phản bội Trinity', đã tìm thấy tệp hồ sơ này và cảm thấy có gì đó không ổn. Vì thế mà Azusa-chan bị đưa vào Câu Lạc Bộ Bổ Túc, em nói đúng chứ?"

"…ai mà biết được. Nhiều lúc chị cũng không để ý mấy tiểu tiết."

Không thèm che giấu sự nghi ngờ của mình nữa, Hanako nhìn thẳng vào Mika.

"…bộ đồng phục của Azusa-chan sang trọng một cách bất thường. Và phụ kiện trang trí, đặc biệt là ở hai cánh đặc biệt rất công phu."

"Yub, đúng vậy."

"Đối với một người thích những thứ dễ thương như Azusa-chan, thoạt đầu nghe có vẻ không có gì lạ. Cơ mà sau khi biết tình hình ở Arius, em bắt đầu suy nghĩ khác."

Hanako hít một hơi chậm, trình bày luận cứ của mình.

"Trang phục đó phản ánh cái nhìn am hiểu sâu sắc về thời trang của một người hiểu biết xu thế thịnh hành. Liệu Azusa-chan có thực sự có thời gian hay kiến thức cho chuyện đó ở Arius không?"

"…ai mà biết được?"

"Chưa hết… thiết kế đó, phụ kiện đó…"

Bộ đồng phục được trang trí vừa đủ để tránh sự lòe loẹt - đường thêu tinh xảo, chỉ vàng phản sáng tốt và vải lụa thượng hạng. Đồ trang trí cánh nhất quán theo chủ đề, được bố trí cẩn thận với các họa tiết hoa tinh tế được đan cài xuyên suốt chiều dài.

"…nó tương đồng với sở thích của chị hơn là cậu ấy, Mika-san."

"…hừm."

Mika thở ra nhẹ nhàng. Cô không thể đánh trống lảng để thoát khỏi lập luận chắc nịch đó. Càng không có ý định che giấu nó, chỉ là không ngờ Hanako sẽ tìm ra nó nhanh tới vậy.

Thế là, cô chọn diễn cùng với Hanako.

"Chị thực sự không hiểu em đang ngụ ý điều gì. Chính xác thì em đang đề cập điều gì?"

"…Mika-san. Người phê duyệt đơn xin chuyển trường cho Azusa-chan – hay nói cách khác, người đã nhận cậu ấy vào trường làm gián điệp… là chị, có đúng không?"

"…"

Tốt lắm. Đúng như vậy rồi.

Điều khoản thứ ba của hợp đồng:

Khi cuộc sống gặp nguy hiểm - về thể chất hoặc xã hội - hãy ưu tiên sự an toàn của chính mình trên tất cả.

"…và nếu chị nói mình không biết thì sao?"

"……"

"Em sẽ lén đi mách Nagisa hay gì?"

Và như thế, các điều kiện đã được thỏa mãn.

"…đùa thôi. Em nói đúng, Hanako-chan à. Chị là kẻ phản bội thực sự của Trinity."

“—!!”

Tiếng thở hổn hển góc cạnh đến nghẹt thở phát ra từ Sensei. Hanako, đáng ngạc nhiên thay lại không mảy may lay chuyển và không cố nói bất cứ điều gì.

"Thế? Giờ sao?"

"……"

"Em định bắt chị hay gì?"

Miệng cười đùa, Mika với tay lấy trà, nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống tạo ra một tiếng lạch cạch sắc nét.

"Hừ… hai người thật ngốc."

"…!!"

Mắt Mika hơi nhíu lại. Chỉ riêng câu nói đó thôi cũng đủ để đóng băng mọi thứ - hơi thở, nhịp tim, suy nghĩ.Một áp lực vô hình ngột ngạt bủa vây căn phòng, áp đảo tuyệt đối và choáng ngợp.

"Hai người chưa từng nghĩ mình sẽ bị nghiền thành bột giấy nếu nói ra sao?"

"Thầy và Hanako không đến đây để làm thế, Mika."

Phá vỡ sự tĩnh lặng, Sensei nói khẽ.

"Hửm?"

"Mika-san. Câu chuyện mà em đề cập trước đó, nó vẫn chưa kết thúc."

"Chị sẽ nghe. Nói."

Áp lực giảm bớt đôi chút, tuy không hoàn toàn nhưng đủ để Hanako có thể hít thở bình thường trở lại.

"Giả sử chị đúng là người đã đưa Azusa-chan vào trường làm gián điệp… vậy cớ sao đêm hôm đó lại chống lại Arius?"

"Hừm, tiếp tục…"

"Mika-san… chắc hẳn chị có lý do của riêng mình, em nói đúng không? Giả sử đúng như vậy, thì vì sao…"

Mika bỗng nhiên đứng dậy.

"Nè, Sensei."

"……"

Phớt lờ câu hỏi của Hanako, cô hướng ánh mắt về phía anh.

"Sao thầy lại ở đây? Thầy đã im lặng nãy giờ."

"Hanako nhờ thầy. Và cả…"

Sensei dừng lại vài nhịp.

"Nếu Mika đang làm gì đó nguy hiểm, thầy phải ngăn em lại."

"Vậy sao."

Câu trả lời này khiến Mika hơi mất cảnh giác, cơ mà theo cách diễn giải khác thì nó chính xác là những gì cô mong đợi.

"Dù em là kẻ phản bội Trinity?"

"Càng có lý do để ngăn cản em."

"Thật kỳ lạ. Vậy chỉ cần em bảo rằng em có lý do riêng hoặc em bị ép buộc, tống tiền hay bất cứ lý do hợp lý nào là thầy sẽ đứng về phía em?"

"……"

"Há chẳng phải sẽ khiến thầy trở thành kẻ phản bội toàn bộ học sinh Trinity sao."

Mặc cho bị chỉ ra điểm mâu thuẫn, ánh mắt kiên định của Sensei vẫn không lay chuyển.

"Vậy… thầy đứng về phía ai, Sensei?"

"Thầy đứng về phía học sinh."

"…chà. Thầy có nhận ra câu đó nghe mâu thuẫn thế nào không, Sensei?"

Có lẽ vì câu trả lời thuần khiết đến mức ngây thơ đó mà trong tức khắc, sự hiện diện đáng sợ của Mika mờ dần.

"Nếu đã vậy…"

Và ngay tích tắc tiếp theo, một làn sóng sát ý thậm chí còn lớn hơn bùng nổ.

"Thì hãy thử xem!!"

Mika đá bàn trà sang một bên và lao thẳng vào Hanako.

"!?—"

Một cuộc tấn công bất ngờ. Hanako chưa bao giờ đặc biệt mạnh, cô còn chẳng thể phản ứng kịp chứ đừng nói đến tự vệ. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cú va chạm.

"…hả?"

Ấy thế mà lực va chạm thực sự lại rất yếu, nó nhẹ hều, cứ như thể cái chạm nhẹ chứ không phải cú đấm trời giáng. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô mở mắt ra và thấy—

"Sensei!?"

—cô đã được Sensei che chắn.

"Thầy không…!"

Thế mà thứ lấp đầy cô không phải là sự nhẹ nhõm mà là nỗi sợ hãi. So với học sinh, cơ thể Sensei quá mỏng manh. Yếu ớt đến nỗi ngay cả một đứa trẻ mầm non cũng có thể chế ngự thầy.

Và nếu Sensei nhận một đấm trực tiếp từ Mika, người mạnh nhất của Trinity kết cục đã quá rõ ràng.

"Mika… san…!!"

Ngay khi cơn giận dữ trong cô sắp sửa phun trào—

"…rồi. Em đã hiểu."

Giọng Mika phát ra nhẹ nhàng, âm điệu đầy trêu chọc. Chỉ riêng giọng điệu đó đã làm dịu bầu không khí căng thẳng đi đáng kể.

"Mika…"

"Vậy là thầy thực sự đứng về phía học sinh ha? Trông không giống nói dối. Ít nhất thầy sẵn sàng liều mình."

Quan sát nắm đấm của mình suýt soát vừa đủ chạm tới Sensei, Mika cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Xin lỗi, Sensei. Em chỉ muốn thử thầy chút."

Thông thường, Sensei sẽ không đời nào phản ứng kịp chuyển động của Mika, nhưng cô đã cố tình dùng bên tay mà Sensei có thể thấy rõ nhất. Trên hết, tốc độ vung cũng vừa đủ chậm để Hanako cũng có thể trông thấy.

Giả sử Sensei không nhận ra hoặc không di chuyển, Mika thực sự định gây ra chút thương tích. May thay, điều đó không cần thiết.

"Xin lỗi, Sensei… là lỗi tại em…"

"Không sao cả. Đừng lo lắng."

"A, Sensei, tóc thầy rối hết rồi… đây, để em."

Hơi duỗi người về phía trước để bù đắp cho sự chênh lệch chiều cao, Mika vuốt gọn lại tóc cho Sensei. Sau đó cô kê lại bàn và ngồi vào vị trí cũ.

"Nhưng thầy cũng biết mà, Sensei… đứng về phía tất cả học sinh? Đó là điều không thể. Thầy không nên tự đặt mình vào thế khó như vậy."

"……"

"Thầy bảo vệ Hanako là chuyện tốt. Nhưng… hãy thử nghĩ mà xem."

Không nhìn vào mắt Sensei, Mika rót một ít trà từ chiếc chai nhựa lấy từ đâu đó ra vào một tách trà rỗng.

"Đứng về phía ai đó có nghĩa là trở thành kẻ thù của ai đó khác. Thầy không thể làm vừa lòng tất cả mọi người."

"……đó là sự thật…"

"Hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Thầy phải lựa chọn. Quyết định xem thầy sẽ giúp ai."

Sensei cố gắng trả lời, vươn tay về phía bóng tối trước mặt nhưng Mika cố tình cắt ngang.

"À, và về chuyện của em…"

Anh không thể nói một lời.

"Như Hanako vừa nói… em là người đã đưa Azusa-chan vào Trinity. Và vâng, đúng là em có liên hệ với Arius."

"Thầy cũng đã nghĩ như vậy…"

"Yub."

Mika nhặt một trong những chiếc bánh quy rơi vãi trên ghế sofa và cắn một miếng. Hương thơm ấm áp và hấp dẫn xộc vào khoang mũi, lượng đường được cân bằng hoàn hảo với vị ngọt vừa phải.Mika tự hỏi không biết giờ này Suou đã động đến món này chưa.

"Cơ mà… không phải em định đảo chính hay gì cả…"

Suy nghĩ của cô trôi dạt trở lại thời điểm một năm trước, trở lại cuộc gặp gỡ định mệnh đó.

‘—hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời!! Thật yên bình quá phải không nào!’

Sự vui vẻ rực rỡ, sôi nổi đó… khi đó, cô đã không nhận ra bóng tối ẩn sau nó.

Kể từ ngày hôm đó, mong muốn của cô đã tăng lên gấp bội – thế nhưng thứ cô nắm giữ ban đầu vẫn không thay đổi.

"Em mong muốn hòa giải với Arius. Vì thế mà em đã liên lạc… với người của Arius."

"……"

"Vâng, em của hiện tại nhận thức được hành động đó liều lĩnh như thế nào. Đó không phải là một ý tưởng hay vào thời điểm đó…"

Cô mỉm cười gượng gạo thoáng chút tự ti và tiếp tục, giọng hơi dịu xuống.

"Thế rồi em nhận ra… hậu duệ Arius hóa ra chẳng hề ghét Trinity. Mà ngược lại…"

Mika sắp sửa nói rằng mình được chào đón thì bỗng dừng lại, nhớ lại chi tiết buổi gặp mặt ngày hôm đó. Shio có thái độ thù địch kỳ lạ và Suou thì nói chuyện như thể đang lang thang trong vườn hoa bình dị nào đó… bọn họ có thực sự chào đón cô không? Giờ ngẫm lại, có lẽ nó không ấm áp như cô vẫn thường nghĩ.

"Họ chào đón em… vâng, họ chào đón em, hình như thế?"

"Hình như…?"

"Ừm, có kha khá… người kỳ lạ ở Arius…"

"…thật vậy…"

Suy nghĩ của cô đúng với cả Sensei và Hanako. Một người là Azusa lập dị, người còn lại là Suou kỳ quặc tự xưng là chị cả. Chắc chắn là một tổ hợp toàn những con người có tính cách độc đáo.

"Thế là, em hỏi họ, 'Vì sao các cậu lại náu mình ở Arius? Nếu các cậu đã không thù hận Trinity, vì sao không nhờ bọn tui giúp?'"

"Nó…"

Hanako cắn lại lời sắp sửa nói ra. Cô biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy và việc ngắt lời bây giờ sẽ không giúp ích gì.

"Họ nói người lãnh đạo Arius… là 'loại người đó'. Thật khủng khiếp. Bất chấp có muốn hay không, họ bị ép buộc phải thực hiện mọi mệnh lệnh."

"……"

Nó gần giống với những gì Kirihana Suou đã giải thích trước đó.

"Và cứ vậy, chúng em thi thoảng lại gặp nhau… thế rồi em lỡ lời nói về Seia-chan. Bởi vì em, Seia-chan suýt chút nữa đã mất mạng. Nhưng có người đã mạo hiểm che đậy nó cho em."

"……vậy sao."

Mika chưa bao giờ đề cập tới chuyện gặp Kirihana Suou. Tuy nhiên, những gì Suou tiết lộ là điều mà ngay cả Nagisa cũng không biết. Dần dần, độ tin cậy trong lời nói của Mika tăng lên.

"Một thời gian sau, lễ ký kết hiệp định Eden gần kề… theo lệnh của cấp trên, Azusa-chan thâm nhập vào Trinity làm gián điệp để thu thập thông tin. Đó là cách mọi chuyện bắt đầu."

"…!"

Và như thế, Hanako, Hifumi và Koharu đã gặp gỡ người mà họ gọi là bạn.

"Thế rồi… em ấy được chỉ định vào Câu Lạc Bộ Bổ Túc. Và lần này, đến lượt Nagisa."

"…em hiểu rồi… vậy, Mika-san đã cố ngăn chặn việc đó?"

"Không."

Mika khẽ lắc đầu, hạ thấp ánh mắt và bắt đầu nói chậm rãi, cẩn thận lựa chọn từng từ từng chữ.

"… Suou-chan… hậu duệ Arius… họ sẽ làm giả cái chết của mục tiêu một lần nữa… vì chị."

"… Mika… em… cũng biết Suou sao?"

"Vâng. Cậu ấy là một người bạn. Và là lý do em đối đầu với Arius."

Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Sensei.

"Làm ơn, Sensei. Hãy chọn Suou-chan. Hãy giúp Suou-chan… xin thầy."

Cuối cùng, Mika nói ra mục đích thực sự của mình.

"… Suou? Có phải ý em là… Suou sẽ không thể gặp lại học sinh Arius?"

"…có lẽ không hẳn vậy. Sensei, Hanako… hai người đã nghe về kế hoạch đào tẩu của Suou-chan chưa?"

Sensei khẽ gật đầu trước câu hỏi của Mika và giải thích những gì anh đã nghe.

"…vào ngày diễn ra lễ ký kết hiệp định Eden, đầu tiên họ sẽ đến Sơn Hải Kinh. Để lại những đứa trẻ nhỏ ở đó và… đến khu tự trị Abydos, nhằm mục đích đàm phán hòa giải với Trinity."

"Và?"

"Theo kế hoạch đó, Kirihana-san… sẽ bị giam cầm ở Trinity một thời gian. Phải chăng đó là ý của em?"

"…em hiểu rồi."

Sự giác ngộ lặng lẽ đến với Mika. Suou đã không đề cập đến việc tấn công vào buổi lễ. Mục tiêu chung là giải thoát các học sinh khỏi Arius và đàm phán hòa giải với Trinity.

Theo lời Suou, tấn công vào buổi lễ là cần thiết cho kế hoạch chạy trốn. Mika không biết chi tiết nhưng hẳn phải có một kế hoạch cụ thể.

Điều đó khiến việc đề cập đến cuộc tấn công tại đây và bây giờ là quá nguy hiểm.

Bởi vì sau cùng, Sensei đã nói rằng anh ta đứng về phía ‘

tất cả học

sinh’.

"…việc Suou-chan định làm không phải chuyện nửa vời như thế."

"…Ể…?"

Bây giờ Mika phải làm cho Sensei hiểu ra, rằng Kirihana Suou thực sự nguy hiểm như thế nào.

"Suou-chan… trong trường hợp xấu nhất, có thể sẵn sàng đối đầu với người kiểm soát Arius… mặc cho có phải quyên sinh."

"…!? Ý em là gì?"

"Bình tĩnh, Sensei. Em sẽ giải thích một cách thích đáng."

Cô nhẹ nhàng ngăn Sensei lại khi anh nghiêng người về phía trước trong hoảng hốt. Phản ứng của anh ấy là điều tự nhiên - thật khó mà tin nổi. Bản thân Mika cũng ước rằng đó không phải sự thật.

"Arius có lẽ cũng đang là mục tiêu của Valkyrie. Họ đã đột kích các cửa hàng ở khu tự trị Trinity vì nguồn cung và nhiều lý do khác."

"…!"

"Và Arius chắc chắn sẽ cử người truy đuổi… Sensei, thầy đã nghe về bom phá Halo chưa?"

Sensei do dự một lúc, không biết có nên trả lời hay không, rồi chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì, nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu những kẻ truy đuổi sử dụng nó… sẽ có người phải chết."

Mika tiếp tục giải thích thực tế phũ phàng mà không ai muốn đối mặt.

"Nếu chuyện đó xảy ra, Suou-chan sẽ cố ngăn chặn chúng lại ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của bản thân. Đó là kiểu người mà em thấy ở Kirihana Suou."

"……"

Mika nhớ lại biểu cảm của Suou ngày hôm đó, khi cậu ấy chia tay "em gái" Azusa. Cô đã nghĩ rằng nỗi buồn đó chỉ là sự chia ly tạm thời. Nhưng lỡ đó là lời

vĩnh biệt thì sao

…

"Mika-san… chị…"

"Vâng. Đó chỉ là phỏng đoán của chị. Nhưng sự thật là một khi đã quyết tâm, Suou-chan có thể làm vậy. Cậu ấy mạnh mẽ giống như em vậy… và thậm chí còn sở hữu bom phá Halo."

Mika nói không ngừng, biết rõ Hanako định phản đối.

"…ngày hành lễ, em sẽ không tham dự, em sẽ ở lại trông chừng Suou-chan. Sensei, em muốn thầy bảo vệ học sinh Arius khỏi những kẻ truy đuổi. Khi em nói muốn thầy giúp Suou-chan, đó là ý em. Và… nếu có thể, em muốn thầy nói chuyện với Suou-chan thêm một lần nữa."

Sau đó, Mika đứng dậy và đi đến đứng trước Sensei, cô cúi đầu thật sâu.

"…làm ơn, Sensei. Hãy cứu Suou-chan."

Hít một hơi thật sâu, cô nói ra lời cầu xin mang theo nỗi lòng nặng trĩu, tựa hồ đang ổn định lại bản thân theo từng hơi thở.

Bạn đã đến cuối chương 70.

Không gian đọc của bạn